Nhìn phụ tử hai người bọn họ, trái tim y lại vô thức nhói lên. Vành mắt chẳng biết từ lúc nào đã nhuốm đỏ, một giọt lưu ly khẽ lăn xuống từ khóe mắt cứ thế vỡ tan thành ngàn mảnh. Dường như y đang tiếc thương cho tâm niệm của chính mình, cũng xót xa cho hai kẻ trước mắt.
Y cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi viên ngọc giữa đai lưng. Đầu ngón tay khẽ lướt qua mặt ngọc trắng ngần đang lập lòe những tia sáng đỏ rực. Chẳng bao lâu sau, y liền tháo viên ngọc xuống. Sắc trắng thuần khiết dần bị màu đỏ thẫm xâm nhiễm, cuối cùng gần như hóa thành một khối huyết ngọc sáng bóng, chẳng vương chút tỳ vết, tựa như ánh hoàng hôn bị phong kín bên trong.
Sau đó, y kéo tay phụ tử hai người, đặt lên viên huyết ngọc.
Huyết ngọc chợt bừng sáng, quang mang chói lòa lóe lên phủ kín sân viện nơi bọn họ đang ở trong thoáng chốc, rồi rất nhanh lại vụt tắt. Đến khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, viên ngọc cũng đã nhuộm đỏ từ trong ra ngoài.
Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đang định xoay đầu nhìn lại thì những chiếc trường tiên của Mục đã bất ngờ quất tới.
Ầm!!!
Khói bụi cuồn cuộn bốc lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ viện tử.
Hằng Quân: "Ca!!!!!"
"Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, không thể mang đến thứ mẫu thân yêu thích. Là hài nhi vô dụng!"
"Mẫu thân, hài nhi xin thề, dù phải dùng đến cách nào, hài nhi cũng nhất định đưa bài vị của người vào từ đường, tuyệt đối không để người tiếp tục lưu lạc nơi này, để vong linh phải phiêu tán!"
Trong khi người này vẫn còn chìm đắm giữa nỗi đau của chính mình, từ bụi cỏ cách đó không xa bỗng truyền đến một tràng âm thanh khe khẽ.
Xào xạc.
Xào xạc.
Tiếng động ấy khiến nỗi bất an lập tức bao trùm lấy người này. Hắn bất giác ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Bản năng cầu sinh thôi thúc hắn nhanh chóng tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng để phòng thân. Chẳng mấy chốc, hắn đã nhặt lên một nhánh cây khá lớn, sau đó thận trọng bước từng bước về phía bụi cỏ.
Hắn không dám hành động lỗ mãng, chỉ có thể chậm rãi tiến lên, mỗi bước đều nhẹ đến mức chẳng muốn phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Bất ngờ thay, thứ đang ẩn mình trong bụi cỏ lại thình lình xuất hiện ngay trước mặt hắn.
"Ê!"
"Ê!"
"Ta không phải thú dữ đâu! Ngươi đừng có làm bậy nha!"
Người này nhất thời không thể tin nổi vào mắt mình.
Nỗi sợ hãi vừa nãy còn tràn ngập trong lòng nhanh chóng bị thay thế bởi sự kinh ngạc. Đứng trước mặt hắn là một cô nương. Giữa đêm tối, nàng dùng một chiếc khăn che kín gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt, nhưng mái tóc dài buông xuống lại che khuất gần hết ánh nhìn. Nếu không quan sát kỹ, căn bản chẳng thể nhìn rõ dung mạo của nàng.
Cô nương: "Ngươi làm gì ở đây? Làm ta sợ hết hồn!"
"Câu đó phải để ta hỏi mới đúng. Một tiểu nha đầu như cô, nửa đêm nửa hôm không ở nhà mà chạy đến nơi này làm gì?"
Cô nương: "Ngươi không cần biết! Đó là chuyện của ta!"
"Vậy ta sẽ đi theo cô. Đợi đến khi cô về nhà, ta sẽ mách lại với phụ mẫu cô, để bọn họ phạt cô một trận."
Nghe hắn nói sẽ đem chuyện mình lén ra ngoài giữa đêm kể lại cho phụ thân, nàng lập tức rơi vào hoảng hốt. Trong lúc cuống quýt, nàng vô thức lớn tiếng quát hắn.
Cô nương: "Ngươi không được nói!"
Vừa dứt lời, nàng lập tức nhận ra mình đã thất thố, vội vàng đưa tay che miệng.
* Thất thố: Hành vi, lời nói không chuẩn mực.
Nhìn dáng vẻ vụng về ấy, trong mắt người này, nàng chẳng khác nào một chú thỏ con đang cố xù lông đe dọa kẻ thù. Đáng tiếc, thứ có thể xù lên cũng chỉ là đôi tai mềm mại tưởng tượng trong đầu hắn, khiến hắn suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Thế nhưng ngoài mặt, hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên, thậm chí còn cố ý liếc nhìn nàng bằng ánh mắt có phần giảo hoạt.
Trong lòng lại âm thầm tính toán.
"Phải trêu ghẹo nàng thêm mấy bận nữa mới được".
* Giảo hoạt: Gian dối, xảo trá.
Nghĩ vậy, hắn liền nhướng mày hỏi lại:
"Tại sao ta lại không thể nói?"
Cô nương: "Rốt cuộc ngươi muốn gì? Chỉ cần ngươi không nói cho bọn họ biết, ta sẽ giúp ngươi làm một chuyện."
Người này thích thú nhìn nàng, chẳng khác nào đang quan sát một con thỏ nhỏ cố nghĩ cách thoát thân. Càng nhìn, hắn càng nổi hứng muốn trêu chọc nàng thêm một chút.
"Cái gì cũng được?"
Cô nương: "Trừ việc g-iết người và làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, còn lại, cái gì ta cũng có thể làm!"
Người này nghe vậy liền đảo mắt nhìn quanh một lượt. Để tiếp tục trêu ghẹo nàng, hắn cố tình đưa ra một yêu cầu hết sức vô lý.
"Cô có thể khiến mảnh đất nhô lên kia phát sáng được không?"
Nàng nghe xong có chút rơi vào trầm tư. Cứ vậy bị lời nói của hắn làm cho phải suy nghĩ, vẻ mặt tựa như đang thật sự đau đầu, không biết phải xoay xở thế nào.
Nhìn dáng vẻ ấy, người này càng thêm đắc ý. Hắn vốn đã định lên tiếng cho nàng một con đường lui, nào ngờ trước khi người này kịp mở lời, nàng vậy mà thật sự gật đầu.
Cô nương: "Ummm, ta có thể làm được, nhưng phải đi lấy vài thứ. Ngươi cứ đợi ta ở đây."
Nghe vậy, người này lập tức cho rằng nàng đang bịa chuyện để tìm cơ hội bỏ trốn. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy nàng giống một con thỏ xảo quyệt đang cố đào hang để chạy thoát, nên người này làm sao có thể dễ dàng để nàng đạt được mục đích?
"Không được! Lỡ như cô đi rồi không quay lại thì sao? Ta đâu có ngốc đến mức mắc bẫy của cô."
Cô nương: "Ai thèm lừa gạt ngươi! Nếu không tin, ngươi có thể đi cùng ta. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu!"
Nói xong, nàng lập tức xoay người, đi về phía nơi mình vừa chui ra khỏi bụi cỏ.
Hắn có chút bất ngờ nhưng vẫn lớn giọng đáp trả.
"Đi thì đi".
Nói xong, người này cũng nhanh chân đuổi theo. Tuy ngoài miệng chẳng chịu nhường nàng nửa lời, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Hắn sợ chú thỏ con này không cẩn thận gặp phải tên vô lại nào đó, cuối cùng tự rước họa vào thân. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định theo sát phía sau.
Cứ thế, một người đi trước, một kẻ theo sau.
Hai người men theo con đường mòn, đi ngược về phía cánh rừng nơi họ đang đứng, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà tranh.
Khi sắp đến nơi, cô nương bỗng quay đầu dặn dò:
Cô nương: "Im lặng! Ngươi mau lấy thứ này che mặt lại."
"Để làm gì?"
Cô nương: "Cứ nghe lời ta đi!"
Dù không hiểu nàng định làm gì, người này vẫn ngoan ngoãn làm theo. Sau khi cả hai đã che kín mặt mũi, nàng mới dẫn hắn bước vào căn nhà tranh.
Trông nàng có vẻ vô cùng thông thuộc nơi này. Vừa vào cửa, nàng đã nhanh chóng lục lọi mấy ngăn tủ, tìm kiếm một hồi rồi lấy ra một chiếc bình màu vàng óng.
Cô nương: "Tìm thấy rồi! Chúng ta mau đi thôi!"
"Đi?"
Hắn còn chưa kịp hỏi rõ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng cửa bị đẩy ra.
Két!!!!!!!
Có người trở về.
Người này lập tức nhìn về phía kẻ vừa bước vào. Đó là một nam nhân có thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc. Tuy tuổi tác dường như đã ngoài tứ tuần, dáng vẻ của hắn vẫn vô cùng khỏe mạnh, chẳng hề có chút gì giống một người đã bước vào tuổi trung niên.
Hắn cúi đầu nhìn cánh tay đối phương, rồi lại nhìn cánh tay gầy gò của mình, trong lòng thầm nghĩ.
"Chắc là đánh không lại. Không đánh lại đâu".
Ực!!!!!
"Khó lắm".
Người vừa bước vào cũng đã nhìn thấy hai kẻ lạ mặt trong nhà. Ánh mắt hắn dừng lại nơi cô nương đứng bên cạnh một nam tử đang ôm chiếc bình trong tay, lập tức lớn tiếng quát:
"Ngươi! Hai người các ngươi là ai? Sao dám vào đây trộm đồ!"
Cô nương: "A! Có rắn!"
Người này nghe vậy cũng giật mình, nhưng phần nhiều là bởi tiếng hét của nàng quá đỗi chói tai, khiến hắn cũng hoảng hốt hét theo:
"Rắn đâu? Rắn ở đâu?!"
Nhân lúc người kia còn đang dáo dác tìm kiếm con rắn không tồn tại, nàng lập tức nắm lấy tay người này, kéo hắn chạy thục mạng ra ngoài.
Chạy được một đoạn, nàng còn không quên quay đầu lại, lớn tiếng hét vọng về phía sau:
Cô nương: "Con rắn bị giấu trong đũng quần kìa thúc thúc ơi!"
Nghe câu ấy, người này rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Nhưng sau đó, hắn vẫn không khỏi quay sang hỏi nàng:
"Chúng ta làm vậy chẳng phải là trộm sao?"
Cô nương: "Trộm cái gì mà trộm! Đây là ăn cướp, là ngang nhiên cướp đoạt!"
Cô nương: "Đừng lo, thúc ấy là người quen của phụ thân ta. Lúc nãy chắc thúc ấy đã nhận ra ta nên mới dễ dàng để chúng ta đi. Hơn nữa, ta cũng đã để lại ngân lượng rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Cùng lắm ngày mai ta mang vài con cá qua nhà thúc ấy, nấu một nồi canh cá ngon lành để dỗ dành, bảo đảm thúc ấy sẽ không đem chuyện này nói cho phụ thân ta biết!"
* Thúc thúc: Chú.
Cô nương: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi thôi! Chúng ta còn phải khiến nơi đó phát sáng!"
Hai người cứ thế chạy mãi, cho đến khi trở lại nơi ban đầu họ gặp nhau.
Vừa đến nơi, cả hai đã mệt đến mức khuỵu xuống đất. Người này dựa vào một gốc cây để nghỉ ngơi, còn nàng thì chẳng buồn giữ gìn y phục, cứ thế ngồi thẳng xuống nền đất đầy bụi bẩn.
Y phục nàng đã lấm lem, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như cũ. Dẫu bị ngăn cách bởi lớp màn che mặt, vẻ hoạt bát và vui tươi ấy vẫn chẳng thể giấu đi. Dường như nàng thật sự rất vui, đến mức người này cũng bất giác bị nụ cười ấy lay động.
Hắn vẫn còn mải mê nhìn nàng, nhất thời chưa thể dứt mình khỏi cảm giác kỳ lạ trong lòng, ngay khi người này còn mê mẩn nhìn nụ cười của đối phương thì nàng đã bất ngờ lên tiếng.
Cô nương: "Khi nãy ta sợ muốn chết! Nếu bị bắt được, chắc chắn thúc ấy sẽ treo ta lên cành cây rồi đánh cho một trận!"
"Cô còn nói! Đây là lần đầu tiên ta phải đi cướp đồ, lại còn cướp một cách quang minh chính đại nữa chứ!"
Cô nương: "Quang minh chính đại, ha ha ha!"
Cô nương: "Nhưng lúc nãy ngươi chạy còn nhanh hơn cả ta đó! Đồ cũng cầm chắc hơn ta nữa!"
"Ha ha ha! Chẳng phải cô bảo ta phải cầm cho chắc sao?"
Cô nương: "Ha ha ha ha!"
...
Cô nương: "Vui thì vui thật, nhưng mà sau này không thể làm nữa, lỡ như là người khác mà bị tóm được chỉ có nước no đòn."
"Cô còn nói!!!"
Cô nương: "Được rồi! Chúng ta đi thắp sáng ngôi mộ của mẫu thân ngươi thôi."
Nghe nàng nhắc đến mẫu thân, người này thoáng giật mình. Nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu ra rằng những lời mình vừa nói khi nãy hẳn đều đã lọt vào tai nàng.
Có điều, đến lúc này, hắn lại chẳng còn để tâm chuyện ấy nữa.
Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía nàng.
Nàng khi này đã đến trước huyệt mộ từ lúc nào. Nàng thuần thục tách những bó hoa mà người này đặt bên cạnh thành từng nhành riêng biệt, sau đó mới cẩn thận mở chiếc bình vừa lấy được.
Nắp bình vừa mở, hương thơm ngọt ngào lập tức theo gió lan tỏa. Mùi hương thanh khiết phảng phất trong không gian cô tịch, nhẹ nhàng vấn vít giữa từng làn gió đêm, khiến lòng người đang đứng bên cạnh cũng bất giác mềm đi vài phần.
Nàng lại khẽ nâng bình mật lên cao, giữ nguyên tư thế ấy, tựa như muốn để hương thơm theo từng cơn hàn phong lan đến những nơi xa xôi, xa đến tận chốn chẳng còn người lui tới.
* Hàn phong: Gió lạnh.
Dường như hương thơm ấy quá đỗi đặc biệt, lại quá đỗi kỳ diệu, khiến người này cứ thế chìm đắm trong làn hương ngọt dịu. Mãi đến khi cảm nhận được hương thơm đã thấm sâu vào lòng, hắn mới chậm rãi mở mắt.
"Ta từng nếm qua rất nhiều mỹ vị, cũng từng ngửi qua vô số hương thơm. Nhưng tại sao trước đây ta chưa từng biết đến thứ này? Rốt cuộc loại mật ong cô lấy là gì mà lại có thể..."
Hắn còn chưa nói hết câu, nàng đã không nhịn được mà cắt ngang.
Giữa đôi mày nàng tràn ngập vẻ đắc ý. Dường như chỉ cần nhắc đến thứ mật ngọt ấy trước mặt, nàng liền không thể kìm nén lòng kiêu hãnh, chỉ muốn lập tức giới thiệu với đối phương về kiệt tác hoàn mỹ nhất trong mắt mình.
Cô nương: "Đương nhiên là ngươi không biết rồi! Loại mật ong này từ trước đến nay chỉ được lưu giữ trong nhà ta, chưa từng đem tặng cho ngoại tộc, càng không nói đến việc mang ra chốn gian thị để giao thương."
Nàng khẽ nâng chiếc bình trong tay, nhẹ nhàng lắc một cái, khiến hương thơm càng thêm đậm đà. Vẻ đắc ý trên gương mặt nàng cũng theo đó mà rõ rệt hơn.
Cô nương: "Sở dĩ nó chỉ được lưu giữ trong nhà ta, không đem ra chốn gian thị, là vì thứ mật này quá đỗi quý hiếm. Sự quý hiếm ấy nằm ở chỗ linh hoa dùng để tạo mật chỉ có thể là Vạn Tình hoa, còn loài ong duy nhất có thể lấy mật từ đó chính là Vô Niệm phong. Chỉ khi Vạn Tình hoa được Vô Niệm phong lấy mật, mới có thể tạo ra thứ mật ong đặc biệt này."
Cô nương: "Thế nhưng loài hoa ấy vô cùng kỳ lạ. Mỗi đóa chỉ có thể cho mật một lần duy nhất. Một khi phần mật đầu tiên được lấy đi, Vạn Tình hoa sẽ lập tức héo tàn, chẳng thể tiếp tục sinh trưởng như trước."
Nói đến đây, nàng cúi đầu nhìn chiếc bình trong tay, khẽ thở dài rồi mới tiếp tục.
Cô nương: "Hơn nữa, thứ mật này còn có một điểm kỳ lạ khác. Không phải bất kỳ ai cũng có thể nếm ra vị ngọt của nó. Chỉ những người mang tâm niệm sâu sắc mới có thể ngửi thấy hương khí của mật. Đến khi nếm thử, hương vị sẽ biến hóa tùy theo niệm ý của mỗi người. Tâm niệm càng sâu, vị ngọt càng đậm đà; tâm niệm càng nhạt, hương vị cũng theo đó mà phai nhạt."
Cô nương: "Trước đây, tổ phụ ta từng mang loại mật này ra thương trường để trao đổi. Thế nhưng phần lớn người qua đường chẳng những không ngửi thấy hương thơm, trái lại còn cảm nhận được một mùi hôi nồng khó chịu. Về sau, người trong nhà cũng không ai đem nó ra ngoài nữa, chỉ âm thầm cất giữ trong nhà."
"Vậy... mấy con thú hoang có bị hương thơm này dẫn dụ đến không?"
Cô nương: "Ngươi cứ yên tâm. Xung quanh đây đều là ruộng đồng của nông dân, lại có thợ săn sinh sống. Thú hoang bình thường sẽ không dám tùy tiện đến gần nơi này đâu với lại chúng cũng không bị thu hút được."
Vừa dứt lời, nàng liền lấy một ít mật ong từ trong bình, cẩn thận phết lên những cánh hoa trên từng nhành hoa. Sau đó, nàng lần lượt cắm những nhành hoa ấy xung quanh huyệt mộ, sắp xếp ngay ngắn sao cho không làm ảnh hưởng đến phần mộ bên dưới.
Chẳng bao lâu sau, giữa màn đêm tĩnh mịch bỗng xuất hiện những đốm sáng chập chờn từ phía xa.
Một đàn đom đóm đã lần theo hương mật tìm đến, khẽ khàng đậu lên từng cánh hoa để hút lấy mật ngọt. Ánh sáng xanh nhạt từ thân chúng lập lòe trong bóng tối, từng điểm sáng nối tiếp nhau, tựa như ngôi mộ vốn chìm trong u ám bỗng khoác lên mình một tầng tinh quang dịu nhẹ.
Nhìn những con đom đóm dần thắp sáng nơi này, nàng bất giác ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh tượng lung linh hiện ra trước mắt.
Ánh sáng của vô vàn đom đóm hội tụ giữa màn đêm, tựa vạn điểm lưu tinh rơi xuống nhân thế, khiến nơi hoang vắng này cũng trở nên huyền ảo lạ thường. Nàng nhìn thành quả trước mắt, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần tự hào, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Hai lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt, càng khiến vẻ thuần khiết, hồn nhiên của nàng thêm phần nổi bật.
Nàng không quay đầu lại, chỉ dùng giọng điệu trong trẻo nói với người đứng phía sau, tựa như đang cố ý khoe khoang thành quả của mình.
Cô nương: "Sao nào? Ta làm được rồi đấy! Ngươi nhất định không được nuốt lời!"
Người này nhìn bóng lưng trước mắt, giọng nói bất giác dịu đi.
Có lẽ vì trước nay chưa từng có ai giúp đỡ mình, càng chưa từng có ai thật lòng để tâm đến ngôi mộ của mẫu thân hắn, nên giờ đây, khi có người vì hắn mà làm đến mức này, trái tim hắn mới không khỏi xao động.
Trong lòng hắn vừa dâng lên cảm giác biết ơn, vừa ngổn ngang những cảm xúc khó gọi thành tên. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sau cùng, tất cả lại chỉ hóa thành vài lời đơn giản.
"Rất đẹp. Đa tạ cô."
Nàng không ngờ hắn lại đột nhiên nói ra những lời ấy, nhất thời có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh, nàng đã lấy lại vẻ tự nhiên, giả vờ như chẳng mấy để tâm mà đáp lời.
Cô nương: "Không có gì, xem như có qua có lại."
Nói xong, nàng mới quay đầu lại. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc ấy, nàng vừa hay bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của hắn.
Cô nương: "Sao ngươi lại khóc?"
"Ai thèm khóc!"
Cô nương: "Vậy tại sao mắt ngươi lại đỏ hoe thế kia? Không khóc thì là gì?"
"Là bụi bay vào mắt!"
Cô nương: "Khóc thì cứ nói là khóc! Nam tử hán đại trượng phu, có khóc cũng không dám nhận sao?"
"Ừm! Ta khóc đấy!"
Có lẽ câu trả lời thẳng thắn ấy vượt ngoài dự liệu của nàng, khiến nàng nhất thời chẳng biết phải nói gì.
Cô nương: "..."
Người này nhanh chóng đưa tay dùng ống tay áo lau nhẹ khóe mắt, cố gắng xóa đi dấu vết vừa rồi. Chính hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân. Rõ ràng không định hỏi, vậy mà trong lòng lại cứ canh cánh một điều, cuối cùng vẫn vô thức cất lời.
"Nhưng tại sao lúc nãy cô lại biết đây là huyệt mộ của một người?"
Cô nương: "Sao lại không biết? Trước khi đến đây, ta đã nghe hết mọi chuyện rồi."
Nghe nàng nói vậy, gương mặt người này lập tức đỏ bừng. Hắn ho khan mấy tiếng, cố che giấu vẻ lúng túng của mình.
Cô nương: "Nhưng ta có một chuyện không hiểu."
"Chuyện gì?"
Cô nương: "Tại sao mẫu thân ngươi lại được chôn ở nơi này?"
Người này trầm mặc một lát rồi mới chậm rãi mở lời.
"Đây là mộ của mẫu thân ta. Người xuất thân bần hàn, lại bị phụ thân ghẻ lạnh. Khi sinh ra ta thì người đã qua đời. Ai nấy đều nói người mang điềm rủi, vì vậy mới chỉ cho phép chôn cất người ở nơi này."
Trong khoảnh khắc nghe hắn nói những lời ấy, trái tim nàng bỗng khựng lại. Gương mặt non nớt thoáng chốc trầm xuống, dường như cũng bị nỗi buồn trong lời hắn khơi gợi.
Nhưng rất nhanh, nàng lại khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Sau đó, nàng nhìn người trước mắt, nhẹ giọng đáp:
Cô nương: "Ta cũng vậy."
Cô nương: "Từ nhỏ ta cũng đã mất mẫu thân. Ta không hiểu cảm giác có mẫu thân ở bên cạnh là như thế nào."
Cô nương: "Ta rất nhớ người. Đã có rất nhiều lần ta cảm thấy buồn bã, cũng từng mong ngóng được gặp người. Nhưng về sau, ta dần nhận ra rằng, dẫu không có mẫu thân bên cạnh, cũng chẳng có nghĩa là ta không thể sống thật tốt. Bởi vì ta đã gặp được rất nhiều người tốt, cũng có rất nhiều người luôn yêu thương ta vô điều kiện, thay cả phần mẫu thân chăm sóc ta."
Cô nương: "Giống như hôm nay, ta gặp được ngươi. Ta cảm thấy rất vui."
Nói đến đây, nàng lại nở nụ cười. Nụ cười lần này chân thành hơn, cũng rạng rỡ hơn lúc trước. Dẫu dung nhan đã bị che khuất sau lớp màn, người này vẫn cảm thấy nàng vô cùng xinh đẹp.
Hắn nhìn nàng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi cất lời:
"Hay là từ nay về sau, nếu cô gặp phải chuyện gì phiền lòng, cứ đến tìm ta. Ta không dám nói mình có thể giúp cô quên hết mọi muộn phiền, nhưng ta hứa sẽ ở bên cạnh cô cho đến khi cô không còn buồn nữa."
Cô nương: "Không cần đâu! Ta không cần người khác giúp đỡ. Hơn nữa, ta thấy ngươi mới là kẻ cần ta giúp thì có!"
Nói xong, nàng lại thoáng ngừng lời, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó. Giọng nói vốn trong trẻo bỗng mang theo vài phần tò mò.
Cô nương: "Nhưng mà... có người che chở hình như cũng đáng để thử đấy!"
"Được!"
Hắn đáp lời gần như chẳng chút do dự.
Sau đó, hắn mới chợt nhớ ra từ nãy đến giờ, hai người vẫn chưa biết tên của nhau. Vì vậy, hắn liền chủ động giới thiệu.
"Đã nói chuyện lâu như vậy mà vẫn chưa biết tên tự của nhau. Vậy để ta giới thiệu trước."
"Ta tên là Trình Trọng Khiêm. Không biết quý danh của cô là gì?"
Cô nương: "Không nói cho ngươi biết!"
Trọng Khiêm: "Sợ ta đến nhà tìm phụ thân cô sao?"
Nói đến đây, hắn bật cười thành tiếng, trong giọng nói còn mang theo vài phần trêu chọc.
Nàng nghe vậy liền có chút thẹn thùng, chỉ biết quay mặt sang nơi khác, nhất quyết không chịu trả lời. Thấy nàng không muốn nói, Trọng Khiêm cũng hiểu ý, không tiện truy hỏi thêm.
Dẫu sao, khuê danh của một nữ tử chưa xuất giá vốn không thể tùy tiện tiết lộ cho nam nhân xa lạ, huống chi hai người còn gặp nhau giữa đêm khuya, lại cùng nhau làm ra chuyện chẳng mấy quang minh chính đại. Nghĩ đến đây, hắn đành chuyển sang hỏi chuyện khác.
Trọng Khiêm: "Nhưng tại sao cô cứ phải mang màn che mặt như vậy, còn giọng của cô?"
Cô nương: "Ta bị bệnh, trên mặt nổi lên vài thứ nên mới phải che lại, giọng nói cũng là vì bệnh mà khàn khàn như này. Qua vài ngày nữa sẽ khỏi thôi."
Cô nương: "A! Trời sắp sáng rồi! Nếu ta không mau trở về, phụ thân nhất định sẽ đánh ta một trận!"
Vừa dứt lời, nàng liền lấy từ bên hông ra một chiếc bình nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay. Nàng cẩn thận rót một phần mật ong từ chiếc bình lớn sang, sau đó nhanh chóng nhét chiếc bình nhỏ vào tay hắn.
Cô nương: "Phần mật còn lại là của ta. Ngươi không được giành!"
Trọng Khiêm: "Có phải cô đã tính sẵn chuyện lần sau lại đi trộm mật rồi không?"
Trọng Khiêm: "Đợi đã..."
Hắn còn chưa kịp phản ứng, nàng đã nhanh chân chạy mất.
Nhìn bóng lưng nàng dần khuất xa, trong lòng Trọng Khiêm bất giác dâng lên một cảm giác xao xuyến khó tả. Khóe môi hắn khẽ cong, chẳng mấy chốc đã nở thành một nụ cười.
Ở một góc khác, ba người bọn họ đã quan sát toàn bộ cảnh tượng trong mộng.
Mộng Sai lúc này mới quay sang nhìn phụ thân, khẽ cất lời hỏi:
Mộng Sai: "Đó có phải là...?"
Lão không nhìn nàng. Ánh mắt vẫn lưu luyến dõi theo bóng lưng cô nương đang chạy xa dần, mãi một lúc sau mới khẽ gật đầu.