🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Ch.50: Đẩu chuyển tinh di

~9 phút đọc · 1767 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bạch bào, quan ngọc, giày thêu tinh xảo, nam tử có tướng mạo anh tuấn đứng giữa quần hùng thiên hạ mà vẫn như hạc giữa bầy gà. Ánh mắt sắc sảo, tự tin, mang đậm phong thái thần tiên kiêu sái nhưng ẩn chứa sự uy nghiêm, lạnh lùng và ngạo mạn của một vương tôn quý tộc. Bên hông y là thanh bảo kiếm truyền qua bao đời Mộ Dung thị, kỳ danh gọi Huyễn Mộng.

Nhìn thấy hai kẻ bước về phía mình, y mỉm cười:
- Mỗ không ngờ Kiều huynh lại đối đãi ta thế này. Đại Tống này ai không biết "Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong", thế mà hôm nay y chỉ cử hai cái vô danh tiểu tốt đến đây thế mạng. Không biết là xem thường mỗ gia hay là đánh giá cao loại rác rưởi các ngươi!

Dứt lời, kiếm phát tề minh. Mộ Dung Phục bước chậm đến, nhẹ nhàng như gió xuân. Tuy nhiên, trái ngược với điều đó, thanh kiếm trên tay y lại mang theo hàn phong chết người, nhắm thẳng tử huyệt mà xung kích.

Không đáp lại lời kiêu khích của y, Hoài An bước lên một bước che chắn phía trước Đoàn Dự, cả người vào thế tấn vững vàng chờ đợi. Ngay lúc lưỡi kiếm áp sát đến yết hầu, Lăng Ba Vi Bộ vận chuyển, chân đạp quẻ Lôi, Hoài An ngửa người ra phía sau hoàn mỹ né tránh lưỡi kiếm, rồi theo đà cong người bật dậy, tung một quyền Lực Bạt Sơn Hà trong Thái Tổ Trường Quyền phản kích về phía Mộ Dung Phục. Quyền ý mang theo một loại thế đại lực trầm mà bất cứ ai dính phải đều sẽ tan xương nát thịt.

Thế nhưng, Mộ Dung Phục cũng không bối rối. Y đưa tay không cầm kiếm lên va chạm với quyền của Hoài An. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như cánh tay của vị công tử nhà họ Mộ Dung này bị chấn vụn, thì lực đạo cùng nội lực của Hoài An đột ngột tan biến. Rồi có một tia nội lực khác truyền vào, bẻ cong cánh tay hắn một cách dị dạng, khiến nó quay về phía Hoài An. Quyền cứ thế lao về phía mặt hắn. Đến khi gần tiếp xúc vào da thịt, luồng lực đạo cùng nội lực ban nãy đã trở lại.

- Bùm!

Một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trên chiến trường: Hoài An né được lưỡi kiếm của Mộ Dung Phục nhưng lại tự đưa tay đánh vào mặt mình. Hắn bay lên cao, xoay vài vòng trên không trung rồi rớt mạnh xuống đất.

Đẩu Chuyển Tinh Di là tuyệt kỹ đặc trưng của Mộ Dung gia, danh xưng "Lấy đạo của người, trả lại cho người". Tuy nhiên, nó không phải không thể phá giải mà luôn tồn tại bốn giới hạn chính:

Thứ nhất: Giới hạn bởi chênh lệch thực lực và nội lực. Đẩu Chuyển Tinh Di không phải là phép thuật vô hạn, nó vận hành dựa trên nền tảng nội lực của người sử dụng. Nếu nội lực của đối thủ vượt trội hoàn toàn, người dùng chiêu sẽ không thể thu hút hay bẻ hướng lực đấm chưởng được, cố tình đỡ sẽ bị lực chưởng đè nát. Đáng tiếc, Hoài An chỉ là nhị phẩm võ giả, dù cho công pháp lão bát cho có lợi hại thế nào cũng không thể san bằng khoảng cách với Tông Sư.

- Rầm! Một tiếng vang lớn.

Người giang hồ xung quanh xôn xao:
- Không hổ là Nam Mộ Dung!
- Ngươi nói xem hai cái tiểu tử này chống được mấy chiêu? Ta thấy 30 chiêu là nhiều.
- Ngươi đây là ý gì? Xem thường Mộ Dung công tử! Ta cá 10 chiêu!

Lúc này, Đoàn Dự cũng đến gần Hoài An, y hỏi:
- Từ đệ, ngươi có sao không?

Hoài An phun ra trong miệng một ít máu cùng răng gãy:
- Ta không thành vấn đề, chỉ là muốn thử một chút cái gọi là "Lấy đạo của người, hoàn thi bỉ thân" này như thế nào. Tam ca, tiểu đệ thấy mấy môn võ mèo cào này không hợp đánh với Đẩu Chuyển Tinh Di, nhưng Lục Mạch Thần Kiếm của huynh thì vừa vặn, lại đủ nhanh và hiểm.
- Nhưng ta... Lục Mạch Thần Kiếm...
- Ta biết. Ta có thể cho huynh năm cơ hội, cứ thử. Nếu không được, chúng ta tính cách khác.

Đoàn Dự cũng gật đầu xem như đồng ý.

Đến khi khói bụi tan đi, Hoài An đã như mãnh hổ vồ mồi lao đến Mộ Dung Phục. Một trảo Tĩnh Ảnh Trầm Bích muốn xuyên thủng tất thảy, nhắm vào phần tim của y. Nhưng lưỡi kiếm kéo một đường bán nguyệt chặn đứng hướng tới của trảo thế, đẩy lùi Hoài An, tạo cho Mộ Dung Phục thời cơ hoàn hảo phản công. Mộ Dung Phục công kích như sóng gầm biển động, nhưng tất cả chúng đều bị Hoài An hoa mỹ tránh né trong từng đường tơ kẽ tóc.

Một bước, hai bước, rồi năm mươi bước... Trong khi né tránh, đầu óc Hoài An liên tục vận chuyển suy tính:

Thứ hai: Yêu cầu thấu hiểu chiêu thức đối phương. Để trả đòn hiệu quả và chuẩn xác, người dùng phải hiểu rõ đường đi, quy luật phát lực và đặc tính chiêu thức của đối thủ. Nếu đối phương dùng chiêu thức kỳ quái, biến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết hoặc lực phát ra theo hướng phức tạp, Đẩu Chuyển Tinh Di rất dễ bị phản tác dụng. Đáng tiếc, Cửu Âm Thần Trảo của hắn chỉ có ba tháng rèn luyện, không thể thi triển đủ nhanh và hiểm để vượt qua được con mắt của một Tông Sư.

Thứ ba: Bất lực trước những môn võ đạt đến ngưỡng tuyệt đối về tốc độ, sức mạnh thuần túy hoặc chiêu thức vô chiêu, khiến Đẩu Chuyển Tinh Di không kịp phản ứng Lục Mạch Thần Kiếm là một ví dụ.

Không gian né tránh của Hoài An đang dần hẹp lại. Đường kiếm của Mộ Dung Phục lại càng ngày càng nhanh. Rồi đến bước thứ một trăm mười ba, Hoài An dần bị dồn về phía đám người quan chiến. Không muốn đưa bản thân vào tử cục, hắn đổi hướng, nhưng ngay khoảnh khắc ấy một tia sơ hở xuất hiện.

"Xoẹt" một tiếng, mũi kiếm đâm vào da thịt. Nội lực của một Tông Sư đỉnh phong như Mộ Dung Phục chấn xuyên qua lớp da thịt cứng cáp, đâm sâu vào trong cơ thể.

Hoài An cũng không ngại để kiếm xuyên qua thân thể, thừa thế lấy hai tay ôm lấy Mộ Dung Phục cố định y lại rồi xoay người. Cùng lúc đó, Đoàn Dự cũng chuẩn bị xong, kình lực khổng lồ tụ về phía đầu ngón tay chực chờ bùng nổ, nhưng đáng tiếc y thất bại.

Không thành vấn đề, Hoài An siết chặt hai tay, áp lực khổng lồ dồn lên cơ thể của Mộ Dung Phục. Nhưng Đẩu Chuyển Tinh Di vận chuyển đẩy văng hai tay y, rút kiếm ra, máu tuôn như suối. Mộ Dung Phục tung một cước đá vào vị trí máu chảy.

- Rầm!

Hoài An lại văng ra. Mộ Dung Phục không để hắn có thời gian thở, truy kích theo sau. Hoài An dùng hai chân trụ lại, gầm lên một tiếng, Phiên Thiên Phách Địa âm công va chạm với cương khí hộ thể của Mộ Dung Phục làm y chậm lại. Hoài An dậm mạnh chân làm đất đá bay lên, hắn liên tục dùng nội lực bắn mạnh cát bụi cùng đất đá.

Ẩn sau tất cả chúng, một trảo Huyết Ảnh Tàn Nguyệt lướt theo đến. Mộ Dung Phục tụ nội lực thổi bay tất cả đất đá thì trảo công đã áp sát. Đẩu Chuyển Tinh Di lại vận chuyển, nhưng lần này, trước khi nó kịp đổi hướng thì tay trái Hoài An vung lên.

Thứ tư: Cả ba cách trên Hoài An đều không đáp ứng được, vậy thì chỉ còn một cách duy nhất. Nguyên lý của môn võ này là nương theo, hấp thụ và xoay chuyển dòng khí lực của người khác. Trong khoảng thời gian này, não bộ phải hoạt động liên tục để điều hướng lực đạo; nếu người dùng tính toán sai nhịp hoặc khi thi triển bị ngắt giữa chừng, luồng nội lực bản thân hấp thụ sẽ chấn ngược lên não bộ, gây ra tổn thương nghiêm trọng.

- Rắc!

Hắn đấm mạnh vào tay phải, nắm đấm từ tay trái va chạm với tay phải làm xương cốt bên trong vỡ vụn bằng cách này luồng nội lực mà Mộ Dung Phục đang cướp lấy không thể truyền lại khiến cho nó đột ngột ngắt quản. Trong một tích tắc, Mộ Dung Phục bị hỗn loạn rồi mất thế. Tay trái Hoài An nhanh chóng chuyển hướng, tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này mà tung một quyền Trảm Tướng Cướp Cờ về đầu của Mộ Dung Phục.

Cũng lúc này, Đoàn Dự hoàn thành xong lần phát lực thứ ba của Lục Mạch Thần Kiếm. Ngay khi nắm đấm gần ngay sát đầu của Mộ Dung Phục, bằng sức sống mạnh mẽ của một Tông Sư, y đã kịp tỉnh thần. Kình khí Tông Sư chấn mạnh vào Hoài An làm hắn ngã xuống đất. Không chần chừ, Mộ Dung Phục bổ kiếm kết liễu.

Nhưng lưỡi kiếm vừa vung lên cao thì... "Xoẹt" một tiếng, máu từ bụng trào ra làm nhuốm đỏ bạch y. Mộ Dung Phục ngã quỵ xuống đất là Đoàn Dự, y đã thành công! Một lưởi kiếm vô hình nhẹ nhàng xuyên qua cơ thể để lại cho Mộ Dung Phục một vết thường sâu ngay phần bụng.

Không gian như tĩnh lại một nhịp rồi tất cả nổ bùng lên, tiếng hò hét, la ó và cãi nhau vang lên cùng lúc:
- Ta nói cái gì mà Nam Mộ Dung! Ta thấy lấy đại một đầu chó hoang còn mạnh hơn hắn!
- Hừ, tên khố rách áo ôm không biết gì về võ học! Chó ngươi lấy ra là Đại Tông Sư hay gì?
- Đừng nói nhảm! Ngươi thua rồi, chung tiền đi!

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự