Trận chiến diễn ra tàn khốc. Lực lượng của Varek vượt trội về thể chất thuần túy của ma sói cổ đại. Một cú đánh của Varek hất văng Arthur vào bức tường đá, làm bộ giáp sợi carbon nứt vỡ nhiều mảnh.
"Ngươi chống lại bản năng của chính mình, Pendelton!" Varek vừa tiến tới vừa gầm lớn. "Ngươi đeo chiếc mặt nạ sắt đó để làm gì? Để giả vờ làm người sao? Dòng máu trong tim ngươi thèm khát MÁU!"
Áp lực từ vết cắn năm 10 tuổi bùng phát. Trăng tròn bên ngoài dù bị ngăn cách bởi lớp đất sâu vẫn tác động mạnh mẽ đến hệ thần kinh của Arthur. Con sói bên trong anh gầm gừ, đòi xé rách chiếc mặt nạ, đòi nuốt chửng kẻ thù.
Arthur quỳ trên sàn đá, máu từ khóe miệng nhỏ xuống nền cẩm thạch cổ.
Cậu không cần phải chứng minh rằng mình không phải quái vật. Cậu chỉ cần chứng minh rằng con quái vật không điều khiển được cậu.
Lời nói của Bartholomew vang vọng trong tâm trí anh.
Arthur không xé bỏ mặt nạ. Thay vào đó, anh siết chặt hai nắm đấm, kích hoạt liều huyết thanh ổn định thần kinh cuối cùng ngay trên ngực áo giáp.
"Tổ tiên tôi quỳ gối trước các người vì sợ hãi," Arthur chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đỏ phía sau kính giáp cháy lên ngọn lửa kiên định. "Cha tôi đã chết để đứng thẳng. Và tôi sẽ đập tan chiếc lồng này."
Arthur không chiến đấu như một con thú dại. Anh kết hợp sự tàn bạo của lực lượng ma sói với tư duy chiến thuật đỉnh cao của một con người. Anh lừa Varek lao vào cột đá chủ lực của căn hầm, đồng thời cắm hai lưỡi dao bạc vào khớp gối của hắn.
Với một cú đánh móc quyết định mang theo toàn bộ trọng lượng bộ giáp, Wolf Knight đánh gục Kẻ Chấp Pháp Varek xuống sàn đá ngập sương mờ.