Chap 6 VẬN HÀNH
Trường An.
Hoàng cung.
Trên đường hồi cung.
Một ngày đẹp trời giữa tuần tháng tư năm Thiên Khải nguyên niên, ánh nắng vàng rực rỡ như mật ong rót xuống những mái ngói lưu ly của hoàng thành Trường An. Gió xuân hiu hiu thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ, khiến lòng người không khỏi cảm thấy thư thái.
Thiên Khải Đế Dương Quảng đang ngồi tựa lưng trên long liễn. Hắn vừa mới bàn giao xong đống hạt giống thần kỳ gồm khoai lang, khoai tây, ngô cùng bản thiết kế khúc viên lê cho người anh trai Dương Dũng ở Bộ Nông Nghiệp. Nghĩ đến cảnh Dương Dũng sướng đến phát điên nhưng cũng sắp sửa phải đối mặt với một núi công việc đo đạc, lòng Dương Quảng bỗng dâng lên một cảm giác sảng khoái khó tả.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi chiếc long liễn chậm rãi lăn bánh qua những đoạn đường lát đá vững chãi của hoàng cung, Dương Quảng chợt khựng lại. Một ý nghĩ xẹt qua đầu hắn nhanh như tia chớp.
Hắn đột nhiên nhớ ra một việc cực kỳ nghiêm trọng.
Trong tâm cảnh của hắn, không gian bỗng chốc rung động nhẹ. Dương Quảng lập tức gọi lớn.
"Hệ thống! Hệ thống đâu rồi! Ngươi xem, ta mẹ nó quên mất Vũ Văn Thuật a! Hắn chắc là đang rảnh rỗi lắm a!!!"
Không khí trong tâm cảnh tĩnh lặng vài giây, như thể cỗ máy tối cao cũng cần thời gian để lật lại đống hồ sơ nhân sự dày cộm của vương triều Đại Tùy.
Chậm rãi, một khung chữ xanh lam quen thuộc hiện lên trước mắt Thiên Khải Đế.
[HỆ THỐNG QUỐC VẬN ĐẠI TÙY]
[Đang truy xuất dữ liệu...]
[Đang đối chiếu...]
[Đang kiểm tra nhân sự triều đình...]
[Chính xác.]
[Ký chủ vừa nhớ ra một vị đại thần đang ở trạng thái: Nhận lương nhưng chưa được tăng ca.]
Dương Quảng thiếu chút nữa thì sặc nước bọt. Hắn im lặng chờ đợi xem bản hệ thống này định bóc phốt mình đến mức nào. Hệ thống không để hắn thất vọng, lập tức hiện ra một bảng thống kê danh sách nhân sự vô cùng chi tiết.
[TRẠNG THÁI NHÂN SỰ THIÊN KHẢI TRIỀU
Cao Quýnh: Bộ Quốc Phòng.
Dương Tố: Bộ An Ninh.
Dương Dũng: Bộ Nông Nghiệp.
Tô Uy: Bộ Chính Trị.
Bùi Uẩn: Nội Các.
Dương Tú: Nội Các.
Dương Lượng: Quân Ủy Trung Ương.
Triệu An: Cẩm Y Vệ.
* Trương Tu Đà: Cẩm Y Vệ.]
Một khoảng dừng ngắn xuất hiện, như để tạo hiệu ứng kịch tính. Ngay sau đó, một hàng chữ đỏ chói, lấp lánh như muốn đâm mù mắt người nhìn hiện lên đầy nhức nhối.
[Vũ Văn Thuật: Đang thất nghiệp.]
[Chuẩn xác hơn, là thất nghiệp cấp quốc gia.]
[Trong lịch sử, hắn là một trong những đại tướng quan trọng nhất của Đại Tùy. Trong dòng thời gian hiện tại, ký chủ liên tục thành lập bộ, thành lập các, thành lập cẩm y vệ, thành lập quân ủy, thành lập học viện, nhưng hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn.]
Dương Quảng ngồi trên long liễn, mặt mũi méo xệch. Hắn khẽ ho khan một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Nhưng hệ thống vẫn chưa chịu buông tha cho vị Hoàng Đế này.
[Đánh giá tâm lý hiện tại của Vũ Văn Thuật:
1. Hoàng đế rất coi trọng ta.
2. Hoàng đế rất tín nhiệm ta.
3. Hoàng đế nhất định đang chuẩn bị giao việc lớn cho ta.]
[Đánh giá thực tế: Hoàng đế quên mất hắn.]
[Ký chủ, bản hệ thống kiến nghị nên nhanh chóng xử lý. Nếu không, qua vài ngày nữa, toàn bộ Thiên Khải triều đều đang tăng ca, chỉ có Vũ Văn Thuật ngồi uống trà. Hắn sẽ bắt đầu nghi ngờ mình thất sủng. Mà xét theo năng lực của hắn, đây là một nhân tài quân sự và tổ chức hiếm có. Không sử dụng, thật đáng tiếc.]
[NHIỆM VỤ KHẨN CẤP
Mục tiêu: Tìm việc cho Vũ Văn Thuật.
Độ ưu tiên: Rất cao.
Lý do: Tránh để nhân tài rảnh rỗi sinh nông nổi.]
Dương Quảng bỗng nhiên đập mạnh tay vào tay vịn của long liễn, khiến đám thái giám và cấm quân xung quanh giật nảy mình. Xung quanh, Cẩm Y Vệ và cấm quân đồng loạt ngẩng đầu nhìn Hoàng Đế, không ai hiểu vị chủ tử này vừa mới nhớ ra vị thần thánh phương nào.
"Đúng đúng đúng! Ngươi chạy đi đâu con sâu! Trẫm quên mất ngươi rồi a! Người đâu!"
Triệu An đang thúc ngựa đi bên cạnh long liễn, nghe thấy tiếng gọi lập tức phi lên phía trước, ôm quyền cung kính.
"Thần có mặt. Xin Bệ Hạ ban chỉ."
"Lập tức truyền chỉ của Trẫm, mời Vũ Văn Thuật vào cung. Không, không phải mời, gọi hắn tới thẳng Ngự thư phòng cho Trẫm! Nói với hắn, Trẫm có việc lớn, việc cực kỳ lớn lao giao cho hắn!"
Triệu An lập tức ôm quyền, ánh mắt lóe lên một tia nghiêm nghị.
"Tuân chỉ!"
Ngựa quay đầu, Triệu An thúc mạnh vào hông ngựa, con chiến mã trung thành hí vang một tiếng rồi phi nhanh như bay về phía thành Trường An, để lại một làn cát bụi mờ mịt.
Trong khi đó, tại một vương phủ xa hoa nằm ở một góc yên tĩnh của kinh thành Trường An.
Vũ Văn Thuật đang thong thả ngồi uống trà, rất là uống trà.
Từ sau ngày đăng cơ hoành tráng tại Hoa Hạ Bia, hắn đã chứng kiến một màn kịch hay chưa từng có trong lịch sử vương triều. Cao Quýnh thăng chức lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, Dương Tố thăng chức nắm Bộ An Ninh, Dương Dũng có Bộ Nông Nghiệp, Tô Uy có Bộ Chính Trị, Bùi Uẩn và Dương Tú vào Nội Các. Thậm chí ngay cả một văn sĩ trẻ tuổi vô danh như Tô Mặc cũng được Hoàng Đế đích danh gọi tên khen ngợi.
Chỉ có hắn, Vũ Văn Thuật, một trong những đại tướng tâm phúc nhất của Dương Quảng từ khi còn ở Tấn vương phủ, vương phủ thái tử, hiện tại lại đang ngồi uống trà, vẫn là cực kỳ mẹ nó uống trà.
Ngày thứ nhất, hắn ung dung nghĩ: Bệ hạ đang khảo nghiệm tâm tính của ta, ta phải trầm ổn.
Ngày thứ ba, hắn vuốt râu mỉm cười: Bệ hạ nhất định đang chuẩn bị giao một đạo quân khổng lồ, một nhiệm vụ cải cách quân sự long trời lở đất cho ta, ta phải kiên nhẫn.
Đến ngày thứ năm, nhìn thấy các đồng liêu chạy qua chạy lại mặt mũi bơ phờ vì tăng ca, Vũ Văn Thuật bắt đầu thấy mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Hắn đặt chén trà xuống, lòng tràn đầy nghi hoặc: Hay là mình làm sai chuyện gì rồi? Hay là Bệ Hạ chê mình già rồi?
Đúng lúc hắn đang suy nghĩ lung tung đến mức sắp mất ngủ, ngoài cửa vương phủ bỗng vang lên tiếng ngựa hí vang dội, kèm theo tiếng hô lớn xé rách không gian tĩnh lặng.
"Thánh chỉ tới! Truyền Vũ Văn Thuật lập tức nhập cung!"
Vũ Văn Thuật giật mình đứng bật dậy, chén trà trên tay suýt chút nữa thì rơi thẳng xuống đất. Tên cấm quân lao vào phòng, thở hổn hển nhưng giọng nói vẫn vô cùng dõng dạc.
"Thiên Khải Đế có chỉ! Truyền Vũ Văn Thuật lập tức vào cung, đến Ngự thư phòng yết kiến! Bệ hạ có đại sự tối mật giao phó!"
Cả người Vũ Văn Thuật cứng đờ ra trong vài giây. Một giây, hai giây, ba giây. Sau đó, một cảm giác kích động cuồng nhiệt dâng trào từ tận đáy lòng, khiến hai mắt hắn đỏ hoe. Hắn ôm quyền hướng về phía hoàng cung, giọng nói run rẩy vì cảm động.
"Cuối cùng... Cuối cùng Bệ Hạ cũng nhớ tới thần rồi! Thời của ta tới rồi!!! Hahahaha!!!"
Một canh giờ sau.
Ngự thư phòng hoàng cung Đại Tùy.
Vũ Văn Thuật vừa bước qua cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, nhìn thấy Thiên Khải Đế đang ngồi sau thư án, hắn lập tức quỳ sụp xuống, hành lễ một cách cực kỳ trang nghiêm.
"Thần Vũ Văn Thuật, bái kiến Bệ Hạ! Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Dương Quảng ngồi sau thư án, không bảo hắn bình thân ngay. Hắn lẳng lẳng nhìn Vũ Văn Thuật, nhìn thật lâu, ánh mắt vô cùng phức tạp và sâu xa. Cái nhìn đó khiến Vũ Văn Thuật đang quỳ dưới đất bắt đầu thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Trong đầu vị đại tướng này lập tức lướt qua hàng vạn suy nghĩ: Quả nhiên đây là câu hỏi khảo nghiệm cuối cùng! Chắc chắn Bệ Hạ muốn thử thách lòng trung thành và sự nhẫn nại của mình trước khi giao phó đại sự quốc gia!
Sau một hồi lâu im lặng đến mức đáng sợ, Dương Quảng bỗng nhiên thở dài một hơi đầy não nề. Hắn chậm rãi buông một câu.
"Vũ Văn Thuật à... Ngươi theo Trẫm nhiều năm như vậy, từ khi Trẫm còn là Thái tử, lại là tâm phúc của Trẫm. Ngươi có biết vì sao đến hôm nay Trẫm mới gọi ngươi vào cung không?"
Vũ Văn Thuật lập tức chấn động, hắn dập đầu thật mạnh xuống sàn đá, giọng nói tràn đầy quyết tâm.
"Thần ngu độn, xin Bệ Hạ chỉ điểm rõ ràng!"
Dương Quảng nhìn vẻ mặt trung thành đến mức có thể nhảy vào dầu sôi lửa bỏng của hắn, khóe miệng khẽ giật một cái, đáp bằng một giọng cực kỳ thành thật.
"Bởi vì... Trẫm... Quên mất ngươi."
"..."
Toàn bộ Ngự thư phòng bỗng chốc lâm vào một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Vũ Văn Thuật ngơ ngác ngẩng đầu lên, hai mắt mở to tròn như hai chiếc chuông đồng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bao nhiêu ngày qua hắn mất ngủ, bao nhiêu lần tự kiểm điểm bản thân, bao nhiêu kế hoạch chiến lược chuẩn bị trình lên Hoàng Đế, giờ đây đều bị đánh nát bằng một câu: Trẫm quên mất ngươi.
Triệu An đang đứng gác ngoài cửa thư phòng suýt chút nữa thì ngã sấp mặt, bước chân lảo đảo. Trương Tu Đà đứng bên cạnh thì mặt mày vặn vẹo, cố gắng hết sức để không bật cười thành tiếng. Đến cả ngọn gió xuân thổi qua khe cửa cũng như ngưng bặt.
Dương Quảng thấy bầu không khí có chút gượng gạo, lập tức ho khan một tiếng để chữa cháy.
"Khụ! Ngươi xem, đây không phải lỗi của ngươi, là lỗi của Trẫm. Mấy ngày nay việc nhiều quá, ngươi xem nào là Bộ Quốc Phòng, Bộ An Ninh, Bộ Nông Nghiệp, Nội Các, Cẩm Y Vệ, rồi lại đến tổng điều tra dân số, điều tra ruộng đất, thiết kế khúc viên lê, rồi lại khoai lang, khoai tây, ngô... Cho nên, Trẫm thật sự quên mất. Vừa rồi trên đường hồi cung mới sực nhớ ra."
Vũ Văn Thuật quỳ dưới đất, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi liên tục từ kinh ngạc, mờ mịt, tủi thân cho đến dở khóc dở cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm quan mấy chục năm, hắn không biết mình nên cảm động vì Hoàng Đế thành thật, hay nên khóc ròng vì mình bị bỏ quên một cách lãng xẹt như vậy.
Cuối cùng, hắn dập đầu thêm một cái, nghẹn ngào thốt lên.
"Tạ Bệ Hạ... vẫn còn nhớ tới thần."
Dương Quảng suýt chút nữa thì phun cả ngụm trà vừa mới nhấp vào miệng. Trong tâm cảnh, cỗ máy tối cao lập tức hiện lên những dòng chữ lấp lánh đầy tính châm biếm.
[HỆ THỐNG QUỐC VẬN ĐẠI TÙY]
[Ghi nhận sự kiện lịch sử: Vũ Văn Thuật, đại tướng tâm phúc của Thiên Khải Đế, sau nhiều ngày chờ đợi trong vô vọng, cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ. Nguyên nhân: Hoàng đế đột nhiên nhớ ra hắn còn tồn tại.]
Dương Quảng không thèm chấp nhặt với hệ thống, hắn lập tức đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, đứng dậy bước đến bên cạnh Vũ Văn Thuật, tự tay đỡ vị đại tướng này đứng lên. Hắn vỗ mạnh vào vai hắn, cười lớn.
"Đùa thôi! Thật ra Trẫm làm sao có thể quên ngươi được! Trẫm có việc rất quan trọng cần khanh làm. Nhưng phải sau khi Bộ Quốc Phòng và Quân Ủy Trung Ương bước đầu định hình xong bộ khung, khanh mới có thể bắt tay vào làm được a! Ngồi đi, mau ngồi đi."
Vũ Văn Thuật nghe vậy thì ánh mắt lập tức sáng rực lên như đèn pha, tinh thần vốn đang héo úa trong nháy mắt sống lại, hừng hực khí thế. Hắn cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế bành gỗ bên cạnh thư án, cung kính lắng nghe.
Dương Quảng đi tới trước bản đồ Đại Tùy khổng lồ treo trên tường thư phòng, ngón tay hắn chậm rãi lướt qua những vùng đất chiến lược từ Trường An, Hà Bắc, Lương Châu, U Châu cho đến tận Liêu Đông xa xôi. Hắn quay đầu lại nhìn Vũ Văn Thuật, trầm giọng hỏi.
"Vũ Văn Thuật, khanh nói xem, nếu một ngày nào đó Đại Tùy của chúng ta có một triệu quân, thì ai sẽ chỉ huy bọn họ?"
Vũ Văn Thuật hơi ngẩn người, theo thói quen cũ lập tức đáp.
"Tự nhiên là do Binh Bộ..."
Nói được nửa câu, hắn tự mình khựng lại, bởi vì hắn chợt nhớ ra triều đình hiện tại đã không còn Binh Bộ nữa rồi. Thay vào đó là Bộ Quốc Phòng và Quân Ủy Trung Ương do Cao Quýnh và Dương Lượng nắm giữ. Dương Quảng gật đầu đầy tán thưởng.
"Đúng, cho nên Trẫm mới đang xây dựng Bộ Quốc Phòng, Quân Ủy Trung Ương, Tổng Tham Mưu, Tổng Cục Hậu Cần và hệ thống các quân khu. Chỉ có xây xong nền móng vững chắc, chúng ta mới có thể xây dựng được thứ tiếp theo. Trẫm hỏi khanh, trong quân đội, điều đáng sợ nhất là gì?"
Vũ Văn Thuật suy nghĩ một chút rồi thử đáp.
"Thiếu lương thảo? Thiếu binh sĩ? Hay là thiếu dũng tướng?"
Dương Quảng lắc đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm và đầy uy nghiêm.
"Không, đáng sợ nhất là đánh thắng mà không biết vì sao thắng, đánh thua mà không biết vì sao thua. Người chết rồi, kinh nghiệm chiến đấu và chiến thuật xương máu cũng chết theo họ. Trẫm muốn xây dựng một nơi chuyên nghiên cứu chiến tranh, nghiên cứu chiến thuật, nghiên cứu hậu cần, nghiên cứu lịch sử quân sự, chuyên đào tạo sĩ quan và tổng kết mọi cuộc chiến của Đại Tùy."
Ánh mắt Vũ Văn Thuật dần mở lớn, cả người hắn run lên vì nhận ra một viễn cảnh vô cùng vĩ đại. Hắn lắp bắp.
"Bệ hạ... ý ngài là..."
"Đúng! Một ngày nào đó, Đại Tùy sẽ có một học viện quân sự cao nhất thiên hạ, nơi đào tạo ra những người chỉ huy quân đội tương lai cho quốc gia. Mà người đầu tiên Trẫm nghĩ đến để giao phó trọng trách này, chính là khanh! Hiện tại Bộ Quốc Phòng chưa hoàn thiện nên Trẫm chưa giao việc ngay, nhưng từ hôm nay, khanh hãy bắt đầu đọc binh thư, thu thập chiến lệ, ghi chép các trận chiến, chờ ngày nền móng hoàn thành, Trẫm sẽ giao cho khanh một nhiệm vụ có thể còn quan trọng hơn cả việc trực tiếp cầm quân ra trận!"
Vũ Văn Thuật hoàn toàn đứng chết trân tại chỗ. Hắn vốn tưởng Hoàng Đế sẽ giao cho hắn một chức quan, một đạo quân hay một quân khu để đi đánh trận. Nhưng không, Dương Quảng đang nói về một thứ có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của quân đội Đại Tùy trong hàng chục, hàng trăm năm sau. Hắn chậm rãi đứng dậy, hai tay run rẩy, quỳ một gối xuống đất, giọng nói vang dội dứt khoát.
"Thần... xin lĩnh chỉ! Tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của Bệ Hạ!"
Dương Quảng cười cực kỳ hài lòng, hắn lập tức quay sang phía mật thất của thư phòng, phất tay ra lệnh.
"Tốt! Chỉ chờ có thế, người đâu! Đem tài liệu vào đây cho Vũ Văn Thuật!"
Vũ Văn Thuật vẫn đang hừng hực khí thế, tưởng rằng Hoàng Đế sẽ đưa cho mình một vài quyển binh thư cổ hay mấy tập ghi chép chiến trường. Kết quả, cửa mật thất mở ra, một tiếng động trầm đục vang lên.
ẦM!
Một chiếc xe đẩy bằng gỗ xuất hiện, phía trên chất đầy giấy tờ, tấu chương cao ngất ngưởng. Vũ Văn Thuật chưa kịp tròn mắt thì chiếc xe thứ hai xuất hiện, rồi chiếc thứ ba, chiếc thứ tư... Một đoàn thái giám nối đuôi nhau đẩy những chiếc xe ngập ngụa giấy vào trong Ngự thư phòng, chất đầy đến mức nhìn không thấy đáy xe đâu. Vũ Văn Thuật nhìn ngọn núi giấy tờ cao hơn nửa người trước mặt, run giọng hỏi.
"Bệ hạ... cái này... đây là cái gì?"
Dương Quảng thong thả ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà ngon, cười hiền lành.
"Tài liệu. Tương lai của quân đội Đại Tùy nằm hết ở đó, khanh cầm về đọc trước đi. Không cần phải học thuộc ngay đâu, cứ từ từ mà nghiên cứu."
Dương Quảng tiện tay lấy một tập tài liệu trên cùng đưa cho Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Thuật run rẩy đón lấy, nhìn dòng chữ lớn viết trên bìa:
[Chế độ Nghĩa vụ quân sự Đại Tùy]
Hắn tò mò lật trang đầu tiên ra đọc, và càng đọc, đôi mắt hắn càng mở lớn đến mức muốn rớt ra ngoài.
Trong tài liệu ghi chép vô cùng rõ ràng và nghiêm ngặt:
Điều 1: Mọi nam tử Đại Tùy đủ mười tám tuổi đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Điều 2: Thời gian phục vụ tiêu chuẩn là năm năm.
Điều 3: Sau năm năm, có quyền xuất ngũ trở về địa phương hoặc tiếp tục phục vụ quân đội.
Điều 4: Người có thành tích ưu tú có thể tham gia khảo hạch sĩ quan.
Điều 5: Mọi sĩ quan phải xuất thân từ quân ngũ.
Vũ Văn Thuật hít vào một hơi khí lạnh, da đầu tê dại. Hắn ngước nhìn Dương Quảng, giọng run run.
"Bệ hạ... cái này..."
"Đây là quân đội của quốc gia, không phải quân đội của dòng họ, không phải quân đội của môn phiệt, càng không phải quân đội riêng của bất kỳ vị tướng quân nào. Đó là quân đội của Đại Tùy. Khanh đọc tiếp đi."
Vũ Văn Thuật cúi đầu đọc tiếp các điều khoản tiếp theo, và hắn càng chấn động hơn vì tính nhân văn lẫn chặt chẽ của nó:
Nhà có một con trai được miễn nghĩa vụ quân sự.
Nhà có hai con trai thì một người đi phục vụ, một người ở nhà phụng dưỡng cha mẹ.
Nhà có ba con trai trở lên thì ít nhất một người phải phục vụ, cho phép giữ lại người chăm sóc gia đình.
Gia đình không có lao động thay thế có thể xin hoãn nghĩa vụ.
Người tử trận thì gia đình được quốc gia trợ cấp trọn đời.
Người bị thương tàn tật thì quốc gia phụ trách nuôi dưỡng.
"Bệ hạ... đây không còn là tuyển binh thông thường nữa rồi."
"Đúng vậy, đây là khế ước giữa quốc gia và quân nhân. Bọn họ dùng tuổi trẻ và xương máu bảo vệ quốc gia, quốc gia phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình của bọn họ."
Vũ Văn Thuật tiếp tục lật sang trang tiếp theo, trên đó viết hai dòng chữ lớn:
[Cục Chính Trị Quân Đội]
[Chính Ủy]
Hắn lẩm bẩm đọc các chức năng được ghi bên trong: Giáo dục tư tưởng, xây dựng tinh thần chiến đấu, giải quyết tâm lý quân nhân, chăm lo gia đình quân nhân, bảo đảm quân đội tuyệt đối trung thành với quốc gia và Hoa Hạ.
Về tuyển binh:
Đăng ký nghĩa vụ, kiểm tra nhân khẩu, kiểm tra sức khỏe, phân phối tân binh.
Về dự bị động viên:
Mọi quân nhân sau khi xuất ngũ vẫn tiếp tục nằm trong hệ thống dự bị, khi quốc gia cần có thể lập tức triệu tập trở lại chiến trường.
Hai tay Vũ Văn Thuật run lên bần bật. Hắn nhìn thấy trước mắt không phải là một đội quân, mà là một cỗ máy quân sự khổng lồ, có khả năng liên tục tự sản sinh binh lính, tự sản sinh sĩ quan, tự sản sinh tướng lĩnh từ đời này qua đời khác một cách tuần hoàn, không bao giờ phụ thuộc vào một gia tộc hay một vị danh tướng nào nữa.
Dương Quảng ngồi phía sau thư án, chậm rãi nói bằng một giọng đầy sức nặng.
"Vũ Văn Thuật, Trẫm không cần khanh chỉ biết cầm đao đánh trận. Trẫm cần khanh giúp Trẫm tạo ra những người biết đánh trận. Một người đánh thắng một trận chỉ là một vị tướng dũng mãnh, một người đào tạo ra cả một thế hệ tướng lĩnh cho vương triều mới là quốc sĩ đại tài."
Vũ Văn Thuật ôm quyền thật sâu, cúi đầu nhìn đống tài liệu như núi, lòng tràn đầy sự kính phục đối với vị Hoàng Đế trước mặt. Hắn hỏi một câu chân thành.
"Bệ hạ, đống tài liệu này... thần phải đọc trong bao lâu?"
Dương Quảng suy nghĩ một chút rồi cười híp mắt.
"Càng nhanh càng tốt. Bởi vì đằng sau chiếc xe thứ tư kia, còn có ba xe tài liệu nữa đang chờ ở ngoài sân chưa kịp chuyển vào đâu."
Vũ Văn Thuật suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sàn. Hắn lập tức ôm chặt cuộn thánh chỉ bổ nhiệm cùng chồng tài liệu trong tay, quay người bỏ chạy ra ngoài như sợ Hoàng Đế đổi ý ném thêm việc.
Cửa thư phòng khép lại, Ngự thư phòng cuối cùng cũng lấy lại được sự yên tĩnh vốn có. Dương Quảng dựa lưng vào ghế, thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Trong tâm cảnh, khung chữ của hệ thống lập tức bật ra đầy vui nhộn.
[HỆ THỐNG QUỐC VẬN ĐẠI TÙY]
[Ghi nhận: Vũ Văn Thuật, từ trạng thái thất nghiệp kéo dài, chính thức chuyển sang trạng thái tăng ca vô thời hạn]
[Ngươi đủ ác!]
Ngự thư phòng hoàng cung Đại Tùy.
Sau khi tiễn một vị Vũ Văn Thuật đang hớt hải kẹp một chồng hồ sơ chạy trốn khỏi cung điện, Dương Quảng lười biếng ngả người ra sau ngai vàng. Hắn gác hai chân lên góc long án, khẽ thở dài một tiếng đầy thỏa mãn. Vậy là thêm một vị trọng thần nữa đã bị kéo vào vòng xoáy công việc. Triều đình Thiên Khải bây giờ chẳng còn ai rảnh rỗi ngồi không hưởng lộc nữa cả.
Hắn đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì tiếng chuông reo giòn giã của cỗ máy tối cao lại đột ngột vang lên bên trong tâm cảnh. Một khung chat màu lam quen thuộc bật ra đầy kịch tính.
[HỆ THỐNG QUỐC VẬN ĐẠI TÙY]
[Đang truy xuất lịch sử đầu Thiên Khải nguyên niên...]
[Đang rà soát nhân tài Đại Tùy chưa được sử dụng...]
[Ký chủ, bản hệ thống đề nghị ngươi đừng vội mừng thầm. Vũ Văn Thuật không phải là người cuối cùng đâu. Ngươi nên kiểm tra xem trong thành Trường An còn ai đang ngồi uống trà chờ được giao việc hay không. Hiện tại danh sách nhân tài chưa tuyển dụng còn rất dài: Trưởng Tôn Thịnh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trưng, Ngu Thế Cơ, Ngưu Hoằng, Lý Ngạc, Lý Mật...]
[Trong đó, có vài người tương lai đủ sức khiến cả Nội Các phải tăng ca đến bạc đầu. Có vài người đủ sức khiến thiên hạ đau đầu, và có vài người thậm chí còn đủ sức khiến chính ký chủ phải đau đầu nữa cơ.]
Dương Quảng nhìn cái danh sách dài dằng dặc đang lấp lánh chữ đỏ mà da đầu tê dại. Hắn vội vàng xua tay trong tâm thức.
"Thôi thôi, ngươi đừng có dọa Trẫm! Ăn cơm phải ăn từng miếng, làm việc phải làm từng bước. Bây giờ việc cấp bách nhất của Trẫm là tiền! Ngươi xem, Bộ Nông Nghiệp của Dương Dũng phụ trách sản xuất, nhưng nếu lương thực nằm mãi trong kho thì cũng không gọi là quốc lực được. Lương thực phải tới được nơi cần tới, hàng hóa phải được thông thương thì quốc gia mới giàu mạnh. Hệ thống! Tiêu hao điểm dân tâm, ta muốn mua toàn bộ tài liệu, quy trình vận hành, chức năng, thẩm quyền và cơ cấu của Bộ Thương Mại!"
[HỆ THỐNG QUỐC VẬN ĐẠI TÙY]
[Đang tiếp nhận yêu cầu...]
[Loại tri thức yêu cầu: Kiến thức thể chế thương mại cấp quốc gia. Bao gồm: Bộ máy quản lý thương mại, nội thương, ngoại thương, hải quan, thuế quan, quản lý thị trường, tiêu chuẩn hàng hóa, hệ thống thương cảng, hệ thống kho vận, thương đoàn, hệ thống thống kê kinh tế...]
[Mức tiêu hao dự kiến: 500 Điểm Dân Tâm.]
[Điểm Dân Tâm hiện có: 3.800. Xác nhận giao dịch?]
"Xác nhận! Mau tạo vật phẩm ra cho Trẫm, Trẫm mua tài liệu bằng giấy trắng mực đen rõ ràng chứ không nạp kiến thức vào đầu đâu nhé!"
[HỆ THỐNG QUỐC VẬN ĐẠI TÙY]
[Giao dịch hoàn tất. Điểm Dân Tâm: 3.800 -> 3.300.]
[Đang tạo vật phẩm...]
ẦM!
Một tiếng động lớn vang lên ngay giữa gian phòng tịnh mịch. Trước mặt Dương Quảng, một chồng tài liệu bằng giấy mới tinh, dày cộm hơn nửa thước đột ngột xuất hiện trên nền đất. Trên trang bìa cứng của tập tài liệu đầu tiên có viết chín chữ lớn màu đen tuyền:
[Tổng cương lĩnh Bộ Thương Mại Đại Tùy]
Hệ thống lẳng lặng hiện dòng chữ giải thích bên trong tâm cảnh.
[Vật phẩm đã được tạo thành công bao gồm 10 tập: Tập 1 chức năng Bộ Thương Mại, Tập 2 quy trình vận hành, Tập 3 hệ thống thương cảng, Tập 4 hải quan, Tập 5 ngoại thương, Tập 6 nội thương, Tập 7 kho vận, Tập 8 tiêu chuẩn đo lường, Tập 9 quản lý thị trường, Tập 10 biểu mẫu hành chính. Ký chủ có thể ban thưởng hoặc giao cho đại thần nghiên cứu, không bắt buộc phải tự học thuộc.]
[Đánh giá: Đây là một trong những bộ có khả năng kiếm tiền mạnh nhất cho Thiên Khải triều. Kiến nghị ký chủ nên nhanh chóng tìm một người xui xẻo tiếp theo để ném chồng tài liệu này cho hắn gánh vác.]
Dương Quảng nhìn ngọn núi giấy tờ mới tinh kia, trong lòng thầm nghĩ: Ném cho người xui xẻo? Trẫm đã nhắm trúng ứng viên có nền tảng cứng nhất cho việc này rồi! Hắn lập tức gọi lớn vào khoảng không vắng lặng của tâm cảnh.
"Hệ thống! Mau tra cứu lịch sử triều Tùy, kiểm tra vị trí hiện tại của Bùi Củ cho Trẫm!"
[HỆ THỐNG QUỐC VẬN ĐẠI TÙY]
[Đang truy xuất lịch sử gốc... Đang tìm kiếm ứng viên: Bùi Củ.]
[Mục tiêu đã được khóa. Độ phù hợp với Bộ Thương Mại: Năm sao. Độ phù hợp với Ngoại thương và Con đường tơ lụa: Năm sao.]
[Hồ sơ lịch sử:
Bùi Củ xuất thân từ Hà Đông Bùi thị, là đại thần ngoại giao, địa lý và thương mại nổi tiếng thời Tùy. Ông từng phụ trách các vấn đề Tây Vực, quản lý các tuyến giao thương và thương nhân trên Con đường tơ lụa.
Nếu Cao Quýnh nhìn quân đội, Dương Dũng nhìn ruộng đất, thì Bùi Củ nhìn thiên hạ như một mạng lưới giao thương khổng lồ. Ông là người hiểu giá trị của các tuyến giao thương chiến lược nhất trong số các đại thần hiện có.
Khả năng tăng ca: Vô hạn.]
[Kết luận: Ký chủ không phải đang tìm người cho Bộ Thương Mại, mà ký chủ vừa tìm được linh hồn của Bộ Thương Mại rồi.]
Dương Quảng đập tay xuống bàn, cười lên một tràng khoái trá.
"Ha ha ha! Quá tốt rồi! Chính là hắn! Người đâu!"
Triệu An đang túc trực ngoài hành lang liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào, ôm quyền cúi đầu chờ lệnh.
"Thần có mặt. Xin Bệ Hạ sai bảo."
"Truyền chỉ của Trẫm, tuyên Bùi Củ vào cung yết kiến tại Ngự thư phòng ngay lập tức! Trẫm có đại sự quốc gia cần bàn bạc với hắn."
Triệu An nhận chỉ lệnh, đang định quay người bước đi thì Dương Quảng nhìn chồng tài liệu Tổng cương lĩnh Bộ Thương Mại Đại Tùy khổng lồ bên cạnh, ánh mắt hắn đảo liên tục rồi đột nhiên gọi giật Triệu An lại.
"Khoan đã! Quay lại đây!"
Triệu An ngơ ngác quay người lại.
"Bệ hạ còn điều gì dặn dò?"
Dương Quảng nhìn ngọn núi giấy cao gần bằng người, nghĩ đến cảnh lát nữa Bùi Củ bước vào phòng, nhìn thấy đống này chắc chắn sẽ hốt hoảng mà tìm đường thoái thác. Chiêu này hắn vừa dùng với Vũ Văn Thuật xong, không thể lặp lại một cách lộ liễu như vậy được. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hoàng Đế nhếch lên một nụ cười vô cùng gian xảo.
"Người đâu, gọi mấy tên thái giám vào đây cho Trẫm! Đóng gói, đóng gói hết toàn bộ đống tài liệu này lại cho Trẫm! Chất lên xe ngựa, lập tức vận chuyển thẳng tới Bùi phủ, đặt ngay ngắn vào trong thư phòng của hắn trước khi hắn về tới nhà! Nhớ kỹ, cứ lặng lẽ làm, không được giải thích gì cả!"
Triệu An cùng đám thái giám vừa chạy vào nghe xong lệnh thì đờ người ra, mặt mũi méo xệch. Tên thái giám dẫn đầu lấy hết can đảm, run rẩy hỏi.
"Bệ hạ... Bùi đại nhân còn đang trên đường vào cung yết kiến ngài mà... Sao lại mang đồ đến nhà đại nhân trước ạ?"
Dương Quảng phất tay, trợn mắt mắng nhẹ.
"Chính vì hắn đang tới cung nên mới phải tranh thủ thời gian mang đi! Nếu để hắn nhìn thấy cả ngọn núi giấy này ở đây, lát nữa hắn giả vờ ngất xỉu rồi chạy mất thì Trẫm biết bắt ai làm việc? Mau đi đi, hiệu suất phải nhanh lên!"
Đám thái giám và Cẩm Y Vệ không ai dám ho he thêm một lời, lập tức lao vào khuân vác. Người khuân rương, người buộc dây thừng, chỉ trong vòng nửa canh giờ, toàn bộ chồng tài liệu đồ sộ đã được chất lên bốn chiếc xe ngựa kiên cố, phi hết tốc lực hướng về phía Bùi phủ.
Trong khi đó, ở một trục đường chính dẫn vào hoàng thành Trường An, một chiếc kiệu quan trang nhã đang chậm rãi di chuyển. Bên trong kiệu, Bùi Củ đang lẳng lặng ngồi xem công văn. Khi nhận được thánh chỉ triệu kiến đột ngột của Thiên Khải Đế, trong đầu vị đại thần ngoại giao này đã tự đặt ra hàng loạt câu hỏi:
“Bệ hạ triệu kiến gấp gáp như vậy, chẳng lẽ tình hình biên cương Tây Vực có biến động? Hay là triều đình muốn thay đổi chính sách đối với các thương đoàn thảo nguyên? Hoặc là có việc ngoại giao khẩn cấp?”
Hắn hoàn toàn không thể ngờ được rằng, ngay lúc này, ở hướng ngược lại, một đoàn xe ngựa mang theo tương lai của hắn đang lao vun vút về nhà hắn với tốc độ kinh hoàng.
[HỆ THỐNG QUỐC VẬN ĐẠI TÙY]
[Ghi nhận: Bùi Củ, trạng thái hiện tại: Vui vẻ nhập cung. Trạng thái một canh giờ sau: Chưa xác định. Phương thức tuyển dụng của Thiên Khải Đế: Giao việc tận nhà, thông báo sau.]
Tại Ngự thư phòng, cửa phòng vừa mở, Bùi Củ với phong thái ung dung của một vị đại thần lâu năm bước vào. Hắn chỉnh lại y quan chỉnh tề, cung kính quỳ xuống hành lễ.
"Thần Bùi Củ, tham kiến Bệ Hạ! Ngô hoàng..."
Chữ "kiến" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Dương Quảng đã từ sau long án lao thẳng ra, hai tay vung lên đỡ lấy bả vai Bùi Củ với một sự nhiệt tình thái quá.
"Tham cái gì mà tham! Ái khanh mau bình thân! Mau bình thân a! Người đâu, dâng trà! Đem loại trà ngon nhất, tiến cống từ Giang Nam lên đây cho Trẫm! Mau dâng cả điểm tâm ngự bếp mới làm lên nữa!"
Dương Quảng tự mình kéo một chiếc ghế bành bọc đệm êm ái đặt sát bên thư án, ấn Bùi Củ ngồi xuống, cười toe toét.
"Ngồi đi, ái khanh mau ngồi đi. Hôm nay Trẫm và khanh chỉ trò chuyện thân mật, tuyệt đối không bàn chính sự khô khan đâu, khanh cứ tự nhiên!"
Bùi Củ ngồi trên ghế mà cả người cứng đờ, tấm lưng già bỗng nhiên dâng lên một cảm giác lạnh toát. Theo kinh nghiệm lăn lộn trong chốn quan trường mấy chục năm của hắn, mỗi khi Hoàng Đế nói "không bàn chính sự" và nhiệt tình ban trà ban bánh một cách bất thường, thì thường là sắp sửa có một cái hố khổng lồ đang chờ mình nhảy xuống. Dương Quảng tự mình bê chén trà nhấp một ngụm, ánh mắt long lanh đầy vẻ hiền lành nhìn Bùi Củ.
"Ái khanh, Trẫm nghe nói khanh là người am hiểu Tây Vực nhất vương triều, lại rất tinh thông cái gọi là lưu thông hàng hóa. Khanh nói cho Trẫm nghe chút xem, người đời đều coi Tây Vực là vùng biên cương hẻo lánh, đầy cát bụi và hiểm họa, cần phải đề phòng, vậy dưới góc nhìn của khanh thì nơi đó thế nào?"
Bùi Củ nghe đến đúng chuyên môn của mình, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên. Hắn tạm thời quên đi sự bất an, chắp tay nghiêm túc đáp.
"Bệ hạ hỏi, thần xin nói thẳng. Theo thần, Tây Vực không phải là biên cương, mà Tây Vực thực chất là một con đường. Người Hồ muốn tới Trung Nguyên, thương nhân Ba Tư, Thiên Trúc muốn tới Đại Tùy, hàng hóa từ phương Tây muốn đổ về Trường An, tất thảy đều phải đi qua Tây Vực. Nơi đó không phải là điểm cuối cùng của vương triều, mà là điểm trung chuyển huyết mạch của cả thiên hạ."
Dương Quảng gật đầu lia lịa, ánh mắt lóe lên tia sáng đầy hứng khởi. Bùi Củ thấy Hoàng Đế chú tâm lắng nghe, càng nói càng nhập tâm, giọng nói cũng lớn hơn.
"Một đoàn thương nhân đi qua con đường ấy có thể mang theo tơ lụa, ngọc thạch, hương liệu, chiến mã, dược liệu, nhưng quan trọng hơn là họ mang theo cả kỹ thuật, tin tức, bản đồ và tri thức của các vương quốc khác. Thứ di chuyển trên con đường đó không chỉ là hàng hóa, mà là cả một nền văn minh. Đáng tiếc, người đời chỉ nhìn thấy lợi nhuận của một chuyến hàng nhỏ nhoi, không nhìn thấy giá trị khổng lồ của cả một mạng lưới thương mại phía sau."
Dương Quảng lắng nghe, tâm trí bỗng khựng lại.
“Chà chà!!! Tên Bùi Củ này quả thực có tầm nhìn xa trông rộng.”
Hắn đột nhiên nhớ tới một điểm cực tây nam trên tấm bản đồ da dê cổ kính, một nơi gần dãy núi tuyết khổng lồ. Ánh mắt hắn lóe lên, liền buông lời thăm dò.
"Trẫm chỉ là tò mò một chút. Khanh xem, Trẫm nghe đồn ở đây, ngay gần vùng phụ cận Thiên Trúc kia, có một loại khoáng vật kỳ lạ. Cho vào sắt có thể khiến sắt nhanh nóng chảy hơn, hình như còn giúp luyện thép tốt hơn. Không biết thật giả thế nào?"
Bùi Củ nhíu mày, lần đầu tiên lâm vào suy tư thật sự. Hắn chậm rãi đáp.
"Thần... chưa từng nghe qua thứ như vậy. Nhưng nếu dựa trên lời Bệ Hạ mô tả, thần nghĩ có hai khả năng. Hoặc là một loại khoáng vật làm chất trợ dung giúp tạp chất tách ra dễ hơn, hoặc là một loại quặng chứa thành phần đặc biệt giúp cải thiện chất lượng thép. Nhưng nếu thứ đó có thật, nó không phải hàng hóa thông thường, mà chính là quốc bảo ảnh hưởng tới quốc lực. Chẳng lẽ... Bệ Hạ muốn tìm thứ này?"
Dương Quảng cười ha ha, xua tay lấp liếm.
"Trẫm chỉ tò mò thôi, chỉ là một lời đồn, chưa chắc đã có thật."
Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong tâm cảnh, tinh thần của hắn đã lập tức kích hoạt một dòng lệnh khẩn cấp hướng về phía cỗ máy tối cao. Dương Quảng hừng hực khí thế, trực tiếp chất vấn trong tâm thức:
"Hệ thống! Ngươi hẳn là biết rõ borax chính là thứ quyết định, là một trong những nhân tố cốt lõi khiến nhân loại bùng nổ trong thế kỷ 19 và 20 chứ!"
Không gian tâm cảnh rung động nhẹ, những luồng ánh sáng lam sắc đan xen vào nhau, nhanh chóng hiển thị những dòng chữ chỉnh đính vô cùng nghiêm túc để phản hồi lại ý chí của người xuyên không.
[HỆ THỐNG QUỐC VẬN ĐẠI TÙY]
[Biết. Natri tetraborat ngậm nước Na₂B₄O₇·10H₂O, hay còn được dân gian gọi là hàn the, cổ thư định danh là Bằng Sa.]
[Nhưng bản hệ thống phải đính chính một chút. Borax không phải là thứ duy nhất tạo nên cuộc bùng nổ công nghiệp. Than đá, sắt thép, hơi nước, dầu mỏ là những thứ đứng trên sân khấu làm bộ khung cho nền công nghiệp nặng. Nhưng Borax chính là kẻ điều phối đứng ở hậu trường, xúc tác cho các ngành công nghiệp chính xác bùng nổ nhờ vào ái lực hóa học đặc biệt của nguyên tố cốt lõi cấu thành nên nó: Bo (Boron).]
[Bo là một á kim nằm ở ô số 5 trong bảng tuần hoàn. Ở trạng thái hợp chất như borax, nó sở hữu khả năng liên kết cấu trúc cực kỳ bền vững và linh hoạt. Trong luyện kim, Borax là chất trợ dung (flux) cực mạnh. Khi bị nung nóng, nó nóng chảy thành một lớp màng thủy tinh lỏng, phản ứng hóa học trực tiếp để hòa tan các oxit kim loại bám trên bề mặt bồn đúc, tạo thành các muối borat có nhiệt độ nóng chảy thấp. Quá trình này giúp tách xỉ và tạp chất ra khỏi kim loại nguyên chất một cách triệt để, ngăn chặn quá trình oxy hóa ở nhiệt độ cao. Thiếu nó, công nghệ hàn rèn áp lực cao và đúc thép đặc chủng sẽ bị nghẽn cổ chai.]
[Trong ngành silicat, nguyên tố Bo khi tham gia vào cấu trúc mạng lưới thủy tinh sẽ làm giảm đáng kể hệ số giãn nở nhiệt. Kết quả là tạo ra thủy tinh borosilicate chịu nhiệt cao cấp, lăng kính quang học chính xác cho kính hiển vi và phòng thí nghiệm. Nếu không có các liên kết cộng hóa trị bền vững của Bo, các thiết bị hóa học và quang học hiện đại sẽ phát triển chậm hơn một thế kỷ.]
[Nhưng ở bối cảnh Thiên Khải nguyên niên này, thứ đáng sợ nhất không phải là bản thân borax hay nguyên tố Bo, mà là việc ký chủ nắm giữ tư duy hóa học công nghiệp để khai thác nó.]
Dương Quảng ở trong tâm thức khẽ hừ một tiếng, đắc ý đáp lại:
"Hừ, ta đương nhiên biết! Ta tra cứu tư liệu lịch sử, biết từ thời Hán đã có người khai thác thứ này ở các vùng hồ muối rồi. Chỉ là họ xem nó như một loại khoáng sản y học hay tẩy rửa thông thường mà không hề biết giá trị vĩ mô phía sau nó thôi. Họ gọi đó là Thiên Sơn Tuyết Liên đó!"
[HỆ THỐNG QUỐC VẬN ĐẠI TÙY]
[Ký chủ, bản hệ thống bắt buộc phải thực hiện phân tách khái niệm kỹ thuật.]
[Thứ nhất: Người cổ đại ứng dụng borax dựa trên kinh nghiệm thực tiễn. Đó là dùng trong phân kim, làm sạch bề mặt kim loại quý và làm thuốc y dược. Thứ hai: Họ hoàn toàn không có khái niệm về mạng lưới chuỗi cung ứng công nghiệp. Giống như việc họ biết dầu mỏ, than đá nhưng không thể nhìn thấy động cơ đốt trong hay ngành hóa dầu phía sau.]
[Về thuật ngữ "Thiên Sơn Tuyết Liên" của ký chủ, hệ thống bắt buộc phải đính chính nghiêm túc để tránh sai lệch thông tin hệ thống: Thiên Sơn Tuyết Liên (Saussurea involucrata) là một loài thực vật thuộc họ Cúc sinh trưởng trên vùng núi cao, hoàn toàn không có mối liên hệ hóa học với khoáng sản borat. Thứ mà ký chủ đang muốn nói đến trong cổ thư Trung Hoa được định danh là Bằng Sa, Bồng Sa, hoặc Băng Bằng Sa. Nguồn khoáng tự nhiên này lắng đọng chủ yếu từ các hồ nước mặn nội lục bốc hơi tại vùng thung lũng khô hạn thuộc Tây Vực, Thanh Hải và Tây Tạng. Sự nhầm lẫn khái niệm của ký chủ không ảnh hưởng đến logic kỹ thuật, điều đáng sợ là ký chủ biết dùng chuỗi phản ứng hóa học để tách Bo, đẩy hợp chất của nó vào sản xuất cơ khí quy mô lớn.]
Dương Quảng kết thúc cuộc đối thoại với hệ thống, tinh thần đại chấn. Hắn quay lại thực tại, ho khan một tiếng, nén lại sự dao động trong đáy mắt rồi quay sang nhìn Bùi Củ.
"À, Trẫm vừa nghĩ ngợi vài thứ. Không sao. Bùi Củ, người ta đều nói ngươi tinh thông cái gọi là lưu thông. Vậy giải thích chi tiết Trẫm nghe nào! Rốt cuộc, lưu thông là cái gì?"
Bùi Củ trầm ngâm một lát rồi chậm rãi đáp, giải thích rằng lưu thông chính là khiến thứ cần tới đến đúng nơi, vào đúng lúc để điều phối nguồn lực, vượt qua khoảng cách địa lý. Hắn tự tin kết luận:
"Theo thần, lưu thông không phải vận chuyển hàng hóa, mà là vận chuyển giá trị, vận chuyển của cải, con người, tri thức và thông tin để kết nối toàn bộ thiên hạ thành một chỉnh thể."
Dương Quảng không kìm được nữa, đứng bật dậy vỗ tay rầm rầm xuống bàn.
"Hay! Tuyệt hay! Bùi Củ, câu nói đó của khanh thực sự đã nói trúng tim đen của Trẫm rồi! Trẫm tuyên bố, giao toàn bộ Bộ Thương Mại Đại Tùy cho khanh gánh vác! Có thể hiện tại khanh chưa hiểu rõ nó là gì, nhưng không sao, Trẫm đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả rồi. Lát nữa khanh về nhà, mở cửa thư phòng ra là sẽ thấy một bất ngờ lớn Trẫm ban tặng. Đêm nay khanh hãy bắt đầu nghiên cứu đi, đến kỳ đại triều tiếp theo, Trẫm sẽ chính thức công bố thành lập Bộ Thương Mại, và người đứng ra giải thích cấu trúc cho toàn triều chính là khanh!"
Bùi Củ nghe xong thì mặt mũi xám ngoét, hai đầu gối run lẩy bẩy. Hắn đột nhiên hiểu ra lý do vì sao dạo này các đồng liêu đều mặt mũi bơ phờ vì tăng ca. Hắn run rẩy ôm quyền, giọng nói nghẹn lại.
"Thần... thần xin lĩnh chỉ."
[HỆ THỐNG QUỐC VẬN ĐẠI TÙY]
[Ghi nhận: Bộ Thương Mại Đại Tùy chính thức có người phụ trách đầu tiên: Bùi Củ. Phương châm: Thông thương phú quốc, lưu thông hưng thịnh. Dự đoán: Ba canh giờ sau, khi về tới nhà và nhìn thấy bốn xe tài liệu chất đầy từ mặt đất lên đến tận nóc thư phòng, mục tiêu sẽ chính thức mất ngủ.]
Bùi Củ vừa ôm một bụng nghi hoặc cùng cái lưng lạnh toát cáo lui ra ngoài. Bóng dáng vị tân Bộ trưởng Bộ Thương mại vừa khuất sau cánh cửa gỗ, Thiên Khải Đế Dương Quảng đã lập tức thu hồi nụ cười hiền hậu, thong thả đi vòng lại phía sau thư án.
Hắn nhìn góc phòng vừa được đám thái giám dọn sạch sành sanh, nơi mà một canh giờ trước còn chất mười tập tài liệu về Bộ Thương Mại cao ngất ngưởng, giờ đã theo xe ngựa phi thẳng về phủ họ Bùi, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác sảng khoái của kẻ vừa giao hàng thành công. Hắn gõ ngón tay lên mặt bàn trống trơn, khóe miệng khẽ nhếch lên, gọi vào tâm cảnh.
"Hệ thống! Xử lý xong hai tên rồi. Một tên lo quân đội, một tên lo kiếm tiền. Trẫm nhớ là vừa nãy điểm Dân tâm bị trừ mất 500 điểm để đổi tài liệu Bộ Thương mại đúng không?
Bây giờ Trẫm muốn tiêu hao tiếp điểm Dân tâm để đổi lấy toàn bộ tài liệu, quy trình và cơ cấu của Bộ Giáo Dục! Đổi bản vật lý, đóng gói thành sách cho Trẫm!"
Không gian tâm cảnh xoáy động, khung chat quen thuộc màu lam sắc lập tức hiện lên cô đọng:
[HỆ THỐNG QUỐC VẬN ĐẠI TÙY]
[Tiếp nhận yêu cầu của ký chủ]
[Vật phẩm yêu cầu: Toàn bộ tài liệu, quy trình thành lập, vận hành Bộ giáo dục]
[Định dạng: Vật lý (Bản in đóng gói thành tập).]
[Đang tính toán kết toán chi phí]
[Điểm Dân Tâm hiện có: 3.300]
[Chi phí khấu trừ: 600 Điểm Dân Tâm.]
[Giao dịch hoàn tất!]
[Điểm Dân Tâm còn lại: 2.700.]
[Thông báo: Vật phẩm đã được tạo ra tại không gian thực tế. Ký chủ vui lòng tiếp nhận.]
ẦM!
Một tiếng động trầm đục vang lên ngay bên cạnh thư án. Một chồng tài liệu mới tinh, dày cộm, đóng thành hai mươi tập vuông vức xuất hiện, tỏa ra mùi mực in thơm phức. Trên bìa tập sách trên cùng rành rành mấy chữ:
[Tổng cương lĩnh Bộ giáo dục Đại Tùy]
Dương Quảng tiến lại gần, thong thả lật xem vài trang đầu. Trong này thiết lập một hệ thống cực kỳ đồ sộ từ Tiểu học, Trung học cho đến cải tổ Quốc Tử Giám. Nhưng ánh mắt hắn rất nhanh lướt qua phần phổ cập giáo dục dài hạn, mà dừng lại ngay tại chương đào tạo chuyên ngành cấp bách.
"Đúng thế! Cái Trẫm cần lúc này không phải là dạy trẻ con đọc sách, mà là giải quyết vấn đề khát nhân lực trước mắt của các bộ ngành! Không thể để đám tri hồ dã dã ngoài kia cứ ngồi không ăn lương triều đình mãi được."
Dương Quảng nhìn lướt qua mục lục các khoa chuyên ngành được hệ thống thiết kế gồm:
Khoa Tài chính Kế toán
Khoa Thống kê
Khoa Công trình
Khoa Nông nghiệp
Khoa Thương nghiệp.
"Mẹ nó, chính là cái này! Kế toán và Thống kê! Bộ Nông Nghiệp của Dương Dũng đang thiếu người đo đất, Bộ Thương Mại của Bùi Củ sắp tới cần người tính sổ, quân đội của Cao Quýnh cần người tính quân nhu. Trẫm thiếu đám người biết cộng trừ nhân chia này trầm trọng."
Dương Quảng khép tập tài liệu lại, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Hắn tiến ra phía cửa Ngự thư phòng, gọi lớn:
"Triệu An! Người đâu!"
Vị thống lĩnh Cẩm Y Vệ lập tức từ trong bóng tối hiện thân, ôm quyền nghiêm nghị:
"Thần có mặt!"
"Truyền chỉ của Trẫm, lập tức đi mời Ngưu Ma... À phì, gọi Ngưu Hoằng! Gọi hắn tới Ngự thư phòng gặp Trẫm ngay lập tức!"
Triệu An hơi ngẩn người trước cái tên suýt buột miệng của Hoàng Đế, nhưng bản năng sát thủ và quy trình làm việc nghiêm ngặt của Cẩm Y Vệ không cho phép hắn chần chừ.
"Thần tuân chỉ!"
...
Trường An.
Ngưu phủ.
Ngưu Hoằng, vị đại thần nổi tiếng là người yêu sách hơn mạng, xem điển tích thất truyền còn đau lòng hơn mất vàng, lúc này đang ngồi tĩnh lặng trong thư phòng riêng.
Bên cạnh hắn là một chén trà ngon đang tỏa khói nghi ngút, trên tay là một bản cổ thư từ thời Hán. Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ gỗ, tạo nên một khung cảnh vô cùng tao nhã, an tĩnh của một bậc học giả uyên bác.
Ngưu Hoằng khẽ nhấp một ngụm trà, lật sang trang tiếp theo, trong lòng thầm nghĩ mấy ngày nay trong triều biến động liên tục. Cao Quýnh, Dương Tố rồi đến cả Vũ Văn Thuật đều bị Bệ hạ xoay như chong chóng, nghe nói ai nấy đều phải thức đêm làm việc đến mức mắt thâm quầng như gấu trúc.
"May thay may thay, ta chỉ là một văn quan nhàn hạ, cai quản Lễ bộ và ba cái chuyện điển tịch. Không dính dáng đến binh quyền hay an ninh, Bệ hạ chắc chắn sẽ để mình được yên ổn đọc sách."
Nhưng, cuộc đời vốn dĩ luôn tràn đầy những bất ngờ mang tên Cẩm Y Vệ Express.
RẦM!!!
Một tiếng động kinh hoàng vang lên. Toàn bộ hệ thống cửa sổ thư phòng của Ngưu phủ bị một lực đạo mãnh liệt đạp tung ra, mảnh gỗ vỡ văng tung tóe. Ngưu Hoằng giật nảy mình, suýt chút nữa thì làm rơi quyển cổ thư vô giá trên tay.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ trên cửa sổ và cửa chính, năm bóng đen mặc phi ngư phục, lưng đeo tú xuân đao dứt khoát xông vào, thần tốc bao vây lấy hắn.
Ngưu Hoằng hoang mang đến mức đông cứng cả người. Chưa kịp thốt lên câu "Các ngươi là ai" thì tên dẫn đầu đã rút xoẹt ra một cuộn lụa vàng, khí thế trầm hùng hô lớn:
"Thánh chỉ đến!!! Ngưu đại nhân!!! Mời tiếp chỉ!!!"
Nghe đến hai chữ "tiếp chỉ", theo phản xạ có điều kiện đã ăn sâu vào xương tủy của một vị quan đại thần, Ngưu Hoằng không cần suy nghĩ liền lập tức buông cuốn sách, vội vàng quỳ rạp xuống nền nhà, cúi đầu sửa soạn tư thế trang nghiêm nhất để nghe mệnh trời.
Thế nhưng, hắn vừa mới chạm đầu gối xuống đất, đầu còn chưa kịp ngẩng lên thì tên dẫn đầu đã nở một nụ cười đầy "hiệu suất".
Chỉ chờ có thế!
Hai tên Cẩm Y Vệ lực lưỡng từ phía sau lao tới như hai con đại bàng vồ mồi, chuẩn xác khóa chặt và ôm lấy hai cánh tay của Ngưu Hoằng. Cùng lúc đó, hai tên khác áp sát phía trước, luồn tay ôm chặt lấy hai chân hắn.
Bốn gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đồng loạt dùng lực, nhẹ nhàng khiêng bổng vị văn thần gầy gò lên khỏi mặt đất. Điều đáng nói là, bọn họ phối hợp nhuần nhuyễn đến mức giữ nguyên vẹn cái tư thế... đang quỳ tiếp chỉ của Ngưu Hoằng trên không trung, rồi cứ thế bước chân như bay, hùng hục di chuyển thẳng ra khỏi phủ.
"Ơ... các vị... khoan đã! Thế này là thế nào? Thả ta xuống!"
Ngưu Hoằng hoàn toàn ngơ ngác. Hắn muốn giãy giụa, nhưng hai tay hai chân đã bị khóa chết, cả người lơ lửng giữa trời trong tư thế quỳ gối gập người, trông không khác gì một pho tượng tế lễ đang được di quan.
Tên Cẩm Y Vệ thứ năm – kẻ cầm đầu cầm thánh chỉ – dĩ nhiên không để lãng phí một giây nào. Hắn vừa co giò chạy tiên phong phía trước mở đường, vừa giở cuộn thánh chỉ ra đọc to rõ với tốc độ kinh hoàng:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết... tuyên Lễ bộ Thượng thư Ngưu Hoằng lập tức nhập cung yết kiến tại Ngự thư phòng, bàn thảo đại sự quốc gia... khâm thử!"
Thánh chỉ đang đọc, mà trong luật lệnh Đại Tùy, thánh chỉ chưa đọc xong thì người nhận chỉ tuyệt đối không được phép đứng lên, nếu không sẽ khép vào tội đại nghịch bất đạo. Ngưu Hoằng nghe tiếng đọc văng vẳng bên tai, vừa tức vừa hãi, chỉ biết cắn răng giữ nguyên cái tư thế quỳ gối gập người kỳ quặc đó trên vai bốn tên lính, không dám lệch đi một phân.
Chữ "khâm thử" vừa dứt vang lên, cũng là lúc toán Cẩm Y Vệ lao rầm rầm ra tới cổng phủ, nơi chiếc xe ngựa đã chờ sẵn.
PHỊCH!
Bốn tên lực lưỡng phối hợp nhịp nhàng, quăng một phát chuẩn xác đưa Ngưu Hoằng bay thẳng vào trong khoang xe ấm áp. Tên Cẩm Y Vệ chạy trước vừa kịp dứt lời, liền tiện tay cuộn rầm cuộn chỉ lại, nhét thẳng vào lòng vị đại thần đang thở không ra hơi:
"Thánh chỉ đây, đại nhân cầm lấy cho đúng quy trình! Đi!"
Ngưu Hoằng theo phản xạ ôm chặt lấy cuộn lụa vàng:
"Hả... à … ờm... được..."
Cửa xe đóng sầm lại.
RẦM.
Tiếng roi da quất mạnh, chiếc xe ngựa phi như điên dại trên đại lộ Trường An, hướng thẳng về phía hoàng cung theo tuyến đường ưu tiên của Cẩm Y Vệ.
Ngưu Hoằng ngồi bệt trong xe, hai tay run rẩy ôm cuộn thánh chỉ màu vàng, đầu tóc rối loạn, gương mặt hoang mang đến tột cùng. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn cuộn thánh chỉ trong lòng, mất một lúc lâu mới lẩm bẩm:
"Mọi việc... vừa diễn ra là cái giống gì thế này? Ta vừa được triệu kiến một cách long trọng... hay là vừa bị triều đình bắt cóc một cách hợp pháp vậy?"
Quá trình từ lúc Cẩm Y Vệ đạp cửa xông vào cho đến khi hắn ngồi yên vị trên xe chạy bay về cung, tính ra chưa đầy một chén trà nhỏ. Chén trà nóng hắn vừa rót ở nhà, có lẽ lúc này còn chưa kịp nguội.
[HỆ THỐNG QUỐC VẬN ĐẠI TÙY]
[Ghi nhận hành động: Hiệu suất công tác của Cẩm Y Vệ đạt mức tối đa.]
[Trạng thái tâm lý hiện tại của Ngưu Hoằng: Nghi ngờ bản thân vừa phạm phải đại tội.]
...
Ngự thư phòng.
Cửa điện mở ra, Ngưu Hoằng với gương mặt còn chưa hết bàng hoàng bước vào. Hắn lảo đảo chỉnh lại nho phục, vừa định quỳ xuống hành lễ:
"Thần Ngưu Hoằng... tham kiến..."
"Ái khanh tới rồi à! Mau bình thân, mau bình thân!"
Dương Quảng đã từ sau long án bước tới, tự mình đỡ Ngưu Hoằng dậy, nụ cười trên môi rạng rỡ và hiền hậu như gió xuân. Hắn kéo Ngưu Hoằng lại gần thư án, nơi đang đặt một chồng tài liệu dày cộm, chia làm hai mươi tập vuông vức. Ngưu Hoằng nhìn chồng sách mới tinh kia, rồi lại nhìn nụ cười của Thiên Khải Đế, một dự cảm cực kỳ kinh hoàng bỗng nhiên dâng lên trong lòng. Hắn lắp bắp:
"Bệ hạ... đây... đây là cái gì ạ?"
Dương Quảng vỗ mạnh vào vai Ngưu Hoằng, ánh mắt tràn đầy sự chân thành và tin tưởng tuyệt đối, một ánh mắt chuẩn thương hiệu Dương Quảng Premium khiến đối phương không có cách nào từ chối:
"Sách! Toàn bộ là tinh hoa tri thức! Trẫm quyết định thành lập Bộ Giáo Dục, và người đầu tiên Trẫm nghĩ đến để giao phó đại cục này, chính là khanh! Mục tiêu, định hướng và phương châm của Bộ Giáo Dục, Trẫm đều viết hết trong hai mươi tập Tổng cương lĩnh Bộ Giáo Dục Đại Tùy này rồi. Ngưu Hoằng... Trẫm tin khanh!"
[HỆ THỐNG QUỐC VẬN ĐẠI TÙY]
[Kích hoạt kỹ năng đặc biệt: Trẫm tin khanh]
[Hiệu quả thuộc tính đối với mục tiêu Ngưu Hoằng: Trung thành tăng 50, Trách nhiệm tăng 100, Khối lượng công việc tăng lên gấp 10 lần.]
Ngưu Hoằng nhìn ánh mắt đầy lửa tin cậy của Hoàng Đế, lại nhìn đống tài liệu dày như núi trước mặt, cả người cứng đờ ra. Hắn vốn là kẻ cuồng sách, nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình không hề yêu sách đến thế. Khối lượng nghiệp vụ khổng lồ này, e rằng có thức trắng đêm cả năm cũng chưa chắc tiêu hóa hết. Nhưng dưới áp lực từ ánh mắt của Dương Quảng, Ngưu Hoằng không thể lui bước. Hắn cắn răng, ôm quyền thật mạnh, giọng nói nghẹn ngào vì áp lực tăng ca đột ngột:
"Thần... Ngưu Hoằng... xin lĩnh chỉ! Tuyệt đối không phụ sự tín nhiệm của Bệ Hạ! Đêm nay thần sẽ thức trắng để nghiên cứu!"
Dương Quảng cười lớn đầy đắc ý, vỗ vai hắn:
"Tốt! Trẫm nhìn người rất chuẩn! Khanh mau đem sách về nhà nghiên cứu đi, vài hôm sau lên đại triều hội, Trẫm sẽ chính thức công bố Bộ Giáo Dục, lúc đó khanh sẽ là người đứng ra giải thích chi tiết cho toàn triều nghe!"
Ngưu Hoằng ôm lấy chồng tài liệu cao gần bằng đầu người, bước đi lảo đảo ra khỏi Ngự thư phòng, trong lòng khóc không ra tiếng. Cỗ máy vận hành nhân sự của Dương Quảng đã hoàn tất việc bày binh bố trận trong bóng tối.
Vài ngày sau. Đại triều hội của vương triều Thiên Khải chính thức khai màn dưới một bầu không khí trang nghiêm và đầy áp lực. Từ tờ mờ sáng, tiếng chuông đồng cổ kính từ lầu cao vang vọng khắp kinh thành, xé toạc màn sương mù dày đặc đang bao phủ vương cung Đại Tùy. Trống trận vang lên theo từng nhịp trầm hùng, gõ mạnh vào lồng ngực của hàng trăm vị đại thần đang tề tựu đông đủ tại quảng trường trước Thái Cực Điện.
Khác với những triều đại trước, không khí hôm nay không có sự lười nhác hay những lời chào hỏi xã giao thông thường. Ai nấy đều đứng nghiêm chỉnh, tay ôm hốt ngà, sắc mặt đông cứng như đá pha lê. Họ thừa biết, guồng quay của tân đế Dương Quảng một khi đã khởi động thì sẽ không dừng lại cho bất kỳ kẻ nào tụt hậu. Cửa điện nguy nga mở rộng. Tiếng hô vang vọng của nội thị truyền ra ngoài, dẫn đường cho hai hàng đại thần văn võ bước vào đại điện.
Tại vị trí cao nhất trên cửu long bục, Thiên Khải Đế Dương Quảng ngồi uy nghiêm trên long ỷ. Chiếc long bào màu huyền sắc thêu rồng vàng uốn lượn dưới ánh đuốc chập chờn càng làm tăng thêm vẻ thâm trầm, khó lường của vị Hoàng Đế trẻ. Đôi mắt hắn sắc lạnh như chim ưng, quét qua một lượt khắp lượt quần thần phía dưới, khiến những kẻ có tật giật mình lập tức cúi đầu thấp hơn.
Khi toàn triều vừa hoàn tất nghi thức bái kiến. Mọi người nhanh chóng lui về chỗ ngồi. Bàn ghế đầy đủ, các thư đồng đưa giấy tờ, tài liệu kèm bút nghiên đầy đủ lên sẵn sàng cho một buổi triều nghị cải cách. Dương Quảng khẽ phất tay, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực vang vọng khắp không gian điện rộng lớn:
"Các khanh bình thân. Hôm nay là đại triều hội đầu tiên sau cải cách triều nghị, Trẫm không muốn nghe những lời chúc tụng sáo rỗng. Hãy đi thẳng vào vấn đề. Các bộ ngành đã lập ra từ trước, tiến độ Quý II đến đâu rồi? Nêu rõ ràng cho Trẫm."
Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp Dương Dũng là người bước ra đầu tiên từ chỗ ngồi của Bộ Nông nghiệp. Sắc mặt ông có phần hốc hác, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ vì nhiều ngày liền thức trắng đêm đối chiếu bản đồ địa chính. Ông quỳ sụp xuống, dâng sớ báo cáo bằng giọng nói nghiêm nghị:
"Khởi bẩm Bệ Hạ. Bộ Nông Nghiệp sau nhiều ngày điều tra, đã hoàn thành thống kê sơ bộ tại tám quận thuộc Quan Trung.
Theo kết quả hiện tại, số lượng ruộng bỏ hoang cao hơn số liệu địa phương báo lên. Ngoài ra, phát hiện hiện tượng giấu đất. Một số gia tộc lớn sử dụng thân thuộc đứng tên, khiến diện tích thực tế lớn hơn số liệu đăng ký. Số liệu triều đình nhận được nhiều năm qua có sai lệch đáng kể...
Thần kiến nghị tiếp tục mở rộng điều tra trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, cho phép Bộ Nông Nghiệp phối hợp các nha môn địa phương để kiểm tra lại toàn bộ tình trạng ruộng đất."
Những lời của Dương Dũng vừa dứt, dưới điện lập tức vang lên những tiếng xầm xì kinh hãi. Rất nhiều đại thần thuộc giới môn phiệt, quan liêu địa phương bắt đầu đổ mồ hôi hột. Việc giấu đất nuôi tư gia vốn là quy tắc ngầm suốt bao năm qua, nay lại bị Bộ Nông Nghiệp lột trần ngay giữa triều hội. Dương Quảng không lộ buồn vui, ánh mắt hắn lướt qua phía bên cạnh, dừng lại trên người vị Bộ trưởng Bộ An Ninh:
"Ồ... Có bao che phạm pháp... Dương Tố, có phải khanh quên gì không? Trẫm không hỏi vấn đề, Trẫm hỏi phương án giải quyết. Nêu đi a. Bộ An Ninh lập ra không phải để ngồi xem Bộ Nông Nghiệp làm việc."
Dương Tố bước ra, phong thái của vị lão cáo già chính trị lộ rõ trong từng bước đi. Ông không hề hoang mang, ngược lại khóe miệng còn ngậm một nụ cười lạnh lùng, chắp tay thưa:
"Thần có ba bước. Bước thứ nhất: Không đánh rắn động cỏ. Bộ Nông Nghiệp tiếp tục điều tra như cũ, không công bố phát hiện, không bắt người. Bước thứ hai: Đối chiếu dữ liệu. Bộ Nông Nghiệp có số liệu ruộng đất, Bộ Hộ có số liệu thuế, các địa phương có hộ tịch. Nếu ba thứ không khớp, tất có người nói dối. Bước thứ ba: Bộ An Ninh vào cuộc. Sau khi xác nhận chứng cứ, Bộ An Ninh sẽ trực tiếp điều tra... Nhưng, thần kiến nghị không nên giết quá nhiều người. Bởi vì người tham ô không đáng sợ, đáng sợ là sau khi giết hết, không còn ai làm việc. Cho nên thần kiến nghị: Truy thu, phạt tiền, cách chức, tịch thu tài sản... Kẻ đáng chết thì chết, kẻ còn dùng được, tiếp tục tăng ca."
Một chữ tăng ca của Dương Tố thốt ra khiến toàn bộ đại điện lạnh ngắt. Đám quan lại phía dưới thầm mắng lão già này ác độc, g-iết người không thấy máu, bắt người ta làm việc đến chết còn đáng sợ hơn cả chém đầu.
Dương Quảng gật đầu tán thưởng, sau đó đưa mắt nhìn sang phe võ tướng. Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Cao Quýnh lập tức bước ra, khí thế hiên ngang của một danh tướng gạo cội bao trùm không gian:
"Khởi bẩm Bệ Hạ, Bộ Quốc Phòng hiện đang hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân chia chức năng sơ bộ.
Bộ Tổng Tham Mưu phụ trách lập kế hoạch quân sự. Tổng Cục Chính Trị phụ trách tư tưởng và kỷ luật quân đội.
Tổng Cục Hậu Cần phụ trách quân lương và vật tư.
Tổng Cục Trang Bị phụ trách quân giới.
Bộ Tư Lệnh Các Quân Khu phụ trách điều hành quân đội địa phương.
Ba tháng tới, Bộ Quốc Phòng sẽ không tuyển thêm quân, ưu tiên tổng điều tra quân số, quân lương, chiến mã, quân giới. Sáu tháng tới, bắt đầu thí điểm nghĩa vụ quân sự năm năm, trong đó mỗi gia đình bắt buộc chừa lại một nam đinh phụng dưỡng cha mẹ. Cuối năm, biết chính xác Đại Tùy có bao nhiêu quân, xây dựng được hệ thống nghĩa vụ quân sự mẫu, hoàn thành bộ khung quân đội mới."
Dương Quảng đứng phắt dậy khỏi long ỷ, ánh mắt sáng rực nhìn về phía một vị tướng quân đang đứng ở hàng sau:
"Trưởng Tôn Thịnh, tiến lên!"
Vị thần tiễn lẫy lừng giới quân sự bước ra, quỳ một gối xuống đất:
"Mạt tướng có mặt!"
"Trẫm bổ nhiệm ngươi là Ủy viên Ban Chấp Hành Quân Ủy Trung Ương, đồng thời giữ chức Tổng Tham Mưu Trưởng. Nghiên cứu toàn bộ địch nhân của Đại Tùy, và chuẩn bị chiến tranh của mười năm sau!"
"Mạt tướng tuân chỉ! Thề chết phụng sự Bệ Hạ!"
Tiếng hô của Trưởng Tôn Thịnh làm rung chuyển cả xà nhà Thái Cực Điện. Tư thế chuẩn bị cho một cuộc đại chiến trong tương lai đã được định hình rõ ràng khiến phe văn quan không khỏi run rẩy.
Tiếp theo đó, Bộ trưởng Bộ Chính Trị Tô Uy cũng bước lên báo cáo về tiến độ thành lập Học Viện Chính Trị Đại Tùy, ưu tiên tuyển dụng những cán bộ dự bị thực sự muốn làm việc chứ không trọng hư danh sĩ tử. Khi các bộ ngành cũ đã báo cáo xong, Dương Quảng thong thả ngồi xuống, gõ nhẹ lên long án ba tiếng. Hắn cười cười nhìn xuống hai vị đại thần đang đứng khúm núm ở góc điện:
"Hôm nay, Trẫm muốn chính thức công bố hai bộ ngành mới để hoàn thiện bộ khung cai trị của Đại Tùy. Ngưu Hoằng, bước lên!"
Ngưu Hoằng với gương mặt còn vương nét mỏi mệt vì đêm qua phải ôm đống tài liệu hệ thống, lảo đảo bước ra giữa điện:
"Thần có mặt."
"Trẫm chính thức bổ nhiệm Ngưu Hoằng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo Dục. Đề án Tổng cương lĩnh Bộ Giáo Dục Đại Tùy đã được phê duyệt. Nhiệm vụ của khanh trong vòng một tháng tới là cải tổ Quốc Tử Giám, lập ra các chuyên khoa cấp bách:
Tài chính Kế toán
Thống kê
Công trình
Đào tạo ngay lập tức đội ngũ nhân lực phục vụ cho việc đo đạc đất đai của Bộ Nông Nghiệp và kiểm toán của Bộ An Ninh. Khanh làm được không?"
Ngưu Hoằng nhìn ánh mắt đầy áp lực của Hoàng Đế, chỉ biết cắn răng đáp:
"Thần tuân chỉ! Nhất định không phụ sự kỳ vọng của Bệ Hạ!"
Dương Quảng quay sang người tiếp theo:
"Bùi Củ, tiến lên!"
Vị đại thần ranh ma của giới ngoại giao bước ra, quỳ rạp xuống đất:
"Thần Bùi Củ tham kiến Bệ Hạ."
"Trẫm bổ nhiệm khanh làm Bộ trưởng Bộ Thương Mại, phụ trách thông thương Tây Vực, quản lý lưu thông hàng hóa toàn quốc. Bản Tổng cương lĩnh Bộ Thương Mại Đại Tùy khanh đã cầm rồi, hãy liệu mà làm cho tốt."
Bùi Củ đổ mồ hôi hột, vội vàng đáp:
"Thần tuân chỉ."
Dương Quảng đứng thẳng người, hai tay dang rộng, giọng nói đột ngột tăng âm lượng, như một tiếng sấm nổ vang giữa trời quang, truyền đạt quyết định mang tính lịch sử:
"Các khanh! Hiện nay quốc lực dồi dào, kinh tế phát triển. Trẫm quyết định thay đổi mức thuế đối với thương mại. Thu phần tiền này của họ và bảo vệ lợi ích cho họ! Thuế sẽ đánh đúng một lần vào giá trị hàng hóa, ba phần mười! Trẫm biết đối với các khanh, ba phần mười là mức thuế rất cao, nhưng phải nhìn xa hơn! Trẫm chính súc muốn tiến đến mười năm sau Đại Tùy không còn thuế đất nông nghiệp nữa!"
OÀNH!
Lời tuyên bố này giống như một quả bom ngàn cân nổ tung ngay giữa Kim Điện. Toàn bộ văn võ bá quan triều đình sững sờ đến hóa đá.
Xóa bỏ thuế đất nông nghiệp? Từ cổ chí kim, từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay, có vương triều nào không lấy thuế đất làm gốc rễ của quốc gia? Thuế đất chính là thứ đè nặng lên vai bách tính áo vải suốt hàng ngàn năm, nay Hoàng Đế lại muốn xóa bỏ nó bằng cách đánh thuế thương nhân? Một vị đại thần thuộc thế gia môn phiệt lớn bước ra, giọng run rẩy:
"Bệ hạ! Thương nhân vốn là kẻ hèn mọn, nay đánh thuế nặng như vậy, vạn nhất họ đình chỉ thông thương thì kinh tế sụp đổ! Hơn nữa, bỏ thuế đất là chuyện chưa từng có trong tiền lệ, xin Bệ Hạ rút lại thành mệnh!"
Dương Quảng cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ nhìn vị đại thần kia:
"Tiền lệ? Trẫm chính là tiền lệ! Thương nhân kiếm tiền từ giang sơn của Trẫm, Trẫm thu thuế để nuôi quân bảo vệ họ, có gì là sai? Còn bách tính cày ruộng khổ cực cả năm không đủ ăn, tại sao cứ phải ép họ vào đường cùng? Trẫm đã quyết, kẻ nào cản trở, Bộ An Ninh cứ việc đến nhà xin trà!"
Dương Tố đứng bên cạnh phối hợp phi cười một tiếng quái dị, khiến vị đại thần kia sợ đến mức thu cổ lui về vị trí.
Dương Quảng phất mạnh tay áo long bào, dứt khoát quay lưng đi vào hậu điện:
"Bãi triều!"
"Cung tiễn Bệ Hạ!"
Tiếng hô vang vọng của quần thần kết thúc buổi triều hội nghẹt thở. Nhưng họ không biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu của một cơn bão tư tưởng còn kinh hoàng hơn thế.
[HỆ THỐNG QUỐC VẬN ĐẠI TÙY]
[Kết toán đại triều hội Thiên Khải nguyên niên]
[Mức độ hoàn thành cải cách thể chế: 85 phần trăm]
[Điểm Dân Tâm tăng mạnh: Cộng 2.500 điểm (Do hiệu ứng thông báo xóa bỏ thuế đất nông nghiệp truyền ra ngoài)]
[Điểm Thiên Mệnh tăng mạnh: Cộng 1.800 điểm]
[Cảnh báo biến động tư tưởng: Tuyên bố của ký chủ đã chạm đến giới hạn chịu đựng của giới sĩ lâm bảo thủ và các đại môn phiệt sở hữu nhiều ruộng đất. Cơn bão phản kháng đang hình thành tại Nam thành môn]
...
Chỉ vài canh giờ sau khi triều hội kết thúc, thông tin về việc đánh thuế thương nhân ba phần mười và kế hoạch xóa bỏ thuế đất nông nghiệp trong mười năm đã lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp các ngõ ngách của kinh thành Trường An.
Tại quảng trường rộng lớn phía trước Nam thành môn, nơi đặt tấm bia đá khổng lồ khắc đại văn Hoa Hạ Đồng Tâm Luận, hàng ngàn thư sinh, học giả và sĩ tử từ khắp các châu quận đang tụ tập đông nghịt. Bầu không khí nóng hừng hực như một chảo lửa chuẩn bị sôi trào.
Giữa đám đông, một vị đại nho râu tóc bạc phơ, mặc áo bào rộng của giới sĩ lâm đang chống gậy, giọng nói run rẩy chỉ tay về phía tấm bia đầy tức giận:
"Bệ hạ làm như vậy là đảo lộn cương thường! Hoa Hạ từ xưa đến nay lấy lễ trị quốc, phân định tôn ti trật tự rõ ràng. Nay ngài lại nói cái gì mà dân tâm là gốc rễ, muốn đưa những kẻ bách tính áo vải ngang hàng với tầng lớp tinh anh của triều đình? Lại còn đòi bỏ thuế đất nông nghiệp? Thiên hạ này nếu không có kẻ sĩ quản lý, bách tính ngu muội biết đi về đâu?"
Một thư sinh trẻ tuổi, mặc bộ y phục thô sơ lập tức bước lên phản bác:
"Thưa tiên sinh! Học trò lại thấy lời của Bệ Hạ chính là tiếng sấm xé toạc màn đêm! Khi Đột Quyết xâm lăng, kẻ đổ máu trên chiến trường là con em bách tính hay là công tử môn phiệt? Bệ hạ nói Hoa Hạ Đồng Tâm, chính là muốn vương triều này trở thành một chỉnh thể không thể chia cắt!"
"Hỗn xược! Ngươi là kẻ học trò ngu muội nào mà dám cả gan nói đỡ cho bạo chính?"
Vị đại nho tức giận giậm gậy xuống đất kịch liệt. Cuộc tranh luận lập tức bùng nổ thành một trận đại chiến tư tưởng kinh hoàng giữa hai phe bảo thủ và duy tân. Tiếng la hét, tranh cãi oai oái vang động cả một góc trời, tình thế hỗn loạn đến mức đỉnh điểm. Đúng lúc đó, một tiếng tù và trầm hùng, uy nghiêm bỗng nhiên vang vọng từ phía hoàng thành.
UỲNH... UỲNH... UỲNH…
Tiếng bước chân rầm rập, đều tăm tắp của cấm quân tiền vệ vang lên. Một toán Cẩm Y Vệ mặc phi ngư bào, tay tỳ đốc kiếm nhanh chóng phong tỏa các lối đi quanh thành lâu, đẩy lùi đám đông ra xa.
Chiếc long liễn vàng rực dừng lại ngay dưới chân thành, Thiên Khải Đế Dương Quảng thong thả bước xuống, hai tay chắp sau lưng, từng bước từng bước vững chãi tiến lên những bậc thang bằng đá thanh. Theo sát phía sau hắn là thống lĩnh Triệu An với ánh mắt sắc lạnh như băng.
Khi bóng dáng Hoàng Đế xuất hiện trên lan can cao nhất của thành lâu, dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu, cả quảng trường Nam thành môn bấy giờ như bị một trận cuồng phong áp đảo, lập tức im bặt không một tiếng động.
Dương Quảng chống hai tay lên lan can đá, tiếng cười trầm hùng vang vọng qua các khoảng tường thành:
"Trẫm nghe nói, mấy ngày nay các ngươi ở dưới Nam thành môn này cãi nhau rất hăng. Người thì nói Trẫm làm loạn thánh hiền, kẻ lại bảo Trẫm coi thường kinh điển. Trẫm hỏi giới sĩ lâm các ngươi, khi vương triều sụp đổ, khi năm bộ tộc Hồ làm loạn Hoa Hạ suốt ba trăm năm Nam Bắc triều, giới sĩ lâm các ngươi đang ở đâu? Khi triều đại này mạnh, các ngươi quỳ gối xin làm quan để vinh thân phì gia. Khi triều đại này yếu, các ngươi ôm theo kinh thư chạy trốn hoặc quay đầu quỳ gối trước Hoàng Đế của vương triều mới! Các ngươi đổi triều đại nhanh hơn đổi áo, nhưng miệng thì lúc nào cũng ra rả thương sinh!"
Lời vừa thốt ra, hàng ngàn sĩ tử bên dưới mặt mũi đỏ bừng, người thì nhục nhã, người thì phẫn nộ nhưng không ai dám mở miệng phản bác trước thiên uy. Dương Quảng chỉ tay thẳng xuống tấm bia đá, dõng dạc tuyên bố:
"Hoa Hạ là mảnh đất dưới chân ta, là dòng sông nuôi sống ta, và là tất cả những ai thừa nhận nền văn minh này, sẵn sàng cầm đao bảo vệ nó, sẵn sàng đổ mồ hôi xây dựng nó! Bách tính thô kệch nộp một hạt thóc vào kho, đó là đóng góp cho Hoa Hạ. Binh sĩ đóng một chiếc móng ngựa bên biên thùy, đó là bảo vệ Hoa Hạ. Còn những kẻ chỉ biết ngồi trong quán trà dùng lời nói của thánh hiền để chia rẽ lòng người, kẻ đó không xứng đáng bàn chuyện Hoa Hạ với Trẫm!"
Thấy đám đông đã hoàn toàn bị khí thế của mình áp đảo, hắn khoanh tay trước ngực, giọng nói trở nên thong thản nhưng đầy vẻ khiêu khích:
"Trẫm biết, các ngươi trong lòng vẫn chưa phục, cho rằng Trẫm là Hoàng Đế thì chỉ biết dùng quyền lực để ép người. Được! Trẫm ban chỉ, lập lời hẹn năm ngày! Đúng năm ngày sau, tại Hoa Hạ Bia, nơi Trẫm tế thiên đăng cơ. Chúng ta cùng nhau giải hoặc!"
Nói xong, Dương Quảng dứt khoát quay người, vạt áo long bào tung bay trong gió chiều, sải bước xuống thành lâu, để lại phía sau một quảng trường Nam thành môn đang hoàn toàn nổ tung vì kinh động.
[HỆ THỐNG QUỐC VẬN ĐẠI TÙY]
[Ghi nhận sự kiện lịch sử: Lời hẹn Thiên Khải Luận Đạo chính thức được xác lập]
[Hiệu ứng sự kiện: Tin tức đang theo các tuyến bưu trạm lan truyền đi khắp thiên hạ. Giới sĩ lâm toàn quốc chấn động]
======================================================================
天 啟 雄 文:《 華 夏 同 心 論 》
第一章:本體論 – 華夏之源
THIÊN KHẢI HÙNG VĂN:《 HOA HẠ ĐỒNG TÂM LUẬN 》
CHƯƠNG I: BẢN THỂ LUẬN – CỘI NGUỒN HOA HẠ
Quyển VI: Cấm Kỵ Chi Đạo – Phản Văn Minh Giả Trảm
【 KINH VĂN 】
強迫者,文明之賊;同化者,人性之妖。凡行滅種、消滅文化、消滅傳承者,必誅。
(Cưỡng bách giả, văn minh chi tặc; đồng hóa giả, nhân tính chi yêu. Phàm hành diệt chủng, tiêu diệt văn hóa, tiêu diệt truyền thừa giả, tất tru.)
【 LUẬN GIẢI CHI TIẾT 】
Xưa nay, những kẻ đi xâm lược xua quân đi tàn sát muôn nơi thường khoác lên mình lớp mặt nạ chính nghĩa giả tạo, trơ trẽn tuyên bố rằng: "Ta mang gươm giáo đến đây là để khai hóa, mang ánh sáng văn minh đến ban phát cho lũ m-ọi rợ". Nực cười và ghê tởm thay cho luận điệu xảo trá của lũ cường quyền! Bản chất của văn minh vĩ đại là sự khai mở, là sự sống, là ánh sáng hướng thiện, nên nó không bao giờ và quyết không bao giờ được phép xây dựng trên đống tro tàn, sự diệt vong hay nỗi đau thương cùng cực của tộc loại khác.
Kẻ nào dùng bạo lực đao gươm để xóa sổ một truyền thống lâu đời, dùng dòng máu đỏ để tẩy trắng lịch sử thiêng liêng của một dân tộc khác, thì dẫu cho miệng hắn có đọc thánh hiền thư, tay hắn có cầm bút ngọc, chính kẻ đó mới là kẻ man di, quỷ quyệt và m-ọi rợ nhất dưới gầm trời này. Hoa Hạ Đồng Tâm vĩnh viễn không bao giờ dung dưỡng những kẻ mang danh nghĩa văn minh tiến bộ để đi làm những điều bạo ngược, tàn độc đối với nhân tính con người.
Hành vi cưỡng ép tàn sát, triệt hạ văn hóa, bức tử dòng chảy truyền thừa của một dân tộc chính là sự xúc phạm nặng nề nhất vào cấm kỵ tối cao của trời đất, là hành vi phản văn minh. Kẻ phạm vào điều này đã tự tước đi tư cách làm người, biến mình thành loài súc sinh mang hình người, đáng bị muôn đời phỉ nhổ và tận diệt.
【 BIỆN LUẬN VÀ PHẢN BIỆN 】
Bọn tướng lĩnh cuồng sát và những kẻ bạo chúa khát máu luôn ngụy biện rằng việc xóa sổ ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống của kẻ bại trận là cách duy nhất để ổn định bờ cõi, trừ tiệt mầm mống phản loạn về sau. Chúng coi việc tàn sát và đồng hóa triệt để là một chiến tích đáng tự hào.
Ta lập ngôn ở đây để giáng một đòn chí mạng vào tư duy tà ác đó!
Kẻ mang danh văn minh để đi làm điều bạo ngược, hủy diệt gốc gác truyền thừa của dân tộc khác thì chính hắn là kẻ man di nhất, tuyệt đối không thể dung thứ, không thể tha thứ dưới vương pháp Hoa Hạ. Văn minh không phải là sự áp đặt tàn nhẫn của kẻ mạnh lên kẻ yếu, mà là khả năng bao dung và bảo hộ cho sự đa dạng của sinh linh. Một khi triều đình nhắm mắt làm ngơ, hoặc chủ trương thực hiện những hành vi phản nhân tính ấy, thì triều đình đó đã tự bước vào con đường ma đạo, tự hủy hoại đi cái gốc đạo đức tối cao của mình. Đối với những kẻ phạm vào cấm kỵ này, hình phạt duy nhất và thích đáng nhất chính là: Trảm!
* Lập thuyết Hoa Hạ Đồng Tâm Luận là sản phẩm hư cấu. Phục vụ cho ý đồ của Thiên Khải Đế Dương Quảng, nhân vật chính của truyện. Không có thật. Không mang tính học thuật. Không có giá trị tham khảo.