🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Viễn Cảnh Của Cái Thấy

Ch.13: Cuộc Gọi Của Phương

~10 phút đọc · 1926 từ · · ⚠️ Báo cáo

" 'Ngẫu nhiên' là một từ vô nghĩa; không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân." - Voltaire.

Truyện Viễn Cảnh Của Cái Thấy - Tác Giả 𖤓☽

--

"Chào anh Phương, gọi tôi có việc gì không?"

"Ừm.. Tôi có việc.. à.. việc riêng này muốn nhờ cậu giúp đỡ.." - Bên kia đầu dây, giọng Phương nghe có chút ấp úng, ngập ngừng.

"Anh có việc gì cứ nói thẳng, không phải ngại. Nếu trong khả năng, tôi luôn sẵn lòng." Minh nhẹ nhàng đáp lời. Cậu lờ mờ nghe thấy giọng một người đàn ông khác đang khe khẽ thúc giục Phương ở trong điện thoại.

"Cậu đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Lần này phiền cậu quá, số là tôi có người anh em thân thiết đang gặp chuyện khó giải thích. Anh ấy vừa mới mua lại một căn hộ chung cư từ chủ cũ, dọn vào ở được gần một tháng. Thời gian đầu thì không sao, nhưng mấy ngày gần đây cứ thấy bất an, tối ngủ không ngon giấc. Cứ hễ đêm xuống là người lại bứt rứt khó chịu, nhất là tối qua còn mơ màng nghe thấy tiếng nói văng vẳng không rõ lời bên tai. Anh ấy sợ căn nhà mới mua có vấn đề liên quan đến mấy chuyện tâm linh. Vừa hay thấy dự án phim của tôi quay lại bình thường, anh ấy hỏi thăm thì tôi có kể sơ qua việc nhờ sự giúp đỡ của cậu. Thế là anh ấy quyết nhờ tôi cầu cứu cậu sang xem giúp coi nhà cửa có dính phải thứ gì dơ bẩn hay không.."

Minh im lặng lắng nghe từng chi tiết Phương kể qua điện thoại. Quả thực có nhiều điểm kỳ lạ, nhưng tất nhiên, khi chưa trực tiếp kiểm chứng thì không thể vội vàng kết luận.

Sực nghĩ ra điều gì, Minh gật đầu đáp vào điện thoại:

"Tôi nắm sơ qua tình hình rồi. Nhưng thứ nhất, tôi cần lắng nghe chi tiết hơn trực tiếp từ bạn anh. Thứ hai, tôi phải quan sát thực địa căn nhà thì mới có đủ dữ kiện để đánh giá. Cho nên nếu tiện, tôi muốn có thể đến nhà bạn anh và nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Được chứ?"

"Được! Được quá chứ sao lại không! Cậu đang ở đâu, tôi qua rước cậu nhé?"

"Không cần đâu, anh cứ nhắn địa chỉ, tôi tự đi Grab sang.."

Sau khi nhận lời cảm ơn rối rít từ Phương và từ giọng nói vọng vào của người bạn của anh ta - có lẽ đang nghe qua loa ngoài -Minh hứa sẽ đến ngay rồi cúp máy. Cậu mở tin nhắn lấy địa chỉ, nhập vào ứng dụng đặt xe.

Trong lúc chờ xe đến, Minh mỉm cười vỗ nhẹ vào chiếc túi đeo chéo màu trắng ngà bên hông. Quả thật, việc luôn duy trì thói quen mang theo túi đồ nghề bên người là cực kỳ chính xác. Gặp những tình huống đột xuất thế này, cậu chưa bao giờ rơi vào thế bị động.

..

"Phương này, cậu chắc chắn người này cao tay thật chứ không phải mấy phường lừa đảo đấy chứ? Chuyện của tôi gặp tà môn vô cùng. Mấy tay thầy bịp bợm mà dính vào, tôi không chỉ mất tiền oan mà sợ người ta còn bị vạ lây gặp chuyện nữa!"

Vừa cúp điện thoại của Minh, Phương đã nghe anh bạn thân lên tiếng với giọng điệu nghiêm trọng.

"Anh Phong, anh chơi với tôi bao nhiêu năm nay, tôi có bao giờ lừa anh chuyện gì chưa? Về cậu Minh này thì anh cứ yên tâm tuyệt đối. Chính mắt tôi chứng kiến cậu ấy xử lý vụ tà dị ở phim trường. Cả đoàn phim mấy chục người bị ảnh hưởng cậu ấy còn giải quyết êm đẹp, thì chuyện ở nhà anh hẳn cậu ấy cũng xử lý được thôi."

Nghe lời trấn an của Phương, người đàn ông tên Phong - sở hữu gương mặt điện ảnh cùng vóc dáng cao ráo, nhưng thần sắc lúc này có phần nhợt nhạt, mệt mỏi - nhẹ thở ra một hơi dài.

"Tôi vẫn tin cậu mà, chỉ là việc lần này gặp phải quá.. tà môn, tôi không biết phải giải thích sao nữa. Được rồi, cậu Minh sắp sang, để tôi vào thay bộ đồ khác. Không thể tiếp khách trong bộ dạng xuề xòa thế này được." - Vừa nói, người đàn ông vừa nhìn vào bộ đồ thun ngắn thoải mái ở nhà mà mình đang mặc.

Nói rồi Phong đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại. Phương ngồi một mình ngoài phòng khách. Căn nhà này anh đã sang chơi nhiều lần, nhưng không hiểu sao hôm nay, sau khi nghe Phong kể những chuyện kỳ quái, Phương có chút ớn ớn khi phải ngồi một mình thế này. Phương thầm cầu mong Minh sớm đến, và tốt nhất là căn nhà này chẳng có vấn đề tâm linh nào nghiêm trọng.

..

Hơn nửa tiếng sau, Minh đã có mặt tại điểm hẹn. Đó là một khu chung cư cao cấp 28 tầng tọa lạc tại vùng đất mới phê duyệt quy hoạch thành trung tâm hành chính của thành phố. Giá bất động sản ở đây đắt đỏ hơn hẳn các khu vực khác. Nhờ hạ tầng mới, đường xá xung quanh rộng rãi, không gian thoáng đãng và không bị kẹt xe hay khói bụi như quận trung tâm.

Đứng ở sảnh đợi vài phút, Minh thấy Phương bước ra từ thang máy, mỉm cười chào hỏi rồi quẹt thẻ dẫn cậu lên tầng 12.
Trong lúc di chuyển qua dãy hành lang dài, vắng lặng và sạch sẽ điển hình của những khu chung cư cao cấp, Phương tranh thủ giải thích lý do mình xuống đón một mình. Bạn anh - Trần Duy Phong - là một nam diễn viên nổi tiếng. Vì lo ngại sự chú ý của cư dân xung quanh có thể gây ra phiền phức không đáng có, Phong mới nhờ Phương xuống đón và gửi lời xin lỗi Minh vì sự đường đột này.

Qua lời kể của Phương, Minh ngầm đưa ra nhận định ban đầu: Trần Duy Phong là một người suy nghĩ sâu, cẩn trọng và rất thấu đáo.

"Kính.. Kong.."

Tiếng chuông vang lên. Cánh cửa gỗ lớn của căn hộ 12-06 nhanh chóng mở ra.

Một người đàn ông cao gần mét tám, gương mặt góc cạnh chuẩn điện ảnh xuất hiện. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh nhạt chỉn chu, tươi cười bắt tay Minh rồi né sang một bên làm động tác mời khách:

"Chào Minh, tôi nghe Phương kể rất nhiều về cậu. Rất vui được gặp cậu. Mời vào nhà!"

Minh nhẹ gật đầu, theo hướng dẫn của Phong bước vào bên trong, vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh.

Căn hộ Phong mua có cấu trúc 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và một khu bếp thiết kế theo không gian mở nối liền với phòng khách. Điểm cộng đắt giá nhất của căn nhà nằm ở phần ban công dài, nới rộng nối liền từ phòng khách sang tận phòng ngủ nhỏ. Do Phong sống một mình nên phòng ngủ nhỏ này đã được cải tạo lại thành không gian làm việc kết hợp thư giãn giải trí.

Nhìn thoáng qua tổng thể, Minh quan sát thấy Phong có vẻ vẫn giữ nguyên nội thất của chủ trước vì nó đồng bộ hoàn toàn với kiến trúc chung của tòa nhà. Duy chỉ có một điểm khiến Minh đặc biệt chú ý: Những món đồ trang trí trưng bày rải rác trong nhà không chỉ khác lạ mà còn có phần kỳ quái, phản ánh một gu thẩm mỹ tương đối riêng biệt.

Gọi là 'gu thẩm mỹ riêng' là bởi chúng hoàn toàn thiếu đi sự đồng điệu. Minh đảo mắt một vòng qua các vật trang trí ở phòng khách - từ bình gốm, tượng to nhỏ, cho đến tranh treo tường.. Chúng không hề có một phong cách nhất quán hay tông màu chủ đạo nào. Điểm chung duy nhất giữa chúng, có lẽ chính là việc tất cả đều mang dấu vết của thời gian - chúng đều là những món đồ cũ có niên đại nhất định chứ không phải hàng mới sản xuất.

Trong lòng Minh lập tức hình thành thêm một nhận định mới về chủ nhân căn hộ..

Sau khi dẫn Minh và Phương ngồi xuống bộ ghế sofa giữa phòng khách, Phong cất giọng nhã nhặn hỏi:
"Tôi có nước lọc, trà, nước ép và nước ngọt không đường, Minh dùng loại nào?"

"Anh có thể pha một ấm trà nóng giúp tôi. Trong lúc đợi trà, tôi xin phép đi quanh căn nhà một vòng để xem xét phong thủy dựa trên ngày tháng năm và giờ sinh của anh được không? Nếu có góc nào nhạy cảm hay riêng tư, anh cứ nói trước, tôi sẽ chú ý tránh."

Vừa đáp lời nam diễn viên, Minh vừa đứng dậy, mở túi đeo chéo lấy ra một chiếc La Kinh phong thủy.

Phong có chút bất ngờ trước sự thẳng thắn và chủ động của Minh, nhưng rất nhanh đã mỉm cười xua tay:

"Cậu cứ xem thoải mái, nhà tôi chẳng có gì bậy bạ cần giấu giếm cả. Nếu cần hỏi gì cậu cứ hỏi Phương, cậu ta có khi còn rành nhà này hơn tôi ấy chứ. Nói thật căn nhà này cũng là nhờ Phương môi giới giúp. À, tôi sinh ngày 19 tháng 6 năm 1991, hình như vào khoảng hơn 3 giờ hoặc hơn 5 giờ chiều gì đó.."

Nói đoạn, Phong quay sang nhìn Phương cầu cứu:

"Tôi sinh lúc 3 giờ hơn phải không Phương? Lần trước mời thầy phong thủy xem nhà trước khi mua, tôi có gọi về hỏi mẹ mà giờ quên mất là 3 giờ hay 5 giờ rồi."

Phương ngồi bên cạnh ngơ ngác lắc đầu đáp:

"5 giờ chiều hơn."

Đứng một bên quan sát, Minh nhận thấy rõ sự thân thiết, không khoảng cách giữa Phong và Phương. Cậu cũng lập tức bắt được hai ẩn ý trong lời nói của nam diễn viên: Thứ nhất, anh ta đang ngầm khẳng định căn nhà này đã được thầy phong thủy xem xét kỹ trước khi xuống tiền, nghĩa là về mặt lý thuyết nó phải hợp tuổi và không có lỗi kiến thức cơ bản. Thứ hai, Phong có thể đang thể hiện mình là người không quá để tâm vào các hoạt động tâm linh.

Tất nhiên, đây là những dữ kiện tâm lý quan trọng mà Minh ghi nhận lại để kiểm chứng xem liệu chúng có đúng với thực tế hay chỉ là lớp vỏ che đậy.

Nghĩ thầm trong đầu nhưng Minh không hề biểu lộ ra mặt. Cậu điềm nhiên mỉm cười nhẹ nhàng:

"Cảm ơn anh. Tôi sẽ khảo sát phong thủy trước, sau đó nếu có vấn đề gì chúng ta sẽ trao đổi sau."

Nói rồi, Minh ra hiệu cho Phương đi cùng mình. Cậu nâng chiếc La Kinh trước ngực, bắt đầu chậm rãi di chuyển qua từng góc không gian căn hộ..

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự