Diệp Phong siết chặt hai tay, từng luồng linh lực lập tức hội tụ về, hai nắm đấm đồng thời hợp lại, mang theo một cỗ lực lượng bá đạo đến mức khiến không khí xung quanh cũng phát ra tiếng nổ trầm thấp, sau đó nện thẳng xuống người Tử Đằng.
Rầm.
Tử Đằng vốn đang lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không kịp tránh né, lập tức bị một quyền này đánh thẳng xuống. Thân thể hắn giống như một viên đạn pháo từ trên trời rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hung hăng va chạm với mặt sàn võ đài. Đá vụn bắn tung tóe, một cái hố sâu hoắm lập tức xuất hiện giữa sân, những vết nứt ngoằn ngoèo từ đáy hố lan ra bốn phía, giống như một mạng nhện khổng lồ.
Toàn bộ khán đài trong khoảnh khắc trở nên im phăng phắc. Không ít môn sinh trợn mắt há hốc miệng, thần sắc tràn đầy vẻ khó tin. Tử Đằng chính là cao thủ đứng thứ bảy trên Thương Khung bảng, tu vi Mộc Môn tầng ba, vậy mà lại bị Diệp Phong dùng sức mạnh thân thể đánh thẳng xuống mặt đất. Chỉ riêng uy lực của một quyền này cũng đủ khiến rất nhiều người phải âm thầm kinh hãi.
Trên sàn đấu, từ trong hố sâu truyền ra tiếng đá vụn lăn lóc, Tử Đằng chậm rãi đứng dậy. Mái tóc vốn chỉnh tề giờ đã trở nên rối tung, y phục trên người cũng dính đầy bụi đất, khóe miệng còn lưu lại một vệt máu đỏ tươi. Hắn đưa tay lau đi, ánh mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi mà ngược lại còn trở nên lạnh lẽo hơn.
“Khá lắm, tiểu tử.”
Tử Đằng cười lạnh, giọng nói mang theo vài phần chiến ý:
“Không ngờ ngươi lại có thể luyện thân thể đến mức này. Bất quá, một quyền vừa rồi đối với ta cũng chỉ có thể xem như khởi động mà thôi…”
Hắn bước ra khỏi hố sâu, từng bước một tiến về phía trước. Tử khí quanh người bắt đầu dao động dữ dội, khí thế vốn đang suy yếu lại một lần nữa tăng vọt.
“Cuộc chiến bây giờ mới chính thức bắt đầu!”
Tử Đằng ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên hàn quang.
“Tử Cực Quy Nguyên.”
Tiếng quát của hắn vang vọng khắp võ đài. Ngay sau đó, từng luồng tử khí đột nhiên từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía Tử Đằng. Chúng giống như những dòng sông màu tím, cuồn cuộn tràn vào cơ thể hắn.
Thế nhưng điều kỳ lạ là sau khi toàn bộ tử khí dung nhập vào cơ thể, dao động linh lực xung quanh Tử Đằng lại dần dần biến mất. Chẳng bao lâu sau, nơi Tử Đằng đứng đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Không có linh lực cuồn cuộn, không có khí thế kinh người, thậm chí ngay cả một tia dao động năng lượng cũng không còn. Hắn đứng đó, trông chẳng khác gì một người bình thường.
“Tử thần thể!”
Ngay sau đó, Tử Đằng đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm dài. Theo tiếng hét, thân thể hắn bắt đầu xảy ra biến hóa kinh người. Làn da vốn bình thường nhanh chóng chuyển sang màu tím, bắt đầu từ hai chân, sau đó lan dần lên thân thể, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Cơ bắp cũng theo đó nhanh chóng phồng lên, từng đường gân nổi rõ trên da thịt. Thân hình vốn đã cao lớn nay càng trở nên khổng lồ, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một người khổng lồ màu tím. Hai mắt Tử Đằng đỏ ngầu, mái tóc tung bay, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế hung hãn khiến người ta không khỏi cảm thấy áp lực.
Diệp Phong nhìn người khổng lồ màu tím trước mặt, trong đầu bất giác xuất hiện một hình ảnh vô cùng quen thuộc: Hulk, một nhân vật trong vũ trụ điện ảnh Marvel mà hắn từng xem khi còn ở Trái Đất.
Tên kia cũng sở hữu sức mạnh thân thể cực kỳ khủng bố, càng tức giận thì sức mạnh càng đáng sợ. Chỉ có điều Hulk mà Diệp Phong từng biết có màu xanh, còn người trước mặt hắn lại là một phiên bản màu tím.
Diệp Phong nhìn từ trên xuống dưới, trong lòng không khỏi có chút tò mò.
“Không biết tên Hulk tím này thế nào…”
Hắn vừa lẩm bẩm xong, một giọng nói lạnh lùng đã lập tức vang lên.
“Ngươi còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác sao?”
Vừa dứt lời, thân ảnh khổng lồ của Tử Đằng đã biến mất khỏi vị trí cũ. Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng, một nắm đấm màu tím đã xuất hiện ngay trước mặt.
Bốp!
Diệp Phong lĩnh trọn cú đấm, thân thể hắn giống như một viên đá bị ném mạnh đi, trực tiếp bay ngược về phía cuối võ đài. Sau khi va chạm với mặt đất, hắn còn trượt dài thêm một đoạn mới dừng lại.
“Diệp Phong!”
Phía dưới võ đài, Ý Lăng lập tức siết chặt hai tay, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
“Quả nhiên tên Hulk tím này mạnh thật…”
Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, đưa tay phủi bụi trên vai, sau đó cúi đầu kiểm tra thân thể một lượt.
Cú đấm vừa rồi không hề nhẹ, nếu đổi thành một tu sĩ bình thường, e rằng xương cốt đã bị đánh gãy. Nhưng thân thể của hắn sau vô số lần rèn luyện đã đạt đến mức cực kỳ cường hãn. Mặc dù toàn thân có chút ê ẩm nhưng căn bản chưa đủ để tạo thành thương thế thực sự.
“Vẫn còn ngon chán.”
Diệp Phong đứng thẳng người, khẽ vặn vặn cổ và hai vai.
“Tử Đằng sư huynh…Giờ đến lượt ta nhé.”
Diệp Phong mỉm cười nhìn người khổng lồ tím trước mặt.
“Ngươi bị đánh đến ấm đầu rồi sao?”
Tử Đằng cười lớn, lộ ra vẻ trào phúng nồng đậm.
Diệp Phong không nói thêm gì nữa, hắn đứng đó cởi bỏ lớp y phục bên ngoài ra. Hành động này lập tức khiến khán đài xôn xao. Một số nữ môn sinh nhìn thấy cảnh ấy lập tức đỏ mặt, vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Còn những môn sinh nam thì trợn mắt nhìn Diệp Phong, ánh mắt giống như đang nhìn một sinh vật kỳ quái.
“Chẳng lẽ thật sự bị đánh cho lú người rồi?”
Ngay cả Tử Đằng cũng nhíu mày, hoàn toàn không hiểu Diệp Phong đang định làm gì.
Tất nhiên Diệp Phong chỉ cởi lớp thần y bên ngoài mà thôi, hắn vẫn mặc bộ y phục của Mạn Huyền Phong bên trong nữa.
Rầm!
Diệp Phong tiện tay ném bộ thần y xuống mặt đất. Tức thì một tiếng trầm đục lập tức vang lên, sân đấu khẽ truyền đến một trận rung động nhỏ. Khán trường vốn đang ồn ào lập tức im bặt, mọi người nhìn bộ y phục nằm dưới đất, rồi lại nhìn Diệp Phong, vẻ mặt dần trở nên khó tin.
Một bộ y phục…Vậy mà lại có trọng lượng khủng khiếp đến thế?
Tử Đằng cũng lập tức thu hồi vẻ khinh thường. Đồng tử hắn hơi co lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Diệp Phong lại chẳng để tâm đến những ánh mắt xung quanh. Hắn chỉ cảm nhận cơ thể nhẹ bẫng, từng tế bào dường như được giải phóng hoàn toàn. Đã nửa năm rồi hắn chưa từng tháo bộ thần y xuống trong lúc chiến đấu. Diệp Phong khẽ bẻ cổ, sau đó bẻ các khớp ngón tay, ngẩng đầu nhìn Tử Đằng.
“Tử Đằng sư huynh cẩn thận.”
Vừa dứt lời, hai chân Diệp Phong khẽ nhấc, thân ảnh hắn gần như biến mất ngay tại chỗ.
Tử Đằng lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, thần thức điên cuồng khuếch tán, muốn tìm kiếm vị trí của Diệp Phong.
Két…
Bỗng nhiên một âm thanh kỳ quái vang lên phía sau, Tử Đằng biến sắc, vội vàng quay đầu. Khoảnh khắc đó hắn như một pho tượng đứng ngây ra như phỗng.
Ở cuối võ đài, Diệp Phong đang đứng trong một tư thế vô cùng kỳ quái. Hai chân hắn cắm sâu xuống mặt đất, phía sau là hai vết rãnh dài kéo gần đến tận mép võ đài.
“Má…”
Diệp Phong không nhịn được mắng lớn.
“Có chút chưa quen với tốc độ này, suýt chút nữa lao mịa ra ngoài sân đấu rồi…”
Hắn nhìn khoảng cách trước mặt, vẻ mặt có chút bất mãn.
…
Phía dưới sân đấu là một mảnh im lặng, nhưng rất nhanh được thay thế bởi một tràng cười dài.
Diệp Phong ho khan một tiếng, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, hắn ổn định lại thân hình, dần làm quen với tốc độ mới
“Lại nhé.”
Diệp Phong lại nhấc chân, quang mang màu bạc lóe lên trong chớp mắt. Hắn xuất hiện phía trên đầu Tử Đằng, một quyền mang theo uy thế nặng nề giáng xuống.
Tử Đằng gầm nhẹ, lập tức giơ hai tay nghênh quyền. Nhưng ngay khoảnh khắc hai nắm đấm sắp chạm nhau, thân ảnh Diệp Phong đột nhiên thay đổi phương vị, hắn nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tử Đằng, một nắm đấm bạc mang theo lực lượng khủng bố trực tiếp nện vào bụng gã.
Hự!
Tử Đằng cong người, một ngụm máu lập tức trào ra khỏi miệng, thân thể khổng lồ của hắn lảo đảo lùi về sau mấy bước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Phong, lần đầu tiên xuất hiện vẻ khiếp sợ thực sự.
Tốc độ quá nhanh.
Hơn nữa, khả năng biến hướng giữa không trung của Diệp Phong càng khiến hắn khó lòng phòng bị.
Diệp Phong đứng cách đó không xa, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế xuất quyền, ánh bạc nhàn nhạt bao phủ quanh nắm đấm. Trận chiến đến lúc này đã hoàn toàn biến thành cuộc đối đầu giữa hai thân thể cường đại. Cảnh giới cao thấp lúc này dường như đã không còn quá quan trọng.
Tử Đằng hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể. Hắn nhìn Diệp Phong hồi lâu, sau đó chậm rãi nói:
“Một chiêu phân định thắng thua đi.”
“Được.”
Diệp Phong gật đầu.
“Tử Thần Thể…Tử Viêm Liệt!”
Tử Đằng ngửa mặt lên trời thét lớn, linh lực trong cơ thể lập tức điên cuồng bùng nổ. Từng luồng tử khí từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía Tử Đằng, chớp mắt hóa thành một biển lửa màu tím bao bọc toàn thân. Tử viêm không ngừng nhảy múa, tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Không khí xung quanh vặn vẹo, mặt đất dưới chân bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Tử Đằng đứng giữa biển lửa, giống như một vị ma vương vừa bước ra từ địa ngục. Hiển nhiên đây chính là sát chiêu mạnh nhất của hắn.
Diệp Phong không dám lơ là, hắn hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Một luồng sáng bạc chói mắt từ trong cơ thể bùng phát ra, từng tia lôi điện nhanh chóng lan ra khắp người, giống như vô số con ngân xà đang bò trên da thịt.
Mái tóc đen của Diệp Phong dần chuyển sang màu bạc, đôi mắt cũng hóa thành màu bạc lạnh lẽo. Khí chất trên người Diệp Phong trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn. Nếu Tử Đằng lúc này giống như một vị ma vương đến từ địa ngục, thì Diệp Phong lại giống như Lôi Thần giáng thế.
“Thiên Cung Lôi Thể Thuật…Hóa thân Thiên Cung Tháp!”
Diệp Phong khẽ quát.
Ầm!
Lôi quang bùng nổ, một cỗ khí tức cuồng bạo đến cực điểm từ cơ thể hắn tràn ra. Lôi điện chằng chịt giữa không trung, từng tia bạc xé rách hư không, khiến toàn bộ võ đài giống như biến thành một vùng đất của sấm sét.
Hai thân ảnh gần như cùng lúc lao vào nhau, một bên là tử diễm ngập trời hung lệ bá đạo, một bên là lôi quang vô tận, cuồng bạo mà sắc bén. Khoảnh khắc ấy, thiên địa phảng phất như mất đi màu sắc, chỉ còn tử sắc và ngân sắc đan xen.
Uỳnh!
Chỉ trong chốc lát, tử viêm và lôi quang đồng thời bùng nổ, hóa thành một cơn sóng năng lượng khủng khiếp quét ngang toàn bộ võ đài. Mặt đất rung chuyển dữ dội, những tầng kết giới xung quanh lập tức sáng lên, vô số phù văn liên tục lóe sáng để ngăn cản dư chấn lan ra ngoài.
Toàn bộ khán đài trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Không ai có thể nhìn rõ tình hình bên trong vụ va chạm, chỉ có những tiếng sấm liên tiếp cùng tiếng tử viêm gào thét không ngừng vang vọng. Hai thân ảnh đã hoàn toàn bị ánh sáng nuốt chửng.