🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Voice of Mankind

Ch.6: Những Kẻ Đến Từ Kingsfield

~19 phút đọc · 3688 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Chà, cú ném đá khi nãy đau thật đấy!”

Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau bụi rậm.

Callum lập tức quay đầu.

Một chàng trai chậm rãi bước ra khỏi đám cây, một tay phủi những chiếc lá khô dính trên áo choàng. Trên một bên mặt hắn có một vệt máu đang chảy xuống, rõ ràng là hậu quả từ những tảng đá mà Callum vừa ném tới.

Thế nhưng, điều kỳ lạ là hắn chẳng hề tỏ ra tức giận.

Ngược lại, hắn còn nở một nụ cười nhàn nhạt, ung dung như thể vừa bước ra từ một buổi dạo chơi trong vườn.

Callum nhìn hắn vài giây.

Tên này bị đập đến hỏng đầu rồi à?

“Ôi, xin lỗi nhé!” Callum lập tức giơ hai tay lên, giọng nói cợt nhả đến mức chẳng có chút thành ý nào. “Tôi không cố tình đâu mà~~~”

Chàng trai bật cười.

“Ha! Thú vị thật.”

Hắn nâng một bàn tay lên, truyền pháp lực vào lòng bàn tay rồi áp nhẹ lên vết thương. Một quầng sáng xanh nhạt lập tức bao phủ khuôn mặt hắn. Vết thương dần khép lại, máu ngừng chảy, chỉ để lại một vệt đỏ mờ trên da.

Callum nheo mắt.

Ma pháp trị thương? Không tệ.

Cậu không có ý định đứng nhìn đối thủ hồi phục hoàn toàn.

Ngay khi luồng sáng trên mặt chàng trai vừa yếu đi, Callum đã giơ tay. Những tảng đá nằm rải rác quanh khu vực lập tức bay lên, lao thẳng về phía hắn với tốc độ đáng kinh ngạc.

VÙ! VÙ! VÙ!

Nhưng lần này, chúng không thể chạm tới mục tiêu.

Một lớp màng vô hình xuất hiện quanh người chàng trai. Những tảng đá đập vào đó, phát ra những tiếng va chạm nặng nề rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống đất.

Hắn thậm chí còn chẳng buồn lùi lại.

“Niệm động thuật à?” Chàng trai nghiêng đầu. “Cũng khá đấy.”

Callum hạ tay xuống, nụ cười vẫn còn trên môi.

“Cảm ơn. Cậu cũng có một lớp phòng hộ khá tốt.”

“Ồ, vậy sao?”

Chàng trai nhìn đống đá dưới chân rồi lại nhìn Callum.

“Thế mà tao cứ tưởng mày sẽ hỏi tại sao tao lại ở đây.”

Callum nhún vai.

“Cậu muốn kể thì cứ kể. Tớ đang nghe đây.”

Chàng trai bật cười, dường như rất thích thái độ của đối phương.

“Con nhỏ khi nãy ấy à? Tao bắt gặp nó từ buổi chiều. Nó cứ đi thẳng về phía trước mà chẳng chịu quan sát xung quanh. Non nớt đến mức đáng thương.”

“Rồi sao nữa?”

“Đơn giản thôi. Tao dùng vài biện pháp để khiến nó nghe lời. Con nhỏ cứ khóc lóc van xin mãi, thật chẳng ra dáng một pháp sư gì cả.”

Hắn nói bằng giọng điệu khinh khỉnh, như thể chuyện mình vừa kể chỉ là một trò tiêu khiển vô cùng bình thường.

Callum nhìn hắn, vẻ mặt không thay đổi.

“Rồi sao nữa? Kể tiếp đi chứ.”

Nụ cười trên môi chàng trai hơi khựng lại.

Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phương tức giận, thậm chí có thể mất bình tĩnh vì nghe những lời kể ấy. Nhưng Callum chỉ đứng đó, bình thản đến mức khiến hắn cảm thấy mình đang độc thoại trước một bức tường.

“Ồ?” Hắn nhướng mày. “Mày không thương hoa tiếc ngọc sao? Tao cứ tưởng nghe đến đây, mày sẽ tức điên lên rồi chửi tao xối xả chứ.”

Callum thở dài.

“Thôi tha. Không có nhu cầu.”

Nói xong, cậu lập tức giơ tay lên.

Nụ cười trên mặt chàng trai biến mất.

Một lượng lớn pháp lực nhanh chóng hội tụ quanh cánh tay Callum. Không khí trước mặt cậu bắt đầu rung lên, những chiếc lá khô dưới đất bị cuốn tung, còn các viên sỏi nhỏ lần lượt nhấc khỏi mặt đất.

Khác với những lần điều khiển đá trước đó, lần này Callum không tạo ra một đòn tấn công bằng vật thể.

Cậu trực tiếp nén pháp lực thành một luồng xung kích vô hình.

“Khoan!”

ẦM!

Luồng pháp lực lao đi như một mũi tên, xuyên thẳng qua lớp màng phòng hộ của đối phương. Lớp kết giới lóe sáng dữ dội rồi vỡ tan, để lộ chàng trai đang trợn tròn mắt.

Đòn đánh hất hắn văng về phía sau.

RẦM!

Lưng hắn đập mạnh vào một gốc cây lớn. Cả thân cây rung lên, khiến những chiếc lá trên cao rơi xuống lả tả.

Callum không cho hắn thời gian định thần.

Cậu lập tức lao tới, bàn tay chộp lấy sợi dây chuyền bảo hộ trên cổ đối phương.

“Đến đây là hết nhé!”

RẮC!

Sợi dây chuyền đứt lìa.

Ánh sáng bạc lập tức bùng lên, bao phủ toàn thân chàng trai. Hắn chỉ kịp nhìn Callum bằng ánh mắt căm phẫn trước khi biến mất khỏi khu rừng.

Callum đứng yên vài giây, rồi cúi xuống nhìn sợi dây chuyền trong tay.

“Một điểm nữa.”

Cậu phủi bụi trên vai, vui vẻ quay trở lại hang động.

“Chà, hai điểm dễ dàng! Đúng là một đêm đáng nhớ.”

***
Khi Callum trở về, Sylas vẫn ngồi gần cửa hang, bên cạnh là chiếc túi đựng bùa chú và Pháp linh.

Cậu ngẩng đầu nhìn người bạn vừa bước vào, ánh mắt lập tức dừng lại trên những chiếc lá khô bám đầy áo.

“Sao rồi? Mọi thứ ổn chứ?”

“Tất nhiên rồi!” Callum ngồi xuống, đặt hai sợi dây chuyền cạnh nhau. “Giải quyết xong xuôi. Một tên có kết giới khá tốt, nhưng tiếc là pháp lực của tớ còn tốt hơn.”

Sylas nhìn hai sợi dây chuyền, sau đó nhìn Callum.

“Bồ đã đánh nhau với một người khác nữa?”

“Đúng vậy. Hắn chính là kẻ đứng sau chuyện cô gái kia. Có vẻ hắn đã theo dõi chúng ta từ trước.”

Sylas cau mày.

“Vậy tại sao hắn lại tự mình xuất hiện?”

“Chắc muốn trả thù vì bị tớ ném đá.”

“Bồ nói cứ như chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên.”

“Thì có gì đáng ngạc nhiên đâu? Hắn đến, tớ đánh bại hắn, rồi tớ lấy điểm. Đơn giản mà!”

Sylas im lặng nhìn người bạn của mình.

Đôi khi, cậu thực sự không biết nên khen khả năng ứng biến của Callum hay lo lắng cho cái tính liều lĩnh ấy.

“Thôi được rồi.” Sylas cất những lá bùa vào túi. “Đêm nay chúng ta nên nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải tiếp tục lên đường.”

Callum ngáp dài, nằm xuống cạnh hành lý.

“Đồng ý. Tớ chỉ mong sáng mai có một bữa sáng ngon lành, một con đường bằng phẳng và không có tên ngốc nào ném đá vào đầu tớ.”

Sylas nhướng mày.

“Bồ vừa ném đá vào người khác trước đấy.”

“Chuyện đó hoàn toàn khác!”

“Khác chỗ nào?”

“Bởi vì người ném đá là tớ!”

Sylas bật cười, lắc đầu rồi kéo áo choàng đắp lên người.

“Ngủ đi, Callum.”

“Ngủ ngon, ông vua thủ nhà.”

“Bồ còn nói câu đó lần nữa, tớ sẽ đặt Mê tung phù ngay trên mặt bồ.”

Callum lập tức kéo áo choàng che kín đầu.

“Được rồi! Tớ im đây!”

Tiếng cười khẽ của hai người dần tan vào bóng tối.

Ngoài cửa hang, gió đêm lướt qua những tán cây, mang theo tiếng côn trùng rả rích. Khu rừng lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, như thể cuộc đụng độ vừa rồi chưa từng xảy ra.

Nhưng khi Sylas nhắm mắt, cậu vẫn không quên những dao động bất thường mà Pháp linh đã phát hiện.

Crownfell còn rất nhiều điều mà họ chưa biết.

Và đây mới chỉ là đêm đầu tiên.

***
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, đánh thức hai người đang ngủ gần cửa hang.

Callum là người tỉnh dậy trước.

Cậu ngồi dậy, ngáp một cái thật dài rồi nhìn quanh. Trong vài giây đầu tiên, cậu dường như quên mất mình đang ở đâu. Nhưng khi nhìn thấy những vách đá phủ rêu và đống hành lý bên cạnh, cậu lập tức nhớ ra kỳ khảo hạch vẫn đang diễn ra.

“Chà...”

Callum vươn vai.

“Ít nhất chúng ta vẫn còn sống.”

“Bồ có vẻ thất vọng khi nhận ra điều đó nhỉ?”

Sylas đã thức từ lúc nào, đang thu dọn những vật dụng của mình.

Callum quay sang.

“Không, tớ chỉ đang tận hưởng cảm giác được sống thêm một ngày thôi.”

“Vậy thì tận hưởng nhanh lên. Chúng ta còn phải đi tìm Thác Bạc.”

Hai người nhanh chóng thu dọn hành lý, kiểm tra lại vật dụng rồi rời khỏi hang.

Buổi sáng trong rừng đẹp hơn hẳn lúc chiều tối. Sương mỏng phủ trên mặt đất, những giọt nước đọng trên lá cây lấp lánh dưới ánh nắng. Xa xa, tiếng chim ríu rít vang lên, còn những luồng gió mát mang theo hương thơm của cỏ cây.

Họ tiếp tục đi theo con đường đã chọn.

Và giống như ngày hôm qua, chẳng có học viên nào xuất hiện.

“Bồ có nghĩ chúng ta đang đi sai đường không?” Callum hỏi.

Sylas lấy bản đồ ra xem lại.

“Không. Nếu bản đồ không sai, Thác Bạc nằm ở phía trước, sau khu rừng này.”

“Thế tại sao chúng ta chẳng gặp ai?”

“Có lẽ những người khác không chọn cùng một tuyến đường.”

Callum thở dài.

“Ba nghìn người mà tớ cứ có cảm giác như mình đang đi du lịch riêng vậy.”

“Bồ muốn gặp đối thủ đến thế sao?”

“Không hẳn. Nhưng nếu cứ đi mãi mà chẳng kiếm được điểm nào, tớ sẽ bắt đầu lo lắng.”

Sylas cất bản đồ.

“Chúng ta đã có hai điểm rồi.”

“Tất cả đều đến từ việc bồ ném đá vào người khác.”

“Bồ là người ném đá.”

“Còn bồ là người sẽ phải viết báo cáo chiến thuật cho đội!”

Sylas bật cười.

Hai người tiếp tục bước đi, vừa đi vừa trò chuyện. Tiếng bước chân giẫm lên lớp lá khô vang lên đều đặn, hòa cùng âm thanh của khu rừng đang thức giấc.

Bỗng nhiên, một tiếng xột xoạt vang lên từ bụi cây bên phải.

Sylas lập tức dừng bước.

“Ai đấy?”

Callum không chần chừ. Cậu giơ tay, dùng niệm động thuật nhấc bổng một tảng đá lớn nằm gần đó rồi ném thẳng về phía bụi cây.

VÙ!

RẦM!

Một tiếng gào chói tai vang lên.

Nhưng đó không phải tiếng người.

Cả hai lập tức tiến lại gần. Những bụi cây bị tảng đá đè rạp xuống, để lộ một sinh vật thấp bé với làn da xanh xám, đôi tai dài nhọn và chiếc mũi nhô ra trước khuôn mặt xấu xí.

Nó đang ôm đầu, miệng phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu.

Callum chớp mắt.

“Goblin?”

Sylas quan sát sinh vật trước mặt, khẽ cau mày.

“Đúng là Goblin.”

Goblin vốn thường xuất hiện ở những vùng biên giới, đặc biệt là gần các khu rừng hoang và những nơi có dấu hiệu ma lực bất ổn. Chúng không phải loài sinh vật hiếm gặp trong các báo cáo của đế quốc, nhưng việc bắt gặp chúng ở khu vực này vẫn khiến Sylas có phần ngạc nhiên.

Cậu nhớ lại lời vị pháp sư chủ trì đã nói trong buổi khai mạc: những hiện tượng huyền bí và các báo cáo về sinh vật lạ đang gia tăng trên khắp Norman.

Có lẽ sự xuất hiện của con Goblin này không đơn thuần là chuyện tình cờ.

Nhưng trước khi Sylas kịp suy nghĩ thêm, Callum đã vỗ tay.

“Năm điểm đang nằm ngay trước mặt chúng ta!”

“Bồ có thể đừng nói như thể nó là một chiếc túi tiền được không?”

“Nhưng chẳng phải đúng là như vậy sao?”

Goblin ngẩng đầu, nhìn hai người bằng đôi mắt đỏ ngầu. Nó gầm lên, nhe hàm răng nhọn rồi bất ngờ lao tới.

Callum lập tức giơ tay.

Một tảng đá nhỏ bay lên, đánh lệch hướng lao tới của nó. Goblin loạng choạng, nhưng vẫn cố gắng vung cánh tay về phía Callum.

Sylas không chờ đợi thêm.

Cậu rút một lá Lôi pháp phù từ trong túi, kẹp giữa hai ngón tay. Những nét mực chu sa trên giấy vàng thoáng lóe sáng, trong khi một luồng đạo khí được truyền vào lá bùa.

Sylas khẽ đọc:

“Lôi đình ứng lệnh, huyền khí quy nguyên, cấp hành!”

Cậu vung tay.

Lá bùa bay thẳng về phía Goblin, rồi bùng lên giữa không trung.

ẦM!

Một tia sét trắng xanh xé toạc khoảng không, đánh trúng sinh vật đang lao tới. Ánh sáng chớp lên trong tích tắc, tiếp theo là một tiếng gầm nghẹn lại. Khi tia sét tan đi, Goblin đã ngã xuống đất, không còn khả năng tiếp tục chiến đấu.

Callum huýt sáo.

“Chà! Phép thuật phương Đông của bồ đúng là tiện thật. Không cần tiêu hao quá nhiều pháp lực mà vẫn có thể tung ra một đòn mạnh như vậy.”

Sylas thu hồi ánh mắt, kiểm tra xem sinh vật đã thực sự mất khả năng tấn công hay chưa.

“Bùa chú có thể lưu giữ một phần sức mạnh được truyền vào lúc chế tác. Nhưng mỗi lá chỉ sử dụng được một lần, hơn nữa sức mạnh còn phụ thuộc vào người vẽ bùa và lượng đạo khí được truyền vào.”

“Vậy thì lần sau bồ nên vẽ thêm vài trăm lá đi.”

“Bồ nghĩ tớ là một xưởng sản xuất bùa chú di động à?”

“Không phải sao?”

Sylas thở dài, cất những lá bùa còn lại vào túi.

“Bồ thật sự rất biết cách khiến người khác muốn ném bùa vào mặt mình.”

Callum cười toe toét, rồi cúi xuống nhìn con Goblin.

“Năm điểm dễ dàng nhỉ?”

“Có lẽ vậy.”

Sylas nhìn quanh một lượt trước khi cả hai tiếp tục lên đường.

Cậu không biết liệu còn Goblin nào khác trong khu vực hay không. Nhưng nếu những sinh vật vốn thường xuất hiện ở vùng biên giới lại có mặt sâu trong Crownfell, có lẽ kỳ khảo hạch này đang chứa đựng nhiều điều bất thường hơn vẻ ngoài của nó.

***
Đến buổi chiều, tiếng nước chảy bắt đầu vang lên từ phía trước.

Ban đầu chỉ là âm thanh mơ hồ, lẫn trong tiếng gió và tiếng chim. Nhưng càng đi xa, âm thanh ấy càng rõ ràng, cho đến khi trở thành tiếng thác đổ ầm ầm vọng qua những thân cây.

Callum lập tức phấn chấn.

“Cuối cùng cũng tới rồi!”

Cậu tăng tốc, vượt qua một bụi cây lớn rồi bước lên một khoảng đất trống.

Và trước mắt hai người là Thác Bạc.

Một dòng nước khổng lồ đổ xuống từ vách đá cao, trắng xóa như một dải lụa bạc giữa núi rừng. Bọt nước tung lên, tạo thành một lớp sương mỏng lơ lửng trong không trung. Dưới chân thác là hồ nước xanh trong, mặt hồ phản chiếu ánh nắng chiều đang dần chuyển sang màu vàng cam.

Những tảng đá lớn nằm rải rác quanh bờ, phủ đầy rêu xanh. Dây leo buông xuống từ vách đá, còn những tán cây xung quanh tạo thành một khung cảnh vừa hoang sơ vừa hùng vĩ.

Sylas đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Ánh nắng hoàng hôn chiếu nghiêng qua màn nước, khiến từng giọt nước lấp lánh như những hạt pha lê. Trong khoảnh khắc, cậu gần như quên mất mình đang tham gia một kỳ khảo hạch nguy hiểm.

Cảnh tượng ấy đẹp đến mức cậu không muốn rời mắt.

“Này, Sylas!”

Callum huých nhẹ vào vai bạn mình.

“Bồ nhìn chăm chú dữ vậy? Thấy mỹ nữ nào đang tắm ở trên thác à?”

Sylas lập tức quay sang.

“Bồ có thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài con gái được không?”

“Có chứ! Đồ ăn, tiền bạc, chiến thắng và...”

“Đủ rồi.”

Callum cười ha hả.

Sylas lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn hơi nhếch lên. Cậu quay lại nhìn thác nước thêm một lần nữa, cảm nhận làn sương mát lạnh phả vào mặt.

Thế rồi, một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau.

“Xem ra hai người có tâm trạng khá tốt nhỉ?”

Sylas lập tức quay đầu.

Hai học viên đang bước ra từ con đường dẫn đến bờ hồ.

Một chàng trai và một cô gái, cả hai đều mang huy hiệu của tỉnh Kingsfield.

Chàng trai có mái tóc vàng được chải gọn gàng, bộ quần áo không dính lấy một hạt bụi dù đã trải qua gần hai ngày trong rừng. Hắn cầm một cây đũa phép trên tay, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt bình thản nhưng không hề mất cảnh giác.

Cô gái đi bên cạnh cũng có mái tóc vàng óng, khuôn mặt thanh tú và bộ trang phục được chăm chút kỹ lưỡng. Từng cử chỉ của cả hai đều toát lên vẻ tự tin, thậm chí có phần kiêu ngạo, như thể họ đã quen với việc được người khác nhường đường.

Họ mang phong thái của những người lớn lên trong những tòa lâu đài lộng lẫy, nơi danh tiếng gia tộc và địa vị xã hội luôn được đặt lên hàng đầu.

Bốn người đứng đối diện nhau.

Tám ánh mắt chạm nhau giữa tiếng thác nước ầm ầm.

Sylas kín đáo quan sát hai người mới xuất hiện.

Chàng trai tóc vàng có vẻ là một Huyền năng thuật sư, thiên về việc thao túng năng lượng ma thuật và tạo ra những lớp phòng hộ. Còn cô gái đi cùng có khả năng là một Sinh mệnh thuật sư, trường phái chuyên nghiên cứu và điều khiển sinh lực, chữa trị thương tổn cũng như tác động lên cơ thể sinh vật.

Nếu phán đoán ấy chính xác, cả hai đều là những đối thủ không dễ đối phó.

Đặc biệt khi họ đến từ Kingsfield, nơi có nhiều học viện đào tạo pháp sư chiến lược rất chuyên nghiệp.

Callum cũng nhận ra điều đó. Nụ cười trên mặt cậu vẫn còn, nhưng bàn tay đã âm thầm nâng lên, sẵn sàng sử dụng niệm động thuật bất cứ lúc nào.

Chàng trai tóc vàng là người lên tiếng trước.

“Xin chào hai người.”

Giọng hắn lịch sự, thậm chí còn mang theo một nụ cười nhã nhặn. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Sylas và Callum, như thể đang đánh giá xem hai người có đáng để hắn dành thời gian hay không.

Sylas không muốn gây ra xung đột không cần thiết.

Cậu chủ động bước lên một bước, giữ giọng nói thân thiện.

“Chào chào! Chúng tôi đến từ Aurelian Coast. Rất vui được gặp hai người.”

Trong một thoáng, chàng trai tóc vàng không nói gì.

Nụ cười trên môi hắn chậm rãi biến mất.

Cô gái đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, nhìn Sylas từ đầu đến chân. Ánh mắt cô dừng lại trên những món đồ mang phong cách phương Đông bên hông cậu, rồi chuyển sang Callum.

Một vẻ khinh miệt hiện rõ trên khuôn mặt cô.

“Đám khỉ lai tạp đến từ biển.”

Giọng nói ấy lạnh lùng, không hề có ý định che giấu sự xúc phạm.

Không khí xung quanh dường như đông cứng lại.

Nụ cười của Callum tắt hẳn.

Sylas đứng yên, đôi mắt thoáng tối đi. Cậu đã từng nghe những lời bàn tán về người có nguồn gốc từ nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng cậu không ngờ có người lại thẳng thừng nói ra những lời như vậy ngay trong kỳ khảo hạch của Đại học Hoàng gia Valdoren.

Chàng trai tóc vàng khẽ cười, dường như chẳng hề có ý định ngăn cản người đồng hành.

“Ồ, đám tạp chủng. Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa.”

Hắn giơ cây đũa phép lên.

Động tác ấy nhanh chóng xóa sạch vẻ lịch sự giả tạo ban đầu. Hắn bước sang một bên, hạ thấp trọng tâm, ánh mắt khóa chặt vào hai người trước mặt. Một luồng pháp lực bắt đầu dao động quanh đầu đũa, khiến không khí gần đó rung lên nhè nhẹ.

Cô gái cũng giơ tay, những ngón tay khẽ chuyển động như đang chuẩn bị thi triển một phép thuật.

Sylas nhìn Callum.

Trong ánh mắt hai người không cần lời giải thích, nhưng cả hai đều hiểu rằng cuộc chạm trán này sẽ không thể kết thúc bằng vài câu chào hỏi.

Họ có thể nhường nhịn trước một lời khiêu khích.

Nhưng không có nghĩa họ phải cúi đầu trước sự khinh miệt.

Callum khẽ xoay cổ tay. Một vài viên sỏi gần chân cậu từ từ nhấc khỏi mặt đất.

Sylas đưa tay vào túi, ngón tay chạm lên những lá bùa vàng được xếp ngay ngắn bên trong.

Chàng trai tóc vàng nhếch môi.

“Để tao xem đám khỉ đến từ vùng biển xa xôi như chúng mày có bản lĩnh gì.”

Sylas ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Bồ có chắc muốn làm vậy không?”

“Hả?”

Chàng trai khựng lại trước cách xưng hô của Sylas, dường như không hiểu tại sao cậu vẫn có thể giữ được vẻ bình thản ấy.

Sylas không trả lời.

Cậu chỉ rút một lá bùa khỏi túi, kẹp giữa hai ngón tay.

Phía sau cậu, Callum đã nâng thêm vài tảng đá lên không trung.

Tiếng thác nước vẫn ầm ầm đổ xuống, che lấp mọi âm thanh xung quanh.

Nhưng giữa bốn người, trận chiến dường như đã bắt đầu từ khoảnh khắc những lời xúc phạm kia được thốt ra.

Kết thúc chương 6.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự