Pháp chú rung chuyển dữ dội.
Những phù văn vốn đang vận chuyển ổn định lập tức xuất hiện những vết nứt. Kim quang chớp tắt liên hồi, từng đường phù văn lần lượt vỡ vụn dưới sức công kích của hắn.
Hắn chẳng hề dừng tay.
Dù thân thể đau đớn đến mức gần như không thể cử động, dù mỗi lần vận chuyển mệnh tức đều khiến lồng ngực co thắt dữ dội, hắn vẫn tiếp tục đánh xuống, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại phá tan tầng pháp chú.
Ầm!!!
Pháp chú cuối cùng cũng vỡ nát.
Hắn lập tức quay người, lao trở lại dòng sông.
Hắn không biết phía dưới đang ẩn chứa bao nhiêu hiểm nguy. Cũng chẳng biết liệu bản thân có thể tìm được Phương Nguyệt hay không. Nhưng vào lúc này, hắn không thể suy nghĩ được nhiều đến thế.
Hắn chỉ biết người kia vẫn còn ở dưới đó.
Và hắn phải tìm được y.
Dẫu có phải đối diện với nguy hiểm, dẫu có thể mất mạng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn cũng không muốn cứ thế rời đi, để mặc Phương Nguyệt một mình chìm xuống nơi sâu thẳm.
Còn ở phía bên kia, cơ thể Phương Nguyệt vẫn không ngừng chìm xuống.
Từng chút một.
Sâu thêm.
Sâu thêm nữa.
Dòng nước tối đen bao phủ lấy thân thể y, cuốn y rời xa nơi ánh sáng còn có thể chạm tới. Những dòng chảy ngầm liên tiếp kéo giật, đưa y xuống sâu hơn, sâu đến mức ngay cả những tiếng động từ phía trên cũng dần trở nên xa xăm.
Y chẳng còn đủ sức để vùng vẫy.
Hai mắt dần mất đi tiêu cự, tầm nhìn trước mặt chỉ còn một màu tối đen, không chút ánh sáng.
Trong khoảnh khắc ấy, Phương Nguyệt bỗng cảm thấy không cam lòng.
Thật sự.
Không cam lòng.
Hai tâm nguyện cả đời chưa thành.
Người muốn bảo vệ vẫn chưa thể thực sự bình an.
Những điều từng hy vọng, từng mong mỏi, dường như đến tận lúc này đều chẳng còn lại gì.
Y đã từng nghĩ rằng, chỉ cần bản thân cố gắng thêm một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi.
Chỉ cần kiên trì thêm một chút, có lẽ sẽ có thể giữ được người kia.
Nhưng cuối cùng, y vẫn chẳng thể làm được.
Phương Nguyệt chậm rãi khép mắt.
Y thầm nghĩ.
Phương Nguyệt: "Thôi không nhìn nữa".
Không nhìn dòng nước tối đen.
Không nhìn những bóng ảnh mơ hồ đang dần tan biến.
Cũng không nhìn về phía mà người kia đã rời đi.
Mọi thứ trước mắt y bỗng nhiên vụt sáng.
Ánh sáng ấy đến quá đột ngột, rực rỡ đến mức khiến y tưởng rằng bản thân đã được trở về những ngày còn ở ngoại môn.
Đó là những ngày tháng mà y vẫn thường phải đứng giữa sân luyện, để mặc ánh nắng chói chang giáng xuống thân thể, thiêu đốt từng tấc da thịt. Mỗi khi ánh mặt trời lên đến đỉnh đầu, y lại vô thức ngẩng mặt nhìn trời, chỉ mong thời gian có thể trôi qua nhanh hơn một chút.
Y từng mong trời cao thương xót, có thể đưa mây đến che khuất ánh nắng, mang gió đến xua đi cái nóng oi ả đang bủa vây.
Nhưng trời cao dường như chẳng hề nghe thấy lời cầu mong ấy.
Thời gian vẫn chậm rãi trôi qua, từng khắc từng khắc, tựa như một lưỡi dao cùn không ngừng mài mòn ý chí của y.
Ánh nắng tiếp tục giáng xuống.
Mồ hôi thấm ướt y phục.
Cơ thể mệt mỏi đến mức chẳng thể đứng vững.
Thế nhưng, y vẫn phải tiếp tục luyện tập, vẫn phải gắng gượng chịu đựng, cho đến khi chút ý chí cuối cùng cũng bị sự khắc nghiệt ấy bào mòn.
Từng chút.
Từng chút một.
Cho đến khi ngay cả việc tiếp tục đứng thẳng cũng trở thành điều xa xỉ.
* Sân luyện: Trong bối cảnh truyện, đây là nơi các tu sĩ ở ngoại môn thường xuyên luyện tập.
Ầm!!!
Cơ thể Phương Nguyệt cuối cùng cũng chẳng thể chống đỡ thêm nữa.
Hai chân mất đi sức lực, thân thể đổ xuống không theo ý muốn. Tầm mắt y từ trên cao nhanh chóng hạ thấp, mặt đất trước mắt mỗi lúc một gần, còn những cơn gió cuốn theo bụi cát mịt mờ cứ thế tạt ngang qua gương mặt.
Khoảng cách gần đến mức y có thể nhìn rõ từng vết nứt trên nền đất.
Có thể nhìn thấy những nhánh cỏ nhỏ mọc chen giữa khe đá.
Thậm chí, y còn trông thấy cả những mảnh vụn bánh mà trước buổi tập, vài vị sư đệ đã lén mang đến đây ăn, rồi vô ý để lại trên mặt đất.
Những thứ nhỏ bé ấy hiện lên rõ ràng đến lạ thường, như thể toàn bộ cảnh vật xung quanh đều đang chậm rãi phóng đại trước mắt y.
Thế nhưng, tầm nhìn của y vẫn không ngừng thu hẹp.
Nhỏ dần.
Nhỏ dần.
Cuối cùng, tất cả đều chìm vào bóng tối.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, y dường như vẫn nghe thấy có người đang gọi mình.
“Phương Nguyệt.”
“Phương Nguyệt.”
“Phương Nguyệt.”
Tiếng gọi lúc gần lúc xa, khi rõ ràng, khi lại mơ hồ như vọng đến từ một nơi rất xa xôi.
Y muốn mở mắt.
Muốn đáp lại.
Nhưng thân thể chẳng còn nghe theo sự điều khiển của y, ngay cả việc cử động đầu ngón tay cũng không thể làm được.
Tiếng gọi vẫn tiếp tục.
“Ca ca.”
“CA CAAAAAA!!!!!!!!!”
“Hức!”
Phương Nguyệt đột ngột tỉnh lại.
Ý thức vừa trở về, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu y đã là tìm Hằng Quân.
Y gần như chẳng kịp nhận ra tình cảnh hiện tại, cơ thể đã theo bản năng lập tức vùng vẫy, cố gắng bơi về phía mà y cho rằng người kia đang ở đó.
Tựa như sâu trong tiềm thức, y đã khắc ghi một mệnh lệnh duy nhất.
Phải tìm thấy hắn.
Ngay lập tức.
Y thử vận chuyển mệnh tức, muốn thi triển thuật pháp để ổn định thân thể, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Mệnh tức trong cơ thể dường như đã suy kiệt, những luồng khí tức vốn có thể tùy ý điều động giờ đây chẳng còn đáp lại lời triệu gọi của y.
Không còn cách nào khác, y chỉ có thể dùng sức lực của chính mình, cố gắng giữ thân thể nổi lên mặt nước.
Dòng sông vẫn đang chảy xiết.
Mưa từ trên cao trút xuống không ngừng, từng hạt nước nặng trĩu đập mạnh vào mặt sông, tạo thành vô số vòng xoáy nhỏ. Mặt nước vốn đã hỗn loạn nay càng thêm dữ dội, những đợt sóng liên tiếp xô đẩy nhau, lúc nâng thân thể y lên, lúc lại bất ngờ kéo y chìm xuống.
Mỗi lần y cố gắng ngoi đầu lên để hít thở, một cơn sóng khác đã lập tức ập tới, đánh nghiêng thân thể, khiến y suýt chút nữa lại bị cuốn xuống dưới.
Mưa rơi nặng hạt, chẳng có dấu hiệu ngừng lại.
Bầu trời u ám bị mây đen che kín, những tia chớp thỉnh thoảng xé ngang tầng không, soi sáng mặt sông trong khoảnh khắc rồi lại để tất cả chìm vào bóng tối.
Giữa màn mưa mịt mù ấy, dòng sông chẳng khác nào một con thú dữ đang nổi giận. Nó không ngừng gầm thét, cuốn theo mọi thứ trên đường đi, chẳng hề để tâm đến những sinh linh đang tuyệt vọng vùng vẫy giữa lòng mình.
Phương Nguyệt cố gắng lau đi nước mưa trên mặt.
Y đưa tay quệt qua mắt, hy vọng chỉ cần lau sạch những giọt nước đang bám trên hàng mi, chỉ cần dụi đi chút nước mưa đã tràn vào mắt, bản thân sẽ có thể nhìn thấy Hằng Quân.
Nhưng dù cố gắng đến đâu, trước mắt y vẫn chỉ là một màn nước mơ hồ.
Hai mắt cay sè, đỏ lên vì bị nước mưa cùng dòng sông không ngừng kích thích. Làn da trên mặt đã bị ngâm nước quá lâu, trở nên lạnh buốt và nhăn nhúm. Thế nhưng, cảm giác nóng rát trong mắt lại chẳng hề giảm bớt, trái lại còn hòa cùng nỗi lo lắng đang dần thiêu đốt tâm trí, khiến y gần như chẳng thể bình tĩnh.
Y nhìn quanh.
Không có hắn.
Chỉ có mưa.
Chỉ có sóng.
Và dòng nước cuồn cuộn đang không ngừng đẩy y về phía xa.
“Ca ca!!!!”
Tiếng gọi đột ngột vang lên từ một nơi nào đó.
Phương Nguyệt lập tức quay đầu.
“Ca ca!”
Lần này, tiếng gọi dường như đã gần hơn.
Y vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng trước mắt vẫn chỉ có những đợt sóng nối tiếp nhau tràn tới. Mỗi khi y tưởng rằng mình đã tìm được phương hướng, dòng nước lại bất ngờ đổi chiều, đẩy thân thể y sang một bên, khiến bóng dáng trước mắt một lần nữa biến mất.
“CA CA!!!!”
Tiếng gọi của hắn lại vang lên.
Rất gần.
Gần đến mức y gần như có thể cảm nhận được người kia đang ở ngay bên cạnh.
Thế nhưng, y vẫn không thể nhìn thấy hắn.
Phương Nguyệt: “Tại sao vậy?”
Giọng y khàn đặc, gần như chẳng còn đủ sức để phát ra âm thanh rõ ràng.
Phương Nguyệt: “Hằng Quân!!! HẰNG QUÂN!!!!”
Phương Nguyệt: “Đệ ở đâu, Hằng Quân!!”
Y xoay người, cố gắng tìm kiếm giữa những con sóng đang liên tiếp vỗ tới. Nhưng càng sốt ruột, y càng khó lòng xác định được phương hướng. Nước mưa chảy xuống từ trán, tràn qua khóe mắt, che khuất tầm nhìn; dòng sông liên tục đẩy y đi xa, khiến mọi nỗ lực tiến về phía trước đều trở nên gian nan.
“Ca ca!”
Tiếng gọi ấy một lần nữa vang lên.
Lần này, Hằng Quân dường như đã đến rất gần.
Hai tiếng ca ca tựa như vượt qua màn mưa, xuyên qua tiếng nước gầm rít, cuối cùng cũng chạm đến nơi sâu nhất trong lòng Phương Nguyệt.
Đó không chỉ là một tiếng gọi.
Mà còn là sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau giữa dòng sông đang muốn chia cắt tất cả.
Lần này là hắn tùm thấy y trước.
Sống trước vừa đi, sóng sau đã đến.
Dòng sông chẳng cho hai người bất kỳ khoảng thời gian nào để nghỉ ngơi. Một đợt sóng vừa lướt qua, đợt tiếp theo đã cuồn cuộn trỗi dậy, cao hơn, mạnh hơn, mang theo sức ép kinh người, tựa như muốn nhấn chìm toàn bộ những gì còn sót lại trên mặt nước.
Bước ngoặt của thời gian dường như đã đến.
Hai kẻ tình si cuối cùng cũng bị đẩy đến ranh giới sinh tử, nơi chỉ cần một lần sơ suất, mọi lời chưa kịp nói, mọi chuyện chưa kịp giải thích đều sẽ vĩnh viễn chìm xuống đáy sông.
Lực nước xiết kéo hai người lại gần nhau, rồi bất ngờ cuốn họ về phía một ngọn sóng đang dâng cao.
Ngọn sóng ấy dựng đứng giữa dòng sông, tựa như một lưỡi đao khổng lồ treo lơ lửng trên đầu hai người. Mặt nước cuộn trào dữ dội, bọt trắng bắn lên cao, từng dòng nước đổ xuống như thác, mang theo uy thế có thể nghiền nát mọi thứ chỉ trong chớp mắt.
Đối diện với nó, hai người chẳng khác nào những tội đồ đang đứng trước đoạn đầu đài, không còn đường lui, cũng chẳng có nơi nào để trốn tránh.
Trời cao dường như đang khóc thương cho số phận của hai kẻ bất hạnh.
Mưa rơi không ngừng.
Sấm chớp liên hồi.
Dòng sông gầm thét, tựa như muốn dùng sức mạnh của thiên địa để xóa sạch dấu vết của họ.
Uyển Xà, kẻ vốn bị trói buộc giữa hiểm cảnh, lại như một người phá ngục, cố gắng chống lại xiềng xích của số phận, nhưng trước dòng nước hung bạo ấy, tất cả dường như đều trở nên nhỏ bé.
Bức tranh của thời khắc này, rốt cuộc cũng được khắc xuống một nét bi thương.
Bi phẫn.
Bi thương.
Bi lụy.
Trước khi ngọn sóng kịp giáng xuống, cả hai lại vô thức đưa tay ôm lấy đối phương.
Cái ôm ấy rất chặt.
Chặt đến mức tựa như muốn dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để giữ người kia bên mình, không cho dòng nước cướp đối phương đi thêm một lần nào nữa.
Y nghiêng người. Lưng y hướng về phía ngọn sóng đang ập tới, còn đầu khẽ nép bên hõm cổ hắn, tựa như muốn tìm lấy một khoảng yên bình cuối cùng giữa cơn cuồng nộ của dòng sông.
Động tác ấy vô thức khiến gương mặt y hơi nghiêng sang một bên, tựa như đang khẽ hôn lên má hắn.
Nhưng Phương Nguyệt không muốn nhìn rõ mọi chuyện nữa.
Y không muốn nhìn thấy ngọn sóng đang giáng xuống.
Không muốn nhìn thấy bóng tối đang phủ kín tầm mắt.
Cũng chẳng muốn nhìn thấy bất kỳ điều gì có thể khiến bản thân dao động vào khoảnh khắc cuối cùng này.
Y chỉ ôm hắn thật chặt.
Mặc cho mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao.
Mặc cho dòng nước có cuốn cả hai đến nơi nào.
Mặc cho số phận cuối cùng có viết nên một kết cục tàn khốc đến đâu, y cũng không muốn buông tay.
ÙM!!!
Ngọn sóng, đã giáng xuống!!!