Lục Triển Nguyên bối rối nhìn nàng, như thể nàng đang nói bằng một thứ tiếng nào đó khó hiểu, xém chút nữa chàng đã té lộn cổ khỏi giường.
Khi thấy sự im lặng bắt đầu khiến cho bầu không khí giữa họ trở nên gượng gạo và không thoải mái, Kỳ Nhi hắng giọng nói tiếp.
"Và trong trường hợp nếu chàng không nhận ra, em đã châm biếm khi nói rằng cha em rất khỏe và cảm thấy trên cả tuyệt vời. Không phải em là...em biết chàng có nhiều việc quan trọng phải lo, vì thế có lẽ chàng không cần phải biết…em không…cố ý nói dối chàng, thật đấy. Chỉ là đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong mấy tuần vừa qua"
Nàng xoay tròn hai tay trong không khí, gượng cười nói tiếp:
“Em còn phải luyện binh, rồi em phải đi kiếm tiền hối lộ, rồi em bị cha đánh roi, lưng hãy còn đau đây này, rồi em chưa nói cho chàng biết quân sư của Đệ thất doanh, Chu Đồng Chu tiên sinh còn là nghĩa phụ của em, em học võ và binh pháp rất nhiều từ ông ấy, không phải toàn bộ, mà là chỉ là học được một phần….em cũng không biết nữa….em..."
"Dừng lại! Làm ơn đừng nói nữa," chàng vội hét to lên.
Nàng ngậm chặt miệng lại.
Cả căn phòng im lặng như tờ.
Kỳ Nhi định mở miệng, nhưng Lục Triển Nguyên giơ tay lên chặn lại. Nàng lại im lặng. Mím chặt môi.
Sự im lặng khó chịu bao trùm khắp phòng, và trong chớp mắt, Lục Triển Nguyên đã bùm nổ.
“Cha nàng...là Lư Tướng quân. Ông trời ơi! Lư tướng quân lại chính là nhạc phụ đại nhân của ta."
Nàng nhún vai, xoa xoa cái cổ tay.
"Hơi bất ngờ đúng không? Chàng ngạc nhiên lắm sao?"
“Có, ta ngạc nhiên lắm chứ. Người đàn ông ta gặp hằng ngày là nhạc phụ của ta. Ôi, giờ thì ta đã hiểu tất cả, mọi chuyện đã trở nên quá hợp lý."
Kỳ Nhi nheo mắt hỏi: “Cái gì hợp lý cơ?"
“Lư tướng quân luôn đối xử với nàng hết mực ưu ái. Ta có thể cảm nhận được. Cái cách ông ta nói chuyện với nàng thì rất nhẹ nhàng, và ánh mắt ông ta nhìn nàng thì lại rất nhu mì, hoàn toàn khác khi nói chuyện với ta. Vì ta biết rõ con người của Lư tướng quân, ông ta luôn thưởng phạt rạch ròi và không có thiên vị ai bao giờ. Và cả cái cách nàng nhìn và quan tâm ông ấy nữa chứ."
Lục Triển Nguyên ngừng lại một lúc, trong đôi mắt trở nên nghiêm trọng mới hỏi:
“Vậy là cha nàng…ông ấy đã biết thân phận của nàng rồi thì ông ta có định đuổi nàng về nhà không?"
Kỳ Nhi gật đầu cười:
“Ông ấy đã biết rồi. Và vì em đã có danh tiếng trong quân nên ông ấy không thể đuổi em về Hà Bắc được nữa. Và vì là con gái ông ấy, ông ấy càng phải phạt roi em."
Lục Triển Nguyên nghiêm mặt nhìn nàng.
"Kỳ Nhi, hứa với ta. Không còn bí mật nào nữa. Ta không chắc là trái tim mình còn chịu thêm được bất kỳ bí mật nào của nàng đâu, vì thế nếu nàng vẫn còn gì giấu ta thì giờ hãy nói hết luôn một lần đi. Ngay bây giờ."
Kỳ Nhi trầm ngâm suy nghĩ.
Cha nàng…Đồng Quán…Tiểu Diệc.
Kỳ Nhi rướn người tới hôn lên môi chàng, rồi thỏ thẻ:
“Em không còn bí mật nào nữa. Không còn lời nói dối nào nữa."
Ngoại trừ một vài bí mật.
Nàng không muốn rút lui về Hà Bắc sau đợt bắc phạt này, để thành thân với chàng, để rũ bỏ binh quyền. Chưa phải lúc.
Và nàng chưa muốn cho chàng biết cái bớt của nàng chỉ là mực xăm.
Nhưng không đời nào nàng sẽ nói với chàng những điều đó.
Kỳ Nhi lại thấy tò mò, mới hỏi
“Sao chàng lại để ý kỹ như vậy. Để ý cả thái độ của cha em…không lẽ?"
Nàng lại cười nhẹ hai tiếng,
“Là chàng đang ghen hay sao!"
Lục Triển Nguyên đỏ mặt, cười gượng một cái:
“Phải, ta ghen chứ. Thấy có người khác đối xử với nàng vượt quá mức bình thường. Ta đoán Lư tướng quân đã biết nàng là nữ, ông ta thấy nàng xinh đẹp như thế này nên mới…ách. Không ngờ ta lại đi ghen với nhạc phụ. Thật buồn cười chết đi được."
Trong đôi mắt đẹp của Kỳ Nhi bỗng trở lên dịu dàng, buông tay ra, lấy lòng bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên ngực Lục Triển Nguyên, dịu dàng nói:
“Chàng ghen là đúng thôi. Bởi vì Người đàn ông em yêu nhất trên đời chính là cha của em. Người cha mà em chưa từng có."
Nói tới đây, Hai dòng nước mắt trong vắt đã chảy qua khoé mắt. Lục Triển Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này mà trái tim như tan thành nước, liền âu yếm lấy tay quệt đi nước mắt của Kỳ Nhi:
“Ta xin lỗi vì đã làm tổn thương nàng."
“Em không sao đâu Lục lang của em. Chàng ôm em đi, em thích được chàng ôm lắm."
Thân thể căng mịn của nàng lại bị ôm chặt, dúi sát vào lồng ngực. Kỳ Nhi thực sự thấy khoảnh khắc này như trong mơ, được nằm cạnh người đàn ông trong mộng của mình, yên lặng để nghe cảm giác lưng mình được hai tay chàng nhẹ nhàng ve vuốt. Kỳ Nhi mới thấy dễ chịu. Nàng cảm thấy mình được chàng quý trọng thật sự. Chỉ là những cái vuốt ve tỏ dấu thương mến. Cảm giác sao mà ấm quá. Kỳ Nhi mỉm cười sung sướng. Nàng chìa hai ngón tay như hai ngòi bút, tinh nghịch vẽ vẽ lên ngực áo của chàng.
Kỳ Nhi ngập ngừng một hồi lâu, làm Lục Triển Nguyên phải đưa mắt nhìn với vẻ mong chờ nàng sẽ kể tiếp câu chuyện của mình
Kỳ Nhi nắm chặt lấy tay chàng, giọng như muốn khóc:
“Lục lang! Em sợ lắm."
“Nàng sợ gì?"
Kỳ Nhi càng bấu chặt lấy người chàng, nghẹn ngào:
“Em sợ rằng với bản tính trung nghĩa, ghét ác như cừu của cha em. Cha em rồi cũng sẽ bị những kẻ ghen ghét hại chết thôi. Em làm tất cả mọi thứ là vì cha. Em thân gái dặm trường chạy tới Yên Vân này, cố gắng lập quân công, cố gắng xu nịnh Đồng Quán, đều là vì cha em. Cha em bây giờ là người thân duy nhất của em. Là cả thế giới của em. Nếu cha em có bề gì thì…chắc em chết mất. Lục Lang! Chàng có hiểu không?"
Lục Triển Nguyên đưa Tay nắm lấy tay nàng. Đêm Đông giá lạnh nên lòng bàn tay nàng cũng lành lạnh. Chàng khẽ nói:
“Giờ ta đã biết tại sao nàng phải khổ tâm như vậy."
Nàng tự nhiên vùi đầu vào ngực chàng, mím môi, rồi run giọng:
“Không...em không khổ tâm, em chỉ hận."
“Nàng hận chuyện gì."
Chàng lại hỏi, chỉ muốn biết nguyên nhân khiến nàng rời quê hương nghìn vạn dặm. Ai biết vừa hỏi xong, đã thấy nàng bịt miệng, nước mắt lại trào lên rồi lặng lẽ rơi xuống như chuỗi hạt trân châu.
Nước mắt nóng hổi bóp nghẹt trái tim chàng, khiến chàng lại luống cuống tay chân.
“Em Hận vì em không thể san sẻ ưu phiền với cha."
“Em hận vì mình không phải là nam nhi."
“Em hận không thể cùng cha đường đường chính chính, cùng sóng vai trên sa trường."
“Em hận nhất là…."
Nàng nói đến một nửa, cuối cùng không nói được nữa, cắn môi ngừng lại, nghẹn ngào, nước mắt làm ướt đầu vai hắn. Nàng càng đau đớn ôm chặt, nước mắt không ngừng rơi
Ông trời ơi, từ khi quen biết tới nay nàng rất ít khi khóc, hôm nay nàng lại giống như được làm từ nước vậy.
“Thôi, ta xin lỗi, không sao, nàng hận cái gì cũng không quan trọng, nàng đừng khóc, đừng khóc nữa..." Chàng kích động ôm Kỳ Nhi vào trong lòng, thương xót vỗ về
Những lời quan tâm và dịu dàng của tình lang chỉ làm cho trái tim Kỳ Nhi càng đau hơn. Nàng túm chặt vạt áo, vùi mặt trong lòng chàng khóc không thành tiếng, cuối cùng không chịu nổi thốt lên:
“Hận nhất…Hận nhất là…hổ phụ lại sinh ra khuyển nữ."
Nói ra lời sau cùng, Lục Triển Nguyên đã có thể cảm nhận được sự đau khổ tột cùng của nàng, nỗi đau ấy siết chặt trái tim khiến chàng vô cùng cũng đau.
Kỳ Nhi đau khổ tự trách mình, khóc đến mức cơ thể run rẩy trong lòng chàng, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Nàng nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, chỉ nằm trong lòng chàng khóc lớn.
Chàng không thể tưởng tượng nổi sao Kỳ Nhi có thể chịu đựng được những chuyện này. Chàng đã biết nàng là một tiểu thư đài các lại tự nguyện rời xa quê hương, rời xa nhung lụa để tới nơi biên cương này, nhưng không ngờ đằng sau lại có nguyên nhân đau khổ như thế.
“Ta xin lỗi, ta rất xin lỗi......"
Lục Triển Nguyên hông biết nên an ủi như thế nào, không biết nên làm thế nào mới có thể khiến nàng dễ chịu hơn một chút, cuối cùng chỉ có thể ôm nàng vào lòng, để nàng vùi khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầu vai đã sớm ướt đẫm của mình mà khóc một hồi.
Nàng khóc thật lâu thật lâu, Lục Triển Nguyên không ngừng vuốt ve, cảm thấy trái tim mình như bị nước mắt của nàng đốt cháy, đã hóa thành tro nhưng vẫn cứ đau.
Sau đó, giống như đã qua cả trăm ngàn năm, Kỳ Nhi cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại. Tuy thỉnh thoảng vẫn nức nở một chút nhưng cũng không khóc đến mức khiến ruột gan chàng đứt từng khúc nữa.
Lục Triển Nguyên thầm thở phào, thương tiếc hôn lên gò má của nàng, hôn rất lâu, hôn rất sâu
Kỳ Nhi lại nức nở một tiếng, yên tĩnh cuộn mình trong lòng chàng.
Người con gái này quan tâm cha mình hơn mạng sống, nàng không nói ra miệng, nhưng nàng lo cho cha nàng hơn bất kỳ ai. Ý nghĩ này khiến ngực chàng bị chấn động, tim bỗng nhiên đập như điên, khiến toàn thân đều nóng lên.
Trời ơi, nàng vì cha nàng mà lăn lộn trước đầu thương mũi giáo, nàng đánh giặc liều mạng, bất kể khuôn phép, tất cả đều là vì quân công để cha nàng được vinh hiển. Với hành động lỗ mãng như vậy trên sa trường, Chàng sợ rằng một ngày nào đó sẽ mất nàng vĩnh viễn.
Điều đó khiến Lục Triển Nguyên sợ tới mức toát mồ hôi lạnh.
Chang vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nước mắt, giọng trở nên nghiêm nghị:
“Nàng quý cha nàng hơn sinh mạng. Còn ta, ta thà chết cũng không muốn mạo hiểm mất nàng."
Trái Tim Kỳ Nhi khẽ run, ngẩng đầu nhìn vào trân trân vào mắt chàng, đột nhiên hiểu được suy nghĩ của chàng..
“Ta là Lục Triển Nguyên, và nàng là nương tử của ta. Nàng liều mạng đánh giặc vì cha nàng. Vậy thì ta cũng sẽ liều cái mạng của mình vì nàng. Ta không cho phép nàng có bề gì."
Kỳ Nhi quệt nước mắt, mới cười nói
“Có câu nói này của chàng, em đã thấy mãn nguyện lắm rồi, cuộc đời này không còn gì để tiếc nuối nữa."
Lục Triển Nguyên vuốt ve khuôn mặt nàng, kéo người con gái ngang tàng dũng cảm, mà cũng thật yếu đuối kia vào lòng, hôn lên trán nàng, lên đôi mắt vẫn còn vương lệ của nàng nói:
“Ta từ nay sẽ luôn để mắt tới nhạc phụ đại nhân. Ta quyết sẽ không để ông ấy rụng một cọng lông."
Nàng nâng tay ôm chặt lấy hắn, ghé vào bên tai hắn nghẹn ngào đồng ý.
“Nếu như thế, em nguyện cả đời này làm vợ chàng. Chàng là của em. Em cũng không cho phép chàng chết, không được phép chết."
Cùng lúc đó, Kỳ Nhi đón nhận cảm giác ngón tay chàng đang mân mê đầu ngực còn miệng chàng vờn quanh cổ khiến người nàng mềm nhũn, không thể làm gì và hoàn toàn để chàng định đoạt.
“Nàng đẹp quá," chàng thì thầm trên cổ nàng. “Ta nhìn vào nàng và bị choáng ngợp bởi sức sống của nàng, vẻ đẹp dịu dàng, cả sự quyết tâm và lòng can đảm của nàng nữa. Ta nghĩ không có người phụ nữ nào sánh được với nàng. Không bao giờ."
Tim nàng vỡ òa và lan khắp bầu ngực của mình, nhột nhạt tê buốt đến mức không thể thốt ra lời. Nhưng nàng biết nói gì đây?
Kỳ Nhi bắt đầu thấy chàng cởi đi chiếc quần nhỏ của mình, bắp đùi mũm mĩm của nàng bắt đầu bị bàn tay ma của chàng xâm phạm.
“Đêm nay ta sẽ chăm sóc nàng như nàng đã chăm sóc ta. Ta muốn nàng hay quên hết mọi khổ đau đi. Hay nhớ chỉ mỗi mình ta mà thôi."
Một đêm ba lần quả thật có hơi nhiều, nhưng hai người vẫn cảm thấy không đủ, hận không thể biến người kia thành một bộ phận của mình, không bao giờ chia lìa nữa.
Lúc này trên mặt Kỳ Nhi lộ ra nụ cười thỏa mãn, nàng buông xuôi thả mình vào đợt thủy triều đang lên. Giờ đây nàng chỉ muốn thuộc về người đàn ông này. Rùng mình lên đến đỉnh cao khoái cảm tiếp theo, nàng mở rộng cơ thể hoàn toàn để một lần nữa tiếp nhận chàng, sau đó nhắm mắt lại