🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Khai Thác AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Tập truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Yên Vân Nữ Đế

Ch.3: Nghĩa phụ Chu Đồng

~22 phút đọc · 4307 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày tháng êm đềm trôi qua trong Lư phủ.
Kỳ Nhi chán nản không thôi khi Chu Đồng cứ một mực dạy cho nàng về kinh nghĩa. Hết Luận ngữ đến Mạnh Tử rồi đến Trung Dung.
Thật ra Chu Đồng vốn có thành kiến với văn nghiệp cho nên ông quan niệm rằng dẫu có một bụng đầy chữ nghĩa, mở miệng ra là Thánh hiền nói thế này thế kia, thì cũng chẳng làm được điều gì gọi là anh hùng trong thiên hạ. Với quan niệm đó, Chu Đồng định đem áp dụng để ngăn cản tâm lý nổi loạn của Kỳ Nhi.

Thấm thoát ba tháng trôi qua. Kỳ Nhi theo Chu Đồng chỉ để đọc sách, Chu Đồng lại chưa muốn truyền thụ võ công vội, một phần vì tiểu nữ mười tuổi thể lực có hạn chưa thích hợp để truyền thập bát ban võ nghệ, phần vì ông muốn rèn dũa tính cách cho nàng. Kiềm chế bớt ngạo khí của nàng.

Sách thì bắt nàng đọc Luận Ngữ tới Mạnh Tử. Dẫu rằng Kỳ Nhi không thích học những tư tưởng cổ hủ này nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua ngày.

Hôm nay nàng cùng Chu Đồng lại lấy cuốn Luận Ngữ ra đọc:

“Duy nữ tử dữ tiểu nhân, vi nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán.”.

Đây là câu nói nguyên gốc của Khổng Tử trong sách Luận ngữ, nghĩa là: “Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy, gần họ thì họ vô phép, xa họ thì họ oán hận.”

Kỳ Nhi trong lòng bực bội, nàng nói luôn:
“Sư phụ, tiểu nhân không cần nói tới, nhưng từ xưa tới nay có rất nhiều nữ trung hào kiệt thắng cả nam nhân, không lẽ Khổng Tử lại đi coi thường nữ tử như vậy? Câu này con thấy không đúng.”

“Ồ, sao nha đầu này lại có suy nghĩ như vậy?” Lần đầu tiên thấy nàng phản bác. Chu Đồng ngạc nhiên lắm.

“Nha đầu, con nói nữ trung hào kiệt thắng cả nam nhân, sư phụ không phủ nhận. Từ thời Xuân-Thu tới nay, thiên hạ này chẳng thiếu những bậc nữ nhân khiến nam tử phải cúi đầu. Nhưng câu nói của Khổng Tử ý không phải là xem thường nữ tử, mà là để nhắc nhở người đời về cách đối nhân xử thế. Gần quá thì dễ sinh kiêu ngạo, xa quá thì dễ sinh oán hận, điều này áp dụng cho cả nam lẫn nữ, cả quân tử lẫn tiểu nhân. Con nghĩ sao?”

Kỳ Nhi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ, đôi tay nhỏ nhắn đan vào nhau. Nàng mỉm cười, giọng nói trong trẻo đầy kiên định:

“Sư phụ, tiểu nữ hiểu ý của người. Khổng Tử nói câu này, có thể là muốn dạy người đời cách giữ khoảng cách đúng mực trong giao tiếp. Nhưng tiểu nữ không đồng ý với cách ngài ấy gộp nữ tử và tiểu nhân vào cùng một câu. Nếu ý của Khổng Tử là áp dụng cho cả nam lẫn nữ, sao không nói rõ? Sao lại chỉ nhắc đến nữ tử, như thể họ vốn dĩ đã thấp kém hơn nam nhân? Nếu sư phụ bảo câu này không xem thường nữ tử, thì tại sao từ ngàn năm nay, người đời cứ lấy nó để áp đặt rằng nữ nhân là khó dạy, là yếu đuối?”

Chu Đồng khẽ nhíu mày, không phải vì giận dữ, mà vì lời của Kỳ Nhi đã chạm đến một góc sâu trong suy nghĩ của ông. Ông từng nghe không ít kẻ viện dẫn câu nói này để hạ thấp nữ nhân, nhưng bản thân ông, với tư cách một người trọng anh hùng, lại chưa bao giờ thực sự đồng tình với cách hiểu ấy. Ông hắng giọng, cố tìm cách lý giải:

“Kỳ Nhi, con nói cũng không phải vô lý. Khổng Tử sống cách nay ngàn năm, thời đại của ngài, nam nữ vốn đã có phân biệt rõ ràng. Câu nói ấy có lẽ phản ánh phần nào quan niệm thời bấy giờ. Nhưng sư phụ nghĩ, ý của thánh nhân không phải để hạ thấp ai, mà để nhắc nhở về khó khăn trong việc giáo dục và đối đãi với những người gần gũi. Con là nữ tử, nhưng kỳ nghệ của con vượt xa bao kẻ tự xưng nam tử. Chẳng phải chính con đã chứng minh rằng nữ nhân không hề thua kém?”

Kỳ Nhi bật cười. Nàng lắc đầu, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:

“Sư phụ, người khen tiểu nữ để làm gì? Tiểu nữ không cần lời khen cho những điều mà mình làm được. Nhưng nếu Khổng Tử thực sự muốn nói về khó khăn trong giáo dục, sao không nói rằng ‘con người khó dạy’, mà lại chỉ nhắm vào nữ tử và tiểu nhân? Tiểu nữ nghĩ, nếu thánh nhân đã là thánh nhân, thì phải nhìn xa hơn thời đại của mình, phải thấy rằng nữ tử cũng có thể là anh hùng, là kỳ thủ, là bậc thầy. Chứ không phải để lại một câu nói khiến người đời sau cứ vin vào đó mà xem thường một nửa thiên hạ!”

Chu Đồng ngẩn người, ánh mắt ông nhìn Kỳ Nhi giờ đây tràn đầy sự kinh ngạc. Lời nói của nàng không chỉ sắc bén mà còn mang một tầm nhìn vượt xa độ tuổi của nàng. Ông chợt nhận ra, cô bé trước mặt không chỉ là một tiểu cô nương ngỗ ngược, mà còn là một tâm hồn tự do, sẵn sàng đặt câu hỏi trước cả những chân lý được coi là bất biến.

“Ha ha!” Chu Đồng bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, làm rung cả mấy cuốn sách trên giá gỗ. Ông vỗ mạnh lên bàn, giọng hào sảng: “Nha đầu, con thật khiến sư phụ phải nhìn với con mắt khác! Con nói đúng, nếu Khổng Tử thực sự muốn dạy người đời, có lẽ ngài ấy nên nói rõ hơn, để tránh cho hậu thế hiểu lầm. Nhưng con cũng đừng vội bác bỏ tất cả. Luận Ngữ tuy có những câu khó nghe, nhưng cũng chứa đựng nhiều đạo lý sâu sắc. Con cứ đọc tiếp, rồi tự mình phân biệt đúng sai. Với một người thông minh như ngươi, sư phụ tin rằng con sẽ hiểu được.”

Kỳ Nhi mỉm cười, nhưng lần này không chỉ tinh nghịch mà còn pha chút trầm tư. Nàng chắp tay, cúi đầu lễ phép:

“Đa tạ sư phụ đã lắng nghe tiểu nữ. Tiểu nữ sẽ tiếp tục đọc Luận Ngữ, nhưng xin sư phụ cho phép tiểu nữ được hỏi, được phản bác nếu thấy điều gì không hợp lý. Nếu chỉ biết cúi đầu vâng lời, e rằng tiểu nữ sẽ không xứng làm học trò của người.”

Chu Đồng gật đầu, ánh mắt ông ánh lên sự hài lòng. Ông cầm cuốn Luận Ngữ lên, lật sang một trang mới, rồi nói:

“Được! Sư phụ cũng không muốn một học trò chỉ biết vâng dạ. Con cứ hỏi, cứ phản bác, miễn là con giữ được cái tâm sáng và lòng kính trọng. Nhưng Kỳ Nhi này, con cũng phải nhớ: phản bác thánh nhân thì dễ, sống sao cho xứng với lời mình nói mới là khó. Con có dám làm điều đó không?”

Kỳ Nhi ngẩng đầu, đôi mắt nàng sáng lấp lánh, giọng nói kiên định:

“Sư phụ, tiểu nữ không dám hứa sẽ làm được tất cả. Nhưng nếu có ngày tiểu nữ chứng minh được rằng nữ tử không hề thua kém nam nhân, xin sư phụ đừng ngạc nhiên!”

Chu Đồng cười lớn, vung tay gọi người hầu mang trà nóng vào. Ông nhìn Kỳ Nhi, lòng thầm nghĩ: Nha đầu này, e rằng sẽ làm nên chuyện lớn. Nhưng con đường của nó, chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Qua được một thời gian vùi đầu vào đống sách, Kỳ Nhi lại nói:
“Sư phụ, ngài đã dạy con đọc sách nhiều như vậy, con đều đã thuộc nằm lòng rồi. Bao giờ ngài dạy con võ công đây?”

Chu Đồng vuốt râu, cười nói
“Nếu con học binh thư và quyền cước mà có thành tựu, thì con sẽ nổi danh thiên hạ thực đó. Nhưng trái lại, cũng sẽ có những hậu quả vô cùng tai hại. Phàm đã là con gái trong gia đình khuê các, con phải lo giữ gìn sao cho vẹn câu hiếu thuận cùng cha mẹ. Khi con lớn lên, lại phải theo chồng. Chừng ấy bổn phận của con là rất nặng nề rồi. Con phải làm tròn vai trò của một người vợ, quán xuyến việc nhà, thờ chồng nuôi con, phụng dưỡng gia đình nhà chồng. Nếu người nội tướng giỏi thì gia đình thịnh, nếu người nội tướng kém thì gia đình chồng sẽ suy. Bao nhiêu nhiệm vụ đó đã nặng nề lắm rồi. Con còn ham học võ công cho giỏi để làm chi nữa ? Con đọc sách đã nhiều thì thấy rồi đấy, xưa nay có người đàn bà nào giỏi võ công mà khiến cho gia đình hưng thịnh được đâu mà ham lắm vậy ! “

Kỳ Nhi cãi lại :
“Nếu như lời sư phụ dạy như vậy thì phụ nữ chúng con không nên tham gia trong việc binh đao hay sao?”

Chu Đồng đáp :
“Trời đất sinh người con gái cũng như các loại hoa xinh cỏ lạ, chỉ để tô điểm cho vườn cây xinh tươi chứ có phải là để thay thế cho các cây ăn trái được đâu ? Phàm cây ăn trái không có hoa xinh thì lại có trái ngon nuôi sống, còn cây có hoa đẹp thì chẳng bao giờ lại có được trái ngon. Mỗi người có một biệt tài, mỗi thứ có một công dụng riêng. Việc gươm đao trận mạc chẳng qua là vạn bất đắc dĩ phải dùng tới. Vì vậy ngày xưa khi Khổng Phu Tử sang thăm nước Vệ, vua Linh Công có hỏi ngài về binh thư trận mạc, ngài không hề trả lời, chỉ nói là :"Tôi chưa học tới". Còn đức Mạnh Tử sang nước Lương, vua Huệ Vương có hỏi những biện pháp làm lợi cho nước, thì ngài chỉ khuyên nhà vua dùng nhân nghĩa để thu phục nhân tâm. Nếu vua chỉ nghĩ tới lợi thì, toàn dân cũng chỉ mong về lợi thì đất nước sẽ rối ren về tranh chấp lợi quyền, làm sao mà cường thịnh được. Ngay như Khổng, Mạnh là hai bậc thánh nhân ngày trước cũng chỉ dạy người về đạo đức để kết hợp và thu phục nhân tâm chứ không bao giờ lấy binh đao làm cứu cánh cả. Cũng vì vậy mà thiên hạ khi nào cũng trọng văn hơn võ. Có gì quý báu đâu mà con ao ước lắm vậy ?”

Nói dứt lời, Chu Đông bặm môi, lại nói:
“Con cứ nhìn phụ thân của con và ta xem. Sư huynh và ta nửa đời xông pha sa trường, và việc thắng bại bằng binh đao vô cùng gay go, đều phải đánh cuộc bằng cả mạng sống của con người, nguy hiểm lắm, không nên ham làm gì!”

Kỳ Nhi thản nhiên nói:
“Sư phụ, cuộc sống này là của con. Con có quyền lựa chọn cách sống của mình. Con có một lý tưởng riêng và quyết sẽ hoàn thành nó. Vả lại, tại sao chúng ta lại phải bó mình theo một thứ khuôn vàng thước ngọc đã được định sẵn? Chẳng lẽ nam nhi sống chỉ để trung liệt một đời. Nữ nhi sống chỉ để hầu chồng dạy con? Con sẽ không chờ cho một người đàn ông xây dựng thế giới theo ý thích của con, mà con sẽ tự đị kiến tạo nó cho mình.”

Chu Đồng đã thực sự kinh ngạc, tự bảo:
“Nếu trau dồi nó trong võ nghiệp, nha đầu này sau này hẳn sẽ trở nên một bậc phi thường.”

Rồi Kỳ Nhi lại nhịn không được, Lập tức tặc lưỡi một cái nói:

“Khổng Mạnh, hai người này tuy cũng có lời hay, nhưng cũng rất nhiều lời ăn nói bậy bạ, hoàn toàn không thể rập khuôn tin theo được.”

Chu Đồng liền tức giận nói:
“Khổng tử, Mạnh phu tử là hai bậc đại thánh đại hiền, tại sao lại không tin được lời họ?”

Kỳ Nhi cười hề hề nói:
“Khổng tử ông ta chỉ không chịu đối diện với hiện thực, suốt ngày chỉ biết đến chuyện ngày xưa, chỉ muốn giữ lấy truyền thống, không chịu thay đổi. Ông ta chỉ giỏi nói mà không màng đến sự thật trước mắt, lại không biết đến chuyện hành quân đánh trận. Mà sự thực hùng hồn đã được chứng minh là nước Lỗ cuối cùng cũng mất đó sao? Chưa kể ông ta còn coi thường tất cả ngành nghề trong thiên hạ, ví dụ như người đệ tử làm vườn của ông ta là Phàn Trì chỉ xin học làm ruộng làm vườn, Khổng Tử đã chê là " tiểu nhân". Phàn Trì đã nhận ra được sự cần thiết của lao động, cày cấy, làm vườn là điều thực tế trong hoàn cảnh xã hội lúc đó. Tiểu nữ thấy Phàn Trì còn thức thời hơn Khổng Tử rất nhiều.”

Chu Đồng á khẩu, nhíu mày nói:
“Chuyện này…chuyện này!”

Kỳ Nhi lại tấn công thêm:
“Còn Mạnh phu tử suốt ngày cứ ra rả nhân nghĩa đạo đức, vậy tại sao khi thiên tử nhà Chu vẫn còn, tại sao Mạnh tử không phụ tá vương thất mà lại đi gặp Lương Huệ vương, Tề Tuyên vương để cầu làm quan? Chuyện đó không khỏi có chỗ trái hẳn với đạo lý thánh hiền sao?”

Chu Đồng càng nghĩ càng thấy đúng, ngẩn ra hồi lâu không đáp được.
“Chuyện Khổng Tử coi thường bách gia khi không cần phải nói. Nhưng mà về chuyện của Mạnh phu tử, e rằng nếu dựng ông ta từ dưới đất lên thì ông ta cũng khó mà tự biện hộ.”

Ông ta lại nhìn Kỳ Nhi một cái, nghĩ thầm:
“Còn nhỏ mà sao đã khôn ngoan quỷ quái như thế này?”

Sau đó Chu Đồng ngoài việc đọc sách, còn cùng Kỳ Nhi bình luận những vấn đề trong thiên hạ, Kỳ Nhi đều đối đáp rạch ròi, đôi khi có những tư tưởng đại nghịch bất đạo. Nhưng Chu Đồng bỏ qua coi như là lời nói của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

Có điều, càng ngày, ông càng thấy con bé này là một kẻ không tầm thường.
“Ôi, Nha đầu này thật thông minh tài trí. Nếu sau này có thêm võ công thì đúng là một nữ trung hào kiệt. Nhưng nếu nha đầu này tâm địa xấu xa, không uốn nắn kỹ lưỡng, sau này sẽ gây hoạ không ít. Chỉ hy vọng dạy cho nó thuyết Thánh Hiền. Mong sẽ uốn nắn được nó.”

Một hôm, sau buổi học, Kỳ Nhi lững thững dạo gót ra ngoài. Cảnh trí núi rừng trùng trùng điệp điệp, hồ rộng mênh mang làm nàng chạnh lòng nhớ đến cuộc sống tiền kiếp, nơi nàng có thể tự do vùng vẫy, không cần biết cái gì gọi là tiết liệt thánh hiền. Những tháng ngày sống dưới một cánh rừng, dưới những trận chiến, những tháng ngày đau thương lãng mạn xưa kia, một cây súng, một bầu trời, một đối tượng để bắn giết, một chỗ ngả lưng thoáng đãng nhẹ tênh. Mọi chuyện thật đơn giản biết bao.

Những phút giây này nàng lại chạnh lòng nghĩ về tương lai, nghĩ về cha, để cứu vãn tâm hồn nàng một mối cảm giác thân yêu. Rồi nàng thấy rằng mình không nên lãng phí thời gian như vậy với đống sách vở chữ nghĩa này. Nàng cần phải thuyết phục được sư phụ Chu Đồng truyền võ cho mình.

Một hôm, Kỳ Nhi như đã quá chán ghét những thứ mà Chu Đồng đang dạy mình, nàng ngứa miệng quá liền cao giọng nói:

“Sư phụ. Tại sao ngài bảo sẽ cho con thọ giáo võ nghiệp mà lại đem mang văn chương ra giảng dạy? Con xin lỗi sư phụ khi con phải nói thẳng rằng con có thành kiến với văn nghiệp. Thánh hiền chẳng qua là món để đầu độc tư tưởng con người. Dẫu có thông minh trí tuệ đến đâu cũng chẳng làm được chuyện bình thiên hạ cả.”

“Chuyện này ….Chu Đồng do dự một hồi liền đáp:

“Đây là ta đang dạy con đạo đức làm người. Con có biết vì con người hơn được cầm thú là ở chỗ nào không? Là vì ta biết điều phải trái và không để những dục vọng cá nhân làm ngu muội. Nếu làm người mà mải mê theo tham vọng của mình mà quên cả lý chí thì thiên hạ cho là "thú tính" nghĩa là không hơn chi loài cầm thú cả.”

Nàng liền mỉa mai.
“Đạo đức ư? Vậy thì tiểu nữ nghĩ mình đã có thể ra biên ải tụng tứ thư ngũ kinh cho người Khiết Đan nghe, để bọn họ hiểu được chân lý mà quay đầu, chỉ hy vọng họ không chặt phăng đầu của con.”

“Con, con…." Chu Đồng lắm lúc tức lộn ruột trước kiểu nói mỉa mai của nha đầu này.

Chu Đồng chưa kịp đáp lời thì đã nhận thêm dòng chảy cuồn cuộn.

“Lời của thánh hiền chỉ là một nguyện ước. Một lý tưởng không bao giờ đạt tới được. Sư phụ, ngài định biến con trở thành loại nho sinh ngu dốt sao?”

Chu Đồng cuối cùng không nhịn được nữa, phản bác:
“Kỳ Nhi! Những lời nói của con là gạt bừa, là xuyên tạc. Những người đọc sách thánh hiền khắp thiên hạ có trăm vạn người. Con nghĩ họ đều ngu dốt cả sao?”

Kỳ Nhi cười nhạt:
“Sư phụ hiểu rõ hơn tiểu nữ mà. Nho sinh chỉ hơn dân đen ở cái biết chữ thôi. Nhưng họ chỉ có mấy cuốn Đạo đức, Luận ngữ. Đọc thuộc lòng rồi đợi đi thi, chứ trong bụng họ không có lấy một mẹo trị quốc.”

Sắc mặt Chu Đồng trầm xuống, liền phản bác:
“Cái con nói đó chính là bọn hủ nho, chỉ bo bo sách vở, múa văn khua bút. Nho cũng có nho quân tử, cũng có nho tiểu nhân. Nho quân tử thì trung quân ái quốc, yêu chính ghét tà, chuyên làm những điều ích lợi chung, tiếng để đời sau. Còn như loại tiểu nhân thì chỉ gọt dũa văn chương, dưới bút dẫu có nghìn lời, trong bụng không có được một mẹo.“

Rồi đột nhiên, Chu Đồng dịu giọng xuống, ánh mắt của ông ta trở nên nhu hoà đến không ngờ:
“Kỳ Nhi, ta cũng hiểu con đang nghĩ gì, con lo sợ rằng ta sẽ bồi dưỡng con thành một con mọt sách đúng không? Con yên tâm đi. Con là ái nữ của hiền huynh ta, cho dù con không có được võ nghiệp như hiền huynh, nhưng ít nhất con cũng sẽ không thành loại phu tử cứ mở miệng là nhân nghĩa đạo đức.”

Kỳ Nhi trong lòng cười thầm: “có vẻ như sư phụ nhờ theo võ nghiệp nên không phải là một người cổ hủ lắm.”

Nàng chắp tay nói:
“Con cảm ơn sư phụ đã hiểu được nỗi niềm của con. Nhưng mà trên hết, con khẩn xin sư phụ dạy con võ công và binh thư. Để con có thể cùng san sẻ gánh nặng với cha con.”

Chu Đồng trầm ngâm một lúc, lại nói:
“Kỳ Nhi, ta thấy rằng dù con là nữ nhi. Nhưng con thật sự có chí khí lớn, chỉ có điều võ nghiệp là con đường đi khó khăn, nhọc nhằn. Một thiếu nữ như con, đi theo nghiệp võ là không nên.”

“Sư phụ, con không có lý tưởng gì cao siêu cả. Cái con mong muốn cùng chia sẻ gánh nặng cùng cha con. Con không thể vì bản thân mình, trốn tránh đến một nơi yên lành. Trong khi cha con, từng giây từng phút chịu đựng hy sinh ở vùng biên cương. Con không thể làm chuyện đó được. Sư phụ có hiểu không!”

Chu Đồng nuốt lấy từng lời của nàng. một cảm giác ê chề nhói lên trong tim.

“Sư phụ ! Con không mong muốn có công danh lưu truyền sử xanh gì hết. Con chỉ muốn được sát cánh, chia sẻ gánh nặng cùng phụ thân con. Sư phụ biết không. Mỗi khi cha con đi chiến trận, đêm đó con đều khóc như mưa, sợ rằng cha sẽ không trở về nhà nữa!”

Một thoáng xúc động vừa nhóm lên trong mắt Chu Đồng. Ông trầm giọng nói:

“Nha đầu. Vậy chẳng lẽ con định đi tòng quân sao? Chuyện này thật hoang đường. Thân nữ nhi như con không thể nào ra chiến trường được đâu.”

“Sư phụ, cha con là người mà con yêu thương nhất. Trong khi con đang yên phận ở đại danh phủ này, làm tròn trách nhiệm của một thiên kim tiểu thơ. Còn cha con thì lại tiếp tục lao vào chỗ chết. Sư phụ. Vậy ngài nghĩ xem, con phải đứng từ xa nhìn người cha của mình ra sa trường, ngài nghĩ xem con có thể vui vẻ được không!”

Nghe những lời tâm sự đó làm Chu Đồng thấy chạnh lòng. Ông không nói gì nữa, chỉ đứng thẫn thờ mãi, tay ông day day cuốn sách trong vô thức.

“Sư phụ. Nếu sau này cha con chịu từ bỏ tất cả. Bỏ đi công danh. Bỏ đi con đường võ nghiệp. Bỏ luôn cuộc đời chém giết, quay về đại danh phủ này mà làm một viên ngoại nhàn rỗi, thì con sẽ yên phận làm một tiểu thư khuê các, nhưng khi cha con vẫn muốn làm một võ tướng thì con không thể ngồi yên được. Mỗi khi thấy cha ra trận, trở về với những vết thương, con đều như muốn phát điên rồi.”

Nàng lại ôm quyền, nói chắc như chém đinh chặt sắt:
“Con mặc kệ bản thân của mình sau này gan óc đầy đất, con mặc kệ bản thân mình nát thây trong trời đất. Con chỉ biết rằng con tồn tại trên đời này là vì một nguyên nhân. Là vì cha con. Lư Linh Kỳ này sống chỉ vì cha con. Và con sẽ chỉ sống vì cha con.”

Trong lúc nhất thời, Chu Đồng có ảo giác rằng Kỳ Nhi đang phát ra khí thế quét ngang thiên địa, Chu Đồng đã bắt đầu hơi rung động, hào khí như vậy lại có thể phát ra từ một tiểu nha đầu làm ông rất hiếu kỳ.

Nhìn vào ánh mắt như có lửa của nàng, điều mà nàng rất giống với Lư Tuấn Nghĩa. Chu Đồng râu tóc vểnh ngược, trợn to hai mắt, ông đã thấy qua vô số người được gọi là nữ trung hào kiệt, thấy qua vô số hiệp nữ, hôm nay coi như mới mở rộng tầm mắt.

“Hảo khí phách. Thật quá mạnh mẽ!" Chu Đồng choáng váng.

Trong chớp mắt, Chu Đồng đã nhìn Kỳ Nhi với cặp mắt khác, giờ lại càng thêm bội phục, chỉ hận ông trời không sinh nàng ra trong thân nam nhi.

“Trời! Nha đầu này quả đúng là...Nếu nó là nam nhân nhất định sẽ là nhất phương kiêu hùng. Có điều quái khí còn quá nặng.”

Chu Đồng hít một hơi thật sâu, ông bỗng thấy trái tim mình đập mạnh, một ngọn lửa tàn đang bén lên trong lồng ngực ông. Ông nhìn Kỳ Nhi mà dịu giọng nói:

“Kỳ Nhi. Những lời nói này tuyệt đối không được nói ra với ai. Kể cả cha con.”

Lư Linh Kỳ tái mặt, đột nhiên nàng nhận ra mình đã quá lời, do dồn nén quá lâu. Nàng vội quỳ xuống dập đầu xuống đất.

“Tiểu nữ đã thất lễ. Xin sư phụ trách phạt.”

Chu Đồng khoát tay bỏ qua.
“Hôm nay vậy là đủ rồi. Kỳ Nhi, có lẽ ta không còn gì để dạy con nữa.”

Kỳ Nhi hốt hoảng vội la lên, “Sư phụ! Ngài không muốn dạy con nữa sao?”

Chu Đồng cười nói.
“Nha đầu ngốc! Từ mai sư phụ sẽ dạy con võ nghệ.”

Kỳ Nhi nói không ra hơi, tự nhiên nước mắt lã chã rơi xuống. lúc này nàng đã trở về hình dáng của một thiếu nữ tội nghiệp. Xúc động quá, Kỳ Nhi nấc lên, cố gắng lắm mới nói được vài chữ:
“Sư phụ. Con cảm ơn người.”

“Đứng dậy nào, nha đầu ngốc này.”

Chu Đồng liền đỡ nàng dậy. Không hiểu sao qua ba tháng tiếp xúc. Ông bỗng sinh ra hảo cảm với tiểu nữ này. Và ông muốn nhận tiểu nữ này làm nghĩa nữ.

Một phần là hảo cảm, một phần vì ông lo cho tương lai con bé.

Con bé này, nếu thời bình sẽ là lương đống quốc gia. Nếu thời loạn thì sẽ là loạn tướng kiêu hùng.

Và Tống triều thời điểm này, đang ngấp nghé tới thời loạn lạc

💬 Bình luận (0)