Chương 47
Kiên thấy cũng tối rồi, khoảng chín mười giờ nên thay đồ rồi rút Trinh vào bóng xong đi ra ngoài luôn. Gã tà tà qua gõ cửa phòng Phúc rồi ra cầu thang cứu hỏa đứng kéo vài hơi ngắm cảnh phố thị ồn ào, trai xinh gái đẹp dạo phố vui chơi, linh xa vạn linh thạch sang trọng chạy đầy đường.
Vừa hết điếu thuốc thì Phúc với Ngân cũng ra khỏi phòng. Kiên nhìn cũng thấy vui.
Phúc cũng ra làm điếu thuốc trước khi đi, Ngân cũng đi theo. Kiên nhìn Ngân với Phúc rồi hỏi:
— Vậy là làm quen với việc ngự quỷ nuôi linh rồi hả?
Phúc:
— Ừm, tao lên Luyện Khí rồi.
Kiên:
— Nhanh vậy? Đúng là tố chất Mao Sơn có khác nha. Vậy từ nay bé Ngân có người chăm sóc đàng hoàng rồi.
Phúc nhìn Kiên cười lắc đầu, Ngân tiếp lời:
— Anh Phúc chỉ trả lương cho em thôi chứ anh có muốn em làm một nửa của ảnh đâu, em làm công ty thì anh cũng phải trả lương cho em đó nha.
Kiên W-TF:
— Sao cũng được, miễn sao không ăn bợp tai nữa là được.

Dụi điếu thuốc xong Ngân cũng sà vào bóng Phúc rồi đi xuống lobby. Gặp Hạ Thảo với Linh Lung đang làm báo cáo cuối ngày cả hai chuẩn bị bước vô chào thì, Ngân: "Cho em ra!"
Phúc cũng chiều chớp mắt cho Ngân ra. Cả ba cùng tiến đến gặp lễ tân. Linh Lung vừa thấy Ngân đi chung liền ra ôm Kiên rồi hôn một cái lên má nói nhỏ vào tai: "Ông xã đi làm hả?" Ngân không thích điều này.

Ngân lên tiếng với Hạ Thảo:
— Dạ hai đầu lĩnh bên mình muốn thuê xe khách sạn để đi công việc. Phiền lễ tân sắp xếp dùm ạ.
Hạ Thảo liếc mắt xin lệnh của Linh Lung.
Linh Lung nựng mặt của Kiên rồi quay qua Hạ Thảo gật đầu ra lệnh một cách yêu đời.
Hạ Thảo liếc mắt nhìn Linh Lung và Kiên, Kiên ôm eo kéo vô sát người rồi hôn lên cổ Linh Lung nói:
— Anh đi nha!

Kiên vừa bước đi vừa nói:
— Hạ Thảo đưa tụi anh đi chọn xe đi em.
Ngân nắm tay Phúc kéo đi theo Hạ Thảo ra lấy xe.

Vừa khuất Linh Lung được một khoảng đủ xa thì Hạ Thảo điều chỉnh tốc độ đi ngang với Kiên ôm tay Kiên rồi mở lời:
— Anh Kiên nè, chuyện anh với chị Tiểu Thạch chừng nào bắt đầu thì cho em một suất theo hầu nha?
Kiên lả lơi tán tỉnh:
— Em nói anh nghe là em hầu gì nè?
Hạ Thảo:
— Thì chuyện anh với chị Tiểu Thạch chuẩn bị lấy nhau đó, người ta đồn ầm ầm kìa.
Kiên??????
Phúc, Ngân?????

Hạ Thảo:
— Em làm tiếp tân hoài cũng đâu được, chị Tiểu Thạch công chúng biết thì chắc chắn làm chính thất rồi, chị Linh Lung làm hậu phương thì em theo hầu cũng được thơm lây vậy, em hầu ai cũng được miễn mấy anh mấy chị.... thỏa mãn là được.
Kiên:
— ??????? O-ok để anh hỏi lại hai chị. ?????
Hạ Thảo:
— Vậy anh Kiên có ý lựa chọn xe nào chưa? Có cần vui vẻ gì không?
Kiên:
— Chiếc hồi chiều hay chiếc nào cũng được. Không, hôm nay vui lắm rồi, vui nữa là chết luôn đó em.
Hạ Thảo đi lấy xe chọn tài rồi bảo nhóm Kiên chờ.
Ngân:
— ÔNG KIÊN!!! Ông làm gì con Tiểu Thạch?
Kiên:
— Nhận người nhận việc thôi, phần còn lại không biết.
Phúc cười hỏi:
— Mày nhận deal kiểu gì mà thiên hạ đồn hay vậy?
Kiên:
— Hổng biếtttt!!!!!
Cả ba qua lại thêm chút nữa thì chiếc linh xa Limo rồng vàng hôm qua chạy ra, cửa tự mở cả ba leo lên. Ngân không thích điều này ra mặt.
Vừa vào xe thì Ngân nổi đóa thêm nữa khi thấy con bé cương thi hôm qua vui chơi nhún nhảy trên người của Phong làm Ngân nhớ lại vụ cả ba chàng ngự lâm hôm qua thác loạn tới nóc trên chiếc xe này.

Cương thi:
— Tôi Dạ Thi xin được phục vụ quý khách. Xin hỏi hai vị công tử muốn đến địa điểm nào ạ?
Ngân bị Dạ Thi lơ luôn không thèm nhìn.
Phúc:
— Cho tụi anh đến Thịnh Dương Lầu.
Ngân:
— Hai người mai đưa em đi mua vòng linh tức cho cả nhóm, nhóm cần!!!!
Kiên lắc đầu ngao ngán:
— Em muốn gì tụi anh chiều hết.
Ngân:
— Rồi đi Thịnh Dương Lầu là đi đâu?
Kiên không nói gì. Phúc:
— Là tiệm...... massage của....... Tình Quỷ.
Ngân:
— Tiên sư bố nhà các ông, tôi đi chỗ khác cho vừa lòng hai ông!
Bực mình đánh cái chát rõ to lên bắp tay của cả hai thằng rồi chui vô bóng của Phúc.
Kiên thấy yên tĩnh hơn cũng bật ghế ra ngủ một chút.
Đi được khoảng 40 phút thì linh xa dừng lại, Dạ Thi lay cả Phúc và Kiên dậy, cả hai như còn muốn ngủ thêm chút nữa. Quay tới quay lui trước sự nhẫn nại dễ thương của Dạ Thi thì hai ông thần cũng từ từ ngồi dậy người trước người sau, nàng còn lấy hai chai nước ra cho hai anh uống. Tỉnh táo xong Phúc lên tiếng:
— Em về trước đi khỏi chờ, tụi anh đi tới sáng rồi ăn sáng về luôn.
Dạ Thi:
— Em chờ hai anh.
Kiên:
— Chờ tụi anh lâu lắm, về đi.
Dạ Thi trả lời với ánh mắt vô hồn:
— Em cũng đâu ngủ hay ăn gì đâu, về khách sạn chỉ nằm ngâm mình vô hóa chất thôi. Mấy anh đi chơi đi em chờ, lâu lâu mới ra ngoài một mình mà.

Phúc có vẻ hơi động lòng rồi bước xuống xe. Kiên đưa tay nựng nhẹ má Dạ Thi một cái rồi cũng bước xuống, gã nhìn sâu vào ánh mắt vô hồn của nàng cương thi vài giây như đang ghi nhớ hay thầm tính toán điều gì đó trong đầu, rồi dứt khoát đóng cửa xe lại.
Trước mắt của cả hai là một tòa nhà năm tầng đồ sộ mang phong cách Tân Cổ Điển, sừng sững tọa lạc ngay góc phố sầm uất. Toàn bộ mặt tiền tòa nhà sơn trắng, hàng chục ngọn đèn rọi hắt lên từng gờ tường khiến cả cơ ngơi tỏa ra luồng dương khí ấm áp rực rỡ.
Trên đỉnh tòa nhà là tấm bảng hiệu khổng lồ phát sáng chói lọi với biểu tượng vầng thái dương nhô lên trên ngọn sóng: "massage Thịnh Dương Lầu". Phía dưới sảnh là bảng chỉ dẫn dịch vụ chi tiết: Massage, Phòng VIP, Sauna - Jacuzzi, Karaoke.

Điểm khiến cả Kiên lẫn Phúc phải nheo mắt chú ý chính là toàn bộ cửa sổ và cửa ban công đều sử dụng loại kính cường lực một chiều đen kịt. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen sâu hoắm phản chiếu ánh đèn đường.
Ngay tầng trệt, qua lớp cửa kính trượt trong suốt sáng trưng ánh đèn vàng ấm, đại sảnh tiếp tân hiện ra vô cùng xa hoa với những bộ sofa da cao cấp.
Kiên với Phúc bước vào trong là một không gian tĩnh lặng, chỉ có hai quản lý một nam một nữ mặc âu phục sang trọng đang đứng chờ sẵn bên trong. Gã quản lý nam mặt trắng toát diện bộ vest ba mảnh thêu chỉ đen kèm tà áo choàng dài viền đỏ quyền quý, còn nàng nữ quản lý cũng tái nhợt khoác bộ váy ngắn phối ren quyến rũ khoe trọn cặp chân dài mang tất đen gợi cảm. Vừa thấy hai người bước qua cửa kính, cả hai quản lý liền nở nụ cười ma mị, đồng thanh cúi chào:
— Thịnh Dương Lầu kính chào hai vị công tử!
