Chapter 10.2
Kiên dẫn Phong đi thang cuốn lên tầng hai của trung tâm thương mại, quẹo vào một tiệm sách cổ kính nhuốm màu thời gian rồi đi thẳng lại quầy tiếp tân, nơi có hai ông bà lão tóc bạc phơ đang ngồi thưởng trà.
Kiên cúi đầu lễ phép:
— Con chào ông chủ, bà chủ! Hai bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ?
Ông lão ngẩng đầu lên, cười hiền từ:
— Cậu Kiên đấy à? Lâu quá mới thấy ghé tiệm, dạo này công việc thế nào?
Bà lão niềm nở kéo ghế:
— Cậu ngồi xuống đây uống với ông nhà tôi chén trà nóng đã nào!
Kiên xua tay cười:
— Dạ thôi con xin phép ghé ủng hộ tiệm nhà mình chút thôi chứ lát nữa con phải đi công chuyện rồi.
Ông chủ tiệm cười khà khà:
— Thế hôm nay cậu Kiên cần tìm sách gì nào?
Kiên nắm vai áo Phong kéo lên phía trước:
— Dạ con thì không, nhưng mà thằng em này của con thì có.
Ông lão đưa ánh mắt phúc hậu nhìn ngắm Phong một lượt:
— Cậu em đây tên là gì?
Phong khép nép:
— Dạ... con tên Phong ạ.
Ông lão gật đầu:
— Cậu Phong muốn tìm hiểu môn gì?
Kiên đỡ lời:
— Ông chủ lựa cho nó một bộ khẩu quyết cơ bản với một bài dẫn khí sơ cấp cho người mới bắt đầu giùm con với.
Ông chủ tiệm mỉm cười gật gù, quay lưng lại dãy kệ sách gỗ phía sau mở ngăn kéo lấy ra hai phiến ngọc bản dẹp cỡ hai ngón tay, kích thước y hệt như một thanh sô-cô-la nhỏ. Một phiến có màu trắng sứ thuần khiết, phiến còn lại có màu trắng mờ điểm xuyết vài đường vân vàng nhạt.
Ông lão dùng hai ngón tay kẹp phiến ngọc màu trắng đưa cho Phong, căn dặn:
— Đây là ngọc giản chứa khẩu quyết Dẫn Khí Cơ Bản. Tối nay khi bắt đầu ngồi thiền, con chỉ việc kẹp chặt miếng ngọc này vào giữa hai lòng bàn tay, tĩnh tâm ngồi thiền khoảng một tiếng đồng hồ thì tâm thức sẽ tự khắc tiếp nhận và lĩnh ngộ từ từ. Mới đầu sẽ tốn chút thời gian nha con. Còn miếng vân vàng này là lệnh khẩu quyết, nhớ chia đều các ngày trong tuần ra mà luyện tập cả hai.
Phong đón lấy hai phiến ngọc, ngơ ngác hỏi:
— Ủa ông ơi, con cứ tưởng mấy bí kíp tu luyện này phải được viết thành mấy cuốn chân kinh giấy da đóng gáy cổ xưa giống như trên phim chứ ạ?
Ông lão nghe vậy liền bật cười sảng khoái nhìn sang Kiên.
Kiên cũng không nhịn được cười, gõ nhẹ vào đầu thằng em:
— Mày nghĩ sao mà đòi sách giấy? Nội dung cô đọng trong phiến ngọc bé tí này mà in ra thành sách kinh thư thì phải dày cỡ hai chục cuốn đại thư đó đại ca! Mấy cái trò chép chân kinh trên giấy là chuyện của năm sáu trăm năm trước rồi. Thời buổi này các bậc đại năng người ta dùng thần niệm khắc toàn bộ công pháp thẳng vào ngọc giản cho nó tiện hết rồi.
Kiên rút 2 viên linh thạch Hạ phẩm đặt lên quầy thanh toán cho ông chủ tiệm, sau đó khoác vai Phong bước ra ngoài chuẩn bị quay lại điểm hẹn.
Đi được một đoạn, Phong nhìn thanh đoản đao và cây gậy baton đang cầm trên tay, bỗng quay sang hỏi Kiên với vẻ lo lắng:
— Anh Kiên, em đem vũ khí lù lù trong người đi khắp nơi vầy có bị ai bắt bẻ hay phạt gì không anh?
Kiên đưa tay chỉ về phía một nhóm tiên nữ thanh tú đang sải bước gần đó:
— Mày nhìn kìa, tụi nó giắt cả thánh kiếm nguy hiểm đi vòng vòng có ai nói gì không? Rồi đằng kia, ông kiếm sĩ kia vác nguyên thanh trảm mã đao chà bá trên vai có sao không? Thậm chí mấy ông nội đằng góc kia dựng nguyên một bãi tập kết hàng nóng đầy súng ống, có ai thèm ý kiến câu nào không?
Kiên nhìn vào bải tâp kết vũ khí thấy hơi nhiều hơn bình thường nhưng cũng kệ nói chuyện tiếp với Phong:
— Ở cái đất này, anh thách cụ nội đứa nào dám cả gan đứng ra kiếm chuyện! Mày có thấy mấy đại ca an ninh Nhân Ngưu vạm vỡ nhìn khờ khờ đù đù, đang chọc gái đằng kia không? Toàn bộ khu vực này vốn là địa bàn truyền thống của Tộc Nhân Ngưu. Mà muốn hạ gục được một Nhân Ngưu là cả một cực hình đó em trai. Bởi vậy trong phạm vi Trạm số 5 này luôn được xem là an toàn tuyệt đối.
Phong tròn mắt thắc mắc:
— Tộc Nhân Ngưu bộ họ mạnh dữ dội lắm hả anh?
Kiên gật đầu khẳng định:
— Bọn họ cực kỳ lì đòn, thể hình to lớn mà độ bền bỉ thì vô địch thiên hạ. Linh khí của họ tuy có thể thấp hơn nhân loại, nhưng Sinh khí hộ thể của họ thì cao ngút trời. Bởi vậy, kẻ nào dại dột muốn gây sự ở đây chẳng khác nào tự tìm đường chết!
Kiên khẽ đảo mắt nhìn hai món đồ Phong đang ôm khư khư trong tay, bèn nói thêm:
— Mà mày lo cũng phải, cầm lù lù vầy bất tiện. Để mai trước khi ra ngoài làm việc, anh kiếm cho mày một cái túi Càn Khôn giống như thằng Phúc đang xài.
Phong gật gù nhớ lại:
— Dạ đúng rồi, em hay thấy ảnh thò tay vào túi áo vest rút ra mấy món đồ to đùng vô lý ghê luôn. Ủa, vậy còn không gian chứa đồ của anh là sao vậy anh Kiên?
Kiên cười nhạt:
— Cái kết giới không gian của anh thì trình độ như mày còn lâu lắm mới luyện tới được. Thôi, giờ về gặp hai đứa kia rồi đi kiếm chỗ ngủ cái đã, anh mày mệt quá rồi.
Nói đoạn, hai anh em thong thả rảo bước quay trở lại quán cà phê để hội ngộ cùng Phúc và Trinh.
Vừa bước vào quán, Kiên và Phong đã thấy Phúc cùng Trinh đang ngồi trò chuyện rôm rả với chàng đại mỹ nam mặc Hán phục hồi nãy.
Kiên bước lại gần kéo ghế, cười trêu:
— Mới lượn đi một vòng mà hai đứa bây bắt thêm bạn mới nhanh dữ ta?
Trinh ngồi trên ghế liền quay phắt lại, hớn hở xòe cả hai tay ra khoe với Kiên. Một tay nàng cầm chiếc smartphone màn hình gập thời thượng sáng choang, cổ tay bên kia đeo chiếc vòng bằng vàng ròng đính đá ngũ sắc lấp lánh:
— Anh Phúc mới vừa mua cho em đó nha ông chủ!
Kiên liếc nhìn Phúc, lắc đầu cười:
— Hai đứa tụi bây bầy vẽ thiệt. Thôi kệ, có điện thoại thì để lướt TikTok với mua sắm linh tinh cũng tiện. Mà nè Phúc, mày cúng tài vật cho nó chưa?
Chàng mỹ nam Hán phục đứng dậy, chắp tay khẽ cúi gập người theo đúng tác phong nho nhã của môn đồ Nho gia, nhẹ nhàng đỡ lời:
— Công tử cứ yên tâm. Quầy pháp khí bổ trợ kế bên của tiểu sinh đã mạn phép thực hiện xong toàn bộ nghi thức nhận tài vật cho tiểu lệ quỷ cô nương rồi ạ. Hiện tại cô nương hoàn toàn có thể sử dụng các vật phẩm này ở thể linh thức.
Kiên cầm lấy chiếc điện thoại xem qua một lượt, rồi quay sang hỏi Trinh:
— Rồi em đã đổi linh thạch ra trả phí dịch vụ cho người ta chưa?
Chàng mỹ nam liền mỉm cười xua tay:
— Phí dịch vụ làm phép thì do bổn tiệm quý mến tính cách tiểu cô nương nên xin mạn phép tặng không. Còn toàn bộ chi phí mua sắm vật phẩm thì Phúc công tử đây đã hào phóng thanh toán đầy đủ rồi ạ.
Kiên quay sang nhìn bạn thân gật đầu cảm kích, Phúc nháy mắt cười hề hề:
— Tao mua để sau này tiện đường nhắn tin tâm sự với em nó thôi mà!
Kiên bật cười phẩy tay đồng ý, đoạn quay sang nhìn chàng mỹ nam hỏi:
— Tiện đây xin hỏi quý danh huynh là gì?
Chàng mỹ nam chắp tay cung kính đáp:
— Tiểu sinh họ Văn tên Đài. Hiện tại đang đảm nhiệm việc vận hành Linh Vân Quán cùng chuỗi cửa hàng bảo vật Trường Vận Hiệu tại trạm số 5 này. Rất hân hạnh được kết giao cùng chư vị công tử!
Kiên gật đầu rồi ngỏ ý:
— Văn Đài huynh, chỗ huynh có bộ linh phù cùng pháp trận lập khế ước ngự quỷ không, để lại cho mình một bộ đi.
Văn Đài nghe vậy thì nét mặt khẽ biến sắc, vội lên tiếng thăm dò:
— Xin mạn phép hỏi... công tử tính chuyển giao khế ước của Trinh cô nương sang cho Phúc công tử phải không ạ? Việc này xin công tử hãy cân nhắc thật kỹ, thần hồn của người phàm chưa khai thông khó lòng chống đỡ nổi sát khí của lệ quỷ!
Kiên bật cười khoát tay:
— Huynh dòm cái tướng thằng Phúc coi nó gánh nổi một lệ quỷ trung cấp như bé Trinh không mà chuyển với giao? Huynh yên tâm, tôi lấy bộ khế ước này là để cho thằng Phúc lập giao ước với một con ma che mắt cấp thấp mới bắt được hồi nãy, cốt để nó luyện tập làm quen với việc điều khiển linh thể thôi.
Văn Đài thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ vẻ thán phục:
— Kiên công tử quả nhiên suy tính thấu đáo, hiểu biết sâu rộng. Xin công tử đợi trong giây lát, tiểu sinh sẽ đi chuẩn bị ngay!
Một lát sau, Văn Đài quay trở lại với một chiếc túi giấy mua sắm cao cấp in hoa văn chìm sang trọng, hai tay trân trọng trao tận tay cho Phúc:
— Phúc công tử, toàn bộ vật phẩm trận bàn cùng linh phù khế ước của công tử đã được chuẩn bị chu đáo. Tiểu sinh xin mạn phép nhắc nhở, nếu chưa hiểu thấu đáo về pháp môn triệu hồi và thiết lập khế ước thì mong công tử tuyệt đối không tự ý sử dụng khi chưa có cao nhân trực tiếp hướng dẫn.
Kiên gật đầu ghi nhận, đoạn hỏi thêm:
— Văn Đài, huynh có biết tiền trang nào quanh đây thu đổi linh thạch với giá tốt không?
Nghe đến chuyện giao dịch tiền tệ, Văn Đài lập tức ưỡn thẳng sống lưng, phong thái tự tin tuyên bố:
— Chuyện này chư vị công tử không cần phải nhọc công bận tâm! Vãn sinh vốn có quan hệ giao hảo sâu rộng với tất cả các tiền trang và đại ngân hiệu danh tiếng nhất trong khu vực này. Mối này xin cứ để Văn Đài tôi đích thân đảm nhiệm chu toàn cho chư vị!
Kiên nhìn chàng thư sinh nho nhã vừa biến hình thành một tay tiểu lão bản kinh doanh lọc lõi trong vòng đúng một nốt nhạc mà không khỏi phì cười:
— Vậy tỷ giá quy đổi linh thạch dạo này biến động sao rồi Văn Đài huynh?
Đôi mắt Văn Đài sáng rực lên, nhanh nhảu báo giá:
— Dạ, hiện tại một viên linh thạch Hạ phẩm đổi được 325 đồng bạc, Trung phẩm là 3.025 đồng bạc, còn Thượng phẩm chạm mức 36.000 đồng bạc. Riêng các dòng linh thạch cực phẩm quý hiếm như Hỗn Nguyên, Long Huyết hay Thiên Linh thì biểu giá giao dịch hoàn toàn theo thương lượng riêng. Văn Đài tôi xin hết lòng phục vụ chư vị công tử!
Kiên khẽ nhếch môi cười, lắc đầu thích thú khi thấy gã thư sinh hưng phấn đến mức bỏ quên luôn cả hai chữ "tiểu sinh" khiêm tốn lúc ban đầu.
Kiên quay sang hỏi Phúc:
— Nè Phúc, giá dịch vụ bên chỗ Massage Tình Quỷ dạo này cỡ nhiêu mày nhớ không?
Phúc không cần suy nghĩ, đáp vanh vách:
— Hình như gói VIP là 1.200 đồng bạc, gói Full Services phục vụ trọn gói ba tiếng là 3.000 đồng, còn muốn bao phòng nghỉ qua đêm luôn là 9.999 đồng bạc.
Nghe đến đó, Trinh ngồi bên cạnh lập tức liếc xéo Phúc một cái sắc lẹm, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng khi thấy anh chàng rành rọt mấy chốn ăn chơi cõi âm đến thế.
Kiên bật cười, quay sang bảo Văn Đài:
— Huynh đổi giúp tôi 60 viên linh thạch Hạ phẩm sang đồng bạc đi.
Nói đoạn, Kiên rút từ kết giới ra thêm hai viên linh thạch Trung phẩm sáng lấp lánh. Gã đưa một viên cho Phong để cậu tự tay trải nghiệm giao dịch, viên còn lại định đưa sang cho Trinh làm tiền tiêu vặt thì Phúc đã nhanh tay cản lại:
— Khỏi đưa Kiên ơi! Trinh, em cầm lấy 4.000 đồng này xài đi.
Phúc vừa nói vừa nhét vào tay Trinh một tấm lệnh bài ngọc màu trắng nhỏ nhắn, phần chuôi bện dây chỉ đỏ tinh xảo có đính kèm một đồng tiền bằng vàng ròng sáng loáng. Trinh đón lấy thẻ ngân hiệu, dù không nói câu nào nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười kín đáo.
Văn Đài đứng bên cạnh xem màn "phát cơm chó" của cặp đôi người - quỷ xong thì khẽ mỉm cười. Chàng vung tay ném ra hai hình nhân giấy nhỏ lơ lửng giữa không trung. Trong chớp mắt, hai hình nhân giấy bốc lên làn khói trắng rồi hóa thành hai nàng mỹ nữ tuyệt sắc diện trang phục Hán phục trắng tinh khôi, khẽ cúi gập người hành lễ với mọi người rồi cầm lấy số linh thạch của Kiên lướt nhanh ra ngoài đi đổi tiền.
Phong thấy vậy liền vội vàng chìa viên đá trên tay ra:
— Văn Đài huynh! Cho em đổi luôn viên linh thạch này với ạ.
Văn Đài quay sang định đón lấy thì Phong gãi đầu, nhanh nhảu mặc cả:
— Huynh đài ơi, lần đầu em giao dịch mở hàng, huynh ưu tiên đổi giúp em viên Trung phẩm này giá 3.100 đồng bạc được không huynh?
Văn Đài bật cười nhìn chàng tân binh lanh lợi, nhận lấy viên đá rồi thong thả chốt hạ:
— 3.075 đồng bạc không thể cao hơn được.
Phong cười ngượng ngùng gật đầu đồng ý, trong lòng khấp khởi mừng thầm với món tiền cõi âm đầu tiên trong đời.