🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Nguyệt

Ch.20: Thập tử nhất sinh (người đi, kẻ ở) 1

~24 phút đọc · 4655 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chỉ trong khoảnh khắc tinh thần y dao động, mệnh tức duy trì pháp trận lập tức bị ngưng trệ, pháp trận vốn đang vây lấy Mục lại vì chút sơ hở này của y mà cho nó cơ hội. Mục vốn bị băng hoá trong pháp trận, ngay khi cảm nhận được sự trói buộc bị suy yếu, nó tuyệt nhiên không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, lập tức dốc sức phá tan lớp phong tỏa, giành lại tự do.

Bóng đen vừa thoát khỏi pháp trận liền lập tức chuyển hướng, mang theo sát ý ngập trời lao thẳng về phía y. Thân ảnh mơ hồ xé rách dòng nước, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lưu lại một vệt đen thoáng qua. Trong khoảnh khắc ấy, nó chẳng khác nào một lưỡi đao khai tử vừa rời khỏi vỏ, quyết lấy mạng y ngay tại chỗ.

Một tiếng rít chói tai đột ngột vang lên.

Ầm!

Lòng sông vốn đã cuộn trào dữ dội bỗng chấn động kịch liệt. Mặt nước như bị một bàn tay vô hình xé toạc, những dòng chảy từ bốn phương tám hướng đồng loạt đổ dồn về một điểm. Chỉ trong chớp mắt, một xoáy nước khổng lồ đã thành hình, cuốn theo bùn cát, đá vụn cùng vô số dòng nước ngầm, điên cuồng xoay chuyển giữa lòng sông.

Xoáy nước ấy tựa như một chiếc miệng khổng lồ đang há rộng, không ngừng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Những dòng nước bị cuốn vào lập tức mất đi phương hướng, va đập dữ dội vào nhau, tạo thành từng đợt chấn động khiến cả vùng sông nước rung chuyển. Dưới sức hút kinh hoàng ấy, ngay cả những tảng đá nằm sâu dưới đáy sông cũng bị lôi lên, xoay tròn giữa dòng nước rồi nhanh chóng bị nghiền nát thành những mảnh vụn.

Phương Nguyệt còn chưa kịp ổn định thân hình đã bị lực hút kéo giật về phía trước.

Sức mạnh ấy quá mức khủng khiếp, tựa như muốn nghiền nát xương cốt, xé rách kinh mạch y ngay trong khoảnh khắc. Mỗi lần cố gắng vận chuyển mệnh tức để chống đỡ, y lại cảm thấy cơ thể bị một luồng sức mạnh vô hình kéo căng, khiến lồng ngực đau buốt, ngay cả việc giữ cho bản thân không bị cuốn vào tâm xoáy cũng đã trở thành một chuyện vô cùng gian nan.

Thế nhưng, giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, ánh mắt y vẫn không ngừng tìm kiếm một bóng hình.

Hằng Quân.

Y không biết hắn đã bị cuốn đến nơi nào, cũng chẳng biết liệu hắn có còn trong phạm vi y có thể tìm thấy hay không. Dòng nước đục ngầu che khuất tầm mắt, bùn cát cùng những mảnh đá vụn liên tục lướt qua trước mặt, khiến mỗi lần y cố gắng nhìn rõ cảnh vật xung quanh đều trở nên vô ích.

Một dự cảm chẳng lành bỗng nhiên dâng lên trong lòng.

Tim y đột ngột thắt lại, tựa như có thứ gì đó lạnh lẽo đang siết chặt lấy lồng ngực. Y không kịp suy nghĩ thêm, lập tức quay đầu nhìn quanh, cố gắng xuyên qua màn nước tối đen để tìm kiếm bóng dáng người kia.

Phương Nguyệt: “Không ổn!”

Phương Nguyệt: “Hằng Quân, đệ ở đâu?”

Phương Nguyệt: “Đệ mau lên tiếng đi, đệ ở đâu?”

Tiếng gọi của y vừa vang lên đã lập tức bị âm thanh ầm! ầm! của dòng nước nuốt chửng. Âm thanh chưa kịp truyền đi bao xa đã tan biến giữa tiếng nước gầm rít, chẳng để lại chút hồi âm nào.

Y đợi.

Một khắc.

Hai khắc.

Thế nhưng, đáp lại y vẫn chỉ là sự im lặng chết chóc.

Không có tiếng trả lời, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn đang ở gần đây.

Y cố nhớ lại nơi Hằng Quân đã rơi xuống, gắng sức xoay người, bơi về phía mà y cho rằng hắn đã bị dòng nước cuốn đến.

Nhưng càng tiến về phía trước, dòng nước lại càng cuốn y đi xa.

Mỗi lần y vừa tìm được phương hướng, một đợt nước ngầm lại bất ngờ ập tới, kéo giật thân thể y sang một bên. Có lúc, sức hút mạnh đến mức y không thể giữ nổi tay chân, cả người bị lôi đi một quãng dài trước khi miễn cưỡng lấy lại được thăng bằng.

Ngay cả bản thân y cũng đang dần bị dòng sông nhấn chìm.

Nước tràn qua miệng, xộc vào mũi, lạnh buốt đến tận xương tủy. Y cố gắng ngẩng đầu, nhưng phía trên chẳng có lấy một khoảng nước yên ổn để thở. Những dòng chảy hỗn loạn liên tiếp đập vào mặt, khiến y ngay cả việc mở mắt cũng trở nên khó khăn.

Thế nhưng, nỗi đau thể xác lúc này vẫn chưa đủ khiến y hoảng sợ bằng sự im lặng của người kia.

Y tiếp tục gọi.

Phương Nguyệt: “Hằng Quân!”

Phương Nguyệt: “Hằng Quân!”

Phương Nguyệt: “Hằng Quân!”

Phương Nguyệt: “Đệ nghe ta nói không?”

Y cố gắng hít lấy một hơi, nhưng nước sông đã tràn đến, chặn ngang hơi thở. Cổ họng đau rát, lồng ngực càng là co thắt dữ dội. Y vẫn không chịu dừng lại, dùng chút sức lực còn sót lại gắng gượng gọi tiếp.

Phương Nguyệt: “Nếu có đệ mau... ực, ực... lên tiếng đi!”

Vài ngụm nước lạnh buốt trôi thẳng xuống thanh quản, khiến y đau đến mức cả người co rút. Y cố nén cơn ho, nhưng dòng nước chẳng hề cho y cơ hội. Mỗi lần vừa định mở miệng, một dòng nước khác đã lập tức tràn vào.

Ực, Ực~~~~

Lời nói chưa kịp thành tiếng đã bị bóp nghẹt.

Thế nhưng, so với những cơn đau đang giày vò thân thể, sự im lặng trước mắt mới thực sự là thứ khiến y gần như phát điên.

Trong đầu y lúc này chỉ còn một khoảng trống mênh mang.

Y không ngừng nghĩ đến vô số khả năng.

Phương Nguyệt: "Chẳng lẽ hắn đã bị dòng nước cuốn đi rất xa nên mới không đáp lại? Hoặc có lẽ hắn đã bị những dòng chảy ngầm kéo xuống đáy sông. Cũng có lẽ, ngay trong khoảnh khắc mình không nhìn thấy hắn, một đợt sóng dữ nào đó đã ập đến, khiến hắn chẳng còn cơ hội chống đỡ".

Phương Nguyệt: "Cũng có thể..."

Phương Nguyệt: "Cũng có thể..."

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, y đã lập tức ép mình dừng lại.

Y không dám nghĩ tiếp.

Thật sự không dám.

Bởi y biết, một khi đã nghĩ đến kết cục cuối cùng ấy, có lẽ bản thân sẽ chẳng còn đủ sức để tiếp tục vùng vẫy.

Hai tay y vẫn cố gắng quạt nước, từng chút một hướng về phía trước. Y dùng hết sức lực, gần như dốc cạn mệnh tức còn sót lại, chỉ mong có thể đến được nơi mà y cho rằng hắn đang ở đó.

Nhưng y không thể bơi nổi nữa.

Một cơn sóng dữ đột ngột đánh tới, nện thẳng vào lưng y. Sức mạnh khủng khiếp ấy khiến cơ thể y bị hất văng, xương cốt đau nhức như thể vừa bị một tảng đá khổng lồ nghiền qua. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sức lực còn sót lại trong người dường như đều bị rút cạn.

Cơn đau truyền đến quá nhanh, nhanh đến mức y còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn, thân thể đã bắt đầu tê cứng.

Tứ chi dần trở nên nặng nề, những ngón tay không còn nghe theo sự điều khiển của y. Y muốn tiếp tục bơi, muốn một lần nữa vươn tay về phía trước, nhưng cánh tay vừa nhấc lên đã lập tức bị dòng nước kéo xuống.

Y bị cuốn đi.

Càng lúc càng xa.

Ý chí vốn gắng gượng chống đỡ cũng bắt đầu rạn nứt, tựa như một ngọn đèn trước gió, chỉ còn le lói chút ánh sáng cuối cùng.

Cuối cùng, y chỉ đành buông tay.

Buông tay...

Dẫu trong lòng có muôn vàn không nỡ, đến cuối cùng vẫn phải buông tay.

Có lẽ đây chính là số trời đã định. Có lẽ từ lúc bước chân xuống dòng sông này, kết cục của hai người đã sớm được an bài. Dẫu y có cố gắng đến đâu, dẫu đã dùng hết sức lực để chống lại dòng nước, đến cuối cùng vẫn không thể giữ được người mình muốn bảo vệ.

Nếu duyên số đã đến bước đường cùng, vậy thì y còn có thể làm gì khác?

Âu cũng là duyên số an bài.

Có lẽ, y và hắn thật sự phải cùng nhau vong thân tại nơi này.

Nghĩ đến đây, y chậm rãi nhắm mắt.

Cơ thể y cuối cùng cũng mất hết sức lực. Hai tay buông lỏng, tứ chi chẳng còn khả năng chống cự, mặc cho dòng nước cuốn lấy, kéo thân thể chìm dần xuống nơi sâu thẳm.

Đôi mắt vốn kiên cường ấy cũng dần khép lại.

Y đã mệt rồi.

Mệt đến mức chẳng còn đủ sức để tiếp tục vùng vẫy, cũng chẳng còn đủ sức để tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, mọi chuyện sẽ có chuyển biến.

Giữa dòng sông lạnh lẽo, y mặc cho bóng tối dần bao phủ tầm mắt, để thân thể chìm xuống theo dòng nước.

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc ý thức sắp hoàn toàn tan rã, khóe mắt y bỗng thoáng qua một bóng người.

Cũng có thể là y nhìn nhằm.

Nhưng dù vậy, y vẫn cứ muốn tin

Hàng mi khẽ động.

Phương Nguyệt: "Là hắn".

Không biết lấy đâu ra sức lực, cũng chẳng biết cơ thể vốn đã gần như tê liệt bằng cách nào còn có thể chống đỡ, y đột ngột xoay người, bất chấp cơn đau đang lan khắp thân thể, điên cuồng bơi về phía bóng dáng ấy.

Mỗi một lần quạt nước, toàn thân y lại truyền đến một trận đau đớn. Những vết thương trên người như bị dòng nước lạnh lẽo xé mở, khiến từng tấc da thịt đều đau rát. Nhưng y không dừng lại.

Y không thể dừng lại.

Dẫu cơn đau đã vượt quá giới hạn mà thân thể có thể chịu đựng, dẫu mỗi lần tiến về phía trước đều phải trả giá bằng chút sức lực cuối cùng, y vẫn một mực hướng về người kia.

Trên gương mặt y lúc này chẳng còn chút bình thản nào thường ngày. Tất cả những gì còn sót lại đều là đau khổ, sợ hãi, dằn vặt, tự trách cùng hối hận. Y không biết mình đang đau vì những vết thương trên thân thể, hay vì nỗi sợ hãi rằng người trước mắt có thể sẽ biến mất ngay trong tầm tay.

Có lẽ là cả hai.

Có lẽ, từ lâu chúng đã hòa làm một, chẳng thể nào phân biệt.

Nhưng dẫu là loại đau đớn nào, y cũng không hề quay đầu.

Bởi vì y muốn hắn sống.

Muốn hắn sống hơn cả chính bản thân mình.

Bên kia, hắn từ lâu đã bị dòng nước cuốn đến mức gần như chẳng thể thở nổi. Cơ thể hắn chìm nổi giữa những dòng chảy hỗn loạn, từng đợt nước liên tiếp đập vào người, kéo hắn lúc lên lúc xuống. Hắn cố gắng vùng vẫy, nhưng tứ chi đã dần mất đi sức lực, ngay cả việc giữ cho đầu mình không chìm xuống cũng trở nên khó khăn.

Cho dù lúc này, bóng dáng Phương Nguyệt đã xuất hiện ngay trước mắt, hắn vẫn chẳng thể lập tức tiến đến.

Hắn muốn đưa tay.

Muốn đến gần người kia.

Nhưng thân thể lại không còn nghe theo sự điều khiển.

“Ực!”

Một ngụm nước lạnh buốt tràn vào miệng Phương Nguyệt.

Y cố gắng ngậm chặt môi, nhưng dòng nước vẫn theo khóe miệng tràn vào, khiến cổ họng đau rát. Mũi y đã chẳng thể hít thở bình thường, mỗi lần cố gắng lấy hơi đều giống như có vô số mũi kim đâm sâu vào lồng ngực.

Cơn đau lan ra khắp thân thể, tựa như có thứ gì đó đang không ngừng xé toạc y từ bên trong.

Ngay cả hai bên tai cũng dần mất đi khả năng nghe rõ. Tiếng nước gầm rít vốn vang vọng bên tai bắt đầu trở nên xa xăm, lúc rõ lúc mờ, tựa như y đang dần bị tách khỏi thế gian này.

Thế nhưng, y vẫn cố gắng hét lên.

Phương Nguyệt: “Hằng Quân! Hằng Quân!”

Y vươn tay về phía hắn.

Đầu ngón tay chỉ còn cách người kia một khoảng rất ngắn. Chỉ cần tiến thêm một chút nữa, chỉ cần có thể chạm được vào tay hắn, y đã có thể nắm lấy hắn, kéo hắn về phía mình.

Nhưng dòng nước xiết lại chẳng chịu buông tha.

Ngay khi hai người tưởng chừng sắp chạm được vào nhau, một luồng nước ngầm bất ngờ đánh ngang qua, mạnh mẽ tách rời khoảng cách giữa họ. Cánh tay Phương Nguyệt quơ hụt giữa làn nước, còn Hằng Quân bị cuốn ngược về phía sau, bóng dáng lập tức lùi xa thêm một đoạn.

Y sững lại trong thoáng chốc.

Phương Nguyệt: "Không! Không thể!"

Ngay sau đó, nỗi hoảng loạn lại một lần nữa dâng lên, thiêu đốt chút lý trí còn sót lại trong y.

Y cố gắng bơi về phía trước, tiếp tục vươn tay, dùng hết sức lực gọi hắn.

Phương Nguyệt: “Hằng Quân, đệ mau đưa tay đây!”

Giọng nói ấy gần như đã không còn thành tiếng.

Y phải dốc hết sức lực cả đời mới có thể thốt ra hai chữ Hằng Quân. Trong đầu y lúc này chẳng còn gì khác ngoài cái tên ấy. Nó khắc sâu vào tâm trí, in hằn vào tận nơi sâu nhất trong tiềm thức, đến mức dù thân thể đã gần như không thể chống đỡ, y vẫn không ngừng gọi tên hắn.

Có lẽ, dù phải trải qua thêm một đời, y cũng chẳng thể quên được.

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc ấy, hắn lại do dự.

Hắn nhìn bàn tay đang vươn về phía mình, nhìn người đang cố gắng bất chấp tất cả để đến bên hắn, nhưng cuối cùng vẫn chẳng lập tức nắm lấy.

Hắn chần chừ.

Rồi né tránh.

Như thể trong lòng có một điều gì đó khiến hắn không muốn tiến thêm bước nữa, không muốn tiếp nhận bàn tay đang đưa tới.

Y lại không biết vì sao.

Y chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc hắn từ chối nắm lấy tay mình, trái tim y bỗng nhiên khựng lại.

Một cảm giác đau đớn âm thầm len lỏi vào lồng ngực, khác hẳn với cơn đau do dòng nước gây ra. Nó không dữ dội, cũng chẳng khiến y lập tức mất đi sức lực, nhưng lại âm ỉ đến mức khiến y gần như không thể thở nổi.

Y mơ hồ cảm nhận được sự tức giận trong ánh mắt hắn.

Có lẽ hắn đang giận y.

Có lẽ hắn vẫn còn oán trách những chuyện trước đây.

Cũng có lẽ, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng thực sự tin y.

Y không dám nghĩ sâu hơn.

Ngay cả khi đang bị dòng nước bao vây, đối diện với hiểm cảnh sinh tử, y cũng chưa từng cảm thấy bất lực như lúc này.

Y cố gắng tự trấn an mình, dùng chút lý trí cuối cùng để tìm một lời giải thích có thể khiến bản thân tiếp tục chống đỡ.

Phương Nguyệt: “Có lẽ... có lẽ thôi! Hắn chỉ là vì dòng nước khiến hắn hoảng sợ...”

Y tự nhủ như vậy.

Phương Nguyệt: "Có lẽ Hằng Quân chỉ đang sợ hãi".

Phương Nguyệt: "Có lẽ hắn không thể nhìn rõ người trước mắt".

Phương Nguyệt: "Có lẽ hắn chỉ nhất thời hoảng loạn, chưa kịp nhận ra bàn tay đang đưa về phía mình là của ai".

Y liên tiếp tìm cho hắn những lý do như thế, hết lý do này đến lý do khác, tựa như chỉ cần còn có thể nghĩ ra một lời giải thích, y sẽ không phải đối diện với khả năng rằng người kia thật sự đang cự tuyệt mình.

Đó là phương thuốc giảm đau duy nhất mà y có thể nghĩ ra lúc này.

Bởi nếu không tự lừa dối bản thân thêm một chút, y sợ mình sẽ chẳng thể gượng dậy nổi nữa.

Cơ thể y đau đến mức gần như mất đi cảm giác. Trận sóng vừa rồi đã khiến từ phần lưng đến tận mũi chân y tê dại, mỗi lần cử động đều giống như có hàng ngàn mũi kim xuyên qua xương cốt.

Y cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt.

Y cũng biết đau.

Cũng biết sợ hãi.

Cũng có lúc muốn buông xuôi tất cả, mặc cho số phận đưa mình đến đâu thì đến.

Nhưng vì sao, đến tận lúc này, y vẫn không thể buông bỏ?

Bởi y thật sự không nỡ.

Y không nỡ nhìn thiếu niên tựa ánh dương ấy cứ thế tàn lụi giữa dòng sông lạnh lẽo. Không nỡ để một người vốn còn cả quãng đời dài phía trước phải chôn vùi nơi đây, chẳng kịp nhìn thấy ngày mai, cũng chẳng kịp bước đến những tháng năm mà hắn vốn nên được tự do lựa chọn.

Cứu hắn, y mới cho mình một cơ hội.

Y nhìn hắn, lại bất giác nhìn thấy chính mình của những năm tháng trước kia.

Một đời bị trói buộc.

Một đời chẳng thể tự mình quyết định con đường phải đi.

Một đời có quá nhiều điều muốn làm, quá nhiều nơi muốn đến, nhưng cuối cùng lại chẳng thể giữ lấy được bao nhiêu.

Có lẽ chính vì từng trải qua những tháng ngày như thế, y mới càng không nỡ để Hằng Quân phải chịu một kết cục tương tự.

Y muốn hắn sống.

Muốn hắn được tự do.

Muốn hắn có thể tự mình bước đi trên con đường mà bản thân lựa chọn, dù con đường ấy có dẫn hắn đến đâu.

Cho dù tâm nguyện của chính y cả đời này đều không thể thành.

Cho dù đến cuối cùng, người hắn muốn hận vẫn là y.

Y vẫn muốn hắn sống.

Phương Nguyệt lại một lần nữa cố gắng vươn tay về phía hắn.

Phương Nguyệt: “Hằng Quân!!”

Mỗi lần gọi tên hắn, thân thể y lại bị một đợt sóng khác đánh trúng. Những dòng nước lạnh buốt cuốn qua người, để lại những cơn đau vụn vỡ, chồng chất lên nhau, khiến y gần như không còn phân biệt được đâu là đau đớn do thương tích, đâu là sự tuyệt vọng đang dần ăn mòn tâm trí.

Nhưng y không có thời gian để bận tâm.

Tâm ý của y trong đời này đã đặt lên người hắn.

Từ lâu, y đã chẳng còn đường lui.

Y chỉ sợ...

Chỉ sợ rằng nếu chậm thêm một chút nữa, nếu không thể chạm được vào hắn ngay lúc này, mọi cố gắng của y sẽ hoàn toàn trở nên vô nghĩa.

Phương Nguyệt: “Nhưng nếu chỉ thêm chút nữa... nếu chỉ thêm chút nữa, hắn sẽ...”

Lời nói đột ngột nghẹn lại.

Y không dám nghĩ đến kết cục phía sau.

Không dám tưởng tượng rằng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, người trước mắt có thể sẽ biến mất khỏi tầm mắt, để lại cho y một khoảng trống mà dù có dùng cả đời cũng chẳng thể lấp đầy.

Y chỉ có thể tiếp tục gào thét tên hắn.

Có lẽ, chỉ khi còn gọi được tên Hằng Quân, y mới có thể tự nhủ rằng bản thân vẫn chưa hoàn toàn mất đi hắn.

Giọng nói của y dần khàn đặc.

Lúc thì bất lực, lúc lại mang theo vẻ cầu xin gần như tuyệt vọng. Có những tiếng gọi vừa thoát khỏi cổ họng đã lập tức bị dòng nước nuốt chửng, có những tiếng khác lại vỡ vụn giữa cơn đau, chẳng còn giữ được âm điệu vốn có.

Thế nhưng, dù giọng nói đã khản đặc, y vẫn không chịu dừng lại.

Mỗi một tiếng gọi đều như được kéo ra từ tận đáy lòng, tựa hồ y phải xé rách ruột gan mới có thể thốt lên, chỉ mong người kia chịu đưa tay về phía mình thêm một lần nữa.

Phương Nguyệt: “Hằng Quân, đệ mau nắm lấy tay ta!”

Phương Nguyệt: “HẰNG QUÂN!!!!!”

Tiếng hét cuối cùng vang lên giữa dòng nước dữ.

Ngay khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa sinh tử tựa như một sợi tơ mỏng bị kéo căng đến cực hạn. Quá khứ và hiện tại chồng lấn lên nhau, những ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi từ lâu lại lần lượt trỗi dậy, quấn lấy tâm trí Hằng Quân, khiến hắn chẳng thể phân biệt đâu là thực tại, đâu chỉ là dư ảnh còn sót lại trong tiềm thức.

Thế nhưng, tiếng gọi ấy đã xuyên qua tất cả.

Nó kéo hắn trở về.

Hằng Quân đột ngột ngẩng đầu.

Bàn tay đang buông lỏng giữa dòng nước khẽ động, rồi như thể cuối cùng cũng tìm lại được phương hướng, hắn lập tức vươn tay về phía người trước mắt.

Lần này, hắn không do dự nữa.

Những ngón tay lạnh buốt siết chặt lấy tay Phương Nguyệt.

Rất chặt.

Chặt đến mức tựa như chỉ cần buông lỏng dù một chút, người trước mắt sẽ lập tức biến mất, để hắn một lần nữa rơi vào khoảng tối mịt mùng không lối thoát.

Trong khoảnh khắc bàn tay hai người chạm nhau, mọi thứ dường như đều trở thành dĩ vãng.

Hằng Quân không chỉ nắm lấy tay y, mà còn dùng hết sức lực để giữ chặt, như thể muốn thông qua cái nắm tay ấy xác nhận rằng người này thật sự đang ở đây, rằng những gì hắn vừa trải qua không chỉ là một giấc mộng xa xăm.

Hắn vẫn chưa hiểu hết những chuyện đang diễn ra.

Nhưng trong lòng hắn đã có một quyết định.

Hắn muốn tìm ra ngọn nguồn.

Muốn biết vì sao những ký ức ấy cứ không ngừng xuất hiện, vì sao mỗi lần nhìn thấy người trước mắt, trong lòng hắn lại dâng lên những cảm xúc phức tạp đến mức chính hắn cũng chẳng thể phân biệt rõ ràng.

Hắn muốn biết tất cả.

Và lần này, hắn không muốn buông tay giữa chừng nữa.

Hằng Quân: “Ca ca!!!”

Tiếng gọi ấy vang lên, mang theo nỗi hoảng hốt còn chưa kịp tan đi.

Phương Nguyệt nhìn hắn, cuối cùng cũng có thể trút bỏ sự bất an. Dẫu lồng ngực vẫn đau buốt, dẫu cơ thể gần như đã đến giới hạn chịu đựng, khóe môi y vẫn chậm rãi cong lên, để lộ nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Phương Nguyệt: “Không sao rồi.”

Y đưa tay xoa nhẹ đầu hắn.

Động tác ấy vẫn dịu dàng như trước, tựa như giữa dòng sông lạnh lẽo này, mọi hiểm nguy đều chẳng còn đáng sợ đến thế.

Hằng Quân không hiểu vì sao.

Rõ ràng nước sông lạnh buốt, thân thể hắn đã gần như mất hết hơi ấm, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn đến mức tưởng chừng không thể tiếp tục. Thế nhưng, khi bàn tay kia khẽ xoa đầu mình, hắn lại cảm thấy một luồng ấm áp khó tả len lỏi vào tận đáy lòng.

Sự ấm áp ấy không đến từ mệnh tức, cũng chẳng phải do pháp chú đang vận chuyển.

Nó đến từ người trước mắt.

Phương Nguyệt chậm rãi ghé sát lại, tựa như có điều gì đó muốn nói riêng với hắn. Y nghiêng đầu, tiến đến bên tai Hằng Quân, dùng giọng nói rất khẽ thì thầm những lời mà hắn nhất thời chẳng thể hiểu nổi.

Phương Nguyệt: “Cả đời huynh có hai tâm nguyện, không thành. Mong đệ vĩnh kết bình an.”

Ầm!!!

Tiếng chấn động dữ dội đột ngột vang lên.

Trước mắt Hằng Quân, thân ảnh Phương Nguyệt bất ngờ tan biến.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Nhanh đến mức hắn còn chưa kịp hiểu lời y vừa nói có ý nghĩa gì, cũng chưa kịp hỏi vì sao y lại đột nhiên nói những lời ấy, người trước mắt đã không còn nữa.

Bàn tay hắn vẫn giữ nguyên tư thế vươn về phía trước, nhưng nơi đầu ngón tay chỉ còn lại dòng nước lạnh lẽo.

Hắn sững sờ.

Trong đầu nhất thời trắng xóa, tựa như toàn bộ suy nghĩ đều bị một sức mạnh vô hình xóa sạch. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng hiểu vì sao Phương Nguyệt lại biến mất ngay trước mắt mình.

Ngay sau đó, một tầng pháp chú bất ngờ hiện ra, bao bọc lấy thân thể hắn.

Phù văn sáng lên từng đường, kim quang nhanh chóng hội tụ thành một lớp màn mỏng, cưỡng ép tách hắn khỏi dòng nước đang cuồn cuộn. Thân thể hắn bị luồng sức mạnh ấy kéo đi, nhanh chóng bay khỏi vùng nước nguy hiểm, hướng về nơi an toàn hơn.

Hắn rời khỏi dòng sông đang muốn nuốt chửng cả hai người.

Thế nhưng, tâm trí hắn lúc này đã hoàn toàn rối loạn.

Lý trí gần như trắng xóa, chẳng thể tiếp nhận bất kỳ điều gì khác. Bản năng trong cơ thể liên tục cảnh báo rằng nơi này nguy hiểm, rằng thân thể hắn đang đau đớn đến cực hạn, rằng nếu còn tiếp tục ở lại, có lẽ ngay cả tính mạng cũng khó lòng bảo toàn.

Nhưng hắn chẳng còn tâm trí để bận tâm.
Hắn chỉ muốn tìm Phương Nguyệt.

Lồng ngực đau nhói, hơi thở mỗi lúc một yếu. Hắn cố gắng hít vào, nhưng dường như ngay cả việc ấy cũng trở thành một chuyện xa xỉ. Trước mắt hắn bắt đầu xuất hiện những đốm sáng mơ hồ, ý thức chao đảo, thân thể gần như không còn sức lực.
Cuối cùng, hắn khuỵu xuống trên tầng pháp chú.

Hai tay chống xuống, đầu cúi thấp, từng hơi thở trở nên đứt quãng. Nhưng ngay cả trong tình trạng ấy, ánh mắt hắn vẫn điên cuồng tìm kiếm xung quanh, không chịu bỏ qua bất kỳ một bóng dáng nào.
Hắn muốn nhìn thấy y.

Muốn biết y đang ở đâu.

Muốn tận mắt xác nhận rằng người kia vẫn còn sống.

Thế nhưng, chẳng có ai đáp lại.

Không có bóng dáng quen thuộc ấy.

Không có giọng nói dịu dàng vừa rồi.

Cũng chẳng còn bàn tay đã từng nắm lấy hắn, bất chấp mọi hiểm nguy kéo hắn trở về.

Chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.
Và dòng sông lạnh lẽo phía sau lưng.

ÙMMMMM!!!!

Một tiếng nước gầm rít vang lên dữ dội.

Hằng Quân đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc bén. Hắn chẳng kịp cân nhắc bất cứ điều gì, lập tức vận chuyển chút mệnh tức còn sót lại, đánh thẳng vào tầng pháp chú đang bao bọc thân thể mình.

Ầm!

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự