Thanh tra Vance — nay đã nghỉ hưu — đứng ở ngã tư đường phố, tay cầm chặt khẩu shotgun cũ. Xung quanh ông, hàng rào cảnh sát đang gồng mình chống đỡ hàng ngàn kẻ biến dị đang tràn đến như sóng trào.
OÀM!
Một bóng đen giội xuống từ bầu trời, đáp chính xác vào giữa ranh giới của hai phe.
Wolf Knight bước ra từ làn khói. Lần này, anh không mặc áo choàng. Bộ giáp sắt đen gắn chặt vào cơ thể anh đến mức không còn phân biệt đâu là kim loại, đâu là da thịt.
"Vance..." Arthur quay lại nhìn vị thanh tra già. Lần đầu tiên sau mười lăm năm, Arthur xướng tên ông mà không qua bộ lọc âm của mặt nạ.
Vance nhìn đôi mắt đen thẫm của Arthur, lòng đau nhói. Ông hiểu điều gì đang xảy ra. "Cậu sẽ không quay lại nữa, đúng không?"
Arthur giơ bàn tay bọc giáp đầy móng vuốt lên, vỗ nhẹ vào vai Vance. "Cảm ơn ông vì những túi thịt sống trên mái nhà... Cảnh sát trưởng."
Wolf Knight quay lưng, lao thẳng vào bầy quái vật. Anh không tiêu diệt chúng. Mỗi cú chạm của anh dường như hút bớt năng lượng điên dại ra khỏi cơ thể lũ quái vật, nhẫn nại mở ra một con đường máu dẫn thẳng tới Nhà thờ Cổ.