Việc huyễn hóa thành công đầu Long hồn đầu tiên không chỉ khiến Diệp Phong có thêm một loại thủ đoạn công kích, mà quan trọng hơn nó còn khiến tốc độ vận chuyển linh khí trong cơ thể hắn tăng lên rõ rệt.
Long hồn sau khi được ngưng tụ giống như một sinh linh thật sự tồn tại trong đan điền. Nó không ngừng hấp thu, luyện hóa và vận chuyển linh khí, khiến toàn bộ quá trình tu luyện của Diệp Phong trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Đặc biệt, khi Kim Long hồn hoàn thành một vòng tiểu chu thiên trong cơ thể, nó giống như một chiếc cầu nối giữa kinh mạch và đan điền, giúp linh khí lưu chuyển càng thêm thông suốt.
Chính vì nguyên nhân này, việc kích mở Thủy Môn của Diệp Phong diễn ra thuận lợi hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Những ngày tiếp theo, Diệp Phong tiếp tục chìm đắm trong việc tu luyện Long Hồn Tụ Khí Pháp.
Có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, quá trình ngưng tụ Long hồn thứ hai của hắn đã nhanh hơn trước. Hắn không còn phải mò mẫm từng bước, mà đã có thể dựa vào cảm giác của bản thân để điều khiển linh khí một cách chính xác hơn.
Linh khí trong đan điền không ngừng được áp súc, viên đan khí thứ hai dần dần hình thành.
So với viên đan khí đầu tiên, viên thứ hai này rõ ràng càng thêm tinh thuần, mức độ cô đặc cũng mạnh hơn gấp bội. Đây chính là lợi ích của việc không ngừng lặp lại.
Mỗi một lần thất bại đều mang đến cho Diệp Phong thêm kinh nghiệm, giúp hắn hiểu rõ hơn về bản chất của Long Hồn Tụ Khí Pháp.
Tuy nhiên, dù đã quen thuộc hơn rất nhiều, việc ngưng tụ Long hồn vẫn không phải chuyện dễ dàng.
Diệp Phong vẫn phải mất ba ngày thời gian mới hoàn toàn hoàn thành việc cô đọng đan khí, sau đó lại mất thêm bốn ngày nữa để huyễn hóa ra đầu Long hồn thứ hai.
Tổng cộng gần một tuần thời gian, nhưng đối với Diệp Phong, khoảng thời gian này hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì khi đầu Long hồn thứ hai xuất hiện, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt.
Nếu như đạo Long hồn đầu tiên đại diện cho lực lượng của Kim Môn, mang theo khí tức sắc bén, mạnh mẽ giống như kim loại bất diệt, thì đạo Long hồn thứ hai lại đại diện cho Thủy Môn.
Nó mang theo sự mềm mại, linh động của nước, nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ.
Sau khi hoàn toàn ngưng luyện ra hai đạo Long hồn, Diệp Phong lập tức muốn kiểm nghiệm uy lực của chúng.
Hắn một lần nữa vận chuyển công pháp, ngay lập tức, phía sau lưng hắn xuất hiện hai đạo hư ảnh khổng lồ.
Một vàng.
Một xanh.
Kim Long hồn lơ lửng bên trái, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, từng chiếc vảy rồng đều như được đúc từ kim loại quý giá.
Thủy Long hồn ở bên phải lại hoàn toàn khác biệt, thân thể uốn lượn, quanh người bao phủ một tầng khí tức màu xanh lam, giống như một con thần long được sinh ra từ đại dương vô tận.
Hai đầu Long hồn cùng lúc xuất hiện, uy áp kinh người lập tức lan tỏa ra xung quanh. Nếu so với thời điểm chỉ có một đầu Kim Long hồn, uy lực hiện tại không chỉ đơn giản tăng lên gấp đôi.
Diệp Phong nhìn hai đạo Long hồn đang xoay quanh phía sau mình, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hài lòng.
Nếu hắn có thể tiếp tục tu luyện, ngưng tụ đủ bảy đạo Long hồn tương ứng với thất môn trong cơ thể, thì khi đó uy lực của Long Hồn Tụ Khí Pháp chắc chắn sẽ đạt tới một tầng thứ hoàn toàn khác. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Diệp Phong lại càng phấn khích trong lòng.
"Thật kỳ lạ..."
Diệp Phong thu hồi hai đạo Long hồn, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư:
"Một môn công pháp mạnh mẽ như vậy, tại sao lại không có người tu luyện?"
Hắn đưa tay sờ cằm:
"Chẳng lẽ độ khó của nó thật sự cao đến mức không ai có thể chịu được?"
Trong suy nghĩ của Diệp Phong, những đệ tử trước đây của Mạn Huyền Phong có lẽ cũng từng thử tu luyện Long Hồn Tụ Khí Pháp. Hắn không biết bọn họ có thành công hay không? vì nếu như uy lực mà pháp quyết này thể hiện ra, Mạn Huyền Phong không đến nỗi yếu thế so với các phong còn lại mới phải.
Chỉ là hắn đã đoán đúng một phần, nhưng cũng sai một phần. Long Hồn Tụ Khí Pháp quả thật cực kỳ khó tu luyện.
Nhưng trong lịch sử Mạn Huyền Phong, từng có đệ tử thành công ngưng tụ ra hai, thậm chí ba đạo Long hồn. Thế nhưng bọn họ lại không giống như Diệp Phong.
Lượng linh khí mà bọn họ cô đọng khi tạo ra Long hồn kém xa hắn. Những đạo Long hồn kia tuy có hình dáng của rồng, nhưng lại thiếu đi linh tính và thần vận, giống như một cái xác trống rỗng, vì thế khiến cho uy lực giảm đi rất nhiều.
Kết quả cuối cùng là độ khó để tu luyện quá cao, nhưng sức mạnh nhận được lại không tương xứng. Dần dần, không còn ai nguyện ý dành quá nhiều thời gian cho môn công pháp này.
Theo thời gian trôi qua, Long Hồn Tụ Khí Pháp cùng với truyền thừa Mạn Đà La Chân Giả của Mạn Huyền Phong dần dần bị lãng quên.
Không chỉ trong Mạn Huyền Phong mà ngay cả toàn bộ Thương Mang học viện cũng gần như không còn ai nhắc đến.
Nhưng đối với Diệp Phong thì lại khác, hắn có thất môn, hắn có khả năng hấp thu linh khí vượt xa người thường.
Hai đạo Long hồn trong cơ thể hắn ngày ngày tự động vận chuyển theo hai tiểu chu thiên, tương ứng với Kim Môn và Thủy Môn. Đây cũng chính là điểm đặc biệt nhất của Long Hồn Tụ Khí Pháp.
Những đạo Long hồn sau khi được ngưng tụ dường như không phải vật chết, chúng giống như những sinh linh thật sự, không ngừng di chuyển trong cơ thể Diệp Phong, tự động khai phá những kinh mạch sâu bên trong mà hắn chưa từng biết đến.
Nhìn tấm bản đồ mà Thương Vân để lại trong hộp, Diệp Phong vội mở ra xem. Rất nhanh, ánh mắt hắn dừng lại trên một dấu đỏ được đánh dấu rõ ràng: Tụ Linh Các. Đây chính là địa điểm mà Thương Vân đặc biệt ghi chú.
Tu Linh Các nằm ở trung tâm Thương Mang học viện, là một tòa tháp khổng lồ cao tận trời. Bên trong Tụ Linh Các tồn tại vô số tụ linh trận được bố trí từ thời xa xưa. Những trận pháp này có khả năng hấp thu và hội tụ linh khí đất trời, khiến nồng độ linh khí bên trong cao hơn bên ngoài rất nhiều lần.
Một ngày tu luyện trong Tụ Linh Các, hiệu quả thậm chí tương đương với nửa tháng tu luyện ở bên ngoài.
Đối với Diệp Phong hiện tại, nơi này chính là địa điểm hoàn hảo để tiếp tục tu luyện Long Hồn Tụ Khí Pháp.
Tuy nhiên muốn tiến vào Tu Linh Các cũng không đơn giản. Đệ tử trong học viện cần phải dùng điểm cống hiến để đổi lấy tư cách.
Mà điểm cống hiến có thể đạt được thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ tại Nội Vụ Đường, nhiệm vụ càng khó, điểm nhận được càng nhiều.
Ngoài việc dùng để tiến vào Tụ Linh Các, điểm cống hiến còn có thể đổi công pháp, vũ khí hoặc các loại tài nguyên tu luyện khác.
Sau khi xác định mục tiêu, Diệp Phong lập tức dựa theo bản đồ tiến về Nội Vụ Đường. Rất nhanh, hắn đã xuất hiện trước một tòa đại điện rộng lớn.
Bên trong Nội Vụ Đường, người ra kẻ vào vô cùng náo nhiệt. Vừa bước chân vào đại sảnh, Diệp Phong đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Ý Lăng, tại sao ngày nào ngươi cũng chạy tới Nội Vụ Đường vậy? Rõ ràng ngươi cũng chẳng nhận nhiệm vụ nào cả."
Một giọng nữ mang theo ý trêu chọc vang lên:
"Dường như ngươi đang chờ ai đó đúng không?"
Ở một góc đại sảnh, có hai nữ tử đang đứng nói chuyện.
Một người dung mạo quyến rũ, khí chất trưởng thành. Một người lại xinh đẹp trong sáng, giống như một đóa hoa mới nở.
Hai người này chính là Ý Lăng và Thiên Tuyết, những thiên kiêu mới gia nhập Liễu Huyền Phong.
"Còn ngươi thì sao? Ngươi cũng đâu nhận nhiệm vụ, chẳng phải vẫn đi theo ta sao?"
Ý Lăng vừa nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại.
Bởi vì nàng nhìn thấy một thiếu niên vừa bước vào đại sảnh. Thiếu niên kia cũng đang mỉm cười nhìn về phía nàng.
"Diệp Phong..."
Nàng không để ý đến Thiên Tuyết phía sau, trực tiếp bước nhanh về phía hắn.
"Sao huynh không đến Liễu Huyền Phong thăm muội?"
Trong giọng nói của nàng mang theo một chút trách móc.
"Liễu Huyền Phong của muội bình thường đâu có cho nam nhân tiến vào. Ta sợ vừa tới cửa đã bị đuổi đánh chạy về."
Nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng Diệp Phong cũng có chút cảm khái.
Mới chỉ nửa tháng không gặp, Ý Lăng dường như càng trở nên xinh đẹp hơn.
"Muội biết sớm muộn gì huynh cũng sẽ đến Nội Vụ Đường, nên đã ở đây chờ huynh."
Ý Lăng cười nói.
Thiên Tuyết lúc này cũng đã đi tới, vẻ mặt đầy hứng thú:
"Thì ra ngươi đến đây là để tìm hắn."
Sau đó ghé sát tai Ý Lăng, nhỏ giọng nói:
"Không ngờ nha..."
"Thiên Tuyết, nếu ngươi rảnh như vậy thì đi nhận nhiệm vụ đi."
Ý Lăng khẽ trừng mắt nhìn đối phương. Ở chung một thời gian, tính cách của Thiên Tuyết nàng không còn xa lạ gì, chính là thích hóng chuyện như vậy.
Thiên Tuyết chỉ nhẹ cười, sau khi đánh giá Diệp Phong từ trên xuống dưới một lượt, nàng khẽ vỗ vai Ý Lăng rồi xoay người rời đi.
"Việc tu luyện của muội thế nào rồi?"
Diệp Phong hỏi.
"Tốt lắm. Mọi người ở Liễu Huyền Phong đều đối xử với muội rất tốt."
Ý Lăng trả lời, sau đó nhìn hắn:
"Còn huynh? Ở Mạn Huyền Phong có ổn không?"
"Mạn Huyền Phong rất yên tĩnh."
Diệp Phong mỉm cười:
"Đó đúng là nơi thích hợp với ta."
Ý Lăng nhẹ gật đầu:
"Tính cách của huynh quả thật rất phù hợp với nơi đó."
Nàng dừng lại một chút rồi nói:
"Nhưng huynh phải thường xuyên đến thăm muội."
Diệp Phong nhìn dáng vẻ của nàng, không khỏi bật cười:
"Được, được."
"Đi thôi, chúng ta đi nhận nhiệm vụ."