🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Nguyệt

Ch.25: Bắt đầu lại

~22 phút đọc · 4314 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Cứu với!"

"Đừng mà! Đừng dẫm lên nàng ấy! Aaaaa!"

"Mẫu thân, người ở đâu? Nữ nhi sợ lắm!"

"Phụ thân! Người tỉnh lại đi! Người tỉnh lại đi mà! Xin các người, mau cứu phụ thân ta!"

"Đừngggggg!"

"Aaaaaaaaaa!"

"Con ơi! Con của ta!"

"Cứu với! Xin các người cứu lấy ta! Ta không muốn chết ở đây! Làm ơn!"

Ầmmmmm!

Tiếng kêu cứu thảm thiết vang vọng khắp làng, tiếng khóc than đan xen cùng những lời cầu khẩn tuyệt vọng. Thế nhưng, giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, chẳng có ai đủ sức đáp lại những lời cầu cứu kia. Mỗi tiếng thét vừa vang lên đều nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng đổ vỡ, tiếng gào khóc cùng những âm thanh quái dị vọng ra từ khắp nơi.

Đến khi hai người vừa đi đến nơi, khung cảnh trong làng đã gần như tan nát.

Những căn nhà vốn san sát nhau giờ đây chỉ còn lại đống đổ vỡ ngổn ngang. Tường đất sụp xuống, mái ngói vỡ vụn, những cột gỗ cháy đen gãy đổ nằm chồng chéo trên mặt đất. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, trộn lẫn cùng không khí, che khuất cả bầu trời phía trên. Mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn với mùi thịt cháy khét lẹt, nặng nề đến mức khiến lồng ngực người ta nghẹn lại, mỗi lần hít thở đều như nuốt phải thứ gì đó đắng ngắt, khó chịu.

Nơi từng là chốn yên bình, phồn hoa, đầy ắp tiếng cười nói, giờ đây đã biến thành một bức tranh địa ngục trần gian.

Xác người chất chồng lên nhau, nằm ngổn ngang khắp mặt đất. Có người nằm sấp giữa vũng máu, có người bị đè dưới những tảng đá vỡ, thân thể vặn vẹo thành những tư thế tuyệt vọng. Cũng có những thi thể co quắp bên cạnh người thân, dường như đến tận giây phút cuối cùng vẫn cố gắng vươn tay về phía đối phương. Thế nhưng, tất cả đều đã bất động, tựa những con rối bị bẻ gãy khớp xương, vĩnh viễn chẳng thể cử động thêm lần nào nữa.

Y nhìn những người đang nằm trên mặt đất, rồi lại nhìn những thi hài còn sót lại giữa đống đổ nát. Trong khoảnh khắc ấy, một loạt hình ảnh đỏ thẫm đột ngột lướt qua tâm trí y. Những bóng người ngã xuống. Từng hình ảnh chồng chéo lên nhau, tựa như một cơn ác mộng đã bị chôn vùi từ lâu nay bất ngờ phá tan xiềng xích, ập thẳng về phía y.

Trái tim y tức khắc như ngừng đập một nhịp.

Đồng tử đột ngột co rút, rồi rất nhanh lại giãn rộng, tầm mắt y bỗng chốc trở nên trắng xoá, dường như y đã chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì. Y đứng bất động, cả người như thể bị đông cứng chẳng còn có thể nhút nhít.

Ở cách đó không xa, một người thôn phụ tiều tụy, gầy gò đang lảo đảo bước về phía căn nhà đã sụp đổ hoàn toàn. Tay chân bà bị lửa thiêu cháy, tro bụi bám đầy trên làn da đen sạm. Mái tóc dài xổ tung, rũ rượi xuống hai bên gương mặt, từng bước chân đều chao đảo, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến bà ngã quỵ.

Bà chậm rãi cúi xuống, đưa tay bốc lấy một nắm tro bụi còn sót lại nơi nền nhà đổ nát. Những hạt bụi xám đen len qua kẽ ngón tay, lặng lẽ rơi xuống đất, chẳng khác nào chút tàn dư cuối cùng của những gì từng tồn tại nơi đây.

Người phụ nữ nhìn nắm tro trong tay, vẻ mặt ngây dại, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy. Giọng bà nhỏ đến mức gần như chẳng thể nghe rõ, tựa như đang cố gắng nói với ai đó, nhưng cũng tựa như chỉ đang tự nhắc nhở bản thân rằng tất cả những chuyện này không phải sự thật.

Người phụ nữ: "Không còn ai... Không còn một ai sống sót..."

Bà lặp đi lặp lại câu nói ấy, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía căn nhà đã chẳng còn hình dạng ban đầu. Tâm trí dường như đã không còn tỉnh táo, lúc thì gọi con ơi, lúc lại bật khóc nức nở, khi thì hoảng loạn quay đầu nhìn quanh, như thể vẫn đang tìm kiếm bóng dáng một người thân nào đó giữa đống đổ nát.

Thế nhưng, đáp lại bà chỉ có tiếng gió thổi qua những mái nhà sụp đổ, cùng mùi khói đen nồng nặc vẫn chưa tan.

Hắn đứng bên cạnh y, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn không lên tiếng ngay, chỉ chậm rãi siết chặt bàn tay, ánh mắt nặng nề lướt qua từng thi thể nằm trên mặt đất. Cuối cùng, hắn mới khẽ cất lời, giọng nói trầm thấp đến mức chẳng thể phân biệt câu ấy rốt cuộc là đang nói với y, hay chỉ là lời tự nhủ dành cho chính mình.

Hằng Quân: "Chúng ta... đến muộn rồi!"

Nhưng y dường như chẳng nghe thấy lời hắn nói.

Y vẫn đứng bất động tại chỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, đôi môi không ngừng mấp máy, tựa như đang cố gắng phủ nhận điều gì đó đã.

Phương Nguyệt: "Không cứu được ai hết, không cứu được ai hết, không cứu được ai hết..."

Giọng y ban đầu còn rất nhỏ, đứt quãng như tiếng thì thầm thoát ra từ cổ họng. Nhưng càng nói, âm thanh ấy lại càng trở nên dồn dập, dồn dập đến mức hắn tưởng chừng đây là một câu chú không thể dừng lại, cứ thế lặp đi lặp lại trong tâm trí đã hoàn toàn hỗn loạn.

Hằng Quân vừa nghe thấy, một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng. Hắn quay sang nhìn y, nhưng dường như vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy y đột nhiên đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, những ngón tay bấu mạnh vào tóc, ra sức vò loạn như muốn xua đuổi những hình ảnh đang không ngừng hiện lên trong đầu.

Phương Nguyệt: "Không cứu được ai hết, không cứu được ai hết, không cứu được ai hết, không cứu được, không cứu được..."

Giọng y mỗi lúc một gấp gáp, hơi thở trở nên hỗn loạn. Cơ thể bắt đầu run lên dữ dội, bờ vai co giật từng hồi, ngay cả đồng tử cũng dần mất đi tiêu cự, đờ đẫn nhìn vào một khoảng không vô định. Nước dãi từ miệng vô thức trào ra, nhưng y dường như chẳng hề hay biết, chỉ tiếp tục lặp lại câu nói ấy, tựa như đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn loạn thần.

Hắn lập tức bước đến trước mặt y, hai tay nắm chặt lấy vai y, dùng sức lắc mạnh, cố gắng kéo y trở về với thực tại.

Hằng Quân: "Ca ca! Ca ca! Phương Nguyệt!"

Thế nhưng, y chẳng có phản ứng gì.

Hằng Quân: "Phương Nguyệt! Huynh nhìn đệ! Phương Nguyệt!"

Chát!!!

Trước khi y kịp cắn đứt lưỡi mình, một cái tát trời giáng lập tức quất thẳng vào má trái của y.

Âm thanh vang lên giòn giã giữa khung cảnh đổ nát, gần như lấn át cả tiếng khóc than từ xa vọng lại.

Cơn đau bỏng rát lập tức lan khắp nửa bên mặt, kéo theo cảm giác tê dại chạy dọc thần trí làm y khựng lại, mọi hành động vô thức cũng theo đó mà dừng hẳn, tựa như có ai đó đột ngột chặt đứt sợi dây đang điều khiển thân thể y.

Y đờ đẫn đứng đó một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nâng tay chạm lên gương mặt mình. Đầu ngón tay khẽ run, chạm phải nơi vừa bị đánh, nhưng y chẳng hề có phản ứng đau đớn hay tức giận. Y chỉ cúi đầu nhìn đôi bàn tay của chính mình, ánh mắt trống rỗng, không nói lời nào.

Trong khoảnh khắc ấy, y chẳng khác nào một cái xác vừa bị rút cạn linh hồn, chỉ còn lại thân thể đứng giữa trần thế, nhưng ý chí đã hoàn toàn tan biến.

Hằng Quân vẫn không ngừng gọi y. Hắn nắm chặt lấy vai y, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt, liên tục gọi tên người trước mặt như thể chỉ cần ngừng lại một khắc, y sẽ lập tức chìm sâu vào nơi nào đó mà hắn chẳng thể chạm tới.

Thế nhưng, những âm thanh truyền đến tai y dường như càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức chẳng khác nào tiếng vọng xa xăm từ một nơi khác. Y nghe không rõ, cũng không thể phân biệt được người đang gọi mình là ai.

Hằng Quân: "Phương Nguyệt... Phương Nguyệt... Phương Nguyệt..."

Không biết đã qua bao lâu, cũng chẳng rõ hắn đã gọi tên y bao nhiêu lần, Phương Nguyệt mới dần cảm nhận được giữa khoảng không hỗn độn trong tâm trí dường như có hai giọng nói đang cùng lúc gọi mình.

Một giọng nói khàn khàn, hoảng hốt, liên tục vang lên bên tai.

Hằng Quân: "Phương Nguyệt!"

Một giọng nói khác lại quá quen cũng không ngừng lặp lại, lúc gần lúc xa, như thể đang cố xuyên qua màn sương mù dày đặc trong tâm trí y.

"Phương Nguyệt..."

Hằng Quân: "Phương Nguyệt!"

"Phương Nguyệt..."

Hằng Quân: "Phương Nguyệt!"

Từng tiếng gọi chồng lên nhau, kéo dài trong khoảng không hỗn loạn. Ban đầu, chúng mơ hồ đến mức chẳng thể phân biệt, nhưng dần dần lại trở nên rõ ràng hơn, như một sợi dây mong manh đang cố níu lấy y khỏi vực sâu không đáy.

Nước mắt y vô thức rơi xuống.

Tí tách!

Tí tách!

Một giọt, rồi lại một giọt.

Y chẳng biết vì sao mình khóc, cũng chẳng hiểu tại sao trong lòng lại đau đớn đến mức này. Y chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang nghẹn chặt nơi lồng ngực, khiến mỗi lần hít thở đều trở nên khó khăn, tựa như chỉ cần mở miệng, tất cả những gì đã bị đè nén suốt bao năm sẽ lập tức vỡ òa.

Hằng Quân thấy nước mắt y rơi xuống, trái tim như bị ai đó siết mạnh. Hắn không chần chừ thêm nữa, lập tức kéo y vào lòng, dùng hai tay ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy kia.

Hằng Quân: "Không sao rồi, không phải lỗi của huynh, tất cả đều không phải."

Hắn vừa nói vừa siết chặt vòng tay, như muốn dùng chút hơi ấm của mình để ngăn những hình ảnh đáng sợ kia tiếp tục cuốn lấy y.

Hằng Quân: "Đã qua hết rồi, mọi chuyện đã qua rồi, không sao nữa."

Tách!

Tách!

Tách!

Một dòng chất lỏng ươn ướt chạm lên gương mặt y.

Y vẫn còn đờ đẫn, nhưng bản năng lại khiến y nhận ra hơi ấm đang bao bọc lấy mình. Giữa cơn hỗn loạn, chút ấm áp ấy tựa như ngọn đèn nhỏ le lói trong đêm tối, khiến y vô thức muốn tìm đến nơi phát ra nó.

Chính vì vậy, dù thần trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt y vẫn chậm rãi ngước lên, nhìn về phía Hằng Quân.

Y nhìn thấy đôi mắt hắn.

Trong đôi mắt ấy có sự hoảng hốt, đau lòng, còn có thứ cảm xúc mà ngay lúc này, lý trí trống rỗng của y chẳng thể nào hiểu nổi.

Vì sao?

Vì sao đối phương cũng giống y, lại tự dằn vặt bản thân đến mức này?

Y không hiểu. Càng không hiểu, tâm trí càng trở nên trống rỗng, chẳng thể tìm được lời giải đáp cho những cảm xúc đang hiện hữu trước mắt.

Dù ý thức vẫn còn mơ hồ, bàn tay y lại vô thức nâng lên, chậm rãi đưa về phía gương mặt hắn, tựa như muốn lau đi những vệt nước đang lặng lẽ chảy xuống trên má hắn.

Thế nhưng, khi tay y vừa tiến đến gần, Hằng Quân đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy.

Hắn không để y rụt tay về, trái lại còn chủ động nghiêng mặt, áp má mình vào lòng bàn tay đối phương.

Hơi ấm dịu dàng khẽ truyền đến từ da thịt, không quá mãnh liệt, cũng chẳng thể lập tức xua tan mọi đau đớn, nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ một chút tiếp xúc ấy thôi cũng đủ khiến tâm trí đang hỗn loạn của y dần dịu lại.

Y vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này, y có thể cảm nhận được một người đang ở bên cạnh mình, không hề buông tay, cũng chẳng có ý định bỏ mặc y giữa cơn tuyệt vọng.

Hằng Quân: "Phương Nguyệt, có ta ở đây, huynh không cần phải lo nữa."

Hắn nhẹ nhàng kéo tay y đặt lên lồng ngực mình, để y cảm nhận nhịp tim vẫn đang đập từng hồi vững vàng bên dưới lớp y phục. Sau đó, hắn lại một lần nữa giang tay, ôm chặt lấy y, như muốn dùng chính sự hiện diện của mình để chứng minh rằng những gì đang diễn ra trước mắt không phải một cơn ác mộng mà y phải một mình gánh chịu.

Hằng Quân: "Tất cả đã qua rồi, không sao nữa, huynh đã không cần phải tự trách bản thân nữa."

Phương Nguyệt: "Ta không cần nữa sao... Nhưng mà?"

Giọng y khàn đặc, từng chữ thốt ra đều đứt quãng, tựa như chính y cũng chẳng thể hiểu được điều mình đang hỏi. Trong đôi mắt trống rỗng ấy thoáng hiện vẻ hoang mang, giống như một người đã đi quá lâu trong bóng tối, đến khi có ai đó bảo rằng mình đã được tự do, lại chẳng biết phải bước tiếp về đâu.

Hằng Quân: "Từ lâu đã không còn cần nữa."

Hằng Quân: "Huynh đã được tự do rồi."

Không biết từ lúc nào, nước mắt Phương Nguyệt đã không ngừng rơi xuống lồng ngực hắn.

Chúng cứ thế tuôn trào, dữ dội như cơn mưa lớn nhất trong những ngày tháng đen tối nhất, dường như muốn trút hết tất cả những đau đớn, tuyệt vọng và tự trách đã bị chôn vùi suốt bao năm qua. Y đã trải qua quá nhiều chuyện, đi qua quá nhiều tháng năm, cũng đã quá lâu rồi y không còn khóc như thế này nữa.

Lâu đến mức chính y cũng gần như quên mất cảm giác được phép khóc là như thế nào.

Thế nhưng, thời khắc này, trước vòng tay đang ôm chặt lấy mình, mọi thứ mà y cố gắng kìm nén dường như đều chẳng còn cách nào giữ lại. Những tiếng nức nở nghẹn ngào dần biến thành tiếng khóc bật ra từ tận đáy lòng, đứt quãng, khàn đặc, tựa như một vết thương đã đóng vảy từ lâu cuối cùng cũng bị xé toạc.

Phương Nguyệt: "Aaaaa... Aaaa..."

Hắn không lên tiếng ngăn cản. Hắn chỉ lặng lẽ ôm y, để mặc y khóc trong lòng mình, thỉnh thoảng lại khẽ vỗ về lưng y, tựa như muốn nói rằng dù y có khóc bao lâu cũng không sao, hắn vẫn sẽ ở đây.

Qua một lúc lâu, khi tiếng khóc của y cuối cùng cũng dần lắng xuống, hắn mới cẩn thận dìu y đến một chỗ tương đối bằng phẳng, có thể ngồi nghỉ giữa đống đổ nát. Hắn để y ngồi xuống, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh, không thúc giục, cũng chẳng hỏi thêm điều gì.

Chung quanh vẫn là cảnh tượng hoang tàn. Khói đen chưa tan, mùi máu tanh vẫn còn vương trong không khí, những tiếng kêu cứu từ xa thỉnh thoảng lại vang lên rồi đột ngột im bặt. Thế nhưng, trong khoảng không nhỏ bé giữa hai người, Hằng Quân chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Phương Nguyệt, kiên nhẫn chờ đợi y bình tâm trở lại.

Thời gian lại trôi qua một đoạn.

Đến khi nhận thấy tình trạng của y dường như đã ổn định hơn đôi chút, Hằng Quân mới không nén được nỗi bất an trong lòng, khẽ lên tiếng dò hỏi.

Hằng Quân: "Huynh cảm thấy như thế nào? Đã ổn hơn chưa?"

Phương Nguyệt: "Huynh thấy khá hơn rồi, đa tạ đệ."

Phương Nguyệt: "Là sư huynh mà phải để đệ chứng kiến cảnh tượng này, ta tạ..."

Hằng Quân: "Huynh không cần phải tự nhận lỗi về mình"

Ánh mắt y bất giác nhìn vào hắn, đôi môi run run như muốn nói điều gì rồi lại thôi.

Hắn nhìn thấy tất thảy, cũng nghe ra trong giọng y vẫn còn khàn đặc, nhưng ít nhất đã không còn run rẩy dữ dội như trước. Khoé môi hắn hơi cong lên, hắn lúc này mới có thể thở phào một hơi, nỗi căng thẳng đè nặng trong lòng cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.

Hắn im lặng nhìn y thêm một lúc, sau đó mới đứng dậy, định bụng tìm chút nước cho y, đồng thời kiểm tra xem quanh đây còn ai sống sót hay không.

Hằng Quân: "Huynh cứ ở đây, đệ sẽ đi tìm cho huynh ít nước, sau đó sẽ đi xem nơi này còn ai sống sót nữa không."

Thế nhưng, trước khi hắn kịp rời đi, Phương Nguyệt đã đưa tay níu lấy tay áo hắn.

Phương Nguyệt: "Để ta... đi cùng đệ."

Hắn bị lời nói và hành động của y làm cho hơi khựng lại, sau đó mới cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay áo mình, rồi lại nhìn gương mặt vẫn còn nhợt nhạt của y.

Hằng Quân: "Huynh..."

Hắn vốn định khuyên y ở lại nghỉ ngơi thêm một lát, nhưng lời còn chưa kịp nói hết, phía xa đã xuất hiện vài bóng người đang hốt hoảng chạy về phía bọn họ.

Bọn họ thần sắc kinh hoàng, bước chân hỗn loạn, tựa như đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó khủng khiếp phía sau. Không ai quay đầu nhìn lại, cũng chẳng ai có ý định dừng chân, chỉ một mực lao về phía trước như thể chậm thêm một khắc thôi cũng sẽ mất mạng.

Hằng Quân lập tức bước lên chặn một người trong số đó lại.

Hằng Quân: "Rốt cuộc đã có chuyện gì? Thứ đó đang ở đâu?"

Người dân: "Nhà trưởng làng! Thứ đó đang ở nhà trưởng làng!"

Vừa dứt lời, người kia đã vội vàng gạt tay hắn ra, tiếp tục chạy đi, chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại.

Hằng Quân không giữ người ấy thêm nữa. Hắn quay sang nhìn Phương Nguyệt, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.

Phương Nguyệt đáp lại ánh mắt ấy như để ra hiệu. Dù trong lòng hắn vẫn còn đôi chút bất an, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều chẳng cần nói thêm lời nào cũng đã hiểu được ý đối phương.

Ngay sau đó, bọn họ lập tức chạy về phía nhà trưởng làng.

Nơi đây từ sớm đã bị phá tan.

Cánh cổng trước sân gãy nát, những mảnh gỗ vỡ nằm rải rác trên mặt đất. Tường viện đổ sập một phần, những phiến đá lát nền bị xới tung, để lộ đất bùn bên dưới. Khắp nơi đều là dấu vết của một trận giao chiến dữ dội, tựa như có thứ gì đó đã điên cuồng càn quét qua hậu viện, chẳng để lại dù chỉ một góc nguyên vẹn.

Từ phía sau vọng đến tiếng người nói chuyện, nghe qua dường như là giọng của trưởng làng Trọng Khiêm. Giọng lão khàn đặc, mang theo sự hoảng loạn cùng đau đớn khó lòng che giấu.

Trọng Khiêm: "Mỹ Sát! Đó không phải mẫu thân con! Con đừng qua đó!"

Lời vừa dứt, Mục đã vung những sợi roi tua tủa về phía cô nương đứng trước mặt. Những sợi roi lao đến nhanh như chớp, xuyên thủng thân thể nàng, khiến máu tươi lập tức bắn ra.

Mục ngửa đầu cười lớn. Gương mặt bủng beo dần lộ ra giữa màn khói bụi, cùng hàm răng nhọn hoắt chẳng khác nào của loài thú hoang. Từ cơ thể nó, từng luồng huyết khí của những nạn nhân bị sát hại vẫn không ngừng nhỏ giọt, tản ra giữa không trung, khiến cảnh tượng trước mắt càng thêm tà dị.

Khi Phương Nguyệt và Hằng Quân từ lối vào tiến đến hậu viện, cảnh vật nơi đây đã trở thành một mớ hỗn độn. Đá vụn, gỗ gãy cùng những vết máu loang lổ trải dài khắp mặt đất. Trong khung cảnh ấy, chỉ có hai cha con trưởng làng và bóng đen mang tên Mỹ Sát kia là còn hiện lên rõ ràng trước mắt bọn họ.

Ngoài ra, hai người hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hằng Quân vừa trông thấy thứ kia, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn chẳng buồn nói thêm nửa lời, lập tức rút kiếm lao lên nghênh địch, tựa như muốn dùng một kiếm ngăn chặn thế công của nó trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Mệnh tức nhanh chóng được hắn vận chuyển, tựa triều cường cuồn cuộn theo kinh mạch, ào ạt dồn về phía cánh tay rồi rót thẳng vào trường kiếm trong tay. Thanh kiếm vốn được hình thành từ tinh mệnh của đất trời, bản thân đã sắc bén vô song. Giờ đây, khi hỏa diễm được dẫn vào lưỡi kiếm, ánh lửa đỏ thẫm lập tức bùng lên, quấn quanh thân kiếm, khiến nó tựa như được phủ một tầng xích hỏa rực rỡ.

Kiếm ý vốn đã lăng lệ nay càng thêm hung nguy, sát khí cuồn cuộn tràn ra, tựa muốn xé toạc không gian trước mắt. Hắn mượn thế lao tới, thân hình lướt qua đống đổ nát, kiếm phong phá gió mà đến, mang theo uy thế chẳng khác nào lửa dữ từ trời cao giáng xuống.

* Lăng lệ: Sắc bén dữ dội.

* Hung nguy: Dữ dằn, nguy hiểm.

Hắn theo đà lao đến, mượn lực phóng vút lên không trung, tựa mãnh hổ xuất sơn. Ngay khoảnh khắc thân ảnh hắn ngự đỉnh thiên không, cơ thể hắn đột ngột xoay người, tạo thành một vòng cung mạnh mẽ mà hoàn mỹ.

Theo đà rơi xuống, thanh bảo kiếm cũng vạch thành một đường cong rực lửa. Hỏa diễm tuôn trào, tựa một vầng thái dương giáng thế, ánh sáng đỏ thẫm bùng lên giữa hậu viện hoang tàn. Khí thế oanh oanh liệt liệt lập tức ép xuống đầu kẻ địch, mang theo uy lực đủ sức nghiền nát mọi vật cản trước mặt.

* Ngự đỉnh thiên không: Khoảnh khắc cơ thể hắn bay đến điểm cao nhất trên không trung.

Mục nào chịu để bản thân vong thân hủy cốt trong tay hắn.

Nó phản ứng cực nhanh, gần như ngay khi sát cơ ập đến đã lập tức nhận ra nguy hiểm. Tám sợi tua roi trên cơ thể điên cuồng mọc dài, cuồng loạn vươn về bốn phía, bám chặt lấy những khối cự thạch quanh vùng. Trên mỗi sợi roi lại có vô số sợi tơ nhỏ li ti, chúng vừa chạm vào vật gì liền lập tức đâm sâu, cắm rễ vào bề mặt, tựa như muốn hút lấy mọi thứ có thể dùng làm điểm tựa.

Mượn lực đàn hồi từ những sợi roi, thân thể quỷ dị của nó đột ngột bị kéo giật về phía sau. Động tác ấy diễn ra nhanh đến mức gần như chỉ trong một cái chớp mắt, vừa vặn giúp nó tránh khỏi đòn tấn công mang theo hỏa uy ngập trời của Hằng Quân.

Ầm!!!

Một tiếng nổ vang động không gian, chấn động mạnh đến mức những mảnh đá vụn quanh đó đồng loạt bật lên.

Tuy Mục thoát khỏi tử huyệt trong gang tấc, nhưng dư âm của hỏa diễm vẫn kịp thiêu rụi vô số sợi tơ trên những chiếc tua roi. Những sợi tơ mảnh mai vừa chạm vào ngọn lửa đã lập tức co quắp, hóa thành tro bụi, để lại những đoạn roi cháy sém đen ngòm.

Cùng lúc ấy, mặt sàn đá bên dưới cũng không chịu nổi lực đạo bộc phát dữ dội từ nhát kiếm của Hằng Quân. Đá vụn nổ tung, cát bụi cuồn cuộn bắn lên không trung, che lấp cả chiến trường ác liệt trong chốc lát.

Khi lớp bụi dần tan đi, thứ hiện ra trước mắt mọi người là một hố đá khổng lồ sâu hoắm ngay giữa sàn hậu viện. Xung quanh hố ngổn ngang những tầng đá vụn, vô số vết nứt ngoằn ngoèo lan dài khắp mặt đất, đan xen vào nhau chẳng khác nào một mạng nhện khổng lồ.

Vài nơi trong lòng hố vẫn còn sót lại những đốm hỏa diễm chập chờn. Chúng âm ỉ thiêu rụi những mảnh đá vụn, khiến đá nóng chảy thành từng dòng mờ đục, sau đó hóa thành làn khói mỏng, chậm rãi tan biến giữa hư không.

Hằng Quân nhìn theo hướng thứ kia lui về, ánh mắt lạnh lẽo, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ.

Hằng Quân: "Thứ nghiệt súc đáng chết!"

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự