Chương 58
Sau vụ hỗn loạn Tiên khí bắt nguồn từ việc Madame Joline liều lĩnh nếm thử Huyết Thạch Tiên Quang, mọi chuyện rốt cuộc cũng dần lắng xuống, trả lại cho Thịnh Dương Lầu bầu không khí sang trọng, quý phái vốn có. Kiên cùng Lady Yolana sánh bước bên nhau, thong thả rảo qua những dãy hành lang quanh co, mờ ảo ánh đèn ma tinh của Thịnh Dương Lầu.

Cảm nhận được sự ngượng ngùng giữa hai người, Yolana chủ động cất tiếng phá vỡ khoảng lặng:
— Ngài Kiên... Tôi gọi ngài như vậy có đúng không?
Kiên khẽ mỉm cười, điềm đạm đáp lời:
— Đại pháp sư cứ thoải mái, nàng gọi tôi thế nào cũng được mà. Cứ gọi Kiên, hay anh Kiên cho nó gần gũi cũng chẳng sao.
Yolana nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, ánh mắt sâu thẳm thoáng nét dịu dàng:
— Vậy anh Kiên cứ gọi tôi là Yolana được rồi.
— Yolana tiểu thư... Tôi thấy gọi như vậy nghe dễ thương hơn nhiều. — Kiên nháy mắt buông một câu khen ngợi nhẹ nhàng.
Nghe Kiên nói, Yolana cười thả lỏng, trong lòng có chút cảm tình liền nói tiếp:
— Vậy nếu anh Kiên có chút thời gian rảnh rỗi, liệu có thể dẫn tôi đi dạo phố phường ở Trung Giới một chuyến được không? Tôi cảm nhận được anh Kiên đã sống rất lâu năm tại vùng đất này, chắc hẳn là người am hiểu về pháp bảo.

Kiên sảng khoái gật đầu ngay tắp lự:
— Chuyện đó thì quá dễ! Tôi biết ở Trung Giới này có rất nhiều ngóc ngách buôn bán kỳ trân dị bảo cực kỳ thú vị.
Đi thêm vài bước, Kiên cất giọng thăm dò:
— Yolana tiểu thư! Liệu tiểu thư có thể cho phép tôi ghé qua thăm ba nữ ma cà rồng bị ngất xỉu lúc nãy được không? Dù sao sự cố ban nãy cũng do sơ suất từ phía tôi, tôi muốn bày tỏ chút thành ý với họ.
Yolana khẽ mỉm cười dịu dàng gật đầu, rồi dẫn Kiên rẽ bước tiến thẳng về phía thang máy nội bộ.

Cả hai vừa bước ra khỏi thang máy, rảo bước đến trước một cánh cửa kính màu hoa văn cổ điển thì bắt gặp Anny đang ngồi một mình trên ở hành lang trước phòng y tế

Kiên đưa mắt mỉm cười với Yolana một cái rồi đĩnh đạc bước tới bắt chuyện:
— Chào chị, tôi tên Kiên. Hồi sáng tôi thấy chị ngồi uống trà với thằng Phúc và nhiệt tình hỗ trợ em Ngân giải quyết mấy chuyện tế nhị của phụ nữ, đúng không nhỉ?
Anny ngước mắt lên, khẽ đứng dậy cúi chào lịch thiệp:
— Vâng, thưa Kiên Đại tiên. Tiểu nữ là Anny, tỳ thiếp dưới trướng đại nhân Darius.
Kiên gật đầu thân thiện:
— Chị Anny chu đáo quá, cảm ơn chị đã giúp đỡ người của tôi nhé.
Anny nghe vậy liền đưa tay che miệng cười khúc khích, đôi mắt liếc xéo Kiên đầy vẻ lả lơi, trêu chọc:
— Kiên Đại tiên à... sau này ngài có ghé lầu thì thương cho cái thân phận gái yếu đuối của tụi em một chút, hạ thủ nhẹ tay giùm bọn em với nha.

Yolana không thích điều này.
Kiên gãi đầu cười xòa phân trần:
— Xin lỗi chị nhiều nha. Sự cố ban nãy khiến chị và mọi người dưới lầu phải vất vả bận rộn chạy đôn chạy đáo rồi.
Anny khẽ nháy mắt, nghiêng đầu thì thầm đầy ẩn ý:
— Dạ đâu có sao đâu ngài... Cơ mà tiểu nữ nghĩ lúc này con bé Selene đang ngóng trông từng phút để được gặp ngài đó.
Kiên khẽ gật đầu chào Anny rồi bước tới đẩy nhẹ cánh cửa kính màu bước vào trong. Gian phòng bệnh tĩnh dưỡng bài trí trang nhã, ba cô nàng ma cà rồng đang mỗi người một giường rôm rả chuyện trò.

Kiên mỉm cười lên tiếng:
— Chào ba người đẹp, mọi người đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?
Vừa nghe thấy giọng nói của Kiên, hai nàng hầu gái liền hoảng giật nảy mình nhảy tót vào ôm chặt lấy nhau nhe nanh run bần bật, sợ hãi đến mức suýt phát khóc.

Trong khi đó, Selene vừa nhìn thấy Kiên thì mắt đã sáng rực lên; nàng lập tức nhảy bổ xuống giường, lao thẳng tới nhào vào lòng Kiên ôm chầm lấy gã, nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sùi.

Nàng đưa đôi tay nhỏ nhắn đấm thùi thụt vào ngực Kiên, vừa đánh vừa trách yêu hờn dỗi:
— Anh Kiên lúc nào cũng hư đốn hết trơn á, chỉ giỏi ăn hiếp con gái nhà người ta thôi! Chưa trọn một ngày mà anh đã làm em xỉu lên xỉu xuống mấy lần rồi đó! Lần này anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em!

Kiên bật cười dỗ dành, bàn tay vỗ nhẹ lưng nàng:
— Rồi... rồi, anh đền bù cho em, chịu chưa? Bữa nào anh nói một tiếng với Darius, dắt em với Ivy đi mua sắm chịu không?
Selene phụng phịu nép sát vào người gã, buông một câu ráo hoảnh:
— Anh cứ làm tới riết kiểu này là em thành người đàn bà của anh luôn cho coi!
Yolana ngó nghiêng Kiên và Selene đưa đẫy.

Kiên khẽ nhướng mày, lướt mắt nhìn qua hai cô hầu gái ma cà rồng tội nghiệp vẫn đang ngồi co ro ôm nhau, run cầm cập trên giường của Selene.
Selene nhìn thẳng vào mắt Kiên liền hiểu ngay ý tứ của gã. Nàng thoăn thoắt buông Kiên ra, chạy vội ra mé cửa thò đầu gọi với ra ngoài hành lang:
— Chị Anny ơi! Lấy giùm em thêm 4 chai rượu đỏ loại ngon nhất lên đây nha, anh Kiên trả tiền hết!
Bên ngoài, tiếng Anny vọng vào vừa bực vừa buồn cười:
— Con nhỏ này mày vô duyên dễ sợ! Chị đi lấy liền!
Kiên nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn, láu lỉnh của Selene mà không khỏi lắc đầu phì cười. Gọi rượu xong xuôi, Selene hớn hở quay vào trong, nắm lấy tay Kiên kéo lại gần chiếc giường của hai cô nàng hầu gái, đon đả giới thiệu:
— Đây là anh Kiên, khách hàng lớn của lầu!
Kiên mỉm cười hòa nhã, giơ tay lên vẫy chào hai cô nàng. Selene liền tiếp lời:
— Giới thiệu với anh, đây là Jane với Elly, nhân sự của chị Lorain.

Thấy Yolana vẫn đang đứng nép mình bên khung cửa với vẻ mặt hơi lạc lõng và xa cách, Selene rất biết ý liền cất giọng mời mọc xua tan bầu không khí:
— Chị Yolana ơi, qua đây ngồi chơi với tụi em luôn cho vui nè!
Nói đoạn, Selene tinh tế nhường ngay vị trí ngồi kế bên Kiên cho nữ pháp sư hắc ám, còn bản thân thì nhảy tót lên giường ngồi khoanh chân rúc vào cạnh Jane và Elly.
Kiên quay sang nhìn Yolana, khẽ hỏi thăm:
— Mà Yolana tiểu thư có muốn dùng chút gì giải khát không?
Bị Kiên hỏi bất ngờ, Yolana thoáng ngập ngừng suy nghĩ một thoáng rồi khẽ đáp:
— Cho em một ly Mimosa được rồi.
Kiên khẽ mỉm cười, lập tức quay sang bảo Selene:
— Selene, em gọi thêm hai ly Strawberry Mimosa to go.
Ánh mắt Yolana nhìn gã hơi khác.
Selene giơ chiếc vòng ma pháp trên cổ tay lên, gọi thêm hai ly Strawberry Mimosa đóng nắp mang đi.
Kiên nhìn vào hai cặp răng nanh nhỏ nhọn hoắt của Elly và Jane vẫn đang lấp ló sau bờ môi tái nhợt, ân cần hỏi:
— Chắc ban nãy hai em hoảng sợ lắm đúng không? Cho anh gửi lời xin lỗi chân thành nha.
Cả Jane lẫn Elly vẫn chưa hết bàng hoàng trước uy áp của vị Địa Tiên, hai nàng chẳng dám mở miệng nói câu nào, chỉ biết lí nhí cúi đầu gật lia lịa.
Kiên cười xòa, nói tiếp bằng chất giọng ấm áp, hào sảng:
— Trong thời gian tĩnh dưỡng này, hai đứa cần tẩm bổ hay thiếu thốn thứ gì thì cứ bảo thẳng với Selene hoặc đại nhân Darius, họ sẽ chuyển lời lại với anh. Chi phí anh lo hết, tụi em cứ an tâm nghỉ ngơi cho mau lại sức.
Chốc lát sau, Anny khẽ gõ cửa rồi bưng một khay đồ uống đặt lên bàn, sau đó lặng lẽ xoay người rời phòng, trở lại quầy lễ tân tầng dưới tiếp tục công việc.
Selene thoăn thoắt tiến lại bàn, bưng hai ly Strawberry Mimosa đưa tận tay cho Kiên và Yolana trước. Kế đó, nàng khui nút một chai "rượu đỏ" thượng hạng, một mùi tanh nồng.

Yolana không để ý nhiều, nàng e ấp đưa ly Strawberry Mimosa lên miệng nhấp thử một ngụm. Vừa cảm nhận được vị ngọt thanh mát lạnh của dâu tây hòa quyện cùng bọt sủi champagne thơm nồng sảng khoái nơi đầu lưỡi, nữ pháp sư bất giác tròn mắt ngạc nhiên. Nàng thuận thế đặt một bàn tay thon dài lên vai Kiên, reo khẽ:
— Ngon quá... này được đó anh Kiên!

Elly — cô hầu gái tóc nâu ngây thơ thấy vậy liền tò mò cất giọng hỏi:
— Ngon dữ lắm hả chị Yolana?
Thấy bạn mình lanh chanh, Jane ngồi bên cạnh vội vàng đưa tay nắm chặt lấy vai Elly kéo giật lại, ra hiệu phải giữ kẽ trước mặt khách quý.
Trong khi đó, Selene đã thuần thục rót ba ly "rượu đỏ" rồi bưng lại giường cho Jane và Elly. Nàng đưa cho mỗi đứa một ly cầm trên tay.

Đoạn khẽ mỉm cười tinh quái, đưa tay chọc thẳng vào giữa ngực căng tròn của mình, rút ra một viên huyết thạch tròn trịa, đỏ rực như giọt máu tươi long lanh.
Selene đưa mắt nhìn Jane với Elly, hất cằm ra hiệu:
— Hai đứa đưa ly ra đây.
Jane và Elly ngoan ngoãn nghe theo, chìa ly rượu về phía trước. Selene cầm viên huyết thạch lơ lửng ngay trên miệng ly của mình, nàng tập trung tâm trí nghĩ về viên đá, nghĩ về dòng máu; lập tức từ trong viên ngọc liền chảy ra một vệt tơ huyết đỏ thắm, rỉ từng giọt nhỏ xuống ly rượu của nàng. Đoạn, Selene đưa viên đá sang miệng ly của Jane.
Jane tròn xoe mắt, vừa dè dặt nhìn vừa tò mò hỏi:
— Cái này là cái gì vậy bà?
Selene buông một câu tỉnh bơ:
— Thuốc bổ của Trung Giới đó!
Yolana ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết khẽ lắc đầu ngao ngán. Kiên thì trực tiếp á khẩu luôn tại chỗ, không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng rồi cả hai cũng ăn ý liếc nhìn nhau, chọn cách mặc kệ cho con bé muốn làm gì thì làm.
Selene thản nhiên nâng ly rượu vừa pha huyết tinh lên, hớp một ngụm ngon lành làm mẫu cho Jane và Elly xem. Thấy Selene uống xong vẫn hồng hào tươi tỉnh, chẳng hề có biểu hiện trúng độc hay phát nổ gì, hai nàng hầu gái mới an tâm để cho Selene cầm viên đá châm thêm cho mỗi đứa một ít "thuốc".

Dù đã có rượu trong tay, Jane vẫn chưa dám uống ngay mà ngập ngừng ngước mắt nhìn sang Yolana như để tìm kiếm sự bảo đảm.
Yolana liền cất giọng ôn tồn:
— Uống đi, thứ này sẽ giúp kinh mạch của các em ổn định lại nhanh chóng.
Kiên quay sang ngó chằm chằm vào Yolana, trong bụng thật sự không dám tin vào lỗ tai mình. Gã thầm nghĩ: "Thực bó tay vl, Thứ "huyết thạch" tầm thường này vào tay Ma Cà rồng lại thành thuốc trị bách bệnh "
Nghe chính miệng Yolana Đại pháp sư lên tiếng bảo chứng cho thứ thuốc kỳ lạ này, Jane và Elly mới yên tâm đưa ly lên miệng uống thử. Hai cô nàng nhấp liền tù tì vài hớp cạn đáy, nhưng ngồi chớp chớp mắt chờ đợi một hồi thì cũng chẳng thấy cơ thể có biến chuyển thần kỳ hay phát sáng gì rực rỡ cả.

Jane khẽ thu hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lại, ngơ ngác quay sang hỏi Selene:
— Ơ... có thấy biến đổi gì đâu bà?
Elly cũng nghiêng đầu chớp mắt ngây thơ, nhìn sang Kiên hỏi dò:
— Anh Kiên ơi, anh nhìn tụi em có thấy khác chỗ nào hông?
Kiên nhìn hai cặp mắt tròn xoe ngây ngốc của hai cô nàng ma cà rồng, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhếch mép buông một câu ngọt như mía lùi:
— Hai đứa vốn dĩ đã xinh xắn sẵn rồi, cần gì phải khác.
Nói đoạn, Kiên khẽ phẩy tay mở kết giới không gian, rút ra một tấm kim tiền lệnh bài trị giá 5.000 đồng bạc ánh lên sắc vàng ròng lấp lánh rồi đưa tận tay cho Jane, điềm đạm dặn dò:
— Hai chị em còn ở lại đây dưỡng sức thì cứ cầm 5.000 đồng bạc này mà rủ nhau đi ăn uống, sắm sửa xả xui. Cứ mang tấm thẻ bài này ghé qua chuỗi nhà hàng, trà quán của Linh Vân Quán hoặc hệ thống cửa hàng Trường Vận Hiệu, người bên đó thấy lệnh bài sẽ tự động giảm giá tối đa cho tụi em. Coi như anh bồi dưỡng, cứ thoải mái đi chơi vài bữa cho khuây khỏa.

Trên tấm kim tiền lệnh bài này có khắc ấn ký thông tin liên lạc của anh; sau này nếu có việc gì thực sự cấp bách, tụi em có thể truyền linh lực kích hoạt để phát tín hiệu. Tuy không trò chuyện trực tiếp qua lại được, nhưng hễ lệnh bài phát sáng là anh sẽ biết ngay hai đứa đang cần gặp anh.
Yolana cùng Selene ngồi bên cạnh thấy Kiên hào phóng vung tay phát hẳn thẻ lệnh bài 5.000 bạc kèm tín vật liên lạc riêng cho hai nàng hầu gái thì đều không hẹn mà cùng khẽ bĩu môi.
Elly tròn xoe mắt cầm tấm thẻ Kim tiền lệnh, ngây ngô hỏi:
— Ủa... cái này xài sao vậy anh Kiên?
Yolana nghiêm nét mặt, cất giọng chấn chỉnh:
— Elly, Jane! Hai nàng phải gọi Kiên công tử là Đại tiên mới đúng lễ nghi!
Kiên cười xòa xua tay:
— Thực sự không sao đâu tiểu thư Yolana, cứ để mấy đứa nhỏ xưng hô tự nhiên cho thoải mái.
Selene lúc này cũng rất biết ý, liền chen ngang gỡ rối:
— Thôi được rồi, để em ở lại hướng dẫn hai đứa nó cách sử dụng kim tiền lệnh bài cho. Hai anh chị qua đây thăm bệnh tụi em nãy giờ cũng lâu rồi đó, mau về lo công việc đi kẻo trễ hết cả ngày!
Kiên cùng Yolana khẽ gật đầu chào tạm biệt ba nàng rồi mở cửa sải bước ra ngoài.
Cả hai cùng bước vào thang máy, bấm nút đi xuống tầng trệt. Khi cánh cửa thang máy vừa mở ra sảnh chính, Kiên liền nhìn thấy Lorain đang ngồi một mình ở khu ghế chờ, gương mặt đăm chiêu như đang chờ đợi điều gì đó.

Kiên nghiêng đầu quay sang Yolana, khẽ lên tiếng:
— Tiểu thư Yolana, tôi xin phép qua nói chuyện riêng với tiểu thư Lorain một lát rồi tôi về luôn. Mà này... tiểu thư đã sắm điện thoại hay thiết bị liên lạc riêng ở Trung Giới này chưa?
Bắt chước theo điệu bộ làm nũng vừa rồi của Selene, Yolana khẽ chớp mắt, cất giọng e thẹn:
— Thật ngại quá... Đây là lần đầu tiên em đến với vùng Trung Giới này, ngài... ngài giúp em chuyện đó nha?

Kiên bật cười trước sự thay đổi đáng yêu của nàng pháp sư:
— Chuyện nhỏ! Đằng nào lát nữa tôi cũng phải liên lạc với một người bạn tên Văn Đài để nhờ hắn đứng ra làm chứng thư cho vụ thế chấp Huyết Thạch Tiên Quang. Tôi sẽ tiện thể nhờ hắn sắm cho tiểu thư một bộ thiết bị liên lạc chuyên dụng ở Trung Giới, có khả năng đồng bộ dữ liệu thông tin với dương thế luôn.
Yolana mỉm cười hài lòng:
— Vậy trăm sự nhờ Kiên công tử nhé.
Kiên không quên dặn dò thêm một quy tắc ngầm:
— Cơ mà Yolana tiểu thư nhớ kỹ, phải hạn chế tối đa việc tùy tiện liên lạc trực tiếp lên dương gian, kẻo lại vô tình bị đồng bộ dòng thời gian với dương thế thì phiền phức lắm đó.
Yolana khẽ gật đầu ngoan ngoãn:
— Vâng, em xin ghi nhớ. Giờ anh Kiên mau qua nói chuyện với chị Lorain đi kìa.
Yolana một tay cầm ly Strawberry Mimosa, một tay chống cây gậy pháp trượng ma mị, uyển chuyển sải bước từ từ khuất dần sau dãy cột đá cẩm thạch của đại sảnh. Dáng vẻ vừa kiêu sa vừa có chút hồn nhiên ấy bất giác khiến Kiên có chút cảm tình.
Kiên bước đi từ tốn, cố ý hãm lực chân để tránh tiếng đế giày chiến thuật va đập làm đứt quãng dòng suy nghĩ của Lorain. Thế nhưng khi gã còn chưa tiến đến gần, Lorain đã bình thản cất giọng:
— Ngài Đại tiên! Mời ngài ngồi.
Kiên kéo ghế ngồi xuống đối diện, mỉm cười nhã nhặn:
— Tiểu thư Lorain, xin lỗi vì đã đường đột làm phiền nàng.
Lorain nhàn nhạt đáp:
— Lời xin lỗi vì đã làm phiền được chấp nhận. Thế ngài Đại tiên có định xin lỗi vì làm loạn không?
Kiên gãi đầu cười xòa:
— Nếu vậy thì tiểu tiên xin thành thật cáo lỗi vì đã không lường trước được hậu quả.
Lorain khẽ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề:
— Được rồi. Vậy ngài Đại tiên... tiểu nữ có thể giúp được gì cho ngài lúc này?
Kiên hạ giọng, nét mặt trở nên nghiêm túc:
— À, thực ra có một việc tôi rất muốn thỉnh giáo Lorain tiểu thư.
Lorain nhướng mày:
— Ngài mà cũng cần thỉnh giáo tiểu nữ sao?
— Đúng vậy, bởi vì có những thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết và địa bàn quen thuộc của tôi.

Đôi mắt sắc sảo của nàng quản lý vận hành khẽ lóe lên:
— Thú vị đấy, tôi bắt đầu có hứng thú rồi.
Kiên chậm rãi vào đề:
— Không giấu gì tiểu thư, cách đây vài ngày, đoàn xe của Thương hội chúng tôi từng bị tập kích bất ngờ trên đường vận chuyển.
Lorain lập tức hỏi dồn:
— Ngài có bị tổn thất nhiều không?
Kiên ôn tồn trả lời:
— Nhờ phúc tổ tiên phù hộ nên mọi người đều bình an, chỉ hư hao một số phương tiện vận tải nhưng cũng đã được đồng minh kịp thời tương trợ.
Lorain:
— Ngài đang làm tiểu nữ tò mò hơn rồi!
Kiên gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn kính, thuật lại diễn biến:
— Nhóm của tôi hôm đó bị cả một bầy người sói, ước chừng hơn 50 con tấn công. Nhưng nhờ chúng tôi nắm ưu thế tuyệt đối về hỏa lực tầm xa, làm chủ hoàn toàn không phận, lại nhận được sự yểm trợ đắc lực từ phía phi nhân tộc bản địa nên không ai bên tôi bị thương tích gì nặng cả. Thậm chí sau trận đánh, chúng tôi còn bắt sống được một tên đem về thẩm vấn.
( Xem lại Chapter 42 Âm Tình Lộ 2 : Huyết Chiến Đêm Trăng Rằm)

Lorain nghe đến hai chữ "người sói" liền nheo mắt lại, lạnh lùng buông lời phủ đầu:
— Ngài nghĩ đám Huyết tộc chúng tôi từ bên kia biển lớn là mặc định phải biết tuốt tuồn tuột mọi ngóc ngách, chuyện lớn chuyện nhỏ ở bên kia biển lớn hay sao?
Kiên điềm tĩnh xua tay:
— Đâu có, Tôi chỉ hy vọng với mạng lưới thông tin rộng khắp của giới Huyết tộc, nàng có thể chia sẻ cho tôi chút ít thông tin liên quan mà thôi.
Lorain trầm ngâm một thoáng rồi gật đầu:
— Ngài cung cấp cho tôi chút manh mối đi
Kiên :
— Lúc tôi "phỏng vấn" tên tù binh đó, hắn có khai ra kẻ trực tiếp chi tiền thuê bầy sói tấn công chúng tôi là một gã sói xám. Mặt hắn có vết thẹo dài, phong thái ăn mặc com-lê đồ tây xanh navy cực kỳ sang trọng, và đặc biệt là trên tay luôn cầm theo một cây gậy bằng bạc có khắc hình đầu sói ở phần tay nắm.
( Xem lại Chapter 43 Âm Tình Lộ 3)

Lorain:
— Tôi hiểu rồi. Chi tiết này rất có giá trị, tôi sẽ đích thân cho người tìm hiểu giúp ngài.