🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vĩnh Hằng Huyết Lộ

Ch.42: Chính diện giao phong

~12 phút đọc · 2303 từ · · ⚠️ Báo cáo

Rất nhiều người đều không khỏi kinh ngạc khi nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Phong có thể chính diện giao phong với Ngũ Gia mà không hề rơi vào thế hạ phong. Hai thân ảnh liên tục va chạm giữa không trung, quyền phong và cước ảnh đan xen, lôi lực màu bạc cùng kim quang không ngừng va đập, tạo thành từng đợt sóng khí cuồn cuộn quét ngang võ đài. Mỗi một lần quyền cước giao nhau đều phát ra tiếng nổ trầm đục khiến lòng người rung động.
Sau một màn đấm đá không chút nương tay, Diệp Phong và Ngũ Gia đồng thời lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách. Cả hai đều có chút chật vật, quần áo trên người ít nhiều đã trở nên xộc xệch, khí tức cũng không còn ổn định như trước. Hiển nhiên, màn giao phong vừa rồi đã tiêu hao không ít thể lực và linh lực của cả hai.
Diệp Phong đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe môi, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Lôi quang màu bạc nhàn nhạt không ngừng nhảy múa quanh thân thể hắn. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể lại bắt đầu vận chuyển.
“Long Hồn Tụ Khí Pháp, song long hiện…”
Vừa dứt lời, phía sau lưng Diệp Phong lập tức xuất hiện hai đạo Long hồn khổng lồ. Một đạo toàn thân bao phủ kim quang rực rỡ, đạo còn lại mang theo sắc xanh thẳm lạnh lẽo. Hai Long hồn đồng thời ngẩng đầu, tiếng long ngâm vang vọng giữa thiên địa, long uy mạnh mẽ lập tức lan tỏa ra xung quanh.
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Ngũ Gia lập tức trở nên khó coi.
“Tiểu tử ngươi không có gì mới à? Lại là hai con nghiệt súc này.”
Mặc dù ngoài miệng vẫn tỏ vẻ khinh thường, nhưng trong lòng Ngũ Gia đã không còn chút chủ quan nào. Mới vừa rồi hắn đã tận mắt chứng kiến uy lực đáng sợ từ sự phối hợp giữa hai đạo Long hồn và Lôi chưởng của Diệp Phong. Nếu để ba đạo công kích đồng thời đánh trúng, ngay cả hắn cũng sẽ phải chịu không ít thiệt thòi.
“Ngươi dám chơi lại chiêu cũ thì ta cũng dám. Xem lần này ai hơn ai.”
“Giáng Long Thí Thần Thương!”
Ngũ Gia quát lớn.
Kim quang lập tức điên cuồng hội tụ. Ba ngọn Thí Thần thương khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ giữa không trung, mũi thương sắc bén tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. So với lần trước, uy lực của ba ngọn thương này rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều.
Grào!
Grào!
Hai đạo Long hồn đồng thời phát ra tiếng long ngâm rung trời. Chúng không hề có ý định né tránh, thân hình khổng lồ lập tức chia thành hai hướng, một trái một phải lao thẳng về phía Ngũ Gia.
“Diệp Phong chưởng!”
Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng tung ra Lôi chưởng của mình, lần này hắn đã đặt tên cho chiêu thức ấy. Lôi lực màu bạc điên cuồng hội tụ trong lòng bàn tay, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng khổng lồ, mang theo tiếng sấm gào thét lao thẳng về phía trước.
“Hừ… tiểu tử ngây thơ.”
Ngũ Gia cười lạnh.
Hắn lập tức thúc giục linh lực đến cực hạn. Ba ngọn Thí Thần thương rung lên dữ dội rồi đồng thời phóng ra, trực tiếp nghênh đón ba đạo công kích của Diệp Phong.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng nổ liên tiếp vang lên, một ngọn Thí Thần thương trực tiếp xuyên qua móng vuốt của Kim Long hồn, ngọn thứ hai va chạm với Thủy Long hồn. Kim quang và lôi lực điên cuồng bắn tung tóe. Hai đạo Long hồn gào thét, cố gắng dùng thân thể khổng lồ chống lại uy lực của Thí Thần thương, nhưng lần này Ngũ Gia đã hoàn toàn nghiêm túc. Ba ngọn thương mang theo lực lượng kinh khủng không ngừng ép xuống.
Rắc!
Một tiếng nứt vỡ vang lên, trên thân thể Kim Long hồn lập tức xuất hiện từng vết nứt. Ngay sau đó, vô số mảnh năng lượng hóa thành kim quang rồi tan biến giữa không trung. Thủy Long hồn cũng không thể chống đỡ được bao lâu, dưới sự oanh kích liên tục của Thí Thần thương, thân thể khổng lồ của nó bị xé rách từng chút một, cuối cùng hoàn toàn nổ tung. Cùng lúc đó, đạo Lôi chưởng cũng bị ngọn Thí Thần thương còn lại trực tiếp đánh tan. Lôi quang màu bạc nổ tung thành vô số tia điện nhỏ rồi biến mất.
Ngũ Gia nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
“Nếu chỉ có thế này thì ngươi tới số rồi…”
Hắn cười lạnh, ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng nhìn Diệp Phong đang lao tới. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên khuôn mặt Ngũ Gia đột nhiên cứng lại. Một cảm giác nguy hiểm lạnh lẽo bất chợt xuất hiện từ phía sau lưng.
“Cái gì?”
Ngũ Gia biến sắc, vội vàng quay phắt người lại. Một đạo Long hồn thứ ba chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào, nó lặng lẽ ẩn mình giữa tầng năng lượng hỗn loạn, đến tận lúc này mới đột nhiên hiện thân. Cặp mắt rồng lạnh lẽo khóa chặt Ngũ Gia, thân thể khổng lồ lập tức chồm tới.
Ầm!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất dưới chân Ngũ Gia trực tiếp nổ tung. Đá vụn và bụi đất bắn lên khắp nơi, chỉ trong chớp mắt đã hình thành một cái hố lớn. Trong màn bụi mù, thân ảnh Ngũ Gia hiện ra vô cùng chật vật. Mái tóc vốn gọn gàng lúc này đã rối tung, quần áo cũng dính đầy bụi đất. Hắn đứng trong hố sâu, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nhưng Ngũ Gia còn chưa kịp hoàn hồn thì một thân ảnh màu bạc đã xé tan màn bụi lao thẳng tới.
Bốp!
Diệp Phong không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thở, quyền phong màu bạc gào thét, nện thẳng lên mặt Ngũ Gia khiến thân thể hắn lập tức bị đánh bay, lảo đảo trượt dài trên mặt võ đài.
“Aaaa!”
Ngũ Gia ngửa mặt lên trời rống lớn. Kim quang trên người hắn đột nhiên bùng nổ, một luồng khí thế kinh người lập tức từ trong cơ thể điên cuồng phóng thích. Không khí xung quanh cũng bởi vậy mà trở nên vặn vẹo. Lúc này đây Ngũ Gia đã thực sự nổi giận.
Ai mà ngờ được, một cường giả lâu năm đứng vững trong top ba Thương Khung bảng, vậy mà lại liên tiếp chịu thiệt trước một tân sinh như Diệp Phong?
“Xem ra tên Ngũ Gia này chuẩn bị tung ra đòn quyết định rồi, tiểu tử kia có thể gặp nguy hiểm.”
Lâm Tú Giai đã tiến đến cạnh Thiên Tuyết và Ý Lăng, lúc này lên tiếng.
Thiên Tuyết lập tức quay sang nhìn nàng, không nhịn được hỏi:
“Tỷ tỷ, lợi hại đến vậy sao?”
“Đúng thế.”
Lâm Tú Giai gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên võ đài.
“Đó chính là thứ khiến Ngũ Gia có thể trụ vững ở top ba trong một thời gian dài như vậy. Nếu là ta đối mặt với chiêu này, muốn phá giải cũng phải rất vất vả.”
Sắc mặt Lâm Tú Giai trở nên ngưng trọng.
Ý Lăng im lặng không nói, nhưng có thể nhìn thấy rõ hai bàn tay nàng đã vô thức siết chặt, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh Diệp Phong, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khẩn trương. Nếu chiêu thức của Ngũ Gia thật sự mạnh đến mức ngay cả Lâm Tú Giai cũng phải thận trọng như vậy… Diệp Phong sẽ gặp nguy hiểm.
Phía trên võ đài, Ngũ Gia chậm rãi đứng thẳng người, đưa tay vuốt mái tóc đã trở nên rối loạn, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phong.
“Tiểu tử… ép ta phải sử dụng đến chiêu thức này, ngươi cũng có vốn liếng để kiêu ngạo rồi.”
Hắn tiến về phía trước vài bước, mái tóc rối phấp phới tung bay trong cuồng phong, kim quang rực rỡ từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, uốn lượn không ngừng giữa không trung.
Khoảnh khắc ấy không gian phía trên đầu Ngũ Gia rung chuyển, một ngọn thần sơn khổng lồ chậm rãi hiện ra. Thần sơn cao ngất, nguy nga đến mức che kín cả một góc trời. Trên thân núi phủ đầy những hoa văn cổ xưa, từng luồng khí tức tang thương nặng nề không ngừng lan tỏa, phát ra những tiếng ù ù vang vọng. Chỉ riêng khí thế tỏa ra từ ngọn thần sơn cũng đã khiến rất nhiều người bên dưới cảm thấy lồng ngực nặng trĩu.
Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Ngọn thần sơn này quá lớn, nếu bị nó trực tiếp đè trúng, cho dù thân thể hắn có mạnh đến đâu, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Hơn nữa, ngọn thần sơn khổng lồ che kín cả một góc trời, căn bản không dễ dàng tránh né.
Phía bên kia Ngũ Gia đã bắt đầu bắt quyết, mười ngón tay liên tục kết thành những thủ ấn phức tạp, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lưu lại từng đạo tàn ảnh.
“Sơn Hà Cẩm Tú…Sơn Băng Địa Liệt!”
Ánh mắt Ngũ Gia dần trở nên lạnh lẽo.
Ngọn thần sơn khổng lồ phía trên lập tức chấn động, ngay sau đó, nó giống như một ngọn núi trời bị ném xuống, mang theo uy thế khủng khiếp, ầm ầm lao thẳng về phía Diệp Phong mang theo tốc độ kinh người.
“Thiên Cung Lôi Thể Thuật, Thiên Cung hiện!”
Lôi lực trong cơ thể Diệp Phong điên cuồng bùng nổ, từng tia lôi điện màu bạc chạy dọc khắp cơ thể hắn, sau đó hội tụ lên đỉnh đầu. Chẳng mấy chốc một tòa Thiên Cung tháp khổng lồ chậm rãi xuất hiện.
Tòa tháp nguy nga cổ xưa, trên thân tháp chằng chịt những hoa văn huyền ảo. Hai tầng trên cùng đã hoàn toàn thực chất hóa, còn bảy tầng phía dưới vẫn mờ mờ ảo ảo, giống như tồn tại giữa hư thực. Diệp Phong dốc toàn lực vận chuyển lôi lực, lập tức điều khiển Thiên Cung tháp lao thẳng lên.
Cùng lúc đó, ngón tay hắn âm thầm kết thành một thủ pháp kỳ lạ. Bởi vì Diệp Phong đang đứng bên trong thân tháp, lại thêm lôi quang chói mắt bao phủ xung quanh nên không một ai chú ý đến động tác nhỏ này.
Ầm!!!
Thiên Cung tháp và ngọn thần sơn cuối cùng cũng va chạm, phát ra một tiếng vang chấn động cửu thiên. Sóng xung kích cuồn cuộn điên cuồng khuếch tán, khiến toàn bộ võ đài rung chuyển dữ dội.
Chiêu thức của Ngũ Gia quả nhiên không hề tầm thường, ngọn thần sơn mang theo khí thế dũng mãnh, từng chút một ép xuống. Thiên Cung tháp dưới sức ép khủng khiếp ấy bắt đầu bị đẩy lùi.
Diệp Phong nghiến chặt răng cố gắng chống đỡ, thế nhưng áp lực từ phía trên truyền xuống khiến hắn gần như không thể hít thở. Hắn điên cuồng vận chuyển lôi lực, cố gắng chống lại sức nặng khủng khiếp của ngọn thần sơn.
Ầm ầm ầm!
Thiên Cung tháp tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhưng vẫn không thể ngăn cản thế ép xuống của thần sơn.
Phía dưới võ đài, Thiên Tuyết và Lý Hàn đều ngưng trọng nhìn lên không trung.
“Đầu đất… cố lên!”
Thiên Tuyết nắm chặt hai tay, âm thầm cổ vũ cho Diệp Phong.
“Diệp huynh, huynh nhất định phải thắng đấy.”
Lý Hàn chẳng biết đã chạy lại từ lúc nào, lúc này cũng nghiêm túc nhìn cảnh tượng giằng co trên võ đài.
Phía trên, Ngũ Gia cũng bắt đầu có chút uể oải. Hiển nhiên, việc điều khiển ngọn thần sơn khổng lồ này đã tiêu hao của hắn một lượng linh lực cực kỳ lớn. Có điều tình trạng của Diệp Phong cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn thê thảm hơn, từng sợi gân xanh nổi rõ trên khuôn mặt hắn, mồ hôi tuôn ra như suối. Hai chân Diệp Phong run lên dưới sức ép khủng khiếp, toàn bộ linh lực trong cơ thể gần như đã được vận chuyển đến cực hạn.
Thế nhưng ngọn thần sơn vẫn không ngừng ép xuống, chẳng mấy chốc, thân ảnh Diệp Phong đã hoàn toàn bị nó che khuất, Thiên Cung tháp dần dần bị ép thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn chìm trong kim quang rực rỡ.
Vút!
Một luồng lực lượng khủng khiếp bộc phát, thân thể Diệp Phong bị đánh bay ra xa, văng đến tận cuối võ đài.
Khán đài lúc này là một mảnh im lặng, không còn tiếng bàn tán, không còn tiếng hò reo, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào thân ảnh vừa bị đánh bật trên võ đài. Kết quả của trận đấu này…dường như đã rõ.
“Diệp Phong!”
Ý Lăng nắm chặt tay, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thanh âm của nàng run run, ánh mắt không thể che giấu được sự lo lắng.

💬 Bình luận (0)