Ngay khi ý nghĩ vừa khởi, y không hề chần chừ.
Y lập tức lao về phía đối phương, trường kiếm trong tay bừng lên linh quang sáng chói. Lưỡi kiếm xé toạc dòng nước tối đen, mang theo khí thế sắc bén, trực tiếp chém về phía bóng ảnh trước mắt.
Thế nhưng, Mục nào chịu để y dễ dàng một kiếm tiêu diệt?
Từ sâu trong thân thể mơ hồ của nó, một vật thể đen kịt đột nhiên vươn ra, hình dạng chẳng khác nào một chiếc roi dài. Ban đầu, nó chỉ mảnh như một sợi dây, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng phình to, kéo dài giữa dòng nước, mang theo tốc độ kinh người quất thẳng về phía đường kiếm của y.
Phương Nguyệt lập tức xoay cổ tay, vung kiếm chém ngang.
Lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua mặt nước, dễ dàng cắt đứt phần cơ thể đang lao tới.
Thế nhưng, ngay khi đoạn roi đen ấy bị chặt lìa, phần thân còn lại đã lập tức co rút, sau đó lại mọc ra một đoạn mới. Không chỉ vậy, những đoạn roi mới mọc lên còn nhiều hơn trước, nhanh chóng lao về phía y từ bốn phương tám hướng.
Y tiếp tục vung kiếm chém đứt chúng.
Nhưng cứ mỗi lần một đoạn roi bị cắt lìa, lại có thêm nhiều đoạn khác mọc ra. Chúng dường như không hề biết đau đớn, cũng chẳng chịu bị tiêu diệt, trái lại còn liên tục sinh sôi, đan xen vào nhau, dần dần tạo thành một mạng lưới dày đặc bao vây lấy y.
Chẳng mấy chốc, trong bóng đen của lòng sông, thân ảnh Phương Nguyệt đã bị vô số roi đen quấn chặt xung quanh.
Những sợi roi ấy không ngừng siết lại, kéo y về phía sâu hơn của dòng nước. Bóng dáng y dần chìm xuống giữa tầng nước tối đen, từ từ bị bóng đen nuốt chửng, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Uyển Xà ở phía xa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, lập tức muốn lao đến ứng cứu.
Thế nhưng, hắn còn chưa kịp tiến lên, vô số sợi xích đỏ đã bất ngờ xuất hiện từ bốn phía, nhanh chóng khóa chặt lấy thân thể Uyển Xà.
Những sợi xích ấy quấn quanh người, siết chặt từng vòng, khiến Uyển Xà không thể tùy ý cử động. Uyển Xà ra sức vùng vẫy, cố gắng vận chuyển mệnh tức để phá giải sự trói buộc, nhưng càng giãy giụa, những sợi xích lại càng siết chặt hơn.
Đến lúc này, ngay cả việc tự bảo vệ bản thân cũng đã trở nên khó khăn, huống hồ là lao đến giải vây cho y.
Uyển Xà chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng chủ nhân bị kéo xuống nơi sâu thẳm, trong lòng lo lắng đến cực điểm, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Tình thế trước mắt dường như đã đi đến đoạn kết.
Y cứ thế chìm xuống.
Chìm xuống rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
ẦMMMMM!
Một tiếng nổ dữ dội đột ngột vang lên giữa lòng sông.
Kiếm quang bừng sáng, chém thẳng vào bóng ảnh đen kịt. Tiếng va chạm ấy không giống âm thanh của kim thiết giao nhau, mà tựa như tiếng rít gào vọng đến từ tận đáy vực, trầm đục, dữ dội, khiến cả dòng nước xung quanh cũng chấn động theo.
Những sợi roi đen tựa mực đang quấn quanh y trong nháy mắt tan biến, hóa thành từng mảng bóng tối rồi bị dòng nước cuốn đi.
Hóa ra, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Phương Nguyệt đã âm thầm kết thành một đạo pháp trận.
Pháp trận vừa thành, mệnh tức lập tức hội tụ, kéo theo dòng nước xung quanh điên cuồng chuyển động. Từng luồng nước từ bốn phương tám hướng nhanh chóng dồn về phía y, cuộn xoáy thành một khối cầu khổng lồ.
Khối cầu nước ấy thoạt nhìn tưởng chừng bình thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa lực xé vô cùng mạnh mẽ. Nước chảy xoáy với tốc độ kinh người, tạo thành một vòng lốc ngay giữa lòng sông, cuốn mọi thứ về một phía, nghiền ép liên tục, tựa như muốn xé nát tất cả những gì bị kéo vào bên trong.
Dưới sức mạnh ấy, những dòng nước vốn đang hỗn loạn càng trở nên cuồng bạo. Bọt nước liên tiếp bùng lên, va đập vào nhau, tạo thành từng tiếng vang trầm đục. Cả mặt sông dường như bị một bàn tay khổng lồ đè xuống, khiến dòng nước chấn động không ngừng.
Thế nhưng, bóng ảnh kia không hề lùi bước.
Trái lại, nó còn chủ động lao về phía trước, theo tiếng bọt nước vỡ tung mà phát ra tiếng rít gào ghê rợn.
“Giết!”
Âm thanh ấy len lỏi vào từng dòng nước, vang vọng khắp lòng sông tối đen. Thân thể bóng ảnh bắt đầu méo mó, biến đổi liên tục, tựa như có hàng trăm cánh tay đang từ bên trong vươn ra.
Dưới ánh mắt của thứ kỳ quái ấy, những sợi roi đen lại một lần nữa tuôn ra, nối tiếp nhau mọc lên, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng to lớn. Chúng quẫy đạp trong nước, liên tục quất mạnh về phía Phương Nguyệt, quơ quào loạn xạ, chẳng khác nào một đám xúc tu đang tìm cách xé nát con mồi.
Mỗi lần roi đen vung lên, dòng nước lại bị khuấy động dữ dội. Những đợt sóng nhỏ liên tiếp va vào nhau, tạo thành một vùng nước hỗn loạn, khiến tầm nhìn càng thêm mơ hồ.
Mỗi một đòn công kích đều mang theo sát ý rõ rệt, tựa như chỉ cần chạm được vào người y, chúng sẽ lập tức xé y thành trăm mảnh.
Phương Nguyệt không tiếp tục lùi tránh.
Y nâng tay, trường kiếm lập tức theo khẩu quyết mà bay đến trước mặt. Mũi kiếm lơ lửng giữa dòng nước, thân kiếm tỏa ra linh quang rực rỡ, soi sáng một vùng tối đen xung quanh.
Y khẽ kết ấn ký.
Theo từng âm tiết vang lên, những ấn chú giữa làn nước lần lượt hóa hình. Phù văn nối tiếp phù văn, từng đường nét sáng lên bằng kim quang, nhanh chóng hội tụ thành một luồng khí tức mạnh mẽ. Mệnh tức từ bốn phương tựa như được lời chú dẫn dắt, vượt qua khoảng cách xa xôi, đồng loạt tụ về nơi này.
Trong khoảnh khắc ấy, nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống.
Một luồng hàn khí âm trầm nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả mặt sông. Nước đang cuộn trào bỗng trở nên lạnh buốt, từng đợt hơi lạnh theo dòng chảy lan ra bốn phía, tựa như có một vùng băng tuyết từ nơi xa xôi bất chợt giáng xuống thế gian.
Cây cỏ trong phạm vi trăm dặm cũng khó lòng thoát khỏi luồng hàn khí kỳ dị ấy. Những nhành cây đang lay động trong gió bỗng trở nên tĩnh lặng, lớp lá xanh phủ lên một tầng sương lạnh mỏng manh. Ngay cả màn mưa đang rơi xuống cũng dường như chậm lại trong khoảnh khắc, từng giọt nước lạnh lẽo rơi vào dòng sông, lập tức bị hơi lạnh bao phủ.
Cái lạnh này không giống hàn khí thông thường.
Nó âm trầm, lạnh lẽo, mang theo một sức ép vô hình, khiến những người đang ở trên Du Vân cũng không dám tùy tiện hành động. Bọn họ chỉ có thể cố gắng giữ vững vị trí, cảnh giác quan sát tình hình dưới nước, chờ đợi thời cơ thích hợp.
Bên trên Du Vân, mấy người đang cố gắng điều khiển con thuyền cũng nhận ra tình hình ngày càng bất ổn.
Mưa dường như đã bắt đầu thưa dần, nhưng bầu trời vẫn phủ đầy mây đen, mặt sông bên dưới cũng chẳng hề bình yên. Sau khi cân nhắc tình thế, bọn họ quyết định không tiếp tục lưu lại trên mặt nước, lập tức thúc giục Du Vân bay lên không trung.
Dưới sự điều khiển của các vị sư đệ, Du Vân bắt đầu chậm rãi nâng mũi thuyền. Mệnh tức được truyền vào thân thuyền, khiến con thuyền dần rời khỏi mặt nước, bay lên giữa khoảng không mờ mịt.
Lúc này, Hằng Quân đã chẳng còn tâm trí để ý đến chuyện gì khác.
Từ lâu, ánh mắt hắn đã hướng về phía giữa dòng sông. Dù không thể nhìn rõ tình hình bên dưới, hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được có ai đó đang ở dưới nước, hơn nữa người ấy dường như đang gặp nguy hiểm.
Hắn không biết đó là ai.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng hắn lại bất chợt dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Khi nhìn thấy mọi người bắt đầu điều khiển Du Vân bay lên, hắn càng không thể ngồi yên. Hắn nhìn xuống mặt nước tối đen, trong đầu không ngừng hiện lên những suy đoán hỗn loạn. Cuối cùng, hắn chẳng kịp cân nhắc thêm, lập tức lao về phía mạn thuyền, nhảy thẳng xuống dòng sông.
Bõm!
Tiếng nước vang lên giữa màn mưa.
Không biết ai là người phát hiện đầu tiên, nhưng chỉ trong chớp mắt, những người trên Du Vân đã đồng loạt quay đầu nhìn xuống.
“Hằng Quân!”
Tiếng gọi vang lên liên tiếp, xen lẫn sự kinh hãi và khó tin.
Bọn họ không ngờ hắn lại đột nhiên nhảy xuống nước trong tình thế nguy hiểm như vậy. Ngay cả những người vốn đang tập trung điều khiển Du Vân cũng bị hành động bất ngờ ấy làm cho kinh động, nhất thời chẳng biết nên ứng phó thế nào.
Thấy hắn không thể tự mình trở lại thuyền, có người lập tức định điều khiển Du Vân giảm tốc, kéo con thuyền quay lại để cứu hắn lên.
Thế nhưng, còn chưa kịp có ai hành động, Lăng Vân đã lên tiếng trước.
Hắn nhận lệnh của Phương Nguyệt, tuyệt đối không được để bất kỳ ai xuống nước cứu viện. Một khi mệnh lệnh ấy đã được giao phó, dù tình thế trước mắt có nguy hiểm đến đâu, hắn cũng không thể tùy tiện thay đổi quyết định.
Lăng Vân: “Không được cho Du Vân hạ xuống. Trước lúc chúng ta khởi hành, Phương Nguyệt sư huynh đã giao cho ta toàn quyền quyết định. Trước mắt, chúng ta phải trở về giáo môn, bảo toàn an nguy cho các sư đệ. Chuyện khác, sau này rồi tính.”
Lời nói của hắn vừa dứt, những người còn lại đều im lặng.
Bọn họ tuy không đành lòng bỏ mặc hắn dưới dòng nước nguy hiểm, nhưng cũng hiểu rằng Lăng Vân không thể tùy tiện làm trái mệnh lệnh của y. Huống hồ, tình hình bên dưới vẫn chưa rõ ràng, nếu vì cứu một người mà khiến toàn bộ đoàn người rơi vào nguy hiểm, hậu quả e rằng sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Thế nhưng, hiểu là một chuyện, có thể bình tâm chấp nhận hay không lại là chuyện khác.
Mọi người chỉ có thể đứng trên Du Vân, nhìn mặt sông tối đen bên dưới, trong lòng nặng trĩu.
Còn Hằng Quân sau khi nhảy xuống nước, chẳng bao lâu đã nhận ra tình hình không giống như mình tưởng tượng.
Ban đầu, hắn còn cố gắng bơi về phía trước, muốn tìm kiếm bóng dáng của người mà mình mơ hồ cảm nhận được. Thế nhưng, chẳng được bao lâu, hắn đã cảm thấy lồng ngực nặng nề, hơi thở dần trở nên khó khăn.
Không phải vì hắn không biết cách nhịn thở.
Mà bởi dòng sông này vốn đã không còn là nơi mà người bình thường có thể tùy tiện hít thở. Nước sông bị một thứ ô uế kỳ dị bao phủ, khí tức nặng nề từ nơi sâu thẳm không ngừng tràn lên, khiến hắn ngay cả khi cố gắng ngoi đầu lên cũng khó lòng hít được một hơi không khí trong lành.
Hắn cố gắng vùng vẫy, muốn thoát khỏi vùng nước đang bao vây lấy mình, nhưng càng bơi, thân thể lại càng trở nên nặng nề. Tứ chi dần mất đi sức lực, tầm nhìn trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Trên mặt nước, Du Vân đã dần bay lên cao. Những bóng người trên thuyền mỗi lúc một xa, âm thanh gọi nhau cũng dần bị tiếng mưa gió nuốt chửng.
Hắn trơ mắt nhìn đoàn người rời đi, chẳng thể tin rằng mình lại bị bỏ mặc giữa dòng sông đang đe dọa đến tính mạng.
Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn dâng lên một nỗi tuyệt vọng khó diễn tả. Hắn muốn gọi người, muốn cầu cứu, nhưng nước sông đã khiến hơi thở của hắn ngày càng khó khăn. Mỗi lần cố gắng cử động, hắn lại cảm thấy sức lực trong cơ thể hao hụt thêm một phần.
Cuối cùng, hắn không còn chống đỡ nổi nữa.
Thân thể hắn dần chìm xuống, chậm rãi rơi về phía đáy sông tối đen.
Trước khi ý thức hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, hắn đã dốc hết chút sức lực cuối cùng, cố gắng ngẩng đầu, hướng về phía xa mà hét lên.
Hằng Quân: “Phương Nguyệt!!!”
Tiếng gọi ấy vừa vang lên, mặt sông lập tức xảy ra biến đổi.
Chỉ trong chớp mắt, một vùng nước rộng lớn gần như bị băng hóa. Hàn khí lan ra với tốc độ kinh người, khiến mặt nước vốn đang cuộn trào nhanh chóng phủ lên một tầng băng lạnh lẽo.
Đáng sợ hơn cả, nơi bắt đầu đóng băng lại chính là khu vực Hằng Quân vừa rơi xuống.
Uyển Xà nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng lập tức nóng như lửa đốt.
Hắn cũng muốn lao đến cứu người, nhưng tình thế hiện tại khiến hắn không thể tùy tiện ra tay. Những sợi xích đỏ vẫn đang khóa chặt lấy thân thể, chưa hoàn toàn bị phá giải. Nếu cố gắng giãy giụa thêm, không những chưa chắc có thể thoát thân, mà còn có nguy cơ để lộ sự tồn tại của mình.
Một khi thân phận bị bại lộ, những chuyện tiếp theo sẽ càng khó kiểm soát.
Huống hồ, ngay cả khi có thể thoát khỏi sự trói buộc, hắn cũng chưa chắc kịp đến nơi Hằng Quân đang chìm xuống. Bản thân còn chưa hoàn toàn thoát khỏi vòng vây, muốn cứu người giữa dòng sông đầy nguy hiểm lúc này chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết.
Uyển Xà chỉ có thể cố gắng giãy giụa, trong lòng lo lắng đến cực điểm, nhưng lại không thể tiến lên.
Còn ở nơi Phương Nguyệt đang thi triển pháp trận, nước sông cũng dần dần đóng băng.
Hàn khí lan rộng từng chút một, bao phủ lấy vùng nước xung quanh. Những dòng nước đang cuộn xoáy chậm rãi trở nên ngưng trệ, bọt nước vừa nổi lên đã bị lớp băng lạnh lẽo phủ lấy. Ngay cả bóng ảnh đen kịt trước mặt y cũng chịu ảnh hưởng, động tác dần trở nên chậm chạp.
Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc ấy, y bỗng nghe thấy một tiếng cầu cứu vọng đến từ phía xa.
Âm thanh ấy rất yếu ớt, gần như bị tiếng nước và tiếng gió che lấp hoàn toàn. Nhưng đối với y, nó lại quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn.
Y đột ngột ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc, tất cả những âm thanh hỗn loạn xung quanh dường như đều biến mất. Trong tâm trí y chỉ còn lại tiếng gọi vừa rồi, cứ thế vang lên hết lần này đến lần khác.
Là giọng nói của hắn.
Không thể nhầm được.
Sắc mặt Phương Nguyệt lập tức thay đổi. Y không còn để tâm đến bóng ảnh đang ở trước mặt, ánh mắt nhanh chóng hướng về nơi phát ra tiếng gọi, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Phương Nguyệt: “Giọng nói ấy… là hắn. Không được!”