Ông bô nghe vậy liền phản bác:
“Nói chung thì ba thấy cũng vài người tốt chứ bộ, trước đang đi trên đường chẳng biết mắt ngắm mắt mở sao xe tông thẳng vào gốc cây gần đó. Khổ nỗi lúc đó đêm khuya khoắt, còn gặp thêm đường vắng nữa chứ đâu có bóng người nào qua lại đâu, không khéo mà người ta còn chẳng thèm đi đường đó nữa là. Thì đó... hên là có mấy đứa boy phố lương thiện đi ngang qua cứu giúp ba, chứ không thì... tao chết thối ở đó rồi ấy chứ.”
Ken nghe xong hừ lạnh một tiếng rõ dài rồi nói:
“Xin lỗi con chưa gặp ‘cá thể’ nào mang gien trội hết á, toàn gien lặn lội dưới đáy không à! Đi ra ngoài con sợ mấy ông thần boy phố lắm. Chúng nó quẹt xe, chặn đường, mà nhiều khi còn phun châu nhả ngọc chửi con vu vơ nữa là đằng khác đấy.”
Ông bô nghe vậy cũng chẳng buồn nói thêm lời nào mà chỉ lẳng lặng lái xe – ông thừa biết rằng có nói nữa thì cái nết của thằng Ken cũng chẳng chịu lọt vào tai. Bầu không khí lập tức trở về sự ảm đạm, tĩnh lặng vốn có của buổi trưa hè. Cả hai đi được một lúc, thằng con thắc mắc vài thứ bèn cất tiếng hỏi:
“Con hỏi cái, vậy ra ba chỉ là một ‘con người’ bình thường chỉ có tính năng kháng bệnh vặt và... đi gacha phát sức mạnh cho kẻ được ban thôi hả?”
Táo Vàng đáp lại với giọng hờ hẫn pha chút giận dỗi như thiếu nữ bị phũ:
“Bây nói nghe như ba là kẻ phế nhân vô dụng vậy! Nói chung với người đẹp trai nhất thế giới đây thì còn nhiều sức mạnh nhỏ lẻ khác, như là có sức mạnh điều khiển thiên tai và vũ trụ giống như thằng con cưng của mấy đài truyền hình chiếu phim hài nhảm nào đó đang ngồi đây kể khổ và phê phán người khác đây này ...”
Ông bô dừng lại một chút, chấn chỉnh lại tư thế rồi nói với đầy vẻ tự tin như thể thằng bé đang nắm trong tay bản đồ kho báu vậy:
“Nếu nói mạnh siêu vô địch thế giới không kẻ nào sánh bằng thì ba e là không thể, nhưng... tính sơ sơ thì cũng đủ sức bẻ cổ được cả vua và nữ hoàng địa ngục đấy... mu ha ha!”
Ken nhún vai, lắc đầu ngao ngán trước cái sự điên khùng ở mức độ siêu cấp vũ trụ của ông ba mình. Chiếc xe máy vẫn lăn bánh đều đều trên con đường quen thuộc, tiến tới thành phố hoa lệ nhưng đầy sự bất ổn, và đó cũng là nơi cứu chuộc một linh hồn khốn cùng đang lạc lõng giữa cuộc đời xô bồ này.