"Sự thật có thể làm bạn đau đớn trong chốc lát, nhưng lời dối trá có thể gây tổn thương cho đến hết đời." - Ryan Bigge.
Truyện Viễn Cảnh Của Cái Thấy - Tác Giả 𖤓☽
--
Hà Nguyên Đạo Nhân đăm chiêu nhìn Minh trong giây lát. Ông thở dài một hơi rồi khẽ đưa tay chỉ về phía Hải Vũ đang đứng cạnh cậu:
"Nó chính là cách thức an toàn nhất hiện tại để áp chế Âm khí trong cơ thể cậu."
Hải Vũ nghe vậy thì ngẩn người. Cậu tự chỉ tay vào ngực mình, ngơ ngác hỏi lại:
"Con á? Con thì liên quan gì tới chuyện này?"
Về phần Minh, với tư duy suy luận nhạy bén, cậu lập tức đoán ra nguyên do. Liền lên tiếng xác nhận:
"Ý Đạo Nhân là.. dùng Bát Tự Thuần Dương của Hải Vũ để trấn áp cơ chế tự thu hút Âm Khí trong người con? Nhưng trấn áp bằng cách nào.. Chẳng lẽ.." - Nói đến đây, như liên tưởng đến điều gì đó, Minh không dám khẳng định tiếp mà khựng lại giữa chừng, ánh mắt đảo liên tục giữa Hải Vũ và vị Đạo sĩ.
Hà Nguyên Đạo Nhân khẽ gật đầu, tỏ ý tán thưởng sự nhạy bén của Minh rồi tiếp lời:
"Đúng như cậu đoán, chính là dùng Bát Tự Thuần Dương của tiểu Vũ để áp chế Âm Khí. Dĩ nhiên chỉ Bát Tự Thuần Dương thôi thì chưa đủ. Tiểu Vũ từ nhỏ đã sống ở Đạo Quán, thường xuyên được hun đúc bởi Đạo Khí, lại thêm... ừm... Nguyên Dương chưa phá, nên Dương khí trong người nó vô cùng sung mãn. Chỉ cần vào thời khắc giao thoa giữa Dương và Âm - đặc biệt là các canh giờ Hợi, Tý, Sửu khi Âm khí đạt đỉnh - cậu ở sát bên cạnh nó thì Dương Hỏa của nó tự khắc sẽ trấn áp phần Âm Khí trong cậu. Tất nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời trong lúc ta tìm cách xử lý triệt để."
Nghe Đạo trưởng giải thích, Minh nhận ra ngay điểm mấu chốt, lập tức hỏi tiếp:
"Ngài nói ở cạnh, cụ thể là khoảng cách bao xa ạ?"
"Ta không chắc chắn tuyệt đối, nhưng ít nhất phải trong tầm một cánh tay. Thời khắc Âm khí càng thịnh, khoảng cách này càng phải rút ngắn lại. Cậu càng gần nó thì càng dễ tiếp nhận Dương Hỏa."
Đến lúc này thì ngay cả Hải Vũ cũng đã hiểu ra bản chất của phương pháp này. Cậu kinh ngạc kêu lên với ba mình:
"Ý ba là.. con phải ngủ chung với anh ta á?!"
Thấy đứa con vô tư dùng từ thiếu cẩn trọng, Hà Nguyên Đạo Nhân nghiêm nét mặt chỉnh lại:
"Không dùng từ ngủ, mà phải nói là ở cạnh!"
Hải Vũ vẫn không phục, lèm bèm tranh luận:
"Nhưng tầm đó là giờ đi ngủ mà ba! Ở cạnh mà không ngủ thì bắt con thức tới sáng sao? Con là diễn viên đó ba ơi, phải giữ gìn nhan sắc để còn lên hình chứ!"
Lúc này, đầu óc Minh vẫn đang rối bời. Một mặt, bằng vốn kiến thức của mình, cậu hiểu rõ phương pháp này hoàn toàn có cơ sở tâm linh và đạt hiệu quả cao. Nhưng mặt khác, cậu mơ hồ cảm nhận được vị đạo sĩ này dường như vẫn còn giấu giếm một điều gì đó chưa nói ra.
Đứng bên cạnh, nhận thấy thái độ đăm chiêu của Minh, Phương lại tưởng cậu đang khó xử trước sự phản đối của Hải Vũ. Muốn đứng ra giải quyết dứt điểm vấn đề, Phương quyết đoán cất lời:
"Hải Vũ này! Minh là ân nhân của cả anh Phong, của anh và của cả đoàn phim chúng ta. Không có cậu ấy hỗ trợ thì bộ phim không biết đến bao giờ mới quay lại được, và cậu cũng chẳng có cơ hội nhận thêm đất diễn vừa rồi. Lần này Minh gặp nạn cũng là vì ra tay giúp chuyện của anh Phong. Nếu cậu có thể giúp Minh lần này, anh sẽ ghi nhận ân tình đó. Anh hứa dự án phim tiếp theo chắc chắn sẽ viết cho cậu một vai diễn thật hay!"
Về phía Hải Vũ, bản thân cậu vốn không hề có ý nghĩ tiêu cực nào. Cậu chỉ quen sống một mình từ nhỏ, chưa từng chung đụng giường chiếu với ai, nhất là người xa lạ, nên tâm lý mới có chút chống đối ban đầu.
Nhưng nghe Phương nói vậy, Hải Vũ liền nhận thức rõ Minh là người tốt, lại còn ra tay cứu Thần Tượng Nguyễn Duy Phong của cậu. Chưa kể, lời hứa về một vai diễn chất lượng từ vị biên kịch danh tiếng chính là cơ hội nghìn năm có một. Hải Vũ lập tức đổi giọng, hớn hở đáp lời:
"Anh Phương đã nói tới mức đó thì em mà từ chối là thành kẻ không có nghĩa khí rồi! Được rồi, anh cứ yên tâm, chuyện của anh Minh cứ để em lo. Chỉ là ở cạnh thôi chứ có gì to tát đâu, em cam đoan sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện gì!"
Thấy Hải Vũ vỗ ngực hùng hồn nhận lời, Phương thở phào nhẹ nhõm. Anh quay sang gật đầu với Minh như thể thông báo rắc rối đã được dàn xếp xong xuôi.
Nhìn biểu cảm của Phương, Minh thừa biết anh đã hiểu lầm suy nghĩ của mình, nhưng cậu cũng không buồn giải thích. Minh đã cân nhắc kỹ: Dù Hà Nguyên Đạo Nhân có giấu giếm điều gì thì đó cũng không thể là chuyện xấu. Bởi lẽ cậu cảm nhận được chính khí thuần khiết từ ông, hơn nữa chuyện này liên quan trực tiếp đến Hải Vũ - con trai ruột của ông, ông không thể nào làm hại con mình. Hơn nữa, muốn biết ngọn ngành, cách tốt nhất là cứ dấn thân vào rồi sẽ rõ.
Suy nghĩ đã thông suốt, Minh thu lại nét băn khoăn, thể hiện thái độ thành kính. Cậu chắp tay hướng về vị đạo sĩ:
"Cảm ơn Đạo nhân đã ra tay triệt hạ tà chú, lại còn chỉ điểm cách trấn áp Âm khí cho con. Ân tình này con xin khắc ghi."
Nói rồi, cậu quay sang Hải Vũ:
"Cảm ơn cậu đã không ngại phiền phức mà đồng ý giúp tôi. Sau này nếu có việc gì cần, cậu cứ lên tiếng, trong khả năng của mình tôi nhất định sẽ không từ chối."
Hà Nguyên Đạo Nhân quan sát trọn vẹn thái độ của Minh, khẽ gật đầu hài lòng:
"Ta thấy các vị hẳn cần không gian riêng tư. Ta xin phép đi trước, có việc gì cứ bảo tiểu Vũ."
Nói xong, ông quay sang vừa dặn con trai, vừa chỉ tay về phía chiếc chậu kim loại:
"Một lát nữa con đem đống tro trong chậu đem chôn ở vườn sau chánh điện, rồi dùng rượu cúng rửa sạch chậu trước khi đem phơi nhé."
Đoạn, ông thu dọn dụng cụ vào túi vải rồi sải bước rời khỏi điện thờ.
Ngay khi bóng dáng Hà Nguyên Đạo Nhân vừa khuất, không khí trong gian điện lập tức trở nên dễ thở hơn hẳn.
Hải Vũ xông xáo cất lời:
"Mọi người đứng nãy giờ mệt rồi, để em dẫn mọi người sang Khách Đường nghỉ ngơi!"
Cả nhóm theo chân Hải Vũ rời điện thờ, men theo con đường đá hông chánh điện đi sang căn phòng phía bên trái. Bên trong bài trí đơn giản nhưng ấm cúng với bàn ghế kệ tủ gỗ, dụng cụ pha trà và một ít bánh trái. Hải Vũ thể hiện sự chu đáo của chủ nhà, nhanh nhảu đun nước pha một bình trà nóng.
Nhận thấy không khí có phần gượng gạo khi mọi người đều giữ im lặng, đặc biệt là Phong mấy lần định mở miệng rồi lại ngập ngừng, Hải Vũ rất tinh ý lên tiếng:
"Các anh cứ ngồi uống trà nghỉ mệt. Em đi xử lý đống tro kia, tiện thể sắc luôn cho Thần tượng với anh Minh mỗi người một thang thuốc bổ Dương nhé!"
Nói rồi cậu cẩn thận lui ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho ba người.
Đến lúc này, khi không còn người ngoài, Minh mới chủ động mở lời:
"Anh Phong, không biết trong số những người phụ nữ anh từng quen biết, có ai mang mái tóc đen dài qua vai, đôi mắt to tròn, khuôn mặt hơi bầu bĩnh nhưng đường nét lại sắc sảo? Dáng người cô ta không cao nhưng sắc vóc rất nảy nở. Thoạt nhìn thì có vẻ ngây thơ, nhưng nhìn kỹ lại vô cùng thu hút?"
Phong chết lặng. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Minh khiến anh ngỡ ngàng vì khả năng đọc vị suy nghĩ người khác. Ngay thời điểm anh đang đấu tranh tư tưởng có nên hỏi hay không, Minh đã đưa ra những mô tả chi tiết đến mức giật mình.
Từ lúc biết mình trúng bùa yêu và nghe Minh phân tích rằng kẻ thủ ác phải là người quen biết, đủ thân thiết để hiểu thói quen, cùng giới nghệ sĩ để dễ tiếp cận và đủ gần gũi để lấy được tóc của anh, trong lòng Phong đã khoanh vùng một đối tượng duy nhất. Chỉ là anh vẫn cố chấp không muốn tin vào suy đoán tàn nhẫn đó.
Giờ đây, những dữ kiện Minh đưa ra hoàn toàn trùng khớp với người đó, khiến Phong như sụp đổ, nửa chữ cũng không thốt nên lời.
Trong lúc Phong còn đang bàng hoàng, Phương ở bên cạnh dường như đã lờ mờ đoán ra điều gì. Anh lập tức rút điện thoại, nhanh tay tra cứu trên mạng xã hội. Rất nhanh sau đó, Phương đưa màn hình hiển thị bức ảnh của một cô gái - có ngoại hình y hệt những gì Minh vừa mô tả - ra trước mặt Minh, giọng run run:
"Cậu.. cậu nhìn xem, có phải.. có phải cô gái này không?"
Minh cầm lấy điện thoại. Chỉ cần lướt qua một giây, cậu đã xác nhận đây chính là gương mặt của cô gái đã xuất hiện trong Cái Thấy khi cậu chạm tay vào tà chú.
Minh hiểu sự thật dù có cay đắng đến đâu thì vẫn là sự thật, không thể trốn tránh. Cậu dứt khoát gật đầu, khẽ hỏi:
"Cô gái này là..?"
Nhận được cái gật đầu xác nhận của Minh, ánh mắt Phương chuyển từ bàng hoàng sang phẫn nộ tột cùng. Anh nghiến răng, gằn từng tiếng:
"Cô ta là Trần Ngọc Huyền - một nữ diễn viên hạng B.. và cũng là người yêu cũ của anh Phong!"