🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Nguyệt

Ch.18: Nguy

~22 phút đọc · 4339 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Giờ Thìn điểm!"

Tiếng người gọi canh vừa vang lên, đoàn người của y cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ khởi hành.

Mọi người như đã thông báo đều lần lượt tập trung tại nơi Du Vân neo đậu. Hành lý từ lâu đã được thu xếp ổn thỏa, những vật dụng cần mang theo cũng đều được kiểm tra một lượt, từ lớn đến nhỏ không bỏ sót thứ gì. Mọi việc đã đâu vào đấy, chỉ đợi một tiếng hiệu lệnh là cả đoàn có thể lên đường.

Lão Trình khi nghe tin bọn họ đột ngột quyết định rời đi như vậy, dù trong lòng có phần bất ngờ, nhưng vẫn đích thân đi tiễn biệt bọn họ. Lão vốn định giữ chân các vị thiên quân ở lại thêm vài ngày, vừa để bày tỏ lòng hiếu khách, vừa có thể nhân cơ hội này để kết thân. Nào ngờ, khi đến nơi lại nhìn thấy đoàn người đã thu xếp mọi việc xong xuôi, ngay cả hành lý cũng được mang đến đầy đủ, lão liền hiểu rằng lời giữ lại của mình e rằng khó lòng có tác dụng.

Bất đắc dĩ, lão đành thu lại ý định, bày ra vẻ tiếc nuối, tiến lên phía trước chắp tay hành lễ, sau đó lựa lời nói mấy câu khách sáo.

Trọng Khiêm: “Lần này tiếp đãi các vị, quả thật vẫn còn nhiều chỗ chưa được chu toàn. Vốn dĩ lão phu đã định chuẩn bị yến tiệc, chiêu đãi chư vị thiên quân thật tử tế, nào ngờ các vị đều có công việc bề bộn, thời gian lại gấp rút. Lão phu tuổi đã cao, trong làng còn biết bao việc cần xử lý, nhất thời không thể tự mình thu xếp mọi chuyện cho thỏa đáng. Nếu trong những ngày qua có điều gì sơ suất, mong chư vị rộng lòng lượng thứ.”

Một vị sư đệ đứng trong đoàn nghe vậy, lập tức bước lên đáp lời. Thái độ của hắn cung kính, lời nói cũng hết sức khách khí, không hề tỏ ra bất mãn trước sự tiếp đãi của trưởng làng.

Sư đệ: “Trưởng làng quá lời rồi. Những ngày qua, nhờ có sự chiếu cố của người, mọi chi phí sinh hoạt của chúng ta đều được miễn trừ. Chúng ta đã được trưởng làng tiếp đãi chu đáo như vậy, trong lòng cảm kích còn không hết, sao có thể trách cứ người được?”

Nghe xong lời ấy, nét mặt Trình lập tức giãn ra đôi chút. Khóe môi lão hiện lên ý cười, dường như cũng nhờ đó mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Trọng Khiêm: “Nghe thiên quân nói vậy, lão phu cũng có thể an lòng. Nếu đã thế, chẳng bằng chư vị ở lại thêm vài ngày nữa. Lão phu nhất định sẽ cho người chuẩn bị chu toàn, để các vị được nghỉ ngơi thật tốt rồi hãy trở về.”

Một vị sư đệ khác nghe vậy, bèn bước lên chắp tay từ chối.

Sư đệ: “Đa tạ lòng tốt của trưởng làng. Chỉ là giáo môn vẫn còn nhiều công việc đang chờ chúng ta trở về xử lý, quả thật không tiện lưu lại lâu hơn. Mong trưởng làng thông cảm.”

Nghe đến đây, lão cũng hiểu rằng việc giữ người đã không còn cần thiết. Lão không tiếp tục miễn cưỡng, chỉ đành làm ra vẻ tiếc nuối, khẽ gật đầu. Thế nhưng, ngay sau đó, dường như chợt nhớ đến điều gì, lão lại đưa mắt nhìn quanh đoàn người, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Trọng Khiêm: “Không biết Thẩm thiên quân…”

Lão còn chưa kịp nói hết câu, vị sư đệ đứng gần đó đã nhanh chóng lên tiếng đáp lời.

Sư đệ: “Thẩm sư huynh đã lên Du Vân từ trước, giờ này chắc vẫn đang kiểm tra lại Du Vân.”

Trọng Khiêm: “À, hóa ra là vậy. Nếu đã thế, mong các vị thay lão phu gửi đến Thẩm thiên quân đôi lời cảm tạ. Lần này nhờ có chư vị ra tay tương trợ, lão phu thật sự ghi nhớ trong lòng.”

Sư đệ: “Được, trưởng làng cứ yên tâm.”

Trọng Khiêm thấy mọi chuyện đã đến hồi kết, bèn chắp tay hành lễ lần nữa. Tuy trong lòng vẫn còn đôi phần tiếc nuối, giọng nói của lão vẫn giữ nguyên vẻ khách sáo, không để lộ chút thất lễ nào.

Trọng Khiêm: “Chư vị thiên quân đều là người bận rộn trăm công nghìn việc, lão phu cũng không tiện giữ chân thêm. Vậy hôm nay xin được tiễn biệt các vị tại đây. Nếu ngày sau còn có duyên gặp lại, lão phu nhất định sẽ chuẩn bị chu toàn hơn, để chư vị được tiếp đãi thật thỏa đáng.”

Sư đệ: “Đa tạ trưởng làng đã khoản đãi trong những ngày qua. Nếu không còn việc gì khác, chúng ta xin phép cáo từ.”

Dứt lời, đoàn người lại khách sáo nói thêm vài câu với lão, sau đó lần lượt quay người, bước lên Du Vân.

Đợi đến khi tất cả đã yên vị, Du Vân mới chậm rãi rời khỏi nơi neo đậu. Theo luồng gió nâng đỡ, thân thuyền từ từ bay lên, lướt qua những mái nhà san sát trong làng. Bóng dáng con thuyền dần vượt khỏi tầm mắt của người dân, men theo khoảng không rộng lớn, hướng về phía xa.

Thế nhưng, Du Vân vừa bay qua khỏi cổng làng Liêu Trì chưa được bao lâu, phía chân trời đã bất chợt vang lên một tiếng sấm rền.

Ầm!

Tiếng sấm trầm đục vọng qua tầng mây, khiến bầu trời vốn còn sáng sủa lập tức phủ lên một bầu không khí nặng nề. Chẳng mấy chốc, từng tia chớp đã xé ngang tầng mây đen kịt, ánh sáng trắng bạc liên tiếp lóe lên giữa không trung, soi sáng cả một vùng trời trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng biến mất.

Gió lớn nổi lên, mây đen cuồn cuộn kéo đến từ bốn phương tám hướng. Tầng mây chồng chất, đè nặng xuống phía dưới, khiến sắc trời nhanh chóng trở nên âm u. Những cơn gió dữ cuốn qua mặt sông, làm mặt nước vốn yên ả dần nổi lên từng đợt gợn sóng.

Nhận thấy thời tiết đột ngột thay đổi, những người trên Du Vân lập tức trở nên cảnh giác.

Theo kế hoạch đã định, Du Vân không tiếp tục bay cao mà chậm rãi hạ xuống, men theo dòng nước quanh làng. Sau đó, con thuyền chuyển hướng, dần dần lướt trên mặt nước, hòa mình vào khung cảnh sông nước đang bị mây đen và mưa gió bao phủ.

Mưa lớn nhanh chóng kéo đến.

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, liên tiếp đập vào mặt sông, khiến mặt nước thoáng chốc trở nên hỗn loạn. Màn mưa dày đặc phủ kín cả một vùng, che khuất những cảnh vật ở phía xa. Giữa màn mưa mịt mù ấy, Du Vân lặng lẽ xuôi theo dòng nước, nhìn từ bên ngoài chẳng khác nào một chiếc thuyền bình thường đang thuận dòng mà đi.

Lớp phù quang bao quanh thân thuyền vẫn âm thầm vận chuyển, nhưng dưới sự che phủ của mưa gió, ánh sáng ấy đã bị giấu đi gần như hoàn toàn. Từ bên ngoài nhìn vào, mọi chuyện đều diễn ra hết sức tự nhiên, không có bất kỳ điểm nào đáng ngờ.

Mà cùng lúc ấy, hành tung của đoàn người cũng dần bị màn nước mênh mang nuốt chửng.

Bên này, trước khi khởi hành, Phương Nguyệt đã sớm có sự chuẩn bị.

Y để Lăng Vân cải trang thành mình, thay y bước lên Du Vân, còn bản thân từ lâu đã ẩn mình trong dòng người đến xem. Nhờ vậy, vào thời điểm này, chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của y. Những người đi ngang qua chỉ cho rằng y là một trong những dân làng đang đứng xem đoàn thiên quân rời đi, hoàn toàn không nhận ra thân phận thật sự của người trước mắt.

Y cũng không nán lại nơi đám sư đệ tập trung, mà nhanh chóng tách khỏi đám đông, đi về phía khu vực gần cổng làng.

Sau khi quan sát xung quanh một lúc, xác nhận không có ai chú ý đến mình, y mới bước vào một góc khuất, nơi ánh mắt người qua lại khó lòng chạm tới. Tay y khẽ năng, đầu ngón tay kết thành pháp quyết, trong miệng chậm rãi niệm chú.

Ngay tức khắc, từng hàng pháp chú lần lượt hiện ra giữa không trung. Kim quang từ những phù văn ấy tỏa ra, ban đầu chỉ như những đốm sáng nhỏ, sau đó dần dần hội tụ, bao bọc lấy thân thể y. Ánh sáng lưu chuyển không ngừng, cuối cùng hóa thành một lớp phù quang mỏng manh, trong suốt tựa bọt nước, phủ kín toàn thân.

Sau khi hoàn tất, y mới chậm rãi bước ra khỏi góc khuất, tiến đến bên bờ sông.

Không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào, bóng dáng y lặng lẽ chìm vào dòng nước, nhanh chóng biến mất dưới mặt sông mênh mang.

“Giăng buồm!”

Tiếng hô vang lên từ phía trên Du Vân.

Cánh buồm từ từ được kéo lên, các vị trí trên thuyền cũng lần lượt có người đảm nhiệm. Sau khi kiểm tra lại mọi thứ, người điều khiển Du Vân bắt đầu vận chuyển linh lực, chuẩn bị cho con thuyền tăng tốc, đưa đoàn người rời khỏi vùng sông nước này càng sớm càng tốt.

Mọi việc dường như đã được thu xếp ổn thỏa.

Thế nhưng, Hằng Quân đứng trên thuyền từ nãy đến giờ lại chẳng thể an tâm.

Hắn đã chờ đợi suốt một quãng thời gian, nhưng vẫn không thấy vị ca ca mà mình mong ngóng xuất hiện. Hắn đưa mắt nhìn quanh, từ đầu thuyền đến cuối thuyền, rồi lại nhìn về phía những gian phòng bên cạnh, song vẫn chẳng tìm được bóng dáng quen thuộc kia.

Sắc mặt hắn dần trở nên ủ rũ.

Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại lời Phương Nguyệt đã nói vào ngày hôm qua.

“Không lấy thê tử.”

Bốn chữ ấy cứ thế lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, khiến hắn chẳng thể tập trung vào chuyện gì khác.

Hắn vô thức đưa tay xoa nhẹ mạn thuyền, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua mặt gỗ ẩm lạnh. Thế nhưng, ánh mắt hắn vẫn chẳng rời khỏi gian phòng vốn thuộc về y trên Du Vân, tựa như chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, bóng dáng người kia sẽ bất ngờ xuất hiện trước mắt.

Hằng Quân: “Không lẽ vì chuyện không lấy thê tử nên mới chạy nhanh như vậy?”

Hắn khẽ lẩm bẩm, càng nghĩ càng cảm thấy lời giải thích này có chút hợp lý, nhưng lại chẳng thể khiến mình hoàn toàn yên lòng.

Hằng Quân: “Vậy sao lại không thấy?”

Hắn cau mày, đưa mắt nhìn quanh lần nữa. Từ lúc đoàn người bắt đầu chuẩn bị khởi hành cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa nhìn thấy Phương Nguyệt xuất hiện. Nếu y đã lên thuyền trước, lẽ ra ít nhiều cũng phải để lại chút động tĩnh mới đúng.

Hằng Quân: “Hay là vẫn còn…”

Lời còn chưa dứt, cả người hắn đột nhiên chao đảo.

Một đợt sóng dữ bất ngờ ập tới, đập mạnh vào thân Du Vân, khiến con thuyền nghiêng hẳn sang một bên. Hắn lập tức đưa tay giữ lấy mạn thuyền, miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng ngay sau đó, một đợt sóng khác lại cuồn cuộn kéo đến, đẩy mạnh vào thân thuyền chẳng chút nương tay.

Những cơn sóng cứ nối tiếp nhau tràn tới, đợt trước chưa kịp lắng xuống, đợt sau đã dồn dập ập đến. Mặc dù lớp bảo hộ mà Phương Nguyệt bố trí từ trước vẫn đang vận chuyển, giúp thân thuyền không bị sóng dữ trực tiếp đánh tan, nhưng trước sức ép liên tiếp ấy, Du Vân vẫn không ngừng chao đảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp.

Ở bên dưới thân thuyền, Uyển Xà đang ẩn mình dưới nước cũng nhận ra tình hình bất thường.

Nhìn Du Vân liên tục nghiêng ngả giữa dòng sông, Uyển Xà chẳng thể an tâm tiếp tục ẩn mình chờ đợi. Càng lo lắng hơn nếu bản thân chần chừ thêm, con thuyền rất có thể sẽ bị sóng dữ đánh lật, khiến toàn bộ người bên trên rơi xuống dòng nước nguy hiểm.

Không dám chậm trễ, Uyển Xà lập tức vận chuyển mệnh tức.

Một vạt sáng tựa phù quang ngân hà bỗng bừng lên giữa dòng sông. Ánh sáng ấy nhanh chóng lan rộng, hóa thành một luồng pháp chú mạnh mẽ, trực tiếp đánh về phía những con sóng đang cuồn cuộn lao tới.

Ầm!

Luồng sáng va chạm với sóng dữ, lập tức tạo ra một tiếng nổ vang dội. Mặt nước bắn tung tóe, từng đợt sóng bị đánh tan thành vô số dòng nước nhỏ, cuối cùng cũng giúp Du Vân tạm thời lấy lại thăng bằng.

Những người bên trên thuyền ban đầu còn bị sự chao đảo bất ngờ làm cho kinh hãi, nhưng khi nhận thấy thân thuyền dần ổn định trở lại, bọn họ mới miễn cưỡng trấn tĩnh. Một vị sư đệ được giao nhiệm vụ điều khiển Du Vân lập tức nắm lấy cơ hội, nhanh chóng vận chuyển mệnh tức, thúc giục con thuyền tăng tốc, chỉ mong có thể đưa tất cả mọi người rời khỏi nơi này trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Thế nhưng, sự bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Chẳng tầy gang, mây đen trên trời đã che kín cả một vùng rộng lớn, khiến ánh sáng gần như hoàn toàn bị nuốt chửng. Dưới mặt nước, dòng sông cũng trở nên tối đen như mực, chẳng còn nhìn thấy đáy. Sóng trước vừa xô đến, sóng sau đã lập tức cuộn lên, lớp lớp nối nhau, như thể có một thứ gì đó đang khuấy đảo dòng nước từ tận nơi sâu thẳm.

Giữa lúc mọi người còn chưa kịp đề phòng, lòng sông bỗng nhiên chấn động dữ dội.

Từ nơi sâu thẳm dưới đáy sông, một ngọn sóng khổng lồ bất chợt trỗi dậy. Nó không giống những đợt sóng thông thường, mà mang theo uy thế kinh người, khiến cả mặt nước như bị một sức mạnh vô hình cưỡng ép nâng lên. Sóng dữ dựng đứng giữa dòng sông, cao vút lên tận trời, cuốn theo vô số dòng nước cuộn trào, thậm chí ngay cả những cánh chim đang bay cao trên không trung cũng bị sức mạnh ấy kéo xuống.

Những con chim xấu số còn chưa kịp thoát thân đã bị cuốn vào trong cơn sóng. Bóng dáng chúng chớp mắt biến mất giữa tầng nước cuồn cuộn, chẳng còn thấy đâu nữa, tựa như chưa từng tồn tại trên bầu trời.

Ngọn sóng khổng lồ mang theo khí thế nghiền nát vạn vật, gầm thét lao về phía Du Vân.

Những người bên trên thuyền đều hiểu rằng chuyện này tuyệt đối không bình thường.

Tuy nhiên, Du Vân vốn không phải pháp khí chuyên dùng để chiến đấu trong địa trận này. Thân thuyền tương đối mỏng manh, một khi phải hứng chịu đòn công kích quá mạnh, rất có thể sẽ bị đánh vỡ ngay tại chỗ. Hơn nữa, phần lớn những người có mặt đều không giỏi trị thủy. Nếu tùy tiện ra tay trong tình thế hiện tại, bọn họ chẳng những khó lòng chiếm được ưu thế, mà còn có thể tự đẩy mình vào thế bất lợi.

Địa hình dưới nước vốn đã phức tạp, tầm nhìn lại bị màn mưa và bóng tối che khuất. Một khi giao chiến, nếu có bất kỳ luồng mệnh tức nào để lộ ra ngoài, hậu quả e rằng sẽ vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ.

Đây không còn đơn thuần là chuyện một hay hai chiếc Du Vân bị đánh vỡ nữa. Mà là bí mật về Du Vân đều sẽ bị bại lộ. Phía sau bọn họ còn có cả giáo phái, cùng vô số thế lực trong Tu Chân giới đang âm thầm dòm ngó, chỉ chờ tìm được sơ hở để xâu xé lẫn nhau.

Huống hồ, từ lúc bắt đầu hành trình đến giờ, việc điều khiển Du Vân di chuyển trong mưa gió đã tiêu hao không ít sức lực. Nếu lúc này lại phải dốc toàn lực giao chiến, chưa nói đến việc có thể đánh bại đối phương hay không, chỉ riêng chuyện bảo vệ toàn bộ đoàn người cũng đã là một vấn đề vô cùng khó khăn.

Nếu thật sự muốn đối phó với thứ đang ẩn mình dưới lòng sông, bọn họ chỉ có thể xuống nước nghênh chiến.

Nhưng đó lại là điều mà không ai có thể tùy tiện quyết định.

Quá nhiều nguyên do trói buộc khiến bọn họ không thể tự ý ra tay. Bởi phía sau lưng họ không chỉ là an nguy của bản thân, mà còn là tính mạng của những người đồng môn, là sự tồn vong của giáo phái, cùng hàng vạn mối liên hệ gián tiếp khác. Chỉ cần một quyết định sai lầm, hậu quả mà bọn họ phải gánh chịu có lẽ sẽ chẳng thể cứu vãn.

Lăng Vân đứng trên một chiếc Du Vân khác, nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm.

Hắn vốn đã không thể tiếp tục nhẫn nhịn, nhưng dù trong lòng tức giận đến đâu, hắn cũng chỉ có thể siết chặt nắm tay, đập mạnh xuống mạn thuyền để trút bỏ nỗi bức bối đang dồn nén.

Một tiếng động nặng nề vang lên.

Lòng bàn tay hắn lập tức đỏ bừng, nhưng hắn chẳng buồn để ý. Hắn hận bản thân lúc này không thể trực tiếp ra tay, càng hận tình thế trước mắt khiến tất cả bọn họ đều phải bó tay chịu trói.

Một vị sư đệ cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Hắn bước nhanh về phía trước, định ngự kiếm lao xuống nước, nhưng còn chưa kịp đặt chân lên thân kiếm, đã bị một người khác giữ chặt, ép trở lại trên thuyền.

Vị sư đệ ấy giận dữ quay đầu, dường như định lên tiếng phản bác. Thế nhưng, còn chưa kịp nói ra lời nào, Lăng Vân đứng trên chiếc Du Vân bên cạnh đã lớn tiếng quát.

Lăng Vân: “Ngươi điên rồi sao? Lần trước có sự bảo hộ của sư huynh, chúng ta mới có cơ hội ra tay. Cho dù phải đánh, cũng phải tìm cách kéo bọn chúng ra xa. Bây giờ cơn sóng kia ở gần như vậy, lại không có sư huynh làm hậu thuẫn, ngươi định đem an nguy của mọi người ra đánh cược, rồi mặc kệ Du Vân bị đám người kia đánh vỡ hay sao? Còn cả an nguy của giáo phái nữa! Ngươi có nghĩ đến những chuyện ấy chưa?”

Lời quở trách của hắn vang vọng giữa màn mưa, khiến vị sư đệ kia nhất thời cứng họng.

Một người khác thấy tình hình căng thẳng, vội bước đến, đặt tay lên vai Lăng Vân, thấp giọng khuyên can.

“Được rồi, hắn còn nhỏ tuổi, đệ nói vậy, chắc hắn cũng đã hiểu.”

Lăng Vân không đáp. Hắn chỉ siết chặt nắm tay, sau đó lại nện mạnh xuống mạn thuyền.

Cốp!

Âm thanh khô khốc vang lên giữa tiếng gió rít. Lòng bàn tay hắn càng thêm đỏ ửng, nhưng hắn vẫn chẳng hề buông lỏng nắm tay. Hắn hận không thể dùng hết sức lực để trút bỏ cơn giận, nhưng ngay cả việc nổi giận lúc này cũng phải cố gắng kìm nén.

Bởi hắn hiểu rõ, dù bản thân có tức giận đến đâu, cũng chẳng thể thay đổi được tình thế trước mắt.

Những người còn lại cũng vậy.

Ai nấy đều biết rõ nguy hiểm đang ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể tùy tiện hành động. Bọn họ chỉ có thể cố gắng giữ vững đội hình, chờ đợi một cơ hội thích hợp, đồng thời đặt toàn bộ hy vọng vào người vẫn chưa xuất hiện.

Phương Nguyệt.

Bên dưới Du Vân, Uyển Xà cũng không thể tiếp tục đứng nhìn.

Hắn đã nhận ra ngọn sóng kia không giống những đợt sóng thông thường. Bên trong nó dường như ẩn chứa một nguồn sức mạnh kỳ dị, liên tục khuấy động dòng nước, khiến từng đợt sóng dữ nối tiếp nhau trỗi dậy. Nếu cứ để mặc tình hình tiếp diễn, cả đoàn người bên trên rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Uyển Xà lập tức vận chuyển mệnh tức, quét về phía trước. Một đạo phù quang sáng bạc theo đó hiện ra, tựa như một dải ngân hà giữa lòng sông tối đen, mang theo sức mạnh mạnh mẽ đánh thẳng về phía ngọn sóng đang lao tới.

Ầm!

Hai luồng sức mạnh va chạm dữ dội. Tiếng nổ vang lên dưới nước, chấn động lan rộng khắp mặt sông. Bọt nước bắn tung tóe, cuồn cuộn dâng cao, thậm chí có những dòng nước bị đánh văng lên tận không trung rồi mới nặng nề rơi xuống.

Uyển Xà còn chưa kịp thở phào, lòng sông đã một lần nữa chấn động.

Mặt nước vốn vừa lắng xuống bỗng nhiên cuộn trào dữ dội hơn trước. Một cơn sóng khác từ nơi sâu thẳm trỗi dậy, mang theo khí thế ngập trời, chẳng khác nào mãnh hổ vừa thoát khỏi giấc ngủ dài, tuy chưa hoàn toàn hiện hình nhưng đã âm thầm giương móng vuốt, nhắm thẳng về phía đoàn người của Hằng Quân.

Uyển Xà lập tức cảnh giác, không dám chậm trễ dù chỉ một khắc.

Còn ở một nơi vừa đủ an toàn, lại có thể kịp thời ứng cứu khi cần thiết, Phương Nguyệt vẫn đang âm thầm quan sát mọi chuyện diễn ra.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt y chưa từng rời khỏi mặt nước.

Trong màn nước tối đen, y mơ hồ nhận ra có một thứ gì đó đặc biệt khác thường đang ẩn mình giữa lòng sông. Thứ ấy tối đến mức gần như hòa làm một với bóng đêm dưới đáy nước, chỉ khi những đợt sóng dữ chuẩn bị trỗi dậy, bóng dáng của nó mới thấp thoáng xuất hiện.

Điều khiến y chú ý hơn cả là trước mỗi lần sóng dữ ập đến, thứ bóng đen kia đều có động tĩnh.

Ban đầu, y còn chưa thể khẳng định mối liên hệ giữa chúng. Nhưng sau khi liên tiếp quan sát vài lần, y dần nhận ra những cơn sóng khổng lồ dường như đều bắt nguồn từ nơi bóng đen ấy ẩn mình. Nói cách khác, thứ đang gây ra nguy hiểm cho đoàn người không chỉ đơn thuần là sức mạnh của dòng nước, mà rất có thể chính là vật thể kỳ dị kia.

Y không tiếp tục chờ đợi.

Ngay trước khi cơn sóng tiếp theo chuẩn bị đổ ập về phía đoàn người, y lập tức kết thành pháp quyết, vận chuyển mệnh tức, đánh thẳng về phía bóng đen đang ẩn mình giữa lòng sông.

Luồng pháp lực xuyên qua dòng nước, mang theo kim quang chói mắt, nhanh chóng đánh trúng mục tiêu.

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc đòn công kích chạm vào bóng đen, cơn sóng vốn đang cuồn cuộn dâng cao, tựa như muốn nghiền nát cả chiếc Du Vân, bỗng nhiên tan biến.

Mặt sông đang chấn động dữ dội cũng dần lắng xuống. Những đợt sóng rợn người không còn tiếp tục trỗi dậy, chỉ còn lại từng vòng gợn nước lan ra xung quanh, rồi chậm rãi tan vào dòng sông tối đen.

Thấy đòn đánh của mình có tác dụng, Phương Nguyệt lập tức nắm lấy cơ hội, lao nhanh về phía bóng đen, muốn nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng mà một lần kết liễu nó.

Thế nhưng, thứ ấy phản ứng nhanh hơn y tưởng.

Ngay khi nhận ra có kẻ tập kích, bóng đen lập tức chuyển hướng, quay lại đối phó với y. Đến lúc này, Phương Nguyệt mới có thể nhìn thấy phần nào diện mạo của nó.

Quả nhiên, đúng như những gì Chính Minh từng kể.

Toàn thân thứ ấy đen kịt, chẳng khác nào một khối bóng tối từ nơi sâu nhất của vực thẳm, không có đường nét rõ ràng, cũng chẳng thể nhìn ra hình dạng vốn có. Trên khuôn mặt mơ hồ ấy, chỉ có hai tròng mắt trắng dã nổi bật giữa bóng đen, lạnh lẽo đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình.

Điều kỳ dị nhất là mỗi khi nó di chuyển, từ đầu đến cuối chỉ phát ra một tiếng kêu duy nhất.

“Giết.”

Âm thanh ấy trầm đục, khàn đặc, như thể không phải phát ra từ cổ họng của một sinh linh bình thường, mà là tiếng vọng đến từ tận đáy vực sâu. Một chữ ngắn ngủi, nhưng khi lọt vào tai lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, tựa như có thứ gì đó đang không ngừng bám lấy tâm trí.

Y vô thức nghĩ đến cái tên

Phương Nguyệt: "Mục"

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự