🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Khai Thác AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Tập truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.58: Tham quan

~11 phút đọc · 2068 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 58:

Dùng bữa xong rồi, bốn người đi đến mảnh đất trống bên ngoài hoàng thành. Ở đây chính là nơi tổ chức các sự kiện lớn của Lạc Việt.

Lạc Tinh Hà nhìn thấy cách đó không xa có mười tòa chiến đài được trải thảm đỏ. Mỗi chiến đài lại có hai chiếc trống lớn đặt song song ở gần biên giới.

Lại đưa tầm mắt ra xa hơn nữa, phải có đến hàng chục, hàng trăm hàng quán đã bày sẵn, chỉ không có hàng hóa cùng người bán ở đó mà thôi.

“À mà ông quên mất, vài ngày nữa là lễ hội trăng rằm, các cháu có thích không?”

Tử Huyền Cơ cười hỏi.

Lạc Tinh Hà nắm tay Tử Nguyệt, đi bên cạnh Trần Anh, đáp:

“Ông ngoại, hôm ấy ông có rảnh không?”

“Còn tùy, ông muốn đưa các cháu đi chơi lắm nhưng cũng chẳng biết thế nào.”

Tử Huyền Cơ cười khổ.

“Lão già này, hay là bỏ làm Thái Úy đi? Ta thấy lão như trâu ngựa, mỗi ngày đều lo lắng xem có giặc xâm phạm bờ cõi hay không, mệt chết!”

Trần Anh chẹp miệng, đặt tay lên vai Lạc Tinh Hà, cười nói:

“Lão già rồi, giao cho người khác đi!”

“Cái con bé này!”

Tử Huyền Cơ cười mắng:

“Ta đã dạy con rồi, có sức mạnh thì phải có trách nhiệm. Quê hương còn cần ta, thân già này không thể không ra sức!”

Lạc Tinh Hà gật gù, ông ngoại cũng từng dạy cậu như thế.

Chỉ tiếc, Trần Anh làm như không nghe thấy. Chỉ vào một tảng đá lớn cách đó không xa, nàng nói:

“Ngồi kia đi. Lão già, Tinh Hà, Tử Nguyệt uống gì để ta đi mua?”

“Sữa trà đây sữa trà đây!”

Quân Tuyên đột ngột xuất hiện, cười hì hì nói:

“Ba vị, Sữa Trà?”

“Quân huynh, cho ta hai cốc, vị như cũ. Ông ngoại, Trần Anh tỷ uống gì?”

“Ồ? Vị ngọt thanh? Ờm, cho lão phu cái này!”

“Ta lấy vị cay!”

Trần Anh khoanh tay, nghiêm túc cân nhắc.

“Có ngay đây!”

Quân Tuyên mỉm cười đon đả, hai tay thoăn thoắt pha chế. Đến khi xong xuôi, hắn lập tức đẩy xe hàng chạy đi.

Mà lúc này, người dân kinh thành cũng lục tục kéo đến.

Hôm nay chính là ngày khai mạc. Lễ hội sắp đến, không khí kinh thành cực kỳ náo nhiệt. Người đông nghìn nghịt, lại đúng lúc quan hệ giữa Lạc Việt và Thương Lan cực kỳ căng thẳng, Hoàng thất không thể không đề phòng.

Võ giả của Thanh Tâm kiếm phái chạy ngược chạy xuôi, hỗ trợ trị an. Binh lính của hoàng thất không thấy xuất hiện, có lẽ không muốn ảnh hưởng đến không khí lễ hội.

Ngồi trên tảng đá lớn, đợi khoảng nửa giờ, pháo hoa mới chuẩn bị xong. Người dân lục tục kéo tới, chưa đầy một giờ, quảng trường chật kín.

Quân Tuyên mặt mũi hớn hở, chạy ngược chạy xuôi, xe Sữa Trà của hắn rất được ưa thích, đặc biệt là lũ trẻ.

Ở xa xa, gần sát biên giới kinh thành, thiếu niên ngoái nhìn, trong mắt chứa đựng sự quyết đoán.

Đúng lúc này, trên cán của thanh kiếm hắn đang cầm xuất hiện biểu tượng màu xanh lá. Một con vật dị hợm, xuất hiện cùng gương mặt đỏ như gấc. Nụ cười đê tiện thường thấy không có, chỉ có một cảm giác cấp bách, khiến thiếu niên không thể không lưu tâm.

“Ding! Ngày mới sắp bắt đầu, mau mau vào học để kéo dài chuỗi Streak!”

“Ừm, nhanh một chút.”

Nói xong, thiếu niên nhấn vào biểu tượng, một con đường hiện lên, trên đó cắm những cột mốc khác nhau, cùng một vài rương thưởng. Là rác hay là báu vật thì nhìn may rủi.

Thiếu niên học rất nhanh, phát âm và đọc theo những chữ viết của sinh vật xanh lá ấy, rất nhanh thì ghi nhớ. Đến khi hoàn thành, gương mặt đê hèn mang theo nụ cười khinh bỉ lại hiện.

“Mạc Vô Song, làm rất tốt, đã là chuỗi 2 ngày, mong bạn cố gắng!”

“Ừ, giờ thì cút!”

Thiếu niên, Mạc Vô Song ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây, ở trước mặt có một luồng Ma khí như ẩn như hiện.

“Tạch tạch tạch!”

Pháo hoa nở rộ, tỏa ra những sợi ánh sáng đẹp nhất đời mình, rồi nhanh chóng lụi tàn.

Lạc Tinh Hà nhìn không chớp mắt.

Vô thức nắm tay Tử Nguyệt, cậu tựa vào Trần Anh, nhớ lại lần đầu tiên được ngắm pháo hoa.

Khi ấy, Tử Nguyệt ở bên cạnh. Và Diêu Linh, cậu nhớ kỹ gương mặt của nàng. Một nỗi buồn man mác vụt qua, khiến trái tim cậu quặn thắt.

Kinh thành, ở một nơi nào đó, Tử Thanh Dương nằm ngay giữa đường, bụng sôi lên ùng ục.

Ở xa xa, mấy người chạy đến, cực kỳ lo lắng cho hắn.

Đèn lồng lần lượt được đốt lên, thắp sáng cả cung đường. Ở nơi xa, thân hình Mạc Vô Song chìm vào bóng tối.

“Vĩnh biệt, Lạc Việt. Vĩnh biệt, Mạc Bình…”

Tiếng lá cây xào xạc, cùng tiếng gió thổi vi vu, mang theo những lời cuối cùng của người ấy gửi tới quê nhà.

“Mạc Bình đã không còn. Từ ngày đó trở đi, ta là Mạc Vô Song!”

……….

Pháo hoa đã ngừng, nhưng người dân quá đông, vây quanh Tử Huyền Cơ, muốn nắm tay ông, muốn ông phát biểu.

Tử Huyền Cơ cực kỳ nhiệt tình, gương mặt già nua mang theo nụ cười thuần khiết như một đứa trẻ.

“Đây đây đây, đừng chen chúc, lão phu không chạy, haha…”

Chỉ còn lại Lạc Tinh Hà cùng Tử Nguyệt, Trần Anh.

Ngồi thẫn thờ một lúc, Trần Anh nói:

“Tinh Hà này, uống hộ ta nhé?”

Cốc Sữa Trà của nàng gần như còn nguyên. Hiện tại Lạc Tinh Hà mới để ý.

Tử Nguyệt ngồi cạnh, tỏ vẻ khó chịu.

Trần Anh vừa gặp không lâu, sao có thể thân thiết nhanh như thế?

Lạc Tinh Hà không nghĩ nhiều, đưa cốc của mình cho nàng rồi cầm cốc Sữa Trà của nàng lên uống. Vừa được một ngụm, hắn không nhịn được phun ra.

“Cái gì đây?”

“Vị cay đấy!”

Trần Anh nói bằng tông giọng đờ đẫn:

“Tại sao cái thứ báng bổ này có thể tồn tại?”

“Chắc là, thôi vậy.”

Lạc Tinh Hà cố nén cảm giác buồn nôn xộc lên họng, đặt cốc Sữa Trà sang bên cạnh.

Im lặng một lúc, cậu hỏi:

“Trần Anh này, chị nhập ngũ bao lâu rồi?”

“Ừm, không nhớ nữa!”

Trần Anh nhăn mặt, bắt đầu đếm ngón tay:

“Ta bái lão già kia làm thầy năm mười tuổi, đồng thời nhập ngũ ngay sau đó. Ừm, ta hiện tại mười bốn tuổi, có nghĩa là, ừm, bốn năm?”

Đếm đi đếm lại một hồi, Trần Anh bỗng mỉm cười tươi rói:

“Ta nhập ngũ bốn năm rồi đấy!”

“Thế nhưng quy định của Lạc Việt không cho trẻ em nhập ngũ cơ mà?”

Lạc Tinh Hà hiếu kỳ, mà Trần Anh thì chẳng hề giấu giếm:

“Bình thường là vậy. Nhưng nếu là xin được nhập ngũ thì chỉ cần đánh bại giám khảo, mấy tuổi cũng nhập ngũ được.”

Thế rồi nàng bỗng nhiên vỗ vai hắn, hào hứng nói:

“Hay là Tinh Hà nhập ngũ đi? Trong này Võ giả, Cao thủ nhiều lắm, còn có Đại Cao thủ, rất nhiều đối thủ khó nhằn nữa!”

Lạc Tinh Hà gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cậu không giấu nổi sự tò mò, nhưng cũng biết có những chuyện không thể tự tiện quyết định. Cậu đã hứa với cha mẹ rồi.

Một lúc lâu sau, Tử Huyền Cơ trở về, mồ hôi nhễ nhại, nhưng cực kì hào hứng:

“Tinh Hà này, ông đặt được vài quả tạ, mấy ngày nữa sẽ mang đến.”

Lạc Tinh Hà mỉm cười, vui vẻ cảm ơn.

Đến tận khuya, dòng người vẫn chẳng thưa đi là mấy, bốn người quyết định nằm luôn tại chỗ.

Lạc Tinh Hà tận mắt chứng kiến Tử Huyền Cơ chỉ vừa đứng dậy, tảng đá lớn rụng ra một mảng, tạo thành mặt phẳng trơn mịn.

Cậu thậm chí còn chẳng thể phát hiện ông ngoại ra tay khi nào!

“Ông ngoại, chẳng lẽ đó là đinh cao của Thuấn Thiểm?”

“À, không có đâu.”

Tử Huyền Cơ lập tức phủ nhận:

“Thuấn Thiểm là không có giới hạn. Giới hạn duy nhất là bản thân cháu!”

Trần Anh vội vàng gật đầu:

“Đúng vậy! Lão già này đã luyện Thuấn Thiểm đến độ có thể chém đầu đối thủ trước khi hắn kịp nhận ra chuyện gì. Ghê không?!”

Lạc Tinh Hà cực kỳ ngưỡng mộ. Thuấn Thiểm tuy đơn giản, nhưng cực kỳ hữu dụng, nhanh hơn mọi loại chiêu thức trong thiên hạ!

Tử Huyền Cơ cực kỳ hưởng thụ khoảnh khắc này. Ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ của Trần Anh và Lạc Tinh Hà khiến tinh thần ông sảng khoái.

Tử Huyền Cơ nằm ngoài cùng. Bên cạnh ông, Lạc Tinh Hà ngắm sao, thỉnh thoảng nói chuyện với Trần Anh, Tử Nguyệt.

Tử Nguyệt vẫn không bỏ được thói quen ôm lấy cánh tay cậu khi đi ngủ. Lúc này, nàng cũng đang nằm cạnh cậu, có vẻ thích chí, có khi nào bởi vì nàng đã ngăn không cho Trần Anh tiếp cận cậu chăng?

Nằm ở ngoài cùng, Trần Anh vò đầu bứt tai. Thiếu nữ đếm sao, nhưng chưa một lần đếm quá hai mươi. Lạc Tinh Hà bỗng cảm thấy thế gian này thật rộng lớn, cái gì cũng có!

Được một lúc, Tử Huyền Cơ bỗng nhiên nói:

“Tinh Hà này, Huyên gửi cháu đến đây, muốn ông dạy cháu đến hết cảnh giới Cao thủ, nhưng sẽ vất vả lắm đấy, cháu chịu được không?”

Nghe thấy thế, Lạc Tinh Hà vội gật đầu. Tử Huyền Cơ hài lòng, nói:

“Nếu vậy, mấy hôm nữa các cháu cứ tập trung chơi hội đi. Sau đó, huấn luyện sẽ chính thức bắt đầu!”

Nói xong, Tử Huyền Cơ dần chìm vào giấc ngủ, mang theo nụ cười thỏa mãn.

Lạc Tinh Hà ngắm nhìn trời sao, hai mắt dần mông lung.

Nguyên giới có một câu nói, mỗi một vì sao lấp lánh đều là một thế giới. Khi ta nhìn thấy nó, ta chỉ thấy được khoảnh khắc nó rực rỡ nhất, tựa như pháo hoa, nở rồi lại tan.

Thiên hà rộng lớn chảy khắp vũ trụ, chứa đựng vô số vì sao cùng những điều chưa biết.

Thế giới tu chân, có thể khiến người ta trường tồn cùng thế gian, đây chẳng phải là bất diệt đấy ư?

Cậu đọc không ít tiểu thuyết, đều có một nhận thức chung: Tiên đạo có thể giúp người ta trường tồn cùng thế gian. Tiên nhân, sở hữu tuổi thọ vô tận, có thể tùy ý ngao du giữa thiên hà rộng lớn.

Nghĩ đến đây, Lạc Tinh Hà bất giác cười khan. Cậu luyện võ, không phải chính là để đi tìm tiên duyên đấy ư?

Hơi nghiêng người, Lạc Tinh Hà nhẹ nhàng ôm Tử Nguyệt, nhỏ giọng nói:

“Tử Nguyệt, sau này ta tìm được tiên duyên, em cùng chị Diêu Linh đi cùng ta nhé?”

Không chút do dự, Tử Nguyệt gật đầu, tựa vào vai hắn.

Ở bên cạnh, Trần Anh chẹp chẹp miệng, cũng sinh ra hứng thú:

“Mặc dù Nho đạo tu sĩ đã tới đây mấy lần, nhưng chưa bao giờ xuất hiện tu tiên giả. Tinh Hà nếu muốn tìm Tiên, không biết phải đi đâu.”

“Chị Trần Anh nói đúng, ta cũng biết tìm tiên không dễ. Nhưng cũng chính vì thế, đây mới là tiên duyên, đúng chứ?”

Nói đoạn, Lạc Tinh Hà mỉm cười, không lại tiếp tục, đôi mắt sáng ngời lạc vào bầu trời sao. Cậu nhỏ giọng thủ thỉ, như đang nói với mình, lại như đang nói với những người bên cạnh:

“Ông ngoại, Tử Nguyệt, chị Trần Anh, ngủ ngon!”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự