"Nhìn kìa, ba đứa 'ăn may' từ lớp Dự bị mới chuyển lên đấy à?"
"Một đứa hệ Mộc, một đứa Lôi hệ cấp thấp, còn thằng kia... nghe nói là đứa thọt chân ở buổi khai giảng á?"
Những tiếng xì xào, đàm tiếu từ các học viên xung quanh không hề né tránh mà lọt thẳng vào tai ba đứa. Hoa nắm chặt hai gấu áo, sắc mặt có chút tái đi vì áp lực. Hùng thì nghiến răng, dù tức giận nhưng khi nhìn vào thực lực của các học viên kia, cậu cũng phải thừa nhận khoảng cách là quá lớn.
Duy liếc mắt nhìn về phía Bách đang đứng ngơ ngác ở góc sân tập, ánh mắt cậu ta lạnh lùng như nhìn một người xa lạ. Đúng lúc đó, tiếng giày cao gót nện bần bật trên sàn đấu cắt ngang mọi tiếng bàn tán.
Giảng viên Vương Anh bước vào, chiếc áo khoác đen bay nhẹ theo làn gió. Cô nhìn lướt qua toàn bộ lớp học, ánh mắt dừng lại ở Bách đúng một giây, nở một nụ cười đầy ẩn ý:
"Chào mừng các thiên tài đến với buổi kiểm tra đối kháng đầu tiên của tuần này. Hôm nay, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ để xem... năng lực thực sự của các tân binh mới nhập học."
Sâu trong tiềm thức của Bách, Sơn Thánh bỗng nhiên tỉnh giấc, ngài nhìn qua đôi mắt của Bách, khẽ "ồ" lên một tiếng đầy thích thú khi quan sát bộ tứ tinh anh, đặc biệt là Quốc Duy:
"Thằng nhóc chung nhà với ngươi... Thủy lực của nó quả thực có rất tinh khiết và mạnh mẽ, tuy nhiên nó lại mang chút thù hận."
Bách nuốt nước bọt, thầm nghĩ:
"Cụ ơi, giờ không phải lúc khen Duy đâu, cô Vương Anh sắp gọi tên con lên chịu đòn kìa!"
Sự thật luôn tàn nhẫn hơn những ảo tưởng ngây thơ của những kẻ mới bước chân vào lớp Thực chiến. Ý nghĩ cho rằng ba đứa tân binh cấp thấp vừa chuyển lớp có thể lật đổ những học viên hạng A ngay trong trận đầu... chỉ là một trò đùa.
Ngay sau đó, Vương Anh đã pick 3 học sinh ngẫu nhiên trong lớp để đấu luyện thử xem trình độ của nhóm Bách đến đâu.
Hùng dứt khoát bước lên sàn đấu, toàn thân cậu bao bọc bởi những tia chớp xanh lam lách tách, đối thủ của cậu ta là 1 bạn tên Vũ- Thủy hệ. Vừa vào trận, Hùng đã vận dụng chiến thuật cực kỳ thông minh: dồn lôi lực vào nắm đấm, lao thẳng vào khối thủy cầu đang bay tới để mượn nước dẫn điện, hòng đánh một đòn tê liệt.
VÚT!
Thế nhưng, Vũ không phải là bia tập bắn. Cậu ta khẽ nhếch môi, dải nước lập tức biến hóa quỷ dị, không thèm đón đỡ mà chủ động hóa thành một dòng xoáy áp lực cực cao bọc lấy cánh tay Hùng. Dòng điện của Hùng bị áp lực nước ép chặt, chưa kịp phân tán đã bị áp suất dòng xoáy bẻ gãy quỹ đạo.
ẦM!
Một cú hất thủy bạo cực mạnh nện thẳng vào ngực Hùng, hất văng cậu ra khỏi sàn đấu, đập rầm vào lưới thép. Hùng ho sặc sụa, lôi điện tắt ngóm. 10 giây- Hùng bị hạ gục hoàn toàn.
Đến lượt Hoa bước lên, người đối diện cô là Gia Minh- Quang hệ. Ngay khi nghe tín hiệu bắt đầu, Minh lập tức giơ tay tạo 1 chùm sáng thẳng vào Hoa, Mộc hệ của cô lập tức kích hoạt, những sợi dây leo gai góc từ dưới đất vươn lên, cuộn thành một tấm khiên kiên cố che chắn trước mặt.
"Quá chậm!" - Minh lạnh lùng thốt ra hai từ.
Một vệt sáng chói lòa bùng phát xuyên qua những kẽ hở nhỏ nhất trên màn chắn, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Ánh sáng ấy không chỉ gây mù tạm thời, mà nhiệt lượng của nó cô đặc như một tia laser, trong tích tắc đã thiêu rụi hoàn toàn tấm khiên bện bằng dây leo của Hoa. Khi Hoa còn chưa kịp định thần thì một lưỡi dao ánh sáng đã dừng lại ngay sát cổ họng cô, tỏa ra hơi nóng rát da.
Hoa tái mặt, cúi đầu nhận thua. Sức mạnh hỗ trợ của cô hoàn toàn bất lực trước một hệ công kích có tốc độ tuyệt đối.
Cuối cùng, đến lượt Bách đối đầu với Khánh - Kim hệ.
Sâu trong thức hải, Sơn Thánh vẫn giữ sự kiên định:
"Nhóc con, đừng hoảng. Đón đỡ ba chiêu, dùng nham lực bọc chân phải tạo thế đứng bất biến!"
Bách cắn răng, dồn linh lực Nham hệ mỏng manh của mình xuống lòng bàn chân phải. Mặt sân dưới chân Bách khẽ rung nhẹ, cơ thể cậu bỗng chốc trở nên nặng nề, vững chãi như một khối thạch nham ngàn năm.
VÚT! VÚT! VÚT!
Khánh lao tới như một mũi khoan thép. Hai chiêu đầu tiên là những nhát chém bằng vuốt sắt xé gió, Bách rướn người né tránh trong gang tấc. Đến chiêu thứ ba, Khánh gầm lên, nắm đấm hóa thành thép tinh luyện nện thẳng vào ngực Bách. Theo lời cụ Sơn, Bách không lùi bước, cũng tung ra một cú đấm bọc đá sẫm màu để đối chọi trực diện.
KENG!!! RẮC...
Một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên, nhưng tiếng "rắc" sau đó không phải từ tay Khánh, mà là từ lớp đá bọc quanh tay Bách.
Cơ thể vật lý và lượng linh lực hiện tại của cậu quá yếu, không thể đọ độ cứng với kim loại của Khánh. Cú đấm thép cậu ta trực tiếp đập nát vụn lớp nham thạch, lực chấn động cực đại truyền vào cánh tay khiến Bách nghe rõ tiếng rạn xương chân bần bật. Bách bị hất văng lùi lại hàng chục mét, trượt dài trên sàn đấu, ôm cánh tay đau đớn, mặt cắt không còn giọt máu.
Thua! Cả ba đứa thua trắng ba trận một cách thảm hại.
Đám đông học viên xung quanh rộ lên những tiếng cười mỉa mai.
"Đấy, bảo mà. Tân binh đặc cách cái gì chứ, đúng là một lũ làm trò hề." - Quốc Duy đứng ở đằng xa, ánh mắt cậu ta nhìn qua Bách đầy vẻ thất vọng và lạnh lùng, đúng như những gì đã cảnh báo đêm hôm trước: Ăn may không có đất sống ở đây.
Vương Anh bước đến giữa sàn đấu, đôi mắt bạc lướt qua ba đứa đang chật vật đỡ nhau đứng dậy. Cô không hề có ý định an ủi, ngược lại, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười lạnh tanh:
"Ba đứa thấy rõ khoảng cách chưa? Đây mới là đẳng cấp thực sự của lớp Thực chiến. Muốn sống sót dưới tay cô, thì cất ngay cái ảo tưởng 'kỳ tích' hay 'ăn may' đi."
Sâu trong tiềm thức, Sơn Thánh thở dài một tiếng đầy bất lực:
"Thân thể này của ngươi... rốt cuộc vẫn là quá yếu, không thể vận nổi một chút linh lực nào. Xem ra từ ngày mai, ta phải huấn luyện ngươi rồi."
Nhìn cái cách Hoa loay hoay, mặt mũi tái mét vì sợ hãi khi thấy vết bầm của bạn, Vương Anh thầm đánh giá lại: Cô bé này có tâm tính quá lương thiện, hoàn toàn thiếu đi bản năng cần có của lớp Thực chiến.
"Nguyễn Quỳnh Hoa." - Vương Anh cất tiếng cắt ngang tiếng xuýt xoa của ba đứa.
Hoa giật nảy mình, vội vàng đứng bật dậy, hai tay chắp trước váy:
"Dạ... dạ có em thưa cô!"
Vương Anh đi tới, nhìn Hoa một lượt rồi nhàn nhạt nói:
"Mộc hệ của em thiên về phòng ngự thụ động và hồi phục. Với thể chất và tâm lý hiện tại, em hoàn toàn không phù hợp với cường độ tàn khốc của lớp Thực chiến này. Sau buổi hôm nay, cô sẽ đề xuất với Ban giám hiệu chuyển em sang phân khu Y tế và Hồi phục của HUASE. Ở đó, tài năng của em sẽ được phát huy đúng chỗ hơn."
Nghe đến đây, Hoa hơi mím môi. Cô nhìn sang Hùng và Bách đang te tua khói lửa, trong lòng tuy có chút hụt hẫng vì không được học chung lớp với hai bạn nữa, nhưng cũng nhẹ nhõm phần nào vì bản thân thực sự không hợp với chiến đấu.