Mộng cảnh cuối cùng cũng đi đến hồi kết, thế nhưng nước mắt trên gương mặt y vẫn không ngừng tuôn rơi. Thậm chí, y còn chẳng hề nhận ra bản thân đang khóc. Mãi đến khi tự mình đưa tay chạm lên gò má ướt đẫm, y mới bàng hoàng nhận ra những giọt lệ ấy đã lặng lẽ rơi xuống từ lúc nào. Cũng chính lúc đó, y mới dần hiểu ra tất cả những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mộng.
Thế nhưng, dù đã nhận thức được điều ấy, y vẫn không sao thoát khỏi cảm giác chân thực đến đáng sợ còn đọng lại trong lòng.
Phương Nguyệt: "Ký ức lúc nãy... quá thật, thật đến mức..."
Lời nói của y đột ngột ngừng lại. Hai bàn tay vẫn không ngừng run rẩy, những ngón tay vô thức co lại, tựa như vẫn còn lưu giữ cảm giác lạnh lẽo của khoảnh khắc vừa rồi. Trong đầu y lại hiện lên hình ảnh Mộng Sai ngã xuống giữa vũng máu, thân thể đau đớn đến không thể cử động, trong thời khắc cuối cùng, ánh mắt nàng tràn đầy sự tuyệt vọng, lạnh lẽo, nhưng sâu bên trong vẫn còn chất chứa biết bao điều không cam lòng.
Cảm giác ấy quá đỗi rõ ràng, rõ đến mức y gần như vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau khi chứng kiến nàng trút hơi thở cuối cùng.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng Mỹ Sát bên cạnh đang ôm mặt khóc nức nở, y mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, chậm rãi đưa mắt nhìn sang.
Có lẽ nàng cũng giống y, đều đã trải qua những ký ức ấy. Phụ thân nàng, dù trên gương mặt vẫn còn lưu lại vẻ đau đớn, nhưng đã nhanh chóng bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi, dùng bàn tay vỗ về lưng nàng, cố gắng xoa dịu nỗi xót xa đang giày vò trong lòng nàng.
Y mệt mỏi khẽ khép đôi mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở, để bản thân có thể kịp thời định thần, thoát khỏi những cảm xúc còn vương lại từ thân phận của Mộng Sai. Thế nhưng, dù đã rời khỏi ký ức ấy, bên tai y vẫn không ngừng vang lên tiếng Mỹ Sát thút thít, từng tiếng nức nở nhỏ bé như kéo y trở lại với nỗi bi thương vừa trải qua.
Mỹ Sát: "Mẫu thân... người ấy..."
Nàng muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lời vừa đến môi đã nghẹn lại. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cúi đầu, tiếp tục vùi mặt vào lòng phụ thân.
Đến khi cảm xúc của nàng dần bình ổn trở lại, mộng cảnh cũng hoá về trạng thái tĩnh lặng, y mới chậm rãi mở mắt. Lúc này, màn sương đã bắt đầu giăng kín khắp mộng cảnh, từng lớp sương trắng mờ ảo lan rộng, che khuất mọi cảnh vật xung quanh.
Rất nhanh sau đó, lớp sương trắng tưởng chừng như vô tận ấy cũng dần tan đi. Không gian trước mắt ba người đã hoàn toàn thay đổi, từ một nơi sáng rõ trở thành một mật thất tối tăm, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu soi rọi.
Trước mặt bọn họ là hình ảnh một người đang cầm đèn dầu, tay còn lại mang theo một chiếc bao vải. Người ấy cứ thế từng bước tiến về phía trước, đi dọc theo hành lang dài hun hút, hai bên san sát những cánh cửa phòng đóng kín.
Y chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người này, gương mặt lại bị bóng tối che khuất, chẳng thể nhìn rõ. Thế nhưng, chỉ dựa vào dáng người cùng cách bước đi ấy, y đã phần nào đoán được thân phận của đối phương.
Phương Nguyệt: "Lão Trình..."
Suy nghĩ ấy thoáng hiện lên trong đầu y. Y không vội lên tiếng, chỉ tiếp tục quan sát kỹ lưỡng nơi này.
Rất nhanh, y chợt nhận ra đây chính là mật thất từng giam giữ y và Hằng Quân trước đó.
Người trong ký ức chậm rãi đi đến trước một cánh cửa. Đó chính là căn phòng có chiếc tủ mà y từng bước vào. Sau khi tiến vào bên trong, người ấy lập tức tìm đến cơ quan bí mật, mở ra lối đi ẩn giấu trong căn phòng, rồi cầm đèn dầu tiếp tục bước xuống con đường dẫn sâu vào lòng đất.
Mãi đến khi hoàn toàn xuống được mật thất bên dưới, cảnh tượng trước mắt mới dần hiện rõ.
Đập vào mắt y là Thu Uyển đang bị trói chặt trên một chiếc giường gỗ.
Ánh đèn dầu trong tay hắt thẳng lên gương mặt Trọng Khiêm. Ánh sáng chập chờn khiến những đường nét trên mặt hắn trở nên dữ tợn, tựa như một hung thần vừa bước ra từ địa ngục, đang từng bước tiến đến để truy hồn đoạt mạng nàng.
Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh chiếc giường, sau đó đặt chiếc bao vải xuống. Bàn tay hắn chậm rãi mở miệng bao, lấy ra một thứ được giấu kín bên trong.
Đến khi vật ấy hoàn toàn lộ diện, Mỹ Sát vừa nhìn thấy đã không thể kìm nén được mà hét lên.
Mỹ Sát: "Áaaa!"
Đó chính là thủ cấp của lão mama bên cạnh Thu Uyển.
Y lập tức đảo mắt quan sát khắp căn phòng. Đến lúc này, y mới nhận ra những kẻ có liên quan đến vụ việc trá dựng thành chân đều đang xuất hiện tại nơi đây. Thế nhưng, quá nửa trong số bọn chúng đã chết, những kẻ còn lại nếu nói là còn sống, thì cũng sống không bằng chết.
Một cảm giác lạnh lẽo thoáng lướt qua đáy lòng y.
Y không kìm được mà đưa mắt nhìn về phía lão Trình. Lúc này, lão vẫn đứng yên tại chỗ. Dường như lão đã cảm nhận được ánh mắt của nữ nhi và y đang hướng về phía mình, nhưng lão vẫn không xoay đầu, chỉ lạnh lùng cất lời:
Lão Trình: "Bọn chúng đáng chết."
Y không có phản ứng gì trước câu nói ấy, chỉ lặng lẽ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía Trọng Khiêm trong ký ức.
Lúc này, hắn đã tiến sát đến bên cạnh Thu Uyển.
Y nhìn thấy sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt nàng, cũng nhìn thấy cả nỗi tự trách cùng xót xa khi nàng nhận ra thủ cấp của lão mama. Thế nhưng, những cảm xúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Bởi Trọng Khiêm đã cúi người, ghé sát bên tai nàng. Gương mặt hắn gần đến mức gần như chạm vào nàng, nhưng giọng nói cất lên lại lạnh lẽo đến đáng sợ, tựa như tiếng thì thầm của ác quỷ đang báo trước ngày chết của con mồi.
Trọng Khiêm: "Rất nhanh sẽ đến lượt mày."
Màn sương một lần nữa giăng kín mộng cảnh, từng lớp sương trắng từ bốn phía tràn đến, nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ cảnh tượng trước mắt.
Y khẽ nhíu mày, trong đầu thoáng hiện lên một suy nghĩ.
Phương Nguyệt: "Lại là nó."
Có thứ gì đó đã xâm nhập vào mộng cảnh.
Y chẳng thể xác định được đó rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được nó đang ẩn mình giữa những tầng sương mù, âm thầm di chuyển và chờ đợi thời cơ ra tay, giống hệt như lần trước.
Đột nhiên, y cảm nhận được thứ ấy đang lao về phía Mỹ Sát.
Gần như không cần suy nghĩ, y lập tức bước lên phía trước, chắn ngang trước mặt nàng. Một đạo linh quang chợt bùng lên nơi cổ tay, mệnh tức trong cơ thể theo đó cuồn cuộn hội tụ, chuẩn bị tung ra đòn công kích.
Thế nhưng, y còn chưa kịp xuất thủ, thứ kia đã đột ngột chuyển hướng, nhanh chóng lẩn vào màn sương rồi biến mất.
Ngay đúng lúc ấy, lão Trình lại như bị thứ gì đó dẫn dắt. Lão vô thức bước về một hướng khác, ánh mắt dường như chẳng còn đặt trên người bọn họ. Đến khi y kịp nhận ra điều bất thường, lão đã đi được một đoạn khá xa khỏi vị trí của y và Mỹ Sát.
Mỹ Sát: "Phụ thân!!!"
Tiếng thét của nàng vang lên khiến bước chân lão vô thức khựng lại.
Thế nhưng, ngay khi lão vừa dừng bước, thứ đang ẩn nấp trong màn sương kia đã lặng lẽ áp sát từ phía sau.
Y lập tức biến sắc, dốc hết sức lực lao về phía lão. Một đạo linh quang từ lòng bàn tay y bỗng nhiên bùng phát, hóa thành hình dáng của một con hải điệp. Y không chút do dự điều khiển nó, tựa như phóng ra một thanh phi tiêu, nhắm thẳng về phía bóng đen đang áp sát lão.
* Hải Điệp: Cá đuối.
Hải điệp cứ vậy lướt qua thứ kia rồi khuất dần trong màn sương, trong khi thân thể thứ kia hóa thành một làn khói mỏng, tản ra rồi biến mất không còn dấu vết.
Đến lúc này, y mới kịp nhận ra điều bất thường.
Một suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu.
Phương Nguyệt: "Thế thân!"
Y lập tức xoay người, nhanh chóng quay trở lại chỗ Mỹ Sát. Bởi y biết mục tiêu thực sự của thứ kia chính là nàng. Thế nhưng, khi y vừa quay đầu, mọi chuyện đã quá muộn. Bản thể thật sự chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, khoảng cách với Mỹ Sát gần đến mức chỉ cần thêm một khoảnh khắc nữa là có thể chạm tới nàng.
Y không còn thời gian suy nghĩ, chỉ có thể dốc hết sức chạy về phía nàng.
Nhanh đến mức gần như quên mất phải đề phòng những nguy hiểm xung quanh.
Phương Nguyệt: "Tránh ra!"
Y thét lớn, đồng thời vươn tay về phía Mỹ Sát.
Phương Nguyệt: "Phải nhanh, nhanh hơn nữa!"
Trong lòng y không ngừng thúc giục bản thân.
Phương Nguyệt: "Còn một chút nữa... chỉ một chút thôi!"
Thế nhưng, ngay trước khi y có thể chạm đến nàng, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một cánh tay, thứ kia đã xuất hiện ngay phía sau lưng Mỹ Sát.
Y tưởng rằng nó sẽ tiếp tục lao về phía nàng.
Nhưng không.
Ngay khoảnh khắc ấy, bóng đen đột nhiên rẽ hướng, bỏ qua Mỹ Sát, trực tiếp lao thẳng về phía y.
Ầm!!!
Một cơn đau nhói bất chợt truyền đến từ lồng ngực.
Y còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, trước mắt đã tối sầm. Ý thức trong đầu chợt trở nên hỗn loạn, tựa như có thứ gì đó đang cưỡng ép kéo y ra khỏi thân thể hiện tại.
Đến khi tỉnh táo trở lại, y nhận ra bản thân dường như đã rơi vào một cơ thể khác.
Những ký ức xa lạ bắt đầu tràn vào tâm trí, từng chút một bao phủ lấy lý trí của y bắt y phải tuân theo hành động trong ký ức.
Cảnh vật trước mắt cũng dần trở nên rõ ràng, nhưng những gì y đang nhìn thấy lại hoàn toàn không giống với khung cảnh ban nãy.
Y đã bước vào một đoạn ký ức khác của mộng cảnh.
Đầu y đau như búa bổ, từng cơn ong ong không ngừng dội lên bên trong đầu óc. Hai bên thái dương căng cứng, tựa như có vô số mũi kim đang đồng loạt đâm sâu vào bên trong. Đôi mắt y cũng chẳng thể nhìn rõ mọi thứ, mọi cảnh vật trước mặt chỉ chập chờn, mờ nhòe, thậm chí còn không ngừng xoay cuồng.
Y khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác choáng váng đang bủa vây. Thế nhưng, cơn đau vẫn chẳng hề thuyên giảm. Y chỉ có thể đưa tay lên, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào đầu mình, như thể làm vậy có thể khiến những ký ức hỗn loạn bên trong tạm thời lắng xuống.
Hơi thở của y nặng nề, mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng, hốc mắt hằn rõ vẻ tiều tụy, tựa như đã nhiều ngày không được chợp mắt.
Y muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng mỗi khi mí mắt vừa khép lại, vô số hình ảnh lại lập tức hiện lên trong đầu. Những ký ức ấy cứ thế nối tiếp nhau, không ngừng tái diễn, khiến y sợ hãi đến mức phải vội vàng mở mắt ra.
Y chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này.
Cuối cùng, y chỉ có thể đưa tay cầm lấy bình rượu bên cạnh, ngửa đầu dốc thẳng vào miệng.
Rượu từ miệng bình ào ạt đổ xuống, có không ít chảy tràn qua khóe môi, thấm ướt cả vạt áo trước ngực. Thế nhưng, y dường như chẳng hề để tâm. Y cứ thế uống hết bình này đến bình khác, cho đến khi trong bình chẳng còn sót lại một giọt.
Nhưng rượu vẫn không thể khiến những ký ức kia biến mất.
Y lại đưa tay cầm lấy một bình khác, tiếp tục uống cạn. Rất nhanh, bình rượu ấy cũng chẳng còn gì. Y lập tức với tay sang bình tiếp theo, nhưng khi nhấc lên mới phát hiện bên trong đã trống không.
Y ngẩn người nhìn chiếc bình một thoáng, sau đó vội vàng tìm kiếm những bình rượu khác xung quanh.
Thế nhưng, tất cả dường như đều đã bị y uống sạch.
Không còn rượu.
Sắc mặt y lập tức thay đổi. Một cơn tức giận vô cớ dâng lên, khiến y không thể kiềm chế mà quát lớn.
Phương Nguyệt: "Người đâu! Mau mang rượu đến đây! Người đâu!"
Tiếng quát vang vọng khắp căn phòng.
Mãi một lúc lâu sau, bên ngoài mới có người vội vàng chạy vào. Tên hạ nhân vừa bước qua ngưỡng cửa đã nhìn thấy căn phòng chất đầy những bình rượu ngổn ngang, có chiếc nằm lăn lóc dưới đất, có chiếc đổ nghiêng bên chân bàn. Hắn lại nhìn đến gương mặt đỏ bừng của y, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi thấp người, dè dặt lên tiếng.
Hạ nhân: "Chủ quân, hay là đêm nay người đừng uống nữa..."
Phương Nguyệt: "Ta bảo ngươi mang rượu đến đây!"
Choảng!!!
Một chiếc bình rượu bị y ném mạnh xuống nền đất, lập tức vỡ tan thành vô số mảnh sứ. Tiếng vỡ chói tai vang lên khiến tên hạ nhân giật mình, vội vàng cúi rạp người xuống.
Lúc này, hắn sợ đến mức ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám, chỉ có thể liên tục đáp lời.
Hạ nhân: "Tiểu nhân đã rõ... Tiểu nhân sẽ đi lấy ngay!"
Nói xong, hắn lập tức quay người chạy ra ngoài, chẳng dám nán lại thêm dù chỉ một khắc.
Căn phòng một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Y mệt mỏi buông mình xuống chiếc bàn, cả thân thể gần như chẳng còn chút sức lực. Những bình rượu rỗng nằm ngổn ngang xung quanh, mùi rượu nồng nặc lan khắp căn phòng, nhưng tất cả đều chẳng thể lấp đầy khoảng trống đang dần lớn lên trong lòng y.
Sự im lặng ấy khiến trái tim y càng thêm trống rỗng.
Trong vô thức, y khẽ gọi một cái tên.
Phương Nguyệt: "Mộng Sai..."
Chỉ hai chữ ấy vừa thốt ra, lồng ngực y đã bất giác nhói lên.
Y lại gọi thêm lần nữa.
Phương Nguyệt: "Mộng Sai..."
Mỗi lần cái tên ấy vang lên, cơn đau trong lòng ngực lại càng thêm rõ rệt. Y vô thức đưa tay đặt lên ngực mình, các ngón tay khẽ siết chặt lớp y phục, tựa như muốn giữ lấy thứ gì đó đang dần vỡ vụn bên trong.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống.
Có lẽ, khi bước vào thân thể của Trọng Khiêm, y cũng đồng thời cảm nhận được nỗi nhớ nhung mà người này dành cho nàng.
Y cứ thế khóc như một đứa trẻ, tiếng nức nở bị đè nén nơi cổ họng, chẳng thể phát thành lời. Bờ vai y run lên từng hồi, cả thân thể cũng theo đó mà co rúm lại. Y muốn ngừng khóc, nhưng càng cố kìm nén, nước mắt lại càng tuôn ra không ngừng.
Thế nhưng, trong lòng y lúc này nào chỉ có nỗi nhớ.
Ẩn sâu bên dưới nỗi nhớ nhung ấy còn là sự dằn vặt, tự trách cùng hối hận đã tích tụ suốt bao năm. Những cảm xúc ấy như một sợi dây vô hình siết chặt lấy trái tim, khiến y gần như không thể thở nổi.
Y liên tục lẩm bẩm, từng lời nói đều chất chứa sự hối lỗi muộn màng.
Phương Nguyệt: "Mộng Sai, là ta có lỗi với nàng... là tại ta... là ta không bảo vệ tốt cho mẹ con nàng. Mộng Sai, nàng dậy đi... nàng dậy trách ta đi. Chỉ cần nàng tỉnh lại, dù nàng muốn đánh ta, mắng ta thế nào, ta cũng cam lòng..."
Giọng nói của y nghẹn lại giữa những tiếng nức nở. Y cúi đầu, bàn tay đặt trên mặt bàn vô thức siết chặt, như thể chỉ cần dùng thêm chút sức lực là có thể níu giữ người đã rời xa mình.
Phương Nguyệt: "Mộng Sai, kể từ ngày nàng rời bỏ ta, ngày nào ta cũng nhớ nàng. Ta cứ nhớ lại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhớ mãi những ngày tháng hai ta từng ở bên cạnh nhau... Rất nhiều, rất nhiều đêm, ta cứ ngồi thẫn thờ như vậy, cho đến tận bình minh, chỉ để nhớ lại từng chuyện trước đây."
Phương Nguyệt: "Ta nhớ nàng rồi, Mộng Sai... Thật sự, ta rất nhớ nàng. Ta rất muốn gặp lại nàng, muốn được như những ngày trước đây, cùng nàng ngồi bên mộ mẫu thân ta, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Ta thật sự muốn quay trở lại những ngày tháng ấy..."
Nói đến đây, giọng y đã hoàn toàn khản đặc.
Những giọt lệ lại một lần nữa rơi xuống, thấm ướt cả mặt bàn. Y đưa tay lau đi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn xuống.
Phương Nguyệt: "Nàng cứ oán hận ta mãi. Lần cuối cùng, nàng còn trách ta không nhớ những chuyện trước đây, không nhớ đến nàng... Nhưng nàng đã sai. Không có ngày nào là ta không nhớ đến nàng. Ta nhớ nàng... nhớ đến mức không thể ngủ được. Nàng có biết không? Rất nhiều đêm, mỗi khi ta thử nhắm mắt lại, muốn để bản thân không còn phải nhớ đến những chuyện ấy nữa. Nhưng ngay khi vừa khép mắt, hình bóng nàng lại hiện lên trong đầu, rồi ta cứ thế mà bật khóc..."
Phương Nguyệt: "Ta cứ tự trách mãi. Ta trách vì sao ngày đó mình lại nhận nhầm người, trách bọn chúng ích kỷ bắt ép ta, cũng trách ông trời vì sao lại trêu ngươi đến vậy, cứ nhất quyết phải chia cắt chúng ta..."
Phương Nguyệt: "Tại sao vậy? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?"
Những câu hỏi liên tiếp bật ra, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng ấy chẳng có ai có thể trả lời y.
Cuối cùng, y không thể chống đỡ thêm được nữa, chỉ đành gục mặt xuống bàn mà khóc. Tiếng khóc thương tâm đến mức hơi thở cũng trở nên đứt quãng, lồng ngực y phập phồng dữ dội, tựa như mỗi lần hít vào đều phải chịu đựng một cơn đau xé lòng.
Lão mama đang bế Mỹ Sát trên tay đứng bên ngoài cửa, từ đầu đến cuối đều nghe thấy tất cả.
Nghe thấy những lời tự trách của y, đôi mắt lão cũng chẳng khỏi đỏ hoe. Lão khẽ đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, sau đó mới chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Vừa tiến vào trong, lão liền quỳ xuống trước mặt y.
Lão mama: "Thiếu gia, xin người đừng uống nữa..."
Y vẫn cúi đầu, dù trong lòng có phần tức giận, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cơn tức giận cũng dịu đi đôi chút. Dù sao, lão cũng là người đã chăm sóc y từ thuở nhỏ đến lúc y được như bây giờ. Y lại vô tình nhìn thấy tiểu Mỹ Sát đang được lão ôm trong lòng, cuối cùng chỉ khẽ cất lời.
Phương Nguyệt: "Không uống thì ta phải làm gì đây?"
Y ngừng lại một thoáng, giọng nói mang theo vẻ bất lực đến cùng cực.
Phương Nguyệt: "Ta không biết phải làm gì hết..."
Nói rồi, y đưa tay ôm lấy lồng ngực mình.
Phương Nguyệt: "Mama, người biết không? Nơi này của ta rất đau... Rõ ràng nó chẳng hề bị gì, nhưng nó cứ nhói lên từng hồi. Ta thật sự đau đến mức không thể chịu nổi..."
Lão mama nhìn dáng vẻ ấy của y, trong lòng cũng đau xót khôn nguôi.
Lão mama: "Lão nô biết thiếu gia nhớ thương phu nhân. Nhưng thiếu gia cũng phải biết giữ gìn sức khỏe. Nếu phu nhân ở trên trời nhìn thấy thiếu gia trở nên như thế này, e rằng người ấy cũng sẽ đau lòng."
Phương Nguyệt: "Nàng ấy hận ta... Nàng ấy hận ta, mama. Nàng ấy cực kỳ hận ta. Nếu nàng ấy nhìn thấy bộ dạng này của ta, có lẽ nàng ấy sẽ vui mừng lắm..."
Lão mama: "Không đâu, thiếu gia. Thiếu gia là người mà phu nhân hết lòng yêu thương, phu nhân sẽ không vì nhìn thấy người đau khổ mà vui mừng đâu. Nếu không còn yêu người, phu nhân hà tất phải cắn răng sinh hạ tiểu thư cho người?"
Nghe đến đây, y bỗng im lặng.
Lão mama thấy vậy, lại tiếp tục nhỏ giọng khuyên nhủ.
Lão mama: "Xin người hãy nghe lời lão nô. Từ nay về sau, đừng uống rượu nữa. Hãy cố gắng sống thật tốt, không chỉ vì bản thân người, mà còn vì tiểu thư."
Y chẳng nói gì, chỉ mơ màng cố nhìn tiểu Mỹ Sát trong tay lão, nhưng men rượu làm y chẳng thể nhìn rõ, khi y định đứng dậy để nhìn cho rõ, tay y lại vô tình làm một chiếc chén rượu rơi xuống nền đất, phát ra tiếng động giòn tan.
Cạch!!!
Âm thanh ấy khiến Mỹ Sát đang nằm trong lòng lão mama giật mình tỉnh giấc. Nàng khẽ cựa quậy, sau đó lập tức bật khóc.
Vừa nghe thấy tiếng khóc của nữ nhi, trái tim y như bị thứ gì đó khẽ chạm vào, bất giác run lên. Y lập tức đứng dậy, lảo đảo bước đến bên cạnh lão mama, rồi đưa tay đón lấy Mỹ Sát từ trong lòng lão.
Có lẽ vì cảm nhận được hơi thở quen thuộc của phụ thân, tiếng khóc của nàng dần nhỏ lại, chẳng mấy chốc đã ngừng hẳn.
Nàng cứ thế đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo y. Đôi chân non nớt khẽ đung đưa, thân thể cũng không ngừng cựa quậy, tựa như muốn xoay người để ôm lấy y.
Y cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng.
Không hiểu vì sao, y lại muốn đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn ấy. Thế nhưng, ngay khi bàn tay y vừa đưa đến gần đôi má hồng hào của nàng, Mỹ Sát đã nhanh hơn một bước, dùng bàn tay bé xíu của mình chụp lấy một ngón tay y.
Khóe môi nàng lập tức cong lên.
Nàng nhìn y, sau đó bật cười thành từng tiếng khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa căn phòng vốn đã chìm trong u ám.
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt y bất giác ngấn lệ.
Thế nhưng, nhìn thấy nụ cười của nàng, khóe môi y cũng không khỏi khẽ cong lên, nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa chua xót.
Mộng cảnh dần tan ra.
Y cũng theo đó thoát khỏi thân thể của Trọng Khiêm trong ký ức.
Khi y còn chưa kịp phản ứng, thời gian trong mộng cảnh lại tiếp tục thay đổi. Y chỉ có thể nén lại những cảm xúc khi nãy mà tiếp tục quan sát mộng cảnh.
Lần này là ký ức của lão đưa ba người đến hậu viện của Trình phủ. Trong ký ức, Trọng Khiêm đang tựa lưng vào một chiếc ghế gỗ đặt trên bục cao, ánh mắt chăm chú dõi theo tiểu Mỹ Sát đang vui vẻ chơi đùa cùng một quả túc cầu.
Ánh nắng dịu nhẹ phủ xuống hậu viện, bóng cây lay động theo từng cơn gió. Tiếng cười trong trẻo của nữ hài tử thỉnh thoảng lại vang lên, khiến nơi đây tràn ngập vẻ bình yên hiếm có.
Một lúc sau, từ phía xa có một tên hạ nhân bước vào. Hắn đi đến gần Trọng Khiêm, cúi người rồi nhỏ giọng bẩm báo.
Hạ nhân: "Phu nhân đã bệnh nhiều ngày, tối qua bệnh tình đột nhiên trở nặng, cuối cùng không thể qua khỏi. Mong chủ quân phân phó."
Nghe xong, Trọng Khiêm không lập tức trả lời.
Hắn chỉ bình thản nâng tách trà lên, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi đặt xuống. Sắc mặt hắn không có quá nhiều biến đổi, giọng nói khi cất lên lại lạnh lẽo đến mức khiến người nghe không khỏi rùng mình.
Trọng Khiêm: "Cứ đem xác nàng ta vứt xuống sông. Trước khi làm, hãy khâu miệng rồi móc mắt nàng ta, tránh để nàng ta tìm đường trở về."
Tên hạ nhân không dám liếc nhìn hắn dù chỉ một lần, chỉ có thể cúi đầu thật thấp, dè dặt dò hỏi.
Hạ nhân: "Vậy... người trong quan tài... chủ quân có gì muốn phân phó?"
Trọng Khiêm khép mắt lại, vẻ mệt mỏi thoáng hiện trên gương mặt. Hắn im lặng một lúc rồi mới cất lời.
Trọng Khiêm: "Đem xác nàng ấy nhập quan. Khi còn sống, ta không thể làm gì cho nàng, giờ chỉ có thể..."
Lời nói của hắn dừng lại giữa chừng.
Tên hạ nhân lập tức cúi đầu sát đất, không dám hỏi thêm. Hắn chỉ vội vàng đáp lời.
Hạ nhân: "Vâng! Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị."
Đợi tên hạ nhân lui ra, tiểu Mỹ Sát lúc này mới từ một góc hậu viện chạy về phía hắn. Trên tay nàng là một quả túc cầu đầy màu sắc. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nữ nhi, nỗi lòng vốn chẳng thể yên ổn của hắn mới dần dịu xuống đôi chút.
Đôi chân nhỏ nhắn của nàng từng bước từng bước chạy về phía hắn. Gương mặt tràn đầy niềm vui, tựa như đang nóng lòng muốn khoe với phụ thân món đồ chơi mới có được.
Nàng cứ thế lao thẳng vào vòng tay hắn.
Trọng Khiêm: "Ây da! Nữ nhi ngoan, lần sau không được chạy nhanh như vậy nữa. Lỡ như bị thương thì phải làm sao?"
Mỹ Sát: "Phụ thân, phụ thân xem thứ này! Con có thể làm..."
Giọng nói non nớt có chút chẳng rõ, nhưng nàng rất nhanh đã trượt khỏi vòng tay hắn.
Nàng đứng ngay ngắn trước mặt hắn, sau đó nhẹ nhàng thả quả túc cầu xuống đất. Quả cầu theo thế rơi xuống, vừa chuẩn bị chạm đất đã bị đôi chân nhỏ nhắn của nàng đá văng lên một đoạn ngắn rồi mới rơi xuống.
Sau khi đá được quả cầu, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía phụ thân. Hai bàn tay bé nhỏ, những ngón tay trắng nõn tựa như từng đốt măng non, khẽ áp lên hai bên gò má ửng hồng. Khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh tràn đầy vẻ đắc ý nhìn về phía hắn.
Mỹ Sát: "Phụ thân, người thấy không? Mỹ Sát có thể đá được túc cầu rồi! Quả túc cầu bị Mỹ Sát đá đi rất xa!"
Trọng Khiêm: "Hahahaha!"
Hắn bật cười thành tiếng, sau đó đưa tay xoa đầu nàng, rồi nhẹ nhàng bế nàng lên, cúi xuống hôn lên trán nữ nhi.
Trọng Khiêm: "Con giỏi lắm! Nữ nhi ngoan của phụ thân, vừa xinh đẹp lại còn rất tài giỏi."
Hắn ôm nàng trong lòng, ánh mắt tràn đầy vẻ yêu chiều, sau đó mới tiếp tục nói.
Trọng Khiêm: "Nhưng hôm nay đến đây thôi. Giờ nữ nhi phải cùng phụ thân đi dùng thiện đã."
Nàng ngây thơ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn.
Mỹ Sát: "Người phải làm lừa!"
Trọng Khiêm: "Phụ thân sẽ làm con lừa cho con."
Mỹ Sát: "Con cũng muốn xích đu!"
Trọng Khiêm: "Được, phụ thân sẽ tự tay làm cho con một chiếc xích đu, còn trồng thêm một hàng nho để nữ nhi có thể ngắm nhìn."
Mỹ Sát: "Con còn muốn xếp người giấy!"
Trọng Khiêm: "Được, phụ thân sẽ mua thật nhiều giấy để xếp cùng con."
...
Khung cảnh dừng lại, chỉ còn một màn sương mờ che khuất mộng cảnh.