🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vô Hạn Thể

Ch.9: Lời Nhắn

~5 phút đọc · 827 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lâm Vũ ngồi trên mép giường, mảnh giấy trong tay. Hắn đọc đi đọc lại dòng chữ đỏ ấy, như thể đọc thêm vài lần nữa sẽ khiến nó biến mất. Nhưng nó vẫn ở đó. Mực đỏ, nét chữ mảnh, dứt khoát.

Hắn không sợ. Hắn chỉ thấy lạnh. Cái lạnh lan từ trong xương tủy ra ngoài da thịt. Kẻ g-iết người đã vào phòng hắn. Đã đứng đây. Đã chạm vào bàn hắn. Và hắn đã không hề hay biết.

Hắn đứng dậy, kiểm tra cửa sổ. Không có dấu hiệu cạy mở. Cửa chính cũng vậy. Không có vết xước, không có dấu vân tay, không có gì cả. Như thể kẻ đó tan vào không khí rồi tụ lại trong phòng hắn.

Hắn rút điện thoại, bấm số Tần Nguyệt. Chuông đổ ba hồi, rồi cô bắt máy.

“Anh biết bây giờ là mấy giờ không?”

“Ba giờ sáng. Anh xin lỗi.”

Giọng cô vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi nghe thấy giọng hắn, cô tỉnh hẳn.

“Có chuyện gì vậy? Anh không ngủ được à?”

“Có người vào phòng anh. Để lại một mảnh giấy.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Em đến ngay.”

“Không cần đâu. Anh chỉ muốn báo cho em biết. Để em cẩn thận.”

“Anh nói vậy mà anh nghĩ em ngồi yên được à? Em đến ngay.”

Cô tắt máy. Lâm Vũ thở dài, nhét điện thoại vào túi. Hắn biết cô sẽ đến. Cô chưa bao giờ nghe lời hắn trong những chuyện như thế này.

Trong lúc chờ, hắn đi kiểm tra toàn bộ căn hộ. Không có gì lạ. Không có dấu hiệu đột nhập. Không có mất mát. Kẻ đó chỉ để lại mảnh giấy rồi đi. Như một lời cảnh báo. Hoặc một lời thách thức.

Tần Nguyệt đến sau mười lăm phút. Cô mặc áo khoác ngoài bộ đồ ngủ, tóc rối, mắt vẫn còn lim dim. Nhưng khi nhìn thấy mặt Lâm Vũ, cô tỉnh hoàn toàn.

“Đưa em xem.”

Hắn đưa mảnh giấy. Cô đọc, rồi đọc lại lần nữa. Cô đặt nó xuống bàn, nhìn hắn.

“Kẻ này biết anh là con trai của Kage.”

“Ừ. Và hắn muốn anh biết rằng hắn biết.”

“Anh nghĩ hắn là ai?”

Lâm Vũ lắc đầu.

“Anh không biết. Nhưng hắn có thể vào đây mà không để lại dấu vết. Hắn biết anh là ai. Hắn biết Kage ở đâu. Và hắn muốn anh đi tìm Kage.”

Tần Nguyệt ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Vậy chúng ta phải đi nhanh hơn. Trước khi hắn đến Vết Nứt trước chúng ta.”

Lâm Vũ gật đầu. Hắn đứng dậy, bước đến bàn, mở cuốn sổ thứ hai của Kage. Hắn lật đến trang cuối cùng, nơi có dòng chữ về Vết Nứt Nguyên Thủy.

“Kage viết rằng Vết Nứt nằm dưới Biển Hư Không. Nhưng ông ấy không nói chính xác ở đâu. Chúng ta cần tìm hiểu thêm trước khi đi.”

“Lão Trần có thể biết.”

“Ừ. Sáng mai anh sẽ hỏi ông ấy.”

Tần Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt lo lắng.

“Anh có ổn không?”

Hắn nhìn cô, cố nở một nụ cười.

“Anh ổn. Chỉ là hơi sốc thôi. Anh có một người cha. Và ông ấy đang đợi anh ở một nơi mà ai cũng bảo là không nên đến.”

Cô đặt tay lên vai hắn.

“Em sẽ đi cùng anh. Dù đó là đâu.”

“Anh biết. Nhưng em phải hứa với anh một điều.”

“Điều gì?”

“Nếu nguy hiểm quá, em phải chạy. Đừng cố gắng cứu anh. Đừng chết vì anh.”

Cô nhìn hắn, mắt long lanh.

“Anh biết em không hứa được điều đó mà.”

“Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn nói.”

Cô thở dài, rồi đứng dậy.

“Thôi được rồi. Em về chuẩn bị đồ. Sáng mai gặp ở quán Lão Trần.”

“Ừ. Cẩn thận.”

Cô bước ra cửa, rồi quay lại.

“Anh cũng vậy. Đừng để ai vào phòng anh nữa.”

“Anh sẽ khóa cửa.”

“Cửa của anh khóa rồi mà hắn vẫn vào được.”

Hắn không trả lời. Cô nói đúng. Cửa khóa rồi mà hắn vẫn vào được.

Cô đi khuất sau cánh cửa. Lâm Vũ đứng một mình trong căn phòng, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời vẫn còn tối. Vài ngọn đèn đường nhấp nháy như sắp tắt. Hắn tự hỏi kẻ đó đang ở đâu. Đang nhìn hắn từ một mái nhà nào đó. Hay đang đứng ngay dưới cửa sổ này, chờ hắn quay lưng lại.

Hắn kéo rèm cửa, che kín cửa sổ. Rồi hắn ngồi xuống bàn, mở cuốn sổ của Kage, và bắt đầu đọc từ đầu. Nếu hắn phải đến Vết Nứt Nguyên Thủy, hắn cần biết mọi thứ về nó. Về những gì đang chờ đợi hắn ở đó. Về sự thật mà cha hắn đã giấu suốt mười năm qua.

Hắn đọc đến khi trời sáng.

💬 Bình luận (0)