🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ác Linh Sư GenZ

Ch.19: NGUYỄN QUỐC DUY ( I )

~10 phút đọc · 1872 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nằm trong căn phòng bệnh, Duy nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát. Những ký ức phủ đầy bụi mờ của mười năm trước như một cơn lũ quét qua tâm trí cậu ta. Chẳng ai biết, đằng sau một thiên tài lại là một quá khứ thấm đẫm máu và những tiếng thét xé lòng.
---

Gia tộc của Duy từng là một thế gia lẫy lừng về Thủy hệ. Những người con, người cháu trong gia tốc đều có tư chất điều khiển thủy linh lực sẵn trong dòng máu. Cuộc sống trong gia tộc bề thế ấy tưởng chừng bình yên, hạnh phúc, nhưng bộ mặt phía trong lại khiến người ta kinh sợ.
Để tạo ra những ác linh sư thủy hệ đại tài, những đứa trẻ trong gia tộc đã phải rèn luyện cực đoan, hàng trăm vết sẹo do roi mây gây ra in hằn lên cơ thể của bọn chúng.
Có những đứa trẻ vì không chịu được áp lực đã phải t-ự vẫn, có đứa bỏ đi rồi chết lang bạt ngoài đường, trong số những đứa trẻ chịu được áp lực mà ở lại gánh vác trọng trách của gia tộc, nổi trội nhất là cái tên Nguyễn Trần Trung Hiếu.
Lúc đó cậu ta mới chỉ 7 tuổi nhưng đã thành thạo những kĩ năng chiến đấu lẫn ám sát đáng kinh ngạc, vượt trội hơn những anh chị em họ trong gia tộc. Cậu ta biết mình mạnh nên rất tự tin và kiêu ngạo.
Nhưng sự kiêu ngạo của Hiếu nhanh chóng sụp đổ vào khoảng thời gian sau đó.
Ngày 26/08/2012, đứa trẻ mang tên Nguyễn Quốc Duy được trưởng lão trong gia tộc tiên đoán sẽ là một thiên tài của thiên tài đã ra đời. Kể từ ngày hôm đó, Duy được cả gia đình và người thân chăm sóc tận tụy, họ hoàn toàn ngó lơ đi sự hiện diện của những đứa trẻ khác, bao gồm cả Hiếu.
Ngay khi Duy lên 6 tuổi, cậu ta thực sự thể hiện được khả năng của một thiên tài, những anh chị em trong gia tộc đều không phải là đối thủ nếu so về thủy lực với cậu ta.
Dù có là thiên tài, Duy vẫn phải chịu đòn roi nhiều hơn người khác vì phải tập riêng dưới sự giám sát nghiêm ngặt và cường độ cao hơn, bố mẹ lẫn mọi người đều không cho cậu tiếp xúc nhiều với mấy đứa trẻ khác trong gia tộc để tránh cậu bị vấy bẩn bởi thứ họ coi là rác rưởi.
Người bác của Duy là một ác linh sư kỳ cựu, trực tiếp rèn luyện cậu từ năm 7 tuổi. Trải qua một năm khổ luyện, Duy sở hữu kỹ năng chiến đấu, ám sát và kiểm soát linh lực vượt xa anh chị trong tộc. Là người được chọn để trở thành trụ cột tương lai của gia tộc, cậu chưa từng có tuổi thơ đúng nghĩa, chỉ có những tháng ngày không ngừng luyện tập gian khổ và mạnh lên.

" Tại sao!!! Tại sao nó lại được ưu ái trong khi bọn tao phải tập luyện thừa sống thiếu chết!! " - Hiếu tức giận nói với mấy anh chị em
Đa số họ đồng cảm cho Hiếu nhưng họ cũng không ghét Duy, vì đôi khi cậu bé cũng lén mang đồ ăn chia cho bọn họ mà, nhưng đối với Hiếu, cậu ta chỉ cần sự công nhận để có thể trở nên có giá trị!
Cứ như vậy, hạt giống đố kị nảy mầm bên trong người Hiếu.
---
Chính sự cực đoan và lòng tham vô độ của gia tộc đã khiến oán khí bên trong Hiếu ngày càng đậm đặc hơn
Và rồi, cái giá phải trả đã đến vào một đêm mưa bão định mệnh năm Duy 8 tuổi.
Đó là ngày sinh nhật của Duy, cả gia tộc tụ họp ở gian phòng rộng lớn, nơi các người chú, cô dì và ác linh sư thủy hệ trong gia tộc đang ăn uống, nhậu nhẹt với nhau. Duy ngồi ở giữa phòng, cậu ta vồn từ nhỏ không được tiếp xúc nhiều các anh chị em họ trong tộc nên đã hình thành bản tính lầm lì, ít nói khi đứng trước mặt của các cô bác trong nhà.
Nhân lúc mọi người không để ý, Duy lén lút ra ngoài phòng và chạy đến chỗ các anh chị đang lủi thủi ăn cá khô ngoài sân dinh thự, cậu bé lém lỉnh còn đem theo vài miếng bánh gato cậu lén cắt để chia cho mọi người,
Họ nhìn thấy Duy cầm bánh ra liền hớn hở, từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên họ được ăn bánh ngọt.
Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lùng hất văng chiếc bánh trong tay Duy, mọi người đều bất ngờ trước hành động này.
Hiếu sừng sững đứng trước mặt Duy rồi nói:
" Một đứa ăn sung mặc sướng như mày đang tỏ vẻ thương hại tụi tao hả !??? "
Duy lúc này đứng nghệt mặt ra, lòng tốt của cậu bị tổn thương, Hiếu thẳng chân chà đạp chiếc bánh dưới nền đất rồi mỉa mai Duy,
"Đừng có tỏ vẻ thân thiện với bọn tao, bố mẹ của mày và cái gia tộc này không thích thứ châu báu như mày dính bùn đất đâu. "
Duy không nhịn được, cậu ta túm chân đang dẫm bánh của Hiếu lại, hắn thấy vậy liền ức điên lên đấm Duy, các anh chị lao ra ngăn Hiếu gây ra một khung cảnh náo loạn trong sân vườn.
Ngay lập tức từ trong nhà lao ra đó là ông Nghĩa - bố ruột của Hiếu, ông ta vung chân đạp mạnh vào người của Hiếu khiến cậu văng xa, rồi tiện tay ông nhặt luôn cây roi mây trên đất quật đám trẻ đuổi chúng ra xa khỏi Duy, Duy nằm trên đất thấy vậy liền khóc lóc xin bác mình dừng lại, nhưng bố mẹ của cậu ra ngoài và bế cậu vào trong, mặc kệ tiếng khóc của những đứa trẻ đang bị dạy dỗ, Duy nước mắt giàn giũa vô tình va phải ánh mắt của Hiếu, dù bị đánh đau, ánh mắt của hắn vẫn gằn lên 1 tia hận thù.
---
Đêm hôm đó, 1 cơn cuồng phong bất ngờ ập đến phá vỡ màn đêm tĩnh lặng của căn biệt phủ.
Một bóng hình bước vào, mặc một chiếc áo choàng đen, hắn ta lẩm bẩm vài câu. lập tức xung quanh biệt phủ bị bao quanh bới những bức tường gỗ tỏa ra âm khí lạnh lẽo.
RẦM RẬP!!
Sau lưng gã là hàng loạt âm binh từ lòng đất chui lên, hắc khí lan tỏa ra mọi ngõ ngách của căn biệt phủ. Lúc này, những ác linh sư trong gia tộc đã nhận ra điều bất thường, họ lao ra chiến đấu với âm binh đang tiến vào, lũ trẻ ngủ ở ngoài sân cũng thấy âm binh, bọn chúng hoảng hốt tìm chỗ trốn, nhưng đều bị âm binh phát hiện, một vài đứa xấu số bị giết hại dã man, vài đứa còn lại may mắn được Hiếu bảo vệ, cậu ta tung ra những cú đá mang áp lực cao nghiền nát bọn âm binh, ngay khi dẹp được bọn ở sân, cậu liền dẫn những đứa trẻ còn lại tiến vào nhà để trốn,
Ngay khi vừa mở cánh cửa ra, 1 nhát kiếm lạnh lùng quét ngang qua người bọn trẻ.. Hiếu ngẩn người ngước lên nhìn.
Ngay lập tức sắc mặt cậu ta thay dổi từ ngỡ ngàng sang căm phẫn:
"Đồ ác ôn !!!! " - Hiếu nhặt cây gậy lao lên
Đứng sau cánh cửa không ai khác chính là ông Nghĩa:
"Thứ đồ bỏ nhưng chúng bay tốt nhất ra đó hiến mạng cho lũ âm binh để bảo vệ Duy đi. "
Sau đó ông ta nghiêng người né tránh Hiếu và đâm cho cậu 1 nhát vào bụng, nằm trên vũng máu, Hiếu căm phẫn nguyền rủa, ông ta lúc này như một hiện thân của ác quỷ chứ không còn là ác linh sư nữa.
Ngay khi định ra tay kết liễu Hiếu, thì gã mặc áo choàng đen đã ở phía sau lưng.
Không nhiều lời, hắn tung ra hàng ngàn hắc tên vào ông Nghĩa, với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, ông ta dễ dàng tạo ra làn nước quét bay tất cả.
Sau đó bản thân biến mất, hàng chục ảo ảnh nước tung ra các đòn thủy kích cực mạnh, gã áo choàng cười lớn, hắn ta cúi xuống đặt hai tay xuống đất, làn khói đen lan ra xung quanh phá tan ảo ảnh cùng những đòn đánh của ông Nghĩa.
Ngay khi định dùng thủy kích tấn công, ông ta nhận ra linh lực trong cơ thể đã bị vô hiệu!!
Hoảng hốt, ông ta cố gắng lao đến nhưng bị gã ta hất bay thanh kiếm, gã cười lên những tiếng đầy quỷ dị:
"Đứng trước.. bóng tối.. Tất cả.. đều.. vô dụng! "
Ngay lập tức 1 cọc hắc khí nổi lên đâm vào mạng sườn của ông Nghĩa, khụy xuống thổ huyết, ông ta nhìn gã áo choàng, rồi quay lại phía sau ra lệnh cho Hiếu đang nằm trên đất nhặt lấy thanh kiếm đưa ông ta.
Tưởng như sẽ được giúp, thanh kiếm bỗng dưng xuyên qua ngực của ông Nghĩa, Hiếu dù bị mất máu nhiều nhưng cậu ta vẫn dùng chút sức tàn cố gắng đâm thanh kiếm vào ông Nghĩa:
"Thằng chó con, mày dám đâm bố của... "
"Thứ cầm thú... cùng xuống địa ngục nào.. "
Cả hai tắt thở rồi ngã ra nền đất, gã áo choàng cười khoái chí, hắn ta tiếp tục ra lệnh cho âm binh tiếp tục tàn sát.
Những ác linh sư lần lượt bị áp đảo rồi chết thê thảm, người già, phụ nữ, trẻ con trong gia tộc đều bị tàn nhẫn giết hại.
Trong khoảnh khắc sinh tử, cha mẹ Duy đã dốc cạn chút linh lực cuối cùng, quấn chặt lấy cậu ta trong một chiếc chăn linh lực hộ thể, yếm kỹ dưới hầm ngầm. Ngay sau đó là những tiếng thét tha mạng vang lên đầy ám ảnh.
Duy thẫn thờ ngồi trong hầm
Vài tiếng sau, tiếng dộng đã dứt, từ trong đống đổ nát, cánh cửa hầm khẽ mở ra, cảnh tượng xác người thân, anh chị em nằm la liệt đã khiến một cậu bé 8 tuổi bị tổn thương tâm lí sâu sắc.
Sau đó người dân lân cận và vài ác linh sư tuần tra cũng đến rồi tìm thấy cậu.
Một khung cảnh tang thương đến đáng sợ, tuy nhiên Duy lại chẳng hề bật khóc, cậu ta cứ nhìn vào thi thể được đưa đi với ánh mắt vô hồn.
Có lẽ từ bây giờ cậu có thể sống như một đứa trẻ thực sự rồi.

💬 Bình luận (0)