Silver King bắt cóc Thanh tra Vance, giam ông bên trong nhà thờ cổ Blackwood — chính nơi cha mẹ Arthur đã ngã xuống hai mươi năm trước.
Khi Wolf Knight phá cửa xông vào, cửa sắt phía sau lập tức sập xuống. Hệ thống phun khí RED MOON kích hoạt, nhuộm đỏ không gian bằng một làn mù đặc quánh. Trên cao, mặt trăng tròn đỏ quạch như một con mắt rướm máu rọi qua ô cửa kính màu.
"Tôi không muốn giết ông ấy," Silver King đứng trên ban công nhà thờ, tà áo mỏng bay trong gió, đôi mắt bạc lạnh lẽo. "Tôi muốn ông tự tay giết ông ấy, Pendelton."
Arthur quỳ gục xuống sàn đá. Huyết thanh trong giáp tự động tiêm vào cổ anh.
Một liều. Không tác dụng.
Liều thứ hai. Xương sống anh gãy nát rồi tự nối lại với kích thước khổng lồ.
Liều thứ ba. Máu tươi chảy ra từ mũi và mắt kính đỏ.
Qua thiết bị liên lạc, tiếng Bartholomew vang lên đứt quãng trong tiếng nhiễu sóng: "Arthur! Nhịp tim cậu là 240! Đừng chiến đấu với con sói!"
"Vậy... tôi phải làm gì?" Arthur rên xiết, móng vuốt kim loại xé rách chính bộ giáp sợi carbon của mình.
"Nhớ rằng nó là một phần của cậu!"