Lạc Tinh Hà mím môi, vô thức gật đầu, tập trung cao độ.
Trần Anh vô cùng nguy hiểm, hắn cảm thấy dù bản thân dốc toàn lực cũng khó mà giành chiến thắng dễ dàng.
“Trảm Diệt Thiên Tà!”
Trần Anh vung kiếm, khí thế như núi lở. Trong tay nàng, kiếm gỗ chẳng khác nào trọng kích, phát ra tiếng oanh trầm đục, hung hãn.
Bên kia, Lạc Tinh Hà gồng mình, chém ra mấy nhát Thuấn Thiểm liên tiếp mới miễn cưỡng ngăn lại được.
Không chần chừ, hắn giậm mạnh xuống đất, toàn thân bay đi. Thanh kiếm gỗ trong tay vung mạnh, “vụt” một tiếng chém tan kiếm gỗ trong tay Trần Anh.
Nàng thấy thế thì vứt kiếm đi, nắm đấm mạnh bạo hướng xuống.
“Bành!”
“Hự!”
Cơ thể Lạc Tinh Hà đập mạnh xuống đất. Cú đấm của Trần Anh như trời giáng, mạnh mẽ vượt xa Cao thủ thông thường. Nếu không nhờ vào cơ thể phá vỡ giới hạn, khi này hắn đã bại trận.
Nhưng còn chưa kết thúc, Trần Anh đột nhiên tung cước, đá bay Lạc Tinh Hà lên cao, rồi dùng kiếm gỗ đập mạnh hắn xuống. Trọng quyền liên miên khiến hắn xây xẩm mặt mày.
“Đứng dậy, ta biết ngươi còn có thể chiến đấu!”
Trần Anh tung một cú đấm mạnh, rồi nàng khoanh tay, hai mắt sáng quắc nhìn Lạc Tinh Hà đang lồm ngồm bò dậy. Chiến ý ngút trời, nàng vứt kiếm đi, nắm đấm siết chặt khiến nụ cười trên môi trông có vẻ man rợ.
Vỗ mấy cái vào lưng, ổn định lại được thân hình, Lạc Tinh Hà cũng vứt kiếm đi nốt.
“Ồ? Haha!”
Trần Anh liếm môi, không nhanh không chậm bước đến. Mà phía đối diện, Lạc Tinh Hà hít sâu, cũng nở nụ cười vui vẻ.
“Trần Anh tỷ tỷ, thật mạnh. Nhưng ta sẽ không thua!”
“Rất tốt! Chiến đấu thì phải như vậy!”
Trần Anh quát lớn, nắm đấm từng cú giáng xuống, sử dụng man lực thuần túy nhất.
Lạc Tinh Hà cũng chẳng kém cạnh. Thân ảnh hắn thấp bé so với Trần Anh, nhưng từng cú đấm cũng đủ khiến nắm tay Trần Anh tê dại.
“Tới, tới tới…”
Trần Anh cười lớn, chỉ có đồng đội nàng càng lúc càng đứng ra xa.
“Không thể nào, ta cứ nghĩ đội trưởng đủ điên rồi, ai ngờ cháu của đại ca còn điên hơn nữa!”
“Quá man rợ!”
“Trời ạ, bọn họ là tìm được tri kỷ cho nên đánh đến mức…”
“Bành!”
Hai bóng người bay ra cùng lúc.
Máu chảy không ngừng, cánh tay Trần Anh buông thõng, nhưng nụ cười trên môi chẳng thể kìm lại.
Lạc Tinh Hà nhăn mặt, cơ thể bầm dập, một cánh tay đã gãy làm đôi, nhưng chẳng có vẻ gì là ghét bỏ, thậm chí hắn còn cảm thấy thỏa mãn nữa là.
Không rõ nguyên do, nhưng những mệt mỏi trong chuyến đi đến Kinh thành, hiện tại đều tan biến. Không cần suy nghĩ, chỉ cần chiến đấu toàn lực.
Hắn lao lên, đạp mạnh vào ngực Trần Anh, nắm đấm như mưa rào rơi xuống, nhắm thẳng vào gương mặt thiếu nữ xinh đẹp vẫn còn mang theo vẻ kinh ngạc.
“Bụp!”
“Bụp bụp!”
“Haha!”
Trần Anh cười gằn, túm lấy tóc hắn quăng mạnh xuống đất. Thế rồi, nàng đạp mạnh vào ngực Lạc Tinh Hà, đồng thời cúi người, cũng tung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt.
Lạc Tinh Hà lúc này buộc phải vận dụng Quỷ Huyết thủ phòng ngự, đồng thời gồng mình lên, hất văng Trần Anh.
Ngã lăn ra đất, nhưng Trần Anh nhanh chóng đứng dậy, lại thấy phần bụng bị Lạc Tinh Hà công kích.
Hắn đấm cực mạnh, đánh bay Trần Anh ra xa. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bàn tay Trần Anh kịp chẻ xuống, khiến Lạc Tinh Hà nhăn mặt.
Cẩn thận cảm thụ bờ vai đau nhức, Lạc Tinh Hà ngờ rằng có mấy cái xương của hắn đã gãy mất rồi!
Trần Anh cũng chẳng khá hơn là bao. Nàng ôm bụng, nơi đó tím bầm, thậm chí còn hơi lõm xuống.
Hai người không ngừng lại, mà lao vào nhau như hai con thú hoang, trút hết những khát khao chiến đấu, mùi máu và bụi đất kích thích khứu giác. Tiếng nắm đấm va chạm, tiếng hét chói tai khiến cả hai đều cảm thấy phấn khích tột cùng, như đang lên cơn say máu.
….
“Tinh Hà đúng không?”
Trần Anh nhờ người hầu băng bó, mình thì ngoảnh lại nói chuyện với Lạc Tinh Hà:
“Trận đấu vừa rồi coi như hòa nhé?”
“Ừm, ta thì sao cũng được.”
Lạc Tinh Hà gật đầu, bất giác nhăn mặt. Hai cánh tay của Trần Anh đã gãy, hắn cũng chẳng khá hơn.
Lạc Tinh Hà tự tin nếu còn đánh tiếp, hắn có thể chiến thắng. Nhưng thắng thua đối với hắn dường như không quan trọng đến vậy.
“...Tinh Hà.”
Bên cạnh hắn, Tử Nguyệt muốn nói rồi lại thôi.
“Ầy, Tinh Hà, Trần Anh, hai đứa không cần đánh đến mức độ này.”
Tử Huyền Cơ ngán ngẩm thở dài, đối với cả hai đều hết mực bao dung.
Trần Anh ngẩng đầu, mỉm cười tươi rói:
“Yên tâm, vài ngày là khỏi!”
“Nhưng ta muốn hai đứa kết thân cơ mà?”
“Lão già phiền thế? Ra chỗ khác chơi!”
Trần Anh xì một tiếng, ngoảnh mặt đi, rồi lại cười khúc khích, khoác vai Lạc Tinh Hà:
“Hôm nào ta rảnh, chúng ta tái đấu?”
“Ừ, Trần Anh tỷ cứ chọn ngày, ta còn ở lại Kinh thành một thời gian!”
“...Tinh Hà!”
Tử Nguyệt xụ mặt, bóp nhẹ vào tay khiến hắn đau đớn cúi gập người.
“Chà chà, cô bé này, yếu nhỉ?”
Trần Anh cười lớn:
“Luyện tập nhiều lên! Thân nữ nhi không phải cái cớ cho sự yếu đuối!”
Tử Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, không ưa thích Trần Anh, nhưng cũng biết thiếu nữ kia hoàn toàn không có ý xấu, chỉ là hơi vụng về.
Trần Anh thì không nghĩ nhiều như thế. Nàng thử vận dụng Chân khí, nhưng rồi cơn đau chạy dọc toàn thân khiến nàng từ bỏ.
“Lão già, hôm nay không phải ra tiền tuyến sao?”
“Hửm? À, chưa đến lúc thôi!”
Tử Huyền Cơ mỉm cười, xoa đầu Trần Anh. Nàng khoanh tay, tuy tỏ ra khó chịu nhưng cũng không tránh đi.
Tử Huyền Cơ cười ha hả:
“Có mấy khi được gặp Tinh Hà đâu? Lão phu còn chưa thỏa mãn, sao lại ra chiến trường được?”
“Biết đâu đấy? Lạc Việt này ngoài lão cùng Thượng Hoàng, có ai chống lại được những tên kia đâu?”
“Mà, con cứ yên tâm, chúng ta sẽ lo liệu ổn thỏa.”
Tử Huyền Cơ mỉm cười. Trần Anh không tiếp lời mà quay sang trò chuyện với Lạc Tinh Hà.
Nàng từ nhỏ đã bái vào môn hạ của Tử Huyền Cơ, sống trong quân doanh, nên tính cách cực kỳ tùy tiện. Nhưng thân phận của nàng ở đó, đệ tử của Kiếm Chủ, muốn kết bạn chiến đấu đều rất khó khăn.
Tử Huyền Cơ không trách, cũng không muốn sửa, cho nên lâu dần Trần Anh càng giống như một người bạn già của ông hơn là đệ tử.
“Ớ? Lão Kiếm đâu rồi?”
Lạc Tinh Hà sửng sốt, nhìn ngang ngó dọc. Cuối cùng Vấn Tâm kiếm phải để Ngô Tướng quân đưa tới.
Nhìn thấy người trung niên này, Lạc Tinh Hà gãi đầu cười. Tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng hắn cảm thấy Ngô tướng quân rất tốt. Chỉ là, tướng mạo hơi đáng sợ.
“Đại ca, ta đưa các huynh đệ về quân doanh trước!”
“Ừm, đi thôi.”
Tử Huyền Cơ gật đầu, Ngô tướng quân vẫy tay tạm biệt. Đến lúc này, ngoại trừ vài hạ nhân, trong phủ Thái Úy chỉ còn lại bốn người.
Một già ba trẻ nhìn nhau.
“Khụ, e hèm, tối nay bắn pháo hoa, các cháu muốn đi xem không?”
“Ừm, cháu muốn đi!”
Lạc Tinh Hà cười tươi, tựa vào Tử Nguyệt. Trần Anh thì khoanh tay, cũng vui vẻ gật đầu:
“Lão già, tối nay rảnh hay sao à? Tưởng lão còn phải soạn tấu chương?”
“Ờ, hiếm có dịp cháu ta đến chơi, cho nên ta nhờ Ngô Dũng xử lý giúp vài việc lặt vặt ấy mà!”
Tử Huyền Cơ gãi đầu, thở dài một tiếng.
Biên cảnh quá yên bình!
Ông biết rõ, đây chỉ là bình yên trước giông bão. Một ngày kia, khi Thương Lan xua quân xuống đánh Lạc Việt, đó sẽ là một trận chiến cam go, dù là ông cũng khó mà chắc chắn có thể bảo trụ non sông vẹn toàn.
“Lão già, đừng lo lắng, còn có Thượng Hoàng cơ mà?”
Trần Anh lần này lại an ủi.
“Biết là thế, nhưng ta vẫn thấy lo. Chiến tranh ấy mà, tốt nhất là không xảy ra. Nào ai muốn cả đời đều phải chiến đấu trên sa trường đâu?”
Tử Huyền Cơ nói dứt lời, lập tức sai hạ nhân chuẩn bị bữa tối. Đệ tử cùng hai cháu đều ở đây, ngày hôm nay ông rất vui vẻ.
“Nào nào, ăn nhiều lên một chút, luyện võ vất vả!”
Bữa tối, Tử Huyền Cơ cười tươi, liên tục gắp thức ăn. Lạc Tinh Hà, Tử Nguyệt, Trần Anh còn chưa kịp ăn hết, ông đã gắp thêm.
“Ăn nhiều mới nhanh lớn, món này ngon này!”
Gương mặt già nua tràn ngập sự thỏa mãn. Đối với Tử Huyền Cơ mà nói, chỉ cần Lạc Việt bình yên, con cháu sống an ổn là đủ.
“Mà này, Tinh Hà, ông nghe nói cháu đã tiếp xúc với Thanh Dương rồi, thấy thế nào?”
Tử Huyền Cơ đột nhiên cười hỏi.
Lạc Tinh Hà vừa ăn vừa nghiêm túc suy nghĩ, nói:
“Thanh Dương huynh hơi, kỳ lạ?”
“À, là do thể chất của hắn cần bổ sung cực kỳ nhiều năng lượng, cho nên Thanh Dương gần như luôn trong tình trạng đói bụng.”
Tử Huyền Cơ xuýt xoa:
“Chiến lực của Thanh Dương là mạnh nhất trong số những vị Kiếm đạo tông sư của Thanh Tâm kiếm phái, tâm tính cũng ổn, ông định ủng hộ hắn.”
Lạc Tinh Hà ngơ ra. Chẳng lẽ chính là đây sao, trong sách viết, hoàng quyền tranh đấu?
Giúp đỡ một phe, hạ bệ những phe còn lại, đợi sau khi chiến thắng, lợi ích nhận được vô cùng lớn.
Tử Huyền Cơ không nhận ra, mà Trần Anh thì lại thấy hơi buồn cười, nói:
“Mỗi đời Kiếm Chủ vừa là tấm khiên hộ quốc, vừa là thanh bảo kiếm trong tay hoàng thất. Muốn bảo kiếm không phệ chủ, trước phải đủ sức làm cho bảo kiếm nhận chủ.”
Trần Anh nói tiếp:
“Kiếm Chủ thường kiêm nhiệm Thái Úy, lãnh đạo ba quân. Một vị hoàng tử, hoàng nữ nếu như không có Kiếm Chủ ủng hộ, muốn lên ngôi là không thể nào.”
“Lại có chuyện ấy ư?”
Lạc Tinh Hà vô thức hỏi lại, nhưng rồi giật mình nhận ra, thể thức chính trị đặc biệt này hắn từng nghe Quân Tuyên nói!
“Hoàng thất trị quốc, Thanh Tâm kiếm phái thống lĩnh võ lâm, đây là lý do khiến Lạc Việt ổn định hơn các quốc gia khác rất nhiều.”
Lạc Tinh Hà gật đầu, đã hiểu ra.
“Hoàng thất và Thanh Tâm kiếm phái đồng xuất nhất mạch, đều tu luyện Thanh Tâm kiếm quyết. Cháu cũng biết rồi đấy, kiếm quyết này có yêu cầu rất cao về mặt tâm cảnh. Chỉ cần gặp mặt, người tu luyện nó là hạng người gì ông nhìn ra ngay!”
Nói đến đây, Tử Huyền Cơ cười xòa:
“Dùng bữa, dùng bữa, tối ông đưa mấy đứa đi ngắm pháo hoa!”