🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Âm Trung Giới Kí Sự

Ch.49: Làng Âm Tình 4

~9 phút đọc · 1715 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chapter 46

Kiên, Phúc cùng Dorian và Issac ngồi tán dóc chuyện trên trời dưới đất thêm một lúc thì hai gã Tình Quỷ cũng chủ động xin phép rời đi. Dorian nhìn đồng hồ linh thức trên cổ tay, mỉm cười cáo từ:

— Cũng sắp đến giờ bắt đầu sự kiện cuối tuần bên lounge rồi, xin phép anh Kiên với anh Phúc cho chúng tôi về chuẩn bị trước. Khi nào các anh rảnh rỗi muốn đi quẩy, hoặc mấy chị em trong nhóm cần không gian thư giãn, cứ việc nhá cho anh em chúng tôi một tiếng nhé!

Kiên gạt tàn thuốc, khẽ nâng ly cà phê đáp:

— Nhất trí thôi, chắc chắn rồi!

Issac vừa chỉnh lại vạt áo vest tím than đính kim tuyến lấp lánh, vừa liếc mắt nhìn quanh rồi bất ngờ hạ giọng hỏi một câu đầy ẩn ý:

— Mà anh Kiên này... anh đã có dự định gì cụ thể cho bé Tiểu Thạch chưa?

Kiên khẽ nhướng mày, ngạc nhiên buột miệng:

— Dự định gì là dự định gì ???

Dorian và Issac chỉ nhìn nhau khẽ cười tủm tỉm. Cả hai lịch thiệp đứng dậy bắt tay chào xã giao với Kiên và Phúc, rồi nhanh chân sải bước rời khỏi quán cà phê.

Kiên cùng Phúc đứng dậy tiến ra quầy lễ tân để lấy chìa khóa, dự tính lên kiểm tra phòng ốc xem đám đàn em an trí thế nào trước khi cả nhóm xuất phát ra ngoài làm nhiệm vụ.

Vừa bước tới sảnh, Kiên đã thấy Bạch Linh Lung vẫn đứng tựa vào quầy tiếp tân đợi sẵn. Có vẻ như dư vị nồng nàn trong cỗ Limousine lúc nãy vẫn còn vương vấn, nàng mỹ nhân Tình Quỷ vừa thấy Kiên và Phúc bước lại liền nhoẻn miệng cười tình tứ, lả lơi bước ra đón đầu:

1000035415.jpg

— Anh Kiên đã ở chung phòng với Tiểu Thạch Phu Nhân rồi, vậy có muốn lấy thêm một phòng riêng để bên tổng đà tụi em với em tiện bề chăm sóc hầu hạ cho hai anh không nè?

Kiên đứng hình mất vài giây. “ Vụ Tiểu Thạch Phu Nhân đâu ra vậy?"

Phúc quay sang nhìn Kiên

— Ủa... mày hứa hẹn gì với con bé Tiểu Thạch hả ?

Kiên trợn tròn mắt, tức mình buột miệng chửi thề:

— Tao biết tao con mày!

Bạch Linh Lung nghe vậy liền che miệng cười khúc khích, lập tức hiểu ra vấn đề:

— À ra là thế! Vậy để em sắp xếp lại nhé: em lấy một phòng Grand riêng cho Tiểu Thạch cô nương rồi, và một phòng Grand cho anh Phúc. Anh Phúc có muốn bé Hạ Thảo — cô nàng ngưu nữ này— tiếp tục theo lên phòng để hầu hạ anh không?

Phúc xua tay, mỉm cười lịch thiệp:

— Thank em, anh ở một mình cho thoải mái nghỉ ngơi, khi nào cần anh sẽ gọi sau.

Linh Lung khẽ đưa mắt liếc sang Kiên, nụ cười càng thêm vẻ lả lướt ma mị:

— Còn anh Kiên, nếu không vướng bận gì thì cứ qua phòng em mà ở. Em đã sắp xếp cho toàn bộ đoàn của mình ở chung một tầng với mật phòng tu dưỡng riêng của em rồi đó. Trong phòng có sẵn bồn Thanh Long Thủy Cương ngâm mình phục hồi kinh mạch mà anh rất thích.

Kiên thấy thú vị, bồn tắm linh dược cao cấp, .

— Vậy thì anh xin phép được tự nhiên.

Linh Lung mỉm cười ngọt ngào, trao chìa khóa phòng cho cả hai rồi lên thang máy kiểm tra phòng ốc.

Lên tới tầng nghỉ dưỡng, Kiên cùng Phúc ghé qua kiểm tra phòng của Phong trước. Đứng trước cửa, Kiên giơ tay gõ cộc cộc mấy tiếng. Đợi một lúc lâu chẳng thấy hồi đáp, hai gã lắc đầu định quay gót rời đi thì cánh cửa phòng bỗng bật mở ra một khe nhỏ.

Thằng Phong ở trần, mái tóc bù xù ló đầu ra ngó nghiêng, thấy hai ông anh liền bối rối gãi đầu hỏi:

— Ủa anh Kiên, anh Phúc! Có chuyện gì gấp kiếm em với Tú An hả?

Phúc nhìn thằng em ??? rồi từ tốn hỏi:

— Tụi anh muốn lên xem hai đứa ..... ở thế nào thôi. Dù sao hai đứa cũng lớn hết rồi, có muốn tách ra lấy thêm một phòng riêng nữa không để tụi anh đăng ký thêm với lễ tân?

Phong nghe vậy liền ngập ngừng vài giây, vội thụt đầu vào trong phòng xì xào to nhỏ bàn bạc gì đó với Tú An. Chỉ lát sau, cậu chàng lại thò đầu ra, nhe răng cười trừ:

— Dạ thôi khỏi anh ơi! Tụi em ở chung phòng vầy là được rồi.

Kiên với Phúc nhìn nhau rồi ậm ừ cho qua:

— Ừ, thấy ổn là được. Nghỉ ngơi đi.

Dứt lời, hai người quay lưng sải bước đi tiếp về phía phòng của Tiểu Thạch. Đúng lúc này, trong tâm thức của Phúc bỗng vang lên tiếng truyền âm hậm hực của Tuyền Ngân:

"Sao anh không la tụi nó?"

Phúc:

"Ủa... là sao em, phòng là do em book mà?"

Ngân:

"Mấy đứa này thiệt tình luôn!!"

Bước sang phòng của Tiểu Thạch, Kiên giơ tay gõ cửa mấy bận nhưng bên trong vẫn im phăng phắc, chẳng thấy tiếng người hồi đáp. Phúc liền vẫy tay chào Kiên rồi quay về phòng mình để ngả lưng nghỉ ngơi.

Còn Kiên, gã thong thả rảo bước về phía mật phòng tu dưỡng của Bạch Linh Lung. Ngắm nghía qua một lượt căn phòng xa hoa lộng lẫy, gã cởi bỏ bộ đồ dã chiến bám đầy bụi đường, thả lỏng toàn thân ngâm mình vào làn nước ấm sực ngát hương thảo mộc của bồn Thanh Long Thủy Cương.

Kiên khép hờ đôi mắt, thư thái ngửa đầu tựa vào thành đá hoa cương tận hưởng từng luồng dược lực thẩm thấu vào da thịt. Bất chợt, mảng phù điêu chạm trổ trên vách tường phát ra tiếng "cạch" khẽ khàng rồi từ từ trượt mở, lộ ra một cánh cửa âm tường bí mật.

Từ trong Bạch Linh Lung ung dung ,Nàng nhẹ nhàng bước xuống bồn tắm, Linh Lung dịu dàng ngồi sát lại bên cạnh Kiên, đưa đôi bàn tay mềm như ngọc thoa bóp bả vai rồi thong thả kỳ cọ, chà lưng cho gã.

Kiên khẽ mở mắt, liếc nhìn người đẹp đang kề sát da thịt, nhướng mày hỏi:

— Ủa, xong việc sớm vậy em?

Linh Lung khẽ cười khúc khích, bờ môi đỏ mọng ghé sát tai gã phả ra làn hơi ấm áp:

— Có đâu anh! Đó phân thân của em thôi. Em trước giờ luôn ở trong mật thất này tĩnh tọa tu luyện mà.

Kiên quay qua nhìn Linh Lung

— Luôn ở trong phòng tu luyện? Lúc ở trên xe Limousine vui vẻ với em linh thể thế thân của em gần như thật, anh tưởng là người thật đó.

1000035324.jpg

Linh Lung tựa đầu vào vai Kiên, giọng điệu vừa nũng nịu vừa đắc ý:

— Thuật phân thân của em gần như thượng thừa rồi, anh mở văn phòng ở đây luôn đi? Em lo cho anh.

Kiên:

— Để tạo ra một linh thể thế thân chân thực như vậy thì tu vi thực sự của em chắc chắn phải cao lắm .

Linh Lung nhìn Kiên nói:

— Thì em phải mạnh hơn anh... Thì mới dám mở lời đòi lo cho anh chứ, đúng không nè?

Kiên:

— Lúc anh với lão Mặc bắt tay thì tụi anh đã một chín một mười rồi. Không lẽ em còn mạnh hơn cả Mặc Thừa Uyên?

Linh Lung cười rồi nói:

— Chứ anh nghĩ chỉ dựa vào việc ngủ với đàn ông suốt ngày mà leo lên nổi cái ghế Tổng đà chủ này sao?

Kiên hơi bất ngờ, gật gù bảo:

— Vậy là em thực sự mạnh hơn lão Mặc? Vậy sao em không tách ra lập một cung mới, tự mình xưng bá làm chủ luôn cho oai?

Linh Lung khẽ thở dài, rúc sâu vào vòm ngực rắn rỏi của Kiên:

— Em là con gái mà! Với lại lão Mặc đầu óc nhanh nhạy, tính tình lão lại chu toàn xốc vác. Em ở đây tốt đẹp vầy gánh nợ đời cho cả cái Huyễn Tình Giáo làm chi cho nhức đầu? Giờ anh muốn biết em mạnh cỡ nào thì cứ về chung đội với em đi rồi biết?

Kiên:

— Anh không hứa... nhưng anh thích em!

Nghe câu trả lời của Kiên, Bạch Linh Lung nhoẻn miệng cười quyến rũ. Nàng nhổm người ngồi hẳn vào lòng Kiên,đặt lên môi Kiên một nụ hôn rồi bàn tay ra sau lưng Kiên. Linh Lung vận khí rồi thình lình nắm lấy cổ Trinh.

Vút một tiếng!

Linh Lung lôi Trinh ra khỏi chiếc bóng của Kiên rồi ném văng ra nền đá hoa cương bên ngoài bồn tắm!

Trinh chật vật đáp xuống đất, khuôn mặt lạnh băng vẫn chưa hết bàng hoàng trước tốc độ và lực đạo khủng khiếp của nàng Ma tu. Cơ thể Trinh gần như bị đống băng bất động hoàn toàn.

1000035428.jpg

Linh Lung lười biếng tựa cằm lên vai Kiên, liếc mắt nhìn Trinh rồi cong môi cười nhạt:

— Xin lỗi nha cưng! Chị không chia sẻ người đàn ông của mình với Ma. Nhưng mà... nếu là bé Tiểu Thạch thì chị thích!

Kiên thấy vậy liền đưa tay tét vào bờ mông căng tròn của Linh Lung một tiếng "chát" thật giòn, rồi nghiêm mặt nhắc nhở:

— Khai quốc công thần của anh đó, nể mặt anh một chút đi người đẹp!

Linh Lung đặt lên môi Kiên một nụ hôn, rồi ung dung bước ra khỏi bồn tắm. Mặc lại xiêm y, rồi nhìn Kiên nói:

— Em cũng thích anh! Thôi, ngâm mình cho khỏe đi, xong công việc thì về với em!

💬 Bình luận (0)