Chương 56:
“…Long Quân, thật muốn để lại ư? Dù ta đã ngăn nó truyền bá tri thức cấm kỵ, nhưng đối với người kia, đây cũng là cơ duyên lớn, có thể gây ảnh hưởng nhất định đến thế giới.”
Từ sâu trong hỗn độn mở ra một đôi mắt tràn ngập tang thương. Từng tinh hệ sinh rồi diệt, trôi lang thang vô định, cuối cùng đều mê thất trong vũ trụ vô ngần. Chỉ có một tồn tại vĩnh hằng bất biến.
Không thể nói, không thể nghĩ, không thể bàn luận. Mỗi lời nói của vị này đều khiến hỗn độn khí bạo động, đại đạo tề minh, chư thiên rung chuyển.
Một ánh nhìn, vạn giới sinh. Một ý niệm, chư thiên diệt.
Từng tia sáng như muốn xé toạc hỗn độn vừa hiện, tại trước mặt vị kia lại chỉ như đom đóm, lóe lên rồi vụt tắt, không đáng chú ý.
Mà ở phía đối diện, tồn tại xưng là “Long Quân” đắm mình trong biển pháp tắc, chỉ lộ ra đôi mắt sáng như sao trời.
“Tiền bối là bậc đại đức, những toan tính của ngươi đều rõ như ban ngày. Theo lẽ thường, ta khẳng định không cho phép biến số như thế tồn tại. Nhưng lần này thì khác.”
Long Quân chắp tay khiêm nhường:
“Ta tin tưởng các con ta nhất định vượt qua!”
“Nếu đã vậy, ta sẽ không lại can thiệp nữa. Chỉ hi vọng Long Quân cân nhắc chu toàn, chớ ảnh hưởng đến đại thế của chư thiên.”
Đôi mắt nhắm lại, từng thế giới chao đảo bỗng trở nên yên lành. Trong một khoảnh khắc, đại đạo phai mờ, vạn giới ảm đạm rồi lại lóe lên tia sáng của sinh mệnh. Đại đạo cùng vang lên những thanh âm như đang ca hát.
Sau cùng, thế gian lặng im, cứ như chưa từng có một tồn tại như thế.
………………..
Nguyên giới, Lạc Việt, Kinh thành.
Phủ Thái Úy.
Lạc Tinh Hà đứng trong sân tập, trước mặt hắn không phải hình nhân gỗ như thường lệ mà là năm binh lính mặc giáp sắt, mỗi người đều toát ra khí thế dũng mãnh của người lính đã từng xông pha trận mạc.
Cách đó không xa, dưới bóng cây đa đặt một chiếc bàn đá tròn, xung quanh là mấy chiếc đôn đá thấp. Tử Huyền Cơ nhàn nhã cầm bầu rượu tu một hớp rồi ném sang cho người trung niên bên cạnh.
“Đại ca, uống ít thôi, rượu này ta mua không rẻ đâu!”
“Chết nhể, sớm biết không rẻ thì ta đã tu nhiều thêm mấy hớp!”
Tử Huyền Cơ gãi đầu cười lớn, ánh mắt vẫn dõi theo Lạc Tinh Hà.
Người trung niên kia cười khà khà, nhấc một nhúm trà bỏ vào miệng nhai, khiến Tử Huyền Cơ nhìn thấy cũng ghê răng.
“Chậc chậc, trà người ta để pha, nhà ngươi lại nhai như bã kẹo. Ngô Dũng, ngươi cũng quá dị hợm.”
“Ừm, không bằng đại ca được!”
Người trung niên này dung mạo bất phàm. Mặt dữ như hổ, lưng rộng như gấu, đôi mắt uy nghi như sói đầu đàn.
Đó chính là Ngô tướng quân đang nhai nhóp nhép trà khô rồi mới cầm bầu rượu lên tu.
“Ực, khà, haha, đại ca, nói xem ai sẽ thắng?”
Nuốt luôn bã trà, Ngô tướng quân lau miệng, hứng thú hỏi:
“Các huynh đệ cùng ta đến đây hôm nay đều không phải hạng xoàng. Tuy cháu ngài rất mạnh, nhưng cũng không biết thế nào được đâu!”
“Hừ hừ, cứ chờ mà xem!”
Tử Huyền Cơ dùng Chân khí đánh vào chiếc chiêng lớn cách đó không xa, phát ra tiếng “keng” kéo dài.
Lạc Tinh Hà nghiêm túc cực độ, vô thức siết chặt kiếm gỗ trong tay.
Năm người kia mỗi người một loại vũ khí khác biệt. Đao, Thương, Kiếm, Kích, Chùy, đặc biệt là vị binh lính nữ cầm thương kia cho Lạc Tinh Hà một cảm giác rất đáng sợ, không thua gì Ninh Tri Thu khi trước.
“Bắt đầu!”
Lời của Tử Huyền Cơ vừa dứt, một chiếc chùy gỗ đập mạnh xuống đất, tạo thành khói bụi mù mịt. Nhân cơ hội ấy, người cầm kích quét ngang, tạo thành dòng khí lưu vô hình.
Lạc Tinh Hà không rõ thực hư nên không dám đỡ mà chỉ nhảy ra sau mấy bước, kiếm gỗ vung mạnh về phía sau lưng.
“Cạch!”
“Hửm? Haha, phản ứng nhanh đấy!”
Người cầm thương cười lớn. Mũi thương như rắn độc, đâm về phía Lạc Tinh Hà. Dù thanh kiếm của Lạc Tinh Hà đã được phủ lên Chân khí, nhưng đối chọi với thế công dũng mãnh nhường này, hắn vẫn rơi vào thế hạ phong.
Nhưng rồi, hắn đột nhiên giậm chân, cả người lao đi, kiếm gỗ trong tay đâm mạnh về phía trước.
Người cầm thương sững sờ, nhưng không hề tỏ ra nao núng mà ngược lại, dang tay ôm lấy Lạc Tinh Hà.
“Cái gì?”
“Bành!!!”
“Khự!”
Chùy gỗ đập mạnh vào lưng Lạc Tinh Hà khiến hắn thổ huyết, cùng người cầm thương đập mạnh xuống đất.
Chấn động đột ngột làm cho hắn xây xẩm mặt mày. Nhưng thế công của đối phương không dừng lại tại đây, người cầm đao chém mạnh xuống, mục tiêu là cổ của hắn.
“...Tinh Hà!”
Tử Nguyệt lo lắng đứng bật dậy. Mắt thấy đao gỗ sắp chém xuống, nàng vô thức kéo lấy ống tay áo của Tử Huyền Cơ.
Ngô tướng quân nheo mắt, đánh giá Tử Nguyệt, rõ ràng nhận ra cô bé này thậm chí còn chưa đột phá Tôi Thể cảnh.
“Vì sao đại tỷ lại thu nàng làm đệ tử? Chẳng lẽ nàng còn có bí mật gì sao?”
Ngô tướng quân âm thầm thở dài, không muốn nghĩ nhưng không thể không lo nghĩ, vì nếu như Tử Nguyệt sở hữu thiên phú quá kém sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với danh tiếng của Tử Huyên.
“Ừm, để đại ca tự mình nghĩ cách vậy!”
Ngô tướng quân nhếch mép.
Trong sân, Lạc Tinh Hà rơi vào tình thế nguy nan. Nếu một đao kia thành công chém xuống, lần đấu tập này hắn sẽ xem như thất bại.
Hắn, không muốn thua!
“Rắc, rắc rắc!”
Lạc Tinh Hà sử dụng đến Quỷ Huyết thủ, cưỡng ép gỡ ra cánh tay đang ôm mình.
“Muốn thoát ra? Đừng hòng!”
Thương thủ nhất quyết không buông, nhưng luận sức mạnh cơ thể, Lạc Tinh Hà chiếm ưu, lại không ngần ngại tiêu hao Chân khí cho nên cuối cùng cũng thoát ra được.
“Vụt!”
Đao gỗ xẹt qua, Lạc Hà thành công né được trong gang tấc, nhưng kiếm gỗ đã bị chùy thủ đá văng ra xa.
Hắn cẩn trọng lùi lại, dõi theo năm người này.
“Nếu là một đối một, chỉ có Kiếm thủ mới cản được ta. Nhưng nếu bọn họ phối hợp lại, ta hoàn toàn đánh không lại.”
Lạc Tinh Hà hơi cúi người, tìm cơ hội phản công. Dù mỗi người trong số họ đều để lộ sơ hở, nhưng sơ hở của một người đã được bù đắp bằng một người khác.
“Chỉ còn cách này!”
Lạc Tinh Hà nghiến răng, tiếp tục sử dụng Quỷ Huyết thủ. Lúc này, đã nhập môn Thuấn Thiển hắn xem như biết vì sao mẹ mình lại không mấy hứng thú với Quỷ Huyết thủ.
“Tiêu hao quá lớn! Nếu toàn lực thôi động, ta tối đa chịu được mười phút!”
“Haha, nếu ngươi không lên, vậy ta tới!”
Thương thủ lần nữa lao lên. Mũi thương xoáy thành hình xoắn ốc, mức độ nhất định có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của đối thủ.
Kích thủ yểm trợ, Đao thủ giữ khoảng cách, chỉ có Kiếm thủ ngay từ đầu đã sừng sững bất động.
“Phải phá bỏ được sự phối hợp của bọn họ.”
Lạc Tinh Hà vừa né tránh công kích vừa nghĩ. Có thể xem như điểm đột phá, hắn hơi cúi đầu xuống.
“Là ngươi, Kích thủ!”
“Bành!”
“Cái gì?!”
Kích thủ sửng sốt. Lạc Tinh Hà căn bản không né tránh, dùng thân thể đỡ đòn.
“Bành!”
Trong nháy mắt lao đến, Lạc Tinh Hà đấm mạnh vào bụng Kích thủ khiến người này văng ra xa mấy mét.
Không do dự, Chùy thủ nhảy lên cao rồi đập mạnh chùy gỗ xuống. Tiếng kêu trầm đục khiến Lạc Tinh Hà lạnh sống lưng, vội vàng nhảy sang bên cạnh né tránh.
“Bành!”
Sàn đá bị chùy gỗ đập vỡ, mảnh đá văng tứ tung. Lạc Tinh Hà cúi thấp người, vội nhảy sang bên cạnh, nhặt kiếm gỗ lên.
“Thuấn Thiểm!”
Trong nháy mắt phát động, Thuấn Thiểm vẽ ra một đường hoàn mỹ, sượt qua yết hầu đao thủ, loại bỏ người này.
Trên sân chỉ còn lại ba người. Kiếm thủ vẫn không động, chùy thủ, thương thủ cẩn thận vô cùng, không để hắn tiếp cận.
Lạc Tinh Hà thấy thế, hạ thấp trọng tâm, để bản thân gần như nằm xuống, đồng thời bí mật nhúm một nhúm đất.
“Thiểm Bộ!”
Võ kỹ Trung giai phát động, bước chân Lạc Tinh Hà nhanh đến mức hóa thành tàn ảnh lao về phía Thương thủ.
“Đừng hòng!”
Như đã chờ đợi từ lâu, Thương thủ đâm mạnh, nhưng bị hắn dùng lưỡi kiếm gỗ gạt ra. Chỉ chờ có thế, người này lại dang tay, muốn ôm chặt hắn lần nữa.
“Biết ngay mà!”
Đã chủ động phòng bị chiêu này, Lạc Tinh Hà vung kiếm xuống đất, “bụp” một tiếng, hắn lợi dụng lực phản chấn hất văng bản thân lên trời.
Chùy thủ không bỏ lỡ cơ hội này, toàn bộ Chân khí tụ lại, muốn nhất kích phân thắng bại.
“Cẩn thận!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Kiếm thủ phát hiện động tác kỳ lạ của Lạc Tinh Hà, nhắc nhở Chùy thủ, nhưng đã không kịp.
Chỉ thấy Lạc Tinh Hà ném nhúm đất vào mặt Chùy thủ. Nhân lúc người này bất ngờ, hắn vung kiếm gỗ chém vào xương sườn, hất văng Chùy thủ xuống đất.
Chỉ còn lại Thương thủ và Kiếm thủ, Lạc Tinh Hà đề phòng Kiếm thủ, đồng thời muốn loại tiếp Thương thủ ra khỏi vòng chiến.
“Đội trưởng đánh đi, ta nhận thua!”
Không đợi hắn ra tay, Thương thủ buông vũ khí, chủ động đầu hàng.
Năm người bọn hắn được gọi vào đây, mục đích chính là kiểm tra sức mạnh và phản xạ của đứa trẻ trước mặt. Kiểm tra cũng kiểm tra rồi, hắn không muốn ăn đánh, cho nên đầu hàng là hợp lý.
Chỉ còn lại hai người, Kiếm thủ tháo mũ giáp, để lộ gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Đôi mắt lạnh nhạt cùng bờ môi hồng nhuận như chứa đựng sự tươi đẹp của tuổi trẻ.
Nàng này không lớn, chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng vóc dáng yêu kiều, khí chất lạnh lùng cùng đôi mắt ấy khiến người ta không rét mà run.
Lạc Tinh Hà vô thức khựng lại. Luận dung mạo, nàng không thua gì Diêu Linh. Luận khí chất, e là Lý phu nhân cũng khó mà hơn được.
“Lần đầu gặp mặt, ta tên là Trần Anh, đồ đệ của Kiếm Chủ Tử Huyền Cơ.”
“A, a, Trần Anh tỷ tỷ, xin chào, ta là Lạc…”
“Không cần giới thiệu, ta biết ngươi!”
Trần Anh cầm kiếm gỗ trong tay, tư thái oai vệ hào hùng. Thân nữ nhi yểu điệu nhưng khí phách ngạo nghễ, không thể khinh thường.
“Tới, đánh với ta một trận!”
Nàng nói, kiếm gỗ chỉ thẳng vào Lạc Tinh Hà:
“Để ta xem thử ngươi có gì tài ba!”