Nói rồi, chàng ta bước vào quá trình “đập đi xây lại toàn thân” từ A đến Á. Còn ông bô ở ngoài thì luộm thà luộm thuộm, mặc cái áo trùm cái quần thế là xong outfit ra đường siêu “sang trọng” – sang đến nỗi ai nhìn vào cũng biết ngay là bang chủ Cái Bang nào không ấy chứ đâu phải đấng toàn năng gì. Vâng, Táo Vàng hí hửng bước ra khỏi nhà, leo tót lên chiếc xe máy đang dựng ở đoạn đường nhựa chung của hai nhà. Mông vừa vừa đặt lên yên thì ông nhớ ra một chuyện động trời, động đất, động đến lòng mình. Đến mức phải tạch lưỡi chửi thề:
“Lựu đạn! Quên mất nó còn đi hỏi cưới vợ nữa chứ! Cái thằng Ken này, nó lên đồ lâu vãi chưởng. Nó nói mười phút là thế, nhưng thực chất kéo dài hơn tiếng đồng hồ!”
Ông bô ngồi trên xe thở dài bất lực:
“Thôi thì… mai mua thuốc bổ não uống dần vậy. Thật tình, giờ chắc mình hóa thành hũ giấm tự ngâm luôn cho rồi.”
Sau hơn một tiếng dài đằng đẵng như chó lê lết ngoài đồng, cánh cửa nhà mới chịu mở ra. Đập vào mắt thằng con là ông bô mặc áo thun đen kết hợp quần jeans xanh rách vài chỗ – trông không khác gì mấy thằng đầu đường xó chợ. Ông bô nằm dài trên yên xe, hai chân gác vắt vểu lên đầu xe trông cực kỳ bất cần đời, tay thì lướt điện thoại thạo như chiến thần hóng drama. Lông mày Ken giật liên hồi, miệng không ngừng la rầy nhắc nhở với vị thế như ba nói con vậy đó – mặc dù nó mới là con Táo Vàng:
“Gì vậy ông ba?! Ăn mặc như mấy thằng boy phố ất ơ báo hại xã hội vậy hả bà?! Ôi trời đất mẹ ơi! Nhìn không khác gì mấy thằng sửu nhi hết sức vậy đó. Con nói ba bao nhiêu lần rồi, ra ngoài là mình phải tươm tất, lịch sự lên chứ trời! Ra đường người ta nhìn ba con mình không khác gì sinh vật lạ luôn đó!”
Ông bô chép miệng, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, chẳng thèm ban cho thằng con dù chỉ một cái liếc mắt:
“Muốn đổi thì đổi, làm gì mà căng đét thế. Bây nói riết tao tưởng bây chuẩn bị chan mắm chan muối vô đầu tao tới nơi luôn rồi ý.”
Lời vừa dứt, toàn thân ông ba chợt phát sáng rực rỡ như một mặt trời thu nhỏ, rồi tắt lịm đi như chưa từng có phép lạ nào xảy ra. Bộ outfit luộm thuộm phèn phẹt ngày nào giờ bớt "ô vờ ối" đi đôi chút nhờ biến thành bộ pyjama thời trang:
“Bớt lèm bà lèm bèm đi, ta đi thôi. Đợi bây lên đồ đi hỏi cưới là cái bụng tao ở đây nó réo lên như đánh trống trận rồi đây này.”
Ken chỉ hít một hơi thật sâu rồi thở ra một tràng dài thườn thượt – một bản tình ca đậm chất sự bất lực kéo dài vô tận dành cho ông bô nhà mình