Chương 0: Dòng máu nóng.
Nơi ta tỉnh giấc có chút kỳ lạ.
Dấu hiệu của sự sống này, nó thật sự chỉ là sâu kiến nhưng lại chứa gần như bề mặt địa cầu.
Một trong số những kẻ bị chúng ta thống trị hiện tại đang làm chủ mặt đất và chẳng còn một thứ ký ức bị lãng quên rằng tổ tiên của chúng là một trong số những sinh thể chỉ đáng làm một con tốt thí còn thua cả đám Dagon.
Nhưng kẻ nào đó đang thôi thúc ta chắc có lẽ không chỉ mình ta trồi lên từ dưới lòng biển sâu mà sẽ còn ai đó khác kể cả "hắn".
Mà thôi một cái cảm giác ấm nóng đang dần nuốt chửng ta rồi.
Thứ sinh vật nào đã khiến ta cảm thấy rằng mình yếu đuối đến vậy, tới lúc mở mắt rồi để xem kẻ nào đã phá đi cái phong ấn của "hắn".
...
Trong một vùng tuyết cực lạnh của Belarus một sinh vật nhỏ màu đen tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài quấn mình ở một góc nào đó trong nhà máy bỏ hoang.
Nó từ từ ngồi dậy bằng bốn chi cùng với thính giác nhạy bén của mình, nó cảm nhận được nguy hiểm đang ở xung quanh mọi thứ nó cảm nhận được khác xa với những năm tháng sinh tồn như thể nó đã không còn là nó mà là một người khác, một kẻ tò mò về thế giới mới này.
Một con mèo đen đi từng bước đến những tro bụi và than ở trên đất.
Khi tiến đến một người đang nằm bất động gần đó phần chân sau có một cảm giác hơi khó chịu.
Một cái chân bị què nhưng lạ thay chỉ vài giây nó tự động bẻ và quắn lại, cái chân bị què ấy lại trở về bình thường.
Tiếp tục việc của mình la tiến đến xem một thân thể lạnh ngắt của một người đàn ông to lớn, râu ria xoăn cùng một lỗ đạn lớn găm thẳng giữa trán.
Tiếng bước chân dồn dập từ phía xa đang đến gần như thể đang tìm cái xác trước mặt nó.
Một kẻ to lớn dụi cái thân xác trên sàn và kéo phần trán bị lỗ đạn bắn cho mọi người xem.
"Driska hắn chết rồi." người giở cái xác ra hoảng hốt thông báo tới những người đi theo.
Sau đó là những lời bàn tán bằng ngôn ngữ nó không thể hiểu được.
Những người đàn ông ấy đang không để ý đến cái ánh nhìn kỳ lạ trong bóng tối đang theo dõi bọn họ.
Nó đến gần ngắm nhìn tạo vật yếu ớt của thượng đế, một chủng tộc bị thống trị bởi nó hàng triệu năm trước giờ đây lại cao lớn hơn nó và dường như lơ nó đi.
Lục tìm ký ức trong thân xác của con mèo mà mình đang điều khiển và dường như khoảng thời gian con mèo sinh ra và hiện tại chỉ trôi qua như một cái chớp mắt.
Qua những ký ức của con mèo nó đã học hỏi một chút ít ngôn ngữ của con người. Và biết được những kẻ còn sống trước mắt đây chỉ là những kẻ phản bội, bọn chúng tới để kiểm tra Driska đã chết chưa và sau những chuyện mà bọn chúng bàn bạc từ nãy đến giờ đã nằm trong đầu của nó hết rồi.
Một bóng hình đen lông lá nhỏ bé bước ra từ bóng tối đối diện với đám người ở phía trước. Một trong số họ đã để ý đến nó và định tiến lại gần để làm một hành động gì đó mà nó không hiểu được.
Đối với cái thân xác này nó mang một cảm giác gì đấy kỳ lạ khi được nựng còn đối với chính hắn thì nó khá khó chịu như thể hắn đang mang một thứ bàn tay bẩn thỉu vuốt ve người nó vậy.
Một người quay sang nói với kẻ đã vuốt ve nó nhưng gọi mãi hắn chẳng chịu quay đầu khiến một tên trong số đó phải tiến lại gần hỏi.
Kẻ đã nựng nó, trên khuôn mặt hắn máu đã chảy từ hai hốc mắt và con ngươi của hắn đã không còn và trong đôi mắt ấy chỉ còn lại một màu trắng.
Hắn đột nhiên nổ súng với người đang lại gần bảo hắn. Nó đã đánh động trước người gần đó, khi họ chưa kịp phản ứng từng viên đạn đã nằm trên cơ thể họ.
Viên đạn ấy xoắn lại khiến cho phần thịt cũng bị xoắn lại theo, họ hét lên đau đớn và một thứ xúc tu từ trong lỗ đạn mọc ra và bám vào những phần xung quanh.
Hoảng loạn, sợ hãi nó đã không còn nữa và chỉ còn lại sự im lặng chết chóc những người ấy đứng vòng tròn xung quanh nó dập đầu mạnh xuống nền nhà cứng.
Những cú dập mạnh liên tục khiến đầu của bọn họ vỡ ra và máu chảy như suối và cứ thế dập cho đến khi không còn hơi thở nào nữa. Những dòng máu nóng chảy quanh cơ thể nhỏ bé ấy đang tạo nên một ký hiệu hay dấu ấn kỳ lạ.
Nó bước đi trong đêm tối rời khỏi nhà kho bỏ hoang cùng một mớ hỗn độn phía sau nhìn lên mặt trăng và thấy được những thứ gì đấy quyền năng đang ẩn giấu trước mặt nó.
Từng bước, từng bước đi trên cái nền tuyết lạnh lẽo chỉ còn lại bóng hình tĩnh lặng của con mèo đen đang đi giữa đường với cái lạnh thấu xương.
Sáng hôm sau họ tìm thấy được những thi thể đã bị vỡ đầu trong nhà kho có một số với khuôn mặt không lành lặn và cảnh sát không thể điều tra được bất cứ dấu hiệu nào trông bất thường và chỉ kết luận rằng vụ này là t-ự sát.