Dòng mệnh tức từ cơ thể Hằng Quân cuồn cuộn tuôn trào, lan rộng ra bốn phương tám hướng, tựa như thủy triều dâng cao không ngừng nghỉ. Nguồn sức mạnh ấy mang theo nhiệt lượng kinh người, khiến hoa cỏ quanh đó chỉ trong chớp mắt đã héo rũ, thân lá khô quắt rồi hóa thành xác khô. Quanh thân kiếm, từng tia lửa nhỏ liên tục bắn ra, phát lên những tiếng tí tách giòn tan, tựa như ngọn lửa đang âm thầm thiêu đốt cả không gian.
Sức mạnh áp bức từ mệnh tức của hắn cùng nhiệt lượng nóng rực ấy khiến đôi mắt đang nhắm nghiền của y khẽ động. Cơn mê man trong đầu vẫn chưa tan hết, nhưng luồng khí tức quá đỗi mãnh liệt kia đã khiến y nhanh chóng lấy lại thần trí.
Y chậm rãi mở mắt, tầm nhìn ban đầu còn mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ trông thấy thân thể Mục đã gần như tơi tả. Bên cạnh, chiếc chuông của y cũng đã bị đánh nát, những mảnh vỡ nằm rải rác trên nền đất. Y khẽ nhíu mày, sau đó mới quay đầu nhìn về phía nguồn mệnh tức đang không ngừng bộc phát.
Cảnh tượng trước mắt khiến y thoáng sững sờ. Mệnh tức hắn đang tỏa ra dường như không còn thuộc về riêng một người, mà tựa như đã dung hợp sức mạnh của hai người làm một. Từng đợt khí tức cuồn cuộn nối tiếp nhau, chẳng những không suy giảm mà còn ngày một mạnh mẽ hơn.
Thậm chí, trong đầu y còn bất giác hiện lên một ý nghĩ.
Phương Nguyệt: "Thậm chí còn mạnh hơn cả trước đây..."
Mệnh tức của hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Nguồn sức mạnh ấy sâu thẳm tựa vực không đáy, bao la như biển rộng trời cao, dường như chẳng có giới hạn. Từng luồng khí tức đan xen, quấn lấy nhau, dần dần ngưng tụ thành những đường vân tựa vảy long. Chúng xoắn vặn giữa không trung, rồi hóa thành một thân hoả long khổng lồ bay lượn quanh người hắn.
Thân long uốn lượn, lớp vảy ánh lên linh quang rực rỡ, đôi mắt tựa chứa đựng thần uy khiến người khác không dám nhìn thẳng. Mỗi lần nó quẫy đuôi, linh quang lại cuộn trào thành từng đợt sóng dữ, quét ngang bốn phía. Một tiếng rống vang lên, mặt đất dưới chân cũng theo đó mà nứt toác, những vết rạn lan rộng như mạng nhện.
Khí thế kinh người ấy khiến Mục bất giác lùi lại. Nó dường như đã nhận ra tình thế bất lợi, lập tức điều khiển những chiếc roi dưới thân, định nhân cơ hội bỏ chạy. Nhưng Hằng Quân đã nhanh hơn một bước. Hắn lao vút tới, hoả long khổng lồ cũng theo đó mà bay lên, thoắt cái đã quấn chặt lấy Mục một vòng, triệt để phong tỏa mọi đường lui của nó.
Mục bị dồn đến đường cùng cũng dốc hết toàn lực chống cự, nó phát ra một tiếng thét chói tai. Từ trong miệng nó, vô số oán linh điên cuồng tuôn ra, tựa như một đàn ác quỷ bị giam cầm đã lâu, đồng loạt lao về phía hoả long, há miệng cắn xé lớp vảy đang tỏa ra ánh lửa.
Thế nhưng, chúng còn chưa kịp chạm vào thân long, Hằng Quân đã xuất hiện ngay phía trên. Hắn siết chặt trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự vung kiếm chém thẳng xuống.
Một đường kiếm quang rực lửa xé toạc không trung, mang theo sức mạnh áp đảo giáng xuống thân thể Mục.
Ầm!!!
Tiếng nổ vang dội chấn động khắp hậu viện. Khói bụi cùng nhiệt hỏa lập tức cuộn trào, lan rộng ra bốn phía, cuốn theo từng mảnh đá vụn và tàn tích còn sót lại. Mãi đến khi luồng khói đặc dần tan đi, những đốm lửa cuối cùng cũng bắt đầu lụi tàn, cảnh tượng bên trong cũng dần hiện ra.
Thu Uyển đã hoàn toàn mất đi quỷ khí. Thân thể nàng trở nên mờ nhạt, từng phần đang dần tan rã giữa không trung. Nàng cố gắng bước về phía trước, nhưng đôi chân đã chẳng còn tồn tại, chỉ có thể gắng gượng vươn cánh tay về phía Trọng Khiêm.
Cơ thể nàng mỗi lúc một trong suốt. Dẫu biết bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian, nàng vẫn ôm một chấp niệm, cố gom chút sức lực cuối cùng, hướng về người mình yêu suốt kiếp này mà cất tiếng.
Thu Uyển: "Trọng... Khiêm! Trọng Khiêm! Ta thật sự... thật sự rất thích chàng. Chỉ tiếc là chàng... chẳng... có ta..."
Từng mảnh tàn hồn của nàng rời khỏi thân thể, hóa thành những đốm bụi nhỏ li ti, theo gió bay đi. Cánh tay đang vươn về phía lão cũng dần tan biến, cuối cùng chẳng còn lưu lại bất cứ dấu vết nào.
Chỉ tiếc, nhát kiếm ấy có thể chém đứt quỷ khí, có thể khiến thân thể nàng tan thành tro bụi, nhưng lại chẳng thể chém đứt được chấp niệm đã bén rễ sâu trong lòng nàng.
Đến tận lúc chết, thứ nàng mang theo vẫn là một mối tình không thể có được hồi đáp. Chỉ tiếc, ánh mắt cả đời nàng cầu, nàng cũng chẳng có được.
Một tiếng thở dài thật khẽ phát ra nơi hậu viện tĩnh lặng.
Y có chút tiếc nuối nhìn về nơi nàng tan biến, sau một thoáng, y mới chợt nhận ra.
Thu Uyển dù đã hoàn toàn biến mất, nhưng tình trạng của Hằng Quân cũng chẳng khá hơn là bao.
Mệnh tức trong cơ thể hắn đột nhiên bùng phát dữ dội, khiến thân thể vốn đang đứng vững lập tức khụy xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh lửa vốn rực cháy quanh người hắn bất chợt chuyển sang sắc lam nhạt, hóa thành một tầng hỏa diễm bao phủ lấy toàn thân.
Đây là cảnh tượng mà y chưa từng nhìn thấy trước đây.
Y lập tức muốn tiến đến, nhưng hắn vẫn cố ngẩng đầu nhìn y. Dù sắc mặt đã tái nhợt, trên môi hắn vẫn gắng gượng nở một nụ cười. Hắn chậm rãi đưa tay, chỉ về phía hai người còn lại, tựa như muốn bảo y hãy đến xem tình trạng của bọn họ trước.
Trước tình thế cấp bách, y không còn cách nào khác, đành tạm gác lại sự lo lắng dành cho hắn, quay người tiến về phía hai người kia.
Thế nhưng, ngay khi y vừa xoay lưng, ánh mắt Hằng Quân đã dần trở nên nặng trĩu. Hắn vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng y, đôi mắt tựa như muốn lưu giữ hình bóng ấy thêm một chút nữa.
Vừa nhìn qua cơ thể cả hai, y liền dùng mệnh tức chữa khỏi vết thương ngoài da cho lão, giúp lão tỉnh lại. Nhưng về phía Mỹ Sát, y lại lo lắng dùng mệnh tức quét qua cơ thể nàng để kiểm tra thương thế. Chỉ sau một thoáng, sắc mặt y đã trở nên nặng nề.
Thời gian mà huyết ngọc có thể duy trì chẳng đủ để chữa trị cho nàng. Thương thế quá nặng, ngay cả khi y dốc hết sức lực, cũng chưa chắc có thể giữ nàng lại.
Y khẽ siết chặt bàn tay, trong lòng vừa tức giận, vừa bất lực, lại mang theo một chút tiếc nuối không thể nói thành lời.
Phương Nguyệt: "Nếu có thể lâu hơn một chút..."
Nếu thời gian có thể kéo dài thêm một chút, nếu y có thể tranh thủ thêm một chút thời gian nữa, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.
Nhưng hiện tại, y chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời truyền mệnh tức vào cơ thể nàng, cố gắng ngăn những vết thương tiếp tục chảy máu. Đáng tiếc, tốc độ chữa trị của y lại chẳng thể theo kịp tốc độ thương thế đang chuyển biến xấu.
Vết thương trên người Mỹ Sát quá sâu, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra. Dù y đã dùng huyết ngọc tạm thời khống chế tình trạng mất máu, cố giữ lại chút sinh cơ cuối cùng cho nàng, nhưng những tổn thương bên trong đã quá nghiêm trọng. Lục phủ ngũ tạng đều chịu thương tổn nặng nề, sinh cơ trong cơ thể nàng cũng đang từng chút một cạn kiệt.
Y có thể ngăn máu chảy, có thể dùng mệnh tức duy trì hơi thở, nhưng lại chẳng thể khiến những thương tổn ấy lập tức hồi phục.
Mỹ Sát lúc này đã vì cơn đau mà tỉnh lại từ lâu, nhưng nàng chỉ lặng lẽ nhìn, dường như nàng đã nhận ra sự bất lực trong ánh mắt của y. Nàng không nói gì nhưng đôi môi lại khẽ cong lên, cố gắng nặn ra một nụ cười. Rồi nàng chậm rãi nâng bàn tay gầy gò, khó nhọc chạm lên mu bàn tay y, nhẹ nhàng lắc đầu.
Nhưng y dường như chẳng để tâm, chỉ khăng khăng tiếp tục truyền mệnh tức vào người nàng, miệng liên tục trấn an.
Phương Nguyệt: "Sẽ được! Nhất định sẽ cứu được!"
Sau một thoáng mệt nhọc, dường như là để y buông bỏ, nàng mới mệt mỏi cất lời.
Mỹ Sát: "Cái chết của ta không phải lỗi của huynh, xin huynh đừng tự trách bản thân nữa. Huynh đã làm hết sức rồi. Chỉ là số mệnh của ta định sẵn phải trả những tội nghiệt này, cho nên huynh đừng vì ta mà bận lòng. Ta cũng xin đa tạ huynh... đã cho phụ thân và ta được gặp lại mẫu thân. Dẫu chỉ là một thoáng ngắn ngủi, ta cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc."
Nói đến đây, nàng không còn cưỡng cầu nữa. Bàn tay yếu ớt vẫn cố nắm lấy cánh tay y, đôi mắt mờ dần vì đau đớn chậm rãi nhìn lên gương mặt đang tràn đầy vẻ không cam lòng của y. Sau đó, nàng lại quay đầu nhìn về phía phụ thân mình.
Ánh mắt ấy tựa như đang gửi gắm lời thỉnh cầu cuối cùng, mong y có thể thay nàng chăm sóc cho người phụ thân đã chịu quá nhiều đau khổ kia.
Mỹ Sát: "Ta nhờ hết vào huynh."
Trong khoảnh khắc ấy, y khẽ gật đầu. Dòng mệnh tức đang truyền vào cơ thể nàng cũng theo đó mà dừng lại.
Lão Trình nhìn thấy hành động ấy, nhất thời không thể tin nổi. Lão nhìn nữ nhi, rồi lại nhìn sang Phương Nguyệt, trong đôi mắt già nua dần hiện lên vẻ cầu khẩn. Lão muốn cầu xin y, muốn y tiếp tục cứu lấy nữ nhi của mình, dù chỉ còn một tia hy vọng cũng không muốn từ bỏ.
Thế nhưng, y chỉ khẽ né tránh ánh mắt ấy.
Một động tác rất nhỏ, nhưng đối với lão lại chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào lòng.
Lão nhìn y, dường như vẫn không muốn tin rằng nữ nhi của mình sắp phải rời xa lão, giống như cách Mộng Sai đã từng rời bỏ lão năm ấy.
Trái tim lão như đột ngột ngừng đập. Trong thoáng chốc, mọi âm thanh xung quanh dường như đều biến mất. Lão đứng sững tại chỗ, đôi môi run rẩy mấp máy, nhưng chẳng thể thốt ra nổi một lời.
Sắc mặt lão trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, tựa như vẫn đang cố níu giữ một tia hy vọng mong manh rằng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng trái ngược với sự tuyệt vọng ấy, Mỹ Sát chỉ lặng lẽ nhìn lão. Nàng cố gắng nắn nót nở một nụ cười, tựa như muốn trở về dáng vẻ ngoan ngoãn thuở nhỏ, dùng nụ cười ấy để xoa dịu nỗi đau của phụ thân.
Nàng muốn đưa tay chạm vào lão, nhưng cánh tay vừa mới nâng lên đã chẳng còn đủ sức, cứ vậy mà vô lực rơi xuống.
Trông thấy nàng cố gắng vươn tay, lão Trình lập tức tiến đến. Tựa như vô số lần trong những năm tháng trước đây, lão vẫn luôn đưa bàn tay gầy guộc của mình ra, nắm lấy tay nàng, rồi nhẹ nhàng đặt lên gò má đã hằn đầy dấu vết thời gian.
Lão hốt hoảng nói với nàng, nhưng dường như lão cũng đang tự nhủ với bản thân.
Lão Trình: "Phụ thân ở đây, phụ thân nhất định... nhất định không để con xảy ra chuyện gì"
Mỹ Sát: "Phụ thân?"
Lão Trình: "Phụ thân ở ngay đây, con muốn gì cứ nói với phụ thân, phụ thân sẽ..."
Mỹ Sát: "Con xin lỗi... con không thể ở cạnh người... được nữa. Đây là tội nghiệt... mà con phải trả. Sau này... xin phụ thân hãy cố gắng sống thật tốt."
Lão nhìn nàng, nỗi đau trong lòng tựa như bị xé toạc. Từ khi Mỹ Sát còn nhỏ, lão đã xem nàng như tâm can, nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ hận không thể đem hết thảy những thứ trân quý nhất trên đời trao cho nàng. Lão từng nghĩ, chỉ cần bản thân chăm sóc nàng thật tốt, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng bình an trưởng thành, có lẽ những lỗi lầm năm xưa sẽ được bù đắp phần nào.
Cũng chính vì vậy, lão chưa từng tiếc bất cứ thứ gì dành cho nàng. Chỉ cần đổi được một nụ cười của nữ nhi, dù phải đánh đổi bao nhiêu, lão cũng cam lòng.
Thế nhưng, giờ đây người lão nâng niu nhất lại đang nằm trong vòng tay mình, toàn thân nhuốm máu, hơi thở mong manh đến mức dường như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể tan biến.
Cảnh tượng ấy chẳng khác nào năm xưa, khi Mộng Sai rời khỏi lão trong biển máu. Một lần nữa, lão lại phải tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nhất dần dần rời xa, mà bản thân vẫn bất lực, chẳng thể giữ lại được gì.
Hai lần đứng trước người mà lão xem là quý giá nhất đời mình, cả hai lần lão đều không thể bảo vệ được họ.
Trái tim lão tựa như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Lão muốn khóc, muốn gào lên, muốn cầu xin ông trời, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, đến một hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Nàng nhận ra hết thảy những đau khổ lúc này của lão, cũng hiểu được nỗi đau từng ấy năm lão phải trải qua. Nàng muốn ôm lấy lão, muốn thì thầm bên tai lão "không sao, người đã có con ở đây" nhưng tình thế giờ đây đã khiến nàng chẳng còn đủ sức làm những chuyện ấy, thứ nàng có thể làm là cố gắng nở nụ cười để an ủi lão. Thế nhưng, cơn đau dữ dội khiến nụ cười ấy trở nên méo mó, yếu ớt đến thảm thương. Nàng vẫn như thuở nhỏ, vẫn chẳng muốn phụ thân vì mình mà rơi lệ. Ngay cả khi bản thân đã chẳng còn đủ sức chống đỡ, điều nàng nghĩ đến vẫn là nỗi đau mà người ở lại phải gánh chịu.
Mỹ Sát: "Xin người... đừng khóc vì đứa con bất hiếu này. Chỉ là... nữ nhi muốn đi gặp mẫu thân. Nữ nhi... thật sự rất nhớ người."
Lão Trình: "Không được, không thể được! Phụ thân xin con! Xem như phụ thân cầu xin con, con hãy ở lại bên cạnh phụ thân! Không có con, làm sao ta có thể sống nổi!"
Lão Trình hoàn toàn suy sụp. Lão bất lực vươn tay kéo lấy y, tựa như đang nắm giữ hy vọng cuối cùng của đời mình. Hai đầu gối lão khuỵu xuống, liên tục dập đầu trên nền đất. Từng tiếng va chạm nặng nề vang lên bên tai y, hết lần này đến lần khác, chỉ để cầu xin y cứu lấy nữ nhi của lão.
Nhưng Mỹ Sát lúc này đã như ngọn đèn cạn dầu, ánh sáng sinh mệnh đang dần lụi tắt. Dẫu có muốn cứu, cũng đã chẳng còn cách nào xoay chuyển.
Lão liên tục cầu xin nàng đừng rời bỏ lão, ngay cả việc cầu xin trời cao, việc mà trước đây lão chưa từng làm, giờ đây lão cũng muốn thử, giọng lão từ van xin, khẩn cầu rồi dần biến thành tiếng gào khóc tuyệt vọng. Tiếng gọi ấy vang vọng khắp hậu viện, từng tiếng đều như xé nát tâm can người nghe.
Chỉ tiếc, cả đời lão dường như đã định sẵn phải chịu cảnh mất mát. Những thứ lão từng cố gắng níu giữ, cuối cùng đều lần lượt rời khỏi tay, tựa như cát mịn chảy qua kẽ ngón, càng cố nắm chặt lại càng chẳng thể giữ được gì.
Lão Trình: "Mỹ Sát! Con đừng bỏ ta lại một mình! Không có con, ta thật sự không tài nào sống nổi! Ta cầu xin con! ta cầu xin con hãy ở lại! Mỹ Sát?"
Lão Trình: "Ông trời ơi! Con lạy ông, con cầu xin ông! Nếu muốn bắt, xin hãy bắt con đi! Con cầu xin ông đừng lấy đi nữ nhi này của con! Ông đã lấy đi nàng ấy, xin ông đừng mang cả nữ nhi của con đi! Con cầu xin ông!"
Lão Trình: "Con chỉ còn mỗi nữ nhi này thôi! Xin ông đừng đem cả nữ nhi của con đi! Con cầu xin ông!"
Lão Trình: "Con cầu xin ông mà!"
Lão Trình: "Ông trời ơi! Nếu muốn bắt thì hãy bắt con. Ông đừng bắt nữ nhi của con đi! Con cầu xin ông!"
Lão Trình: "Con lạy ông, ông đừng bắt nó đi!"
Lão Trình: "Xin ông tha cho nó!"
Lão Trình: "Con cầu xin ông!"
Nhìn thấy phụ thân vì mình mà đau đớn đến vậy, trái tim nàng cũng khẽ thắt lại, Đôi mắt nàng cứ vậy mà rơi từng giọt lệ, nhưng nàng vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng, đưa những đầu ngón tay lau đi nước mắt trên mặt lão, yếu ớt nói với lão.
Mỹ Sát: "Phụ thân... xin người đừng đau lòng vì nữ nhi. Kiếp này của con... thật sự rất may mắn, bởi vì có người... là phụ thân của con. Chỉ là... con muốn đi gặp mẫu thân. Con thật lòng rất nhớ... mẫu thân..."
Đôi mắt nàng khép lại, bàn tay nàng bỗng vô lực rời khỏi bàn tay của lão, cũng rời khỏi thế gian đầy nhẫn tâm này. Lại thêm một lần, một lần nữa lão chứng kiến cảnh người thân rời đi trước mắt mà chẳng làm được gì. Nhất thời lão chẳng thể chấp nhận được điều này, dẫu nàng đã chẳng thể nghe thấy, lão vẫn cố chấp gọi nàng.
Lão Trình: "Mỹ Sát!"
Lão Trình: "Mỹ Sát à?"
Lão Trình: "Mỹ Sát ơi? con đừng ngủ nữa!"
Lão Trình: "Con tỉnh dậy đi!"
Lão Trình: "Con trả lời phụ thân đi! Phụ thân xin con, con hãy trả lời phụ thân đi!"
Lão Trình: "Chẳng phải lúc nhỏ con ngoan lắm sao? Sao lớn chừng này rồi lại không chịu nghe lời nữa?"
Lão Trình: "Con nhìn ta đi! Nhìn ta đi mà! Ta xin con, hãy mở mắt ra nhìn ta! Chỉ cần con mở mắt, ta sẽ lại mua kẹo hồ lô cho con ăn, được không? Mỹ Sát, được không con?"
Lão Trình: "Mộng Sai? Nàng có ở đây đúng không? Nàng đang muốn trừng phạt ra phải không? Nếu vậy thì ta xin nàng... Dừng lại đi! Dừng lại đi mà! Đừng mang nó đi! Nàng đừng mang nó đi mà!"
Lão Trình: "Nàng oán ta cũng được, hận ta cũng đành! Nhưng nàng đừng mang nó đi! Hãy để nó lại đây!"
Lão Trình: "Ta cầu xin nàng hãy để nó lại đây!"
Lão Trình: "KHÔNG ĐƯỢC MANG NÓ ĐI!"
Lão Trình: "MỸ SÁTTTTTTTTTTT!"
Lão ôm chặt lấy cơ thể nữ nhi, tựa như chỉ cần buông lỏng đôi tay, nàng sẽ lập tức tan biến khỏi thế gian. Nước mắt lão không ngừng trào ra, thấm đẫm gương mặt và mái tóc nàng. Cơ thể lão run lên dữ dội, chẳng còn cách nào kiềm chế. Tiếng khóc nghẹn ngào bị ép chặt trong lồng ngực, cuối cùng chỉ còn lại những hơi thở đứt quãng.
Rồi lão cúi xuống, ghé sát bên tai nàng, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng đến lạ, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ sắp chìm vào giấc ngủ.
Lão Trình: "Con đừng đi nhanh quá..."
Lão Trình: "Chờ phụ thân... Con hãy chờ phụ thân thêm một chút. Phụ thân rất nhanh sẽ đến đó, đến gặp lại hai người..."
Phương Nguyệt: "Đừngggg!"
Y chỉ kịp thét lên một tiếng, nhưng hành động của lão quá nhanh, lại quá dứt khoát. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lão đã rút từ trong tay áo ra một thanh đoản đao, không chút do dự cứa mạnh vào cổ họng mình.
Máu tươi lập tức tuôn ra.
Y chỉ biết bất lực nhắm nghiền hai mắt, trong lòng đã chẳng còn đủ sức để nhìn thêm cảnh tượng trước mắt. Có lẽ những cảm xúc mà y từng trải qua khi còn ở trong mộng cảnh vẫn chưa hoàn toàn tan biến, khiến nỗi thương cảm dành cho hai người càng thêm sâu sắc.
Đến khi nhận ra, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống từ lúc nào.
Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên giữa khoảng không đã chẳng còn chút thanh âm nào. Âm thanh ấy nhỏ đến mức gần như bị bóng tối nuốt chửng, nhưng lại càng khiến khung cảnh trước mắt thêm phần thê lương.
Y chỉ tiếc rằng, lòng người khó nguôi ngoai. Huyết ngọc có thể chữa lành những vết thương trên thân thể, có thể giữ lại sinh cơ đã cạn kiệt, nhưng lại chẳng thể cứu vãn những vết thương đã ăn sâu vào tâm can.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng y nặng trĩu. Y muốn làm điều gì đó, muốn nói một lời an ủi, nhưng đến cuối cùng lại chẳng biết phải làm thế nào mới có thể khiến nỗi đau của người ở lại vơi đi đôi chút.
Trên thế gian này, sinh ly tử biệt vốn chẳng phải chuyện hiếm hoi. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến một cuộc chia lìa, khi nhìn thấy người sống đau đớn đến mức chẳng còn thiết tha gì với thế gian, y vẫn không cách nào giữ được bình thản.
Có lẽ điều đáng trách nhất chính là ý trời quá đỗi ngang trái, cứ thích trêu ngươi những kẻ vốn đã chịu đủ đau thương.
Phương Nguyệt: "Ai trong số họ cũng đều là kẻ đáng thương... Đến cuối cùng, rốt cuộc ai mới là người đáng thương hơn?"