"Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi." – Voltaire.
Truyện Viễn Cảnh Của Cái Thấy - Tác Giả 𖤓☽
--
Dưới sự phân tích vừa đanh thép vừa hợp lý của Minh, không hiểu sao ngoài sự xấu hổ, Phong lại cảm thấy một sự nhẹ lòng lan tỏa trong tâm trí.
Có lẽ vì Minh đã dũng cảm thay anh thốt ra những bí mật nhạy cảm nhất mà bản thân giấu kín - một cách nào đó, điều này giống như một sự giải thoát và chấp nhận.
Vốn là người sống khép kín, cứng nhắc và cực kỳ ngại phơi bày góc khuất cá nhân trước mặt người khác, nhưng lúc này khi có Minh mở lời trước, Phong như gom đủ dũng khí để đối diện. Anh chậm rãi lên tiếng:
"Cậu nói.. không sai một chi tiết nào. Tôi xin lỗi vì đã cố tình giấu giếm chuyện này, quả thực nó không phải là việc hay ho gì để thốt ra.."
Phong từ tốn kể lại từng chút một, ánh mắt cúi gằm xuống những lá bài Tarot trải trên mặt bàn thổ cẩm, không dám ngước lên nhìn ai, nhất là Phương - người em thân thiết đang ngồi kế bên.
"Ban đầu khi mới nằm mơ thấy giấc mộng kỳ quái đó, đó chỉ là một giấc mơ ướt át thông thường. Khi tỉnh dậy tôi không nhớ được nhiều, chỉ mơ hồ nhận ra mình vừa trải qua quan hệ xác thịt với ai đó. Bằng chứng rõ ràng nhất là chiếc quần đùi khi tỉnh dậy đã vệt một vũng ướt ngai ngái đặc trưng.
Tất nhiên, tôi đã là một người đàn ông trưởng thành. Thời trẻ thiếu niên tôi cũng từng trải qua những lần mộng tinh như thế nên không hề để tâm, chỉ nghĩ đơn giản chắc do dạo này bản thân mải mê đóng phim, lâu rồi không có mối quan hệ tình cảm nào với ai. Ngay cả việc tự giải quyết nhu cầu sinh lý tôi cũng không có thời gian, lại thêm mệt mỏi sau những ngày quay đằng đẵng nên chẳng buồn nghĩ đến.
Thế nhưng, suốt nhiều đêm liên tiếp sau đó, tối nào tôi cũng mơ thấy chuyện quan hệ ấy, và sáng nào tỉnh dậy chiếc quần cũng ướt đẫm. Lúc này tôi mới bắt đầu giật mình và thấy khó hiểu. Nhưng giữa căn nhà trống trải này, tôi làm sao tìm ra được ngọn nguồn?
Cho đến tận đêm qua.. giấc mơ ấy lại lặp lại, nhưng lần này mọi thứ trở nên rõ ràng tới mức đáng sợ. 'Rõ ràng' ở đây nghĩa là tôi không còn cảm giác đó là mơ nữa, mà nó chân thực như thể đang diễn ra ngay trước mắt. Tôi cảm nhận được hơi thở dồn dập của ai đó áp sát bên tai, cảm nhận được từng cú chạm da thịt nóng hổi và những kéo dài..
Không chỉ dừng lại ở đó, tôi còn nghe thấy cái bóng đen không rõ mặt mũi - nhưng qua vóc dáng có thể hình dung là nữ giới - dường như đang văng vẳng gọi tên mình..
Đến khi tiếng gọi tên vang lên bên tai, tôi mới bừng tỉnh nhận ra mình đang bị giam cầm trong một giấc mơ chân thực đến rùng rợn. Còn trước đó tôi giống như bị thôi miên, bị cuốn theo những mơn trớn dụ hoặc đầy dục vọng của bóng đen kia mà hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ.
Lúc đó, tôi cố dùng hết sức bình sinh vùng vẫy hòng thoát khỏi sự khống chế tà mị đó. Rất lâu, rất lâu.. cho đến khi kiệt sức hoàn toàn, tôi mới choàng tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng. Nhìn chiếc quần ướt đẫm dịch trắng bên dưới, tôi hoàn toàn hoảng loạn. Tôi không thể tự dối lòng rằng đây chỉ là những giấc mộng tinh sinh lý bình thường được nữa.
Và cũng chính vào khoảnh khắc soi gương sáng nay, tôi mới bàng hoàng nhận ra sắc mặt mình đã hốc hác, tiều tụy và cạn kiệt thần khí tới mức nào - điều mà những ngày trước tôi như bị che mắt nên tuyệt nhiên không nhận ra.
Quá sợ hãi, tôi liền gọi cho Phương vì nhớ đến những chuyện tâm linh kỳ lạ mà cậu ấy từng kể ở phim trường. Mọi diễn biến tiếp theo thì hai người đều đã biết rồi đấy.."
Kết thúc câu chuyện, Phong vẫn cúi đầu thật thấp. Anh thực sự không biết phải đối diện với ánh nhìn của những người xung quanh ra sao, bởi trong đời anh chưa từng rơi vào tình cảnh tủi hổ và bất lực đến thế này.
Đột ngột, Phương nhoài người tới, hai tay chộp lấy vai Phong kéo anh ngẩng lên, giọng nói đầy xúc động và dứt khoát:
"Chuyện này thì có gì đâu chứ! Tôi với anh từ trước đến nay vẫn luôn là anh em tốt của nhau. Sau này có bất kỳ chuyện gì tương tự, anh cứ nói thẳng với tôi! Nếu chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn này mà tôi đánh giá con người anh, thì tôi không xứng đáng làm bạn với anh suốt những năm qua!"
Bất ngờ trước sự chân thành của người em, Phong nghẹn ngào không thốt nên lời. Anh chỉ biết mỉm cười nhạt, một nụ cười ấm áp như lời cảm ơn sâu sắc nhất dành cho Phương.
Ở phía đối diện, sau khi lắng nghe toàn bộ lời kể chi tiết của Phong, Minh đã hình dung trọn vẹn bản chất của hiện tượng tà thuật này. Ánh mắt cậu khẽ liếc về lá bài The Magician đang nằm ở trên bàn.
Vấn đề cốt lõi hiện tại là: Chưa có bất kỳ bằng chứng thực thể nào để kết luận kẻ đứng sau thao túng là ai và sử dụng vật dẫn tà thuật gì.
Sau một lúc suy ngẫm, Minh dứt khoát đưa ra quyết định:
"Tôi đã hiểu trường hợp của anh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn thiếu những bằng chứng then chốt để kết luận chính xác ngọn nguồn từ đâu mà anh lại vướng phải hiện tượng 'mộng giao' này.
Tôi tính thế này, anh xem có được không: Tối nay, nếu thuận tiện, tôi muốn xin phép ở lại nhà anh một đêm. Tôi muốn trực tiếp quan sát toàn bộ sinh hoạt thường ngày của anh, đặc biệt là quy trình trước khi đi ngủ và cả trạng thái khi ngủ của anh.
Tốt nhất là anh Phương cũng ở lại cùng. Sự hiện diện của Phương vừa giúp anh an tâm hơn, đỡ cảm giác gượng gạo khi đột ngột có người lạ như tôi ở lại, vừa có thêm một người hỗ trợ đắc lực phòng trường hợp bất trắc xảy ra.
Tôi tin chắc rằng, nếu tối nay giấc mơ kỳ quái kia quay trở lại, tôi sẽ có cách biết được ngọn nguồn của nó."
Nhận thấy ánh mắt Minh nhìn sang mình khi nhắc đến vai trò đồng hành, Phương vô thức gật đầu cái rụp, không một chút đắn đo.
Về phần Phong, anh đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi năng lực và sự chu đáo của Minh. Có thêm Phương ở bên cạnh túc trực, cảm giác an toàn trong anh tăng lên gấp bội. Phong liền gật đầu đồng ý:
"Được! Hết thảy nhờ vào cậu cả!"
..
Thế là suốt cả nửa ngày hôm đó, căn hộ chung cư cao cấp của Phong diễn ra một tình huống vô cùng kỳ lạ.
Theo lời Minh, Phong cố giữ cho tâm trí thả lỏng, tái hiện lại toàn bộ lịch trình sinh hoạt hằng ngày - mà chủ yếu là ngồi trong phòng làm việc để tập trung nghiên cứu kịch bản nhân vật. Với tố chất của một diễn viên chuyên nghiệp, việc thả mình vào không gian nhập vai này không hề làm khó được anh.
Về phần Phương, nhiệm vụ của anh chỉ đơn giản là hạn chế tối đa sự hiện diện của bản thân. Do đó, góc phòng làm việc xuất hiện một cảnh tượng khá buồn cười: Phương thu mình im lìm ở một góc ghế, liên tục tự trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa.
Còn Minh, sau khi thu xếp vị trí cho hai người, cậu bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ từng ngóc ngách trong nhà, xem xét từng món đồ một, đặc biệt dồn sự chú ý vào khu vực phòng làm việc.
Thế là không gian phòng làm việc hình thành ba trạng thái đối lập: Phong mải mê nghiên cứu kịch bản như thể chỉ có một mình; Phương ngồi im phắc ở góc tường; còn Minh thì chậm rãi đi lại khắp phòng, soi xét cẩn thận hết đồ vật này đến vật dụng khác.
Tuy nhiên, dẫu đã khoanh vùng được vài món đồ có vẻ khả nghi, Minh lại gặp phải một trở ngại kỳ quặc: Sau nhiều lần kiểm tra kỹ lưỡng bằng cả La Kinh lẫn Con Lắc cảm xạ, các công cụ này tuyệt nhiên không có bất kỳ dấu hiệu rung lắc hay hỗn loạn năng lượng nào.
Đây là một điểm cực kỳ bất thường. Nếu là bùa yếm hay vật chứa tà khí thông thường, trường năng lượng xung quanh chắc chắn phải bị nhiễu loạn. Sự yên tĩnh đến mức hoàn hảo này khiến Minh không khỏi băn khoăn.
Cho đến khi trời sập tối, cả ba cùng ăn chung bữa cơm đồ ăn ship tới trong im lặng, rồi tranh thủ tắm rửa cho tinh thần thư thái. Theo dặn dò của Minh, mỗi người phải mặc lại đúng quần áo cá nhân của mình, đặc biệt bản thân Minh và Phương không được mặc đồ của Phong - nhất là những trang phục mà Phong hay mặc thường ngày.
Khi đêm muộn buông xuống, toàn bộ căn hộ chìm vào không gian tĩnh mịch.
Phong tiếp tục vờ như không có sự hiện diện của hai người còn lại, chuyên tâm đọc kịch bản. Trong khi đó, Minh và Phương chia nhau ngồi ở hai góc khuất trong phòng, vừa có thể tự làm việc riêng nhẹ nhàng để giết thời gian, vừa dồn giác quan quan sát nhất cử nhất động của Phong.
Khác với ban ngày có thể ngồi tùy ý, khi đêm đen tịch mịch phủ xuống, chỗ ngồi của mỗi người phải tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ dẫn phong thủy của Minh. Dựa theo năm sinh của Phương, Minh xác định hướng Du Niên Phục Vị - hướng Mệnh chính - của anh nằm ở phương Tây Bắc, thuộc nhóm Tây Tứ Mệnh.
Còn bản thân Minh lại xếp chỗ ngồi của mình về hướng Đông - tức cung Chấn thuộc nhóm Đông Tứ Mệnh.
Khi thấy hai người cùng tuổi mà lại được xếp hai vị trí phong thủy khác nhau, Phương có thắc mắc hỏi tại sao. Minh chỉ giải thích ngắn gọn rằng cậu ngồi hướng đó là để phục vụ cho một bài trí phong thủy riêng, chứ không dùng phương pháp tính cung mệnh như Phương.
Dĩ nhiên, đó chỉ là lời nói dối vô hại của Minh. Bản chất cậu vốn không muốn tiết lộ ngày giờ sinh và thông tin Bát Tự của mình cho người ngoài. Hơn nữa, vì sở hữu diện mạo trẻ trung khác thường so với tuổi thực, Minh từng nhiều lần phải giải thích phiền phức khi người khác biết tuổi thật. Do đó, ngay từ lần đầu gặp Phương, cậu đã nói một con số ngang tuổi với anh ta, dù thực chất Minh lớn tuổi hơn Phương khá nhiều.
Nghe lời giải thích thuyết phục của Minh, Phương hoàn toàn tin tưởng mà không mảy may nghi ngờ.
Mấy tiếng đồng hồ tiếp theo trôi qua trong êm đềm, không phát sinh bất kỳ hiện tượng bất thường nào. Cho đến khi cảm nhận thấy cơn mệt mỏi ập đến, Phong thực hiện đúng theo dặn dò của Minh, tuân theo thói quen hằng ngày: Bước lại chiếc giường xếp kê sẵn ở góc phòng, nằm xuống và rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu - một tốc độ vào giấc bất thường đối với người vốn đang mang nhiều lo âu ngổn ngang.
Lúc này, trên chiếc đồng hồ treo tường, kim ngắn đang chỉ về số 11, còn kim dài đã nhích đến số 8..
Chính xác là 11 giờ 40 phút đêm.