🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vĩnh Hằng Huyết Lộ

Ch.48: Chênh Lệch Thực Lực

~14 phút đọc · 2616 từ · · ⚠️ Báo cáo

Phía trên võ đài, Ngũ Gia đã đứng chờ sẵn từ lâu. Khi nhìn thấy Diệp Phong chậm rãi bước lên những bậc đá dẫn vào sân đấu, khóe miệng hắn từ từ nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Trong mắt hắn, Diệp Phong lúc này chẳng khác nào một con mồi đã tự mình bước vào bẫy. Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, hơn nữa Diệp Phong vừa trải qua một trận chiến kịch liệt với Tử Đằng, linh lực và thể lực đều đã tiêu hao không ít.
“Diệp sư đệ, nếu bây giờ nhận thua thì vẫn còn kịp đấy.”
Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần chế giễu.
“Ta sẽ nể tình ngươi quen biết Ý Lăng học muội mà tha cho.”
Khi nhắc đến cái tên Ý Lăng, vẻ mặt Ngũ Gia lập tức thay đổi, đôi mắt chợt lóe lên một tia tức giận khó có thể che giấu. Rõ ràng người có tư cách đứng bên cạnh một giai nhân như vậy đáng lẽ phải là hắn, một người có thiên phú, thực lực và địa vị vượt xa Diệp Phong, chứ không phải cái tên tiểu tử vừa yếu vừa đáng ghét đang đứng trước mặt này. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Ý Lăng vừa rồi còn không thèm nhìn mình lấy một lần là trong lòng Ngũ Gia lại dâng lên một ngọn lửa khó chịu.
Diệp Phong nhìn vẻ mặt của hắn, dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự tức giận đang âm thầm tích tụ kia, hoặc có lẽ hắn cảm nhận được nhưng vốn chẳng để tâm.
“Đa tạ Ngũ sư huynh quan tâm, có điều huynh cũng phải cẩn thận, kẻo một lát lại rớt khỏi vị trí đệ tam thì không được hay lắm đâu”
Diệp Phong bình thản đáp lại.
Không khí trên võ đài lập tức trở nên yên tĩnh trong thoáng chốc, không ít người đang quan chiến đều hơi ngẩn ra. Bọn họ không ngờ trong tình cảnh này Diệp Phong vẫn còn có thể nói ra những lời như vậy. Ngũ Gia cũng khẽ sững người, sau đó dường như vừa nghe được một chuyện gì vô cùng nực cười, hắn ngửa đầu bật cười lớn:
“Chỉ dựa vào ngươi ư? Ha ha ha.”
Hắn nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường.
“Lát nữa chúng ta giao đấu, quyền cước vô tình. Nếu Diệp sư đệ thật sự có bản lĩnh khiến ta bị thương, ta đây tuyệt đối sẽ không nói một câu oán trách.”
Những lời ấy nghe qua giống như một lời nhắc nhở, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn ra sự mỉa mai trong đó. Trong mắt Ngũ Gia, chuyện Diệp Phong có thể khiến hắn bị thương vốn chẳng khác nào một trò cười.
Diệp Phong không tiếp tục đôi co, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc. Một luồng linh lực từ từ vận chuyển trong kinh mạch, ngay sau đó, từng tia lôi quang màu bạc bắt đầu từ cơ thể hắn tràn ra ngoài. Ban đầu chỉ là những tia điện nhỏ bé lấp lóe quanh cánh tay, nhưng rất nhanh, lôi quang đã lan khắp toàn thân, khiến khí tức của Diệp Phong tăng lên rõ rệt.
Hắn nhẹ nhàng hạ thấp trọng tâm cơ thể, chân trái bước về phía trước, chân phải lùi lại phía sau rồi co lại, giống như một mũi tên đã được kéo căng dây cung. Đồng thời phần thân trên hơi ngả về phía sau, cánh tay phải cũng chậm rãi nắm thành quyền. Những tia điện màu bạc không ngừng hội tụ về phía nắm tay ấy, phát ra từng tiếng lép bép rất nhỏ. Diệp Phong không lựa chọn thăm dò, hắn biết rõ đối mặt với một người có thực lực như Ngũ Gia, nếu ngay từ đầu mà còn do dự thì sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội nào, vì vậy, hắn quyết định dồn sức mạnh vào đòn đầu tiên này. Lôi quang trên nắm tay ngày càng sáng, quyền phong vô hình bắt đầu khiến không khí trước mặt rung động.
Vút…
Trong nháy mắt, chân phải Diệp Phong dậm mạnh xuống mặt võ đài. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên dưới chân, lực phản chấn mạnh mẽ lập tức đẩy thân thể hắn lao về phía trước. Cả người Diệp Phong giống như một tia sáng bạc xé gió lao thẳng về phía Ngũ Gia. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn. Đồng thời, nắm tay phải của hắn cũng mang theo lôi quang cuồng bạo, hung hăng vung về phía trước. Quyền phong màu bạc gào thét trong không trung, kéo theo những tiếng rít bén nhọn.
Đối mặt với một quyền mang theo toàn bộ sức mạnh của Diệp Phong, Ngũ Gia vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trong mắt hắn vẫn là vẻ bình thản và tự tin tuyệt đối, trên môi còn mang theo một nụ cười khinh khỉnh.
Ngay khi thân ảnh Diệp Phong xuất hiện trước mặt Ngũ Gia, hắn mới chậm rãi nắm tay, một luồng kim quang dũng mãnh lập tức từ trong cơ thể bùng phát. So với lôi quang trên người Diệp Phong, kim quang của Ngũ Gia mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Nó không cuồng bạo, cũng không hỗn loạn, mà vô cùng trầm ổn và mạnh mẽ. Linh lực màu vàng nhanh chóng bao phủ nắm tay hắn, tạo thành một tầng ánh sáng rực rỡ. Sau đó, Ngũ Gia trực tiếp tung quyền. Không né tránh, không phòng thủ, hắn lựa chọn dùng phương thức đơn giản nhất để đối đầu với Diệp Phong: lấy cứng chọi cứng.
Ầm!
Hai nắm tay va chạm giữa không trung. Một tiếng nổ dữ dội lập tức vang lên khắp võ đài. Lôi quang màu bạc và kim quang rực rỡ điên cuồng va chạm, linh lực cuồn cuộn tràn ra bốn phía. Không khí như bị xé toạc, một luồng gió mạnh lập tức cuốn bụi đất xung quanh bay lên. Thế nhưng sự giằng co ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt, kim quang của Ngũ Gia giống như một cơn sóng lớn cuồn cuộn, trực tiếp nghiền nát quyền phong màu bạc. Diệp Phong chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh khủng khiếp từ nắm tay đối phương truyền tới, lực lượng ấy vượt xa dự đoán của hắn. Trong khoảnh khắc đó cánh tay phải lập tức tê dại, cat thân thể mất đi cân bằng rồi bị đánh bật ngược ra sau. Hắn liên tục lùi hơn mười bước, bàn chân ma sát với mặt võ đài tạo thành những tiếng rít chói tai. Mãi đến khi cố gắng vận linh lực ổn định cơ thể, Diệp Phong mới miễn cưỡng đứng vững.
Trái ngược với hắn, Ngũ Gia vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ, vạt áo chỉ khẽ lay động trong gió, dường như cú va chạm vừa rồi hoàn toàn không mang lại bất kỳ ảnh hưởng nào. Hắn nhìn Diệp Phong, khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc:
“Ngươi chỉ có vậy thôi sao? Thật khiến ta thất vọng.”
Những người đứng phía dưới khán đài vốn còn ôm một chút hy vọng lập tức trở nên lo lắng. Chỉ một lần giao thủ đã có thể nhìn ra chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức nào.
“Thực lực hai bên cách xa nhau quá…”
Thiên Tuyết cắn môi, vẻ mặt đầy lo lắng, sau đó nàng lại không nhịn được lẩm bẩm:
“Tên đầu đất này đúng là… đầu đất mà. Đã bảo từ đầu rồi mà không chịu nghe.”
“Diệp huynh thật đúng là sơ suất quá.”
Một giọng nói nghiêm túc vang lên bên cạnh nàng. Lý Hàn lúc này đang làm ra vẻ của một thư sinh hiểu biết, hai tay chắp sau lưng, khẽ lắc đầu thở dài.
“Vì chuyện nhi nữ tình trường mà lại đem sĩ diện của mình ra đánh đổi. Haizz… thật sự là tuổi trẻ dễ xúc động.”
Hắn còn chưa nói xong, một luồng khí lạnh đã lập tức ập đến. Cơ thể Lý Hàn bất giác run lên một nhịp, hắn chậm rãi quay đầu, phát hiện Ý Lăng đang trừng mắt nhìn mình. Ánh mắt ấy khiến hắn bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt.
“Ngươi nói lung tung cái gì đó?”
Giọng Ý Lăng rất nhẹ, nhưng Lý Hàn chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy lạnh sống lưng.
“Ta… ta chỉ là phân tích tình hình một chút…”
“Có tin ta ném ngươi xuống sông cho ngươi bơi với cá không?”
Ý Lăng lạnh lùng nói.
“Khụ… khụ… coi như ta chưa nói gì.”
Lý Hàn lập tức ho khan vài tiếng, vẻ nghiêm túc ban đầu trong nháy mắt biến mất không còn chút nào. Nói xong, hắn lập tức lùi ra xa Ý Lăng một khoảng, tốc độ nhanh đến mức Thiên Tuyết đứng bên cạnh cũng không nhịn được bật cười. Lý Hàn đi đến một vị trí đủ xa mới dám quay đầu nhìn lại. Sau khi xác nhận Ý Lăng đã không còn chú ý đến mình, hắn mới lặng lẽ thở phào một hơi.
“Phụ nữ… thật là đáng sợ.”
Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng lần này đã vô cùng cẩn thận, không dám để người nào nghe thấy.
Lúc này phía trên sân đấu, Diệp Phong đang chậm rãi cúi đầu nhìn nắm tay của mình, một cơn đau nhức nhẹ đang không ngừng truyền từ các khớp xương lên cánh tay. Bên ngoài, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu đánh giá lại thực lực của Ngũ Gia. Cú va chạm vừa rồi khiến hắn hiểu được một chuyện, không thể cứng đối cứng với đối phương. Ít nhất, không thể dùng sức mạnh hiện tại của hắn để làm như vậy. Mặc dù đã tu luyện Thiên Cung Lôi Thể Thuật, khiến thân thể mạnh mẽ hơn tu sĩ bình thường rất nhiều, nhưng sự chênh lệch giữa hai người vẫn quá lớn. Nếu đổi lại là một tu sĩ Thủy Môn tầng ba bình thường, e rằng sau cú va chạm vừa rồi, bàn tay đã trực tiếp gãy nát. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi thầm cảm thán sự bất phàm của Thiên Cung Lôi Thể Thuật. Nhờ có công pháp luyện thể này, hắn có thể đứng vững trên võ đài sau một lần đối đầu trực diện với Ngũ Gia.
Diệp Phong hít sâu một hơi, chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở. Một thoáng sau, hắn khép mắt lại, linh lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển theo một lộ tuyến khác. Từng luồng linh lực từ các kinh mạch hội tụ về phía sau lưng hắn, chẳng mấy chốc, một luồng kim quang mờ ảo bắt đầu hiện lên. Ban đầu chỉ là một bóng dáng mơ hồ, nhưng theo sự vận chuyển không ngừng của linh lực, hình dáng ấy dần trở nên rõ ràng hơn.
Grào!
Tiếng rồng gầm trầm thấp đột nhiên vang lên, toàn bộ võ đài dường như rung động theo âm thanh ấy. Đầu Kim Long tuy được tạo thành từ linh lực, nhưng từng đường nét vẫn vô cùng rõ ràng. Long thân uốn lượn giữa không trung, kim quang tỏa ra khiến không ít người phải nheo mắt, khán đài lập tức vang lên những tiếng kinh ngạc.
“Đó là Long Hồn Tụ Khí Pháp của Mạn Huyền Phong…”
Một người trong đám đông lập tức nhận ra công pháp Diệp Phong đang sử dụng.
“Tiểu tử này đã luyện thành rồi sao?”
Một người khác tiếp lời.
“Chẳng biết có thể làm gì được Ngũ Gia hay không?”
Tuy nhiên, sau giây phút kinh ngạc ban đầu, rất nhiều người lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Long Hồn Tụ Khí Pháp vốn không phải công pháp quá xa lạ trong Thương Mang học viện. Trước đây cũng từng có không ít đệ tử của Mạn Huyền Phong tu luyện môn công pháp này. Chỉ có điều, uy lực thực tế của nó không quá nổi bật. Ít nhất trong mắt đại đa số đệ tử, một đầu Kim Long được tạo thành từ linh lực như vậy vẫn chưa đủ để thay đổi chênh lệch thực lực giữa Diệp Phong và Ngũ Gia.
Ngũ Gia ngẩng đầu nhìn Kim Long đang lơ lửng phía sau Diệp Phong, khuôn mặt không hề có lấy một tia lo lắng, ngược lại còn xuất hiện một nụ cười khinh miệt.
“Hừ, chỉ là một con giun nhỏ mà thôi, định lấy nó ra hù dọa trẻ con sao? Đến đây, để ta cho ngươi biết thế nào mới là sức mạnh tuyệt đối.”
Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong đôi mắt hiện lên sự tự tin tuyệt đối.
Diệp Phong không để ý đến lời chế giễu ấy. Ánh mắt vẫn tập trung vào đối thủ, linh lực trong cơ thể tiếp tục được thúc giục đến cực hạn.
“Kim Long hồn… đi!”
Theo tiếng quát khẽ của hắn, đầu Kim Long phía sau lập tức ngửa đầu gầm lên, một luồng khí thế mạnh mẽ từ cơ thể nó bùng phát. Sau đó, long thân uốn lượn trong không trung rồi mang theo kim quang chói mắt lao thẳng về phía Ngũ Gia.
Đối mặt với Kim Long đang gào thét lao tới, Ngũ Gia chỉ duỗi hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa khép lại thành chỉ. Linh lực màu vàng từ đầu ngón tay nhanh chóng hội tụ, trở nên sắc bén đến mức khiến không khí xung quanh cũng phát ra những tiếng rung nhẹ.
“Giáng Long chỉ.”
Một đạo kim quang lập tức từ đầu ngón tay hắn bắn ra, tốc độ nhanh đến mức mắt thường gần như không thể theo kịp. Chỉ trong chớp mắt, đạo kim quang ấy đã trực tiếp xuyên qua đầu Kim Long đang lao tới.
Grào!
Tiếng rồng gầm vang lên, nhưng lần này trong âm thanh ấy dường như mang theo sự đau đớn. Thân ảnh Kim Long rung mạnh, kim quang quanh cơ thể nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Vết xuyên thủng do Giáng Long chỉ tạo ra bắt đầu lan rộng, từng luồng linh lực không ngừng tản ra. Chỉ trong một thoáng, cả đầu Kim Long đã tan rã giữa không trung, biến thành vô số điểm sáng rồi biến mất. Thậm chí đạo kim quang của Ngũ Gia vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục mang theo khí tức sắc bén lao thẳng về phía Diệp Phong.
Đồng tử Diệp Phong co lại. Hắn lập tức nghiêng người sang một bên, thân thể trong nháy mắt tránh khỏi quỹ đạo của đạo kim quang.
Bùm!
Đạo kim quang lướt qua người hắn rồi hung hăng đánh xuống mặt võ đài khiến đá vụn bắn tung tóe khắp nơi, bụi đất cuồn cuộn bốc lên. Khi mọi người nhìn rõ trở lại, trên mặt võ đài đã xuất hiện một hố sâu.
Diệp Phong nhìn hố sâu kia, trong lòng không khỏi trầm xuống. Long Hồn Tụ Khí Pháp của hắn thậm chí không thể chịu nổi một đòn trực diện. Sức mạnh của một cao thủ Mộc Môn tầng tám quả nhiên không phải thứ mà hắn có thể xem thường.

💬 Bình luận (0)