Diệp Phong cùng Ý Lăng chậm rãi tiến vào bên trong Nội vụ đường. Khác với sự náo nhiệt của quảng trường bên ngoài, nơi này lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Toàn bộ đại sảnh rộng lớn được xây dựng bằng những khối đá màu xanh cổ kính, trên vách tường có khắc vô số phù văn huyền ảo, từng đạo khí tức vô hình không ngừng lưu chuyển, khiến nơi này có cảm giác trang nghiêm khó tả.
Nội vụ đường chính là nơi phụ trách tất cả các loại nhiệm vụ của Thương Mang học viện. Đệ tử trong học viện muốn nhận nhiệm vụ, kiếm điểm cống hiến, đổi lấy tài nguyên tu luyện đều phải thông qua nơi này.
Ở phía trước đại sảnh, một lão nhân mặc áo bào xám đang ngồi trên ghế đá. Lão nhân có mái tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn giống như một người bình thường không có chút tu vi nào. Nhưng Diệp Phong lại không dám xem thường, bởi vì từ trên người lão nhân, hắn cảm nhận được một loại khí tức sâu không lường được.
Loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi hắn đối diện với những cường giả vượt xa cảnh giới hiện tại của bản thân.
Nhìn thấy hai người tiến đến, lão nhân cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt hỏi:
"Đến nhận nhiệm vụ?"
"Vâng."
Diệp Phong lập tức cung kính đáp.
Lão nhân không nói thêm gì, chỉ khẽ vung bàn tay, trong nháy mắt một luồng ánh sáng màu trắng từ trong hư không xuất hiện, sau đó nhanh chóng mở rộng thành một tấm màn khổng lồ lơ lửng trước mặt Diệp Phong và Ý Lăng.
Trên đó hiện ra vô số nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ đều được phân chia rõ ràng: Tên nhiệm vụ, cấp bậc nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ và số điểm có thể nhận được sau khi hoàn thành.
Ánh mắt Diệp Phong nhanh chóng lướt qua, hắn cảm thấy có chút choáng ngợp vì số lượng nhiệm vụ rất nhiều. Có nhiệm vụ thu thập linh dược, có nhiệm vụ hộ tống thương đội, có nhiệm vụ tìm kiếm bảo vật, cũng có những nhiệm vụ nguy hiểm như săn giết yêu thú.
Trong số đó, nhiệm vụ săn giết yêu thú chiếm số lượng lớn nhất. Dù sao Thương Mang học viện ở rất gần Nam Lĩnh, mà Nam Lĩnh lại là một vùng đất vô cùng rộng lớn, bên trong tồn tại vô số khu vực nguy hiểm. Đối với các đệ tử mà nói, săn giết yêu thú không chỉ là một cách kiếm điểm mà còn là phương pháp rèn luyện bản thân tốt nhất.
Lão nhân chậm rãi nói:
"Chọn nhiệm vụ nào thì chỉ cần đưa lệnh bài thân phận lại gần nhiệm vụ đó, hệ thống sẽ tự động ghi nhận. Sau khi đăng ký thành công, thông tin nhiệm vụ sẽ xuất hiện trên lệnh bài của các ngươi. Nếu hoàn thành hoặc muốn kiểm tra tiến độ, chỉ cần dùng thần thức dò xét lệnh bài là được."
Diệp Phong gật đầu, sau đó liền lấy lệnh bài thân phận ra, bắt đầu lựa chọn. Sau một hồi quan sát, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở dòng chữ: Nhiệm vụ trung cấp: Săn giết hai mươi đầu yêu thú Thủy Môn bậc năm. Phần thưởng: 1000 điểm.
Đối với những đệ tử bình thường, nhiệm vụ này không hề đơn giản. Yêu thú cùng cấp vốn mạnh hơn nhân loại tu luyện giả nhờ vào thể chất cường hãn hơn rất nhiều.
Một đầu yêu thú Thủy Môn bậc năm có thể dễ dàng áp chế một tu luyện giả nhân loại cùng cảnh giới nếu đối phương không có thủ đoạn đặc biệt.
Nhưng đối với Diệp Phong hiện tại, nhiệm vụ này vừa đủ để rèn luyện. Hắn cần chiến đấu, cần liên tục ép bản thân vào trạng thái nguy hiểm. Chỉ có như vậy, chiến lực của hắn mới có thể không ngừng tăng lên.
Không do dự, Diệp Phong đưa lệnh bài lại gần. Một đạo ánh sáng lập tức lóe lên, ngay sau đó, thông tin nhiệm vụ đã xuất hiện trên lệnh bài của hắn, đồng nghĩa với việc hắn đã đăng ký thành công.
Ý Lăng cũng không mất quá nhiều thời gian lựa chọn, nàng cũng chọn một nhiệm vụ tương tự.
Sau khi hoàn thành thủ tục, hai người liền rời khỏi Nội vụ đường. Trên đường đi, Diệp Phong lấy ra bản đồ khu vực xung quanh Thương Mang học viện, nhìn những đánh dấu trên bản đồ, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc:
"Muốn săn giết bốn mươi đầu yêu thú Thủy Môn bậc năm, xem ra chúng ta phải tiến vào Vĩnh Hằng Sâm Lâm."
Ý Lăng nhìn bản đồ, khẽ gật đầu.
Vĩnh Hằng Sâm Lâm.
Chỉ nghe cái tên này thôi cũng đủ khiến rất nhiều đệ tử trong học viện cảm thấy e ngại. Đây là một vùng rừng núi nguyên thủy rộng lớn vô cùng, bên trong có vô số những yêu thú sinh sống. Có những yêu thú hiền lành không chủ động tấn công con người, nhưng cũng có những tồn tại cực kỳ hung bạo, chỉ cần cảm nhận được khí tức nhân loại liền lập tức lao ra săn giết.
Càng tiến sâu vào Vĩnh Hằng Sâm Lâm, mức độ nguy hiểm càng tăng cao, thậm chí có những khu vực ngay cả cường giả trong học viện cũng không dám tùy tiện đặt chân vào.
"Nếu ta dùng tu vi Kim Môn đỉnh phong để chiến đấu với yêu thú Thủy Môn bậc năm...liệu có thể thắng được không nhỉ?"
Nhìn bản đồ, Diệp Phong không khỏi suy nghĩ.
Đây là một phương pháp rèn luyện mà Diệp Phong nghĩ ra. Không sử dụng tu vi thật sự, cố ý áp chế cảnh giới xuống thấp hơn đối thủ, sau đó dùng cảnh giới yếu hơn để chiến đấu.
Làm như vậy, mỗi trận chiến đều sẽ trở thành một lần sinh tử khảo nghiệm, bởi vì khi không có ưu thế về tu vi, hắn buộc phải vận dụng toàn bộ khả năng của bản thân. Phải sử dụng kỹ xảo chiến đấu, phải tìm kiếm điểm yếu của đối thủ, phải khai phá những tiềm năng mà bình thường hắn không thể phát hiện.
Diệp Phong tin rằng chỉ có liên tục vượt qua giới hạn của bản thân, hắn mới có thể thật sự trở thành cường giả.
Hơn nữa, việc che giấu tu vi cũng mang lại một lợi ích khác, đó chính là khiến kẻ địch xem thường hắn. Một người có tu vi thấp hơn thường sẽ dễ dàng khiến đối phương mất cảnh giác. Mà trong chiến đấu sinh tử, chỉ một khoảnh khắc sơ suất cũng có thể quyết định thắng bại.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết như thuốc trị thương, gia vị và một số vật phẩm sinh tồn trong rừng, Diệp Phong cùng Ý Lăng chính thức xuất phát.
Hai người rất nhanh đã rời khỏi phạm vi Thương Mang học viện, tiến về phía Vĩnh Hằng Sâm Lâm.
Vĩnh Hằng Sâm Lâm chiếm gần một phần ba diện tích của Nam Lĩnh. Mà Nam Lĩnh vốn là một khu vực rộng lớn đến mức khó tưởng tượng, từ Bắc xuống Nam kéo dài trăm vạn dặm, từ Đông sang Tây kéo dài hàng ngàn vạn dặm.
Nếu đem so sánh với diện tích của thế giới mà hắn từng biết thì quả thực là một con số khiến người khác phải rung động. Cuộc sống của một người bình thường, chỉ riêng việc đi từ bán cầu này đến bán cầu khác đã khó, nói gì đến một nơi như này.
"Kinh thật..."
Sau khi biết được những con số này, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi cảm thán. Thế giới này quả nhiên rộng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn.
Mục tiêu lần này của Diệp Phong và Ý Lăng chỉ là khu vực ngoài rìa Vĩnh Hằng Sâm Lâm mà thôi. Thế nhưng cho dù là vậy thì nguy hiểm vẫn luôn tồn tại.
Ngay khi bước vào khu rừng, Diệp Phong lập tức trở nên cảnh giác, tinh thần lực của hắn âm thầm lan ra xung quanh, không hề bỏ sót dù là từng cành cây bụi cỏ, thậm chí là những dao động linh khí nhỏ bé.
Tu vi tăng lên khiến tinh thần lực của Diệp Phong cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhờ vậy, hắn có thể sớm phát hiện những nguy hiểm tiềm ẩn, tránh được rất nhiều những cuộc chiến không cần thiết. Nhưng đối với những yêu thú phù hợp, Diệp Phong sẽ không né tránh.