Chương 59
Nói thêm vài ba câu xã giao, Kiên liền đứng dậy khẽ gật đầu ngỏ lời chào tạm biệt Lorain:
— Lorain tiểu thư, rất cảm ơn nàng đã dành thời gian tiếp đón và một lần nữa cho tôi xin lỗi vì những rắc rối ngoài ý muốn ban nãy. Giờ tôi xin phép ra về để giải quyết cho xong đống công việc đang chờ.
Lorain mỉm cười nhã nhặn, cất giọng dịu dàng:
— Xin Đại tiên vui lòng nán lại chờ tiểu nữ vài phút.
Nói đoạn, Lorain xoay người, uyển chuyển sải bước vào phía sau quầy lễ tân. Chốc lát sau, nàng cầm ra một sắp tờ giấy kê khai đã được đóng dấu ma pháp cẩn thận. Từng bước đi của nàng toát lên vẻ duyên dáng, đoan trang và thùy mị đến nao lòng.

Dừng lại ngay trước mặt Kiên, nàng nở một nụ cười ấm áp, vô cùng gần gũi rồi nhẹ nhàng đưa tờ sắp giấy tờ cho gã, kèm theo một câu nói ngọt như rót mật vào tai:
— Xin Đại tiên vui lòng thanh toán giúp tiểu nữ tờ hóa đơn dịch vụ này ạ.

Kiên khẽ nhướng mày, từ từ mở tờ biên nhận ra xem. Vừa lướt qua những dòng chữ mực đen nắn nót, nụ cười phong trần trên môi gã lập tức đông cứng lại:
────────────────────────────────────────────
HÓA ĐƠN DỊCH VỤ & KHẮC PHỤC SỰ CỐ
────────────────────────────────────────────
1. Rượu đỏ thượng hạng (04 chai):
12 hạ linh thạch
2. Strawberry Mimosa to-go (02 ly):
60 đồng bạc
3. Chi phí chăm sóc phục hồi 07 ngày cho 03 nhân sự (Selene, Jane, Elly - 7.000/người):
21.000 đồng bạc
4. Chi phí điều dưỡng phục hồi chấn động cho nhân sự cao cấp Corvin:
30.000 đồng bạc
5. Chi phí tẩy uế Tiên khí, vệ sinh & phục hồi cơ sở vật chất tầng chóp:
130.000 đồng bạc
────────────────────────────────────────────
TỔNG CỘNG: 12 hạ linh thạch + 181.060 đồng bạc
────────────────────────────────────────────
Nhìn con số chốt hạ tròn trĩnh hơn 18 vạn đồng bạc nằm chình ình trên giấy, Kiên thật sự không thấy vui vẻ chút nào!
Nụ cười trên gương mặt Kiên thoáng chút gượng gạo. Kiên vung tay mở kết giới không gian, rút ra một viên trung phẩm linh thạch cùng một tấm tín chấp lệnh bài tương đương định mức 5 thượng phẩm linh thạch đưa thẳng sang cho Lorain.
Lorain nhận lấy một cách vô cùng tao nhã, đoạn nghiêng đầu gọi với về phía quầy:
— Lady Anny, chị có thể đến kiểm kê phần thanh toán này của Kiên Đại tiên giúp tôi một chút được không?
Anny từ phía sau quầy lễ tân đon đả bước ra, dừng lại trước mặt Kiên rồi mở điện thoại xem tỷ giá quy đổi tiền tệ, rành rọt thông báo:

— Vâng, thưa Kiên Đại tiên gia! Bảng tỷ giá của Cục Giám Sát Thương Nghiệp và Thương Đoàn Trạm 5 Kim Ngưu niêm yết hôm nay cụ thể như sau:
- 1 thượng phẩm linh thạch quy đổi tương đương: 35.945 đồng bạc
- 1 trung phẩm linh thạch quy đổi tương đương: 3.158 đồng bạc
- 1 hạ phẩm linh thạch quy đổi tương đương: 330 đồng bạc
Anny ngước mắt nhìn Kiên, cất giọng đối chiếu kiểm đếm rõ ràng:
— Số tài sản ngài vừa bàn giao cho Lorain tiểu thư bao gồm: 1 viên trung phẩm linh thạch và 1 tín chấp lệnh bài mệnh giá 5 thượng phẩm linh thạch.
Kiên chớp chớp mắt, khóe môi khẽ giật giật, gượng gạo hỏi:
— Vậy... vậy chắc tạm đủ rồi hả Anny?
Anny lướt nhanh ngón tay trên bàn tính ma pháp, ngẩng lên nhìn Kiên bằng ánh mắt chuẩn xác đến từng đồng cắc:
— Vẫn còn thiếu 2.137 đồng bạc thưa Kiên Đại tiên gia.
Lorain khẽ phất tay, mỉm cười tao nhã lên tiếng cắt ngang:
— Kiên Đại tiên, ngài đã có thành ý thì tiểu nữ sẽ chịu phần còn lại. Tạm biệt Đại tiên!

Kiên khẽ gật đầu chào Anny rồi ngước mắt nhìn theo bóng lưng của Lorain đang uyển chuyển khuất dần mà chưa kịp nói thêm câu từ biệt nào. Cậu chàng tiu nghỉu thở dài một hơi, cất bước ra ngoài bậc tam cấp, leo lên chiếc limousine sang trọng của Grand Exotic Abyss Âm Tình đang chờ sẵn để quay về khách sạn đón Phong và Tú An đi tiếp công việc.

Kiên, Phúc cùng Ngân về tới khách sạn của Bạch Linh Lung, vừa bước vào sảnh đã thấy Phong, Tú An cùng Tiểu Thạch đang ngồi chễm chệ trong khu nhà hàng, bày trò uống trà chiều và thưởng thức từng khay bánh ngọt kiểu cách sang chảnh. Thấy cảnh hưởng thụ nhàn nhã ấy, Kiên liền cất bước tiến lại gần để hỏi thăm tình hình.
Phong vừa nhìn thấy Kiên từ xa đã mừng rỡ đứng bật dậy vẫy tay chào rối rít:
— Anh Kiên! Bên này nè anh!

Kiên cũng nở nụ cười tươi rói, sải bước nhanh lại định bụng nhập hội cho vui vẻ. Nào ngờ, Tú An đang ngồi bên bàn, hai má phúng phính phồng to, miệng vẫn còn nhai bánh ngọt nhồm ngoàm, vừa thấy gã liền háo hức ngẩng mặt lên reo to:
— Anh Kiên! Anh Phong bảo hôm nay tụi em có lương, phải không anh Kiên?

Vừa nghe đến hai chữ "có lương", bước chân Kiên lập tức khựng lại. Nụ cười hớn hở trên môi gã tắt ngúm, cậu chàng chột dạ tự động đi chậm hẳn lại, chỉnh lại vạt áo cho thật đứng đắn, từ tốn né sang một bên để chờ Vũ Tuyền Ngân rảo bước bắt kịp mình.
Vừa đi, Kiên vừa thầm tính nhẩm lại trong đầu các khoản hứa hẹn từ trước: gã nhớ rõ Phong từng được thỏa thuận 10.000.000 đồng tiền Nam Quốc cho mỗi phi vụ ở dương gian, đồng thời lúc xuống tới Trung Giới sẽ được bồi dưỡng thêm 1 viên trung phẩm linh thạch làm chi phí tác chiến.
Ngân cùng Kiên sóng vai bước lại mé bàn trà; thằng Phúc đi đằng sau cũng thức thời giảm hẳn tốc độ, giả bộ lơ đễnh nhìn ngắm xung quanh để tránh rước họa vào thân.

Thấy cả ba cặp mắt của Phong, Tú An và Tiểu Thạch đều dán chặt vào mình chờ đợi câu trả lời, Kiên khẽ hắng giọng lên tiếng:
— Để lát nữa anh với chị Ngân ngồi lại tính lương và công tác phí sòng phẳng cho tất cả mọi người luôn. Mà Phong nè, 1 viên trung phẩm linh thạch đợt trước anh đưa, chú mày xài có đủ không?
Phong gãi đầu gãi tai, thở dài phân trần:
— Không đủ sống cho 2 tuần đâu anh Kiên ơi! Vừa sắm một cái Hàn Yêu Võng phòng thân với cái Túi Càng Khôn loại thường là ví tiền em cạn queo rồi. Chuyến này anh phải duyệt thêm cho em tầm 3 đến 4 viên trung phẩm linh thạch thì mới đủ trang trải tác chiến trong 2 tuần tới được.
Ngồi bên cạnh, Vũ Tuyền Ngân nghe xong không nói một lời nào. Nàng lập tức lấy tablet ra truy cập thẳng vào Mạng Linh Tức của Trung Giới để đối chiếu đơn giá thị trường ngay lập tức.

Trên màn linh quang hiện rõ bảng giá công nhật tiêu chuẩn của lực lượng quân sự tư nhân (PMC):
- Junior (Tân binh tập sự): 250 đồng bạc/ngày
- Senior (Chiến binh dày dạn kinh nghiệm): 350 đồng bạc/ngày
- Veteran (Lão làng chuyên nghiệp): 500+ đồng bạc/ngày
Kiên vừa định hé môi nói đỡ vài câu thì Ngân đã lập tức cất giọng cắt ngang, phong thái cực kỳ rành rọt và dứt khoát:
— Phong nè, về phần hai món pháp khí phòng thân kia thì Thương hội sẽ xuất ngân sách bù lại cho em xem như trang bị công vụ. Còn tiền lương của em, chị sẽ duyệt cố định ở mức Junior là 300 đồng bạc một ngày, nhỉnh hơn mặt bằng chung 50 đồng bạc. Tú An tác chiến độc lập tốt nên sẽ nhận mức Senior là 380 đồng bạc một ngày. Ngoài ra, mỗi đứa sẽ có thêm khoản phụ cấp đi lại và thông tin liên lạc 300 đồng bạc một tuần. Hai đứa thấy biểu phí như vậy đã thỏa đáng chưa?
Phong nghe xong mắt sáng rỡ nhưng vẫn tranh thủ hỏi thêm:
— Dạ nghe êm rồi đó chị! Cơ mà... em có được chia thêm phần commission từ nhiệm vụ không chị? Hay có tiền thưởng nóng lập công như bữa trước em phụ bắt sống gã người sói không?
Tú An cũng nhanh nhảu chen vào đòi quyền lợi:
— Đúng rồi đó! Bữa đó em cũng phóng phi kiếm oanh tạc bầy sói từ trên cao xuống giải vây mà!
Ngân lắc đầu cười trừ, đẩy khéo trách nhiệm:
— Chị là dân sổ sách, hổng rành mấy vụ đánh đấm lập công trận mạc đâu, hai đứa muốn xin thưởng thì đi mà hỏi anh Kiên kìa.
Kiên đưa tay xoa cằm, cười xòa gật đầu:
— Thôi được rồi, vầy đi! Đúng luật thì ngày mai mới tới ngày chốt sổ phát lương chính thức, nhưng hôm nay anh sẽ thưởng nóng trước cho tụi mày: Junior như Phong nhận trước 3 viên hạ linh thạch, còn Senior như Tú An thì nhận 5 viên hạ linh thạch phòng thân, coi như tiền tiêu vặt, rồi mai lãnh lương đầy đủ sau, chịu chưa?
Tiểu Thạch — nàng ngưu nữ nãy giờ ngồi im thin thít bên đĩa bánh ngọt, hoàn toàn mù tịt về mấy thuật ngữ "Junior" với "Senior" của dân nhân giới, nghe bàn tán rôm rả nãy giờ đến hoa cả mắt mới rụt rè ngẩng đầu lên hỏi:
— Anh Kiên ơi... vậy em với mấy ngưu huynh đệ bên đội xe là "chu" gì đó, hay "xin" gì đó vậy anh?
Ngân hiểu rõ khái niệm nhưng nhất thời chưa nghĩ ra cách giải thích sao cho một cô nương dị tộc dễ hiểu nhất, liền huých nhẹ cùi chỏ vào sườn Kiên:
— Anh Kiên giải thích cho Tiểu Thạch hiểu Junior với Senior là thế nào kìa!
Kiên bật cười hiền hòa, chậm rãi giải thích:
— À, Junior nghĩa là hậu bối, còn Senior là bậc tiền bối. Em với sáu Ngưu huynh đệ bên đội xe đều là bậc tiền bối dày dạn hết rồi, mọi người vừa có thực lực chiến đấu lại vừa nắm vững nghiệp vụ cung ứng vận tải mà, đúng không?
Tiểu Thạch nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên, vỗ tay reo mừng hớn hở:
— Oa, vậy là cả nhà em đều là bậc tiền bối hết trơn luôn! Vậy... vậy là nhà em mỗi người đều được nhận thưởng nóng 5 viên hạ linh thạch giống Tú An phải không anh Kiên? Ủa mà... "cung ứng" là cái giống gì vậy anh?

Kiên phì cười gật đầu:
— Chắc chắn rồi, anh móc túi đưa liền cho em đây. Còn "cung ứng" nghĩa là tài xế lái xe, biết tự sửa chữa khi xe hỏng hóc giữa đường, biết nguồn nhập hàng uy tín ở đâu và biết chọn tuyến đường nào an toàn. Mà bình thường ở bến xe Trung Giới người ta trả công cho mấy anh em nhà em thế nào, nói anh nghe để có gì anh tính toán lại cho chuẩn?
Tiểu Thạch lắc đầu quầy quậy, cười tít mắt xua tay:
— Thôi khỏi cần tính lại chi cho nhức đầu anh ơi! Cứ giữ nguyên mức 380 đồng bạc một ngày với 600 đồng tiền phụ cấp 14 ngày là vừa vặn rồi. Cơ mà lát nữa anh nhớ thưởng thêm cho nhà em 3 thùng rượu loại 300 đồng một thùng tổng cộng 1.000 đồng bạc như lần trước nha anh?
Ngân nghe đến phép tính tiền rượu bá đạo của Tiểu Thạch liền thẳng thừng lên tiếng chốt sổ:
— Tiền rượu thì anh Kiên mày tự móc túi ra trả!
Tiểu Thạch hoàn toàn phớt lờ lời của Ngân, nàng chớp đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Kiên, nghiêm túc nói:
— Anh Kiên, em suy nghĩ kỹ dữ lắm rồi đó.
Kiên chớp mắt ngơ ngác:
— Suy nghĩ gì, nói anh nghe thử xem?

Tiểu Thạch gật đầu cái rụp, dõng dạc tuyên bố:
— Em đồng ý cưới anh! Chừng nào anh qua rước dâu?
Nghe xong câu đó, cả bàn trà bỗng chốc đông cứng lại. Kiên, Ngân, Phúc, Phong và Tú An đồng loạt trợn tròn mắt, há hốc mồm hét toáng lên:
— HẢ?!!

Kiên ho sặc sụa, lắp bắp không tin vào tai mình:
— Em... em nói cái gì vậy hả Tiểu Thạch?!
Tiểu Thạch thản nhiên phân trần:
— Thì trên Mạng Linh Tức người ta đồn ầm ĩ lên hết rồi đó! Toàn bộ cộng đồng Ngưu tộc của tụi em đã đồng thanh xác nhận nghi lễ cầu hôn công khai giữa em với anh là cực kỳ trang trọng và danh chính ngôn thuận luôn rồi!
Kiên ôm trán thở dài, mặt mày méo xệch:
— Khoan đã... Anh vẫn thực sự chưa theo kịp suy nghĩ của em đó Tiểu Thạch?! Rốt cuộc là có vụ gì xảy ra vậy?
Phong há hốc mồm, nghiêng người tới trước hóng hớt:
— Ủa trên Mạng Linh Tức đang bàn tán xôn xao vụ gì vậy chị?
Tiểu Thạch chớp mắt thành thật kể lại:
— Bữa ở dịch trạm Âm Tình trước khách sạn Ma Giáo đó, anh nhờ ông Cung chủ đích thân mang ra trao tặng cho nhà em 7 tảng muối hồng đắt tiền nhập khẩu còn gì nữa! Lúc đó có mặt cả lão Hổ, anh Phúc với chị Trinh đứng ra làm chứng đàng hoàng nữa kìa!

Vũ Tuyền Ngân nheo mắt lướt đọc toàn bộ đoạn ký ức hình ảnh đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Mạng Linh Tức, trong lòng thầm kinh hãi nhận ra Tiểu Thạch thực sự không hề nói quá nửa lời. Trong mắt và nhận thức tâm linh của toàn thể cộng đồng Ngưu tộc Trung Giới lúc này, gạo rõ ràng đã nấu thành cơm!

(Xem lại Chapter 39 - Âm Tình Trung Giới 17)
Ngân lập tức phất tay mở rộng màn ảnh quang học ma pháp lên giữa bàn trà, chiếu thẳng những dòng bình luận sôi nổi cùng phản ứng bùng nổ của cộng đồng Mạng Linh Tức cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Cả nhóm Kiên vừa xem vừa nín thở không dám ho he tiếng nào, bởi hôm đó chính mắt bọn họ cũng từng đứng nhìn màn trao quà qua màn hình giám sát truyền thông của Đệ Tam Cung Grand Exotic Abyss.
Tú An vốn bị bắt cóc làm lô đỉnh từ nhỏ, bị giam cầm thao túng và cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tính tình ngây ngô nên nàng là người đầu tiên lên tiếng thắc mắc:
— Cho mấy cục muối bự bự với trêu chọc vài câu giỡn chơi thôi mà, làm gì mà bắt người ta cưới dữ vậy trời?
Tiểu Thạch nghiêm mặt cãi ngay:
— Cho quà lớn, rồi buông lời hỏi chuyện đẻ bê con, người ta đã đồng ý nhận sính lễ rồi thì phải cưới chứ sao nữa!!!!

Ngân trừng mắt lườm Tú An, gắt khẽ:
— Tú An! Em hổng nói thì đâu có ai bảo em câm đâu nè?! Để yên đó cho anh Kiên tự giải quyết!
Phong ngồi bên cạnh bắt đầu tò mò, nháy mắt hóng hớt:
— Ủa... vậy hai người đã có gì với nhau chưa đó?
Tiểu Thạch đỏ bừng hai má nhưng vẫn ưỡn ngực hùng hồn tuyên bố:
— Có song tu rồi! Đã vậy ảnh còn tặng tui một viên đá lạnh Băng Thạch to đùng này nè!!!! Nhất định phải cưới!
( Xem lại Chapter 41: Âm Tình Lộ 1)

Phong quay sang Kiên, gặng hỏi:
— Băng Thạch này là thứ gì vậy anh Kiên?
Kiên gãi đầu phân trần, mặt mày dở khóc dở cười:
— Thì... nó chỉ là Tuyết Sơn Băng Thạch anh tiện tay lấy dùng để làm mát nhà cửa thôi mà.
Ngân nghe xong chỉ biết ôm trán, khẽ lắc đầu ngao ngán.
Tú An nghe đến ba chữ Tuyết Sơn Băng Thạch liền vỗ đùi nhớ lại:
— Ủa! Ngày xưa hồi ở tông môn em cũng từng bị bắt đi đào bới thứ quặng này nè! Em nhớ mấy sư huynh đệ trong tông môn kháo nhau một viên phẩm chất cỡ này ngoài chợ đen có giá tới 5.000 đồng bạc lận đó!
Phong nghe xong liền vỗ đùi đánh đét một cái, quay sang bồi thêm một cú chốt hạ chí mạng:
— Mẹ... ông thịt con nhà người ta xong còn tặng hẳn quả máy lạnh 5.000 bạc thế này thì ông ôm trọn luôn đi chứ chối cãi gì nữa hả ông Kiên!
Thằng Phúc đứng nép ở đằng xa nãy giờ, nghe Phong phán câu xanh rờn liền gật gù lia lịa, tỏ vẻ hoàn toàn đồng tình.
Kiên đứng hình, im lặng mất vài chục giây để trấn tĩnh lại tinh thần rồi mới vung tay mở kết giới không gian, đánh trống lảng sang chuyện chính:
— Thôi được rồi, dẹp chuyện cưới sinh qua một bên đi. Bây giờ anh chia tiền thưởng nóng trước rồi cả lũ kéo nhau đi mua sắm trang bị tác chiến cho đàng hoàng nè!
Thấy nhắc tới tiền bạc, cả đám lập tức gác ngay chuyện thị phi của Tiểu Thạch qua một bên. Tiểu Thạch hai mắt cũng sáng rực lên, xòe hai tay hào hứng đứng chờ chia phần.
Kiên mở kết giới lấy cả bịch linh thạch ra đổ lên mặt bàn, nhanh thoăn thoắt phân phát từng viên linh thạch lấp lánh đặt lên bàn:
- Phong: nhận 3 viên hạ linh thạch.
- Tú An: nhận 5 viên hạ linh thạch
- Tiểu Thạch: nhận 5 viên hạ linh thạch.
- 7 Ngưu ca đội xe: nhận 4 viên trung phẩm linh thạch (nhờ Tiểu Thạch cầm về chia lại).

Cất chỗ linh thạch còn lại vào túi cho vào kết giới, Kiên khẽ ho một tiếng, ghé sát tai Tiểu Thạch buông một câu chắc nịch:
— Tiểu Thạch, tối nay anh sẽ ngủ ở phòng em.