Phương Nguyệt: “Trước mắt vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Chúng ta chớ nên hành động khinh suất.”
Phương Nguyệt: “Nếu những gì chúng ta biết được đều là sự thật, vậy thì thứ đó chỉ mới bắt đầu tập kích người khác trong khoảng thời gian gần đây. Đối tượng bị nhắm đến không cố định, nhưng có một điều có thể khẳng định: bất cứ ai rời khỏi làng Liêu Trì, đều có khả năng trở thành mục tiêu của nó. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này, bày ra một cái bẫy để dụ nó hiện thân. Lát nữa, ta sẽ cho vài người khởi hành trở về giáo môn trước. Ngươi hãy đi theo bảo vệ bọn họ, còn ta sẽ ở lại nơi này. Một khi thứ đó xuất hiện, ta sẽ lập tức ra tay tiêu diệt.”
Uyển Xà: “Nhưng nếu không có chủ nhân đi cùng, bọn họ e rằng sẽ sinh lòng đề phòng. Lần trước, thứ đó đã bất ngờ tập kích người, hẳn cũng đã ghi nhớ dung mạo của người. Huống hồ, chúng ta còn sử dụng Du Vân. Nếu cố ý điều khiển Du Vân bay thấp, tất sẽ khiến người khác sinh nghi, mà thứ đó chưa chắc đã không đề phòng.”
Phương Nguyệt: “Bởi vậy, ta mới chọn giờ Thìn ngày mai để khởi hành. Ta đã tính toán qua, chỉ vài canh giờ nữa, nơi đây sẽ đổ xuống một trận mưa lớn. Đến lúc ấy, cứ để bọn họ điều khiển Du Vân men theo mặt nước mà đi. Lại chọn thêm vài vị sư đệ có vóc dáng tương tự, cải trang thành ta rồi cùng ngồi trên Du Vân. Mưa lớn che khuất tầm mắt, cộng thêm màn đêm và dòng nước, người ngoài sẽ khó lòng nhận ra điều bất thường. Đến khi ấy, ngay cả thứ đó cũng chưa chắc có thể phân biệt được thật giả.”
Phương Nguyệt: “Điều ta quan tâm nhất vẫn là sự an nguy của bọn họ. Ngươi vốn giỏi trị thủy, lại có thể nhịn thở dưới nước trong thời gian dài, vậy nên ta sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ ẩn mình bên dưới Du Vân, âm thầm hộ tống bọn họ đến nơi an toàn. Còn ta sẽ ở lại phía sau quan sát tình hình. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra, ta cũng có thể kịp thời đến ứng cứu. Một khi thứ đó xuất hiện, ta sẽ nhân cơ hội này ra tay, tránh để nó tiếp tục lẩn trốn.”
Phương Nguyệt: “Để đề phòng vạn nhất, ta vẫn sẽ bố trí thêm vài pháp trận bảo hộ trên đường đi. Trước mắt, đây là cách khả thi nhất để dụ thứ đó xuất hiện. Dẫu có chút mạo hiểm, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn.”
Uyển Xà: “Nhưng còn người thì sao? Nếu thứ đó thật sự xuất hiện, mọi chuyện còn dễ nói. Song, lỡ như nó không xuất hiện, chẳng lẽ người cứ phải mắc kẹt ở nơi này, không thể trở về?”
Lời ấy vừa dứt, Uyển Xà đã nhìn về phía Phương Nguyệt, trong đôi mắt không giấu được vẻ lo lắng.
Điều Uyển Xà băn khoăn, cũng chính là điều mà y đã suy tính từ trước. Kế hoạch này vốn không có gì bảo đảm, kết quả cuối cùng ra sao, ngay cả y cũng chẳng thể đoán trước. Nếu thứ đó không mắc bẫy, y chẳng những không thể tìm ra manh mối, mà còn có thể tự đẩy mình vào tình thế khó khăn.
Thế nhưng, lo lắng là một chuyện, có dám thử hay không lại là chuyện khác.
Phương Nguyệt hiểu rõ, nếu ngay cả cơ hội trước mắt cũng không chịu nắm lấy, vậy chuyến đi này e rằng sẽ chẳng thu được kết quả gì. Bao nhiêu công sức bỏ ra, cuối cùng cũng chỉ đành trở về tay không. Huống hồ, thứ đó đã gây ra không ít chuyện, nếu cứ tiếp tục để mặc nó ẩn mình trong bóng tối, chẳng biết còn có bao nhiêu người vô tội sẽ phải chịu liên lụy.
Nghĩ đến đây, y đã quyết định. Dù kết quả thế nào, lần này y nhất định phải thử một phen.
Ánh mắt y dần trở nên kiên nghị, không còn chút do dự. Thế nhưng, khi nhìn thấy Uyển Xà vẫn mang vẻ bất an, y lại nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu hắn, động tác ôn hòa tựa như muốn xoa dịu tâm tư đang xáo động của đối phương, để hắn có thể an lòng mà nghe theo sự sắp xếp của mình.
Sau một lúc, y mới chậm rãi thu tay về, giọng nói cũng trở nên kiên quyết hơn.
Phương Nguyệt: “Thành hay bại, trước khi mọi chuyện xảy ra, không ai có thể nói chắc. Huống hồ, hiện giờ chúng ta đã không còn cách nào khác. Ngươi cứ làm theo những gì ta đã dặn, những chuyện còn lại, ta tự có tính toán. Đặc biệt, tuyệt đối không được để bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của ngươi.”
Uyển Xà im lặng hồi lâu, dường như vẫn muốn khuyên can thêm vài câu. Nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của y, hắn hiểu rằng dù mình có nói gì đi chăng nữa, cũng khó lòng khiến y thay đổi chủ ý.
Dẫu trong lòng có muôn vàn không muốn, hắn vẫn chỉ có thể cúi đầu lĩnh mệnh.
Uyển Xà: “Vâng! Thuộc hạ tuân lệnh, thưa chủ nhân.”
Bên kia, Hằng Quân lúc này đang nằm dài trên giường trong phòng mình, cả người rã rời, đến nhúc nhích cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực.
Nhắc đến nguyên do khiến hắn biến thành bộ dạng này, phải kể từ chuyện hắn muốn biết vị ca ca kia của mình rốt cuộc đang làm gì, lại định đi đâu. Vì để thỏa mãn chút tò mò ấy, hắn chẳng ngại đường xa, cứ thế âm thầm bám theo y suốt cả buổi.
Từ đầu đến cuối, y đi đến đâu, hắn liền lặng lẽ theo đến đó. Y rẽ vào con hẻm nào, hắn cũng lập tức bám theo con hẻm ấy. Y đi qua mấy con đường, vượt qua mấy cây cầu, hắn đều kiên nhẫn theo sát phía sau, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ để mất tung tích của người.
Cứ như vậy, hắn đi theo suốt một quãng đường dài, hết hẻm nhỏ lại đến đường lớn, cuối cùng mới thấy y trở về quán trọ.
Vốn tưởng chuyến đi này đã có thể kết thúc, nào ngờ vừa trở về, y đã lập tức đóng cửa phòng, chẳng để lộ chút động tĩnh nào nữa.
Hắn đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đóng kín, trong lòng bực bội vô cùng, nhưng lại chẳng tìm được nơi nào để trút giận.
Nghĩ kỹ lại, đêm qua hắn vốn đã không tài nào chợp mắt. Mãi đến khi cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến, hắn mới vừa nhắm mắt được một lát, nào ngờ lại nghe thấy tiếng Phương Nguyệt mở cửa bước ra ngoài. Thế là chút buồn ngủ ít ỏi còn sót lại cũng lập tức tan biến.
Hắn chẳng màng đến chuyện nghỉ ngơi, vội vàng đi theo người nọ, cứ thế lăn lộn suốt cả buổi sáng.
Kết quả thì sao?
Vị ca ca mà hắn ngày đêm mong nhớ ấy, chẳng những chẳng chịu ở yên một chỗ, mà còn cứ thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến hắn tức đến mức lồng ngực nghẹn lại, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu rốt cuộc mình đang giận điều gì.
Hắn chỉ biết, bản thân đã mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào. Vừa trở về phòng, hắn lập tức nằm vật xuống giường, ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau.
Thế nhưng, dù thân thể đã được nghỉ ngơi, tinh thần hắn vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu. Cả người tựa như vừa trải qua một trận đại chiến, đầu óc nặng nề, tay chân rã rời, đến việc ngồi dậy cũng trở nên khó khăn.
Nghĩ đến kẻ đầu sỏ khiến mình rơi vào cảnh ngộ này, hắn lại không nhịn được mà quay sang oán trách vị mỹ nhân ở phòng bên.
Hằng Quân: “Ca ca đáng ghét! Ca ca đáng giận! Suốt ngày chỉ biết trêu chọc người khác, vậy mà chẳng chịu quan tâm đến ta lấy một lần.”
Hằng Quân: “Ta vừa tuấn tú, vừa tài năng, luận dung mạo hay bản lĩnh đều chẳng có điểm nào kém cỏi. Những người kia có gì hơn ta chứ?”
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy bất bình, cứ như thể bản thân đã phải chịu một nỗi oan khuất vô cùng lớn lao.
Đáng tiếc, người mà hắn muốn oán trách lúc này lại chẳng có mặt ở đây để nghe hắn than thở.
Trong lúc hắn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng người xì xào bàn tán. Âm thanh mỗi lúc một lớn, xen lẫn tiếng bước chân vội vã, dường như có không ít người đang tụ tập dưới lầu.
Ban đầu, hắn cũng chẳng mấy để tâm. Thế nhưng, giữa những lời bàn tán hỗn loạn ấy, hắn lại nghe loáng thoáng có người nhắc đến chuyện cầu thân. Hơn nữa, đối phương dường như còn là một gia tộc có thế lực không nhỏ.
Lòng hiếu kỳ vừa nổi lên, hắn lập tức ngồi bật dậy, chẳng còn nhớ đến bộ dạng mệt mỏi của mình ban nãy. Hắn nhanh chóng sửa sang y phục, rồi chạy xuống lầu, định bụng xem thử rốt cuộc là nhà nào đang làm chuyện náo nhiệt đến vậy.
Nào ngờ, vừa bước xuống cầu thang, hắn đã nhìn thấy người mà mình vừa nhắc đến trong lòng đang bị một đám người vây kín.
Phương Nguyệt đứng giữa vòng người, trước mặt là hết tấm thiếp canh này đến tấm thiếp canh khác được đưa tới. Những bà mai chẳng biết từ đâu kéo đến, người nọ chen người kia, miệng liên tục nói lời cát tường, chỉ hận không thể lập tức định đoạt hôn sự cho y ngay tại chỗ.
Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời sững sờ.
Đợi đến khi hoàn hồn, hắn mới nhận ra Phương Nguyệt đã bị vây đến mức gần như không thể nhúc nhích. Một bên cánh tay của y còn bị người ta giữ chặt, trước sau đều là những gương mặt xa lạ, muốn bước đi cũng chẳng có đường mà đi.
Y chỉ có thể đứng yên tại chỗ, bình thản chịu đựng cảnh tượng hỗn loạn ấy.
Thấy vậy, hắn cũng bất lực đưa tay xoa trán, chỉ cảm thấy thái dương mình lại bắt đầu đau nhức.
Hằng Quân: “Ca ca à, bình thường huynh có phải quá thích ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hay không? Huynh nhìn xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?”
Hắn vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt chẳng khác nào một người đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, chỉ tiếc rằng đối phương vẫn mãi không chịu tỉnh ngộ.
Thế nhưng, dù ngoài miệng có oán trách thế nào, hắn vẫn không thể đứng nhìn y bị người ta vây lấy như vậy.
Hắn lập tức bước nhanh về phía trước, cố chen vào giữa đám bà mai đang vây quanh y. Nào ngờ, người trước vừa nhích sang một bước, người sau đã lập tức lấp kín khoảng trống. Hắn chen trái, chen phải, hết sức luồn lách, vậy mà vẫn chẳng thể tiến thêm được bao nhiêu.
Đến cuối cùng, ngay cả bóng dáng Phương Nguyệt hắn cũng khó lòng nhìn rõ.
Hằng Quân: “Ca ca! Ca ca, nhìn ta này!”
Hắn cố hết sức gọi lớn, nhưng tiếng người huyên náo xung quanh đã hoàn toàn át đi giọng nói của hắn. Những bà mai chẳng những không để ý, trái lại còn càng tranh nhau nói lớn hơn, tựa như chỉ cần chậm một bước, hôn sự mà mình nhắm đến sẽ bị người khác đoạt mất.
Bà mai thứ nhất: “Là của nhà ta! Thẩm thiên quân phải là người của nhà ta!”
Bà mai thứ hai: “Ta đến trước các ngươi! Mau tránh ra, đừng có cản đường!”
Bà mai thứ ba: “Đến trước thì đã sao? Thẩm thiên quân đã nhận thiếp canh của nhà ta rồi, các ngươi còn muốn tranh giành điều gì nữa?”
Bà mai thứ tư: “Nói bậy! Thẩm thiên quân rõ ràng là lang quân mà nhà ta đã nhắm đến từ trước. Các ngươi mau tránh sang một bên!”
Tiếng tranh cãi nối tiếp nhau không dứt, người này chưa nói xong, người khác đã chen lời. Chỉ trong chốc lát, cả quán trọ đã trở nên náo loạn, chẳng khác nào một phiên chợ đông người đang giành lấy món hàng hiếm có.
Hằng Quân: “Các ngươi đang nói cái gì vậy? Mau tránh ra!”
Hắn vừa dứt lời, còn chưa kịp chen lên phía trước, một cánh tay bất ngờ từ bên cạnh đẩy mạnh về phía hắn.
Hắn vốn đã bị đám đông ép đến khó lòng đứng vững, nay lại bất ngờ chịu một lực đẩy, cả người lập tức lảo đảo, bị hất văng ra ngoài.
Hắn vội vàng ổn định thân hình, xoay người định nhìn xem kẻ nào to gan đến mức dám đẩy mình. Thế nhưng, trước mắt hắn lúc này chỉ có một đám người đang chen lấn, xô đẩy lẫn nhau, ai nấy đều bận tranh giành vị trí bên cạnh Phương Nguyệt, chẳng một ai để ý đến hắn.
Hắn đứng ngây ra một lúc, sau đó như chợt nghĩ đến điều gì, lập tức hít sâu một hơi, dồn sức hét lớn.
Hằng Quân: “Có rắn!”
Tiếng hét của hắn vang vọng khắp quán trọ, nhưng đám người phía trước chẳng những không tản ra, trái lại còn tiếp tục tranh cãi như thể chưa từng nghe thấy gì.
Hằng Quân: “Cháy rồi! Mau đến cứu hỏa!”
Vẫn chẳng có ai phản ứng.
Cổ Hằng Quân: “…”
Hắn nhất thời nghẹn lời, thật sự không biết nên nói gì cho phải. Đến cả chuyện cháy nhà mà bọn họ còn chẳng buồn để tâm, xem ra trong mắt những người này, chuyện cầu thân với Phương Nguyệt còn quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân.
Đúng lúc ấy, một vị sư đệ đứng gần đó nhìn thấy hắn bị đẩy ra ngoài, bèn bước đến đỡ hắn đứng vững.
Sư đệ: “Vô ích thôi. Những cách này, bọn ta đều đã thử qua cả rồi. Chỉ cần nghĩ ra được cách nào, bọn ta cũng đã thử hết, nhưng chẳng có tác dụng gì. Những người này thật sự quá cố chấp, đã quyết tâm làm chuyện gì thì chẳng ai ngăn nổi. Chúng ta cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.”
Hằng Quân: “Không được…”
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, phía trước bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân. Một đám tùy tùng nhanh chóng tiến đến, mạnh mẽ tách đám đông sang hai bên, cuối cùng cũng mở ra được một lối đi.
Ngay sau đó, một lão nhân cùng một vị cô nương bước tới.
Hằng Quân chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra thân phận của hai người.
Đó chính là lão Trình và nữ nhi của lão.
Vừa thấy hai người xuất hiện, trong lòng hắn lập tức hiểu được đôi phần. Tuy nhiên, nơi này đông người, lại có không ít kẻ đang chú ý đến từng động tĩnh xung quanh, hắn cũng không tiện tùy ý nói ra suy đoán của mình.
Hắn chỉ âm thầm nhìn về phía Phương Nguyệt, trong lòng lặng lẽ khẳng định.
Hằng Quân: “Ca ca tuyệt đối sẽ không chọn nàng ta.”
Thế nhưng, ý nghĩ ấy còn chưa kịp lắng xuống, hắn đã thấy y cùng lão Trình bước vào một gian phòng trên lầu.
Cánh cửa khép lại ngay trước mắt mọi người.
Còn hắn đứng sững tại chỗ, nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Mới vừa rồi, y còn bị cả đám người vây kín, ngay cả bước chân cũng khó nhích nổi, vậy mà chỉ trong chớp mắt, y đã theo lão Trình vào phòng riêng, bỏ lại toàn bộ những người đang tranh nhau đưa thiếp canh ở bên ngoài.
Càng nghĩ, trong lòng hắn càng cảm thấy bất an.
Hai người họ rốt cuộc muốn bàn chuyện gì?
Hắn đứng dưới lầu, hết đi qua đi lại lại dừng chân ngóng lên phía trên. Thời gian từng chút trôi qua, nhưng cánh cửa kia vẫn đóng chặt, chẳng có chút động tĩnh nào truyền ra.
Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, lặng lẽ đi về phía gian phòng ấy, định tìm cách nghe xem bên trong đang nói những gì.
Nào ngờ, hắn vừa đến gần đã bị hai tên hạ nhân đứng canh ngoài cửa ngăn lại.
Hạ nhân: “Cổ thiên quân, nơi này không tiện cho người tùy ý ra vào. Nếu người có việc cần bàn với Thẩm thiên quân, xin hãy chờ thêm một lát.”
Hằng Quân: “Huynh ấy là sư huynh của ta. Ta đến tìm huynh ấy thì có gì mà không thể vào?”
Hạ nhân: “Đây là lời Thẩm thiên quân đã căn dặn từ trước. Bọn ta chỉ là hạ nhân, thật sự không dám trái lời. Mong Cổ thiên quân thông cảm, chớ khiến bọn ta rơi vào thế khó xử.”
Hằng Quân: “Ta… ta chỉ muốn hỏi huynh ấy vài câu thôi. Có chuyện gì thì cũng phải nói cho rõ ràng chứ!”
Hắn càng nói càng cảm thấy tức tối. Rõ ràng Phương Nguyệt là sư huynh của hắn, vậy mà đến lúc muốn gặp mặt cũng phải đứng ngoài cửa chờ đợi, đã thế còn bị hai tên hạ nhân ngăn cản, không cho bước vào nửa bước.
Hắn lại định tiến lên một bước, nhưng hai người kia đã lập tức chắn ngang trước cửa, nhất quyết không để hắn chạm tay vào cánh cửa.
Hạ nhân: “Nếu Cổ thiên quân cứ nhất quyết như vậy, bọn ta thật sự rất khó xử.”
Hằng Quân: “Hừ!”
Hắn giận dữ hừ một tiếng, cuối cùng đành quay người bỏ đi, bộ dạng chẳng khác nào vừa chịu một nỗi ấm ức lớn lao.
Thế nhưng, đi được vài bước, hắn lại cảm thấy không cam lòng.
Bảo hắn cứ đứng đây chờ đợi một cách vô ích, chi bằng tự mình nghĩ cách tìm hiểu còn hơn.
Nghĩ vậy, hắn lập tức vận chuyển mệnh tức, thân hình nhẹ nhàng bay lên mái nhà, sau đó cẩn thận tìm một vị trí thích hợp để nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Hằng Quân: “Tưởng làm khó được ta sao?”
Hằng Quân: “Để ta xem thử, rốt cuộc ca ca đang bàn chuyện gì với lão.”
Hắn vừa nói vừa lặng lẽ áp tai xuống mái ngói, cố gắng nghe rõ từng lời trong phòng.
Nào ngờ, hắn còn chưa nghe được bao nhiêu, bên dưới đã truyền đến tiếng kéo cửa.
Hằng Quân: “Không phải chứ? Chẳng lẽ đã nói chuyện xong rồi?”
Hắn lập tức căng thẳng, còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì giọng nói quen thuộc của Phương Nguyệt đã chậm rãi vang lên.
Phương Nguyệt: “Đệ xuống được rồi.”
Chỉ một câu ngắn ngủi ấy đã khiến hắn giật mình đến suýt nữa mất thăng bằng.
Hắn vội vàng thu liễm khí tức, chẳng dám chần chừ thêm một khắc, lập tức xoay người chạy về phòng mình. Động tác nhanh đến mức chẳng khác nào vừa bị người ta phát hiện làm chuyện xấu.
Phương Nguyệt đứng bên dưới nhìn theo bóng dáng hắn, chỉ khẽ lắc đầu, khóe mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.
Không biết đã qua bao lâu, Phương Nguyệt mới đến trước cửa phòng hắn.
Y đưa tay gõ cửa, đợi một lát rồi mới đẩy cửa bước vào.
Hắn vốn đang ngồi trong phòng, vừa nhìn thấy y xuất hiện, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác chột dạ. Thế nhưng, hắn nhanh chóng nhớ lại chuyện ban nãy, cho rằng mình tuyệt đối không thể để lộ sơ hở, càng không thể để Phương Nguyệt nắm được cơ hội trách cứ mình.
Vì vậy, trước khi y kịp mở lời, hắn đã lập tức lên tiếng chất vấn.
Hằng Quân: “Ca ca, sao huynh lại không gõ cửa?”
Phương Nguyệt: “Ta đã gõ cửa rồi.”
Hằng Quân: “Vậy thấy đệ không lên tiếng, sao ca ca không báo trước một tiếng?”
Phương Nguyệt: “Ta cũng đã báo rồi, chỉ là đệ không nghe thấy.”
Hằng Quân: “Dù vậy, ca ca cũng không thể tùy tiện bước vào phòng của người khác.”
Phương Nguyệt nghe hắn nói đến đây, ánh mắt không khỏi dừng lại trên gương mặt đối phương.
Y vốn định nhìn thẳng vào mắt hắn, xem thử người này đang có tâm tư gì. Thế nhưng, hắn lại cố ý tránh ánh mắt ấy, tựa như chỉ cần không để y nhìn thấy vẻ chột dạ của mình, mọi chuyện ban nãy sẽ có thể xem như chưa từng xảy ra.
Đáng tiếc, hắn đã quên mất một điều.
Chính hắn mới là người hiểu rõ nhất thế nào gọi là tự tiện bước vào phòng người khác.
Phương Nguyệt nhìn bộ dạng cố tỏ ra đường hoàng của hắn, trong lòng đã phần nào đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, y cũng không vội vạch trần, chỉ bình thản nhìn hắn, để mặc đối phương tiếp tục tìm cách chống chế.
Hắn vốn cho rằng chỉ cần mình giữ vững vẻ mặt, y sẽ chẳng thể nhìn ra sơ hở nào. Nào ngờ, phòng tuyến cuối cùng của hắn lại bị phá vỡ chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng của y.
Phương Nguyệt: “Có gì khác với đệ đâu?”
Hắn nhất thời bị lời này làm cho nghẹn lời.
Hắn thật sự không ngờ y lại có thể nói ra câu ấy một cách thẳng thắn đến vậy. Giọng điệu của y vẫn bình thản như thường, chẳng hề có ý trách cứ nặng nề, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến hắn chẳng tìm được lời nào để phản bác.
Dù muốn hay không, hắn cũng phải thừa nhận rằng bản thân quả thật đã làm chuyện tương tự.
Trong lòng vốn đã chột dạ, nay lại bị y nói trúng, hắn chỉ cảm thấy hai má nóng lên, ngay cả việc nhìn thẳng vào người đối diện cũng trở nên khó khăn.
Hằng Quân: “Đúng là mất mặt…”
Hắn chỉ dám âm thầm lẩm bẩm trong lòng, tuyệt nhiên không dám để Phương Nguyệt nghe thấy.
Nhưng hắn dù sao cũng là người biết tùy cơ ứng biến. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã nghĩ ra cách vớt vát chút thể diện còn sót lại.
Hắn lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ kiêu ngạo ban nãy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là dáng vẻ tủi thân, đôi mắt hơi cụp xuống, khóe môi mím lại, tựa như chỉ cần Phương Nguyệt nói thêm một câu nặng lời, hắn sẽ lập tức rơi nước mắt ngay tại chỗ.
Hằng Quân: “À, hóa ra là đệ sai. Xin ca ca rộng lòng bỏ qua cho đệ. Nếu ca ca vẫn chưa nguôi giận, vậy cứ phạt đệ đi. Chỉ cần ca ca bằng lòng, đệ nguyện ý chịu phạt, tuyệt đối không dám oán trách nửa lời.”
Phương Nguyệt: “…”
Y nhìn hắn hồi lâu, nhất thời chẳng biết nên nói gì.
Rõ ràng người vừa rồi còn mạnh miệng chất vấn y, nhất quyết không chịu nhận sai, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã có thể đổi sang bộ dạng ngoan ngoãn, ấm ức như thế này.
Phương Nguyệt: “Quả thật rất biết lợi dụng dung mạo của mình.”
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng hiện trong đầu y, nhưng cũng đủ khiến y cảm thấy bất đắc dĩ.
Phương Nguyệt: “Không cần phải như vậy.”
Hằng Quân: “Vậy ca ca…”
Hắn ngập ngừng một lát, sau đó lại tiến gần hơn một chút, giọng nói mang theo vài phần lấy lòng.
Hằng Quân: “Ca ca có nghe được chuyện gì không?”
Phương Nguyệt: “Nghe chuyện gì?”
Hắn vừa nghe câu trả lời ấy, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống.
Hắn âm thầm thở phào một hơi, chỉ cảm thấy đến tận lúc này, tâm tư đang căng chặt của mình mới có thể tạm thời bình ổn. Nếu y đã không nhắc đến chuyện trên mái nhà, vậy có lẽ y thật sự không phát hiện ra điều gì.
Nghĩ đến đây, hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Phương Nguyệt nhìn vẻ mặt vừa thả lỏng của hắn, trong lòng không khỏi nảy sinh một suy nghĩ khác.
Phương Nguyệt: “Lấy thê tử sao? Đệ lại nghĩ đến chuyện ấy làm gì? Đời này, ta vốn đã quyết định sẽ không lấy thê tử.”
Y thầm nghĩ như vậy, ánh mắt lại vô thức dừng trên người hắn thêm một lát.
Không hiểu vì sao, ngay sau đó, trong đầu y lại bất chợt hiện lên một ý nghĩ khác, đến chính bản thân y cũng cảm thấy có phần khó hiểu.
Phương Nguyệt: “Có lẽ… cũng không phải hoàn toàn không thể.”
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, y đã không tiếp tục nghĩ sâu thêm, chỉ nhanh chóng gạt những chuyện vụn vặt sang một bên.
Dẫu sao, hôm nay y đến đây không phải để cùng hắn tranh luận những chuyện không đâu.
Phương Nguyệt thu lại vẻ mặt đùa cợt, nghiêm túc nhìn hắn rồi chậm rãi lên tiếng.
Phương Nguyệt: “Ta đến đây là để báo cho đệ biết, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành, trở về núi Ẩn Minh.”
Phương Nguyệt: “Nếu có thứ gì cần thu xếp, đệ cứ tranh thủ chuẩn bị trước. Đừng để đến lúc khởi hành mới vội vàng tìm kiếm.”
Hắn nghe vậy, chỉ thuận miệng đáp một tiếng.
Hằng Quân: "Ummmm."
Thật ra, hắn mới ở lại nơi này được hai đêm, bên cạnh cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc cần mang theo. Ngay cả hành lý hiện giờ của hắn cũng chỉ có vài món đơn giản, mà phần lớn đều là do người khác chuẩn bị sẵn.
Phương Nguyệt đưa mắt nhìn quanh gian phòng, quả nhiên chẳng thấy có thứ gì đáng kể cần phải thu dọn. Tuy vậy, y vẫn theo lệ mà đến thông báo một tiếng, sau đó không tiếp tục ở lại lâu, chỉ xoay người rời khỏi phòng để chuẩn bị những việc còn lại.
Hắn nhìn theo bóng lưng y, trong lòng bỗng nảy sinh một câu hỏi.
Hắn muốn hỏi, nhưng lời vừa đến bên môi lại chẳng thể thốt ra.
Có những chuyện, dù đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, đến khi thật sự muốn hỏi thành lời, hắn vẫn cảm thấy khó khăn vô cùng.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể chậm rãi rủ mắt xuống, lặng lẽ nhìn cánh cửa trước mặt.
Cánh cửa phòng dần khép lại, bóng dáng Phương Nguyệt cũng theo đó khuất khỏi tầm mắt hắn.
Thế nhưng, ngay trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng kín, giọng nói của y lại một lần nữa truyền vào tai hắn.
Phương Nguyệt: “Đời này, ta sẽ không lấy thê tử.”
Cạch!
Cánh cửa khép lại.
Âm thanh ấy chẳng lớn, nhưng đối với hắn lúc này, lại tựa như vừa có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào nơi sâu kín nhất trong lòng hắn.
Hắn ngồi bất động tại chỗ, nhất thời không hiểu vì sao tâm tư của mình lại trở nên rối loạn đến vậy.
Rõ ràng, đây chỉ là một câu nói hết sức bình thường.
Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, trái tim hắn lại không chịu nghe theo lý trí, cứ thế đập từng nhịp dồn dập, mãi chẳng thể bình ổn.
Hắn ngồi thẫn thờ rất lâu, lâu đến mức chính mình cũng chẳng còn nhớ đã trôi qua bao nhiêu thời gian.
Hắn thậm chí còn hoài nghi liệu bản thân có nghe nhầm hay không. Hắn không để tâm đến chuyện hành lý còn chưa thu xếp, cũng chẳng nhớ ra mình vốn định hỏi y điều gì.
Trong đầu hắn chỉ còn văng vẳng câu nói vừa rồi của y.
Mãi đến khi chậm rãi chớp mắt, hắn mới dường như hoàn hồn đôi chút.
Nhưng dù đã tỉnh táo trở lại, tâm tư ấy vẫn chẳng thể dễ dàng lắng xuống.
...............................................................