Vừa dứt lời, hai bàn tay hắn lập tức đan xen kết ấn. Từ những ấn ký vừa hình thành, một luồng linh quang đỏ rực bùng lên, ánh sáng hội tụ giữa hư không, dần ngưng tụ thành từng thanh hỏa kiếm.
Chỉ trong chớp mắt, cửu liên hỏa kiếm đã rực rỡ phá không mà ra. Hình dáng của chúng chẳng khác nào trường kiếm hắn đang mang, nhưng uy áp tỏa ra lại dữ dội hơn nhiều, tựa có thể xé trời, tách biển, xuyên thẳng qua mọi vật cản để truy sát kẻ thù.
Sát ý vừa động, từng thanh hỏa kiếm lập tức giáng xuống.
Chúng mang theo sát niệm tru diệt đối phương, liên tiếp lao về hướng Mục, tựa mưa rền lửa dữ, dồn dập không dứt. Từng đợt hỏa quang nối tiếp nhau phủ kín không trung, như muốn nghiền nát thân thể quái dị kia, khiến nó vong tán ngay tại nơi này.
* Vong tán: Vong thân, tiêu tán; cơ thể bị hủy diệt đến mức không còn lại gì.
Thế nhưng, thứ kia cũng chẳng phải kẻ sẽ ngoan ngoãn đứng yên, mặc cho hắn tùy ý sinh sát.
Tám chiếc roi trên cơ thể nó lập tức vươn ra mọi hướng, xòe rộng giữa không trung, tựa chiếc bờm quỷ dị của loài Điệp Cảnh Tích khi dựng lên để đe dọa kẻ thù. Những sợi tua roi liên tục uốn lượn, đan xen thành một tấm lưới méo mó, gần như bao phủ toàn bộ không gian xung quanh nó.
* Điệp Cảnh Tích: Thằn lằn cổ bướm.
Ngay sau đó, một âm thanh chói tai đột ngột vang lên.
Âm thanh quỷ dị không ngừng phát ra
Âm thanh ấy tà mị khôn cùng, vô hình lợi nhận đâm thẳng vào tai người nghe, trực tiếp tấn công thần trí. Khiến đối phương chẳng thể chống cự.
* Vô hình lợi nhận: Lưỡi dao sắc bén không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Đại não Hằng Quân lập tức cuộn trào, thính giác chấn động dữ dội. Một luồng lực đạo khủng khiếp đột ngột đánh thẳng vào màng nhĩ, nơi vốn không thể chống đỡ những xung lực mạnh mẽ đến vậy. Cơn đau bùng lên trong đầu, tựa như có thứ gì đó đang cố xé nát thần trí từ bên trong, khiến hắn gần như không thể giữ vững ý thức.
Nỗi đau đớn dữ dội khiến nước mắt hắn trào ra nơi khóe mắt. Tầm nhìn trước mặt cũng theo đó trở nên mơ hồ, những bóng người và cảnh vật vốn rõ ràng nay chồng chéo lên nhau, không còn phân biệt được phương hướng. Hắn nhất thời mất đi khả năng nhận biết vị trí của kẻ địch, chỉ có thể nghiến chặt răng, cưỡng ép bản thân duy trì niệm thức mệnh tức, tiếp tục điều khiển hỏa kiếm oanh kích về phía thứ kia.
Thế nhưng, thứ đó đâu chỉ có chút bản lĩnh này.
Sau vô số lần chém giết sinh linh, nó đã tích lũy oán niệm của những nạn nhân vào chính cơ thể mình. Những oán niệm mạnh mẽ của kẻ chết thảm đan xen, chồng chất lên nhau, lại hòa lẫn cùng oán khí vốn có của nó, cuối cùng hóa thành những luồng tử khí đen ngòm, ngưng tụ thành từng quả cầu quỷ dị giữa không trung.
Những quả cầu ấy liên tiếp xuất hiện, lơ lửng quanh thân nó, tựa một bức tường tà khí vững chắc, chặn đứng mọi thanh hỏa kiếm đang lao tới.
Từng tiếng nổ lớn vang lên liên hồi.
Ầm! Ầm! Ầm!!
Hỏa diễm đỏ thẫm bùng lên dữ dội, ánh lửa liên tiếp nuốt trọn những khoảng không trước mặt. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, chúng đã bị tử khí từ những quả cầu quỷ nuốt chửng. Cửu liên hỏa kiếm lần lượt tan biến, thân kiếm vỡ thành từng mảnh linh quang rồi tiêu tán giữa không trung, cuối cùng chỉ còn lại vài tia hỏa tinh yếu ớt phiêu tán trong gió.
Hoả kiếm vừa tàn, Mục từ phía xa đã thét lên một tiếng chói tay
Mục: "Giết!!!!"
Lúc này, Hằng Quân mới mơ hồ cảm nhận được rằng thực lực của thứ kia dường như đã tăng lên không ít. Không chỉ vậy, cách thức tấn công của nó còn điên cuồng hơn hẳn lần đầu hai bên đối diện.
Nhưng hắn chẳng có thời gian suy nghĩ quá nhiều về chuyện ấy.
Trước mắt, thứ kia vẫn đang không ngừng phát ra quái âm quỷ dị, âm thanh ấy chẳng những có thể làm tổn thương thần trí, mà còn khiến người nghe mất đi khả năng phán đoán. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, e rằng tử kiếp thật sự sẽ giáng xuống đầu bọn họ, đến lúc ấy, dù muốn thoát thân cũng khó lòng tìm được đường sống.
Thế nhưng, thực lực giữa hai bên hiện giờ quá chênh lệch. Hắn không tìm được cách hữu hiệu để chống lại quái âm mà thứ đó phát ra, còn những thanh hỏa kiếm vốn là đòn tấn công chủ lực cũng đã hoàn toàn bị mấy quả cầu quỷ làm tan biến. Thứ còn sót lại chỉ là vài tàn lửa mỏng manh, chẳng đủ gây ra bất cứ tổn thương đáng kể nào.
Hắn nghiến chặt răng, thầm mắng một tiếng.
Hằng Quân: "Đáng ghét!"
Ngay khi Hằng Quân vẫn chưa tìm được cách đối phó với kẻ thù, năng lực của thứ kia lại một lần nữa xuất hiện biến dị.
Những quả cầu quỷ giữa không trung bắt đầu điên cuồng dao động. Chúng liên tục va chạm, xoay chuyển rồi tụ lại thành một cụm lớn, tựa như đám mây đen đang chậm rãi hình thành giữa trời. Tử khí dày đặc bao phủ lấy chúng, từng lớp từng lớp chồng lên nhau, khiến không gian xung quanh dường như cũng trở nên méo mó.
Tựa như có thứ gì đó đang dần được thai nghén từ sâu bên trong những quả cầu quỷ ấy.
Hằng Quân bất giác rùng mình.
Có lẽ hắn chưa từng tận mắt chứng kiến một cảnh tượng quỷ dị đến vậy. Cũng có lẽ, trước một thứ sức mạnh quá mức nguy hiểm, nỗi sợ nguyên thủy nhất trong lòng con người đã vô thức trỗi dậy, khiến thân thể hắn phản ứng trước cả khi lý trí kịp nhận định điều gì đang xảy ra.
Thế nhưng, cảm giác ấy chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Hắn nhanh chóng siết chặt trường kiếm, cưỡng ép bản thân lấy lại tinh thần, tiếp tục chăm chú quan sát những biến đổi giữa không trung.
Chẳng mấy chốc, hắn mơ hồ nhìn thấy ở chính giữa những quả cầu quỷ dường như có thứ gì đó đang hình thành.
Một quả.
Hai quả.
Rồi vô số quả.
Từng nhãn cầu lần lượt hiện ra giữa màn tử khí, chậm rãi mở rộng, đồng loạt hướng về phía hắn. Không, chính xác hơn, chúng đang nhìn về phía tất cả những người có mặt trong hậu viện.
Những nhãn cầu ấy không tồn tại được lâu.
Rắc!
Rắc!!
Từng vết nứt xuất hiện trên bề mặt chúng, nhanh chóng lan rộng, tựa như lớp vỏ bên ngoài đang bị một thứ gì đó từ bên trong phá vỡ. Ngay sau đó, vô số bóng trắng mang hình người quỷ dị lần lượt chui ra, khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ cảm thấy rợn tóc gáy.
Mỗi quái vật chỉ lớn chừng lòng bàn tay, thân hình nhỏ bé đến mức gần như chẳng đáng để tâm.
Thế nhưng, ngay khi Hằng Quân thật sự nhìn rõ hình dạng của chúng, một cảm giác lạnh buốt lập tức chạy dọc sống lưng. Đến cả hắn cũng không hiểu nổi vì sao bản thân lại sinh ra phản ứng mãnh liệt như vậy. Thậm chí, khi cố gắng nhìn kỹ hơn, trong dạ dày hắn còn dâng lên một cơn buồn nôn khó hiểu.
Hằng Quân: "Ghê tởm"
Toàn thân chúng trắng toát, không có lấy nửa điểm huyết sắc của sinh linh bình thường. Hình thể miễn cưỡng mang dáng dấp con người, nhưng nếu không có tứ chi, e rằng chẳng ai có thể nhận ra chúng đang cố bắt chước nhân dạng.
Chính sự không hoàn mỹ ấy lại đánh thức nỗi sợ sơ khai nhất trong tâm thức của một nhân tộc như hắn.
Bản năng khắc sâu trong huyết mạch không ngừng cảnh báo hắn rằng thứ trước mắt tuyệt đối không phải sinh linh bình thường. Nỗi sợ ấy khiến hắn muốn lùi lại, nhưng đồng thời cũng truyền đến một mệnh lệnh lạnh lẽo, rõ ràng đến mức chẳng thể nhầm lẫn.
Thứ này phải giết!
Bởi vì vào một thời điểm xa xưa nào đó mà hắn không thể nhớ rõ, nhân tộc dường như đã từng đối mặt với nguy cơ tuyệt diệt bởi chính giống loài này.
Hắn lặp tức đưa mũi kiếm về phía sinh vật kia, nhưng khi hắn bất giác nhìn vào đôi mắt của những sinh vật ấy, một cái tên bất chợt hiện lên trong đầu hắn.
Hằng Quân: "Bạch Oán..."
Ngay khi thốt ra hai chữ ấy, Hằng Quân đột nhiên sửng sốt. Ánh mắt hắn thoáng chốc trở nên khó tin, tựa như chính bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại biết cái tên này.
Phương Nguyệt nhìn thấy biểu hiện của hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, cái tên kia cũng xuất hiện trong tâm trí y, tựa một tiếng gọi vọng ra từ nơi sâu thẳm nào đó, thôi thúc y đọc lên giống hệt cách Hằng Quân vừa làm.
Y cố gắng ngăn bản thân phát ra âm thanh ấy, nhưng đã quá muộn.
Trọng Khiêm cùng Mỹ Sát cũng đồng thời cất tiếng, gần như không thể khống chế được chính mình.
"Bạch Oán!"
"Bạch Oán!"
"Bạch Oán!"
"Bạch Oán!"
Bạch Oán!"
Năm tiếng gọi liên tiếp vang lên, chồng chéo giữa hậu viện tan hoang.
Ngay sau đó, một âm thanh khác đột ngột cắt ngang lời bọn họ.
Bóc! Bóc! Bóc! Bóc! Bóc! Bóc!
Âm thanh liên tiếp vang lên giữa không trung. Cùng với tiếng nổ ấy, những cơ thể trắng bệch của Bạch Oán đồng loạt vỡ tung. Từng phần thân thể nổ tung giữa trời, để lại những vũng máu nhỏ đỏ tươi rơi xuống nền đá.
Nhưng máu tươi ấy chẳng giữ được màu sắc ban đầu quá lâu. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã nhanh chóng khô đặc, chuyển sang màu đen sẫm, tựa như toàn bộ sinh cơ bên trong đều bị rút sạch.
Trong lúc đám người vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Hằng Quân còn đang ngơ ngác định nhìn Phương Nguyệt, thì từ những vũng máu kia đã bắt đầu bốc lên từng làn khí trắng.
Khí trắng lượn lờ giữa không trung, chậm rãi ngưng tụ, rồi dần dần biến thành những hồn linh có gương mặt méo mó, biến dạng đến mức chẳng thể nhận ra hình dáng ban đầu. Chúng lơ lửng giữa hậu viện, lúc ẩn lúc hiện trong làn khói, những đường nét trên gương mặt không ngừng vặn vẹo, tựa như vẫn còn lưu giữ nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng từ trước khi chết.
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ hậu viện đã chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Từ phía bên kia, Hằng Quân nhìn thấy một Bạch Oán chỉ có nữa thân trên cùng nội tạn bị lôi ra ngoài. Nửa bên hộp sọ của nó cũng bị đập vỡ. Phần não bên trong đã hư tổn đến mức đen quánh, những thứ lúc nhúc như dòi bọ không ngừng ngọ nguậy trên phần thịt mục nát, gặm nhấm những gì còn sót lại. Cảnh tượng ấy khiến người ta vừa ghê tởm, vừa không khỏi cảm thấy một luồng hàn ý thấm sâu vào tận xương tủy.
Lớp da trên cơ thể chúng từ lâu đã chẳng còn giống da thịt của người sống. Nó bủng beo, nhăn nheo, tựa lớp da của những xác chết ngâm lâu dưới lòng sông, miễn cưỡng bám lại trên khung xương khô lạnh. Từ phần mũi cho đến cằm, nhiều nơi chỉ còn trơ lại xương trắng. Có lẽ vì đã tiếp xúc với bóng tối suốt một thời gian dài, lớp da trên mặt chúng chảy xệ xuống, rũ rượi trên những đường nét vốn đã chẳng còn nguyên vẹn.
Khi chúng rít lên, hàm răng khô cứng va vào nhau, phát ra những âm thanh khiến người ta sởn gai ốc.
Cạch! Cạch!
Mỗi lần nghiến răng, phần xương hàm lại rung lên, tựa như chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi cũng sẽ hoàn toàn vỡ vụn.
Chúng không có tai, cũng chẳng còn mũi. Hai nơi ấy đều đã bị chặt vụn, để lại những hốc đen sâu hoắm, đầy những lỗ nhỏ li ti. Từ các lỗ ấy, chất dịch đen kịt liên tục trào ra, men theo gương mặt rồi chảy xuống miệng.
Miệng của chúng chẳng còn da thịt bao bọc, rộng ngoác đến tận mang tai. Nhìn từ xa cũng có thể thấy hàm dưới đã bị đập nát, xé toạc thành hai phần, gần như sắp rơi khỏi đầu, để lộ những khớp xương với những chiếc răng nhọn hoắt mọc lộn xộn bên trong.
Giữa thân thể Bạch Oán là những xúc tu mềm dài, tựa vòi bạch tuộc, liên tục lan ra xung quanh. Chúng vươn dài giữa không trung, giống những oan hồn cố vươn tay kéo thêm một kẻ xấu số xuống vực sâu của địa ngục bất tận.
Khi hắn vẫn còn mải mê quan sát Bạch Oán, từ phía sau hắn đã nghe thấy tiếng của y.
Phương Nguyệt: "Nghiệt súc hại nhân".
Đột nhiên, tất cả đồng loạt ngửa đầu rít lên.
"Kéttttttttttttttttt".
Khi chúng vừa rít lên, những tiếng rít vừa bật khỏi cổ họng liền trở nên méo mó, đứt quãng. Hàm dưới của một vài Bạch Oán thậm chí còn rơi thẳng xuống đất, kéo theo dòng máu đen ngòm chảy dọc theo cổ.
Trước cảnh tượng thê thảm của bản thân, dường như chúng vẫn chẳng thể tin nổi mình đã biến thành bộ dạng này. Những cái đầu liên tục rung lắc, thân thể co giật giữa không trung, tựa như đang trút ra nỗi phẫn nộ không thể diễn tả bằng lời.
Ngay sau đó, chúng đồng vung cánh tay với những chiếc vuốt sắc dài ngoằng, dị dạng lao nhanh về phía đám người Phương Nguyệt, tựa muốn tìm thêm những kẻ xấu số có chung số phận với mình.
Hằng Quân nhìn đám sinh vật trước mắt, cuối cùng cũng không kìm được mà lạnh giọng lên tiếng.
Hằng Quân: "Thật xấu xí, làm bẩn mắt ta."
Ngay khi nhận thấy kẻ địch sắp áp sát, bàn tay hắn lập tức siết chặt lấy trường kiếm. Mệnh tức lần nữa được vận chuyển, hỏa diễm âm thầm hội tụ quanh thân kiếm, chuẩn bị phản công.
Thế nhưng, hành động của hắn còn chưa kịp hoàn tất, giữa hậu viện đã đột ngột truyền đến một tiếng chuông du dương.
Keng!!
Keng!
Keng!!!
Âm thanh trong trẻo vang lên, tựa một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, lan thành từng vòng gợn sóng giữa không gian hỗn loạn.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hằng Quân kinh ngạc nhận ra những Bạch Oán dường như đã di chuyển chậm lại.
Sự thay đổi bất ngờ này khiến hắn không khỏi tò mò, theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng chuông.
Hóa ra, Phương Nguyệt đang vừa một tay khẽ lay chuông, một tay giăng màn kết giới bảo vệ hai người kia.
Y không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Thế nhưng, Hằng Quân đã hiểu. Y đang dùng chiếc chuông ấy để giải nguy cho hắn, cũng đồng thời tìm cách áp chế quái âm đang không ngừng tấn công thần trí của mọi người.
Hắn thật không ngờ, một chiếc chuông lưu ly màu xanh biển chỉ nhỏ bằng một nắm tay lại có thể sở hữu năng lực phi thiên động địa đến vậy.
Chiếc chuông khẽ lay động trong tay y, phát ra những âm thanh thanh thúy, trong trẻo. Từ thân chuông, từng tầng phù quang ngũ sắc chậm rãi lan tỏa, mỏng tựa tơ trời, đan xen giữa hư không rồi bay về bốn phía.
Nơi nào phù quang đi qua, ảnh hưởng của quái âm đều bị xua tan. Những Bạch Oán vốn đang điên cuồng chuyển động cũng vì thế mà ngưng trệ trong chốc lát, tốc độ giảm đi đáng kể, tựa như bị một sức mạnh vô hình trói buộc.
Hắn xoay đầu nhìn cảnh tượng bất động trước mặt, khóe môi Hằng Quân khẽ nhếch lên. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, như thể cuối cùng cũng tìm được lời giải cho những nghi hoặc trong lòng.
Hằng Quân: "Ra là nhờ quái âm của thứ đó, các ngươi mới có thể di chuyển nhanh được."
Ngay sau đó, hắn đứng thẳng người, lần nữa siết chặt trường kiếm trong tay chỉa thẳng về phía Bạch Oán. Dù không quay đầu lại, hắn vẫn biết Phương Nguyệt đang ở phía sau, cũng hiểu rằng y nhất định sẽ nghe thấy lời mình nói.
Hằng Quân: "Nếu không phải đệ vẫn chưa hồi phục mệnh tức lại có quái âm kia dẫn đường thì bọn chúng không làm gì được đệ. Huynh cứ việc qua đó chữa trị cho hai người bọn họ, việc còn lại cứ giao cho đệ."
Nghe vậy, y cũng không nán lại.
Bởi lúc này không phải thời điểm để hai người giằng co xem ai nên đi, ai nên ở lại. Kẻ địch đang ở ngay trước mắt, hai đầu chiến tuyến đều cần có người yểm trợ. Chỉ cần chậm trễ thêm một khắc, tình thế có thể lập tức chuyển biến theo chiều hướng bất lợi.
Y dứt khoát gật đầu, ra hiệu cho Hằng Quân phải thận trọng.
Thế nhưng, y cũng không vì vậy mà lập tức rời đi.
Tay phải y nắm lấy phần đầu chuông, tay trái chậm rãi vận chuyển mệnh tức, dẫn mệnh tức lướt quanh phần dưới của đuôi chuông. Linh quang xanh nhạt từ đầu ngón tay y tản ra, lả lơi thành từng vòng xoáy nhỏ, chậm rãi lan về bốn phía.
Đến khi thuật pháp hoàn tất, y mới buông tay, để chiếc chuông bay lên không trung.
Ngay khoảnh khắc chiếc chuông được ngự không trên đầu Hằng Quân, thân chuông nhanh chóng hóa thành hình dạng khổng lồ. Ánh sáng xanh nhạt bao phủ lấy nó, từng tầng phù văn lần lượt hiện lên trên bề mặt lưu ly, tỏa ra một luồng uy áp trầm tĩnh mà mạnh mẽ.
Một tiếng chuông ngân dài vang vọng khắp hậu viện.
Thánh âm trong trẻo lập tức xua tan quái âm của thứ kia, đồng thời tạo thành một tầng linh quang bao phủ lấy Hằng Quân, triệt để bảo hộ hắn khỏi những đòn tấn công đang liên tiếp ập đến từ đám Bạch Oán.
Thấy chiếc chuông đã ổn định giữa không trung, Phương Nguyệt mới quay người, nhanh chóng tiến về phía cô nương đang nằm trên mặt đất.
Y nhận ra nàng chính là người từng khóc trong con hẻm ngày trước, cũng là người đã giúp thứ kia đối phó mình trên cổng làng. Chỉ là đến tận lúc này, y vẫn không hiểu vì sao nàng lại làm như vậy, càng không rõ giữa nàng và thứ quái vật kia rốt cuộc có mối liên hệ gì.
Nhưng trước mắt, những chuyện ấy đều có thể tạm gác lại.
Phương Nguyệt cúi xuống, lập tức truyền mệnh tức vào cơ thể nàng, cố gắng giữ lại chút sinh cơ cuối cùng. Thế nhưng thương thế của nàng vô cùng nghiêm trọng, khí tức yếu ớt đến mức gần như chẳng thể cảm nhận được. Máu tươi không ngừng thấm ra từ những vết thương, khiến sắc mặt nàng càng lúc càng tái nhợt.
Y cố gắng vận chuyển mệnh tức, từng chút một ổn định khí tức đang rối loạn trong cơ thể. Nhưng thương thế quá nặng, dù đã dốc sức cứu chữa, y cũng khó lòng vãn hồi tình trạng hiện tại.
Ngay lúc y vẫn chưa biết cách nào có thể vãn hồi tình trạng của nàng, nàng lại chậm rãi lên tiếng.
Mỹ Sát: "Phụ thân... con xin lỗi. Đáng lẽ con không nên tiếp tay cho mẫu thân. Con đã hại mọi người..."
Giọng nàng yếu ớt, đứt quãng, mỗi chữ thốt ra đều như phải dùng hết chút sức lực còn sót lại. Đôi mắt nàng dần mất đi thần thái, nhưng trong đó vẫn còn vương lại nỗi đau đớn cùng hối hận không thể nguôi ngoai.
Trọng Khiêm: "Không phải! Bà ta không phải là mẫu thân con! Bà ta không phải!"
Lão gần như gào lên, giọng nói khàn đặc, mang theo sự hoảng loạn cùng tuyệt vọng. Đôi môi lão không ngừng mấp máy, dường như còn muốn nói với nữ nhi duy nhất của mình điều gì đó, muốn giải thích, muốn phủ nhận tất cả những gì nàng vừa nói.
Thế nhưng, mọi âm thanh đều bị chặn lại nơi cổ họng đau rát.
Vết thương trên người lão vẫn âm ỉ, từng cơn đau nhói liên tiếp truyền đến, khiến lời nói vừa lên đến đầu môi đã tan vỡ thành những tiếng thở dốc nghẹn ngào. Lão chỉ có thể bất lực nhìn con gái mình, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay run rẩy muốn vươn ra, nhưng lại chẳng biết phải làm gì để giữ nàng ở lại.