Ánh dương ban mai len lỏi qua rèm cửa mỏng tanh – mỏng như lát thịt heo trên tô hủ tiếu gõ của bà bán đầu hẻm. Ánh nắng hắt thẳng vào khuôn mặt "ngây thơ vô số tội" của thằng con đang chìm sâu vào cõi mộng. Đôi lông mi khẽ lay động khi nhận đủ lượng ánh sáng sương mai – một cái tính năng báo thức tự nhiên nhưng vô cùng phiền phức đối với một kẻ thèm ngủ như Ken. Cậu ngồi dậy, vươn vai rồi ngáp một hơi rõ dài. Thay vì bật dậy đi đánh răng rửa mặt ngay tắp lừ như thế hệ phụ huynh thời trước, ánh mắt cậu lại thuần thục liếc nhẹ sang chiếc điện thoại – một "nghi thức" thức dậy kinh điển của giới trẻ hiện đại. Màn hình sáng lên với một cơn mưa thông báo. Nổi bật nhất là tin nhắn từ bà chủ quán thông báo cho cậu nghỉ làm ngày thứ Hai, và như một lẽ thường tình: không có một đồng cắc tiền lương đền bù nào hết. Ken tạch lưỡi một cái chóc, lèm bèm:
"Chịu luôn... Kiểu này chắc phải vác mặt đi 'xin viện trợ' từ ông bô rồi."
Nói rồi, tay cậu tiện thể lướt sang xem thông báo khẩn từ chính phủ để cập nhật tình hình thế giới ngoài kia. Well... nó còn tệ hơn cả cái kịch bản thảm họa hôm qua. Một thành phố lớn đã hoàn toàn thất thủ và biến thành tâm dịch; các quốc gia láng giềng thì lập tức siết chặt biên giới, áp dụng chính sách "nội bất xuất, ngoại bất nhập" nghiêm ngặt đến mức một con ruồi cũng khó lòng lọt qua. Ken nhìn màn hình mà chỉ biết thở dài ngao ngán:
"Thật tình luôn á... Đời sống đã chật vật muốn chết rồi giờ còn bồi thêm quả đại dịch này nữa. Chẳng dám tưởng tượng tương lai nó sẽ đi về đâu luôn trời."
Đang mải mê đọc tin tức với cái đầu đầy ưu tư thì một dòng tin nhắn nhảy ra từ ông bô Táo Vàng:
Ông Bô Tỷ Phú: "Chán đời quá con ơi… Ba chuẩn bị lên phố mua mấy đồ linh tinh nè! Đi chung không ku?"
Ken cạn lời, lập tức gõ phím rep lại với tốc độ ánh sáng:
Ken: "Hôm nay con sợ ma với sợ có ai nhập ba thật sự luôn đó... Sao tự nhiên hôm nay hành xử kỳ quặc dữ vậy?! Ủa rồi ba tính đưa hai cha con mình đi nộp mạng cho dịch bệnh hả?! Nghĩ sao thời điểm này còn tung tăng ra ngoài để lũ bào tử nấm nó mở tiệc Mukbang trong cơ thể hai đứa mình vậy?!"
Chưa đầy một giây sau – chắc chắn là ông bô còn chưa kịp đọc hết cái tràng dài ngoằng của cậu – tin nhắn phản hồi đã nổ ting:
Ông Bô Tỷ Phú: "Yên tâm đi ông tướng! Hai cha con mình có 'sức mạnh nội tại' kháng bệnh rồi nên không sao đâu. Chỉ cần mày giữ cái mỏ cho chặt, đừng có bọc bạch cho thiên hạ biết là được. Chứ không là cái mạng già này của ba cũng gánh không nổi đâu đó!”
Nghe đến đoạn "được độ" khỏi căn bệnh quái ác, Ken mới trút được gánh nặng trong lòng. Cậu nhanh tay nhắn lại một câu chốt hạ:
Ken: "Đợi con mười phút thay đồ rồi đi.”