Lần nữa, dòng sông hung hãn lại nhấn chìm cả hai xuống đáy vực.
Chính lúc thân hình bị vây trong làn nước lạnh lẽo, Hằng Quân đột nhiên không còn hít thở nổi. Cảm giác nghẹt thở như bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng, khiến bản năng sinh tồn vô thức làm hắn há miệng hít vào một hơi. Thế nhưng hắn chẳng thấy dễ chịu, mà là một trận cơn đau sắc bén, lạnh lẽo đến tận xương tủy chờ đợi hắn.
Cái cảm giác nghẹt thở lập tức xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến đầu óc hắn tê dại, cơn đau dữ dội lập tức bùng lên trong lồng ngực như ngọn lửa âm ỉ. Đầu mũi rát bỏng vì lượng nước khổng lồ ập vào, nơi vốn chưa từng phải gánh chịu nỗi thống khổ này nay lại đột ngột phải gánh chịu cơn đau khiến hắn chẳng thể chịu nổi. Thanh quản tức khắc co thắt theo bản năng, đau đớn như bị lửa thiêu đốt, khiến hắn muốn kêu gào nhưng chẳng thốt ra nổi một lời nào, chỉ có thể điên cuồng nghĩ đến.
Hằng Quân: "Đau quá..."
Hằng Quân: "Mình... không... không thở nổi... mình phải..."
Bản năng sinh tồn thúc hắn hít vào lần nữa, song thứ nhận được vẫn chỉ là cơn đau nhói truyền thẳng đến tận phổi. Nó dữ dội đến mức khiến cả thân thể run rẩy, bản năng mách bảo phải thoát ra, nỗi sợ hãi như muốn nuốt chửng lấy hắn. Thế nhưng lúc này hắn đã như kẻ mù giữa đêm đen tuyệt đối, tối tăm mịt mù, dù dùng hết sức vùng vẫy cũng chỉ càng khiến làn nước siết chặt hơn.
Phía trên là lực cuốn của những con sóng đang chờ chực xâu xé, phía dưới là lực hút vô hình khiến hắn không còn chút hơi thở nào. Hắn điên cuồng vùng vẫy, cố níu lấy bất kỳ thứ gì có thể. Chính lúc ấy, thân hình y lại trở thành điểm bấu víu duy nhất hắn tìm thấy trong cơn tuyệt vọng.
Chỉ một thoáng lại gần.
Trước cả khi hắn kịp chạm vào y, y đã tiến lại.
Môi chạm môi.
Điên cuồng, nhưng cũng dịu dàng đến lạ lùng, xen lẫn trong cơn mê man của cái chết cận kề.
Cảm giác đầu tiên hắn nhận ra là:
Hằng Quân: “Thật mềm… ngọt quá… không còn đau nữa”
Hắn cảm nhận được hơi ấm nhẹ lướt qua dòng nước lạnh, hòa vào nhịp thở yếu ớt của đối phương. Không hiểu sao, hắn bất giác quên hết sự khó chịu ban nãy. Mọi đau đớn dường như tan biến như bọt nước, chỉ còn lại cảm giác nóng mềm nơi cánh môi, mang theo nhịp thở dần hòa quyện giữa khoảng cách mong manh dưới làn nước.
Cái cảm giác lúc này, hắn không tài nào lý giải nổi, nhưng vẫn tham lam muốn giữ lấy lâu hơn. Có lẽ vì tuổi thiếu niên, một chút cuồng nhiệt của lần đầu, một chút mong lung giữa thực với ảo, lại vừa vặn vẹn toàn xúc cảm xao xuyến của trái tim đang run lên từng nhịp.
Hắn không muốn buông.
Y không nỡ dứt.
Hai thân thể tự huyễn hoặc cứ vậy ôm lấy nhau, để nhịp tim của người này thổn thức cùng nhịp tim của kẻ kia.
Lúc này trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ:
Hằng Quân: “Ấm quá… ta không muốn dừng lại…”
Hắn vô thức áp môi lại gần hơn, như kẻ khát nước tìm thấy suối nguồn giữa sa mạc.
Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, mềm mại mà mãnh liệt, như hai mãnh xà trong kỳ xuân tình. Lưỡi hắn không chỉ dừng lại ở sự chạm nhẹ, mà từ từ, chậm rãi, lướt qua từng ngóc ngách sâu nhất trong khoang miệng đối phương. Từ phía trên vòm miệng ẩm ướt, rồi lại chạm nhẹ vào từng chân răng, cuối cùng dừng lại nơi nhũ thịt mỏng manh nhất – nơi mà mỗi lần lưỡi hắn quét qua, đều để lại một vệt nóng ran, run rẩy.
Nhũ thịt ấy mềm mại đến mức khiến hắn mê man. Mỗi lần đầu lưỡi ấn xuống, ấn sâu hơn một chút, hắn đều cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng truyền ngược lại. Không phải kháng cự, cũng chẳng phải đồng thuận rõ ràng, mà chỉ là sự chịu đựng yếu ớt, khiến cơn đói khát trong lòng hắn càng thêm cuồng nhiệt.
Hắn bỏ hết tất thảy ở lại phía sau – nỗi sợ chết, cơn đau trong phổi, cả dòng sông đang siết chặt lấy hai người. Chỉ còn lại sự tham lam muốn chiếm lấy hơi thở cuối cùng của y. Hơi thở ấy ấm áp, ngọt ngào, hòa lẫn với vị mặn của nước sông và chút huyết nhẹ nơi môi, tạo thành một hương vị kỳ lạ khiến hắn không thể dừng lại.
Nhưng trước biểu hiện run rẩy yếu ớt của người kia lại khiến hắn thầm nghĩ.
Hằng Quân: "Không sao! Hãy giữ chặt thêm chút nữa, huynh sẽ quen thôi"
Nhưng suy nghĩ thôi thì không đủ, nên hắn vô thức đưa tay.
Bàn tay hắn đan sâu hơn vào mái tóc đen láy đang phiêu đãng trong dòng nước. Từng sợi tóc mềm mại quấn lấy ngón tay hắn, như vết mực loang trên dải lụa xanh thẳm. Hắn siết nhẹ, kéo đầu y sát hơn một chút, để lưỡi mình có thể tiến sâu hơn nữa, quấn lấy đầu lưỡi đối phương chặt hơn, cũng là để hơi thở của y hoàn toàn thuộc về mình.
Tuy rất nhanh đã chẳng còn bao nhiêu nhịp thở sót lại, nhưng hắn vẫn kiên quyết giữ chặt, hữu lực ấn đầu y sát hơn để hơi thở của y đắm sâu thêm vào mình.
Hắn cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi. Dường như đã quên hết nghịch cảnh lúc này, chỉ còn sự điên cuồng muốn nuốt chửng lấy đối phương, như muốn y tan vào cơ thể mình, vĩnh viễn không thể giải thoát. Tựa chiếc lòng son giam cầm Hoàng Yến bên trong, vĩnh viễn vây lấy y trong lòng.
Cảm giác bức bách hắn mang lại khiến Phương Nguyệt không thể chịu nổi. Cũng bởi Hoàng Yến đời đời muốn sổ lồng. Y dùng hết sức muốn thoát ra, nhưng sức lực từ ban đầu đến giờ đã gần như bị rút cạn, chỉ có thể mặc hắn đan ngón tay vào mái tóc mình mà ép sát, lại để hắn nắm chặt lấy hai cánh tay, mạnh mẽ giữ chặt phía sau.
Ngay khoảnh khắc hắn không còn cảm nhận được thiện ý của y, vị ngọt tức tốc hóa thành vị đắng. Nhưng hắn vẫn còn muốn nếm lại, muốn nếm lại hương vị ngọt ngào khi nãy. Chính vì vậy, hắn không tiếc dùng mọi cách, kể cả làm tổn thương người này.
Đầu lưỡi hắn quét một vòng rất sâu, hòa cùng sắc huyết nơi cánh môi, khiến hắn lại lần nữa trải qua cảm giác mê man ấy. Dù chẳng còn đơn thuần như ban đầu, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Cơn đói khát của hắn sẽ chẳng bao giờ bị dập tắt chỉ bằng chút vị ngọt này. Càng đói khát, hắn lại càng điên cuồng tiến sâu hơn để kiếm tìm chút xoa dịu.
Còn Phương Nguyệt, y chỉ thấy khoang miệng của mình đã triệt để bị hắn chiếm giữ. Đầu lưỡi bị nút, đảo, ngậm đến tê dại.
Y thầm nghĩ đến chuyện kháng cự.
Phương Nguyệt: "Dừng lại, dừng chút đã"
Nhưng mỗi lần y muốn thoát ra đều bị ép quay trở lại; mỗi lần quay lại, hắn lại phạt, cắn nhẹ vào cánh môi như để răn đe.
Phương Nguyệt: "Umm, aaa"
Y muốn thoát không được, muốn tiếp tục cũng không xong. Ngay cả khi y thể hiện ra chút cảm giác không thể chịu nổi nữa, hắn mới cho y chút thời gian để nghỉ. Nhưng một chút ấy quá nhỏ bé, quá đáng thương, không đủ để y kịp tìm thấy tự do đã bị hắn mãnh liệt ép buộc phải tiếp tục.
Sau rất nhiều lần điên cuồng như vậy, y dường như đã nghĩ rằng bản thân đã trải qua rất lâu… lâu đến nỗi ý chí phản kháng cũng dần từ bỏ.
Đến lúc này, một nụ hôn cuối từ hắn khẽ chạm lên gò má. Sự điên cuồng ấy mới tạm thời kết thúc.
Chẳng còn ai, cũng chẳng còn sức để phản kháng.
Mọi chuyện dù diễn ra rất nhanh, nhưng với y là như cả đời, đến khi kịp phản ứng.
Lực hút của dòng sông đã tiến sát đến cả hai.
Lực hút của dòng sông quá mạnh, quá nhanh, cuốn cả y lẫn hắn xuống tận đáy. Nơi đây vậy mà ẩn chứa một địa đạo. Theo thế nước, hai người cứ thế bị cuốn vào. Trước khi cửa địa đạo đóng lại, Phương Nguyệt kịp nhìn thấy bên trên cổng làng, một bóng người đang thi triển trận pháp.
Phương Nguyệt: "Là nàng ta!!"
Rất nhanh, cả hai đã triệt để bị cuốn vào bên trong, nước quanh làng Liêu Trì cũng biến mất. Bóng đen ấy nhanh chóng tan đi, cánh cửa địa đạo khóa chặt.
Dưới địa đạo, hai người cứ vậy chìm trong cơn mê. Màn đêm thăm thẳm của nơi này nuốt trọn thân hình họ. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng nhìn theo ánh sáng phản chiếu yếu ớt từ phía trên, có thể đoán đã qua nhiều ngày. Bên trên, mọi người lại chỉ thấy bọn người họ vừa mới biến mất.
Trong bóng đêm mờ mịt ấy, Phương Nguyệt trong cơn mê thấy được hình bóng đã lâu không thể nhìn thấy. Có thể là thực, có thể là mơ, nhưng nỗi nhớ vẫn vô thức khiến y muốn đưa tay về phía trước.
Phương Nguyệt: “Huynh… đừng……”
Rồi y triệt để bị cơn mê nuốt chửng.
Không biết đã qua bao lâu, y cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng khi vừa mở mắt, y chẳng thấy được gì. Bóng đêm thăm thẳm như che phủ hoàn toàn nơi này. Y dùng chút mệnh tức tạo ra một vùng sáng nhỏ, vừa đủ để nhìn thấy góc hẹp xung quanh. Vừa có được ánh sáng, y nhanh chóng tìm kiếm hắn. Ánh sáng soi rọi một vòng, cuối cùng dừng lại nơi hắn đang nằm bất động ở một góc địa đạo.
Đến giờ hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Bởi trước khi rơi xuống đây, hắn đã va đập với không ít vật cứng trong lòng sông, lại rơi từ chỗ cao, trước đó còn bị đuối nước. Cơ thể lúc này dường như tàn tạ, chìm sâu trong cơn mê cũng là chuyện hiển nhiên. Y thấy hắn như vậy liền tiến lại gần, dùng mệnh tức đưa vào cơ thể hắn để chữa thương.
Cơ thể hắn nhanh chóng đón lấy mệnh tức, như được khai thông, gột rửa bên trong rồi dần hồi phục bên ngoài. Khi thương thế đã dịu bớt, hắn mới lờ mờ mở mắt.
Hằng Quân: “Ca ca……”
Hắn không thấy rõ, nhưng đột nhiên nắm chặt eo y, để mặt dụi vào lòng ngực.
Nghĩ hắn chắc chưa từng trải qua chuyện như thế này, phần hoảng sợ lúc này quá đỗi bình thường. Y cũng không vội kéo hắn ra, mà để mặc hắn gục đầu vào ngực mình.
Phải mất một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói chuyện.
Hắn lúc này dường như mới nhớ ra, ngước mắt nhìn y mà hỏi.
Hằng Quân: “Ca ca, sao huynh không lên Du Vân? Huynh không về lại núi Ẩn Minh sao?”
Phương Nguyệt: “Ta còn có chuyện.”
Hắn không hỏi thêm, ngoan ngoãn dựa vào người y.
Y vậy mà đưa mắt nhìn tên sư đệ như chó nhỏ mềm mại bên dưới. Y thật sự không kiềm được suy nghĩ hắn như một chú chó con đang bị lạnh, tìm đến nơi có hơi ấm, liên tục phát ra âm thanh ư ử. Nghĩ vậy, khóe môi y bất giác cong lên. Sau khi để hắn tựa sát vào mình, y mới lên tiếng hỏi:
Phương Nguyệt: “Vậy sao đệ lại nhảy xuống nước? Bọn họ cũng không ngăn đệ lại?”
Hằng Quân: “Đệ thấy giữa hồ có vài tia mệnh tức phát ra, có phần giống ca ca nên mới đánh liều nhảy xuống. Bọn họ thấy đệ định nhảy cũng không ngăn lại, nhưng tên Lăng gì đó thấy đệ nhảy xuống liền đã cho Du Vân rời đi.”
Không biết lấy đâu ra sức lực, hắn lại liên tục luyên thuyên về chuyện đám người Lăng Vân bỏ lại.
Đa số, y không nghe thấy gì, nhưng thấy dáng vẻ luyên thuyên của hắn cứ như chó nhỏ liên tục kêu lên “ẳng ẳng”, vừa đáng thương lại vừa buồn cười, khiến y nguôi lòng mà vỗ về. Y kéo người hắn xích lại gần mình, chủ động dùng tay xoa đầu hắn, rồi chú ý quan sát cơ thể hắn xem còn chỗ nào bị thương hay không.
Thấy y hết mực quan tâm như vậy, hắn lại càng đắc ý. Trong lúc người ta không có ở đây, liền thừa cơ hạ nhục người ta, để y không muốn tiếp xúc với tên đó nữa.
Khi đã nói hết đủ thứ về người kia, hắn mới chợt nhận ra trên người mình đã không còn lấy một giọt nước, trái lại còn cảm thấy cả người khô ráp. Hắn vô thức nhìn về phía y như muốn tìm câu trả lời, nhưng y không nói gì, chỉ nhẹ giọng:
Phương Nguyệt: “Được rồi, đệ đứng dậy trước. Chúng ta tìm cách thoát ra ngoài.”
Hắn từ nãy giờ nằm gục đầu vào lòng ngực y. Vốn đã quen với cảm giác mềm mại, ấm áp này.
Hằng Quân: “Một xíu nữa đi… đệ không có sức.”
Thấy y im lặng, hắn cứ vậy mà dụi vào lòng y để nghỉ.
Lại qua một đoạn thời gian tương đối dài, y tiếp tục nhắc:
Phương Nguyệt: “Đi thôi, chun……”
Hằng Quân: “Một chút nữa đi mà~~~”
Y chỉ lắc đầu, nhưng rồi vẫn tiếp tục cho hắn dựa vào người mình để nghỉ.
Lần này, y đợi hắn rất lâu, sau đó mới nhắc hắn lần nữa:
Phương Nguyệt: “Đệ ngồi dậy được rồi. Chúng ta còn phải mau thoát ra khỏi đây.”
Hằng Quân: “Nhưng đệ……”
Chưa để hắn nói hết câu, y đã dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán hắn. Dù hắn có ra sức đáng thương đến mức nào, y cũng chỉ nghiêm nghị nhìn hắn như thể không còn dung túng được nữa.
Nhìn thấy bộ dạng ấy của y, hắn cũng chỉ miễn cưỡng ngồi dậy.
Đến khi hắn lười biếng ngồi dậy, nhìn xung quanh, hai người chỉ thấy nơi đây như một căn phòng không có lối ra. Trên vách tường đá đen kịt, rêu xanh phủ xuống, len lỏi qua từng ngóc ngách. Trên trần, từng giọt nước rơi xuống, theo từng nhịp trong không gian kín mà vang vọng.
Tách… tách… tách!!!
Cứ thế mà loang lổ những vệt ẩm. Không gian nơi đây đặc quánh mùi ẩm thấp, lại thoang thoảng mùi tử khí, khiến cả hai vô thức bịt chặt mũi. Dường như nơi này đã bị phong kín từ lâu, thời gian cũng đã bỏ mặc. Dưới nền đá hơi lạnh thấu xương cứ thế bủa vây. Sự lạnh lẽo khiến hắn vô thức nép mình về phía y. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng thở của họ trong không gian này được khuếch đại lên gấp nhiều lần.
Bốn phía chẳng thấy đường ra, cũng chẳng ai có thể đi vào. Trong màn đêm dày đặc lại chỉ có màn đêm. Trong sự yên tĩnh đến nghẹn người lại là một sự yên tĩnh khác. Hai người đi quanh căn phòng một lượt. Hàng loạt thi hài chất đống thành núi, chỉ nhìn sơ cũng có đến vài trăm. Cái trước chồng lên cái sau, chỉ nhìn thôi đã thấy gợn người.
Tìm quanh một lượt mà chẳng thấy dấu vết lối ra, hai người đành ngồi lại tựa sát lưng vào nhau, định chờ lấy lại sức rồi tìm tiếp. Trong khi hai người còn ngồi tựa lưng, trong bóng đen, chỗ thi hài vừa nãy đột ngột sống dậy. Những thi hài này chồng lên nhau đã lâu, như gắn chặt, dính vào nhau không thể tách rời, trở thành một thứ quái dị. Tay chân chúng đã thối rữa từ lâu nhưng vẫn cố bám chặt, giống như chẳng cam lòng buông ra. Da thịt bong ra từng mảng, theo chỗ da thịt bong ra mà tiết ra từng vệt chất dịch nhớt nhát, đen dính.
Chúng bước đi chậm rãi về phía ánh sáng yếu ớt.
Phương Nguyệt: “Đệ có nghe thấy gì không?”
Hằng Quân: “Có.”
Thấy tiếng động đang mỗi lúc một xích lại gần, hắn liền tung một đạo tiên khí về nơi phát ra tiếng động. Những thi hài vừa mới gộp lại giờ đây lại phân ra. Nhưng theo sự sụp đổ của chúng, những chất nhờn cũng bắn ra khắp phòng. May mắn thay, y đã tạo một lớp màng ngay khi hắn vừa đánh ra chưởng pháp, nhờ đó chắn được thứ dịch nhầy bắn lên cả hai. Những chất dịch này vừa dính vào tường liền làm tan chảy những viên gạch. Bên kia, thứ thi hài kia lại bắt đầu tập hợp, dính lại vào nhau.
Hắn thấy thứ đó không thể bị tiêu diệt theo cách này, liền tạo ra ngọn lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, như con rồng ôm chặt lấy thứ quái dị kia. Từng lớp da thịt đã thối rữa lần nữa bị nứt toạc vì bị đốt cháy. Từng bàn tay, cánh tay của thi hài cháy đen rồi co lại. Tiếng rào thét từ vô số gương mặt trên thi hài không ngừng vang lên, đến khi không còn nghe thêm bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng lửa đang cháy.
Hắn vẫn không dừng lại, đến khi chỉ còn nghe thấy tiếng xèo xèo và chút tro còn sót lại.
Hắn vui vẻ nhìn y.
Hằng Quân: “Không sao rồi!”
Nhưng nguy hiểm lúc này mới thật sự ập tới. Máu của những thi hài do bị đốt cháy mà bốc hơi, trộn lẫn với không khí. Giờ đây căn phòng họ đứng toàn là chất độc. Chỉ cần hít thở cũng có thể mất mạng.
Tình hình lúc này như mành chỉ treo chuông, sống chết chỉ cách nhau một nhịp thở. Mặc dù hắn làm cho căn phòng đầy độc, nhưng theo đó các mảng rêu héo đi cũng để lộ ra bí quyết để thoát khỏi căn phòng.
Y theo bản năng đi về phía một viên gạch trông có vẻ sậm màu hơn những viên còn lại. Y thử dùng sức ấn vào, song lại chẳng có gì hiện ra. Lúc này cả hai không còn cầm cự được lâu. Không khí chuyển sang màu xanh sẫm, như vón cục lại. Đôi mắt bị ngạt trong khí độc mà nổi đỏ lên, đầu óc vì thiếu không khí mà trở nên quay cuồng.
Hắn bắt đầu nhìn thấy ảo giác. Ngay cả y cũng bắt đầu không nhìn rõ thứ gì.
Chân hắn vô lực mà quỵ xuống, tay không chịu nổi cứ thế chống vào tường.
Y nhìn thấy hắn như vậy liền kéo hắn tới bên mình, để hắn dựa vào. Hắn lúc này chẳng còn được mấy nhịp thở. Y cũng bắt đầu muốn ngất đi.
Sự sống của hai người giờ khắc này như đèn tàn trước gió. Trong cảm giác tuyệt vọng ấy, y cố thử lại với viên gạch lúc nãy như cầu nguyện phép màu sẽ diễn ra. Nhưng tay y quá đỗi vô lực, ngay cả dùng sức cũng chẳng được bao nhiêu. Chính lúc này, hắn như nhìn thấy thứ gì, liền áp tay mình lên tay y, cùng nhau ấn lên viên gạch lúc nãy.
Cả hai dường như bắt đầu nghe thấy ảo giác khi cùng nghe một tiếng “Két” kéo dài. Tiếng động ấy như báo hiệu cho hai người… kết thúc.