Nhịp thở còn sót lại của cả hai đã dần trở nên yếu ớt đến đáng thương. Tựa như có một bàn tay vô hình đang âm thầm thao túng toàn bộ cục diện, sắp đặt từng bước đi của hai người, khiến mọi thứ trong vận mệnh bọn họ đều trở thành kết cục đã được định sẵn. Định sẵn phải táng thân nơi đây, thân tán ngọc tiêu, chẳng còn cơ hội nhìn thấy ánh dương ngày mai.
Thế nhưng, vào thời khắc này, cả Phương Nguyệt lẫn Hằng Quân đều đã chẳng còn dư sức lực để bận tâm đến những điều ấy.
Cảm giác bức bối trong lồng ngực không ngừng dâng trào theo từng khắc, tựa như có hàng vạn lưỡi dao sắc bén đang đồng loạt cắt xé da thịt từ bên trong. Cơn đau chẳng những không thuyên giảm mà còn ngày một dữ dội, từng đợt nối tiếp từng đợt, ép hai người phải nghiến chặt răng. Tiếng răng va vào nhau ken két vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nghe chẳng khác nào âm thanh phát ra từ một con thú đang cố sức chống chọi trước lúc lìa đời.
Phần bụng của cả hai liên tục co thắt, đau đớn như có hàng chục con rắn độc đang quằn quại, cựa quậy trong nội tạng. Máu tươi đã bắt đầu rỉ ra, nhuộm đỏ những đầu ngón tay. Vậy mà, ngay cả khi đau đến mức gần như mất đi tri giác, bọn họ vẫn cố dùng móng tay bấu sâu vào phần da thịt đã rách nát của chính mình, mượn cơn đau ấy để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.
Suy cho cùng, nếu cứ mặc cho khí độc giày vò, để bản thân chìm trong tuyệt vọng rồi bất lực chờ chết, chi bằng dốc hết tâm trí giữ vững lý trí, dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh cũng phải tìm cách níu lấy.
Ầmmmmmm!
Một tiếng vang trầm đục đột ngột dội tới, phá tan bầu không khí chết lặng.
Ngay giữa thời khắc sinh tử ấy, một âm thanh nhỏ bé lại bất ngờ lọt vào tai Phương Nguyệt.
Đó là tiếng đá dịch chuyển.
Rất chậm.
Chậm đến mức gần như chẳng thể nhận ra giữa cơn đau đang giày vò khắp cơ thể, nhưng cũng chính âm thanh ấy đã kéo chút ý thức còn sót lại của y trở về.
Y khẽ động mắt, khó nhọc nhìn về phía phát ra tiếng động.
Không ngờ… kỳ tích lại thật sự xuất hiện.
Cánh cửa đá vốn tưởng chừng sẽ vĩnh viễn chôn vùi hai người trong tử địa, chẳng biết vì duyên cớ gì lại bắt đầu di chuyển. Từng tiếng ma sát nặng nề vang lên, đá lớn cọ xát vào đá lớn, âm thanh khô khốc tựa như tiếng rên rỉ của một con quái vật cổ xưa vừa bị đánh thức. Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một khe hở nhỏ hẹp, vừa đủ cho hai người lần lượt chui qua.
Khe cửa ấy chẳng rộng bao nhiêu, nhưng đối với bọn họ lúc này, chẳng khác nào con đường duy nhất dẫn đến sự sống.
Phương Nguyệt không dám chậm trễ dù chỉ một khắc. Y cắn răng, dồn toàn bộ khí lực còn sót lại vào đôi chân đã gần như mất hết cảm giác, cố gắng đỡ lấy Hằng Quân rồi dìu hắn đi về phía cửa đá. Mỗi bước chân đều nặng nề như đang giẫm lên lưỡi dao, mỗi lần nhấc người lại khiến cơn đau trong bụng và lồng ngực càng thêm dữ dội. Thế nhưng, y vẫn không buông tay, càng không dám để Hằng Quân ngã xuống.
Chỉ cần ra khỏi đây.
Chỉ cần vượt qua khe cửa trước mắt, hai người có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót.
Y không dám nghĩ xa hơn, cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ xa hơn. Tất cả những gì y có thể làm lúc này là dùng chút sức lực cuối cùng, đưa người bên cạnh thoát khỏi nơi quỷ quái này.
Đến khi thân ảnh của cả hai hoàn toàn vượt qua cửa đá, cánh cửa nặng nề phía sau mới một lần nữa khép chặt.
Ầm!
Tiếng đá va vào nhau vang lên, trầm đục mà lạnh lẽo, tựa như một lời tuyên án dành cho những kẻ còn bị nhốt lại bên trong. Cánh cửa đóng kín, ngăn cách bọn họ với nơi tử địa vừa thoát ra, lại giống như một con thú dữ đã khép hàm, kiên nhẫn chờ đợi con mồi tiếp theo tự tìm đến.
Phương Nguyệt biết cánh cửa đã đóng lại, nhưng y không hề quay đầu nhìn.
Chỉ có ý nghĩ vẫn còn đọng lại trong y
Phương Nguyệt: "Thật mai, cuối cùng cũng cược đúng"
Y không nói ra những lời này, chỉ tiếp tục dìu hắn đi về phía trước, từng bước rời xa nơi đó, mãi cho đến khi tìm được một chỗ có thể tạm xem là an toàn mới chịu dừng chân.
Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, cuối cùng hai người cũng có thể hít thở mà không còn phải lo sợ khí độc lập tức xâm nhập vào cơ thể. Cảm giác không khí tràn vào lồng ngực, dù vẫn đau buốt đến khó chịu, cũng khiến toàn thân bọn họ thoáng chốc buông lỏng, như thể vừa được kéo trở về từ ranh giới sinh tử.
Phương Nguyệt đã không còn đủ sức đỡ Hằng Quân đứng vững thêm nữa. Y vội dìu hắn tựa lưng vào vách đá, sau đó cũng lần theo vách tường ngồi xuống bên cạnh, để cơ thể suy kiệt của mình có được một chỗ dựa.
Hai người cứ thế lặng im, cố gắng điều hòa hơi thở, tạm thời tận hưởng chút bình yên hiếm hoi vừa giành lại từ tay tử thần.
Nhưng sự bình yên ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Cả tinh thần lẫn thể xác đều đã kiệt quệ đến cực điểm. Sau những gì vừa trải qua, ngay cả việc giữ cho đôi mắt mở cũng trở thành một chuyện vô cùng khó khăn. Phương Nguyệt cố gắng chống đỡ, không muốn để bản thân chìm vào hôn mê khi còn chưa xác định được tình trạng của Hằng Quân. Thế nhưng, sự mệt mỏi quá độ vẫn từng chút một kéo lấy ý thức của y, ép y chìm sâu vào bóng tối mịt mùng.
Y muốn chống lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng nổi sự kiệt sức đang bủa vây.
Ý thức dần tan rã, trước mắt chỉ còn một vùng tối đen bất tận.
Trước khi chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch, y chỉ kịp nghĩ đến.
Phương Nguyệt: "Thật mai là ngươi vẫn an toàn".
Không biết đã qua bao lâu.
Đến khi Phương Nguyệt dần tỉnh lại, y mới phát hiện Hằng Quân đã ngồi ngay ngắn bên cạnh mình. Hắn khẽ thở hắt ra một hơi, dường như cũng vừa mới tỉnh táo trở lại, sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía y.
Hằng Quân: "Ca ca, chúng ta thoát rồi."
Phương Nguyệt: "Đúng vậy."
Lời đáp vừa dứt, cả hai gần như đồng thời quay sang nhìn đối phương.
Hằng Quân/Phương Nguyệt: "Ca ca có sao không?/Đệ có sao không?"
Hằng Quân/Phương Nguyệt: "Đệ không sao/Ta không sao."
Hai người cùng hỏi, cũng cùng lên tiếng đáp lại. Những lời quan tâm vốn dĩ rất đỗi bình thường, vậy mà khi đồng thời thốt ra từ miệng cả hai, bầu không khí giữa họ lại bỗng trở nên kỳ lạ.
Có chút lúng túng, có chút ngượng ngùng, như thể chẳng ai biết nên tiếp tục nói gì. Nhưng cảm giác ấy dường như không chỉ đơn thuần là ngại ngùng sau một phen thoát chết. Trong lòng mỗi người, tựa hồ còn có thứ gì đó vừa âm thầm nảy mầm, tuy chưa rõ hình hài, nhưng đã khiến người ta không thể xem như chưa từng tồn tại.
Hằng Quân nhất thời chẳng biết phải nói gì. Hắn ngượng ngùng quay mặt sang nơi khác, bàn tay lại không ngừng xoa đầu rồi bứt tóc, những động tác vụng về ấy chẳng những không giúp hắn che giấu tâm tư, trái lại còn khiến vẻ lúng túng hiện rõ hơn bao giờ hết.
Phương Nguyệt thì chỉ cúi đầu nhìn xuống nền đá, im lặng không nói.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Cả hai vẫn không ai chủ động mở lời, khiến bầu không khí vốn đã khó xử càng thêm nặng nề. Cuối cùng, y không thể tiếp tục chịu đựng sự im lặng ấy, đành chủ động lên tiếng trước.
Phương Nguyệt: "Tuy đã thoát khỏi nơi có khí độc, nhưng để an tâm, đệ hãy thử vận chuyển mệnh tức, xem trong cơ thể còn sót lại độc tố nào hay không."
Hằng Quân: "Đệ không giỏi vận chuyển mệnh tức trong cơ thể."
Hắn ngước mắt nhìn y, lời nói đến đây bỗng ngập ngừng đôi chút, như thể còn có điều gì muốn hỏi nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Hằng Quân: "Vậy… ca ca giúp đệ được không?"
Y không đáp lại, chỉ lặng lẽ xoay người về phía hắn.
Thấy vậy, Hằng Quân rất nhanh đã hiểu ý. Hắn thuận thế xoay lưng lại, ngoan ngoãn ngồi yên, để Phương Nguyệt có thể thuận tiện kiểm tra tình trạng trong cơ thể mình.
Rất nhanh, mệnh tức từ lòng bàn tay Phương Nguyệt chậm rãi truyền vào người hắn.
Luồng khí tức ấy men theo từng kinh mạch, tuần tự lưu chuyển khắp cơ thể. Nơi nào mệnh tức đi qua, cảm giác đau nhức nơi đó liền dần được xoa dịu, tựa dòng suối trong lành nhẹ nhàng chảy qua những huyệt đạo đang khô cạn, cuốn đi phần nào sự khó chịu còn sót lại.
Cơ thể vốn căng cứng của hắn cũng dần thả lỏng. Cơn đau âm ỉ ban đầu từng chút một lắng xuống, nhường chỗ cho cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp tứ chi.
Mệnh tức của y tựa làn gió xuân khẽ lướt trên mặt hồ tĩnh lặng, không hề dữ dội, cũng chẳng mang theo sức ép khiến người ta phải đề phòng. Nó chỉ lặng lẽ đi qua từng kinh huyệt, dịu dàng xoa dịu những đau đớn còn vương lại trong cơ thể hắn, vừa uyển chuyển, vừa ấm áp, lại mang theo một sự ôn hòa khó tả.
Hằng Quân cứ thế nhắm mắt, mặc cho cảm giác dễ chịu bao phủ lấy mình.
Dần dần, trong lòng hắn cũng bắt đầu nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.
Đó là cảm giác được một người quan tâm.
Không phải sự quan tâm qua loa, cũng chẳng phải thứ tình nghĩa chỉ cần nói vài lời là có thể xem như trọn vẹn. Mà là khi một người đem những gì quý giá nhất mình có, kể cả phần sức lực ít ỏi còn sót lại sau bao phen hiểm cảnh, chân thành dành cho hắn, chẳng hề tính toán thiệt hơn, cũng không hề đòi hỏi hắn phải đáp lại điều gì.
Cảm giác ấy khiến lòng hắn bất giác xao động.
Từ trước đến nay, hắn chưa từng thật sự hiểu được cảm giác được người khác đặt trong lòng là thế nào. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một người đang lặng lẽ truyền mệnh tức chữa thương cho mình, hắn lại cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đó đang dần trở nên khác lạ. Tựa như một ngọn lửa nhỏ âm thầm bén rễ, chẳng bùng cháy dữ dội, nhưng cứ lặng lẽ thiêu đốt từng chút bình tĩnh mà hắn vốn có.
Hắn không sao kiềm chế được. Cơ thể bất giác khẽ run lên, khóe môi cũng không tự chủ mà cong thành một đường nhỏ.
Thế nhưng, giữa cảm giác vui mừng ấy, lòng hắn vẫn còn vương một chút bất an làm hắn vô thức mở mắt liếc nhìn y, hắn tự hỏi.
Hằng Quân: "Sự dịu dàng này của ca là vì ta? vì thân phận sư đệ? hay chỉ đơn giản là bởi ca vốn đối xử với người khác như vậy".
Càng nghĩ, lòng hắn càng rối bời, như thể muốn tìm được một câu trả lời nhưng lại sợ hãi khi phải đối diện với nó.
Ngay lúc ấy, giọng nói của Phương Nguyệt đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Phương Nguyệt: "Tập trung!"
Nghe thấy lời nhắc nhở ấy, hắn lập tức thu lại những suy nghĩ miên man, không dám tiếp tục phân tâm.
Qua một lúc lâu, khi mệnh tức đã được truyền đi gần đủ, động tác của Phương Nguyệt mới dần dừng lại. Y chậm rãi thu tay về, chuẩn bị kết thúc việc kiểm tra, nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt y vô tình lướt qua vùng cổ và vai của Hằng Quân.
Ở đó dường như có một hoa văn kỳ lạ.
Nét vẽ mờ nhạt, thoạt nhìn chẳng khác nào những đường văn trên pháp trận mà y từng thấy. Phương Nguyệt hơi khựng lại, định tiến đến gần để nhìn cho rõ. Nào ngờ, Hằng Quân ở phía trước cũng đúng lúc quay người về phía y.
Thấy y đột nhiên không nói gì, lại chủ động tiến gần, hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghĩ thầm.
Hằng Quân: "Ca vẫn còn muốn tiếp tục chữa thương sao?".
Vì suy nghĩ này, nên hắn cũng thuận theo, hơi nghiêng người áp sát lại, tạo điều kiện để y dễ dàng kiểm tra hơn.
Không biết là vô tình hay hữu ý.
Ngay khoảnh khắc hắn nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người tức thì bị rút ngắn đến mức gần như không còn.
Gương mặt của cả hai ở ngay trước mắt nhau. Gần đến nỗi chỉ cần một nhịp thở, hơi thở của người này đã có thể quấn lấy hơi thở của người kia, khó phân biệt đâu là của ai.
Đầu mũi hai người khẽ chạm vào nhau.
Chỉ một tiếp xúc nhỏ bé như vậy, vậy mà hắn lại cảm thấy toàn thân tê rần, tựa như có một luồng lôi điện bất chợt chạy dọc khắp kinh mạch. Cảm giác kích thích đến quá đột ngột khiến hắn không kịp chuẩn bị, trái tim lập tức đập loạn, từng nhịp dồn dập đến mức tựa hồ muốn phá tung lồng ngực mà thoát ra ngoài.
Phương Nguyệt cũng bị tình huống bất ngờ ấy làm cho chấn động. Cả người y cứng đờ, đầu óc thoáng chốc trống rỗng, tay chân chẳng biết nên đặt ở đâu, chỉ có thể ngây người tại chỗ.
Y tự hỏi:
Phương Nguyệt: "Cảm giác này là gì?"
Ý nghĩ vừa hiện lên, y đã lập tức tự nhủ:
Phương Nguyệt: "Mình phải mau chóng thoát ra, không được nán lại."
Thế nhưng, dù trong lòng đã tự nhắc nhở bản thân không biết bao nhiêu lần, y vẫn ngồi bất động, chẳng hề nhúc nhích. Cơ thể như thể đã hóa thành một pho tượng, hoàn toàn không nghe theo sự sai khiến của lý trí.
Bầu không khí xung quanh dường như cũng vì sự bất động của y mà trở nên ngưng trệ. Khoảng không vốn đã chật hẹp tựa hồ bị kéo giãn ra, từng khắc trôi qua đều trở nên dài đằng đẵng. Trong căn phòng tối tăm, ngoài hai người bọn họ ra, chẳng còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Sự yên tĩnh ấy càng khiến thính giác của cả hai trở nên nhạy bén.
Họ nghe thấy tiếng tim của đối phương, nghe thấy hơi thở vốn bình ổn dần trở nên rối loạn. Nhịp thở đan xen vào nhau, gấp gáp, hỗn loạn, chẳng còn giữ được chút bình tĩnh ban đầu.
Đặc biệt, y còn cảm nhận được hơi thở của hắn dường như nặng nề hơn trước vài phần.
Một cảm giác mơ hồ, khó gọi thành tên, lặng lẽ len vào khoảng cách giữa hai người.
Giống như… dục niệm.
Ban đầu chỉ là một thoáng mơ hồ, nhưng càng về sau, cảm giác ấy càng trở nên rõ rệt. Ánh mắt của cả hai tựa hồ bị một thứ mê lực vô hình níu giữ, không thể dễ dàng dời đi. Một người muốn tránh né nhưng lại chẳng nỡ, người còn lại thì hoàn toàn không biết nên làm thế nào.
Dẫu trong lòng đều hiểu rằng cứ tiếp tục duy trì tình cảnh này sẽ chẳng ổn chút nào, nhưng không ai muốn là người đầu tiên bước ra khỏi ranh giới ấy.
Tựa như chỉ cần lùi lại một bước, khoảnh khắc hiện tại sẽ lập tức tan biến, mà một khi đã bỏ lỡ, có lẽ cả đời cũng chẳng còn cơ hội gặp lại.
Cuối cùng, y vẫn là người chủ động trước.
Y cố gắng nghiêng mặt, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Lần này, y thật sự đã thoát ra được đôi chút. Thế nhưng, ngay khi y vừa định lùi lại, một bàn tay đã bất ngờ đưa tới, mạnh mẽ giữ lấy y.
Bàn tay hắn lại lần nữa đặt sau gáy y. Những ngón tay chậm rãi luồn vào mái tóc, động tác vừa mang theo cảm giác bao bọc, vừa khiến người ta không thể xem nhẹ sự áp bức ẩn giấu bên trong.
Hắn từ từ tiến sát lại.
Phương Nguyệt lập tức gạt tay hắn ra.
Y đứng bật dậy, vội vàng quay sang tìm kiếm thứ gì đó trong căn phòng, như thể chỉ cần khiến bản thân bận rộn thì có thể thoát khỏi cảm giác kỳ lạ vừa rồi. Y không dám quay đầu nhìn lại, cũng chẳng muốn biết vẻ mặt của hắn lúc này ra sao, mặc cho bàn tay hắn vẫn còn lơ lửng giữa không trung, chưa kịp thu về.
Y thầm tự nhủ:
Phương Nguyệt: "Sao gương mặt này lại nóng đến vậy? Chẳng lẽ khí độc trong người vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn?"
Nghĩ như thế, y mới cảm thấy có được đôi chút lý do để tự trấn an. Thế nhưng, không hiểu vì sao, ánh mắt vẫn không tự chủ mà liếc về phía hắn.
Chỉ một cái liếc mắt rất nhanh.
Sau đó, y lập tức quay mặt đi, động tác chẳng khác nào kẻ trộm vừa lén lấy thứ gì đó, lại sợ người khác phát hiện nên vội vàng giả vờ như chưa từng làm gì.
Rồi y lại bắt đầu nghĩ ngợi.
Phương Nguyệt: "Phải làm sao mới được đây? Hay cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Nhưng như vậy cũng quá ngượng ngùng. Hay là… hay là tức giận mắng hắn một trận?"
Ý nghĩ vừa xuất hiện, y đã lập tức phủ nhận.
Phương Nguyệt: "Không được. Làm vậy chẳng khác nào biến bản thân thành thiếu nữ đang giận dỗi lang quân hay sao? Tên đó… sao lại có thể làm ra những chuyện như vậy chứ?"
Trong lòng nghĩ như thế, nhưng bàn tay y vẫn vô thức đưa lên chạm vào gương mặt đang nóng ran của mình. Chỉ đến khi nhận ra hành động ấy, y mới càng thêm xấu hổ, đến mức chẳng dám quay đầu nhìn về phía sau.
Hằng Quân ngồi phía sau, mãi một lúc lâu mới dần tỉnh táo trở lại. Hắn ngước mắt nhìn Phương Nguyệt, thấy y vẫn đứng chôn chân tại chỗ, dường như đang bận tâm điều gì đó, nhất thời cũng chẳng biết nên mở lời thế nào.
Hằng Quân/Phương Nguyệt: "Lúc nãy…?/Không sao."
Cả hai gần như đồng thời lên tiếng, nhưng lời nói của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau.
Cảm giác nóng ran vừa mới dịu xuống trong lòng Phương Nguyệt lập tức trỗi dậy. Y không muốn tiếp tục ở lại nơi này, càng không muốn để bầu không khí kỳ quái ấy kéo dài thêm nữa, vì thế dứt khoát bước về phía trước.
Trong lòng y không ngừng tự hỏi:
Phương Nguyệt: "Sao lại thành ra thế này?"
Phương Nguyệt: "Mà tại sao mình lại bỏ chạy? Làm vậy chẳng phải chẳng khác nào thừa nhận bản thân đang ngượng ngùng hay sao? Không xong rồi… chẳng lẽ mình thật sự biến thành thiếu nữ đang hờn giận rồi?"
Y cố gắng tự trấn an, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy không ổn.
Quả thật rất không ổn.
Từ nãy đến giờ, chẳng có chuyện gì giống với bình thường cả. Ngay cả lúc này, khi đã cố gắng bước đi như thể không có chuyện gì xảy ra, trái tim y vẫn đập loạn nhịp, chẳng chịu bình ổn trở lại.
Hằng Quân nhìn theo bóng lưng y, cũng hiểu rằng lúc này bản thân không tiện nói thêm điều gì. Hắn đành lặng lẽ giữ một khoảng cách phía sau, cố biến mình thành sự tồn tại ít gây chú ý nhất, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội để lần nữa…
Hằng Quân: "Hehe."
Hắn khẽ bật cười, dường như tâm trạng đã tốt hơn đôi chút.
Cứ như vậy, sự ngượng ngùng âm thầm bao phủ lấy cả hai. Suốt quãng đường tiếp theo, không ai chủ động nói với ai câu nào.
Chỉ có một người trong lòng rối bời, không ngừng né tránh ánh mắt đối phương, còn người kia thì lặng lẽ đi theo phía sau, ánh mắt chẳng biết từ lúc nào đã luôn dõi theo bóng lưng trước mặt.
Đến khi hắn vô thức nhớ đến một chuyện.
Hằng Quân: "Ca? Khi nãy làm sao ca ca biết cách mở cửa căn ngục thất kia".
Y không quay lại nhìn, chỉ nhỏ giọng trả lời, thanh âm vừa đủ để hắn nghe thấy.
Phương Nguyệt: "Thứ gì thường được dùng sẽ mau cũ, viên gạch khi nãy cũng vậy".
Cốp! Cốp!
Hắn đưa mắt nhìn về nơi âm thanh phát ra. Lúc này, hắn thấy y đang đưa tay kéo chốt của một chiếc cửa gỗ nhưng nó hoàn toàn bắt động.
Dọc đường, hắn thấy y lần lượt thử mở từng cửa một, song kết quả đều chẳng khác gì nhau. Cánh cửa nào cũng bất động, tựa như đã bị thứ gì đó cố định từ bên trong, dù dùng sức thế nào cũng không thể lay chuyển.
Mãi đến khi đi gần hết con đường, trước mắt chỉ còn lại một cánh cửa duy nhất, cả hai mới dừng bước, quyết định thử vận may lần cuối.
Lần này, Hằng Quân chủ động bước lên trước Phương Nguyệt, đưa tay đẩy cửa.
Động tác của hắn chậm chạp hơn thường ngày, tựa hồ vẫn còn e ngại cánh cửa trước mắt cũng sẽ giống như những cánh cửa khác, mặc cho hắn cố gắng đến đâu vẫn chẳng thể mở ra. Nhưng thật không ngờ, sau một tiếng động khẽ, cánh cửa gỗ vậy mà thật sự chuyển động.
Cạch!
Cánh cửa từ từ mở ra.
Bên trong là một căn phòng hỗn độn, khắp nơi chất đầy những món đồ cũ kỹ phủ bụi. Mọi thứ trông như đã bị bỏ quên từ rất lâu, chẳng có người lui tới, cũng chẳng được ai dọn dẹp. Một vài món đồ nằm gần cửa đã mục nát đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn.
Hằng Quân vừa thử cầm một món đồ lên, nó đã lập tức tan thành từng mảnh trong tay hắn.
Hằng Quân: "Cái này, ta không cố ý, tại nó mục quá thôi."
Hắn vội vàng giải thích, giọng điệu có phần chột dạ, như thể sợ y sẽ cho rằng mình cố ý phá hoại những thứ bên trong.
Phương Nguyệt không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào phòng, tiếp tục quan sát xung quanh để tìm kiếm manh mối.
Thế nhưng, căn phòng cũ kỹ này lại chẳng có gì đặc biệt. Mùi ẩm mốc lâu ngày quẩn quanh trong không khí, xen lẫn mùi gỗ mục và bụi bặm, khiến người ta vừa bước vào đã cảm thấy nặng nề.
Những trang sách bị xé rách nằm rải rác khắp các góc phòng. Trên mặt tủ, bụi phủ thành từng lớp dày, chỉ cần khẽ chạm vào cũng đủ để bụi mù bay lên. Trong kệ tủ chỉ còn vài quyển sách cũ, giấy đã ố vàng, chữ viết nhòe nhoẹt đến mức chẳng thể đọc rõ nội dung bên trong.
Phương Nguyệt cẩn thận quan sát một lượt.
Ngoại trừ chiếc bàn đặt giữa phòng, chiếc tủ lớn phủ đầy bụi và vài quyển sách cũ kỹ, nơi đây dường như chẳng còn thứ gì có thể giúp bọn họ tìm được đường thoát thân.
Y không khỏi có chút thất vọng.
Nhưng ngay khi ánh mắt lướt qua chiếc tủ, y lại chợt dừng lại.
Sau một thoáng suy nghĩ, Phương Nguyệt bước đến, thử dùng sức đẩy chiếc tủ sang một bên.
Không ngờ, chiếc tủ vừa dịch chuyển, phía sau nó liền để lộ một khoảng trống. Đằng sau bức tường ấy, vậy mà còn có một căn phòng khác được giấu kín.
Hằng Quân: "Ca ca, thứ này cũng quá kỳ diệu đi?"
Phương Nguyệt: "Ta chỉ đoán thôi. Bụi ở hai bên góc tủ lại ít hơn những nơi khác. Nếu chiếc tủ chưa từng bị dịch chuyển, vậy chỉ có thể là có người thường xuyên lui tới. Vì thế, ta mới thử đẩy nó ra. Không ngờ lại đoán đúng."
Hằng Quân nghe xong, không khỏi nhìn chiếc tủ thêm vài lần, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn thán phục.
Cánh cửa dẫn vào căn phòng ẩn vừa lộ ra, hai người liền nhìn nhau.
Không ai lên tiếng, nhưng dường như cả hai đều hiểu rằng nơi này rất có thể đang cất giấu điều gì đó. Phương Nguyệt không chần chừ thêm, lập tức bước vào trong. Hằng Quân cũng nhanh chóng theo sát phía sau.
Vừa đặt chân vào căn phòng, Phương Nguyệt đã lập tức vận chuyển mệnh tức.
Từ lòng bàn tay y, từng luồng năng lượng dần lan tỏa. Những thủy mẫu được ngưng tụ từ mệnh tức lần lượt bay ra, tản về khắp bốn phía, rồi dừng lại trên các vách tường. Ánh sáng từ chúng chậm rãi tỏa ra, soi rọi không gian tối tăm, giúp hai người có thể miễn cưỡng quan sát được cảnh vật bên trong.
Ánh quang tuy không rực rỡ, nhưng cũng đủ để xua đi phần nào bóng tối đang bao trùm căn phòng.
Hắn thấy vậy liền nhanh chóng đi về một góc, nơi đặt một ngọn đèn dầu cũ kỹ. Hắn cầm đèn lên, thử xem bên trong còn dầu hay không, nhưng ngọn đèn đã bị bỏ lại quá lâu, dầu từ lâu đã cạn sạch, hoàn toàn không thể sử dụng.
May thay, bên cạnh vẫn còn vài ngọn nến chưa bị hư hỏng.
Hắn lập tức vận chuyển mệnh tức, ngưng tụ một đốm lửa nhỏ nơi đầu ngón tay, rồi cẩn thận châm lửa lên từng ngọn nến. Sau đó, hắn mang chúng đến những góc phòng cần được chiếu sáng, lần lượt đặt xuống những vị trí thích hợp.
Ánh nến chập chờn lay động, lúc sáng lúc tối, bóng người in lên vách tường cũng theo đó mà biến đổi. Nhưng dù ánh sáng không đủ rực rỡ, ít nhất nó đã có thể xua tan phần lớn bóng tối, để hai người nhìn rõ toàn bộ căn phòng.
Đến lúc ấy, Phương Nguyệt và Hằng Quân mới nhận ra nơi này kỳ quái đến mức nào.