Chương 55: Kinh thành, con cú xanh tội lỗi!
“Thượng, Hoàng?”
Lạc Tinh Hà sửng sốt, vội vàng hành lễ. Tử Nguyệt đứng bên cạnh, dù hơi rụt rè nhưng nàng vẫn lễ phép bái, bởi vì nàng cũng nghe Lạc Thiên Uyên nhắc qua về thân phận của lão nhân trước mặt.
Thượng Hoàng Tử Thiên Nhận!
Từng là đồng môn của Kiếm Chủ Tử Huyền Cơ, chinh chiến nửa đời người, bình định loạn lạc, giữ trọn bình yên cho Lạc Việt.
Cũng giống Kiếm Chủ Tử Huyền Cơ, Thượng Hoàng Tử Thiên Nhận chính là một huyền thoại sống của Lạc Việt!
“Ái chà, không cần phải câu nệ như thế!”
Thượng Hoàng cười khà khà, vội đỡ lấy Lạc Tinh Hà và Tử Nguyệt.
“Lễ nghi của Lạc Việt không rườm rà, đủ tôn trọng là được. Lão tiểu tử không nói với cháu à?”
“... Nói cái gì? Có mình ngươi như thế!”
Tử Huyền Cơ chẹp miệng. Hôm nay gặp cháu, tâm trạng tốt nên ông quyết định không tính toán với lão bạn già này.
Thượng Hoàng đặt tay lên vai Lạc Tinh Hà. Chỉ trong chớp mắt, một cảm giác ấm áp từ bả vai lan ra khắp toàn thân. Lạc Tinh Hà còn chưa kịp định thần, cảm giác này biến mất như chưa từng tồn tại.
Thượng Hoàng vuốt cằm, hài lòng gật đầu:
“Lão tiểu tử, cháu của ngươi được đấy! Thân thể vượt xa Cao thủ bình thường, mà Chân khí cũng tinh thuần đến thế!”
“Haha, còn phải nói hay sao? Thiên phú luyện võ của Tinh Hà cực cao, lại chăm chỉ rèn luyện.”
Rồi Tử Huyền Cơ dang tay, vừa tỏ ra khó xử nhưng lại vô cùng đắc chí:
“Cháu ta xuất sắc như vậy, làm ông như ta rất áp lực!”
“Ngươi à? Mãng phu, biết cái gì mà áp lực?”
Thượng Hoàng cười mắng, nhưng sau đó lại nhẹ giọng hỏi:
“Vậy là đã quyết định rồi phải không? Thanh Dương đăng cơ, còn Tinh Hà sẽ kế thừa vị trí Kiếm Chủ?”
“...ai mà biết?”
Tử Huyền Cơ cười khẽ, không tỏ thái độ.
Thượng Hoàng cũng không khó chịu, chỉ mỉm cười hiền từ, xem như chuyện này đã quyết định.
Chỉ có Lạc Tinh Hà không hiểu. Thấy Tử Nguyệt có vẻ không quan tâm, hắn nắm lấy tay nàng, nhờ một người lính ở cách đó không xa, từ trong đoàn người gọi Quân Tuyên tới.
Chẳng mấy chốc, người lính kia quay lại. Quân Tuyên vừa chạy vừa xách quần, cười hì hì đứng sau lưng Lạc Tinh Hà.
Tử Huyền Cơ nhếch mép, dùng ánh mắt ra hiệu cho Thượng Hoàng. Vị này ra lệnh cho một người lính đi bẩm báo, mình thì cùng Ngô tướng quân nói chuyện.
Lạc Tinh Hà lại gần Quân Tuyên, hỏi nhỏ:
“Quân huynh, Thanh Dương huynh là, hoàng tử? Còn có, hoàng thất có mối quan hệ gì với ta sao? Vì sao ta cảm thấy thái độ của Thượng Hoàng lại thân thiết đến vậy?”
“À à, ừm, nói sao đây nhỉ?”
Quân Tuyên chỉnh đốn lại trang phục, ghé sát vào tai Lạc Tinh Hà nói nhỏ:
“Trước hết thì, công tử có lẽ không biết, nhưng Tử Kiếm Tông không chỉ là một vị Kiếm Tông của Thanh Tâm kiếm phái, bản thân hắn còn là Tứ hoàng tử.”
Rồi Quân Tuyên dùng chân khí vạch ra hai đường kẻ ở trên mặt đất. Một đường ghi hai chữ “hoàng thất”, một đường ghi hai chữ “Thanh Tâm”.
Hai đường nối lại, rồi rẽ sang hai nhánh. Hai nhánh này lần lượt là “thiên hạ”, “võ lâm”, hai nhánh hợp nhất chính là Lạc Việt.
“Hoàng thất trị thiên hạ, Thanh Tâm trấn Võ Lâm. Bởi vậy nên Lạc Việt từ khi lập quốc, tuy không nổi bật nhưng lại rất ổn định, chưa từng xảy ra nội loạn.”
Lời vừa dứt, Quân Tuyên cười đểu:
“Công tử có để ý không? Họ của phu nhân và hoàng thất đều là “Tử”.”
“Chẳng lẽ là?”
Lạc Tinh Hà sửng sốt, hai mắt sáng lên. Tình tiết này trong tiểu thuyết có viết!
“Phải rồi đó, nếu thật sự muốn truy đến ngọn nguồn, công tử cũng có thể xem như một thành viên của hoàng thất Lạc Việt!”
Quân Tuyên nhếch mép cười, hai tay chống nạnh, tự hào nói tiếp:
“Ta còn nghe nói Hoàng thất cũng tu luyện Thanh Tâm kiếm quyết. Mỗi một vị hoàng tử, công chúa đều phải tới Thanh Tâm kiếm phái tu hành, ít nhất là cho đến khi đột phá Cao thủ. Đương nhiên, lựa chọn ở lại tông môn tu hành như Tử Kiếm Tông không hiếm.”
“Ồ? Biết nhiều ghê nhỉ?”
Thượng Hoàng vuốt cằm, vỗ nhẹ lên vai Quân Tuyên. Tuy thái độ hòa ái, không hề đe dọa, nhưng khoảng cách sức mạnh quá lớn khiến Quân Tuyên tái mặt, gầm gừ trong vô thức.
“Nghe nói nhà ngươi có việc muốn tâu, đợi một lúc nữa tiểu Tam đến, tự mình bẩm báo đi.”
Thế rồi Thượng Hoàng cúi xuống, xoa đầu Lạc Tinh Hà, nói:
“Mặc dù chúng ta là họ hàng xa, nhưng cũng phải cách mười mấy đời rồi. Tinh Hà này, cháu có đính hôn với ai chưa? Cháu của ông ấy mà, cái đứa Thất công chúa cũng tầm tuổi cháu đấy, khi nào có cơ hội, ông sẽ đưa nó tới!”
“Thượng Hoàng…”
Lạc Tinh Hà cười gượng, cảm giác được bàn tay Tử Nguyệt hơi run lên, hắn hít sâu, lấy hết can đảm để từ chối.
“Ấy dà, cháu nghĩ kỹ hơn đi chứ? Ông nghe nói ở Lạc Hà thành còn có một cô bé nữa mà, nhiều thêm một vài người thì có sao đâu?”
“Được rồi được rồi, đến đây thôi.”
Thấy Lạc Tinh Hà hoàn toàn bị lấn át bởi sự nhiệt tình của Thượng Hoàng, Tử Huyền Cơ giải vây:
“Tinh Hà sẽ ở Kinh thành một thời gian. Nếu không thì ngươi đưa cháu tới chơi để hai đứa gặp nhau thử xem sao? Làm bạn cũng được mà.”
“Ầy, phải vậy đã chứ, biết làm sao được!”
Thượng Hoàng chẹp miệng.
Cổng thành mở toang, Tử Huyền Cơ dắt tay Lạc Tinh Hà. Hắn vẫn nắm tay Tử Nguyệt, nhưng cảm giác được bàn tay nàng hơi run, Lạc Tinh Hà không biết nói gì, chỉ kéo nàng lại gần hơn.
……..
Kinh thành phồn hoa, hai bên đường bày vô số hàng quán, nhưng lại rất có trật tự, không ảnh hưởng đến người qua đường.
Lầu các san sát nhau, dù đi chưa được bao xa nhưng Lạc Tinh Hà đã không chỉ một lần sợ hãi thán phục.
“Ta cứ ngỡ Lạc Hà thành đã rất lớn rồi.”
“Hahaha, thấy thế nào? Kinh thành Lạc Việt cực kỳ náo nhiệt đúng không?”
Tử Huyền Cơ cười lớn.
“Thái Úy đi đâu sớm vậy?”
“Tử Thái Úy, xin chào!”
“Thái Úy, đó là cháu ngài sao?”
“Thái Úy…”
Người qua đường gặp được ông, tay bắt mặt mừng, giống như vô cùng quen thuộc.
Lạc Tinh Hà ngẩn người, vô thức nắm chặt tay Tử Nguyệt.
Những người dân ở đây không hề tỏ ra xa cách hay kính sợ thân phận của Tử Huyền Cơ mà ngược lại, hắn cảm thấy một sự kính trọng, yêu mến từ tận đáy lòng.
Tử Huyền Cơ cười lớn gãi đầu, vỗ vai Lạc Tinh Hà, tự hào nói:
“Đây là cháu ta đấy! Thấy thế nào? Rất được đúng chứ?”
“Ố? Thiếu niên này là con của Đại Ma vương sao? Nhưng ta thấy hình như hơi rụt rè…”
“Khục, im đi im đi, đi đi đi, nói cái gì mà nói!”
Quân Tuyên xua xua tay, đứng chắn trước mặt Lạc Tinh Hà.
Còn có Tử Huyền Cơ ở gần, hắn không dám phách lối quá mức.
Tử Huyền Cơ liếc nhìn rồi không bận tâm, chỉ nhỏ giọng thì thầm:
“Thấy cô bé kia không? Ừm, đúng đấy, lão phu nhìn trúng. Nàng rất thân với Tinh Hà, sau này có thể là cháu dâu ta đấy!”
“Thật, Thật sao? Chúc mừng Thái Úy…”
“Hahaha, mừng sớm, mừng sớm, đợi sau này rồi nói…”
“Tử Nguyệt.”
Lạc Tinh Hà thấy Quân Tuyên đã ở cạnh, Tử Huyền Cơ thì tấp vào lề đường, buôn chuyện với mấy ông bạn già, hắn dắt tay Tử Nguyệt đi dạo xung quanh.
Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu trắng tinh xen kẽ mấy dải lụa tím, giống như tiểu tiên nữ lãnh tĩnh, ưu sầu.
Ở trong một tửu lâu, mấy cô bé cũng trạc tuổi nàng nhìn sang bên này bằng ánh mắt hiếu kỳ. Lạc Tinh Hà có thể mơ hồ cảm thấy cảm xúc kỳ lạ xuất hiện.
“Tử Nguyệt?”
“...Tinh Hà, thích các nàng?”
Tử Nguyệt trầm giọng, gương mặt không buồn không vui.
Nhìn vào mắt nàng, đôi mắt màu tím than tuyệt đẹp chứa đựng sự kỳ bí, Lạc Tinh Hà bỗng cảm thấy rất phức tạp.
Chạm vào má nàng, trong ánh mắt sửng sốt của Tử Nguyệt, hắn vuốt ve mái tóc mượt mà, mềm mại. Từng sợi tóc đen nhánh được Tử Nguyệt chăm sóc cực kỳ cẩn thận.
Một tay nắm Vấn Tâm kiếm, Lạc Tinh Hà dùng tay kia nhẹ kéo nàng vào lòng. Mấy cô bé trong tửu lâu sáng mắt lên, chụm đầu vào nhau, không biết đang thảo luận điều gì.
Đợi thêm một lúc, khi Tử Nguyệt đỏ mặt cúi đầu, Lạc Tinh Hà xấu hổ buông ra, nắm tay nàng tiếp tục dạo phố.
Từ không trung, một tia sáng màu xanh lá lao vút đến, bám chặt vào Vấn Tâm kiếm.
“Ding! Phát hiện nơi lưu trữ phù hợp, ký chủ chưa tham gia học tập, vui lòng chấp nhận thông báo, bắt đầu chuỗi Streak!”
Lạc Tinh Hà giật mình, vội vàng kiểm tra lại Vấn Tâm kiếm. Chỉ thấy ở chuôi kiếm bám vào một biểu tượng nhỏ, là hình một con cú xanh dị dạng, hai cánh ngắn nhỏ, cái mỏ vàng nhìn qua có chút đê tiện. Đặc biệt là ánh mắt kia cùng với nụ cười nhân tính hóa.
“...Tinh Hà, sao vậy?”
Tử Nguyệt nghiêng đầu, hỏi.
“Muội không nghe thấy gì sao?”
Lạc Tinh Hà ngẩn người, chẳng lẽ, đây là Tiên duyên?
Tiên duyên của hắn đến?
“Công tử, hay là, ngủ nhiều một chút?”
Ở bên cạnh, Quân Tuyên lo lắng sờ trán Lạc Tinh Hà, sợ hắn có bệnh.
“Không, Quân huynh, ta đây là…”
“Ding, bắt đầu tải xuống!”
“Ding, bám lên thất bại, bắt đầu thử lại…”
“Ding, bám lên thất bại, bắt đầu thử lại…”
“Ding, thất bại, thất bại, đối tượng không phù hợp!”
Tia sáng màu xanh vọt đi, trong nháy mắt lại bám vào sợi dây chuyền của Tử Nguyệt.
“Ding, thất bại, thất bại, gặp phải dị thường, đối tượng không phù hợp!”
“...Tinh Hà, có nghe được…”
“Ding!”
Cách đó vài chục mét, thiếu niên trạc tuổi Lạc Tinh Hà ôm một thanh đao, vội vàng trở về nhà.
Nhưng bỗng chốc, đao của hắn bị sinh vật kỳ lạ màu xanh lá cây bám lên.
“Ding, đối tượng phù hợp, nơi lưu trữ phù hợp, bắt đầu tải xuống!”
“Ding! Tải xuống hoàn tất!”
“Đây, đây rốt cuộc là thứ gì?”
Thiếu niên trợn tròn mắt, đột nhiên nghĩ tới thứ gì, lồng ngực hắn phập phồng, hô hấp dồn dập.
Sách viết, đại cơ duyên!
“Ding! Bắt đầu học tập! Ai đó sẽ không cho rằng chuỗi Streak tự động kéo dài đâu đúng không?”
“Hahaha!”
Thiếu niên điên cuồng cười lớn, nắm chặt chuôi đao, khiến người qua đường đều vô thức tránh xa, nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ.
“Mạc Bình, điên rồi à?”
“Không biết, nhưng từ khi cha mẹ hắn lừa đảo bị lộ, bỏ trốn sang Chiêm thành, vứt hắn lại nơi này, hắn vẫn luôn dị hợm như vậy.”
“Ầy, Hoàng ân ban xuống, tội nghiệt do cha mẹ gây ra không liên lụy con cái, nhưng Mạc Bình điên rồi, chẳng lẽ còn định bảo vệ hắn mãi hay sao?”
“Mạc Bình Mạc Bình, hừ!”
Thiếu niên nhếch mép, như phát tiết những nỗi đau trong lòng.
Cha mẹ gây nghiệt, dù được Lạc Việt bảo bọc, nuôi nấng, nhưng những lời đàm tiếu bên tai chưa từng ngừng lại.
Hắn không hận Lạc Việt, nhưng hắn mệt mỏi, không muốn chịu đựng thêm nữa.
“Ta đã có cơ duyên, không bao giờ lại là người thường!”
“Mạc Bình? Hừ, từ nay không còn Mạc Bình nữa. Từ ngày hôm nay, ta tên là Mạc Vô Song!”
“Mạc Vô Song, thiên hạ vô song!”
……
Bên kia, Lạc Tinh Hà buồn thiu, như người mất hồn.
Tử Huyền Cơ lo sốt vó, suýt chút nữa dùng Chân khí lật tung nơi này, may mà Quân Tuyên ngăn lại được, nếu không thì dù người dân không trách, ông cũng khó mà thoát được tội.
Nghe được Quân Tuyên kể rõ đầu đuôi câu chuyện, Tử Huyền Cơ nghĩ một hồi, cho là Lạc Tinh Hà đi đường mệt, bèn đưa hắn trở về phủ Thái Úy.
“Tinh Hà còn ở lại Kinh thành một thời gian nữa, muốn dạo chơi lúc nào mà chẳng được?”
Nghĩ như thế, Tử Huyền Cơ thở dài.
Lạc Tinh Hà buồn bã, nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Sinh vật kì quái kia nói cái gì? Đối tượng phù hợp!
Tức là, hắn có cơ hội tu Tiên!
“Ân, nhất định là vậy!”
“...Tinh Hà?”
“Không sao, Tử Nguyệt, có lẽ duyên của ta chưa tới mà thôi!”
Nắm tay Tử Nguyệt, bất tri bất giác hắn đã đứng trước một tòa phủ đệ rộng lớn.
Tử Huyền Cơ đẩy nhẹ cánh cửa, khung cảnh bên trong lộ ra, ông mỉm cười vui vẻ:
“Tinh Hà, Tử Nguyệt, đến nhà rồi!”
……..
Ở một nơi nào đó, tại một lúc nào đó.
Mấy bóng người xuất hiện, không rõ chân dạng, chỉ có đôi mắt lộ ra như có thể nhìn xuyên vạn cổ tuế nguyệt.
Dị tượng trùng điệp, núi non xanh biếc, tiên vụ lượn lờ, mười ba mặt trời treo ở trên cao, mười ba vầng trăng tròn vành vạnh, vẩy xuống mưa lành.
Một người trong đó lên tiếng, đạo âm cuồn cuộn có thể rung chuyển cả trời:
“Nó lọt xuống rồi, là phúc, là họa, không ai biết được!”
“Nếu không có vị khai thiên đại năng kia che chở, nó đã sớm trầm miên, vĩnh đọa luân hồi, làm gì còn cơ hội tồn thế đến tận bây giờ đâu?”
“Cổ kim vị lai, không còn ý nghĩa. Đối với chúng ta mà nói, thời gian trường hà chẳng qua chỉ là một hạt phù sa giữa thiên hà rộng lớn. Sinh hay diệt, cuối cùng, đến cũng phải đến.”
“Không biết vị kia nghĩ gì, dù sao nó cũng xem như xâm nhập trái phép. Vị Long Quân họ Lạc kia thật sự không có ý kiến gì sao?”
“Haha, có ý kiến, nên vị Khai thiên đại năng kia mới phải tự mình gạt bỏ toàn bộ phân thân, chỉ để lại một phân thân sau cùng tồn tại.”
“Đối với những nền văn minh cấp thấp, nó có thể là cứu tinh. Nhưng đối với nơi đó, nó chỉ thể mang đến loạn lạc.”
“Sự tồn tại của nó, là phiền phức, mấy vị tồn tại cấm kỵ đều gọi nó bằng một cái tên…”
“Con cú xanh tội lỗi!”