🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Ch.51: Võ đạo chân giải

~9 phút đọc · 1709 từ · · ⚠️ Báo cáo

- Hừ, một lũ không có kiến thức! Các ngươi nghĩ tại sao lại có cái gọi là Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong?

Lão giả có khuôn mặt nhăn nheo, ăn mặc rách rưới, trên người đeo chín túi vải thô tượng trưng cho thân phận trưởng lão Cái Bang, đứng giữa đám đông hỗn loạn mà lên tiếng. Thế nhưng, lời vừa dứt, xung quanh vẫn chẳng có lấy một người đáp lại, dường như không ai coi trọng lời nói của lão. Thấy mọi người im lặng, tên đệ tử đứng bên cạnh đành lên tiếng hỏi:

- Hả? Ý ngài là gì?

Lão giả hơi bực mình, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:

- Đại Tống ta đâu phải không có cao thủ trẻ tuổi đạt cảnh giới Tông Sư. Nếu xét đến nội tình của các môn phái, muốn bồi dưỡng ra một hai tuấn kiệt đủ sức tranh phong với hai người này cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Vậy điểm khác biệt của bọn họ nằm ở đâu, mà có thể đạt được danh hiệu ấy?

- Vậy rốt cuộc là vì sao?

- Đơn giản thôi, bởi vì một thứ gọi là Võ Đạo Chân Giải.

Không đợi tên đệ tử tiếp tục hỏi, lão giả đã chủ động giải thích:

- Khi nội lực tích lũy đến một mức nhất định, thường là khoảng năm mươi năm, nếu tu luyện nội công của những đại phái có cao thủ Thiên Nhân tọa trấn, người luyện võ sẽ có cơ hội bước vào một quá trình biến đổi. Ta gọi đây là quá trình Đại Tông Sư biến.

Lão ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn những người xung quanh rồi nói tiếp:

- Tuy nhiên, chỉ có nội lực hùng hậu thôi vẫn chưa đủ. Muốn hình thành Võ Đạo Chân Giải, người luyện võ còn phải có nội lực tinh thuần, độ tương thích cao với võ ý của một môn võ, đồng thời phải có lý giải của riêng mình về môn võ ấy. Khi những điều kiện này hội tụ, một năng lực đặc thù sẽ được hình thành, đó chính là Võ Đạo Chân Giải, đại diện cho sự lý giải sâu sắc nhất của một vị Tông Sư về võ đạo của bản thân. Thông qua nó, người luyện võ có thể đem võ đạo của mình phô diễn trước thiên địa, truyền đạt cho chúng sinh. Một vị Tông Sư sở hữu Chân Giải đủ mạnh có thể lấy một địch ngàn quân cũng chẳng phải chuyện khó khăn, tất nhiên, đối thủ không thể là quân trận của bảy đại cường quốc.

- Lợi hại đến vậy sao?

- Hay là ngươi thua cược, không muốn chung tiền nên mới bịa ra chuyện này?

Nghe vậy, lão giả lập tức sa sầm mặt mày, hừ lạnh:

- Ta đường đường là trưởng lão Cái Bang, chẳng lẽ lại thiếu mấy đồng bạc lẻ đó sao? Các ngươi cứ chờ xem!

Cùng lúc ấy, Hoài An đang tung đòn kết liễu, một trảo chộp thẳng về phía đầu Mộ Dung Phục, ý định bóp nát sọ đối phương. Thế nhưng, trước khi đòn đánh kịp chạm đến mục tiêu, một luồng lực đạo vô hình đã đột ngột bùng lên, đánh bật hắn ra xa.

Mộ Dung Phục chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất. Ánh mắt y vẫn bình thản như mặt hồ phẳng lặng, nhưng đằng sau vẻ bình tĩnh ấy lại ẩn chứa cơn phẫn nộ của một vương giả bị tiện dân mạo phạm, của một vị thần linh bị sâu kiến dòm ngó.

Y đưa tay xé bỏ mảnh áo đã nhuốm máu, để lộ phần cơ thể vừa bị Lục Mạch Thần Kiếm cắt qua, giờ đây đã hoàn toàn phục hồi. Sau khi đứng thẳng người, Mộ Dung Phục phủi đi lớp bụi bẩn còn bám trên y phục, động tác thong dong như thể thương thế vừa rồi chưa từng tồn tại. Thế nhưng, ngay phía sau lưng y, vô số điểm sáng dần hiện ra, tựa những vì sao lần lượt thức tỉnh, khiến bầu trời ban ngày thoáng chốc hóa thành đêm tối.

Khi bóng đêm nuốt chửng mặt trời, khi vầng trăng vẫn chưa trưởng thành, cũng là lúc những vì sao tỏa sáng rực rỡ nhất.

Xin giới thiệu, Mộ Dung Phục, Võ Đạo Chân Giải: Tinh Vương!

Mộ Dung Phục đưa một tay ra phía trước, luồng kình khí khổng lồ lập tức cuộn trào, cưỡng ép hút Hoài An về phía mình. Dù hắn đã cố gắng cắm chân xuống đất để giữ vững thân thể, cả người vẫn không ngừng trượt về phía trước, chẳng khác nào bị một sợi dây vô hình kéo đi, cuối cùng bất lực lao thẳng đến trước mặt Mộ Dung Phục, mặc cho đối phương vươn tay nắm lấy cổ mình.

Kiếm quang lóe lên, xoạt! Bốn đường kiếm liên tiếp chém xuống, sắc bén chẳng khác nào bảo đao cắt đậu hũ, dễ dàng cắt lìa tứ chi Hoài An mà không gặp chút trở ngại nào. Ngay sau đó, Mộ Dung Phục tung một cước đá bay hắn, khiến thân thể hắn văng thẳng vào một gốc cây gần đó.

Lý do duy nhất khiến Hoài An còn giữ được mạng sống là bởi lúc này, người khiến Mộ Dung Phục tức giận nhất không phải hắn, mà là Đoàn Dự.

Ánh mắt Mộ Dung Phục lạnh lẽo như băng, khóa chặt lấy Đoàn Dự. Tên sâu kiến này khiến y chướng mắt từ lâu, bởi hắn sinh ra đã có được những thứ mà y theo đuổi cả đời, vậy mà chẳng những không biết trân trọng, hắn còn dám ve vãn biểu muội của y. Dù bản thân không muốn thừa nhận, trong lòng Mộ Dung Phục, biểu muội vẫn luôn là người thuộc về mình; nay Đoàn Dự không chỉ dám tranh giành nàng, mà còn khiến y bị thương, chẳng khác nào phạm thượng trước mặt một vị vương giả.

Trong lúc ấy, đám đông xung quanh cũng bắt đầu xôn xao.

- Quả nhiên không hổ là Mộ Dung công tử! Lần này, tên tiểu bối kia chết chắc rồi!

- Mộ Dung công tử ơi, ta yêu ngài!

- Trưởng lão, chúng ta đúng là có mắt như mù. Ngài có thể giải thích cho chúng ta biết chuyện gì vừa xảy ra không?

Nghe những lời ấy, lão giả ăn mày vuốt nhẹ chòm râu, nở nụ cười đắc ý rồi chậm rãi nói:

- Võ ý của tiểu tử nhà Mộ Dung này chắc hẳn có liên quan đến Đẩu Chuyển Tinh Di, còn lý giải của hắn về võ đạo có lẽ là...

Lão vừa vuốt râu vừa suy nghĩ, một lát sau mới tiếp tục:

- Quyền lực và sự cao quý của vương tôn quý tộc.

- Vương tôn quý tộc?

Lão giả gật đầu, kiên nhẫn giải thích:

- Hắn có thể đã lý giải đặc tính không thể dễ dàng chạm đến của Đẩu Chuyển Tinh Di thành sự cao quý của bản thân. Trong mắt hắn, tiện dân sao có thể đụng vào quý tộc? Từ cách lý giải ấy, hắn hình thành năng lực đẩy lùi những kẻ dám đến gần mình. Mặt khác, vì cho rằng bản thân cao quý nên có quyền định đoạt người khác, hắn lại sinh ra năng lực hút đối phương về phía mình. Còn việc khiến kẻ khác phải quỳ gối trước mặt, có lẽ bắt nguồn từ suy nghĩ rằng người đời đều phải cúi đầu trước quyền uy của hắn, từ đó tạo thành một luồng lực đạo có thể trấn áp đối thủ xuống mặt đất.

- Nhưng năng lực này hoạt động như thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể tùy ý hút vào, đẩy ra mà không có giới hạn?

- Cái đó thì ta không biết.

Lão giả Cái Bang không biết, nhưng Hoài An thì đã có được một vài manh mối.

Sau khi bị đánh văng vào gốc cây, hắn lập tức gọi Trinh Sát Ma Thụ ra quan sát tình hình, cuối cùng xác định được rằng năng lực của Mộ Dung Phục có liên quan đến trọng lực. Khi phóng thích nội lực, Mộ Dung Phục dùng võ ý cùng lý giải võ đạo của bản thân để biến đổi luồng nội lực ấy, khiến nó mang đặc tính gần giống trọng lực, từ đó tạo ra những luồng lực đạo có khả năng hút, đẩy hoặc trấn áp đối thủ.

Điều đáng chú ý là tâm điểm tác động của những luồng lực này dường như có thể thay đổi tùy theo ý muốn của y. Nếu muốn hút Hoài An về phía mình, Mộ Dung Phục chỉ cần đặt tâm lực lên cơ thể hắn; muốn đẩy đối phương ra xa, y có thể chuyển tâm lực đến một vị trí nằm phía sau mục tiêu. Còn khi muốn gia tăng áp lực, y chỉ cần đặt tâm lực xuống lòng đất, khiến đối thủ phải chịu sức ép từ trên xuống.

Tuy nhiên, Hoài An vẫn chưa thể xác định những tâm lực ấy xuất hiện rồi biến mất bằng cách nào, cũng như điều kiện cụ thể để Mộ Dung Phục vận dụng chúng.

Nghĩ đến đây, Hoài An không khỏi đau đầu. Theo cốt truyện gốc, Mộ Dung Phục vốn không mạnh đến mức này, vậy mà hiện tại, đối phương đã sở hữu một năng lực vượt xa những gì hắn dự tính. Hắn vẫn còn một lần kích hoạt Ấn Ký để phục hồi, nhưng dù có khôi phục trạng thái tốt nhất, việc tiếp tục chiến đấu cũng chẳng đem lại cơ hội chiến thắng nào đáng kể.

Trước mắt, điều quan trọng nhất là phải tìm ra giới hạn của năng lực Tinh Vương, đặc biệt là phạm vi tác động của những luồng lực đạo kia, để xác định xem bản thân còn cơ hội chạy trốn hay không.

Vậy nên, cố gắng một chút nhé, tam ca!

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự