🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.53: Người từ phương xa tới

~21 phút đọc · 4065 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 53: Người từ phương xa tới

Thời gian quay lại, khi Lạc Tinh Hà vừa cùng Diêu Linh tiến vào trà lâu.

Cách Lạc Hà thành không xa, bên trong một quần thể kiến trúc đổ nát.

“Bẩm tướng quân, không có phát hiện gì mới!”

Ở nơi đã từng là Triệu gia trang, trên bãi đất trống, một doanh trại được dựng tạm bợ.

Bên trong doanh trướng, binh lính báo cáo xong bèn quỳ một chân xuống chờ lệnh.

Ngồi ở chủ vị, nam tử hơi nhướng mày. Người này dung mạo bất phàm, mặt dữ như hổ, lưng rộng như gấu, đôi mắt uy nghi như sói đầu đàn. Mái tóc hắn xõa tung, khí thế hoang dã, riêng sự tồn tại của hắn đã tạo thành sự áp bách khiến người lính kia toát mồ hôi hột.

Nhắm mắt lại một lúc, hắn khẽ cười:

“Tìm không ra thì cứ tìm tiếp đi, tìm thật kỹ, tìm cho đến hết ngày hôm nay. Nhưng cũng không cần quá áp lực!”

“Đã rõ!”

Binh lính chắp tay, chạy ra ngoài truyền lệnh. Lúc này nam tử bỗng nhếch mép:

“Bọn chó hoang Thương Lan đã không nhịn nổi rồi.”

“Ừm, Kiếm Chủ cũng nói sẽ để chúng ta ra trận.”

Bên dưới là hai hàng ghế xếp dọc đối xứng. Mỗi bên có hai nam tử ngồi ngay ngắn, mỗi vị đều mang một loại khí thế sắc bén vô hình như một thanh bảo kiếm.

“Nói cho cùng thì, vì Lạc Việt không gây chiến nên bọn hắn nghĩ chúng ta dễ bắt nạt?”

“Chà chà, Kiếm Đoạn Lãng của ta còn chưa bao giờ được nhuốm máu quân thù đây này, haha!”

“Ừm, tự tin là tốt!”

Nam tử ngồi ở chủ vị hơi gật đầu, nhìn về phía bên tay phải, ngồi ở vị trí đầu tiên, thanh niên kia còn chưa lên tiếng mà chỉ nhắm mắt khoanh tay.

Thấy vậy, nam tử ngồi ở chủ vị cười khổ, mắng:

“Dậy đi! Ngươi định ngủ đến lúc nào?”

“Chậc, Thanh Dương vẫn chưa bỏ được cái tật này à? Haha!”

“Để ta!”

Một vị giơ chân lên đạp một phát, nam tử kia ngã nhào, giật mình tỉnh giấc.

“Không ngủ nữa à? Hahaha!”

“Các ngươi?”

Tử Thanh Dương gãi đầu, dáng vẻ ngơ ngác. Sau khi thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, hắn xì một tiếng rồi đứng dậy, không thèm chấp nhặt.

Nam tử ngồi ở chủ vị thở dài, nói:

“Đại ca giao cho ta hai việc, thứ nhất là điều tra kỹ Triệu gia trang một lần nữa, trên cơ bản đã hoàn tất. Việc thứ hai, chính là…”

………..

“Oa, thì ra đây là Lạc Hà thành sao? Lớn thật đấy!”

“Ừm! Tuy không lớn bằng Kinh thành, nhưng sao ta cảm thấy không khí nơi này vui hơn?”

“Thanh Dương đâu rồi? Thanh Dương?”

“Cho ta một trăm xiên, cảm ơn!”

“Của khách quan mười đồng!”

“Cho ta năm cái bánh bao!”

“Khách quan, của ngài đây!”

“Ừm, Sữa Trà? Thử xem sao!”

“Được được được, đây đây!”

Quân Tuyên cười hì hì, nhanh thoăn thoắt pha chế nguyên liệu. Chưa được bao lâu, một cốc Sữa Trà đã đóng gói đưa cho khách.

Nam tử kia trả tiền xong uống một ngụm lớn, gật đầu nói:

“Đại Cao thủ như ngươi mà đi làm cái nghề này, Lạc Hà thành quả là đặc sắc!”

Vừa nghe vậy, gương mặt Quân Tuyên biến sắc, liên tục lùi lại. Chân khí trong cơ thể xuất hiện, chuẩn bị sẵn tinh thần đổi mạng gây động tĩnh lớn để Tử Huyên chạy tới cứu Lạc Tinh Hà.

“Đừng lo, ta không định làm gì ngươi. Ừm, chúng ta còn có việc, không biết ngươi có thể chỉ đường cho ta không?”

“Chỉ đường gì?”

Quân Tuyên hỏi, chưa buông lỏng cảnh giác.

“Ngươi biết Lạc phủ ở nơi nào không? Ta có nhiệm vụ liên quan đến Lạc phủ.”

“Chẳng hay các hạ là?”

Nam tử cân nhắc một lúc, quyết định trả lời câu hỏi của Quân Tuyên:

“Tử Thanh Dương. Ừm, ngươi có lẽ không biết ta đâu, nhưng nói đến Kiếm Tông của Thanh Tâm kiếm phái thì biết chứ?”

Nghe đến đây, Quân Tuyên thở phào. Hù chết hắn, thì ra là người một nhà!

Liếc nhìn trà lâu sau lưng, hắn biết Lạc Tinh Hà và Diêu Linh vẫn ở bên trong đó nhưng không nói, chỉ pha thêm ba cốc Sữa Trà đưa cho Tử Thanh Dương rồi cười hì hì:

“Vậy ra các vị là đồng môn của phu nhân. Ừm, phu nhân chắc chắn đã biết rồi.”

“Ngươi quen Lạc phủ sao?”

Tử Thanh Dương không vội nhận lấy ba cốc Sữa Trà mà tỏ ra hứng thú với thân phận của Quân Tuyên.

“Ta là thuộc hạ của Diêm Vương, à, chính là Lạc gia chủ!”

“A, ra là vậy, vậy ta xem như hỏi đúng người rồi.”

Tử Thanh Dương mỉm cười gật đầu, hỏi tiếp:

“Ngươi có quen thuộc với Lạc Hà thành không? Nhiệm vụ của bọn ta là hộ tống Lạc gia công tử, nhưng hôm nay chưa vội nên ta muốn đi tham quan một chút.”

“Vậy à?”

Thấy trời còn sớm, Quân Tuyên suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Đi hết con đường này, nhìn về hướng Đông Nam, ở đó có một hồ sen, có thể vừa ăn uống vừa ngắm cảnh. Muộn hơn chút thì ở phía Bắc có Quán lẩu Trần gia do Tụ Nghĩa đường làm chủ, tuy không rẻ nhưng rất ngon đấy! Ừm, sau đó ngươi có thể cân nhắc tới Vọng Nguyệt lâu thưởng trà?”

Quân Tuyên cười đểu, nháy mắt ra hiệu rồi chỉ vào kiến trúc to nhất ở cuối con đường.

Tử Thanh Dương gật đầu tỏ ra đã hiểu. Khi vừa quay lại, ba người khác đã đứng sau lưng, không nói gì mà chỉ đưa tay ra. Hắn biết điều, chia cho họ Sữa Trà và thịt nướng, bánh bao thì chuyện này mới êm được.

“Vừa rồi ngươi đang nói gì? Vì sao ta gọi không nghe?”

Một nam tử trung niên hỏi.

“Có gì đâu, dù sao ngày mai mới đi. Lạc Hà thành tuy lớn nhưng danh tiếng của Lạc gia cũng không nhỏ, mà lại...”

Tử Thanh Dương vừa nhai nhồm nhoàm vừa chỉ tay về phía Quân Tuyên:

“...vị huynh đệ này là người của Lạc gia!”

“A, là vậy sao?”

Người trung niên, vẫn luôn vuốt ve thanh kiếm rồi nở nụ cười đê tiện như thể một tên biến thái, ngạc nhiên:

“Tuy chưa đạt đến đỉnh phong của cảnh giới Đại Cao thủ nhưng Chân khí của ngươi không yếu, sao lại đi bán, Sữa Trà?”

“Cái này à?”

Quân Tuyên gãi đầu, vô thức lùi lại nửa bước rồi mới nói:

“Chỉ là đam mê của ta thôi, dù sao thường ngày cũng chẳng có gì làm.”

“Ừm, đúng thật!”

Người trung niên khác hào sảng cười lớn:

“Nhưng cũng sắp rồi, những ngày tháng tẻ nhạt này sắp kết thúc! Chỉ cần bọn chó hoang ưm… ưm…!”

“Diệp Phong, ngươi muốn ăn đòn thì một mình ngươi ăn, đừng có lôi bọn ta vào!”

Người trung niên ôm kiếm hợp lực cùng Tử Thanh Dương bịt mồm Diệp Phong lại, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

“Còn nhớ trước khi đi Kiếm Chủ dặn như nào không?”

Thấy Diệp Phong gật đầu lia lịa, hai người kia tuy vẫn còn bán tín bán nghi nhưng cũng từ từ buông tay.

“Phì, không nói thì thôi!”

Diệp Phong chẹp miệng, một hơi tu sạch cốc Sữa Trà vẫn chưa thỏa mãn, bèn mua sạch Sữa Trà của Quân Tuyên khiến tên này mừng rỡ rú lên tiếng hú quái dị.

“Ừm, đi thôi, đến hồ sen!”

Tử Thanh Dương để tiền ở trên quầy rồi tự mình đi trước. Hai người kia tuy không hiểu cho lắm nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau, chỉ có một người không hứng thú lắm. Khi tách đoàn, hắn nói:

“Các ngươi đi thôi, ngày mai ta sẽ đi cùng lão Ngô.”

Rồi hắn lại đưa tiền cho Quân Tuyên:

“Số tiền này ngươi cứ cầm đi. Sáng mai ta sẽ nhờ ngươi đưa đến Lạc phủ!”

“À, được được được, khách quan đi thong thả, không tiễn!”

Mặt Quân Tuyên tươi như hoa, thấy người kia rời khỏi Lạc Hà thành rồi hắn mới cười khành khạch.

Đếm tiền xong, Quân Tuyên bèn đem nó chia ra làm hai nửa. Liếc nhìn trà lâu, hắn nghĩ một hồi, tiến lại quầy pháo hoa gần đó, vung tay nói:

“Lão già, chỗ pháo hoa rách nát này của ngươi ta mua hết!”

“À? Hả?”

Ông lão bán pháo hoa ngước lên nhìn, vì đã quá già nên chưa nghe kịp những gì Quân Tuyên vừa nói.

Biết vậy, Quân Tuyên nói lại thật chậm, ông lão lúc này mới cười khà khà:

“Nếu cháu thích thì cứ cầm lấy đi.”

“Hử? Thích cái gì, chẳng qua góp chút tiền cho lão mua quan tài thôi!”

Quân Tuyên chẹp miệng, đưa cho ông lão một thỏi bạc có dấu răng, lại còn rất hào phóng nói:

“Không cần trả tiền thừa, cầm lấy mà tiêu!”

“À? Hả?”

“Hả hả cái, khục, ừm, thôi, kệ xác lão!”

“Đứa trẻ Quân Tuyên này thật là…”

Một bà thím lắc đầu cười khổ. Tuy đã biết rõ Quân Tuyên là ai nhưng thái độ của họ chưa bao giờ thay đổi.

Trong mắt họ, Quân Tuyên vẫn chỉ là thanh niên sáng sủa, yêu đời, tuy cái miệng hỗn láo nhưng thường hay quan tâm đến bọn họ. Đối với những người già cả lại không có người thân bên cạnh như họ, Quân Tuyên chẳng khác nào con cháu trong nhà.

“Vụ lão nhân, cất bạc đi!”

Bà thím dúi bạc vào tay ông lão, nhưng có thể do đãng trí, ông lão hoàn toàn quên mất thỏi bạc của Quân Tuyên, chỉ hơi nghiêng đầu hỏi:

“Hả? Ai? Ai lạc đi?”

“Không phải lạc, là bạc! Đây là bạc Quân Tuyên đưa, lão mau cất đi!”

“Cái gì? Quân Tuyên đau bi? Thằng này, ta đã bảo nó đi chơi ít thôi mà! Chắc là lần này tới Vọng Nguyệt lâu rồi bị cô nương nào hút khô rồi hửm?”

“Không phải, mà là bạc! Lão mau mau…”

……………….

Một bên khác, Tử Thanh Dương ngồi ở Đình viện, vừa ngắm hồ sen vừa nhai nhóp nhép mấy xiên thịt vừa mua. Xong rồi, hắn lại kéo theo hai người kia tới tiệm lẩu Trần gia ngồi ăn đến tận chiều muộn mới rời khỏi, khiến nhân viên ở đây thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không khỏi nảy sinh nghi vấn.

Một người thật sự có thể ăn nhiều đến thế sao?

“Đi thôi! Điểm đến lần này, Vọng Nguyệt lâu!”

Tử Thanh Dương hào hứng bước đi, trên tay vẫn ôm một túi thịt nướng lớn, vừa đi vừa ăn.

Hai người trung niên đi cùng đã ăn không nổi nữa, cứ đi mấy bước lại “ọe” một tiếng, hai cái bụng tròn xoe căng đét.

“Không, không được nôn, đây đều là tiền!”

“Đúng, ọe, đúng vậy, cao lương mỹ vị ít khi được nếm, không thể nôn, bằng không Đoạn Lãng sẽ cười ta mất!”

“Các ngươi sao cứ phải làm quá lên chứ? Mới như vậy thì sao no được?”

Tử Thanh Dương nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu. Tuy ăn không ngừng nhưng bụng của hắn không có vẻ gì là to ra cả, cũng chẳng hề thấy no.

“Được rồi, có lẽ chính là nơi này!”

Đến cửa Vọng Nguyệt lâu, Tử Thanh Dương đứng ăn sạch thịt nướng, vứt rác đúng nơi quy định rồi mới định bước vào. Nhưng còn chưa kịp đi đã bị hai người kia kéo lại.

“Thanh Dương này, ngươi không thấy trà lâu này rất kỳ lạ sao?”

“Kỳ lạ? Không có chứ?”

Tử Thanh Dương hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo không chút gợn sóng.

“Trà lâu thôi mà, ở Kinh thành có không dưới mười nơi kinh doanh, mỗi nơi một kiểu, có gì lạ?”

“Không!”

Người trung niên ôm kiếm cau mày, cảm giác được bầu không khí mập mờ, hắn nghiêm mặt lại:

“Diệp Phong nói đúng, Trà lâu này rất kỳ quái!”

“Ôi chà, các vị khách quan, nếu như đã đến, sao còn không vào trong, thưởng trà, ngắm hoa?”

Từ trong Vọng Nguyệt lâu, Lý phu nhân chầm chậm bước tới. Giọng nói du dương như một bản tình ca, dung mạo tuyệt sắc tựa tiên nữ lâm trần thế. Dung mạo nàng khuynh đảo chúng sinh, cứ như ma dược khiến người ta mê đắm, không thể dứt ra được.

“Diệp Phong, Thanh Dương, ta, biết yêu rồi!”

“Cút sang bên kia, tên biến thái, đi mà yêu thanh kiếm của ngươi!”

Diệp Phong hừ nhẹ, mấy lần chỉnh lại tóc tai, sống lưng thẳng tắp. Vừa chạm mắt Lý phu nhân, gương mặt hắn đỏ bừng, toàn thân phát run.

Bỗng nhiên Tử Thanh Dương vuốt cằm, gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười điềm đạm:

“Nơi đây đâu phải chốn tiên đàn,
Cớ sao tiên tử lạc phàm gian?”

“Tại hạ, Tử Thanh Dương.”

Tử Thanh Dương chắp tay, dáng vẻ thong dong cùng khí chất cao quý khiến không ít nữ tử xiêu lòng.

Ngắm nhìn dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Lý phu nhân, hắn mỉm cười:

“Dám hỏi tiên tử, là duyên phận nào khiến đôi ta gặp nhau?”

“Khục, Tử Thanh Dương, vị trước mặt này không đơn giản. Hồng nhan họa thủy, vừa nhìn sư huynh liền biết đây là kiếp nạn của ngươi. Niệm tình đồng môn, một kiếp này cứ để sư huynh ứng thay ngươi!”

“Ứng Huyền Từ, ngươi không thích hợp!”

Diệp Phong cười khẩy:

“Một tên dị hợm suốt ngày ôm khư khư lấy kiếm như ngươi thì có hiểu thế nào là tâm kiếp không? Phải thẳng tiến không lùi, phải kiên định thủ vững bản tâm. Không cần nói nhiều, để ta cho các ngươi xem.”

“Khục, Diệp Phong sư huynh, sư đệ thấy vị tiên tử này có duyên với đệ, mong sư huynh chớ nên mơ tưởng xa vời!”

“Thanh Dương này, đệ còn nhỏ. Chuyện của người lớn thì để người lớn giải quyết. Cứ tin ở sư huynh!”

“Ứng Huyền Từ, ta thấy ngươi nên im đi thì hơn. Một tên tự kỷ như ngươi thì biết cái gì?”

Ba người bắt đầu cãi nhau om sòm, khiến khách làng chơi hứng thú tụ tập lại. Lý phu nhân thấy vậy bèn thở dài, liếc mắt hờn dỗi:

“Ba vị đại hiệp, sao lại tranh đấu? Hiểu Dung, không thích chút nào!”

“Ngươi thấy chưa? Đã nói tiên tử có duyên với ta rồi!”

“Sư đệ im miệng! Đây là đại họa, cần sư huynh ra tay!”

“Khục, nể mặt nàng, ta không chấp nhặt với các ngươi!”

“Ừm, vậy thì ba vị, xin mời!”

Lý phu nhân mỉm cười, nụ cười tuyệt mỹ như muôn hoa nở rộ khiến ba người nín thở nhìn không chớp mắt. Cùng lúc đó bọn họ đều sinh ra một ý nghĩ:

Thế gian thật sự tồn tại một người đẹp đến nhường này sao?

……..

“Thanh Dương công tử, thế nào?”

“Khục, tạm được!”

“Huyền Từ đại hiệp thật tuyệt vời, tiểu nữ tử rất thích!”

“Ha, haha, chỉ là chuyện thường thôi!”

“Diệp Phong ca ca, ở bên huynh khiến người ta rất yên tâm.”

“Hừm, đương nhiên! Nếu không thể che chở cho người khác thì ta còn tu Võ làm gì?”

Lý phu nhân nhìn thấy ba người đã bị kỹ nữ xoay vòng vòng bèn mỉm cười, phất tay ra hiệu. Đám kỹ nữ hiểu ý bèn nở nụ cười quyến rũ, đồng thời trở nên lớn mật hơn, không ngại đụng chạm da thịt.

Đến khi ba người mặt đỏ tía tai, trong tiếng cười nói rộn ràng, mỗi người đều cùng một hoặc vài kỹ nữ tâm giao dắt nhau vào phòng, “thưởng trà”, “ngắm hoa”.

Lý phu nhân che miệng cười khẽ:

“Diêu Linh vẫn, ở cạnh Tinh Hà sao?”

“Bẩm phu nhân, Diêu Linh tiểu thư đã cùng Lạc công tử tiến vào Lạc phủ!”

Một vị Tài nữ cung kính nói.

“Ừm, vậy thì tốt.”

Lý phu nhân ngả người nằm xuống giường, hai vị Tài nữ hiểu ý, một người đánh đàn, một người ca múa, Lý phu nhân từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ cuộc sống, tạm quên đi ba con dê béo đang bị đám kỹ nữ của nàng “làm thịt”.

Mãi đến sáng hôm sau, ba người ôm quần rời khỏi Vọng Nguyệt lâu, đôi mắt chính trực, sắc bén biến thành sâu hoắm, đen ngòm, cứ như vừa bị hút cạn.

“Khục, hộc hộc, ta, còn sống sao? Đại chiến ba ngàn hiệp, ôi ôi, cái eo ta…”

Ứng Huyền Từ vỗ lưng, bước chân run rẩy, thậm chí còn không tiếp tục ôm kiếm Đoạn Lãng nữa.

Bên kia, Diệp Phong vừa đi vừa ngó nghiêng không ngừng, đợi không ai nhìn tới hắn mới chạm vào hạ bộ. Phát hiện vẫn còn nguyên vẹn, hắn nghĩ thầm

“Ta vẫn còn cần rèn luyện nhiều hơn!”

“Sư huynh…”

Tử Thanh Dương sờ lên bụng mình, mãi mới có thể thốt ra được một câu:

“…Ta đói!”

“Thanh Dương à, hay là đệ cố nhịn đi? Lần này sư huynh thật sự không còn tiền!”

“Hầy, ta thậm chí còn suýt phải bán Đoạn Lãng! May mà những cô nương ấy bị cảm động bởi tình cảm của ta với Đoạn Lãng nên mới cho đi.”

“Vậy à…”

Tử Thanh Dương buồn bã thở dài, cái bụng hắn cứ kêu lên.

Quần áo xộc xệch, Tử Thanh Dương nghĩ lại mà kinh, không ngờ các cô nương ấy lại bạo gan đến thế! Nhưng rồi hắn bỗng sực nhớ đến một chuyện.

“Thì ra đó không phải trà lâu!”

“Vậy nên ta đã nói, có Trà lâu nào lại như vậy?”

“Ngươi nói lúc nào? Đừng nhận bừa!”

“Chính là khi…”

Ba người vừa đi vừa cãi vã, mãi đến khi hòa lẫn vào dòng người…

………….

Vọng Nguyệt lâu.

Đám kỹ nữ cười nói vui vẻ. Chỉ tiếp ba người kia một đêm thôi, các nàng phải kiếm nhiều bằng mấy năm trước cộng lại.

Vừa thấy Lý phu nhân xuất hiện, các nàng vội hành lễ:

“Phu nhân!”

“Phu nhân, tiền của họ đều ở đây!”

“Ừm.”

Lý phu nhân gật đầu, mỉm cười nói:

“Quy củ thế nào, thì cứ thế ấy. Tiền do các ngươi kiếm, các ngươi giữ lấy, ta còn bận, đi nhé!”

“Cung tiễn phu nhân!”

……..

Ở trước Lạc phủ, ba người kỳ quái xuất hiện.

Quân Tuyên dẫn đường, nhưng họ không hẹn trước nên không thể vào trong, chỉ đành nhờ Quân Tuyên truyền lời. Chẳng mấy chốc, một thị nữ xuất hiện, cho gọi họ vào.

Ba người cùng thở dài một tiếng, theo chân thị nữ. Vừa đi bọn họ vừa đánh giá Lạc phủ, đều cảm thấy nơi này không xa hoa bằng phủ đệ của đám mệnh quan triều đình.

“Lạc gia, một trong mười gia tộc giàu có nhất Lạc Việt…”

“Hầy, có Kiếm Chủ ở đó, muốn không giàu cũng khó! Mà ta nghe nói Lạc gia chủ cũng không phải người thường, Thánh Thượng đã mấy lần soạn thư mật mời hắn vào triều làm quan nhưng đều bị uyển cự.”

“Sư huynh…”

Tử Thanh Dương nói nhỏ:

“Một lát nữa nếu như đệ xin tiền, họ có cho không nhỉ?”

“Thanh Dương sư đệ, liêm sỉ của đệ đâu?”

“Đêm qua đệ vứt hết cùng tiền rồi.”

“...khục, sư huynh vẫn còn một ít liêm sỉ. Sư đệ nếu như xin được thì nhớ chia đấy, sư huynh ngại mở miệng!”

Tới hậu viện, cả ba người đều nhận ra gương mặt quen thuộc.

Vị tướng quân được phái đến cùng một vị Kiếm Tông được Quân Tuyên đưa tới trước, đang đứng như trời trồng.

Thấy kỳ lạ, ba người cùng ngó nhìn thì hai người trung niên toàn thân cứng đờ.

Lý phu nhân tựa vào Lạc Thiên Uyên, nhưng đó không phải chuyện chính.

“Làm sao bây giờ?”

“Còn có thể làm sao? Trước đây thế nào thì bây giờ thế ấy!”

“May mà ta còn nhớ!”

“Hai vị sư huynh, Ngô tướng quân, có chuyện gì vậy?”

Tử Thanh Dương ngơ ra, không hiểu được phản ứng của ba người này.

Thế rồi, Ngô tướng quân hùng dũng bước tới. Đứng trước Đình viện, vừa nhìn thấy Tử Huyên, năm vị Tông sư đứng xếp thành hàng ngang, ngay cả Tử Thanh Dương dù không hiểu cũng phải làm.

Tử Huyên kinh ngạc, vừa sực nhớ ra thì đã không kịp.

Chỉ thấy, Ngô tướng quân bỗng nghiêm mặt quát lớn:

“Nghiêm!!!!”

“Chúng tiểu đệ xin chào đại tỷ!”

Lời vừa dứt, cả năm người đồng loạt cúi đầu, thành kính mà trang nghiêm, khiến Tử Huyên đỏ bừng mặt, vô thức bóp nát một chiếc ghế đá.

“...Huyên này, dù nàng có là người như thế nào, ta cũng sẽ mãi yêu nàng.”

Lạc Thiên Uyên an ủi, nhưng hình như phản tác dụng. Tử Huyên nghiến răng, may mà Lạc Tinh Hà chưa dậy. Nhưng Lý phu nhân đang ở đây, và Lạc Thiên Uyên chắc chắn cũng đã đoán ra được vài phần. Nàng không thiết nói chuyện, cũng chẳng màng giải thích.

“Các vị tới đón Tinh Hà sao?”

Lạc Thiên Uyên không muốn nàng thẹn quá bèn quay sang nói với năm người.

Ngô tướng quân đáp:

“Đúng vậy, chúng tiểu đệ đã điều tra xong. Hôm nay đến đây là để thăm đại tỷ và đón Lạc công tử!”

“Vậy đành nhờ chư vị trông nom Tinh Hà rồi. Còn có Tử Nguyệt, đó là một cô bé ngoan.”

Lạc Thiên Uyên vuốt cằm, nói tiếp:

“Ta cũng sẽ để Quân Tuyên đi cùng, hi vọng các vị không chê phiền.”

“Ừm, chuyện nhỏ thôi, gia chủ yên tâm.”

Ngô tướng quân gật đầu.

Ở trong phòng, Lạc Tinh Hà không cần chuẩn bị gì nhiều. Hắn cùng Tử Nguyệt chủ yếu nghe Diêu Linh dặn dò. Ôm mỗi người một cái, nàng mỉm cười tiễn bọn hắn ra ngoài.

“Cha, mẹ, Diêu tỷ, phu nhân, Xuân Hoa, mọi người, chúng con đi đây!”

Lạc Tinh Hà vẫy tay, cùng Tử Nguyệt lên xe ngựa. Theo từng bước chân ngựa rời xa, Lạc Tinh Hà ló đầu ra bên ngoài, nhìn mãi, nhìn mãi…

Diêu Linh đứng lặng, đến khi không còn nhìn thấy hắn nữa thì nàng mới quay lại hành lễ với Lý phu nhân.

“Được rồi, con không cần, trang trọng như vậy. Tinh Hà không ở đây, con hãy xử lý Ám đình thật tốt, đồng thời, hỗ trợ Thiên Uyên. Những việc khác, ta sẽ tự giải quyết.”

“Tuân mệnh, phu nhân!”

Diêu Linh vừa định cung kính bái liền bị Lý phu nhân ngăn lại. Hờn dỗi liếc mắt, Lý phu nhân thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Diêu Linh.

Bên kia, Lạc Tinh Hà cảm thấy mấy vị này hơi kỳ lạ. Người thì cứ lẩm bẩm, nói cái gì mà còn quá yếu. Người thì vừa ngủ vừa ăn. Còn một người trông vô cùng biến thái, cứ ôm khư khư rồi vuốt ve một thanh kiếm không biết để làm gì.

Nhưng rồi cảm giác hiếu kỳ về Kinh thành lấn át hết thảy. Lạc Tinh Hà ngồi ngay ngắn bên trong xe ngựa, đặt Vấn Tâm kiếm sang một bên, nắm tay Tử Nguyệt cười nói:

“Sắp được gặp lại ông ngoại rồi. Tử Nguyệt này, muội có háo hức không?”

“...Ừm.”

Tử Nguyệt gật đầu không chút do dự. Thế rồi, Lạc Tinh Hà hào hứng giơ tay, phấn khích hô vang:

“Kinh thành, xuất phát thôi!”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự