🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vô Hạn Thể

Ch.10: Chuẩn Bị

~7 phút đọc · 1280 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lâm Vũ đọc cuốn sổ của Kage đến khi trời sáng hẳn. Hắn không ngủ một phút nào. Mắt hắn mỏi nhừ, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Những gì Kage viết trong cuốn sổ thứ hai không chỉ là về Vết Nứt. Nó còn là về Mugen, về những kẻ đứng sau, về một âm mưu đã được ấp ủ từ hơn một thiên niên kỷ.

Kage viết rằng Vết Nứt Nguyên Thủy không phải là một hiện tượng tự nhiên. Nó được mở ra bởi một nhóm Linh Nhân cổ đại, những kẻ tin rằng họ có thể kiểm soát linh khí từ Cõi U Minh. Nhưng họ đã sai. Thứ họ kéo vào thế giới này không phải là nguồn năng lượng vô hạn. Nó là một thực thể. Một thực thể đang ngủ. Và nó đang chờ được đánh thức.

Kage tin rằng Mugen là một trong những Linh Nhân cổ đại đó. Hắn đã sống hơn một thiên niên kỷ, chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác, chờ đợi thời điểm thích hợp để hoàn thành nghi lễ. Và nghi lễ đó cần một thứ. Một vật chứa. Một cơ thể có thể chịu đựng được năng lượng của Vết Nứt mà không bị phá hủy.

Lâm Vũ gấp cuốn sổ lại. Hắn hiểu rồi. Hắn không chỉ là con trai của Kage. Hắn là vật chứa mà Mugen đang tìm kiếm. Dòng máu của Kage. Thiên Phược của Kage. Tất cả đều được truyền lại cho hắn. Và bây giờ, Mugen biết hắn tồn tại.

Hắn đứng dậy, rửa mặt qua loa, rồi rời khỏi nhà. Hắn đến quán Cơm Rang Lão Trần khi mặt trời đã lên cao. Ông già đang ngồi ở bàn cuối, như mọi khi, với hai tách trà bốc khói. Tần Nguyệt đã ở đó. Cô mặc đồ mới, tóc buộc gọn, ba lô đặt bên cạnh ghế. Vô Danh đứng ở góc phòng, không uống gì, không ngồi.

Lâm Vũ ngồi xuống. Hắn đặt cuốn sổ của Kage lên bàn.

“Tôi cần biết Vết Nứt Nguyên Thủy nằm chính xác ở đâu.”

Lão Trần rót trà cho hắn. Ông không nhìn cuốn sổ. Ông chỉ nhìn Lâm Vũ.

“Ngươi đọc hết rồi à?”

“Đọc hết rồi.”

“Vậy ngươi biết mình là gì rồi chứ?”

Lâm Vũ nhấp một ngụm trà. Đắng.

“Tôi biết. Tôi là vật chứa. Tôi là thứ Mugen cần để đánh thức Vết Nứt.”

Lão Trần gật đầu, chậm rãi.

“Đúng. Và đó là lý do tại sao ngươi không thể đến đó một mình.”

Tần Nguyệt lên tiếng.

“Vậy ông biết Vết Nứt ở đâu không?”

Lão Trần đứng dậy, bước đến quầy, lấy ra một tấm bản đồ cũ. Ông trải nó lên bàn. Đó là bản đồ hai đại lục, với Biển Hư Không ở giữa. Ở giữa Biển Hư Không, có một hòn đảo nhỏ được đánh dấu bằng mực đỏ. Nó không có tên.

“Đây là hòn đảo mà Kage tin rằng Vết Nứt Nguyên Thủy nằm bên dưới. Nó không có trên bản đồ chính thức. Không ai biết nó tồn tại. Nhưng Kage đã tìm ra nó. Và hắn đã đến đó.”

“Ông ấy đến đó bằng cách nào?”

“Bằng thuyền. Nhưng không phải thuyền thường. Biển Hư Không có Hư Không Thú. Chúng sẽ nuốt chửng bất kỳ con tàu nào dám bơi qua. Trừ khi ngươi có thứ này.”

Ông đưa cho Lâm Vũ một viên đá nhỏ, màu đen, bề mặt nhẵn bóng.

“Đây là đá Hư Không. Kage để lại cho ta. Nó có thể tạo ra một vùng yên tĩnh xung quanh thuyền. Hư Không Thú sẽ không phát hiện ra ngươi. Nhưng nó chỉ có hiệu lực trong ba ngày. Sau đó, ngươi phải tự xoay sở.”

Lâm Vũ cầm viên đá, cảm nhận sức nặng của nó trong lòng bàn tay.

“Cảm ơn ông.”

“Đừng cảm ơn ta. Ta làm điều này vì Kage. Ông ấy là bạn ta. Và ta đã hứa sẽ bảo vệ con trai ông ấy.”

Ông nhìn Lâm Vũ, ánh mắt già nua nhưng sắc bén.

“Ta biết ta đã thất hứa. Ta đã để ngươi sống một mình suốt mười năm qua. Ta không thể thay đổi điều đó. Nhưng ta có thể giúp ngươi bây giờ.”

Lâm Vũ gật đầu. Hắn không nói gì. Hắn không giỏi nói những lời cảm ơn. Hắn chỉ siết chặt viên đá trong tay.

Tần Nguyệt đứng dậy.

“Vậy chúng ta đi khi nào?”

“Ngay bây giờ. Trước khi trời tối.”

Vô Danh bước ra khỏi góc phòng.

“Ta sẽ chuẩn bị thuyền. Ở bến phía Nam. Đợi ta ở đó.”

Hắn biến mất sau cánh cửa. Lâm Vũ đứng dậy, nhét viên đá vào túi áo. Hắn nhìn Lão Trần lần cuối.

“Lão Trần. Nếu tôi không quay lại...”

“Đừng nói mấy lời đó. Ngươi sẽ quay lại. Ngươi là con trai của Kage. Và Kage chưa bao giờ chết trong bất kỳ câu chuyện nào ta từng nghe.”

Lâm Vũ cố nở một nụ cười.

“Ông ấy chưa bao giờ chết. Nhưng ông ấy cũng chưa bao giờ quay lại.”

Lão Trần im lặng. Ông đặt tay lên vai Lâm Vũ, siết nhẹ.

“Đi đi. Đừng để ta phải hối hận thêm lần nào nữa.”

Lâm Vũ bước ra ngoài. Tần Nguyệt đi theo sau. Ánh nắng ban trưa chiếu lên khuôn mặt hắn, ấm áp nhưng không làm hắn thoải mái. Hắn biết mình đang bước vào một hành trình mà có thể hắn sẽ không quay trở lại. Nhưng hắn cũng biết một điều. Hắn không thể dừng lại. Không phải vì hắn muốn trở thành anh hùng. Không phải vì hắn muốn cứu thế giới. Mà vì hắn muốn gặp cha mình. Sau hai mươi hai năm. Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đã bỏ rơi hắn. Và hắn muốn hỏi một câu duy nhất.

Tại sao cha lại bỏ con lại?

Họ đi bộ đến bến phía Nam, nơi Vô Danh đã chuẩn bị một con thuyền nhỏ. Nó không có động cơ. Chỉ có một cánh buồm rách và một mái chèo gỗ. Nhìn nó, Tần Nguyệt không khỏi nghi ngờ.

“Cái này mà ra biển được à?”

Vô Danh nhún vai.

“Không ra biển được. Nhưng nó sẽ đưa chúng ta đến hòn đảo đó. Nếu viên đá hoạt động.”

Lâm Vũ bước lên thuyền. Hắn đặt viên đá Hư Không ở mũi thuyền. Ngay lập tức, một làn sóng năng lượng vô hình lan tỏa ra xung quanh, tạo thành một vùng nước phẳng lặng kỳ lạ. Những con sóng xung quanh vẫn gào thét, nhưng ngay khi chạm vào vùng năng lượng đó, chúng lặng đi như bị ai đó bấm nút tắt.

Tần Nguyệt trợn mắt.

“Được đấy.”

Vô Danh cầm mái chèo, đẩy thuyền ra khỏi bến. Họ bắt đầu hành trình đến Vết Nứt Nguyên Thủy. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, và tiếng gió thổi qua cánh buồm rách. Phía trước họ là Biển Hư Không, mênh mông và tối tăm. Phía sau họ là Tây Kinh, đang dần nhỏ bé lại trong tầm mắt.

Lâm Vũ ngồi ở mũi thuyền, nhìn về phía chân trời. Hắn không biết điều gì đang chờ đợi mình ở đó. Nhưng hắn biết một điều. Hắn sẽ không dừng lại. Dù phải đối mặt với Hư Không Thú. Dù phải đối mặt với Mugen. Dù phải đối mặt với Sora. Hắn sẽ tìm thấy cha mình. Và hắn sẽ có câu trả lời.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự