“Lôi đình phụng lệnh, điện quang phá tà, cấp hành!”
Tiếng niệm chú vang lên giữa thác nước đang cuồn cuộn đổ xuống từ vách đá.
Lá bùa màu vàng trong tay Sylas lập tức bừng sáng. Những phù văn đỏ thẫm trên mặt giấy chuyển dần sang màu lam trắng, từng nét chữ như được thắp lên bởi ánh chớp. Một luồng điện quang chói mắt bùng phát từ mép giấy, nhanh chóng hội tụ thành những tia sét nhỏ rồi phóng thẳng về phía hai kẻ đến từ Kingsfield.
ẦM!
Tiếng nổ vang lên, khói bụi cuộn trào, che khuất cả một khoảng đất gần bờ thác.
Callum lập tức lùi lại vài bước, những viên đá đang lơ lửng quanh người cậu cũng dừng giữa không trung.
“Trúng rồi chứ?”
Sylas không trả lời ngay. Cậu nhìn chằm chằm vào đám khói trước mặt, hai ngón tay vẫn giữ chặt lá bùa đã cháy sém một góc.
Một giây.
Hai giây.
Gió từ thác nước thổi qua, cuốn đám khói tan dần.
Và rồi, hai bóng người xuất hiện giữa màn bụi.
Không một vết thương đáng kể.
Chàng trai Kingsfield phủi nhẹ tay áo, thậm chí còn chẳng buồn nhìn xuống bộ quần áo của mình. Một lớp ánh sáng nhạt đang lưu chuyển quanh cơ thể hắn, giống như một tấm khiên vô hình vừa hấp thụ toàn bộ sức mạnh của đòn tấn công.
Cô gái đứng bên cạnh chỉ nhíu mày, vẻ mặt khó chịu vì bụi đất bám lên giày.
“Chỉ có thế thôi sao?”
Chàng trai bật cười khinh miệt.
“Lũ khỉ biển đúng là chỉ biết làm trò. Tao còn tưởng phép thuật Đông phương của mày có gì đặc biệt cơ đấy!”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.
“Lũ tạp chủng! Tao sẽ tiễn chúng mày trở về cái vùng đất khỉ biển đó!”
Dứt lời, hắn giơ đũa phép lên.
Một luồng ma lực lập tức bắn ra, xé toạc không khí, lao thẳng về phía Sylas.
“Cẩn thận!”
Callum vừa hét lên vừa vung tay, nhưng luồng ma lực đã đến quá nhanh. Sylas không kịp né tránh, chỉ có thể nghiêng người theo phản xạ.
BÙM!
Một lớp sáng vàng nhạt bất chợt xuất hiện quanh thân cậu. Đòn tấn công va vào lớp sáng, tạo thành một gợn sóng lan rộng rồi tan biến. Lá bùa được giấu bên trong áo Sylas cháy thành tro, để lại một mảnh giấy đen rơi xuống đất.
Hộ thân phù.
Một lá bùa đã cứu cậu khỏi đòn đánh trực diện.
Sylas cúi xuống nhìn mảnh giấy dưới chân, sắc mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt đã lạnh đi đôi chút.
Callum thở phào, sau đó quay sang đối thủ.
“Này, các người đánh lén người khác ngay khi vừa nói xong à? Ít nhất cũng nên đợi người ta trả lời chứ!”
“Câm miệng, tên hề!”
Chàng trai Kingsfield hất cằm.
“Chúng mày không xứng đáng đứng ngang hàng với bọn tao. Biết điều thì tự giật dây chuyền rồi cút khỏi đây đi. Có lẽ tao sẽ rộng lượng để chúng mày giữ lại chút thể diện cuối cùng.”
Callum nhìn hắn một lúc, rồi bất chợt nở nụ cười.
“Ồ, cảm ơn lòng tốt của ngài quý tộc. Nhưng tiếc quá, tớ vẫn còn muốn ngắm thác nước thêm một lát.”
Cậu nghiêng đầu, giọng nói trở nên nhẹ bẫng.
“Hay là thế này đi. Hai người cứ đứng yên ở đó, còn tớ sẽ ném đá cho đến khi các người chịu im miệng. Nghe cũng công bằng đấy chứ?”
“Đồ khốn!”
Cô gái Kingsfield giơ đũa phép, nhưng Callum đã nhanh hơn.
Hàng loạt tảng đá từ mặt đất bay lên, xoay tròn quanh cậu như những viên đạn được nạp sẵn. Chỉ một cái phất tay, chúng đã đồng loạt lao về phía hai đối thủ.
VÙ! VÙ! VÙ!
Những tảng đá liên tiếp đập vào lớp pháp lực bảo vệ, phát ra những tiếng va chạm nặng nề. Mỗi lần một tảng đá chạm vào màn chắn, ánh sáng quanh hai người lại dao động trong chốc lát, nhưng lớp bảo hộ nhanh chóng ổn định trở lại.
Callum không ngừng gia tăng tốc độ tấn công.
Tảng đá này vừa bị đánh bật, tảng đá khác đã lập tức lao tới. Có viên bay thẳng, có viên đổi hướng giữa chừng, thậm chí có viên còn vòng ra phía sau nhằm tìm kiếm một góc tấn công khác.
Tuy nhiên, tất cả đều vô ích.
Hai kẻ đến từ Kingsfield thậm chí chẳng buồn né tránh.
Chúng chỉ đứng yên giữa những đợt công kích, bình thản nhìn Callum như đang thưởng thức một màn biểu diễn vụng về.
“Yếu đuối thật đấy.”
Cô gái bật cười.
“Nếu chỉ có chút bản lĩnh này, tốt nhất các ngươi nên trở về vùng đất m-ọi rợ của mình đi. Đừng làm ô uế không khí hoàng gia!”
Cô nhìn Sylas bằng ánh mắt khinh miệt.
Trong mắt cô ta, hai người trước mặt không đơn thuần là những đối thủ yếu hơn. Chỉ vì xuất thân từ vùng duyên hải và mang dòng máu khác biệt, họ đã bị cô ta xem như những kẻ thấp kém, chẳng đáng được đối xử bình đẳng.
Sylas nghe rõ từng lời.
Bàn tay đang giữ lá bùa của cậu siết chặt hơn.
Callum vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt đã lạnh đi.
“Này, cô gái, đừng nói những lời khó nghe như vậy chứ~~~.”
“Câm mồm!”
Cô gái lập tức xoay đũa phép.
Một luồng sáng xanh nhạt bắn thẳng về phía Sylas. Cậu vẫn đang cúi đầu, dùng bút phù viết những nét cuối cùng lên một lá bùa mới, dường như hoàn toàn không nhận ra đòn tấn công đang lao đến.
Callum giật mình.
“Sylas!”
Cậu lập tức điều khiển những tảng đá gần nhất lao về phía luồng sáng, nhưng đã không còn kịp nữa.
ẦM!
Ánh sáng vàng lại xuất hiện quanh Sylas.
Đòn tấn công bị chặn đứng, chỉ để lại một vết nứt nhỏ trên lá bùa bảo hộ được giấu bên trong áo cậu.
Callum khựng lại.
Sau một thoáng kinh ngạc, cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Đúng rồi.
Cậu suýt quên mất người bạn của mình đã chuẩn bị bao nhiêu Hộ thân phù trước khi tiến vào Crownfell.
Nếu mỗi lá bùa có thể chặn một đòn tấn công, vậy thì Sylas gần như đang mặc một bộ giáp vô hình được ghép từ hàng chục lớp bảo hộ.
Callum không biết nên cảm thấy yên tâm hay lo lắng trước sự chuẩn bị quá mức ấy.
Có lẽ cả hai.
“Bồ đúng là một pháo đài di động, Sylas!”
“Đừng nói chuyện. Cho tớ thêm chút thời gian.”
Giọng Sylas vẫn đều đều.
Callum lập tức hiểu rằng người bạn của mình đang chuẩn bị một thứ quan trọng.
Cậu không hỏi thêm.
Thay vào đó, Callum hít sâu một hơi, đưa hai tay ra trước. Những tảng đá nằm rải rác quanh bờ thác bắt đầu rung chuyển, rồi lần lượt bay lên không trung.
“Này, hai người!”
Cậu ngẩng đầu, nụ cười cợt nhả lại xuất hiện trên khuôn mặt.
“Các người có biết mình đang mắc một sai lầm rất lớn không?”
Chàng trai Kingsfield nhướng mày.
“Sai lầm gì?”
“Đó là đã chọn nhầm người để bắt nạt!”
Callum vung tay.
Hàng chục tảng đá đồng loạt lao tới, tạo thành một cơn mưa đá dày đặc. Dù những đòn tấn công vẫn không thể xuyên qua lớp bảo hộ, chúng ít nhất cũng buộc hai đối thủ phải duy trì pháp lực để chống đỡ.
Callum không có ý định đánh bại chúng ngay lập tức.
Cậu chỉ cần giữ chân hai người này.
Và cho Sylas thời gian.
***
“Huyền quang chiếu giới, chân ý phá hư.
Vạn chướng giai khai, cấm vực quy vô.
Phá!”
Giọng Sylas vang lên phía sau những đợt va chạm liên tiếp.
Cậu giơ lá bùa vừa hoàn thành lên trước mặt. Những nét mực chu sa trên giấy vàng bỗng phát sáng, sau đó chuyển thành những đường phù văn màu trắng bạc.
Không khí xung quanh dường như khẽ rung lên.
Sylas ném lá bùa về phía hai đối thủ.
Lá bùa xoay tròn giữa không trung, bùng lên một quầng sáng rồi đột ngột biến mất. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng xung lực vô hình lan rộng, không nhắm trực tiếp vào cơ thể hai người mà tập trung vào lớp pháp lực đang bao bọc họ.
Những đường sáng đan xen quanh người chàng trai và cô gái bắt đầu chập chờn.
Một đường.
Hai đường.
Rồi hàng loạt đường liên kết ma lực đồng loạt xuất hiện những vết rạn.
RẮC!
Âm thanh khô khốc vang lên như tiếng kính nứt.
Lớp bảo hộ vốn vững chắc lập tức sụp đổ thành vô số đốm sáng, tan biến giữa không trung.
Nụ cười trên mặt chàng trai Kingsfield đông cứng.
Cô gái cũng trợn tròn mắt, nhìn lớp phòng ngự của mình biến mất mà không thể tin nổi.
“Cái gì?!”
Sylas hạ tay xuống, thở ra một hơi.
Phá Giới Thần Phù.
Một trong những lá bùa khó chế tác nhất mà cậu có thể sử dụng vào lúc này. Nó không tạo ra sức công phá khổng lồ như lôi pháp, cũng không dựng nên một lớp bảo vệ vững chắc. Thay vào đó, nó nhắm vào cấu trúc của phép thuật, phá vỡ những liên kết giúp duy trì kết giới và lớp phòng ngự.
Đối với những đối thủ phụ thuộc quá nhiều vào lá chắn ma lực, đây là một đòn khắc chế vô cùng hiệu quả.
Tuy nhiên, Sylas cũng hiểu rằng mình vừa tiêu tốn một lượng đạo khí không nhỏ.
Cậu không thể sử dụng nó liên tục.
“Làm gì đi chứ!” cô gái hét lên.
Chàng trai Kingsfield giật mình, lập tức nâng đũa phép lên. Những ký hiệu ma thuật bắt đầu hiện ra quanh đầu đũa, nhưng Sylas đã chuẩn bị sẵn lá bùa tiếp theo.
“Thiên địa vi giới, huyền luật vi tỏa.
Linh mạch ký cấm, vạn pháp giai hưu.
Phong!”
Lá bùa rời khỏi tay cậu.
Lần này, nó không bùng nổ thành ánh sáng mà tan ra thành một mạng lưới phù văn đen vàng, nhanh chóng mở rộng giữa không trung. Những đường nét đan xen với nhau, tạo thành một chiếc lưới khổng lồ phủ xuống hai người Kingsfield.
Chàng trai vội lùi lại, nhưng đã quá muộn.
Mạng lưới phù văn khép kín quanh cơ thể hắn và cô gái. Những ký hiệu đen vàng lập tức bám lấy lớp quần áo, lan dọc theo tay chân rồi phát sáng rực rỡ.
Cả hai đồng thời cảm nhận được sự thay đổi.
Ma lực vẫn tồn tại trong cơ thể họ.
Nhưng khi cố gắng dẫn động nó, họ lại phát hiện những dòng năng lượng vốn lưu chuyển trơn tru đã bị một sức mạnh vô hình ngăn cản. Những phép thuật đang hình thành lập tức tan rã trước khi kịp hoàn tất.
Cấm Linh Tuyệt Pháp Phù.
Nó không xóa bỏ hoàn toàn pháp lực của đối phương, nhưng có thể tạm thời cắt đứt khả năng điều khiển và dẫn động ma lực, khiến những người bị trúng bùa khó thi triển phép thuật như bình thường.
Sylas không chờ đợi thêm.
“Callum!”
“Biết rồi!”
Callum lập tức phất tay.
Những tảng đá đang lơ lửng xung quanh chuyển hướng, lao thẳng xuống mặt đất ngay dưới chân hai đối thủ.
ẦM!
Đất đá bắn tung tóe.
Cả hai mất thăng bằng, ngã xuống nền đất. Những tảng đá khác lập tức chặn ngang đường lui, khiến họ không thể đứng dậy và di chuyển dễ dàng.
Callum hạ tay, phủi nhẹ bụi trên vai.
“Bây giờ thì hai người giống như cá nằm trên thớt vậy.”
Cậu quay sang Sylas, nở nụ cười đắc ý.
“Công lớn của bồ đấy! Hai điểm kia chắc chắn thuộc về chúng ta!”
Sylas không đáp lại ngay.
Cậu nhìn hai đối thủ đang cố gắng vùng vẫy trong mạng lưới phù văn. Dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng cậu đã xuất hiện một chút khó chịu.
Không phải vì chúng mạnh.
Mà vì những lời lẽ chúng vừa nói.
Sylas lớn lên ở Aurelian Port, giữa những con tàu buôn, những người thủy thủ và những câu chuyện về những vùng đất nằm bên kia đại dương. Cậu mang trong mình dòng máu của hai nền văn minh, nhưng chưa bao giờ xem điều đó là điều đáng xấu hổ.
Cha cậu đến từ phương Đông.
Mẹ cậu sinh sống và làm việc tại Norman.
Cả hai đều đã dành cả cuộc đời để xây dựng một mái nhà cho cậu.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì xuất thân khác biệt, cậu lại bị những kẻ chưa từng biết gì về mình gọi là tạp chủng.
Sylas không định tranh cãi với chúng.
Cậu sẽ để kết quả tự nói lên tất cả.
“Được rồi.” Cậu rút thêm một lá bùa. “Kết thúc chuyện này thôi.”
Callum nhìn lá bùa, sau đó nhìn hai đối thủ.
“Bồ định dùng Lôi pháp phù nữa à?”
Sylas gật đầu.
“Lần này phải cẩn thận hơn.”
Cậu giơ lá bùa lên.
“Cửu thiên lôi động, thần đình phụng lệnh.
Kim quang phá tà, vạn sát câu diệt.
Cấp cấp như luật lệnh!”
Lá bùa bay khỏi tay Sylas.
Trong khoảnh khắc, những phù văn đỏ thẫm bùng lên ánh sáng lam trắng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Callum khi cậu cảm nhận được ma lực trong không khí đang biến đổi.
Gió ngừng thổi.
Mặt nước dưới chân thác dường như cũng chậm lại trong một thoáng.
Trên bầu trời, những đám mây xám bắt đầu tụ lại, che khuất ánh nắng hoàng hôn đang nhuộm vàng dãy núi Crownfell. Mây đen cuộn thành từng lớp, ánh sáng giữa những tầng mây lóe lên rồi tắt, như thể có thứ gì đó đang thức tỉnh phía trên bầu trời.
Callum ngẩng đầu.
“Ồ... Lần này trông còn lớn hơn trước!”
Một tiếng sấm vang lên.
ẦM!!!!!!!
Âm thanh dội qua những vách núi, lan xa đến tận khu rừng phía dưới. Chim chóc hoảng hốt bay khỏi những tán cây, còn mặt hồ gần thác nước nổi lên vô số gợn sóng.
Ánh sáng lam trắng hội tụ giữa những đám mây.
Sylas đưa mắt nhìn hai kẻ đang bị phong tỏa dưới mặt đất. Cậu biết mình không thể lãng phí thêm thời gian. Nếu bùa chú chỉ khiến chúng bị thương mà không thể kết thúc cuộc chiến, cậu sẽ càng rơi vào thế bất lợi.
Cậu siết chặt bàn tay.
“Đừng trách ta.”
Tia sét giáng xuống.
Một cột sáng khổng lồ xé toạc bầu trời, lao thẳng về phía hai đối thủ. Ánh sáng chói lòa phủ kín cả bờ thác, khiến mọi thứ xung quanh chìm vào màu lam trắng rực rỡ.
ĐOÀNG!!!!!!
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Mặt đất rung chuyển. Những hòn đá nhỏ bật khỏi mặt đất, còn hơi nước từ thác Bạc bị luồng khí nóng đẩy tung lên thành một bức màn trắng xóa.
Callum há hốc miệng.
“Wow! Lớn thật đó!”
Cậu không thể phủ nhận rằng phép thuật Đông phương của Sylas có những thứ vượt xa hiểu biết thông thường của mình. Nếu một ngày Sylas có thể sử dụng loại bùa này mà không cần chuẩn bị lâu như vậy, có lẽ chẳng ai muốn trở thành đối thủ của cậu.
Callum khoanh tay, nhìn đám khói đang cuộn lên.
“Lần này chắc xong thật rồi nhỉ?”
Sylas không trả lời.
Cậu nhìn về phía trước, cố gắng cảm nhận kết quả của đòn tấn công.
Một giây trôi qua.
Rồi hai giây.
Tiếng sấm dần tan biến, nhường chỗ cho tiếng nước đổ không ngừng của Thác Bạc.
Và rồi, giữa lớp khói mỏng, một vòng tròn ma thuật bất chợt hiện ra.
Ánh sáng bạc lan rộng trên mặt đất, bao phủ lấy hai bóng người đứng giữa trung tâm. Những đường nét phức tạp xoay tròn, tạo thành một kết giới trong suốt vẫn còn nguyên vẹn sau đòn sét vừa rồi.
Callum chậm rãi hạ hai tay xuống.
“... Hả?”
Sylas mở to mắt.
Hai kẻ Kingsfield vẫn đứng đó.
Không chỉ còn sống, chúng thậm chí chẳng có vẻ gì là bị thương nghiêm trọng.
Chàng trai đưa tay phủi bụi trên vai, rồi bắt đầu vỗ tay chậm rãi.
Bốp. Bốp. Bốp.
“Rất tốt.”
Hắn nở nụ cười đầy mỉa mai.
“Đòn tấn công của con khỉ đeo kính kia cũng đủ mạnh đấy. Ít nhất tao đã đánh giá thấp mày.”
Hắn nghiêng đầu, nhìn Sylas bằng ánh mắt gần như tò mò.
“Nhưng tiếc thật. Dù có chút tài năng, mày vẫn chỉ là một tên lai tạp.”
Cô gái đứng cạnh hắn cũng bật cười.
“Đúng là phép thuật kỳ lạ. Tôi chưa từng thấy cách sử dụng ma lực như thế này.”
Giọng cô ta thay đổi, không còn hoàn toàn là khinh miệt như trước. Trong đó xuất hiện một chút tò mò, giống như vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ.
“Những phù văn ấy không giống bất kỳ hệ thống chú thuật nào mà tôi từng học. Chúng có vẻ như dựa trên một nguyên lý khác.”
“Chính xác.”
Chàng trai giơ bàn tay phải lên.
Trên ngón tay hắn là một chiếc nhẫn màu bạc sẫm. Mặt nhẫn gắn một viên đá trong suốt, bên trong có những đường sáng mảnh đang chuyển động như dòng nước.
“Giữa một nơi như Norman lại xuất hiện thứ phép thuật đến từ phương Đông. Thật lạ mắt, cũng khá thú vị.”
Hắn xoay chiếc nhẫn, khóe miệng cong lên.
“Nhưng đáng tiếc, những trò ấy vẫn không thể thắng được pháp cụ của Đế quốc.”
Sylas nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng.
Cậu đã nghe nói đến pháp cụ của Norman.
Chúng là những vật phẩm được chế tác bằng cách kết hợp vật liệu ma thuật, ma lực và các cấu trúc huyền thuật được khắc sẵn. Một số pháp cụ chỉ có tác dụng hỗ trợ phép thuật, nhưng những món cao cấp hơn có thể tự động thi triển kết giới, hấp thụ năng lượng hoặc phản ứng với những đòn tấn công nhất định.
Tuy nhiên, cậu chưa từng nghĩ rằng một học viên tham gia kỳ khảo hạch lại sở hữu pháp cụ có thể ngăn chặn một đòn lôi pháp mạnh đến vậy.
Chàng trai Kingsfield dường như rất hài lòng với vẻ mặt của Sylas.
“Chiếc nhẫn này có khả năng hấp thụ một phần năng lượng ma thuật khi tiếp xúc với đòn tấn công, sau đó chuyển hóa nó thành năng lượng duy trì kết giới. Đòn sét vừa rồi của mày đã bị nó hấp thụ phần lớn sức mạnh.”
Hắn giơ ngón tay lên, để viên đá trên nhẫn phản chiếu ánh sáng cuối ngày.
“Còn hai lá bùa kia sao? Một cái phá vỡ lớp phòng ngự, một cái ngăn cản việc dẫn động ma lực. Khá thông minh. Nhưng đáng tiếc, kết giới của chiếc nhẫn không được tạo ra bằng cách thi triển phép thuật theo cách thông thường.”
Hắn cười khẩy.
“Pháp cụ có cấu trúc riêng. Mày không thể dùng mấy thứ đó để phá hủy thứ mà bản thân còn chẳng hiểu rõ.”
Sylas im lặng.
Cậu đã đoán được một phần nguyên nhân.
Phá Giới Thần Phù có thể phá vỡ những liên kết ma lực tạo nên kết giới. Cấm Linh Tuyệt Pháp Phù lại nhắm vào khả năng dẫn động pháp lực của người sử dụng phép thuật.
Nhưng nếu kết giới được duy trì bởi một pháp cụ độc lập, cấu trúc của nó có thể hoàn toàn khác.
Nói cách khác, hai lá bùa của cậu đã đánh trúng thứ mà chúng được thiết kế để khắc chế, nhưng đối thủ lại có một phương tiện nằm ngoài dự tính.
Sylas đã quá vội vàng.
Cậu không biết chiếc nhẫn ấy tồn tại.
Và giờ đây, cậu đã phải trả giá cho sự thiếu thông tin đó bằng một lượng đạo khí đáng kể.
Chàng trai Kingsfield tiếp tục cười nhạo:
“Mấy thứ vớ vẩn của đám phương Đông làm sao có thể so sánh với pháp cụ được chế tác bởi những pháp sư hàng đầu của Đế quốc Norman?”
Hắn giơ chiếc nhẫn lên cao hơn.
“Đây mới là sức mạnh thực sự!”
Callum cau mày.
Cậu đã không còn cảm thấy buồn cười nữa.
“Bồ à, đám này mạnh một cách biến thái rồi đấy.”
Sylas nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn mạng lưới phù văn đang dần mờ đi quanh hai đối thủ.
“Ừ...”
Giọng cậu trầm xuống.
“Có vẻ chúng ta đã gặp phải một vấn đề lớn.”
***
Trong lúc hai chàng trai đang trao đổi, cô gái Kingsfield bất chợt nâng đũa phép lên.
“Sinh mệnh, hãy lắng nghe tiếng gọi của ta.
Huyết dịch, hãy ngừng tuôn chảy.
Thịt da tổn thương, hãy liền lại như xưa.
Vết thương khép lại, sinh lực hồi phục!”
Ánh sáng xanh lục nhạt tỏa ra từ đầu đũa phép.
Những luồng sáng mảnh như sợi chỉ lan xuống chân cô ta và chàng trai bên cạnh. Chúng quấn quanh những vết thương do đá va chạm, rồi từ từ tan vào da thịt.
Chỉ trong chốc lát, những vết bầm tím đã nhạt đi, các vết xước nhỏ khép lại, còn cảm giác đau đớn khiến hai người khó di chuyển cũng dần biến mất.
Sinh mệnh thuật.
Một nhánh huyền thuật tập trung vào sự sống, khả năng phục hồi và việc điều chỉnh những quá trình sinh học của cơ thể. So với phép thuật chiến đấu trực diện, loại thuật này thường không tạo ra những vụ nổ rực rỡ, nhưng lại có thể thay đổi cục diện trận đấu bằng cách giúp người sử dụng tiếp tục chiến đấu sau khi chịu thương tích.
Sylas nhận ra điều đó ngay lập tức.
Nếu đối thủ vừa có kết giới mạnh, vừa có khả năng phục hồi, việc kéo dài trận chiến chỉ khiến tình hình của hai người trở nên tệ hơn.
Cậu đã tiêu hao quá nhiều đạo khí.
Callum cũng không thể liên tục duy trì niệm động thuật với cường độ cao mà không bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, hai người Kingsfield vẫn còn chiếc nhẫn kia.
Cô gái hạ đũa phép xuống, nhìn hai đối thủ bằng vẻ mặt kiêu ngạo.
“Bây giờ các ngươi đã hiểu sự cách biệt về đẳng cấp chưa, lũ khỉ biển hạ đẳng?”
Callum nghiến răng.
Cậu rất muốn ném thẳng một tảng đá vào cái miệng đang nói không ngừng kia, nhưng lý trí mách bảo rằng việc ấy chẳng mang lại kết quả gì.
Cậu liếc sang Sylas.
“Này, bồ. Tớ nghĩ chúng ta cần thay đổi chiến thuật.”
Sylas gật đầu.
“Đồng ý.”
“Bồ còn cách nào không?”
Sylas không trả lời ngay.
Ánh mắt cậu lướt qua chiếc nhẫn trên tay chàng trai, sau đó chuyển sang đũa phép của cô gái. Cậu quan sát khoảng cách giữa hai người, vị trí của những tảng đá, dòng nước đang chảy dưới chân thác và cả những phù văn đang dần tan biến trên mặt đất.
Trong đầu Sylas, những khả năng bắt đầu nối lại với nhau.
Cậu không thể thắng chúng bằng cách tiếp tục tung ra những đòn tấn công mạnh hơn. Chiếc nhẫn kia có thể hấp thụ năng lượng, cô gái có thể chữa trị thương tích, còn việc cố gắng phong tỏa pháp lực một lần nữa sẽ chỉ khiến cậu tiêu hao thêm đạo khí.
Nếu cứ tiếp tục đối đầu theo cách này, thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian.
Sylas khẽ nheo mắt.
Cậu cần một phương án khác.
Một phương án mà chiếc nhẫn kia không thể dễ dàng hóa giải.
Callum nhìn bạn mình, chờ đợi.
“Này... bồ đang nghĩ gì vậy?”
Sylas chậm rãi đưa tay vào túi, chạm lên những lá bùa còn lại.
“Có rồi.”
Callum lập tức quay sang.
“Có gì?”
Sylas ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Tớ có cách này.”
Callum nhìn cậu đầy hy vọng.
“Là gì...?”
Sylas không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào hai kẻ Kingsfield đang đứng phía bên kia, ánh mắt bình tĩnh trở lại.
Trận chiến này vẫn chưa kết thúc.
Và lần này, cậu sẽ không để đối thủ quyết định cách nó kết thúc.
Kết thúc chương 7.