Chapter 24:
Không khí lớp học ngự quỷ khởi đầu khá rôm rả và ấm cúng. Kẻ nâng ly, người gắp miếng mồi, còn Tú An dù trong lòng vẫn hoang mang chưa biết tương lai phía trước sẽ ra sao nhưng thấy đồ ăn ngon ngập bàn thì vẫn tranh thủ cắm cúi "phá mồi" nhiệt tình.
Thấy mọi người lai rai cũng đã hòm hòm, Kiên gạt tàn thuốc rồi quay sang bảo Phúc:
— Phúc, lôi bộ "Pháp Trận Phục Quỷ Hồn Trung Phẩm" hôm nọ ra đây đi. Mày ngồi đọc kỹ lại hướng dẫn sử dụng rồi bày các pháp khí ra bàn từ từ cho quen tay.
Trong lúc Phúc cặm cụi lật giở xấp hướng dẫn và sắp xếp các trận kỳ, trận bàn ra giữa sàn phòng khách, Kiên nhấp một ngụm rượu rồi hắng giọng, bắt đầu giải thích về đặc tính của hai loại âm linh sắp sửa tiến hành ký kết. Vì giữ thể diện cho Phúc là chỗ đối tác làm ăn ngang hàng, Kiên không trực tiếp chỉ bảo gã mà quay sang giảng giải cho thằng Phong, cốt để Phúc ngồi bên cạnh vừa làm vừa nghe ké.
Kiên nhìn Phong rồi mở lời:
— Phong, em còn nhớ con ma che mắt hôm trước em cõng về không? Con đó thực chất chỉ là một oan hồn sơ cấp, chấp niệm đơn giản nên xử lý khá dễ dàng. Bởi vậy, Phúc trong lần đầu thực hành ký khế ước ngự quỷ này sẽ khỏe hơn em nhiều. Anh Phúc chỉ việc đứng vào giữa trận, mở "Bình Dưỡng Hồn" ra, xưng rõ tên họ cùng ngày tháng năm sinh của mình, sau đó ra lệnh ép nó phải khai báo danh tính sinh thần. Cuối cùng, thắp nhang, đốt ít giấy tiền vàng bạc và cúng dường đồ ăn để hoàn tất giao ước là xong.
Phúc vừa cẩn thận cắm từng thanh trận kỳ theo sơ đồ vừa ngước lên hỏi:
— Ủa, lỡ mở nắp bình ra mà nó điên lên chống cự thì tính sao mậy?
Kiên cười khẩy, lắc đầu:
— Mày lo hão. Tao sẽ đem hai con hình nhân giấy của ông Văn Đài ra yểm trợ. Bản thân lão Văn Đài đã là linh thể cấp Trung cảnh, phép làm hình nhân của lão dư sức "one hit" cả con oan hồn lẫn con oán linh kia trong một nốt nhạc. Cứ yên tâm mà làm!
Nghe Kiên phân tích rành rẽ từng bước ma thuật huyền bí, Tú An dần dà bị cuốn hút vào bài giảng lúc nào không hay, đôi mắt tròn xoe chăm chú lắng nghe từng lời.
Kiên liếc thấy con bé ngóng tai nghe trộm thì phì cười, tiện miệng trêu chọc:
— Tú An qua đây ngồi học chung với mấy anh luôn đi em! Nghe cho biết, sau này lỡ có duyên ngự quỷ còn biết đường tuyển cho mình một dàn nam sủng đẹp trai để ngày ngày hưởng lạc thú chứ.
Tú An nghe xong hai má đỏ bừng bẽn lẽn, con bé giậm chân dỗi yêu:
— Hứ! Ma đạo vô sỉ! Sau này Tú An muội chỉ muốn kết duyên tu hành với bậc chân nhân đạo cốt thôi, không thèm mấy thứ ma quỷ ô uế đó đâu!
Nghe Tú An dỗi, Kiên cười sảng khoái nhưng Kiên thừa biết với danh vọng bây giờ và cách Tú An bị đối xử ở tông môn thì sự nghiệp tu luyện độ kiếp phi thăng đã bít cửa từ lâu, chỉ còn chấp niệm ngây thơ của Tú An mà thôi.
Kiên trở lại với chuyên môn:
— Phong, em phải chuẩn bị tinh thần kỹ. Con bé oán linh bữa trước em tự tay đè xuống bắt thật ra là nhờ anh Phúc dùng "Bạch Ngân Mao Sơn Kiếm" hóa kiếp cho con Hồng Y Trảo Hồn, làm con bé linh đó tạm thời suy yếu trầm trọng nên em mới có cơ hội thu phục nó.
Kiên nghiêm giọng nói tiếp:
— Hôm nay anh muốn em tự suy nghĩ làm sao để đối đầu với nó, tụi anh chỉ giúp khi tình hình vượt khỏi tầm tay thôi.
Kiên quay sang lấy cây kiếm gỗ đào đưa cho Phong rồi nói với Phúc:
— Cho thằng Phong mượn cây kiếm gỗ của tao xài tạm. Nói nè Phúc, đêm còn dài, mày với thằng Phong đi lại bài "Mao Sơn Kiếm" cho nó nhớ bài đi rồi bắt đầu thực hiện khế ước luôn.
Phúc vừa bày trận xong thì cũng bắt đầu đứng dậy luyện tập với Phong. Phúc trong tay cầm "Bạch Ngân Mao Sơn Kiếm", còn Phong cầm "Mao Sơn Đào Mộc Kiếm". Cả hai cùng thi triển những đường kiếm đẹp mắt, nhuần nhuyễn hút hồn người xem. Từng đường kiếm khí của Phúc thực sự mạnh mẽ và đầy uy lực, mỗi lần Phúc xuất kiếm là tài năng của chàng lại tỏa sáng
Để cho Phúc với Phong có không gian riêng tập luyện, Kiên kéo ghế ngồi gần Tú An để tìm hiểu thêm về con bé.
Kiên mở lời:
— An nè! Em ở với tụi anh sáng giờ thấy có thoải mái không?
Tú An cười tươi:
— Dạ, anh Phúc dịu dàng lắm luôn, còn anh Phong thì nhiệt tình hết sức, hồi nãy còn mua cho em ly trà sữa gì đó có mấy cái cục dai dai ăn ngon cực kỳ. Chị Trinh thì bắt em thử hết bộ đồ này đến bộ khác, còn chỉ em cách đi đứng sao cho đẹp dáng với hút hồn con trai nữa. Dạ... dạ vui lắm anh Kiên!
Kiên hỏi tiếp:
— Tú An nè, cho anh hỏi là em sinh ra và lớn lên ở Trung Giới luôn hả?
Tú An lắc đầu:
— Dạ không, em nhớ ngày xưa từ nhỏ em lớn lên với mấy bạn ở trong viện mồ côi.
Đúng lúc đó, Kiên lấy đt ra xem tin nhắn. Kiên ra hiệu:
— Xin lỗi em, anh có tin nhắn gấp.
Kiên lấy điện thoại ra bấm trả lời tin nhắn, đoạn lấy thêm trong túi ra một cái action cam rồi bấm ghi hình xong đặt lên bàn quay len về phía Tú An, Kiên bấm tắt màn hình rồi đặt úp mặt điện thoại xuống bàn ngay gần chỗ Tú An ngồi.
Gã ngước lên cười bảo:
— Xin lỗi bé An nha, em nói tiếp đi, anh nghe nè.
Tú An vô tư kể tiếp:
— Dạ, ở trong viện mồ côi vui lắm, em với các bạn cùng làm đồ thủ công với làm đồng áng, được ăn những món do chính tay mình tự làm ra.
Kiên gật gù:
— Cuộc sống thanh bình ghê. Sau này có dịp anh cũng muốn bỏ phố về quê sống thanh bình như vậy suốt đời. Mà sao em vào tông môn được vậy?
Tú An nhớ lại:
— Dạ, thì một buổi sáng nọ, mấy cô giáo trong trại mồ côi gọi tụi em thức dậy thật sớm để lên xe đi dã ngoại ở thiền viện, vui lắm anh! Tụi em được thử chơi đánh kiếm gỗ với xem biểu diễn ảo thuật nữa. Xong rồi có mấy thầy chân tu đến hỏi tụi em có thích không, có muốn học làm tiên nhân không.
Con bé ngây thơ kể tiếp:
— Em nói em thích lắm! Rồi có một thầy bảo em ghi tên vào danh sách ở lại tu học cùng các bạn với các thầy hai tuần nha. Em nghe vậy là đồng ý liền...
Kiên dừng Tú An lại rồi kêu Phúc qua nghe Tú An kể chuyện để Phong tự luyện tập. Phúc vuốt mồ hôi rồi ngồi xuống cùng Kiên.
Kiên nhìn Tú An trìu mến:
— Em nói tiếp đi.
Tú An:
— Em nói em thích tu luyện rồi ký tên vào danh sách, các thầy vui lắm rồi dắt tụi em đi ăn cơm với ngủ trưa. Khi em tỉnh dậy là thấy mình đã được thượng thiên mang lên ở trong một tu viện trên núi tuyết rồi.
Kiên với Phúc nhìn nhau không nói gì. Phúc chau mày tính nói gì đó thì Kiên liền hỏi Tú An tiếp:
— Vậy trên tu viện họ dạy em gì nè?
Tú An:
— Họ dạy em cách dọn dẹp, thiền, và thanh lọc cơ thể bằng cách ăn một chén cơm mỗi bữa và kiêng ăn thịt, chỉ nhặt rau rừng về ăn với cơm trắng thôi.
Phúc siết chặt cán kiếm trong tay như muốn bóp nát nó. Kiên cũng hít vào một hơi rồi rót thêm cho Phúc một ly rượu. Phúc cầm ly rượu làm một cái ực ngay lập tức.