🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Viễn Cảnh Của Cái Thấy

Ch.24: Dương Minh Liệt Hỏa Phù

~11 phút đọc · 2041 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Chính khí tồn nội, tà bất khả can” - Hoàng Đế Nội Kinh.

Truyện Viễn Cảnh Của Cái Thấy - Tác Giả 𖤓☽

--

Vốn dĩ Phong đã đặt trọn niềm tin vào Minh, mà Minh lại tin tưởng nơi này, nên anh dĩ nhiên lựa chọn phó mặc bản thân. Nghe lời vị đạo sĩ cất lên, Phong mừng rỡ vội đáp:

"Cảm tạ... ngài. Hy vọng ngài có thể giúp chúng tôi tiêu trừ tà ác."

"Cậu có thể gọi ta là Hà Nguyên Đạo Nhân, hoặc Đạo Nhân, không cần xưng ngài. Về việc diệt trừ tà quái, đã nhận được sự đồng ý của cậu, nhân duyên đã đủ, có thể bắt đầu ngay."

Nói xong, Hà Nguyên Đạo Nhân xoay người về phía tượng thờ ngài Trương Thiên Sư, rút ra ba nén hương. Ông châm lửa từ ngọn nến trên bàn, nâng hương ngang trán, rầm rì khấn nguyện rồi kính cẩn cắm vào lư đồng. Tiếp đó, vị Đạo sĩ lấy từ trong túi vải ra một lá phù đã họa sẵn bằng mực đỏ, một chiếc ấn gỗ vuông vức cùng một hộp mực chu sa đỏ sền sệt.

Cẩn trọng và chuẩn xác, ông đặt mặt ấn gỗ vào hộp chu sa, tay còn lại vỗ nhẹ vài cái lên tay cầm để mực thấm đều. Sau đó, ông dùng cả hai tay nâng ấn ngang trán, ngước mắt nhìn lên tượng Trương Thiên Sư. Ông hít một hơi thật sâu, ngưng thần tụ khí, cất giọng xướng niệm:

"Bái lạy Tây Thục Hạc Minh Sơn,
Chính Nhất Thiên Sư hiển uy linh.
Kính thỉnh Cửu Thiên Dương Minh Đế,
Chúc Dung Thần Quân hạ đàn tràng.
Gom hết lửa hồng trong trời đất,
Đốt cạn uế khí, diệt tà quang.
Nay có Dương Minh Liệt Hỏa Phù,
Nương nhờ Đô Thiên Pháp Chủ Ấn!
Ấn hạ tà tan, phù thiêng xuất thế.
Pháp Chủ sắc hạ!"

Ngay khi âm tiết cuối cùng vừa dứt, tạo thành một dư chấn như sóng âm lan tràn khắp điện thờ, Hà Nguyên Đạo Nhân quyết đoán hạ tay, đóng mạnh mặt ấn gỗ xuống chính giữa lá phù. Khi ông nâng ấn lên, một sắc ấn đỏ rực, uy nghiêm hiện rõ ngay trung tâm tờ giấy.

Trong tầm mắt Minh - người vẫn dồn toàn bộ tâm trí quan sát từ nãy đến giờ - bỗng chứng kiến một cảnh tượng kỳ diệu: Ngay khoảnh khắc hạ ấn, từ thân thể Hà Nguyên Đạo Nhân và từ pho tượng Trương Thiên Sư tỏa ra những luồng hào quang vàng kim mờ ảo, cuồn cuộn đổ dồn vào lá phù. Ánh quang năng đó như một lực hút vô hình, kéo theo những tia sáng mờ ảo từ trong hư không ngưng tụ lại.

Lá phù bùng sáng! Những đường nét vẽ mực đỏ như sống lại, tạo thành những bóng chữ bằng ánh sáng trôi lơ lửng ngay phía trên mặt giấy, như thể có một bàn tay thần linh đang dùng ánh sáng viết lại từng nét từ trên xuống dưới. Khi nét chữ ánh sáng cuối cùng hoàn tất, toàn bộ hào quang thu nhiễm trọn vẹn vào tờ giấy, làm lá phù trở nên lấp lánh sáng dưới nhãn quan của Minh.

Chưa dừng lại ở đó, Hà Nguyên Đạo Nhân lấy chiếc chậu kim loại ở ngăn dưới bàn điện, đặt lên mặt bàn rồi cẩn thận lấy toàn bộ tà chú - gồm lá bùa yếm, nhúm tóc bện và tấm ảnh của Phong - bỏ vào bên trong. Ông thả cả bức tượng gỗ cùng đôi găng tay nhiễm tà khí vào chung một thể.

Xong xuôi, ông dùng hai ngón trỏ và giữa kẹp chặt lá Dương Minh Liệt Hỏa Phù vừa đóng ấn, xoay người lại. Ánh mắt ông lướt qua Phong rồi dừng lại ở Minh. Ngưng thần trong giây lát, ông đưa lá phù vào ngọn nến đang cháy.
Kẹp lá phù bốc lửa trong tay, ông hướng thẳng về phía Minh và Phong, xướng to:

"Dương Minh Liệt Hỏa, sát quỷ trừ tà! CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH!"

Nói rồi, ông vung tay ném lá phù đang cháy vào chậu kim loại. Ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội!

Trong mắt Phong, Phương hay Hải Vũ, hành động của vị Đạo sĩ chỉ đơn thuần là dùng lá bùa để nhóm lửa đốt các vật phẩm âm tà. Ngọn lửa bùng phát nhanh có khiến họ bất ngờ, nhưng họ hoàn toàn không nhìn thấy sự huyền vi bên trong.
Ngoại trừ Minh.

Trong tầm nhìn đặc biệt của Minh, lời chú vừa dứt đã lập tức đánh thức các tự hình ánh sáng thoát ly khỏi lá phù vật lý. Ngay khi lá phù bốc cháy rơi xuống chậu, những chữ phù bằng ánh sáng bỗng hóa thành một ngọn đại hỏa bao trùm lấy toàn bộ chậu kim loại, đồng thời cũng phát tán luồng nhiệt hỏa tâm linh lan tỏa khắp gian điện.

Tiếp theo đó, ngọn lửa ánh sáng giội thẳng xuống tà chú, kích phát những luồng khói xám xịt, tanh hôi bốc lên hoảng loạn như muốn trốn chạy. Nhưng chưa kịp thoát ra ngoài, đống khói tà đã trở thành nguồn nhiên liệu, bị ngọn lửa thiêng nuốt trọn và bùng cháy lên càng mãnh liệt.

Trong tiếng lửa reo, Minh dường như còn văng vẳng nghe thấy những tiếng gào thét, oán than chồng chất lên nhau vô cùng ghê rợn: Có giọng thét thất thanh của một cô gái trẻ, có giọng trầm khàn của kẻ thi pháp, và cả một âm thanh chát chúa, ma mị không phải của con người.

Đến khi đám khói xám bị thiêu rụi hoàn toàn, ngọn lửa ánh sáng cũng thu hồi rồi biến mất. Cùng lúc đó, toàn thân Minh nhẹ hẫng. Cảm giác thoát lực, tê dại ban nãy tan biến sạch sẽ, cậu đã có thể tự đứng vững và cử động lại bình thường.
Bên ngoài thực tại, đám tà vật trong chậu kim loại đã bị ngọn lửa thiêu rụi thành lớp tro đen mịn một cách nhanh chóng đến khó tin.

Hà Nguyên Đạo Nhân nhìn chậu tro, hài lòng gật đầu rồi chắp tay xá trước tượng ngài Trương Thiên Sư. Sau đó, ông quay sang Phong, điềm tĩnh phân tích:

"Tà chú đã bị phá hủy hoàn toàn. Ta tin rằng lực phản phệ đã dội ngược lại kẻ đứng sau. Tuy nhiên, kẻ trực tiếp lập mưu hại cậu khả năng cao không phải là thầy tà thi pháp, mà là một người quen biết có liên hệ trực tiếp với cậu. Do đó, luồng phản phệ nặng nề nhất sẽ quật thẳng vào kẻ đứng tên làm lễ. Còn gã thầy tà chỉ bị ảnh hưởng một phần. Đây chính là sự tàn độc của lũ tà sư - luôn dùng kẻ xin bùa làm thế thân gánh hạn."

Ông khẽ mỉm cười trấn an:

"Nhưng cậu yên tâm, dẫu chỉ lãnh một phần phản phệ, gã thầy tà đó cũng phải trọng thương dưỡng bệnh một thời gian, không thể tiếp tục quấy rối cậu. Hiện tại âm tà bám trên người cậu đã tan, nhưng Dương khí bị hao tổn nặng. Một lát nữa nhờ tiểu Vũ bốc cho mấy thang thuốc bổ Dương, kiên trì uống, kết hợp ăn uống, tập luyện, phơi nắng nhiều và tuyệt đối tiết dục thì sẽ mau chóng bình phục. Sau này nếu có chuyện bất thường, cậu cứ đến gặp ta. Việc này ta đã ra tay thì nhân quả ta cũng sẵn sàng gánh vác đến cùng."

Đoạn, Hà Nguyên Đạo Nhân quay sang Minh - lúc này đã có thể tự bước đi mà không cần Hải Vũ dìu. Ánh mắt ông trầm xuống đầy suy ngẫm:

"Về phần cậu, tổn thương còn nghiêm trọng hơn bạn cậu nhiều. Ta biết cậu có hiểu biết về huyền học, nhưng cậu đã quá lỗ mãng khi dùng tay trần và tâm thức tiếp xúc trực tiếp với tà chú."

Ông nhìn xoáy vào Minh, cất giọng truy hỏi:

"Có phải Bát Tự của cậu Lệch Âm không? Trong Tứ Trụ, phần nào mang Dương?"

Minh không kinh ngạc vì sao vị đạo sĩ nhìn ra Bát Tự của mình, bởi cậu vừa chứng kiến thần thông của ông. Cậu lễ phép thưa:

"Thưa Đạo Nhân, Niên Trụ của con thuộc Dương ạ."

Hà Nguyên Đạo Nhân gật đầu:

"Nếu Bát Tự của cậu cân bằng, Lệch Dương hay Thuần Dương thì đã không xảy ra sự cố này. Bằng ngược lại, nếu cậu mang Bát Tự Thuần Âm thì hôm nay e rằng đã lành ít dữ nhiều, không thể đứng đây nói chuyện. May mắn lớn nhất của cậu là có Niên Trụ thuộc Dương. Niên Trụ đại diện cho gốc rễ, cội nguồn và tổ tiên. Điều đó chứng tỏ cậu không chỉ may mắn mà còn được phúc đức tổ tiên che chở rất lớn."

Trầm ngâm một nhịp như cân nhắc từ ngữ, ông nói tiếp:

"Tà khí lây nhiễm trên người cậu đã được tẩy sạch, nhưng thể chất đặc biệt của cậu lại phát sinh một biến chuyển khác. Như ta đã nói, cậu rất được dòng họ che chở, trong cơ thể cậu vốn có một hạt giống huyền vi. Thông qua sự va chạm trực tiếp với âm tà vừa rồi, hạt giống đang ngủ yên đó đã vô tình bị kích hoạt. Ta tin chính cậu cũng đã tự mình cảm nhận được."

Ông khẽ thở dài, nhìn sang Hải Vũ rồi quay lại nhìn Minh:

"Cơ thể con người là một Tiểu Vũ Trụ, huyền vi không kém gì Đại Vũ Trụ ngoài kia. Ở cậu, việc kích hoạt hạt giống đó làm cho cơ thể cậu hiện tại đang tự động thu hút và tích tụ Âm khí một cách bất thường. Nếu cậu là nữ giới mang Bát Tự Thuần Âm thì đã có thể trở thành một nữ pháp sư chuyên giao tiếp phần âm linh. Nhưng cậu lại là nam - thân nam mang sẵn Dương khí tự nhiên giúp áp chế bớt phần Âm khí nặng nề. Và đó cũng là lý do ta nói Niên Trụ Dương đã cứu cậu. Nếu Thuần Âm, lượng Âm khí này đã phá vỡ cơ thể, triệt tiêu sạch sinh khí của cậu rồi."

Vị Đạo sĩ nhấn mạnh, sắc mặt trở nên nghiêm nghị:

"Thế nhưng, dù là nam giới có Niên Trụ Dương hỗ trợ, lượng Âm khí tự động tích tụ này vẫn quá lớn. Càng về giờ Tý, cơ thể cậu sẽ thu hút Âm khí mạnh mẽ nhất. Nếu không tìm cách kiểm soát, mỗi đêm cậu sẽ phải sống trong cảm giác buốt giá, tê dại và đau đớn khi Âm khí châm chích, bào mòn Dương khí lẫn Sinh khí."

Thấy Minh chăm chú lắng nghe, khuôn mặt lộ rõ sự lo âu, Hà Nguyên Đạo Nhân dịu giọng:

"Hiện tại ta chưa thể giúp cậu hóa giải tận gốc cơ chế tự hút Âm khí này, nhưng chí ít ta có một phương pháp giúp cậu hòa hoãn, trấn áp lượng Âm khí tích tụ, để cậu không phải chịu đựng cơn đau đớn h-ành hạ mỗi đêm."

Minh ở phía đối diện tập trung lắng nghe lời nói của vị đạo sĩ. Càng nghe, những thông tin cậu nhận được cũng làm cậu hiểu ra căn nguyên vì sao: Không chỉ Cái Thấy đột ngột biến chuyển và bùng phát mạnh mẽ, mà ngay cả bản thân cậu sao lại có thể đột ngột nhìn thấy những huyền diệu chỉ bằng mắt thường như vậy.

Lúc này, Minh vừa bàng hoàng vừa có phần lo lắng cho tương lai của bản thân. Nghe Đạo nhân nói có cách hòa hoãn, cậu liền hướng mắt nhìn ông, nhanh chóng cất tiếng hỏi:

"Thưa Hà Nguyên Đạo Nhân, cách mà ngài nói.. cụ thể là phương pháp gì ạ?"

Hà Nguyên Đạo Nhân Trừ Tà Chú.png

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự